Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2026

GIỚI THIỆU “DẠ TIỆC YÊU THƯƠNG THA NHÂN” VÀO THỨ BẢY TUẦN SAU! VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY. - Lê Văn Hải

(LVH)
XIN ĐƯỢC GÓP THÊM CHÚT LỜI MỜI KÊU GỌI. KÍNH MỜI QUÝ ÂN NHÂN THAM DỰ: “DẠ TIỆC YÊU THƯƠNG THA NHÂN!” THỨ BẢY TUẦN SAU, NGÀY 18 THÁNG 4, LÚC 6 GIỜ CHIỀU, TẠI NHÀ HÀNG DYNASTY, SAN JOSE! (RẤT NHIỀU THÀNH VIÊN VTLV, CỘNG TÁC VỚI CHƯƠNG TRÌNH NÀY!)
<!>



Lâu Lắm Mới Có Một Sinh Hoạt: Thể Hiện Lòng Bác Ái — Con Đường Chúa Muốn Chúng Ta Đi! – Nào Cùng Lên Đường!

Thưa Quý Con Chiên Của Chúa,
-Trong cuộc sống hôm nay, giữa những lo toan, ghen ghét, chia rẽ và những vết thương của nhân loại, có một điều vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn là ánh sáng, ánh đuốc soi đường — đó chính là lòng bác ái, yêu thương tha nhân!
Chúa Giê-su đã không để lại cho nhân loại của cải, quyền lực hay danh vọng. Điều Ngài để lại là tình yêu thương thuần khiết — một tình yêu sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng trao ban, sẵn sàng tha thứ. Chính cuộc đời của Ngài, là minh chứng sống động nhất cho lòng bác ái. Ngài yêu thương người nghèo, nâng đỡ người đau khổ, trẻ con, bà góa, tha thứ cho kẻ xúc phạm, và cuối cùng phó mạng sống mình vì nhân loại.

Như Chúa đã dạy:
"Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con!"- “Tình yêu cao cả nhất, là kẻ dám hy sinh mạng sống mình, cho người mình yêu!”
Đó không chỉ là lời khuyên — mà là một, trong hai điều răn quan trọng nhất (mến Chúa, yêu Người!), là con đường Chúa muốn con chiên của Ngài, nhớ và thực hiện trong suốt đời sống!

Lòng Bác Ái — Đức Tính Lớn Nhất!


Thánh Kinh đã dạy rằng: Đức tin có thể giúp con người đứng vững. Hy vọng giúp con người sống còn. Nhưng lòng bác ái là điều lớn nhất, vì tình yêu thương sẽ tồn tại mãi mãi!
Lòng bác ái không chỉ là bố thí vật chất.
Lòng bác ái còn là: Một lời an ủi cho người buồn. Một bàn tay nâng đỡ người ngã. Một nụ cười cho người cô đơn. Một sự tha thứ cho người lầm lỗi
Đôi khi, lòng bác ái không cần phải là điều lớn lao — Chỉ cần một hành động rất nhỏ, nhưng phải xuất phát từ trái tim! Thực hiện với cả tấm lòng!
Như câu chuyện Người Samari Nhân Lành, khi người bị nạn nằm bên đường, nhiều người đi qua mà không dừng lại. Nhưng một người xa lạ đã dừng chân, chăm sóc và cứu giúp.
Chúa muốn chúng ta trở thành người Samari có trái tim rung động ấy — Không phân biệt thân quen hay xa lạ, Không xét đoán người xứng đáng hay không, Chỉ đơn giản là yêu thương và giúp đỡ.

Yêu Thương — Ngay Cả Khi, Trong Thời Điểm Khó Khăn Nhất!
Yêu người dễ thương thì dễ. Yêu người làm ta tổn thương mới khó!


Nhưng Chúa lại dạy một điều cao hơn: Hãy yêu cả…kẻ thù! Hãy cầu nguyện cho người làm hại mình. Đó chính là lòng bác ái thật sự — Một tình yêu vượt qua oán hận, vượt qua khác biệt, vượt qua ích kỷ.
Chúa Giê-su khi bị đóng đinh trên thập giá, vẫn cầu xin: "Xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm!" Yêu cả những kẻ ra tay giết Mình! Đó mới là đỉnh cao của tình yêu thương.

Thế Giới Hôm Nay Cạn Kiệt Tình Người, Rất Cần Lòng Bác Ái!


Trong xã hội hiện nay: Người nghèo vẫn còn. Người đói chiếm một phần tư thế giới. Người bệnh vẫn nhiều. Người cô đơn vẫn hiện diện khắp nơi. Người đau khổ vẫn chờ đợi
Có người cần cơm ăn. Có người cần áo mặc. Có người chỉ cần một lời hỏi thăm và có người chỉ cần biết rằng, họ không bị bỏ rơi trong cuộc đời này!
Chúa đã dạy: "Khi các con giúp người nghèo, người đau yếu, là các con đã giúp chính Ta!" Nhìn được ra điều này, sẽ thấy Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi!
Hành Động Của Đức Tin - Dạ Tiệc Yêu Thương Tha Nhân, không chỉ là một buổi gặp gỡ. Không chỉ là một chương trình gây quỹ


Mà là: Một hành động của đức tin. Một nhịp cầu của lòng bác ái. Một ánh sáng của tình người
Khi chúng ta chung tay, chúng ta đang: xoa dịu nỗi đau. Mang lại hy vọng và làm đẹp thế giới này
Mỗi người góp một tấm lòng. Cộng lại sẽ thành một…đại dương yêu thương!

Lời Kết


Lòng bác ái không làm ta nghèo đi. Ngược lại, lòng bác ái làm ta giàu có hơn. Giàu lòng nhân ái. Giàu tình người. Giàu ân phúc của Thiên Chúa. Hãy yêu thương hôm nay. Hãy giúp đỡ hôm nay. Hãy trở thành ánh sáng hôm nay…theo đường Chúa đi…
Vì biết đâu… Chính hành động nhỏ của chúng ta. Có thể thay đổi cuộc đời khố khổ của nhiều con người!


CÙNG GÓP BÀN TAY TRONG “DẠ TIỆC YÊU THƯƠNG THA NHÂN” MỘT TRONG NHỮNG SINH HOẠT Ý NGHĨA NHẤT! THỨ BẢY TUẦN SAU, NGÀY 18 THÁNG 4, LÚC 6 GIỜ CHIỀU, TẠI NHÀ HÀNG DYNASTY, SAN JOSE!


Chân Thành Cảm Tạ! Hẹn Gặp!
(lvh)

Tin Quốc Tế Đó Đây
Trump Không Triển Hạn Tối Hậu Thư, Dọa “Hủy Diệt” Toàn Bộ Cầu và Nhà Máy Điện Iran


(Hình AP - Mark Schiefelbein: Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, ngày 6/4/2026 để cung cấp thông tin về vụ giải cứu phi công Mỹ tại Iran.)
-Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm 6/4/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tái khẳng định toàn bộ cầu và nhà máy điện tại Iran sẽ bị hủy diệt, nếu chế độ Teheran không chấp nhận một Thỏa thuận Chấm dứt Chiến tranh với Mỹ và mở lại eo biển Hormuz, trước khi Tối Hậu thư hết hạn vào lúc 8 giờ tối, giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức 0 giờ GMT ngày 8/4/2026.
Tổng thống Hoa Kỳ loại trừ việc triển hạn một lần nữa Tối Hậu thư, đồng thời khẳng định Teheran đang thực tâm đàm phán để đạt được một Thỏa thuận. Cũng trong cuộc họp báo nói trên, khi ca ngợi chiến dịch giải cứu ngoạn mục 2 phi công tại Iran, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh “toàn bộ Iran có thể bị hủy diệt trong một đêm”
Thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Hoa Thịnh Ðốn:

“Khi một nhà báo của tờ New York Times hỏi, đe dọa tấn công các cơ sở dân sự, ông không sợ bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh sao? Ông Donald Trump trả lời: Không, hoàn toàn không. Ít phút sau đó, Tổng thống Mỹ khoe kế hoạch do cấp dưới vạch ra: Chúng tôi đã có một kế hoạch dự kiến phá hủy mọi cây cầu ở Iran, và các nhà máy điện sẽ bị vô hiệu hóa. Tất cả sẽ chìm trong lửa, nổ tung, không thể nào sử dụng được nữa! Bị phá hủy hoàn toàn! Và tất cả điều này có thể xảy ra trong vòng 4 tiếng đồng hồ, nếu chúng tôi muốn.
Ông Donald Trump khẳng định không muốn điều đó xảy ra, nhưng không đưa ra phương án thay thế nào. Tổng thống Hoa Kỳ tin rằng Iran đã thua trong cuộc chiến và cách duy nhất để chế độ Teheran thoát khỏi tình thế này là ký kết một Thỏa thuận, bao gồm việc cho phép dầu mỏ tự do lưu thông qua eo biển Hormuz”.

Trang mạng Axios của Mỹ hôm 6/4 dẫn 2 nguồn tin cho biết “kế hoạch oanh tạc quy mô lớn của Hoa Kỳ và Do Thái nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran đã sẵn sàng”, đồng thời nhấn mạnh việc gia hạn Tối Hậu thư của Tổng thống Trump nhằm mục đích tạo cơ hội cuối cùng để đạt được Thỏa thuận.

Iran Đề Xuất Kế Hoạch Chấm Dứt Xung Đột, Nhưng Sẵn Sàng Tiếp Tục Chiến Tranh “Thêm 6 Tháng”


(Hình AP - Francisco Seco: Một phụ nữ giương quốc kỳ Iran trong một khu phố ở thủ đô Teheran của Iran, ngày 6/4/2026.)
-Hôm 6/4/2026, chính quyền Iran đã đưa ra kế hoạch 10 điểm, sau khi bác bỏ đề xuất 15 điểm của Hoa Kỳ và nhấn mạnh “cần phải chấm dứt xung đột một cách dứt điểm”.
Đồng thời, một phát ngôn viên của quân đội Iran lên án Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng những “ngôn từ ngạo mạn”, sau khi chủ nhân Tòa Bạch Ốc đe dọa sẽ san bằng Iran, nếu Teheran không mở lại eo biển Hormuz vào tối 7/4, khẳng định những lời hăm dọa như vậy “không có tác động gì” đến chiến lược của Teheran. Từ thủ đô Teheran của Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Teheran đã bác bỏ kế hoạch 15 điểm của Hoa Kỳ cùng đề xuất ngừng bắn mà Pakistan và các quốc gia trung gian khác như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar chuyển tới. Iran đã đưa ra kế hoạch của mình gồm 10 điểm, trong đó có bảo đảm rằng Iran sẽ không bị tấn công trong tương lai và yêu cầu Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh.

Ngoài ra, Teheran còn đưa ra yêu cầu với các quốc gia quân chủ Ả Rập ở vùng Vịnh Ba Tư để Iran kiểm soát eo biển Hormuz với sự hợp tác của Oman, chấm dứt mọi xung đột trong khu vực, đặc biệt là các cuộc tấn công của Do Thái nhắm vào Hezbollah ở Lebanon, và duy trì chương trình nguyên tử và phi đạn của Iran, dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế.
“Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục chiến tranh thêm 6 tháng nữa”, các viên chức của Lực lượng Vệ binh Cách mạng tuyên bố như trên, đồng thời cho biết Iran cũng có thể đóng eo biển Bab el-Mandeb với sự hỗ trợ của lực lượng Houthi tại Yemen, nay đã bước vào cuộc xung đột.
Để thể hiện rõ quyết tâm, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trong đêm nhắm vào các căn cứ của Hoa Kỳ và các cơ sở hóa dầu quy mô lớn tại Ả Rập Saudi. Chỉ huy lực lượng Không gian của Vệ binh Cách mạng thậm chí còn khẳng định Iran hôm qua đã “cày nát” khu vực Haifa, mà hệ thống phòng không của Do Thái đã không thể ngăn chặn.
Trên mạng X hôm 7/4, ông Reza Amiri, Đại sứ Iran tại Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Iran và Hoa Kỳ, tuyên bố các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đang tiến đến “giai đoạn quyết định”, nhưng không nêu chi tiết.

Quân Đội Do Thái Kêu Gọi Dân Iran Không Sử Dụng Xe Hỏa Tối 7/4

-Trong một thông báo bằng tiếng Iran trên mạng X hôm 7/4/2026, quân đội Do Thái kêu gọi người dân Iran không sử dụng xe hỏa vào tối nay, để ngỏ khả năng mạng lưới đường sắt của nước này sẽ bị tấn công.
Trong khi đó, một nhà thờ Do Thái Giáo tại thủ đô Teheran của Iran bị phá hủy hoàn toàn, trong một cuộc oanh kích của Do Thái sáng 7/4, theo truyền thông Iran.
Theo hãng tin AFP, một khu phức hợp hóa dầu ở miền Đông Ả Rập Saudi bị oanh kích trong đêm 6/4, ít tiếng đồng hồ sau khi các cơ sở tương tự của Iran bị tấn công, Đây là một trong những khu công nghiệp lớn nhất thế giới, nơi sản xuất thép, xăng, dầu bôi trơn, các sản phẩm hóa dầu, phân bón hóa học. Chính quyền Ả Rập Saudi cũng cho biết đóng cửa trục lộ duy nhất giữa quốc gia này với láng giềng Bahrain trong vòng 5 tiếng đồng hồ vì lý do an ninh.

Theo thông tấn xã AFP, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc dự kiến bỏ phiếu về một Nghị quyết liên quan đến giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz vào lúc 3 giờ chiều, giờ quốc tế, tức vài tiếng đồng hồ trước khi Tối Hậu thư của Hoa Kỳ cho Iran hết hạn. Dự thảo Nghị quyết do Bahrain, thành viên không thường trực Hội Đồng Bảo An, đề xuất với sự ủng hộ của các quốc gia Vùng Vịnh.
Bản Dự thảo mới nhất, mà thông tấn xã AFP có được, lên án các cuộc tấn công của Iran nhắm vào tàu thuyền, kêu gọi các nước “phối hợp huy động các phương tiện mang tính phòng vệ với mức độ phù hợp, để bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, bao gồm việc hộ tống tàu thuyền”.
Dự thảo văn bản cho biết Hội Đồng Bảo An sẵn sàng “xem xét một số biện pháp” để chống lại những ai cản trở tự do hàng hải. Văn bản Dự thảo Nghị quyết đã phải giảm bớt mức độ cứng rắn và việc bỏ phiếu bị hoãn lại nhiều lần do lo ngại bị Nga và Trung Quốc phủ quyết.

Ukraine Đề Xuất Hưu Chiến Đối Với Các Cơ Sở Năng Lượng, Sau Khi Không Kích Một Cảng Dầu của Nga


(Ảnh REUTERS/Vantor, chụp từ vệ tinh: Khói đen bao trùm cảng dầu Ust-Luga của Nga ở Baltic sau khi bị Ukrainia oanh kích, ngày 27/3/2026.)
-Nga cáo buộc quân đội Ukraine gây thiệt hại cho một cảng dầu ở Hắc Hải trong đêm Chủ Nhật (5/4) sang thứ Hai (6/4/2026). Chính quyền Kiev xác nhận đã nhắm mục tiêu cảng Novorossiirsk của Nga, nhưng không nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào đường ống dẫn dầu.
Trong bối cảnh đó, hôm 6/4, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết đã đề xuất với Nga, qua trung gian của Hoa Kỳ, một Thỏa thuận Hưu chiến đối với các cơ sở năng lượng. Từ thủ đô Kiev của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
“Thỏa thuận Hưu chiến đối với các cơ sở năng lượng có nghĩa là Nga cũng phải ngưng tấn công các cơ sở hạ tầng của Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực này.

Nhưng Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi các đối tác của Kiev tiếp tục gây sức ép với Mạc Tư Khoa thông qua các biện pháp trừng phạt, bằng cách ngăn chặn các tàu chở dầu và không cho Nga tiếp cận các trang thiết bị có thể được sử dụng cho các mục tiêu quân sự.
Đề nghị này được đưa ra, vào lúc Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào cốt lõi nền kinh tế Nga. Một số cảng dầu ở Biển Baltic và Hắc Hải như Ust Luga, Primorsk, Novorossirsk và nhiều nhà máy lọc dầu đã bị drone của Ukraine bắn phá trong nhiều ngày qua. Mục tiêu là tước đi nguồn thu chính yếu phục vụ cho nỗ lực chiến tranh của Mạc Tư Khoa.
Tuy các cuộc tấn công mùa Xuân và việc gia tăng cường độ tấn công của Nga dọc theo chiến tuyến hiện không mang lại kết quả lãnh thổ nào và đang được thực hiện với tổn thất nặng nề, Mạc Tư Khoa vẫn không muốn nối lại các cuộc đàm phán”.

Mạc Tư Khoa Dụ Dỗ Sinh Viên Tham Gia Lực Lượng Drone

-Theo báo Le Figaro, quân đội Nga dùng cách vừa đe dọa vừa dụ dỗ để tuyển được tối đa sinh viên nhập ngũ. Số lính Nga tử trận quá lớn, mỗi tháng Mạc Tư Khoa cần thêm 35.000 tân binh và nhất là người điều khiển drone.
Bộ Quốc phòng Nga dự kiến tuyển 78.000 người trước cuối năm nay, trong đó có 58.000 sinh viên. Chỉ tiêu đặt ra là lực lượng drone phải có được 165.000 người tuổi dưới 35.
Những sự kiện đã được tổ chức tại trên 300 trường Đại học, Cao đẳng cả nước, nhằm dụ dỗ sinh viên ký hợp đồng 1 năm với lương cao, sau thời gian phục vụ được quay lại trường thậm chí được cấp luôn bằng, và lời hứa hẹn chung chung là sẽ không bị gởi ra tiền tuyến.
Bên cạnh đó là những lời đe dọa. Một sinh viên ở Voronej cho biết họ bị buộc phải chọn, hoặc bị đuổi học vì điểm thấp và phải đi quân dịch, hoặc ký hợp đồng một năm và có thu nhập 2 triệu Rúp (23.000 Euro). Nhưng trên thực tế đó là hợp đồng vô thời hạn, và người điều khiển drone luôn là mục tiêu hàng đầu của quân địch.

Đức Đối Phó Với Mạng Lưới “Điệp Viên Dùng Một Lần” của Nga
-Tại Âu Châu, Đức đối mặt với mối đe dọa các “điệp viên dùng một lần rồi bỏ” đến từ Đông Âu.
Báo Le Figaro cho biết tình báo Nga tuyển dụng những tội phạm để dọ thám với giá rẻ nhưng mang lại nguy cơ cao. Trong năm 2025, đã có đến 321 ca phá hoại khả nghi do một Nhà nước giựt dây, theo Cảnh sát Hình sự (BKA), tức hầu như mỗi ngày một vụ, chưa kể các drone trên bầu trời.
Những vụ phá hoại gần đây ngày càng tinh tế hơn. Một người Lỗ Ma Ni bị bắt vì dọ thám Giám đốc một nhà máy xuất cảng drone và thiết bị vũ khí cho Ukraine. Một nghi can khác cũng bị tống giam vào tuần trước, sau khi theo dõi một cựu chiến binh Ukraine tị nạn ở Olpe, có thể nhằm ám sát theo lệnh của Nga.
Tòa án Stuttgart mới đây đưa ra xử 3 nghi can chuẩn bị khủng bố bằng chất nổ. Báo chí Đức tiết lộ có những kẻ lưu manh vặt được trả tiền để theo dõi những đoàn xe lửa hay hoạt động của các căn cứ quân sự. Chẳng hạn Dylan E. được trả 4.000 Mỹ kim để phóng hỏa một nhà kho, theo dõi một quân nhân Anh. Một khi bị bắt, các “điệp viên” giá rẻ này bị bỏ mặc cho số phận.
Hoạt động của những tay mơ này hữu ích cho tình báo Nga, sau khi các quốc gia Âu Châu từ năm 2022 đã trục xuất hàng trăm điệp viên đột lốt nhà ngoại giao. Nhưng nay, một giai đoạn mới đã mở ra: Tình báo Lithuania cảnh báo GRU (Tình báo Quân đội Nga) tìm cách tuyển mộ những tội phạm nhiều kinh nghiệm.
Ông Armin Papperger, Tổng Giám đốc tập đoàn vũ khí Rheinmetall, đang bị Ðiện Cẩm Linh đe dọa đến tính mạng. Không thắng được trên chiến trường, Nga làm mọi cách để làm yếu nước Đức – trung tâm hậu cần Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) và nhà viện trợ vũ khí hàng đầu cho Ukraine: Phá hoại cơ sở hạ tầng, mưu toan ám sát, tin tặc....

Pháp Chứng Kiến Làn Sóng Tân Tòng Trong Mùa Phục Sinh

-Liên quan đến Pháp, các báo đều chú ý đến hiện tượng mùa Phục Sinh năm nay có đến trên 21.000 người dự tòng chịu bí tích rửa tội để trở thành người Công giáo, gấp nhiều lần so với những năm trước.
Trong bài xã luận “Tỉnh thức Phục Sinh”, báo Le Figaro nhận định từ thời Spinoza (Triết gia duy lý thế kỷ 17), các nhà Triết học đã tự hỏi liệu loài người có thể sống mà không có Chúa?
Từ thời Khai sáng đến thời hiện đại, nhân loại đã tìm kiếm “lý trí”, “tự do” và quyền lực, đến mức ngày nay tự coi mình là một sản phẩm tự sinh, và sẽ còn mạnh mẽ thêm với những tiến bộ và trí thông minh nhân tạo. Các Giáo hội, tàn tích của những thế kỷ trước, có thể mang lại được điều gì? Dù vậy từ vài năm qua, trên bậc thềm các nhà thờ đã xuất hiện những khuôn mặt mới, những trái tim tinh khôi nhưng tìm thấy nơi Phúc Âm một niềm vui không có ở nơi nào khác. Các tín đồ không tin nổi mắt mình: Người ta chen chúc đi lễ Giáng Sinh, dự Tuần Thánh, đi hành hương….

Tuy hơn 20 ngàn người tân tòng vẫn còn khiêm tốn so với 43% người Pháp tự nhận mình không theo tôn giáo nào. Nhưng con số không nói lên được nỗi đau của con người đương đại thất vọng trước thế giới, nỗi hoài nhớ sự vô hạn của Thượng Đế mà Freud lẫn Marx hay khoa học, hay cơn lốc xoáy tiêu dùng đều không lấp đầy nổi.
Lễ Phục Sinh, một suối nguồn hy vọng, giúp mở rộng tâm hồn và tầm nhìn. Văn hóa Ki-tô giáo được nuôi dưỡng bởi 2 thiên niên kỷ chiêm nghiệm và tìm kiếm, là một kho báu trao tặng cho mọi người.

Phó Tổng Thống Mỹ Thăm Hung Gia Lợi, Ủng Hộ Thủ Tướng Orban Trước Bầu Cử Quốc hội


(Hình REUTERS - Jonathan Ernst: Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Peter Szijjarto (phải) chào đón Phó Tổng thống Hoa Kỳ J. D. Vance và Phu nhân Usha Vance tại phi trường quốc tế Budapest Ferenc Liszt, Hung Gia Lợi, ngày 7/4/2026.)
-Hôm 7/4/2026, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J. D. Vance đến Hung Gia Lợi, để bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng Viktor Orban, đang gặp khó khăn trong chiến dịch tranh cử, chỉ vài ngày trước bầu cử Quốc hội 12/4.
Trước khi lên đường, ông Vance cho biết rất mong được gặp “người bạn tốt Viktor” và sẽ thảo luận với lãnh đạo Hung Gia Lợi về quan hệ giữa Hoa Thịnh Ðốn và Budapest, cũng như những vấn đề liên quan đến Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Ukraine. Từ thủ đô Budapest của Hung Gia Lợi, thông tín viên Florence La Bruyère của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

Cách đây vài tuần, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã đến Budapest và nói với Viktor Orban: “Tôi chúc ông thành công trong cuộc bầu cử sắp tới”. Lần này, đến lượt Phó Tổng thống J. D. Vance bày tỏ sự ủng hộ với Thủ tướng Hung Gia Lợi. Đối với đảng Cộng hòa, Viktor Orban là một hình mẫu, bởi ông đã làm giống như ông Trump trước khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ. Từ năm 2010, nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi đã kiểm soát các phương tiện truyền thông và các định chế, đồng thời dành các hợp đồng béo bở cho những người thân cận.
Ông Viktor Orban đã mời ông Donald Trump sang Hung Gia Lợi từ lâu, nhưng cuộc chiến với Iran khiến Tổng thống Hoa Kỳ rất khó sắp xếp lịch trình. Vì vậy, ông Viktor Orban đành phải bằng lòng với chuyến thăm của Phó Tổng thống Vance.
Chuyến thăm này không thực sự thu hút sự chú ý của người dân Hung Gia Lợi. Các vấn đề chính trị trong nước mới là trọng tâm của chiến dịch tranh cử. Các nhà phân tích cho rằng sự xuất hiện của ông J. D. Vance sẽ không giúp ông Viktor Orban tăng điểm trong các cuộc thăm dò, nhưng sẽ giúp truyền thông thân chính quyền làm nổi bật vai trò của Thủ tướng Orban và nhấn mạnh Hoa Kỳ là một đồng minh vững chắc của Hung Gia Lợi.

Lãnh Đạo Quốc Dân Đảng Đối Lập: “Đài Loan Cần Làm Mọi Cách Để Tránh Chiến Tranh”


(Hình REUTERS - Ann Wang: Chủ tịch Quốc Dân Đảng (KMT), bà Trịnh Lệ Văn phát biểu trước giới truyền thông trước chuyến đi Trung Quốc tại Đài Bắc, Đài Loan, ngày 7/4/2026.)
-Lãnh đạo đảng đối lập Đài Loan, Quốc Dân Đảng, bà Trịnh Lệ Văn (Cheng Li Wun) đã đến Thượng Hải hôm 7/4/2026, chặng đầu của chuyến thăm Trung Quốc 6 ngày. Theo thông tấn xã AFP, ngay trước khi lên đường đi Thượng Hải, trả lời báo giới tại trụ sở Quốc Dân Đảng ở thủ đô Đài Bắc, bà Trịnh Lệ Văn khẳng định: Đài Loan cần làm mọi việc để tránh một cuộc chiến tranh.
Lãnh đạo Quốc Dân Đảng nhấn mạnh chuyến đi này “hoàn toàn vì mục tiêu hòa bình và quan hệ ổn định giữa hai bờ eo biển, không liên quan đến chuyện mua vũ khí hay các chủ đề khác”. Theo một số chuyên gia và giới chức Đài Loan, được thông tấn xã AFP dẫn lại, nhân chuyến thăm Hoa Lục của lãnh đạo Quốc Dân Đảng, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình muốn gia tăng áp lực để Đài Loan không mua thêm vũ khí của Hoa Kỳ.

Bà Trịnh Lệ Văn đã cực lực phản đối kế hoạch của chính phủ Đài Loan mua thêm vũ khí Hoa Kỳ để hiện đại hóa quốc phòng, với tổng trị giá 39 tỉ Mỹ kim, mà chỉ ủng hộ phê duyệt ngân sách 12 tỉ Mỹ kim. Quốc hội Đài Loan, hiện do đối lập kiểm soát, đang ngăn chặn việc thông qua ngân sách bổ sung 39 tỉ Mỹ kim này, cũng như ngân sách Quốc phòng thường niên, dự kiến tăng 22,9%, lần đầu tiên vượt ngưỡng 3% GDP kể từ năm 2009.
Dưới áp lực của Hoa Kỳ, chính phủ Đài Loan cam kết sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP từ đây đến năm 2030. Tháng 2/2026, 37 Nghị sĩ lưỡng đảng thuộc Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Đài Bắc tăng mạnh chi phí quốc phòng, để đối phó với đe dọa chưa từng có từ Trung Quốc.
Thông tấn xã AFP dẫn lời lãnh đạo Quốc Dân Đảng, bà Trịnh Lệ Văn, cho rằng Đài Loan cần một nền quốc phòng hùng mạnh, nhưng không cần phải lựa chọn theo Trung Quốc hay theo Hoa Kỳ.
Sau Thượng Hải, bà Trịnh Lệ Văn sẽ đến Nam Kinh và Bắc Kinh.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(I24News/RFI) – Do Thái nghi ngờ Nga cung cấp cho Iran danh sách 50 mục tiêu năng lượng. Theo thông tin độc quyền mà Jerusalem Post thu thập được từ các nguồn tin thân cận với tình báo Ukraine, dường như Nga đã cung cấp cho Iran danh sách 55 mục tiêu chiến lược của Do Thái, tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Những địa điểm này bao gồm các cơ sở quan trọng mà việc phá hủy sẽ làm tê liệt lưới điện quốc gia. Lưới điện Do Thái, được mô tả là một “đảo năng lượng” độc lập với lưới điện các nước lân cận, được cho là đặc biệt dễ bị tổn thương, sự cố của một vài thành phần quan trọng đều có thể gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng, kéo dài, và khó kiểm soát.
(Reuters/RFI) – Cộng sản Bắc Hàn giữ khoảng cách với Iran? Ngày 6/4/2026, Cơ quan Tình báo Nam Hàn (NIS) cho rằng Bình Nhưỡng dường như đang giữ khoảng cách với đối tác lâu năm Iran để duy trì khả năng thiết lập mối quan hệ mới với Hoa Kỳ, một khi chiến tranh Iran kết thúc. NIS nhận thấy rằng từ đầu cuộc xung đột đến nay, Bắc Hàn không chi viện quân sự, không có lời chia buồn công khai về cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng trong các cuộc không kích đầu tiên của liên quân Hoa Kỳ-Do Thái, và cũng không gởi lời chúc mừng đến tân Giáo chủ Mojtaba Khamenei. Bộ Ngoại giao Bắc Hàn chỉ đưa ra 2 tuyên bố mang tính chất giảm nhẹ, phù hợp với xu hướng gần đây của Bình Nhưỡng là tránh chỉ trích trực tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

(AFP/RFI) – Iran phóng thích một công dân Nhật Bản bị giam giữ từ tháng 1/2026. Chính quyền Tokyo thông báo như trên vào hôm 6/4/2026. Nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết đây là Trưởng văn phòng hãng thông tấn NHK tại Teheran, Shinnosuke Kawashima. Người này được thả sau khi đóng tiền bảo lãnh và bị cáo buộc tội liên quan đến an ninh, sẽ ra tòa ở Iran. Đại sứ Nhật Bản tại Iran đã gặp trực tiếp và xác nhận tình trạng sức khỏe của ông. Quan hệ Nhật Bản-Iran từng khá thân thiện, với các chuyến thăm chính thức giữa lãnh đạo hai nước vào năm 2019. Tuy nhiên, gần đây Nhật Bản giảm mạnh nhập cảng dầu Iran do áp lực quốc tế về chương trình nguyên tử của Teheran.
(AFP/RFI) – Nam Dương: Đạo luật cấm quan hệ tình dục ngoài giá thú có hiệu lực từ tháng 1/2026. Hôm 7/4/2026, một người đàn ông và một phụ nữ ở tỉnh Aceh, nơi mà chính quyền có đường lối rất bảo thủ, đã bị đánh 100 roi vì quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, theo phán quyết của tòa án Hồi giáo địa phương. Hai người bị xử phạt trước công chúng tại thủ phủ Banda Aceh. Cùng ngày, 4 người khác cũng bị đánh công khai, từ 8 đến 29 roi, vì phạm các tội như tiếp xúc cơ thể của người khác giới hoặc uống rượu. Một phụ nữ bị 27 roi đã ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Năm 2022, Nam Dương thông qua luật cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong Bộ luật Hình sự mới, có hiệu lực trên toàn quốc từ tháng 1/2026.

(Reuters/RFI) – Trung Quốc ban hành các quy định về thương mại điện tử xuyên biên giới do áp lực của Âu Châu. Hôm 6/4/2026, nhiều bộ và cơ quan quản lý Trung Quốc đã ra một hướng dẫn chung về việc thiết lập các quy tắc cho hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới. Hồi tháng trước, Liên Hiệp Âu Châu (EU) đưa ra chủ trương áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với các sàn thương mại điện tử, chủ yếu là của Trung Quốc, có thể bị phạt vì bán hàng hóa bất hợp pháp hoặc nguy hiểm tại Liên Hiệp Âu Châu. Quyết định của Bắc Kinh được đưa ra một tuần sau chuyến đi của đoàn Nghị sĩ Âu Châu đến Trung Quốc để gây áp lực.
(AFP/RFI) – Trí tuệ nhân tạo: Doanh thu hàng năm của Anthropic vượt đối thủ chính OpenAI. Hôm 6/4/2026, nhà phát triển trí tuệ nhân tạo tạo sinh Anthropic, tác giả của Claude, cho biết doanh thu của công ty này đã “tăng theo cấp số nhân”, gấp 3 lần chỉ trong một quý, lần đầu tiên vượt đối thủ chính OpenAI, công ty mẹ của ChatGPT. Cụ thể, doanh thu của công ty có trụ sở tại San Francisco đã vượt 30 tỉ Mỹ kim/năm. Doanh thu của OpenAI là 24 tỉ/năm. Đây là một tốc độ phát triển cao: Google mất 13 năm và Amazon 16 năm để đạt doanh thu hàng năm 30 tỉ Mỹ kim. Tuy nhiên, hoạt động của hai công ty vẫn đang thua lỗ lớn, vì doanh thu này vẫn còn thấp hơn nhiều so với các khoản đầu tư để xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu khổng lồ cần thiết cho sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.

Tin Việt Nam
Quốc Hội Việt Nam Bầu Tổng Bí Thư Tô Lâm Làm Tân Chủ Tịch Nước

(Hình REUTERS - National Assembly: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước trong phiên họp Quốc hội tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 7/4/2026.)
-Hôm 7/4/2026, Quốc hội Việt Nam đã bầu Tổng Bí thư đảng Cộng sản Tô Lâm (69 tuổi) làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026- 2031. Đây là lần đầu tiên sau Hồ Chí Minh, một lãnh đạo CSVN kiêm nhiệm chức vụ đứng đầu Đảng và chức Chủ tịch nước ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Theo báo chí trong nước, trong bài diễn văn nhậm chức, ông Tô Lâm bày tỏ việc đảm nhận 2 chức vụ là “vinh dự hết sức lớn lao, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả “.

Trả lời thông tấn xã AFP, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, thuộc Chương trình Nghiên cứu về Việt Nam của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Tân Gia Ba, nhận định: Cuộc bỏ phiếu này đã đưa ông Tô Lâm trở thành “lãnh đạo tối cao” của Việt Nam, chuyển Việt Nam “từ mô hình lãnh đạo tập thể dựa trên đồng thuận sang mô hình lãnh đạo chuyên quyền”. Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink (2017 -2021) thì nhấn mạnh “quyền lực và ảnh hưởng chưa từng có” của ông Tô Lâm sẽ giúp “gia tăng cơ hội thành công cho các kế hoạch cải cách” của lãnh đạo Việt Nam. Chuyên gia kỳ cựu về Việt Nam Carl Thayer ghi nhận ông Tô Lâm là một lãnh đạo “muốn đưa ra các quyết định nhanh chóng và dứt khoát”.
Theo thông tấn xã AFP, kể từ khi được bổ nhiệm làm lãnh đạo Đảng, kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đời tháng 7/2024, trong chưa đầy hai năm, ông Tô Lâm đã dồn dập đưa ra một loạt cải cách lớn nhắm vào hệ thống chính quyền, gây bất ngờ tại Việt Nam, trong đó có việc cắt giảm khoảng 10 cơ quan cấp bộ, giảm số tỉnh còn hơn một nửa, xóa bỏ cấp huyện, cho nghỉ việc hơn 100.000 công chức...

Cũng ngày 7/4, theo thông tấn xã AFP, Quốc hội, đóng vai trò thực thi các quyết định của Đảng, đã bầu làm Thủ tướng ông Lê Minh Hưng, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương và là một người thân cận với ông Tô Lâm. Trong bài phát biểu nhậm chức, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trước hết đến mục tiêu “xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế. Quyết liệt rà soát, sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực xã hội”. Ông nhắc lại nâng tốc độ tăng trưởng bình quân lên 10%/năm là định hướng chính của tân chính phủ.
Hãng tin Pháp ghi nhận, dưới thời lãnh đạo Việt Nam của Tô Lâm, việc kiểm soát truyền thông được siết chặt, giới ly khai bị trấn áp mạnh. Theo tổ chức phi chính phủ của Mỹ Freedom House, chuyên về dân chủ, tự do chính trị, nhân quyền trên thế giới, trong năm qua, Cộng sản Việt Nam tiếp tục được xếp vào nhóm chế độ “phi tự do”, đứng thứ 153 trên 193 nước, với số điểm 20/100 (trên Nga, 12/100 và Trung Quốc 9/100). Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 160 người bất đồng chính kiến.

Không có nhận xét nào: