Giới Thiệu Sinh Hoạt Mừng Xuân Hội Đoàn Quân Đội: Tiệc Tân Niên Ất Tỵ 2025, Của Hội Cảnh Sát Quốc Gia Bắc Cali (Chủ Nhật Tuần Này!) Được tổ chức lúc 10 giờ 30 sáng, Chủ Nhật (tuần này!) 23 tháng 2 năm 2025. Tại Nhà hàng Dynasty (dưới lầu), số 1001 Story Rd, San Jose, Ca 95122.(Xin coi Thiệp Mời đính kèm)
Chút Lời Giới Thiệu Và Lời Chúc Đầu Xuân.
Như các quân binh chủng khác trong QLVNCH, người chiến sĩ CSQG đã cầm súng chiến đấu, nhưng trên một chiến trận hoàn toàn khác biệt! Chiến trận không có lằn ranh, đặc biệt “địch thấy ta, mà ta không thấy địch!” tuy chiến trận không nhiều tiếng súng, không bốc mùi khói lửa, nhưng có tham gia, mới biết không kém phần mãnh liệt, nguy hiểm, cam go.
Chính vì thế, sau 75, những chiến sĩ CSQG, đã bị “phe thắng cuộc” trả thù tàn bạo nhất. Ngày tù cải tạo cũng dài nhất. Chưa kể một số đông, biết không thể sống với CS, nên đã tự sát!
Cuộc chiến đã ngừng qua nửa thế kỷ! (1975-2025), ngày xưa những người chiến sĩ đầu xanh, giờ hầu như đã bạc trắng, vẫn còn tìm đến nhau, sống lại “tình chiến hữu”, đây là tình cảm đẹp hiếm có, cũng là niềm an ủi lớn trong cuộc đời. “Chúng ta mất hết, chỉ còn có nhau!”
Trong tình “Huynh đệ chi binh”
Kính chúc: Quý Nt, Quý Ch CSQG trong Tiệc Tân Xuân Ất Tỵ 2025, thành công tốt đẹp! vui vẻ, giữ mãi tình cảm “sống chết có nhau!” Một Năm Mới nhiều may mắn, sức khỏe và mọi diều tốt đẹp như ý.
Chúc Mừng Năm Mới!
NHÂN ĐÂY XIN GIỚI THIỆU ÍT NÉT VỀ LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
-Trên thế giới mỗi quốc gia đều có Cảnh sát bảo vệ luật pháp, trật tự anh ninh xã hội. Tại miền Nam Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 cũng thế, từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa, ngày 24.10.1956 Ngô Ðình Diệm thay cựu Hoàng Bảo Ðại trong chức vụ Quốc Trưởng, rồi được bầu làm T.Thống, ký sắc lệnh chia Nha Cảnh Sát và Công An Trung phần ra làm 2: Nha Cao nguyên và Nha Trung nguyên. Tại Tổng Nha có Sở Trung Ương Tình báo, phòng Tư pháp, phòng Hành chánh, phòng Ngoại kiều, phòng Nhân viên và phòng Kế toán giữ vai trò quan trọng và hoạt động phối hợp chặt chẽ với Quân Đội VNCH.
Ngày 06.6.1960, bắt đầu làm thẻ căn cước bọc nhựa cho dân chúng, thời kỳ này ngành Cảnh Sát Công An (CSCA) có các trung tâm:
-Trung tâm huấn luyện Trung cấp, thuộc Tổng Nha.
-Trung tâm huấn luyện Sơ cấp tại Rạch Dừa Vũng Tàu.
-Trung tâm huấn luyện Tam Hiệp (Biên Hòa).
Ngày 13.11.1961, trong ngành CSCA có thêm cơ quan Phủ Ðặc Ủy Trung Ương Tình báo. Ngày 27.6.1962 ngành CS và CA hợp nhất và cải tổ thành Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG). Ở Tỉnh không còn Ty Công An và Ty Cảnh Sát; chỉ có một Ty CSQG. Hành chánh, lương bổng, tiếp liệu, chuyên môn… trực thuộc Tổng Nha. Tổng Nha CSQG gồm nhiều Sở, nằm trong 3 khối chính: khối CS Ðặc Biệt, khối Tư pháp và khối Hành chánh. Mỗi khối do một phụ tá Tổng giám đốc điều khiển. Cũng trong dịp cải tổ này, một số Phòng được nâng lên thành Sở và Ban được nâng lên thành Phòng:
Khối CS Ðặc Biệt: chuyên về tình báo và phản tình báo, để ngăn ngừa và đối phó với những hoạt động xâm nhập và phá hoại của cộng sản, kể cả lo việc huấn luyện chuyên môn cho nhân viên như: tình báo căn bản, tình báo và phản tình báo cao cấp, Cán Bộ Điều Khiển, Cán Bộ Sưu (Truy) Tầm v.v…
Khối Tư Pháp: Cấp phát căn cước, Tổng văn khố, Giảo nghiệm, CS Hành chánh, điều tra Tư pháp và Ngoại kiều.
Khối Hành Chánh: Nhân viên, Kế toán, Tiếp liệu, Truyền tin, Nội dịch và Huấn luyện.
-Ngày 2.7.1963 bảy (7) Nha CSQG được tổ chức lại: Nha Trung Phần (Huế), Nha Trung nguyên Trung phần (Nha Trang), Nha Cao nguyên (Ðà Lạt và Ban Mê Thuộc), Nha Miền Ðông Nam Phần (Biên Hòa), Nha Tiền Giang (Mỹ Tho), Nha Hậu Giang (Cần Thơ) và Nha Ðô Thành Sài Gòn.
-Năm 1964 ngành Hiến Binh giải tán, một phần nhân viên được chuyển qua CSQG, Cảnh Sát Hương Thôn, Cảnh Sát Thị Xã (ngoại ngạch) cũng được chuyển ngạch.
-Ngày 27.1.1965, qui định việc thành lập đoàn Cảnh Sát Dã Chiến (CSDC) tại Tổng Nha.
-Ngày 17.7.1965 có thêm Khối Yểm Trợ, gồm có Cảnh Sát Dã Chiến và Giang Cảnh. Trung tâm huấn luyện CS Dã Chiến được thành lập tại Ðà Lạt. CSDC là thành viên chính yếu trong chiến dịch Phượng Hoàng. CSDC phối trí hoạt động từ thành thị cho tới nông thôn có hai biệt đoàn:
– Biệt Ðoàn 5 CSDC có 12 đại đội tác chiến, được phối trí hoạt động trong khắp các quận của đô thành Sài Gòn và tỉnh Gia Ðịnh.
– Biệt Ðoàn 222 CSDC là biệt đoàn tổng trừ bị của Bộ Tư Lệnh CSQG, sẵn sàng tăng cường yểm trợ hoạt động cho tất cả các Bộ Chỉ Huy CSQG trên 4 vùng chiến thuật.
Từ năm 1969 trở về sau, do nhu cầu yểm trợ chiến dịch Phượng Hoàng, CSDC ở các tỉnh trên toàn quốc được thành lập. Mỗi tỉnh và thị xã biệt lập có một đại đội CSDC. Các trung đội được đưa xuống hoạt động ở khắp các quận hành chánh của tỉnh. Mỗi quận được bố trí một trung đội CSDC, vai trò của sĩ quan trung đội trưởng, không những am tường về luật pháp mà còn phải biết chỉ huy như một sĩ quan bộ binh.
Tại Sài Gòn còn có đội Cảnh sát bài trừ du đảng, tệ đoan xã hội, từng bắt các tên trùm du đảng khét tiếng như: Đại Cathay, Điền Khắc Kim… bảo vệ đời sống an ninh, an bình cho người dân.
Thành lập Học Viện CSQG
Học Viện CSQG thành lập ngày 12.3.1966, tuyển dụng sĩ quan đào tạo những khóa Biên Tập Viên (Tú Tài II) và Thẩm Sát Viên (Tú Tài I) và phải qua một kỳ thi tuyển. Thời gian học tại Học Viện là 1 năm. Khóa 1 Sĩ quan CSQG khai giảng tháng 3.1966 tại trại Lê văn Duyệt, trong khu Biệt Khu Thủ Ðô Sài Gòn. Viện Trưởng đầu tiên là quận trưởng Cảnh sát Ðàm Trung Mộc
Năm 1969 Học Viện CSQG dời về Thủ Ðức (trên đồi Tăng Nhơn Phú), kế cạnh Trường Bộ Binh Thủ Đức. Đến năm 1972 Học Viện đào tạo khóa 6 BTV (Biên Tập Viên) và khóa 6 TSV (Thẩm Sát Viên).
Sau khoá 4/72 tuyển Sĩ quan CSQG từ 4 vùng chiến thuật có Tú Tài II trở lên phải thi qua các trung tâm: Đà Nẵng, Nha Trang và Học Viện CSQG ở Thủ Đức. Thí sinh dự thi rất đông, trên 3 hay 4 ngàn người, nhưng chỉ nhận 400 hay 250 người. Phải đầy đủ sức khỏe và cao từ 1m65 trở lên.
Thời gian dự bị Sinh viên sĩ quan phải thụ huấn tại Trung Tâm Cán Bộ Hóa Công Chức (rừng Chí Linh Vũng tàu) và T.Tâm huấn luyện CS căn bản Rạch Dừa Vũng Tàu, thời gian 3 tháng, học căn bản quân sự như: tập thao diễn cơ bản, tập bắn, tháo ráp vũ khí, điạ hình… đến T.Tâm Vạn Kiếp tập bò hỏa lực“ đi đoạn đường chiến binh, rèn luyện tính can đảm…tập điều khiển giao thông…Sau đó được gắn Alpha trở về HVCS Thủ Đức học tiếp 10 tháng chuyên môn
Về trình độ học vấn, căn bản Tú Tài II, nhưng thực tế Sinh Viên Sĩ Quan tân tuyển bằng cấp cao hơn nhiều, đã tốt nghiệp cử nhân luật, cao học hay các chứng chỉ Đại Học, nhưng ra trường cấp bậc Thiếu úy, giống như các trường Sĩ quan: Không quân, Hải quân, Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, tuổi trẻ làm việc hăng say đúng với tình thần, Công-Minh-Liêm-Chính“.
Quyết tâm thề nguyện:
-Tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc, sẵn sàng hy sinh cho Dân Tộc
-Cương quyết thi hành luật pháp Quốc Gia
-Quyết tâm bảo vệ tài sản của Đồng Bào
-Luôn nêu cao Danh Dự và Trách Nhiệm của CSQG.
-Lấy Công, Minh, Liêm, Chính làm phương châm trong mọi hoạt động.
Thời Kỳ Phát Triển.
Cuối năm 1966, Lực lượng CSQG tăng từ 22.000 người lên 72.000 người! Tổng Nha tuyển dụng thêm một số nhân viên ngoại ngạch. Năm 1969 cải tổ ngành CSQG, các Sở thuộc khối Hành Chánh được chia ra thành: khối Nhân Huấn và khối Hành Chánh. Hai khối này sắp xếp lại thành khối Huấn Luyện và khối Quản Trị.
Trong thời kỳ này, Tổng Nha thay đổi danh xưng của khối Yểm Trợ thành khối Hành Quân, thêm Nha An Ninh Cảnh Lực và Trung Tâm Bình Ðịnh và Phát Triển. Bảy (7) Nha Cảnh Sát trước đây xếp lại thành 4 Vùng Chiến Thuật và Nha Ðô Thành Sài Gòn.
Ngày 01.3.1971 thành lập Bộ Tư Lệnh CSQG, thay Tổng Nha trước đây, không còn danh xưng Ty hay Chi cảnh sát mà theo hệ thống như sau:
-Bộ Tư Lệnh CSQG ở 258 đường Võ Tánh, quận Nhì có 6 khối là: Khối đặc biệt; Khối tư pháp; Khối hành quân; Khối tiếp vận; Khối huấn luyện; Khối nhân viên… và một số đơn vị biệt lập khác.
-Bộ tư lệnh CSQG chỉ huy từ trung ương tới địa phương.
-Bộ Chỉ Huy CSQG Khu I, II, III, IV và Thủ Ðô.
-Bộ Chỉ Huy CSQG Tỉnh, Thành phố biệt lập (như Ðà Nẵng, Vũng Tàu…) hay các Quận ở Thủ Ðô.
-Bộ Chỉ Huy Quận của các Tỉnh hay các Thành phố biệt lập.
-Cuộc CSQG ở Xã, Phường, thành phố.
Ngày 22.6.1971 ấn định cấp bậc, chỉ số lương, cấp hiệu nhân viên các cấp của Lực Lượng CSQG, giống như QLVNCH.
Ngày 01.3.1972 chuyển cấp bậc Biên Tập Viên CSQG mang cấp Đại úy, Thảm Sát Viên nang Thiếu uý, các cấp Quận Trưởng CSQG sang cấp Tá, (bông mai trên nền vải nhung màu xanh lục ở cầu vai áo).
Ngày CSQG đầu tiên được tổ chức là ngày 01.6.1972, khác với ngày Quân Lực VNCH là 19/6, cảnh phục áo sơ mi trắng ngắn tay, quần màu xám. Năm 1973 thì cảnh phục đổi toàn màu xám, CSDC thì hoa màu đất. Để đáp ứng với nhu cầu Việt Nam hóa chiến tranh, nhiều Sĩ quan quân đội chuyển sang CSQG.
Cảnh sát VNCH rất uyển chuyển và nhân đạo trong việc thi hành luật pháp, người dân phải được bảo vệ và luôn tôn trọng đạo đức.
Người CSQG được đào tạo “hãy gieo hạt giống tốt vào tâm mình“. Đó là hạt giống của sự mẫu mực, Công-Minh-Liêm-Chính.
Nhân viên Cảnh sát thi hành công vụ, khi phải nổ súng, không nhất thiết phải bắn chết đối tượng, chỉ bắn chỉ thiên để trấn áp, nếu hung thủ nguy hiểm, có thể bắn vào chân tay để triệt hạ mà thôi.
Học Viện CS thành lập từ năm 1966 tới 1975 trong vòng 9 năm, đào tạo chưa đủ các cấp chỉ huy thi hành luật pháp phục vụ Quốc Gia, quân số ngành CSQG đông đến 130.000 người! Chỉ huy cao cấp nhất của Bộ Tư Lệnh CSQG, là Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình và Viện trưởng CSQG Đại Tá Trần Minh Công.
Cộng sản thù ghét chiến dịch Phượng Hoàng, kế hoạch phân ô từng bắt đám cộng sản nằm vùng, cơ sở hạ tầng, điệp viên cao cấp nguy hiểm như: Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng… trường hợp Phạm Xuân Ẩn. Cảnh Sát Đặc Biệt theo dõi biết ông Ẩn là điệp viên CS nằm vùng, nhưng cơ quan CIA không cho phép bắt, vì Y cộng tác với họ (điệp viên nhị trùng). Than ôi, Sau năm 1975 cộng sản thăng Thiếu tướng cho ông Ẩn để trả ơn có công làm “khuyển mã”, làm tướng không có quân, còn bị cô lập không được tiếp xúc với phóng viên nước ngoài! ở nhà nuôi chim cho đến lúc qua đời trong quên lãng! (CS trả ơn là thế!)
Sau 30.4.1975 tại Cần Thơ, cộng sản tử hình những người không chịu bỏ súng đầu hàng như: Đại tá Hồ Ngọc Cẩn tỉnh trưởng Chương Thiện và Trung tá Võ Văn Đường chỉ huy trưởng CSQG, Đại uý Lê Văn Bé thám sát….
Trả thù của phe “ thắng cuộc chiến!”: Sĩ quan cảnh sát dù mới ra trường phải gở lịch ít nhất 3 năm, ngành Đặc Biệt tình báo thì lâu hơn 7 năm, nhiều Sĩ quan khác cùng số phận tù đày gian khổ, đói rét, thiếu thốn đủ thứ và tinh thần luôn luôn bị đe dọa, một số chiến hữu Cảnh sát đã ra đi vĩnh viễn, một số may mắn hơn sau khi ra tù, vượt biên tìm đến bến bờ tự do, hiện đang định cư ở nhiều nước trên thế giới.
Một số đông sau cùng, đi theo diện H.O. (Humanitarian Operation) đến định cư rải rác trên các Tiểu bang của Hoa Kỳ.
Giờ dây, con cháu của CSQG cũng như Quân đội, Công chức của VNCH không còn bị phân biệt lý lịch là “Ngụy quân, Ngụỵ quyền“ theo học các trường đại học nổi tiếng Mỹ thành đạt chói sáng, trên mọi lãnh vực.
Sauk hi gia đình CSQG định cư đời sống trên quê hương thứ 2 ổn định, đến năm 2000 thì thành lập Tổng Hội CSQG, cũng như các Liên Hội CSQG khắp nơi trên thế giới, tạo sức mạnh cho cộng đồng người Việt hải ngoại, hầu hổ trợ cho sự đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ tại Việt Nam, để các nhà đấu tranh dân chủ trong nước có thêm niềm tin và sức mạnh đương đầu với tập đoàn CSVN, “hèn với giặc ác với dân!” luôn luôn có ý định bán nước cho Tầu để giữ ghế!
Nhân Tiệc Hội Ngộ Tân Niên, Thân chúc các bạn một thời ở Học Viện CSQG Thủ Đức, luôn bình an, sức khoẻ dồi dào, con cháu thành công trên mọi lãnh vực.
Xin đốt nén nhang lòng tưởng niệm những người đã nằm xuống trong cuộc chiến cũng như trong các trại tập trung cải tạo của CSVN.
Nguyện cầu cho Quê Hương chóng có tự do dân chủ!
Xin được nhắc lại:
Tiệc Tân Niên Mừng Xuân Của Hội Cảnh Sát Quốc Gia Bắc Cali,
Được tổ chức lúc 10 giờ 30 sáng, Chủ Nhật (tuần này!) 23 tháng 2 năm 2025. Tại Nhà hàng Dynasty (dưới lầu), số 1001 Story Rd, San Jose, Ca 95122.
Lời Mời
Tham Dự Bữa Cơm Thân Mật Với Vị Khách Quý, Linh Mục Nguyễn Tự Cường Từ VN. Cha Là Người Tiếp Tục “Con Đường Thập Giá Chúa Đi”, Đang Phục Vụ Tại Giáo Xứ Salloon, Komtum, Nơi Mà, Sau Khi “Mục Tử Nhân Lành”, Là Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thanh, Bị Sát Hại Đâm Chết, Bởi 2 Vết Chém Vào Đầu!
Kính Thưa Quý Con Chiên của Chúa Tại Vùng Vịnh,
-Cách đây vài năm, một vụ giết người đẫm máu, đã làm rúng động người Công Giáo, trong và ngoài nước, đó là cái chết của Linh Mục Giuse Trần Ngọc Thanh, khi Cha đang ngồi trong tòa giải tội, thì một thanh niên xông vào, dùng dao tấn công, chém Cha 2 nhát vào đầu! Cha đã qua đời trên đường đi cấp cứu!
Cái chết của Cha, khác gì Tử Vì Đạo! Sau đó tiếp tục con đường Chúa đi, chăm sóc xứ đạo Salloon, là Cha Cường. Thứ Sáu này, Ngài sẽ có mặt tại San Jose! Nên rất mong muốn được gặp các giáo dân Công Giáo tại đây, để tâm tình và chia sẻ những công tác mà Cha đang phục vụ.
Buổi cơm thân mật với Cha, sẽ được tổ chức:
Lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu tuần này! ngày 21 tháng 2, năm 2025
Tại Nhà hàng Cao Nguyên. 2549 S. King Rd, San Jose, Ca 95122.
Tin vui! Đã có người bảo trợ chi phí bữa cơm, nên Quý Khách tham dự không phải đóng góp gì cả, chỉ cần gọi Chị Phương Hoa, số (209) 327-7547 thông báo số người tham dự là đủ.
Quý Vị muốn tìm hiểu thêm chi tiết vụ án giết một Linh Mục hiền lành, tàn bạo này, muốn tiếp xúc với Cha Cường, góp tay với Cha, trong công tác mục vụ. Rất hân hạnh gởi Lời Mời tham dự buổi cơm thân mật đặc biệt, hiếm có này.
Rất hân hoan được tiếp đón Quý Vị.
Kính thông báo và Chân thành cảm tạ.
LVHải
Sau Đây Là Bản Tin Cái Chết Của Linh Mục Trần Ngọc Thanh
(Lm. Giuse Trần Ngọc Thanh, OP)
“Đường Con Theo Chúa” Và Cái chết đẹp!
Những ngày cuối năm, bức màn đen, kéo ngang dòng tu Đa Minh, mà dường như cả với toàn thể dân Chúa, trên khắp địa cầu, khi nghe hung tin về cái chết của cha Giuse Trần Ngọc Thanh, O.P., tu sỹ dòng Đa Minh Việt Nam.
(Tiểu Hổ - Theo Bản Tin Vatican News Tiếng Việt)
-Hung thủ đã dùng dao chém thẳng vào đầu Cha 2 nhát. Cha gục xuống ngay khi đang thực thi lòng thương xót Chúa qua Bí Tích Hòa Giải. Tin được tràn lan, nhiều thành phần dân Chúa khắp nơi trên thế giới đưa tin và gửi lời phân ưu tiếc thương đến Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam cũng như gia đình cố linh mục Giuse.
Ngày 29/1, một linh mục Việt Nam bị sát hại tàn bạo!
Người trong cuộc, sau khi thất thần chứng kiến, đã kể lại sự việc bằng giọng đầy xúc cảm và xót thương. Những người đã từng cộng tác với Cha trong công cuộc truyền giáo, bồi hồi lật lại những trang ký ức đậm nét hình ảnh của vị mục tử hiền lành thánh đức.
Cổng thông tin nóng lên từng giây, với hàng loạt tin tức về những gì liên quan đến cái chết của Cha Giuse. Thế giới gọi Cha là “Vị tử đạo thời đại mới” cũng không sai!
(Hung thủ)
Chiếc áo dòng đẫm máu được cất giữ như lưu lại vết tích tử đạo. Người chết đã hưởng mùa xuân vĩnh cửu trong vòng tay nhân ái của Cha Chí Thánh. Người còn lại được chiêm ngắm một “Cái Chết rất đẹp”!
Tôi liên tưởng đến một cái chết khác từ đồi Cal-Vê. Cũng vì yêu, Đức Giêsu vô tội, đã bị hành hình treo trên thánh giá. Trước khi chết, Ngài đã “Xin cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm!”. Lòng vị tha ấy vẫn còn tồn tại đến muôn thuở, cho những ai biết bám sát chân Đức Giêsu, mà chọn đường chân lý ấy làm lẽ sống đời mình. Trước khi chết, cố linh mục Giuse Thanh, cũng đã nhắn gửi trong hơi thở yếu ớt, lời tha thứ cho hung thủ đã sát hại mình!
Một lần nữa minh định cho sự cao cả về tình yêu mục tử, yêu đến tận cùng, yêu đến quên mình, hiến mạng sống vì đoàn chiên! Yêu bao trùm nhân gian, ngay kẻ thù sát hại mình, cũng dang rộng lòng tha thứ!
Tình yêu đẹp quá!
Hiến mình yêu trọn vẹn!
Cái chết luôn sống mãi trong lòng thế giới!
Cái chết đẹp lòng Chúa!
Máu của Đức Kitô trên đồi Cal-Vê ngày xưa, đã được tái sinh trong dòng máu cố linh mục Giuse, ngay trên mảnh đất Kon-Tum, còn ít người vùng núi, chưa thấy ánh sáng Tin Mừng của Chúa. Máu của Cha đổ xuống, tưới gội mảnh đất còn khô cằn niềm tin này, với niềm hy vọng cái chết đẹp ấy, minh chứng cho tình yêu. Hạt giống đức tin, sẽ trở nên mạnh mẽ và sinh sôi nẩy nở. Máu tử đạo không làm cho tín hữu hoảng sợ, nhưng tăng thêm niềm tin và sự dấn thân mang ánh sáng Tin Mừng, rọi sâu xa vào ngõ ngách lòng người.
Trong giây phút đầy hoảng loạn, lòng căm thù đang dâng cao sẵn sàng báo trả, có một bàn tay nhân từ chen vào ngăn làn sóng ấy, chặn đứng nó lại. Hình ảnh cao đẹp của Thầy giúp, đã ngăn chặn không cho giáo dân đánh chết hung thủ! Hình ảnh Tỉnh Dòng Đa Minh phải nuốt sâu vào lòng đầy uất ức, khi mất đi người anh em hiền lương. Người ta nhìn thấy nỗi đau như gươm thấu xuyên qua tim mỗi người, nhưng vẫn thấy nét đẹp văn minh đầy tình thương của Mẹ Giáo Hội, bằng nhiều cách an ủi xoa dịu, chữa lành những vết thương của những người bị liên can.
Những tâm tình thăm viếng, an ủi, con chiên cũng như gia đình hung thủ, như nói lên lòng quảng đại không thể có ở con người, mà đến từ Thiên Chúa Cha. Như dấu chỉ được gửi xuống từ trời cao. Tha bảy mươi lần bảy!
Tin rằng cha cố Giuse rất đang hạnh phúc viên mãn nơi Thiên Quốc. Ngài đang dõi mắt đến đoàn chiên hoảng loạn nơi nhân gian. Ngài sẽ bầu cử, cũng Chúa xin ơn tha thứ và chữa lành cho những tâm hồn đang tan nát vì sự ác đập mạnh vào. Khi sống, ngài đã quảng đại cho đi, khi về cùng Cha trên trời, ngài cũng sẽ nối kết lòng thương xót từ trời cao, tuôn đổ xuống nhân gian.
Một cái chết đẹp như thế quá đủ, không cần phải kéo theo những hệ lụy đáng tiếc. Một cuộc tử đạo quá đẹp, đủ để mở lòng tha thứ cho những ai đang lầm đường sai lối, mong được ơn tỉnh thức mà quay về hướng theo đường chân lý.
Buổi cơm thân mật với Cha Cường, người Mục Tử tiếp tục cai quản Giáo xứ Salloon, Kom tum, nơi cha Thanh bị hạ sát, sẽ có mặt tại San Jose, trong bữa cơm thân mật, được tổ chức:
Lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu tuần này! ngày ngày 21 tháng 2, năm 2025
Tại Nhà hàng Cao Nguyên. 2549 S. King Rd, San Jose, Ca 95122.
Quý Vi có thể tìm biết thêm chi tiết về vụ “tử đạo này!” khi tiếp xúc với Cha Cường,
(Tham dự hoàn toàn miễn phí! Hân hạnh Kính mời.)
Gặp Gỡ Nhà Đấu Tranh Cho Tự Do Dân Chủ Nguyễn Đắc Truyền (Thứ Bảy Tuần Này!)
Bộ Công An CSVN Đưa BPSOS Vào Danh Sách Khủng Bố Sau Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế
Trong vòng chưa đầy một năm, Bộ Công an CSVN đã đưa hai tổ chức có trụ sở ở Mỹ vào danh sách khủng bố.
(Hình BPSOS: Trang web của tổ chức BPSOS.)
-Hôm 14/2/2025, Bộ Công an CSVN thông báo đưa tổ chức Uỷ ban Cứu người Vượt biển (BPSOS) có trụ sở chính tại Mỹ vào danh sách khủng bố vì cho rằng tổ chức này có các hoạt động chống phá Việt Nam, một cáo buộc đã bị người đại diện tổ chức này bác bỏ.
Trong thông báo được đăng tải trên trang Facebook, Bộ Công an CSVN cáo buộc: "BPSOS hoạt động dưới danh nghĩa "cứu trợ người tị nạn" nhưng thực chất là lợi dụng hoạt động này để móc nối, trợ giúp các tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam, trong đó có số đối tượng tham gia tổ chức "Người Thượng vì Công lý - MSFJ" - tổ chức đã tiến hành vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại Đắc Lắc".
Ông Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch tổ chức BPSOS vào cùng ngày lên tiếng phản bác cáo buộc này của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
"Khi họ làm vậy thì càng mất uy tín trước quốc tế vì quốc tế họ biết rất rõ ai đã từng hợp tác Uỷ ban cứu người vượt biển tức là Boat People SOS cả mấy chục năm qua, kể cả chính quyền Mỹ, bốn mươi mấy quốc gia trong liên minh quốc tế về tự do tôn giáo hay niềm tin, rồi các định chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc".
Ông Thắng nói thêm rằng với việc xếp BPSOS vào danh sách khủng bố, Bộ Công an CSVN đang "ở bước đường cùng, không còn cách nào khác hơn".
Là một tổ chức với các hoạt động ban đầu từ những năm 1980 chuyên giúp người Việt Nam vượt biển đi tị nạn, BPSOS hiện đã mở rộng hoạt động sang giúp đỡ những nạn nhân của đàn áp tôn giáo và nạn buôn người ở Việt Nam, theo thông tin được đăng trên trang web chính thức của tổ chức này.
Mới đây, BPSOS đã tham gia tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do tôn giáo quốc tế (IRF) tại Hoa Thịnh Ðốn trong 2 ngày 4 và 5/2 với sự tham dự của hơn một ngàn đại biểu từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có hơn 40 nghị sĩ đến từ nhiều quốc gia. Ba đại diện tôn giáo của Việt Nam được mời đi dự hội nghị đã bị chặn tại phi trường ở Việt Nam vì "lý do an ninh". Thông cáo báo chí của Tổ chức Liên đới Kitô giáo toàn cầu (CSW) hôm 3/2 dẫn lời của Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo thứ năm của Mỹ - ông Sam Brownback - người đồng tổ chức hội nghị - chỉ trích hành động này của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam:
"Đây có thể là tất cả những gì cần thiết để đưa họ trở lại danh sách Quốc gia đáng quan tâm đặc biệt (CPC). Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam cho phép những cá nhân này đi đến Hội nghị thượng đỉnh Tự do tôn giáo quốc tế, nếu không chúng tôi sẽ nêu bật hành động này của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh IRF. "
Theo người đại diện BPSOS, với việc đưa tổ chức của ông và trước đó là tổ chức Người Thượng vì Công lý - MSFJ vào danh sách khủng bố, Bộ Công an CSVN đang hy vọng đe dọa những người dám lên tiếng tố cáo các hành động đàn áp ở trong nước với quốc tế thông qua các tổ chức xã hội dân sự ở ngoại quốc.
"Khi họ tuyên bố là BPSOS và cá nhân tôi là thành phần khủng bố thì họ kỳ vọng là người trong nước sẽ không dám liên lạc, không dám cung cấp thông tin về vi phạm để chúng tôi chuyển cho quốc tế". - ông Nguyễn Đình Thắng nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA).
Hôm 6/3/2024, Bộ Công an CSVN cũng đã xếp MSFJ và những cá nhân liên quan đến tổ chức này vào danh sách khủng bố vì cho rằng họ đứng đằng sau vụ tấn công vào hai trụ sở chính quyền gây chết người ở Đắc Lắc hồi tháng 6/2023. Tổ chức đang có hoạt động hợp pháp tại Mỹ này cũng đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Chính phủ Cộng sản Việt Nam.
Mỹ Trục Xuất Người Việt Sang Panama
Có người Việt trong chuyến bay trục xuất 119 người của Không quân Mỹ sang Panama.
(Minh Phước)
-Hoa Kỳ vừa trục xuất 119 người có quốc tịch khác nhau từ nhiều nước Á Châu đến Panama theo một thỏa thuận giữa chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và quốc gia Trung Mỹ này.
Trong họp báo vào ngày 13/2/2025 tại thành phố Panama của Panama, Tổng thống Jose Raul Mulino cho biết đây là chuyến bay đầu tiên chở những người bị Hoa Kỳ trục xuất với nhiều quốc tịch khác nhau như Trung Quốc, A Phú Hãn, Pakistan, Uzbekistan, Ấn Độ, Việt Nam....
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đưa 2 chuyến bay nữa tới Panama với tổng số người bị trục xuất sang Panama trên cả 3 chuyến là 360 người, Tổng thống Jose Raul Mulino cho biết. Tuy nhiên, ông không nói khi nào 2 chuyến bay tới sẽ được thực hiện.
"Những người này sẽ tạm thời ở tại một khách sạn gần đó và rồi được chuyển đến một nơi đặc biệt mà chúng tôi có ở Darien, và chúng tôi hy vọng có thể đưa họ ra khỏi đó ngay khi có các chuyến bay từ Mỹ" - Tổng thống Jose Raul Mulino nói tại họp báo, khẳng định việc đưa những người này khỏi Panama sẽ do Mỹ thực hiện.
Khu vực Darien mà Panama đưa những người bị Mỹ trục xuất đến là khu rừng ngăn cách Trung Mỹ với Nam Mỹ, mà những người di cư thường băng qua để đến Hoa Kỳ.
Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 13/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng khẳng định rằng Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ để nhận trở lại những công dân, dựa trên các thỏa thuận đã ký.
"Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Hoa Kỳ để nhận trở lại công dân trên tinh thần các thỏa thuận đã ký và mong muốn Hoa Kỳ tạo điều kiện cư trú thuận lợi cho công dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của Hoa Kỳ cũng như góp phần tích cực vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững", bà Phạm Thu Hằng nói, theo Báo Tin Tức.
Kể từ khi bước vào Tòa Bạch Ốc hôm 20/1 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng các nỗ lực trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cũng đã nhận được những lời hứa từ các nước Nam Mỹ khác như El Salvador và Guatemala về việc tạm giữ các di dân từ nhiều quốc tịch khác nhau. Giới chức Mỹ hiện cũng đang thảo luận những thoả thuận tương tự với các quốc gia khác, theo New York Times.
Nhiều người Việt các năm qua đã tìm đường vượt biên vào Mỹ, chủ yếu là băng qua rừng ở Nam Mỹ đến Mễ Tây Cơ rồi vào Mỹ.
Số liệu từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) của Mỹ gửi cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho thấy từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023, có gần 3.300 người Việt Nam vượt biên bằng đường bộ dọc biên giới phía Tây-Nam nước Mỹ. Từ tháng 10/2023 cho đến hết tháng 2/2024, con số này là 2.400 người.
Khoảng 2 tuần trước, Lực lượng Hải quân Nicaragua đã cứu sống 3 người Việt Nam, sau khi thuyền chở họ bị chìm ở vùng biển của nước này.
Những người Việt được cứu nằm trong số 17 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau trên thuyền khởi hành từ đảo San Andres của Colombia di Nicaragua. Đây là tuyến đường nhiều người vượt biên đến Mỹ sử dụng thay cho cách vượt rừng từ Nam Mỹ vào Hoa Kỳ vốn bị cho là nhiều nguy hiểm hơn.
Một bài điều tra của Insightcrime.org cho thấy, số người vượt biển vào Mỹ theo tuyến đường này bị phát giác đã gia tăng nhanh chóng trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2023. Bài báo dẫn số liệu từ Cơ quan Di trú Colombia cho thấy, đã có 45 người Việt bị phát giác đi theo đường này vào Hoa Kỳ trong năm 2023.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã xác nhận thông tin về 3 người được cứu, nhưng báo chí Nhà nước Việt Nam không cho biết những người này đang đi đâu.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Do Thái Chuẩn Bị Thành Lập Cơ Quan Đặc Trách Di Dân Gaza "Ra Đi Tình Nguyện"
(Ảnh REUTERS - Mohammed Salem, minh họa: Người Palestine chờ đợi được trở về nhà ở phía Bắc Gaza trong bối cảnh ngừng bắn giữa Do Thái và Hamas, ở trung tâm Dải Gaza, ngày 26 tháng 1 năm 2025.)
-Hưởng ứng kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn di dân ra khỏi Gaza để kiểm soát vùng lãnh thổ của người Palestine, chính phủ Do Thái Thủ tướng Benyamin Netanyahu ngay từ bây giờ đã xúc tiến các nhiều biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện cho người Palestine "tình nguyện" rời khỏi vùng đất quê hương của mình.
Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Michel Paul của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Đó là văn phòng được lập trong Bộ Quốc phòng Do Thái, với mục đích hỗ trợ người dân tự nguyện ra khỏi vùng dải Gaza, theo như Bộ trưởng Do Thái Katz đặt tên gọi. Ông giải thích rằng văn phòng sẽ chịu trách nhiệm thu xếp đặc biệt cho những người dân Gaza muốn khỏi vùng đất của Palestine bằng đường biển, hàng không hay đường bộ cũng như nhiều cách thức khác để tạo điều kiện cho họ ra đi.
Trong một cuộc họp tập hợp nhiều đại diện các bộ khác nhau, việc khai triển đơn vị cơ quan mới này đã được ấn định. Phác thảo kế hoạch đầu tiên đã được điều phối viên các hoạt động chính phủ trên lãnh thổ trình bày.
Cần phải nhấn mạnh là dẫu sao, ở giai đoạn này, nơi đến của những người có thể đăng ký di cư, vẫn chưa được nêu ra. Cách đây ít hôm, Bộ trưởng Tài chánh Do Thái Betsalel Smotrich cho biết đã thảo luận với Hoa Kỳ về kế hoạch di chuyển dân Gaza của Tổng thống Mỹ để cho phép có thể khai triển trong những tuần tới.
Tổ Chức Đàm Phán Nga-Mỹ: Một Tiếng Vang Ngoại Giao Cho Ả Rập Saudi
(Hình AFP - Evelyn Hockstein: Phái đoàn Mỹ (trái) và Nga gặp nhau với Ả Rập Saudi (giữa) làm trung gian, tại Cung điện Diriyah của Riyadh, thủ đô của Ả Rập Saudi, ngày 18/2/2025.)
-Hôm 18/2/2025, Ngoại trưởng Mỹ-Nga bắt đầu các cuộc đàm phán đầu tiên tại Riyadh, thủ đô của Ả Rập Saudi, nhằm nối lại quan hệ song phương sau gần ba năm Nga phát động chiến tranh xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, việc Ả Rập Saudi được chọn làm nơi tổ chức một sự kiện chưa từng có đang giúp vương quốc Ả Rập này, một thời bị cô lập, củng cố lại tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế.
Từ thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi, thông tín viên Joseph Clément của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
"Ả Rập Saudi có thể hy vọng điều gì khi can dự vào việc giải quyết một cuộc xung đột mà chẳng có liên quan trực tiếp đến nước này? Đó chính là việc sau khi đã bắt tay hoàng tử Faisal, Ngoại trưởng Ả Rập Saudi, hai ông Marco Rubio và Serguei Lavrov, sẽ bắt đầu các vòng đàm phán. Một cơ hội vàng để vương quốc Ả Rập Saudi có được một vai trò quan trọng: Nhà trung gian hòa giải giữa nhà hai lãnh đạo mà nước này biết rõ.
Ngay từ năm 2016, Donald Trump từng ca ngợi mối quan hệ đặc biệt với hoàng thái tử Mohamed Ben Salman. Mọi người còn nhớ cảnh Vladimir Putin bắt tay chào hoàng thái tử MBS trong khi cả hội nghị G20 được tổ chức ở Buenos Aires tìm cách tránh né hoàng tử sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.
Tuy nhiên, mong muốn này của nền ngoại giao Ả Rập Saudi cũng có những hạn chế. Trên hồ sơ dải Gaza, Vương quốc kiên quyết từ chối việc di dời người Palestine sang Ai Cập hay Jordanie bất chấp mong muốn của Tổng thống Mỹ. Nhưng Ả Rập Saudi giờ không còn sợ sự chống đối. Lợi ích nằm ở chỗ khác. Dù các cuộc thương thuyết về Ukraine có thất bại hay không, người ta sẽ luôn nhớ là các cuộc đàm phán đã diễn ra tại Ả Rập Saudi".
Nga-Mỹ Bắt Đầu Đối Thoại Cấp Cao Tại Riyadh
(Ảnh ghép của AFP - Mark Schiefelbein,Maxim Shemetov: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại thành phố Guatemala vào ngày 5/2/2025 và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Mạc Tư Khoa, vào ngày 12/2/2025.)
-Phái đoàn cấp cao của Nga và Mỹ do các Ngoại trưởng dẫn đầu hôm 18/2/2025, bắt đầu cuộc hội đàm tại thủ đô Ả Rập Saudi, nhằm khởi động lại quan hệ đã bị gián đoạn sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Kyiv và các nước Âu Châu lo ngại sẽ có nhũng thỏa thuận sau lưng họ về cuộc chiến tranh tại Ukraine.
Cả Ukraine và Âu Châu đều không được mời tham dự cuộc họp này, đây là cuộc đối thoại đầu tiên ở cấp Bộ trưởng và theo hình thức như vậy kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Cuộc họp là kết quả của cuộc điện đàm giữa Donald Trump và Vladimir Putin vào tuần trước.
Không có cái bắt tay nào trước ống kính máy quay, không có tuyên bố nào với báo chí, cuộc họp bắt đầu trước 10 giờ 30 sáng, giờ địa phương tại trung tâm hội nghị, Cung điện Diriyah, trong bầu không khí được thông tấn xã AFP mô tả rõ ràng là rất căng thẳng.
Ngồi quanh bàn họp, mọi người đều giữ nét mặt căng thẳng, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, ngồi đối diện nhau.
Tham gia cuộc hội đàm về phía Mỹ có Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống, Mike Waltz, và đặc phái viên về Trung Đông, Steve Witkoff. Phía Nga có Yuri Ushakov, Cố vấn Ngoại giao của Vladimir Putin.
Đại diện nước tổ chức cuộc gặp Ả Rập Saudi có Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia cũng tham dự phần đầu cuộc họp.
Cả hai bên đều cố gắng giảm thiểu kỳ vọng, nhưng cuộc gặp này đánh dấu sự thay đổi ngoạn mục trong quan hệ Hoa Kỳ-Nga, điều mà các nước Âu Châu đang lo sợ.
Còn tại Nga, truyền thông chính thức rất chú ý theo dõi sự kiện với những chờ đợi khác nhau. Theo thông tín viên của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Mạc Tư Khoa, truyền hình Nga đưa tin phái đoàn Nga và Mỹ đã làm việc với nhau cả đêm để giải quyết các chi tiết cuối cùng. Truyền thông chính thống Nga hoan hỉ đánh giá, "cả thế giới đang hướng mắt về các cuộc trao đổi tại Riyadh". Đài truyền hình Nhà nước Nga nhắc lại đây là cuộc gặp đầu tiên ở cấp này kể từ tháng 1 năm 2022. Mạc Tư Khoa trông đợi vào nhiều điều khác, nhất là cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin. Cuộc hội đàm lần này ở Ryad cũng là để chuẩn bị cho sự kiện trên, đã được Tổng thống Mỹ tuyên bố diễn ra "rất sớm".
Tại Nga, từ hôm người ta bắt đầu nói đến việc giảm nhẹ trừng phạt. Giả thuyết này về mặt chính thức không đặt ra trên bàn thảo luận tại Ryad. Nhưng truyền thông Nga tin vào điều đó vì trong các cuộc hội đàm tại Ả Rập Saudi có sự hiện của ông Kirill Dmitriev, lãnh đạo quỹ đầu tư Nhà nước Nga. Hơn nữa, nhân vật này là người nổi tiếng được Vladimir Putin tin cậy.
Trump Bắt Tay Putin Thay Đổi Trật Tự Thế Giới Có Lợi Cho Mỹ
(Hình AP: Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên sau khi hạ cánh xuống Phi trường Quốc tế Palm Beach ở West Palm Beach, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, ngày 16 tháng 2 năm 2025.)
-Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn sớm có một cuộc gặp thượng đỉnh với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Nhưng cái bắt tay mới sắp tới này, nếu diễn ra, có nguy cơ là "phát súng ân huệ" cho trật tự thế giới do Mỹ thiết lập sau Đệ nhị Thế chiến và hậu Chiến tranh Lạnh.
Được thiết lập từ năm 1945 sau Đệ nhị Thế chiến, hệ thống thế giới, nền tảng bảo đảm an ninh và sự ổn định toàn cầu, đã dần sụp đổ, bắt đầu từ những cuộc chiến đế quốc của Nga chống lại các nước láng giềng từ năm 2008. Các định chế và nhất là Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, những cột trụ chính của hệ thống, bị suy yếu và thậm chí là tê liệt bởi những lá phiếu phủ quyết của 3 đại cường Nga-Mỹ-Trung.
Nga và Trung Quốc thể hiện công khai mong muốn phá vỡ hay xem xét lại trật tự quốc tế hiện có để tạo một trật tự mới có lợi cho hai cường quốc này. Cùng lúc, các nước "Phương Nam Toàn Cầu", những nước mới trỗi dậy, ngày càng có trọng lượng trên trường quốc tế, giờ cũng tập hợp lại, đòi hỏi xem xét lại tương quan lực lượng. Những giá trị cơ bản được cho là nền tảng xây dựng thế giới – như Nhà nước Pháp quyền, tôn trọng quyền chủ quyền, tính bất di bất dịch các đường biên giới, nhân quyền... nay đang dần bị thay thế bằng vũ lực và sự xâm phạm.
Trong bối cảnh này, Donald Trump được xem như là tác nhân thúc đẩy làn sóng phản đối hệ thống quốc tế do chính Mỹ tạo ra năm 1945. Theo một nhà ngoại giao Pháp, Donald Trump "hành động cứ như Hội Đồng Bảo An chỉ có một mình ông", khi tuyên bố muốn sở hữu dải Gaza, mua Greenland, đòi kiểm soát lại kênh đào Panama hay biến Gia Nã Ðại thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Tệ hơn, Donald Trump xem thường chủ nghĩa đa phương, tự mình áp đặt các giải pháp đối với các cuộc khủng hoảng quốc tế lớn, và phớt lờ lợi ích các nước đồng minh Âu Châu.
Nhiều nhà quan sát cho rằng, đối diện với các nhà lãnh đạo chuyên quyền tầm cỡ như Vladimir Putin hay Tập Cận Bình, Donald Trump phải dùng đến cùng loại vũ khí như đối thủ được dựa trên sức mạnh. Điều này đòi hỏi phá vỡ các quy tắc luật lệ quốc tế, trong thời đại mà "các mối quan hệ quyền lực trở nên tàn bạo". Đây có lẽ là cách "Donald Trump có thể làm để kiềm chế các nhà độc tài", theo như quan điểm của một nhà ngoại giao.
Nhưng cách tiếp cận này của Donald Trump sẽ đưa nước Mỹ đến gần với các chính sách đế quốc mà Nga và Trung Quốc đang tiến hành. Đương nhiên, Âu Châu bị sốc, nhưng phần còn lại của thế giới thì không, thậm chí còn tương đối điều chỉnh cho phù hợp chính sách thế mạnh này.
Tuy nhiên, chủ nghĩa đế quốc của ông Trump có tác động làm suy giảm sự kiềm chế trong quan hệ quốc tế. Camille Grand, chuyên gia về quan hệ quốc tế lưu ý, "các phát biểu của Mỹ gây hiệu ứng". Việc ông Trump không ngừng tuyên bố muốn có Greenland, không những xác nhận việc sáp nhập bán đảo Crimea của Nga, khuyến khích Trung Quốc đánh chiếm Đài Loan, mà còn khó thuyết phục những nước khác không nên xâm lược nước láng giềng.
Cách tiếp cận này của ông Trump về dài hạn còn có nguy cơ bẻ gãy mối liên kết xuyên Đại Tây Dương, kiến tạo thế giới phương Tây từ sau Đệ nhị Thế chiến. Donald Trump không một lời nhắc đến các "đồng minh" mà còn ưu tiên đả kích họ và chỉ trích Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lỗi thời. Điều này đã được ông Marco Rubio khẳng định trong cuộc điều trần tại Thượng viện: "Trật tự thế giới hiện nay không những đã lỗi thời mà kể từ giờ còn là một vũ khí được sử dụng để chống lại chúng ta!"
Zelenskyy Hoãn Chuyến Thăm Ả Rập Saudi, Nói Đàm Phán Chấm Dứt Chiến Tranh Không Thể Diễn Ra Sau Lưng Ukraine
(Hình REUTERS: Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ.)
-Hôm 18/2/2025, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskyy cho biết đã hoãn chuyến thăm Ả rập Saudi dự kiến diễn ra vào ngày 19/2 và các cuộc đàm phán về cách chấm dứt chiến tranh với Nga không thể diễn ra sau lưng Ukraine.
Ukraine không có đại diện tham dự các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga tại Riyadh hôm 18/2.
Ông Zelenskyy cho biết, Kyiv không được mời tham dự cuộc họp, nhưng ông đã có kế hoạch đến Ả rập Saudi vào ngày 19/2.
"Chúng tôi không muốn bất kỳ ai quyết định bất cứ điều gì sau lưng chúng tôi... Không một quyết định nào được đưa ra nếu không có Ukraine về cách thức chấm dứt chiến tranh ở Ukraine", ông Zelenskyy nói với các phóng viên trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông đã hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.
Ông Zelenskyy cho biết ông đã hoãn chuyến đi đến Riyadh cho đến ngày 10 tháng 3 vì ông không muốn "có bất kỳ sự trùng hợp nào".
Khi cuộc chiến với Nga sắp bước sang năm thứ 3 vào tuần tới, ông Zelenskyy cho biết cả Kyiv và Mạc Tư Khoa đều không thể giành chiến thắng trên chiến trường.
Giao tranh dữ dội diễn ra tại hơn 1.000 cây số tiền tuyến, với quân đội Nga tiến chậm nhưng đều đặn vào khu vực Donetsk phía Đông. Ukraine đã giành quyền kiểm soát một phần nhỏ khu vực Kursk của Nga trong một cuộc tấn công bất ngờ được phát động qua biên giới vào tháng 8 năm 2024.
Ông Zelenskyy nói rằng để bảo đảm hòa bình công bằng, Hoa Kỳ, Ukraine và Âu Châu nên tham gia vào các cuộc đàm phán về bảo đảm an ninh cho Kyiv. Ông Zelenskyy cũng đã thảo luận về vấn đề này tại các cuộc đàm phán với ông Erdogan.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung, ông Erdogan nói rằng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine là điều không thể tranh cãi trong mắt Ankara. Ông cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là địa điểm thích hợp cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào có sự tham gia của Nga.
Tổng Thống Ukraine Đến Thổ Nhĩ Kỳ Trước Khi Tới Ả Rập Saudi
(Hình REUTERS - Murat Cetinmuhurdar/PPO: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) đón người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelenskiy, ở Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 18/2/2025.)
Không được mời dự vào cuộc hội đàm Nga-Mỹ tại Ả Rập Saudi, hôm 18/2/2025, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky có mặt tại Ankara để gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan trước khi tới Riyadh ngày 19/2. Kyiv tuyên bố Tổng thống Zelensky không tiếp xúc với phái đoàn Nga và Mỹ tại Ả Rập Saudi.
Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong một thông cáo xác nhận ông Recep Tayyip Erdogan có cuộc hội đàm ngày 18/2 để đề cập đến "cách thức làm sâu sắc mối quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường hợp tác giữa hai nước".
Cuộc gặp cũng nhằm trao đổi về những biến chuyển mới đây trong hồ sơ Ukraine, nhất là vào lúc các viên chức cao cấp Mỹ-Nga đang gặp nhau tại Ả Rập Saudi và có thể đề cập đến cuộc chiến tranh tại Ukraine.
Ngày 19/2, Tổng thống Ukraine tiếp tục vòng công du tới Ả Rập Saudi. Hôm 17/2, Tổng thống Zelensky nhắc lại là Ukraine "sẽ không công nhận" bất kỳ thỏa thuận nào không có sự tham gia của Kyiv và ông lấy làm tiếc là không được thông báo trước về cuộc hội đàm tại Riyadh.
Cùng ngày 17/2, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg đã bảo đảm tại Brussels (Bỉ) rằng Hoa Kỳ sẽ không áp đặt thỏa thuận với Kyiv để chấm dức cuộc chiến tại Ukraine. Thứ Năm (20/2) tới, viên chức Mỹ sẽ tới Kyiv.
Mạc Tư Khoa nhấn mạnh trọng tâm cuộc đối thoại tại Riyadh là nhằm tái lập quan hệ Nga-Mỹ, các khả năng đàm phán về Ukraine cũng như chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Trump.
Họp Khẩn Về Ukraine: Âu Châu Chia Rẽ và Vẫn Trông Mong Vào Hoa Kỳ
(Hình REUTERS - Abdul Saboor: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) đón Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, điện Elysée, Paris, Pháp, ngày 17/2/2025.)
-Trước biến chuyển nhanh chóng trong hồ sơ chiến tranh Ukraine, chiều tối 17/2/2025, lãnh đạo nhiều nước chủ chốt ở Âu Châu đã họp khẩn cấp tại phủ Tổng thống Pháp, điện Elysée Paris. Các nước vẫn bị chia rẽ về khả năng đưa quân giữ gìn hòa bình cho Ukraine và lại kêu gọi Mỹ tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh ở Âu Châu.
Cuộc họp không chính thức với vấn đề lớn đầu tiên được thảo luận là có nên cam kết đưa quân đội đến Ukraine trong trường hợp có Thỏa thuận Ngừng chiến. Thụy Điển và Anh Quốc chính thức tuyên bố sẵn sàng, nhưng nhiều nước khác từ chối. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã rời hội nghị trước khi kết thúc. Ông cho rằng thảo luận chủ đề này là không đúng lúc vì các cuộc đàm phán chính thức về Ukraine chưa bắt đầu. Mặt khác Thủ tướng Đức cũng khẳng định Âu Châu và Hoa Kỳ phải "luôn luôn hành động cùng nhau" vì an ninh tập thể.
Một vấn đề quan trọng khác được đưa ra bàn luận là năng lực bảo đảm quốc phòng của các nước Âu Châu. Tình hình trở nên khẩn cấp sau hàng loạt tuyên bố rất dữ dội của chính quyền Donald Trump muốn các nước Âu Châu phải tự lo an ninh.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố "cần phải có các quyết định cụ thể về năng lực quốc phòng của chính chúng ta". Ông Tusk ủng hộ đầu tư mạnh vào quốc phòng, đồng thời lưu ý là Ba lan đã dành tới 5% GDP cho chi tiêu quân sự. Dường như các nước Âu Châu đều đồng ý với nhau sự cần thiết phải tăng cường đầu tư cho quốc phòng vì không còn có thể trông cậy vào đồng minh Hoa Kỳ.
Kết thúc cuộc họp tại điện Elysée, lãnh đạo Ba Lan cho biết, "mọi người tham dự (cuộc họp) đề nhận ra rằng tình bạn của chúng ta với Hoa Kỳ đã bước sang một giai đoạn mới".
Thủ tướng Anh Keir Starmer mô tả cuộc họp không chính thức này là bước đầu tiên quan trọng. Ông cho biết cuộc họp tiếp theo với những người đồng cấp có thể diễn ra vào tuần tới, sau khi ông gặp Donald Trump tại Hoa Thịnh Ðốn, theo dự kiến.
Hung Gia Lợi Ủng Hộ Đàm Phán Nga-Mỹ, Chỉ Trích Âu Châu Muốn "Chiến Tranh"
(Hình AP - Darko Vojinovic: Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Peter Szijjarto phát biểu trong buổi họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Serbia Marko Djuric tại Belgrade, thủ đô của Serbia, ngày 13 tháng 2 năm 2025.)
-Vào lúc lãnh đạo nhiều nước Âu Châu có cuộc họp khẩn tại Paris để tìm kiếm một tiếng nói chung về hồ sơ Ukraine, hôm 17/2/2025, chính quyền Hung Gia Lợi, thông qua lời Ngoại trưởng Peter Szijjarto, đã có những lời chỉ trích mạnh mẽ nhắm vào những nhà lãnh đạo Âu Châu, mà ông cho là "bị hụt hẫng" và "chống đối Trump".
Những tuyên bố này được Ngoại trưởng Hung đưa ra trong một cuộc họp báo khi đang công du tại Kazakhstan, và sau đó được đăng lại trên trang Facebook của ông. Từ thủ đô Budapest của Hung Gia Lợi, thông tín viên Florence Labruyère của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đàm phán trực tiếp với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin đã gây sốc cho các nước Âu Châu. Nhưng Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Peter Szijjarto, lại hoan nghênh sáng kiến này của nguyên thủ Mỹ. Ông nói: "Chúng tôi tin rằng các nỗ lực của Donald Trump sẽ cho kết quả. Đối thoại giữa Mỹ và Nga có thể mang lại hòa bình cho Ukraine".
Vị Ngoại trưởng của Thủ tướng Orban còn cáo buộc các lãnh đạo Âu Châu muốn phá hoại các cơ hội tái lập hòa bình. Ông nói tiếp: "Hôm nay, ở Paris, nhiều lãnh đạo Âu Châu bị hụt hẫng, ủng hộ chiến tranh và chống Trump tụ họp để cản trở một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine".
Từ nhiều năm qua, ông Viktor Orban thể hiện sự gần gũi với Mạc Tư Khoa. Việc Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc dường như củng cố lập trường của Thủ tướng Hung Gia Lợi".
Phi Luật Tân và Trung Quốc Cáo Buộc Lẫn Nhau Về Hành Động của Trực Thăng Hải quân Trung Quốc
(Hình AFP: Chiếc trực thăng mà phía Phi Luật Tân nói là của Hải quân Trung Quốc bay gần máy bay của Phi Luật Tân.)
-Lực lượng Tuần duyên Phi Luật Tân cáo buộc Hải quân Trung Quốc có hành động nguy hiểm hôm 18/2/2025, khi bay gần một máy bay của chính phủ đang tuần tra một bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông, một cáo buộc mà Bắc Kinh phản đối.
"Hành động liều lĩnh này gây ra rủi ro nghiêm trọng đến sự an toàn của phi công và hành khách", lực lượng Tuần duyên cho biết trong một tuyên bố.
Tuần duyên cho biết rằng máy bay của lực lượng chuyên trách về đánh bắt cá của chính phủ đang thực hiện chuyến bay nâng nhận thức về phạm vi hàng hải hôm 18/2 trên bãi cạn Scarborough, một rạn san hô và bãi đánh cá chính bên trong Vùng đặc quyền Kinh tế của Phi Luật Tân.
Một trực thăng của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã bay gần máy bay tới ba mét, và lực lượng duyên hải Phi Luật Tân nói là "vi phạm rõ ràng và coi thường trắng trợn" các quy định về hàng không.
Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc nói rằng máy bay của Phi Luật Tân "xâm phạm trái phép" vào không phận của Trung Quốc và cáo buộc Phi Luật Tân "lan truyền những câu chuyện sai sự thật".
Quân đội Trung Quốc đã khai triển lực lượng Hải quân và Không quân để theo dõi, cảnh báo và xua đuổi máy bay, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam cho biết trong tuyên bố của mình, đồng thời nói thêm rằng động thái của Phi Luật Tân "vi phạm nghiêm trọng" chủ quyền của Trung Quốc.
Được đặt theo tên một chiếc tàu của Anh bị mắc cạn trên rạn san hô gần ba thế kỷ trước, Bãi cạn Scarborough là một trong những thực thể hàng hải gây tranh chấp nhiều nhất ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh và Manila đã nhiều lần đụng độ.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, một tuyến đường thủy quan trọng đối với hơn 3 ngàn tỉ Mỹ kim thương mại hàng năm, khiến nước này bất đồng với Brunei, Nam Dương, Mã Lai Á, Phi Luật Tân và Việt Nam.
Phán quyết trọng tài năm 2016 đã bác bỏ yêu sách mở rộng của Trung Quốc nhưng Bắc Kinh không công nhận phán quyết này.
Nam Dương Sửa Đổi Luật Khai Khoáng Để Tăng Cường Tiếp Cận, Hỗ Trợ Chế Biến Trong Nước
(Hình AP - Achmad Ibrahim: Công nhân làm việc tại khu công nghiệp Vịnh Weda ở Bắc Maluku, Nam Dương, ngày 7 tháng 6 năm 2024.)
-Ngày 18/2/2025, Quốc hội Nam Dương thông qua một Dự luật sửa đổi luật khai khoáng, nhằm thúc đẩy phát triển các ngành chế biến khoáng sản trong nước và điều chỉnh quyền tiếp cận khai khoáng cho các doanh nghiệp nhỏ và các nhóm tôn giáo.
Đây là điểm thay đổi quan trọng vì trước đây, quyền ưu tiên như vậy chỉ được trao cho các công ty nhà nước. Những công ty có hợp đồng khai thác theo hệ thống cấp phép cũ của Nam Dương sẽ phải trải qua đợt kiểm tra môi trường trước khi được gia hạn và chuyển đổi sang hệ thống giấy phép khai thác mới.
Theo một bản sao mà thông tấn xã Reuters tham khảo được, luật sửa đổi cho các doanh nghiệp muốn xây dựng cơ sở chế biến quyền ưu tiên tiếp cận các khu nhượng quyền khai thác mỏ, có tính đến quy mô đầu tư, giá trị gia tăng và số lượng việc làm tạo ra. Những công ty khai thác ở giai đoạn được gọi là "Hoạt động sản xuất" sẽ được yêu cầu ưu tiên cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước hơn là xuất cảng. Quy định sẽ được nêu chi tiết trong một văn bản riêng.
Luật sửa đổi có mục đích khuyến khích các công ty quy mô nhỏ tham gia khai khoáng và bảo đảm an ninh nguồn cung quặng cho các ngành chế biến khoáng sản. Là một nước giàu tài nguyên, nổi tiếng sản xuất niken, xuất cảng than hàng đầu thế giới và có trữ lượng thiếc, đồng và bô-xít phong phú, cùng nhiều kim loại khác, Nam Dương đang tìm cách phát triển hơn nữa ngành kim loại trong nước.
Luật khai thác mỏ của Nam Dương từng được sửa đổi một phần để đáp ứng lệnh của Tòa Bảo Hiến năm 2021. Tòa đã phán quyết rằng một số điều khoản khai thác mỏ là vi hiến.
Mỹ: Số Lượng Người Nhập Cư Bất Hợp Pháp Giảm Vì Biện Pháp Mạnh ở Biên Giới
(Hình REUTERS - Jose Luis Gonzalez: Những người di cư bất hợp pháp bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ ngồi trên máy bay của Không quân Hoa Kỳ, tại căn cứ quân sự Fort Bliss, ở El Paso, Texas, Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 1 năm 2025.)
-Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt mục tiêu trục xuất đến 15 triệu người nhập cư bất hợp pháp và thắt chặt biên giới với Mễ Tây Cơ. Tuy nhiên, chỉ tiêu trục xuất hàng ngày từ 1.200 đến 1.400 người đã không đạt được trong những ngày gần đây và khiến ông Trump tức giận. Trước sức ép của Mỹ, đến lượt Costa Rica chấp nhận trở thành điểm tiếp nhận người nhập cư bị Mỹ trục xuất, sau Panama, Guatemala.
Còn tại biên giới với Mễ Tây Cơ, lực lượng cảnh sát được tăng cường đáng kể với sự hỗ trợ của quân đội. Chỉ trong ba tuần đầu nhiệm kỳ của ông Trump, số người nhập cư bất hợp pháp đã giảm 90%, theo ghi nhận trong phóng sự ngày 17/2/2025 của đặc phái viên David Thomson của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ở El Paso:
"Dọc biên giới ở El Paso, đối diện với Ciuda Juárez, nơi được coi là một trong những thành phố nguy hiểm nhất Mễ Tây Cơ, chúng tôi đã được đi cùng một đội tuần tra của Borstar, lực lượng tinh nhuệ vũ trang của cảnh sát biên giới Hoa Kỳ. Về lý thuyết, những nhân viên này phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định hạn chế tự do biểu đạt. Tuy nhiên, họ không giấu diếm nữa và tỏ ra hài lòng kể từ khi ông Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc.
Một nhân viên của Borstar nói với chúng tôi: "Đó là điều mà tất cả mọi người chờ đợi. Và chúng tôi đánh giá cao sự thay đổi này. Từ giờ, tình hình sẽ ổn hơn và an toàn hơn. Để ngăn chảy máu, phải cầm máu lại. Nhưng trong suốt 4 năm qua, mọi chuyện không diễn ra như vậy và giờ máu đã được cầm".
Viên cảnh sát tinh nhuệ này tỏ ra phấn khích thực sự. Chúng tôi đã chứng kiến hai vụ bắt giữ di dân rất mạnh tay. Trong khi truy đuổi những người nhập cư bất hợp pháp, viên cảnh sát này không ngần ngại hét lên: "Đây là cách chúng tôi giành lại quyền kiểm soát đất nước". Câu nói này được lấy lại từ phát biểu của ông Donald Trump.
Theo Orlando Marriao, một sĩ quan khác của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) - Cảnh sát biên giới ở El Paso, chỉ riêng những phát biểu thẳng thừng chống nhập cư của ông Donald Trump cũng đã có tác dụng răn đe đối với những người định trốn vào Mỹ.
Ông nói: "Đây là tác động và những hệ quả của thông điệp mà chúng tôi đang áp dụng đối với tất cả những người nhập cảnh trái phép vào đất nước chúng tôi. Người ngoại quốc biết rằng họ sẽ bị trục xuất. Vì vậy, họ phải suy nghĩ kỹ trước khi lãng phí nguồn lực của mình vào việc cố gắng đến Mỹ bất hợp pháp. Họ sẽ phải tránh đến đây vì họ biết rằng dù họ mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa để từ nước họ trốn đến Mỹ thì chúng tôi cũng sẽ trục xuất họ chỉ trong vài tiếng đồng hồ".
3 attachments
913K View Scan and download
1036K View Scan and download
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét