TT Donald Trump: Chính phủ Mỹ nên tiếp quản thủ đô Washington Tổng thống Trump nhận định rằng chính phủ liên bang nên trực tiếp quản lý thủ đô Washington, thay vì để thành phố tự quản như hiện tại. “Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp quản thủ đô Washington và khiến nơi này trở nên an toàn. Chúng ta nên quản lý Đặc khu Columbia”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 18/2. Đặc khu Columbia là tên gọi chính thức của thủ đô Washington
Tổng thống Trump khẳng định ông rất quý mến Thị trưởng Washington Muriel Bowser, nhưng không hài lòng về cách điều hành của chính quyền thành phố hiện nay. “Họ không làm tốt công việc. Quá nhiều tội phạm, quá nhiều lều của người vô gia cư trên các bãi cỏ đẹp tuyệt vời”, ông cho biết.
Ông chủ Nhà Trắng lập luận rằng không thể để tồn tại cảnh tượng người vô gia cư ở khắp thủ đô khi tiếp đón các lãnh đạo nước ngoài. “Điều đó không được phép xảy ra. Người vô gia cư không thể dựng lều trên khắp những quảng trường và bãi cỏ đẹp đẽ, tráng lệ như vậy”, ông cho hay.
Hai nghị sĩ đảng Cộng hòa đầu tháng này đệ trình lên Hạ viện và Thượng viện dự luật nhằm xóa bỏ toàn bộ chính quyền ở thủ đô Washington, trong đó có vai trò Thị trưởng, Hội đồng thành phố và Tổng chưởng lý. Nếu dự luật được thông qua, chính quyền thủ đô Washington sẽ lập tức bị giải thể và mọi hoạt động hành chính sẽ được bàn giao cho các thành viên quốc hội.
Tổng thống Trump tính chia 20% số tiền DOGE tiết kiệm được cho người dân Mỹ
Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng ông đang xem xét phương án chia cho người dân Mỹ 20% số tiền mà Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) tiết kiệm được trong nỗ lực tinh gọn bộ máy chính quyền liên bang.
Ông Trump ngày 19/2 cho biết rằng chính quyền của ông đang xem xét hoàn 20% khoản tiết kiệm được trong sáng kiến DOGE, do ông Elon Musk điều hành, trở lại cho người dân Mỹ.
Nỗ lực cắt giảm chi phí của ông Musk cho đến nay đã cắt giảm hàng loạt quan chức trong bộ máy, giúp tiết kiệm 8,5 tỷ USD cho người nộp thuế Mỹ.
Phát biểu tại một cuộc họp của các nhà tài chính toàn cầu và giám đốc công nghệ do quỹ đầu tư quốc gia của Ả rập Xê út tổ chức ở Miami, ông Trump cũng cho biết ông đang cân nhắc sử dụng 20% khác của khoản tiết kiệm này để trả nợ chính phủ liên bang.
“Thậm chí còn có một ý tưởng mới đang được xem xét, trong đó chúng ta sẽ hoàn trả 20% khoản tiết kiệm từ DOGE cho công dân Mỹ, và 20% khác sẽ được dùng để trả nợ”, ông Trump cho hay.
Đề xuất này ban đầu đến từ doanh nhân James Fishback, người vào ngày 18/2 đã đăng một bản ghi nhớ dài 4 trang trên X, đề xuất một chương trình “Cổ tức DOGE”. Bài đăng đã thu hút sự chú ý của ông Musk, người đã phản hồi: “Tôi sẽ nói với Tổng thống”.
Theo một nguồn tin của Reuters vào ngày 19/2, ông Fishback (CEO của công ty đầu tư Azoria Partners) đang liên hệ với chính quyền Trump về đề xuất này.
Ý tưởng của ông Fishback đề xuất trích 20% từ khoản mà DOGE tiết kiệm được, tương đương khoảng 400 tỷ USD, để gửi tấm séc trị giá 5.000 USD đến tất cả các hộ gia đình đóng thuế sau khi chương trình DOGE kết thúc vào tháng 7/2026.
Tính toán này dựa trên giả định rằng DOGE sẽ giúp Mỹ tiết kiệm được 2.000 tỷ USD tiết kiệm, một mục tiêu mà ông Musk mô tả là “kịch bản tốt nhất”. Bên cạnh đó, ông Musk nhấn mạnh mục tiêu 1.000 tỷ USD là hoàn toàn khả thi
.
Tổng thống Trump ký sắc lệnh chấm dứt chi tiền ‘khuyến khích’ nhập cư bất hợp pháp
Tối thứ Tư (19/2), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chấm dứt việc sử dụng tiền của người đóng thuế Mỹ cho các nguồn lực liên bang hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và người nhập cư bất hợp pháp.
Chính quyền Trump cho biết, mục tiêu của sắc lệnh hành pháp này là nhằm đảm bảo “các nguồn lực của người nộp thuế được sử dụng để bảo vệ lợi ích của công dân Mỹ, chứ không phải lợi ích của người nhập cư bất hợp pháp”.
Theo sắc lệnh này, các bộ và các cơ quan liên bang phải xác định và chấm dứt tất cả các chương trình do liên bang tài trợ cung cấp lợi ích tài chính cho những người nhập cư bất hợp pháp. Sắc lệnh này cũng nhằm đảm bảo các quỹ liên bang không được sử dụng để hỗ trợ các chính sách “trú ẩn”. Chính sách “trú ẩn” là chính sách bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp.
Sắc lệnh của Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chính quyền của tôi sẽ duy trì pháp quyền, chống lại tình trạng lãng phí các nguồn lực mà người đóng thuế khó khăn lắm mới kiếm được, đồng thời bảo vệ các quyền lợi cho những công dân Mỹ đang gặp khó khăn, bao gồm cả những người khuyết tật và cựu chiến binh”.
Tờ thông tin của Nhà Trắng về sắc lệnh hành pháp này lưu ý: “Tổng thống Trump cam kết bảo vệ các lợi ích công cộng liên bang cho các công dân Mỹ thực sự cần, bao gồm cả những người khuyết tật và cựu chiến binh”.
Theo Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Hoa Kỳ, tình trạng nhập cư bất hợp pháp gia tăng đột biến trong bốn năm qua đã gây ra tổn thất lớn, khiến người nộp thuế Mỹ phải chi trả ước tính 451 tỷ USD để chăm sóc những người nhập cư bất hợp pháp và những người trốn tránh ở lại Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp kể từ tháng 1/2021.
Sắc lệnh hành pháp của vị tổng thống Đảng Cộng hòa đã trích dẫn các con số tính toán của Liên đoàn Cải cách Nhập cư Hoa Kỳ, trong đó nhận định rằng người nộp thuế Mỹ đã chi ít nhất 182 tỷ USD hàng năm để trang trải chi phí cho 20 triệu người nhập cư bất hợp pháp và con cái của họ. Trong số tiền này, liên bang chi 66,5 tỷ USD, trong khi các tiểu bang và địa phương chi 115,6 tỷ USD.
Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư cũng ước tính rằng một triệu người nhập cư bất hợp pháp có thể khiến người nộp thuế Mỹ tiêu tốn 3 tỷ USD mỗi năm thông qua các chương trình phúc lợi, vốn không được phép cung cấp cho những người ở lại Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp, theo Đạo luật Hòa giải Trách nhiệm Cá nhân và Cơ hội Việc làm năm 1996.
Tuy nhiên, những người nhập cư bất hợp pháp được tạm tha sẽ được phân loại là “người nhập cư đủ điều kiện” khi nói đến các chương trình phúc lợi. Điều này cho phép họ đủ điều kiện để nhận được nhiều phúc lợi khác nhau với tư cách đầy đủ được cấp trong vòng 5 năm.
Chính quyền Trump cũng chỉ trích cựu Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông ấy vì đã “tạo điều kiện” cho tình trạng nhập cư bất hợp pháp, cũng như phân bổ kinh phí để hỗ trợ tội phạm.
Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump lưu ý, theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, những người nộp thuế liên bang và tiểu bang đã trả hơn 16,2 tỷ USD để cung cấp các dịch vụ khẩn cấp do Medicaid tài trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp thông qua chương trình nghị sự mở cửa biên giới của Tổng thống Biden.
Tờ thông tin của Nhà trắng cáo buộc: “Chính quyền Biden đã trao hàng tỷ USD tiền nộp thuế của người dân cho các nhóm cánh tả nhằm tạo điều kiện cho tình trạng di cư bất hợp pháp quy mô lớn, đồng thời cung cấp các dịch vụ pháp lý để thách thức các lệnh trục xuất”.
Tờ thông tin còn cho biết, Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp Liên bang của Hoa Kỳ (FEMA) đã phân bổ hơn 1 tỷ USD cho người nhập cư bất hợp pháp kể từ năm 2021.
Sắc lệnh này cho thấy Tổng thống Trump muốn giữ lời hứa của ông trong chiến dịch vận động tranh cử là đảm bảo an ninh biên giới của Hoa Kỳ và đặt nước Mỹ lên hàng đầu.
Tờ thông tin của Nhà Trắng nhấn mạnh: “Tổng thống Trump đã thực hiện lời hứa đảm bảo an ninh biên giới và ưu tiên nhu cầu của người dân Mỹ, đồng thời hành động ngay lập tức để chấm dứt cuộc khủng hoảng biên giới của chính quyền trước”. Sau đó, tờ thông tin còn liệt kê một số động thái khác liên quan đến nhập cư mà Tổng thống Trump đã thực hiện kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 20/1.
Microsoft công bố đột phá về máy tính lượng tử sử dụng vật chất mới
Các nhà nghiên cứu của Microsoft cho biết, họ đã khai thác một trạng thái vật chất mới, để tạo ra một con chip có thể cung cấp cơ sở cho máy tính lượng tử mạnh nhất mà thế giới từng thấy. Các nhà nghiên cứu của Microsoft đã phác thảo bước đột phá của họ trong một bài báo đăng trên tạp chí khoa học uy tín Nature.
Microsoft cho biết con chip này sử dụng cái gọi là siêu dẫn topo (TSC), một vật liệu không phải thể rắn, lỏng hay khí, để tạo ra khối xây dựng có thể được mở rộng thành một máy tính lượng tử mạnh mẽ.
Con chip có tên Majorana 1 này hiện đang là sản phẩm nghiên cứu và không được bán. Nhưng việc phát hiện ra các loại thuốc mới, bảo vệ hệ thống kỹ thuật số và mã hóa dữ liệu chỉ là một số lĩnh vực mà máy tính lượng tử có thể can thiệp.
Máy tính lượng tử xử lý số liệu rất khác so với máy tính thông thường, và có thể thực hiện một số phép tính nhanh hơn gấp nhiều lần. Tuy nhiên, máy tính lượng tử vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, hiện nay chỉ có một số ít máy tính lượng tử thực sự mạnh mẽ.
Các chuyên gia trong ngành dự đoán, những chiếc máy tính lượng tử thương mại đầu tiên có thể xuất hiện trong khoảng 50 năm tới.
Microsoft cho biết đang mở rộng quy mô con chip mà họ đang phát triển, khiến nó có thể chứa một triệu bit lượng tử, hay “Q bit”, nhưng không nói rõ điều đó sẽ mất bao lâu.
Mặc dù chưa rõ nó sẽ đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của các máy tính lượng tử mạnh hơn, Microsoft và các đối thủ công nghệ khác, gồm IBM và Google, đang đầu tư mạnh vào việc xây dựng các hệ thống lượng tử thực tế.
Google cũng công bố bước đột phá trong điện toán lượng tử vào tháng 12 năm ngoái khi ra mắt con chip có tên Willow. Theo Google, chỉ trong 5 phút, chip Willow có 105 qubit, có thể giải quyết vấn đề mà siêu máy tính phải mất 10 mũ 250.000 năm mới giải được.
Nó cũng cho phép máy tính lượng tử giảm tỷ lệ lỗi thay vì tăng chúng khi thêm qubit.
Khả năng này chủ yếu đến từ các bit lượng tử logic bên trong chip Willow, cho phép máy tính lượng tử sửa lỗi ngay lập tức.
Máy tính truyền thống cần chuyển đổi thông tin thành tổ hợp 1 và 0, sau đó thực hiện các phép tính bằng cách xác định sự sắp xếp của 1 và 0. Máy tính lượng tử xử lý thông tin bằng “qubit”, có thể là bất kỳ số nào giữa 0 và 1, và sắp xếp tất cả các câu trả lời có thể trong thời gian rất ngắn. Tốc độ tính toán của chúng nhanh hơn hàng trăm triệu lần so với các siêu máy tính hiện có.
Máy tính lượng tử hiện tại cồng kềnh, tính toán không chính xác và kém ổn định hơn máy tính truyền thống. Chúng cũng cần tiêu thụ một lượng lớn năng lượng mới có thể hoạt động và đặc biệt nhạy cảm với môi trường, khiến chúng dễ bị nhiễu loạn bởi các sự kiện ngoài không gian hoặc các hạt khác.
Công nghệ lượng tử của Microsoft tăng sức nóng cho cuộc cạnh tranh giữa các tập đoàn công nghệ hàng đầu, đồng thời là một trong những “con bài tẩy” trong cuộc đối đầu công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.
Sự phát triển của máy tính lượng tử không chỉ mở ra tiềm năng đột phá trong lĩnh vực tính toán mà còn đặt ra những thách thức lớn đối với hệ thống an ninh mạng hiện nay.
Hầu hết các phương thức mã hóa đang được sử dụng đều dựa trên giả định rằng việc giải mã bằng tấn công brute-force (tấn công vét cạn) sẽ mất quá nhiều thời gian để thực hiện. Tuy nhiên, sức mạnh tính toán vượt trội của máy tính lượng tử có thể làm lung lay nền tảng bảo mật này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét