Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2025

Báo Cáo Công Tác Đi Dâng Hương Tử Sĩ VNCH Ở Kontum Xuân Ất Tỵ 2025. Và Kính Chuyển Tin Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải

 
Tường Trình Từ Việt Nam: Dù Qua Nửa Thế Kỷ (1975-2025), Vẫn Không Quên Những Người Chiến Sĩ VNCH Đã Nằm Xuống! Đi Dâng Hương Tử Sĩ ở Kontum Xuân Ất Tỵ 2025. - (Chú Hải, xin thay mặt những Người Lính…Già! San Jose, Cám ơn Cháu Thủy và Phái Đoàn, đã giúp thắp những nén nhang đầu xuân ấm áp, trên những nấm mồ Đồng Đội, đã nằm xuống, cho dù cuộc chiến, đã ngừng tiếng súng, 50 năm!)
<!>

(Minh Bang)

Bố và các Cô, Chú kính thương,

-Chú KQ Lê Văn Hải, Cô Đào Nguyễn và BS Nguyễn Công Trứ đã góp tịnh tài cho lễ vật cúng Tử Sĩ, ngày 10 Feb 2025, nhóm Sĩ Quan CQN của Trung Đoàn 42 Thông Xanh Hắc Tam Son - Bạch Nhị Hà, SĐ 22 BB và Hậu Duệ đã lên đường đi Kontum để dâng hương Tử Sĩ còn nằm lại vĩnh viễn
Đầu tiên đến Kiến Đức - Gia Nghĩa thắp nhang cho 2 ngôi mộ được xây dựng năm 2010, mộ lớn phía phải có hài cốt của 4 Tử Sĩ, phía trái có 1 Tử Sĩ. Chếch phía sau mộ lớn là mộ của Tử Sĩ Tr/Sĩ Lê Văn Lộc và HS Đồng ở Ban Tiếp Liệu Tr Đ 42. Nghĩ rằng mai kia ai cũng tuổi đã lớn, việc đi lại thắp nhang chăm sóc sẽ ngày một khó khăn, các anh CQN Tr Đ 42 quyết định trùng tu lại mộ cho kiên cố chắc chắn hơn vào tháng 3/2024. Khi đặt mộ bia tại chỗ làm bia, ngày đi lấy bia, thấy có cái bia của “bộ đội viết 79 liệt sĩ” ở lại Kiến Đức .


Kể chuyện của Đại Úy Lâm Quang Quí về 2 ngôi mộ ở Kiến Đức



Sau đó đến Tân Cảnh - Đắc Tô, thắp nhang tưởng nhớ Đại Tá Lê Đức Đạt, Tư Lệnh SĐ 22 và các Tử Sĩ thuộc cấp của ông.
Nhớ đầu năm 2022, lúc đó con chưa biết nhiều về Tr Đ 42 Thông Xanh, SĐ 22 BB, lần đầu tiên đi theo anh Đại Úy Dương Phước Tuân Đ Đ Trưởng Đ Đ Trinh Sát 42, Tr/Úy Lâm Quang Quý, Tr/Úy Văn Đình Quỳnh đi Tân Cảnh. Trên đường đi, con có nghe các anh kể về cái chết của Đ/Tá Lê Đức Đạt, xác vẫn chưa xác định được nằm ở đâu
Con nhớ lại tết năm 2016, có đến chúc tết anh Tr/úy Nguyễn Hoành (đã thất lộc tháng 6/2016) kể, chính anh Hoành thấy ông Đạt đạp phải mìn, xác văng lê hàng rào kẽm gai....rồi con quên lãng
Ngày hôm sau, Bố Đỗ Hữu Nhơn điện thoại cho con hỏi:
--- con có tìm ra xác ông Đại Tá Lê Đức Đạt không?
Con giựt mình, con không kể cho bất kỳ ai về chuyến đi dâng hương Kontum, mà vì sao Bố Nhơn biết. Con nói:
--- con không đi tìm xác ông Lê Đức Đạt, con chỉ đi thắp hương. Mà sao Bố biết con đi?
Bố trả lời
--- Ờ thì.....
Rồi Bố Nhơn bỏ lửng câu trả lời, tới giờ cũng chưa nghe được hết câu trả lời của Bố Nhơn
Bố Nhơn và ông Đạt là đôi bạn thân từ hồi nhỏ, có lẽ Bố thần giao cách cảm...

Đến Chư Pao, xuống thắp nhang hai bên lề đường, lại nhớ đến hai câu thơ của anh Pháo Binh Lâm Hảo Dũng :
Chư Pao ai oán hờn trong gió
Một chiếc khăn tang, một tấc đường!
Thật xót sa cho thân phận người Lính

Ghé đến đốt nhang mộ Tử Sĩ ở NTQĐ BUÔN MÊ THUỘT, nhìn thấy người dân bắc 75 (không phải dân địa phương) xây nhà tạm bợ ở chung quanh NT, họ trồng khoai mì lên cả trên mộ. Năm 2014, con có nói với người dân ở đó, nên trồng cây dọc theo đường đi, đừng trồng lên mộ. Tụi nó trả lời "ăn thua gì, mộ mấy thằng ngụy mà!". Nghe tụi nó nói xong, con nghẹn cổ, nước mắt ứa ra, con bất lực vì danh phận con thấp hèn, không có chức phận gì trong nhà cầm quyền, nên không thể bảo vệ được nơi các Tử Sĩ an nghỉ được yên ổn. Câu họ nói đó con nhớ đời luôn!

Con có đến thắp nhang Tr/Úy Văn Đình Quỳnh, anh cũng là một TPB và là một Tình Nguyện Viên đắc lực trong việc tri ân các TPB ở Kon Tum, Buôn Mê Thuột. Đến thăm mộ anh Quỳnh để tạ ơn về những đóng góp khi anh còn sinh thời đã làm
Cả nhóm có đến Charlie để thắp nhang tưởng nhớ Đại Tá Nguyễn Đình Bảo và 400 thuộc cấp của ông. Đầu đường dẫn đến đồi Charlie có hòn đá Cười phía trái, gọi là hòn đá Cười vì nhìn thấy lồi lõm mấp mô thành gương mặt nhìn lên trời cười!
Đi đến ngã 3 Chư Pao, quẹo phải về quốc lộ 14 khoảng 500 mét, có đài Tưởng Niệm ở bên lề phải, đã hoang phế, nay người dân đã quét vôi lại và thắp nhang

Con, Minh Thủy


(9 Attachments)

Attachments area



DÂNG HƯƠNG KONTUM THÁNG 2:2025 TẬP 1



Văn Chương Miền Nam | CHUYỆN THIẾU ÚY NGUYỄN AN KHÁNG TẠI KIẾN ĐỨC (Lâm Quang Quí)


DÂNG HƯƠNG KONTUM THÁNG 2/2025 TẬP 2




Tin Quốc Tế Đó Đây
Gaza: Hamas Phóng Thích 6 Con Tin và Trao Trả 4 Thi Thể Cho Do Thái


(Hình REUTERS - Nir Elias: Tranh tường graffiti ủng hộ việc thả tất cả các con tin bị giam giữ ở Gaza kể từ vụ tấn công ngày 7/10/2023, tại Tel Aviv, thủ đô cũ của Do Thái, ngày 18/2/2025.)
-Hôm 18/2/2025, tổ chức Hồi giáo Hamas Palestine thông báo 6 con tin Do Thái đang bị giam cầm tại dải Gaza sẽ được phóng thích vào thứ Bảy (22/2).
Ngoài ra, Hamas cũng sẽ trao trả cho Do Thái thi thể của 4 con tin vào ngày 20/2. Đổi lại, Do Thái cam kết tạo điều kiện thuận lợi để những ngôi nhà tiền chế và vật liệu xây dựng vào được Gaza. Từ thủ đô (mới) Jerusalem của Do Thái, đặc phái viên Pierre Olivier của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gửi về bài phóng sự:
Từ nhiều ngày qua tại biên giới với Ai Cập, hàng chục máy xúc và nhà tiền chế đang chờ để được phép vào khu vực này. Tại thành phố Gaza, Abu Abdallah đã sống trong ngôi nhà bị phá hủy một phần từ suốt vài tháng qua. Anh nói: “Cần phải có vật liệu để sửa chữa, vì nếu không, lòng căm phẫn và nỗi thất vọng sẽ ngày càng lớn và tình hình sẽ càng trở nên bất ổn. Việc hỗ trợ các vật liệu sẽ giúp xoa dịu dân chúng, giúp cho mọi người bớt căng thẳng!”

Kể từ khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực, Ali Allad’a đã trở về phía Bắc Gaza, sau khi phải di tản, tránh các cuộc không kích. Nhưng vấn đề là không còn gì để xây dựng lại. Anh nói: “Kể từ khi trở lại đây, tôi phải sống trong một ngôi trường đã được cải tạo thành nơi trú ẩn. Thật vô lý! Chúng tôi cần có vật liệu để xây dựng lại nhà cửa!”
Nhưng nếu không có máy móc để xây dựng lại, thì không thể khôi phục lại một cuộc sống bình thường.
Buthaina Auda sống trong một nơi trú ẩn tạm bợ với ba đứa con. Cô nói: “Không còn dịch vụ nào nữa. Về mặt an ninh, xây dựng, viện trợ không đến được nơi đây, và vì cứ sống thế này, tôi và chồng liên tục cãi nhau, còn bọn trẻ con thì không chịu đựng được nhau nữa..”.
Theo nhiều nguồn tin được báo chí Do Thái dẫn lại, giai đoạn 1 của thỏa thuận ngưng bắn sẽ bao gồm việc đưa 60.000 ngôi nhà tiền chế tới Gaza.


Ai Cập Nói Gaza Nên Được Tái Thiết Mà Không Cần Phải Di Dời Người Palestine



(Hình REUTERS: Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi.)

-Hôm thứ Tư (19/2/2025), Tổng thống Ai Cập kêu gọi cộng đồng quốc tế thông qua một kế hoạch tái thiết Gaza, nơi đã bị chiến tranh tàn phá, mà không cần phải di dời người Palestine, sau một đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khiến người Ả Rập tức giận về tầm nhìn của ông đối với vùng đất này.

“Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế thông qua một kế hoạch tái thiết dải Gaza mà không cần phải di dời người Palestine. Tôi nhắc lại, không cần phải di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ”, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi phát biểu tại một cuộc họp báo với Thủ tướng Tây Ban Nha tại Madrid.

Ông Trump đã đề xuất một kế hoạch tái thiết vùng đất nhỏ bé này thành một khu nghỉ dưỡng bãi biển quốc tế sau khi tái định cư cư dân Palestine. Ông kêu gọi Jordan và Ai Cập tiếp nhận người Palestine.

Ai Cập và Jordan, cùng với các quốc gia Ả Rập khác, đã bác bỏ kế hoạch này và cho biết họ sẽ làm việc trên một giải pháp thay thế để phản đối đề xuất của ông Trump, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ đang đạt được tiến triển nghiêm túc.
Ông Sisi nói thêm rằng Cơ quan Tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc (UNRWA), đơn vị cung cấp dịch vụ viện trợ, y tế và giáo dục cho hàng triệu người ở các vùng lãnh thổ Palestine và các nước Ả Rập láng giềng là Syria, Lebanon và Jordan, là tổ chức không thể thiếu đối với người Palestine.

UNRWA cho biết hoạt động của tổ chức này tại Dải Gaza và Bờ Tây sẽ bị ảnh hưởng sau khi một đạo luật của Do Thái cấm tổ chức này hoạt động trên đất Do Thái vào tháng 10, bao gồm cả Đông Jerusalem, nơi mà Do Thái đã sáp nhập trong một động thái không được quốc tế công nhận, và liên lạc với chính quyền Do Thái từ ngày 30/1.
Tổng thống Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio vào thứ Tư rằng đất nước của ông bác bỏ đề xuất di dời người Palestine khỏi đất đai của họ, hãng thông tấn nhà nước WAM của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đưa tin.
Các nhà lãnh đạo của Ai Cập, Ả Rập Saudi, Jordan, UAE và Qatar dự kiến sẽ thảo luận về kế hoạch này tại Riyadh trong tháng này trước khi có thể trình lên hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập tại Cairo vào tháng 3.


Nga và Mỹ Nhất Trí Bổ Nhiệm Các Nhà Đàm Phán Về Hồ Sơ Ukraine


(Hình AFP - Handout: Ngoại trưởng Nga Sergueï Lavrov (thứ hai bên trái), Phụ tá Tổng thống Nga Yuri Ushakov (thứ 3 bên trái) nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (thứ hai bên phải), Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz (phải) và Đặc sứ Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff (thứ hai, phía sau bên phải) sau cuộc họp tại Riyadh, thủ đô của Ả Rập Saudi, ngày 18/2/2025.)
-Trong cuộc hội đàm tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi ngày 18/2/2025, Nga và Mỹ nhất trí lập một “cơ chế tham vấn” để giải quyết các tranh chấp giữa hai bên và sẽ chỉ định các nhà đàm phán để chấm dứt cuộc chiến tranh tại Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ tin tưởng vào khả năng đạt thỏa thuận với Mạc Tư Khoa.
Hôm 18/2/2025, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo với Nga về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, sau cuộc họp đầu tiên không có sự tham gia của Kyiv.

Trong cuộc họp kéo dài 4 tiếng rưỡi diễn ra tại thủ đô của Ả Rập Saudi, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tỏ “tin tưởng” rằng Nga muốn tham gia vào “tiến trình nghiêm túc” để chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết hai bên sẽ thành lập các nhóm đàm phán cấp cao, tiếp tục các cuộc đối thoại nhằm chấm dứt xung đột.
Về phần mình, lãnh đạo ngoại giao Nga, Serguei Lavrov đánh giá phía Mỹ đã bắt đầu “hiểu rõ hơn” lập trường của Mạc Tư Khoa. Tại hội nghị ở Riyadh, Nga khẳng định lập trường cứng rắn không chấp nhận Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) kết nạp Ukraine. Từ trước cuộc đàm phán hôm 18/2, Nga vẫn nhấn mạnh việc giải quyết cuộc chiến tranh tại Ukraine gắn liền với vấn đề tái tổ chức cấu trúc an ninh Âu Châu.
Hai bên cho biết Kyiv có thể tham gia vào các cuộc đàm phán vào “thời điểm thích hợp”, vàchưa ấn định thời điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Donald Trump và Vladimir Putin.
Đang có chuyến công du tại Ankara, gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Tổng thống Volodymyr Zelensky phản đối mọi “cuộc thương lượng về Ukraine không có người Ukraine”.
Đáp lại những lo lắng của Ukraine và Liên Hiệp Âu Châu, Ngoại trưởng Rubio tuyên bố rằng không ai bị gạt ra bên ngoài đàm phán và mọi giải pháp đều phải được các bên liên quan chấp nhận.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, sau cuộc hội đàm hôm 18/2, ông Rubio đã nói chuyện với các viên chức ngoại giao cấp cao của Pháp, Đức, Ý Ðại Lợi, Anh và Liên Hiệp Âu Châu để thông báo về các thảo luận tại Riyadh. Phản ứng về cuộc họp Nga Mỹ, lãnh đạo ngoại giao Âu Châu, bà Kajas Kallas hôm qua kêu gọi Hoa Kỳ “không rơi vào bẫy của Nga”. Bà cho rằng Mạc Tư Khoa có ý đồ chia rẽ phương Tây.
Theo thông tấn xã Reuters, cuộc đàm phán hôm 18/2 cũng đã gây những lo ngại tại Hoa Thịnh Ðốn về thế mạnh của nước Mỹ sau khi đã đổ hàng tỉ Mỹ kim vào cuộc chiến tranh Ukraine. Jacke Auchinclos, Dân biểu đảng Dân chủ của tiểu bang Massachusetts nhận định “Nga đã thắng ván đầu tiên” trên bàn ngoại giao mà không cần nhượng bộ gì.


Ông Trump Nói Lãnh Đạo Ukraine Phải Hành Động Nhanh Vì Hòa Bình Hoặc Bị Mất Nước


(Hình AFP / Ảnh ghép: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (trái) và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.)
-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên án Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, là “một nhà độc tài không có bầu cử” và nói rằng ông nên hành động nhanh để bảo đảm hòa bình hoặc ông sẽ không còn đất nước nữa.
Ông Trump phát biểu vài tiếng đồng hồ sau khi ông Zelenskyy phản pháo lại lời ám chỉ của ông Trump rằng Ukraine chịu trách nhiệm cho cuộc xâm lược toàn diện năm 2022 của Nga, nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ đã bị mắc kẹt trong luồng thông tin sai lệch của Nga.
“Một nhà độc tài không có bầu cử, Zelenskyy nên hành động nhanh nếu không ông ta sẽ không còn đất nước nữa”, ông Trump viết trên nền tảng truyền thông xã hội Truth của mình.
Ông Zelenskyy, người đã gặp đặc phái viên của ông Trump về Ukraine Keith Kellogg tại Kyiv vào thứ Tư, cho biết ông muốn nhóm của ông Trump có “nhiều sự thật hơn” về Ukraine, một ngày sau khi ông Trump nói rằng Ukraine “không bao giờ nên bắt đầu” cuộc xung đột với Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng lời khẳng định của ông Trump rằng tỷ lệ ủng hộ dành cho ông chỉ là 4% là thông tin sai lệch của Nga và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay thế ông đều sẽ thất bại.
“Chúng tôi có bằng chứng cho thấy những con số này đang được thảo luận giữa Mỹ và Nga. Nghĩa là, Tổng thống Trump... thật không may khi sống trong không gian thông tin sai lệch này”, ông Zelenskyy nói với Đài truyền hình Ukraine.
Cuộc thăm dò mới nhất từ Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv, từ đầu tháng 2, cho thấy 57% người Ukraine tin tưởng ông Zelenskyy.
Chưa đầy một tháng sau khi nhậm chức Tổng thống, ông Trump đã đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine và Nga, chấm dứt nỗ lực của Hoa Thịnh Ðốn nhằm cô lập Nga vì cuộc xâm lược Ukraine bằng cuộc điện đàm Trump-Putin và các cuộc đàm phán giữa các viên chức cấp cao của Hoa Kỳ và Nga.
Ông Trump cho biết ông có thể gặp ông Putin trong tháng này. Ðiện Cẩm Linh cho biết cuộc họp như vậy có thể mất nhiều thời gian hơn để chuẩn bị nhưng quỹ đầu tư quốc gia của Nga cho biết họ hy vọng một số công ty Hoa Kỳ sẽ quay trở lại Nga sớm nhất là vào quý 2.


Chiến Tranh Ukraine: Liên Hiệp Âu Châu Tiếp Tục Ban Hành Loạt Trừng Phạt Mới Nhắm Vào Nga


(Hình AP - Virginia Mayo: Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa (thứ hai bên phải) họp với ông Keith Kellogg, Đặc sứ của Tổng thống Mỹ về Ukraine và Nga (thứ 3 bên trái), tại Brussels, Bỉ, ngày 18/2/2025.)
-Cuộc hội đàm nhằm tái lập quan hệ Nga-Mỹ vừa kết thúc hôm 18/2/2025 tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi thì hôm sau 19/2, theo các nguồn tin ngoại giao tại thủ đô Brussels của Bỉ, Ðại sứ 27 nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã nhất trí đưa ra loạt trừng phạt thứ 16, nhắm vào xuất cảng dầu khí và nhôm của Nga.
Thông tín viên Pierre Benazet tại Brussels của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Đây sẽ là loạt trừng phạt thứ 16 của Âu Châu nhắm vào Nga, sẽ phải được thông qua vào thứ Hai tới. Đó cũng là ngày diễn ra cuộc họp Ngoại trưởng của 27 nước, đồng thời là ngày đánh dấu 3 năm Nga mở cuộc xâm lược Ukraine.

Nhưng cách nay 3 năm, các trừng phạt của Âu Châu đã được đưa ra trước khi Nga xâm lược Ukraine 2 ngày, sau khi Ðiện Cẩm Linh công nhận hai nước Cộng hòa ly khai ở miền Đông Ukraine là Louhansk và Donetsk độc lập.

Đợt trừng phạt thứ 16 này nhằm tăng cường chống lại các đường dây ngầm bán lại khí đốt Nga. Hồi tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Hung Gia Lợi Vicktor Orban đã chống đến phút chót việc tiếp tục các trừng phạt hiện nay bởi vì ông hy vọng vào tín hiệu Hoa Thịnh Ðốn sẽ dỡ bỏ các trừng phạt của Mỹ.
Giờ đây, đối với các nước Âu Châu, không có gì thay đổi chừng nào chưa có một kế hoạch hòa bình có thể tin cậy cho Ukraine. Cần phải hỗ trợ Ukraine có được thế mạnh trong các cuộc đàm phán tương lai. Và các nước Âu Châu được khích lệ vì Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng do ban hành các trừng phạt Nga, Liên Hiệp Âu Châu sẽ phải có mặt tại bàn đàm phán.
Hai ngày sau cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp tại Paris, hôm nay Tổng thống Pháp tổ chức một cuộc họp với đại diện nhiều nước Âu Châu trong và ngoài Liên Hiệp tiếp tục để bàn về chủ đề chiến tranh Ukraine và quốc phòng Âu Châu.


Donald Trump Muốn Tái Lập Hòa Bình ở Ukraine Để Tăng Cường Quan Hệ Với Nga



(Hình AP: Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức họp báo tại tư dinh Mar-a-Lago, tiểu bang Florida, Mỹ, ngày 18/2/2025.)
-Sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga và Mỹ ở Ả Rập Saudi để thảo luận về chiến tranh Ukraine, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từ dinh thự ở Mar-a-Lago, tiểu bang Florida, hôm 18/2/2025, khẳng định rằng “Nga muốn chấm dứt cuộc chiến tàn bạo này”.
Nguyên thủ Hoa Kỳ nhất bên trọng, nhất bên khinh, một mặt chỉ trích Tổng thống Ukraine, Zelensky, “để xảy ra chiến tranh”, “biển thủ” một phần viện trợ của Hoa Kỳ, mặt khác cho biết sẽ sớm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Từ thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, thông tín viên Guillaume Naudin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
“Chính Donald Trump đã nói rằng ông ngày càng tin tưởng hơn vào việc đạt được thỏa thuận với Mạc Tư Khoa về khả năng giải quyết cuộc chiến ở Ukraine. Ông Trump khẳng định rằng các cuộc thảo luận đã diễn ra tốt đẹp, và nêu ra khả năng gặp Vladimir Putin từ nay đến cuối tháng. Mối quan hệ giữa Trump với Tổng thống Nga dường như có vẻ như hữu hảo hơn so với Tổng thống Ukraine. Ông Volodymyr Zelensky đã không có mặt trong cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ ở Riyadh, nhưng là chủ đề trong chương trình nghị sự đàm phán.

Ông Donald Trump cho biết bị thất vọng bởi Tổng thống Ukraine và nói thêm rằng ông Zelensky đã có một chiếc ghế ở bàn đàm phán trong 3 năm qua, và thậm chí là trước đó, điều này lẽ ra cho phép ông ta có thể chấm dứt chiến tranh, thậm chí là không để chiến tranh bắt đầu. Xin nhắc lại là chính Nga đã xâm lược Ukraine.
Âu Châu cũng không được mời vào bàn đàm phán. Donald Trump cho biết ủng hộ việc gửi lực lượng Âu Châu đến Ukraine để gìn giữ hòa bình sau khi đàm phán xong. Tuy nhiên, Donald Trump một lần nữa nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ không gửi binh lính đến. Mục tiêu của chính quyền Trump, giống như những gì mà Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói trong cuộc thảo luận, là “hòa bình ở Ukraine chỉ là mộtbước trước khi tăng cường hợp tác kinh tế và chính trị với Nga”.
Nhìn từ Kyiv, hôm 17/2, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã chỉ trích cuộc gặp giữa Nga và Mỹ, bàn về tương lai Ukraine nhưng Kyiv lại không có mặt. Nguyên thủ Ukraine kêu gọi thực hiện các cuộc đàm phán “công bằng” để giải quyết cuộc chiến ở Ukraine, với sự tham gia của Liên Hiệp Âu Châu, Anh Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.
Liên quan đến đề xuất của Hoa Thịnh Ðốn đổi khoáng sản, đất hiếm để có được sự ủng hộ của Hoa Kỳ, trả lời báo Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/2, ông Zelensky cho rằng “đề xuất này không công bằng” vì không bảo đảm an ninh cho Ukraine, đồng thời khẳng định không muốn Ukraine trở thành “trung tâm cung cấp nguyên liệu thô cho bất cứ châu lục nào”.


Ba Tây: Cựu Tổng Thống Jair Bolsonaro Bị Truy Tố Vì Âm Mưu Đảo Chính


(Hình AP - Eraldo Peres: Cựu Tổng thống Ba Tây Jair Bolsonaro đến ăn trưa cùng các Thượng Nghị sĩ từ nhóm ủng hộ ông tại Quốc hội ở Brasilia, thủ đô của Ba Tây, ngày 18/2/2025.)
-Hôm 18/2/2025, Viện Công tố Ba Tây đã quyết định truy tố cựu Tổng thống Jair Bolsonaro và 33 người khác vì âm mưu đảo chính sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022.
Ông Bolsonaro và các cộng sự bị cáo buộc 5 tội danh liên quan đến âm mưu ngăn chặn Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva lên nhậm chức. Từ Rio de Janeiro, thông tín viên Sarah Cozzolino của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Gọng kìm đang siết chặt xung quanh Jair Bolsonaro. Dựa vào cuộc điều tra của cảnh sát liên bang vào tháng 12/2024, Tổng Chưởng lý cáo buộc cựu Tổng thống đứng đầu một “tổ chức tội phạm có tổ chức”, và mục tiêu của họ là bảo đảm cho Bolsonaro nắm giữ quyền lực mãi mãi.

Từ chiến dịch phát tán thông tin sai lệch về hệ thống bỏ phiếu điện tử cho đến cuộc bạo động ngày 8/1/2023 tại Brasilia, báo cáo điều tra dài 800 trang của cảnh sát liên bang nêu chi tiết các kế hoạch của 34 bị cáo, trong đó có Phụ tá của Jair Bolsonaro, bị giam giữ từ tháng 12 năm 2024.
Giờ đây, mọi chuyện phụ thuộc vào Tối Cao Pháp Viện, có thể quyết định mở một phiên tòa. Tuy nhiên, cựu Tổng thống hôm qua tuyên bố rằng ông “không lo lắng”, chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi có quyết định truy tố ông.
Trong bối cảnh tỷ lệ được lòng dân của Tổng thống Lula đang ở mức thấp nhất, Jair Bolsonaro dường như không từ bỏ ý định ra tranh cử Tổng thống vào năm 2026. Ông và những người ủng hộ phủ nhận các cáo buộc trên bằng cụm từ “đàn áp chính trị”.


Nhật Bản Nhắm Vào Điện Nguyên Tử Để Đạt Mục Tiêu Giảm Khí Nhà Kính


(Ảnh AP - Eugene Hoshiko, minh họa: Nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi, bị hư hại do trận động đất và sóng thần ngày 11/3/2011, nhìn từ cảng Ukedo ở thị trấn Namie, Đông-Bắc Nhật Bản, ngày 24/8/2023.)
-Bị cáo buộc là nước gây ô nhiễm nhất trong nhóm G7 và phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, hôm 18/2/2025, Nhật Bản đã thông qua một kế hoạch mới về môi trường, cam kết giảm 60% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính (so với năm 2013) từ nay đến năm 2030, và hơn 70% từ nay đến năm 2040. Để đạt được mục tiêu này, Nhật Bản đặt cược vào điện nguyên tử, để giảm hoạt động của các nhà máy điện than.
Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết các mục tiêu về khí hậu này, “nằm trong các mục tiêu toàn cầu, theo Thỏa thuận Khí hậu Paris, nhằm giới hạn nhiệt độ trái đất nóng lên thêm 1,5°C so với thời tiền công nghiệp, và nằm trong mục tiêu về trung hòa carbon”. Từ thủ đô Tokyo của Nhật Bản, thông tín viên Frédéric Charles của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:

“Nhật Bản là một trong những quốc gia ký Nghị định thư Kyoto của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu năm 1997, nhằm giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Kể từ đó, Nhật Bản chưa bao giờ thực hiện các cam kết của mình. Giờ đây, Tokyo lại bị chỉ trích vì có ngành năng lượng hỗn hợp, gây ô nhiễm nhất trong nhóm G7. Các cam kết mới của Nhật Bản nhắm vào việc giảm 73% phát thải so với năm 2013, từ nay đến năm 2040.
Các cam kết của Nhật Bản thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Vào tháng 03/2020, Nhật Bản chỉ cam kết đến năm 2030, giảm khí phát thải xuống còn 26%. Kể từ sau biến cố nguyên tử Fukushima vào tháng 03/2011 và việc các lò phản ứng nguyên tử ngừng hoạt động, Nhật Bản đã có thêm nhiều nhà máy điện than.
Để thực hiện kế hoạch mới về khí hậu, Nhật Bản muốn đặt cược vào nguyên tử đầu tiên. Tokyo sẽ khởi động lại các lò phản ứng nguyên tử bị ngừng hoạt động. Nguyên tử sẽ bảo đảm 20% sản lượng điện, và cho phép Nhật Bản giảm chi phí về năng lượng. Mỗi ngày, Nhật Bản nhập cảng hơn 400 triệu Mỹ kim dầu hỏa, khí đốt và than”.


Mỹ Lên Án Các Động Thái ‘Nguy Hiểm’ của Hải Quân Trung Quốc ở Biển Đông


(Hình AP: Một trực thăng quân sự của Trung Quốc bay gần một máy bay của Cục Nghề cá và Thủy sản Phi Luật Tân (BFAR) phía trên bãi cạn Scarborough vào ngày 18/2/2025.)
-Theo tin của thông tấn xã Reuters, hôm 19/2/2025, Đại sứ của Mỹ tại Phi Luật Tân cho biết Hoa Kỳ vừa lên án việc một trực thăng Hải quân Trung Quốc bay lượn “nguy hiểm” và uy hiếp sự an toàn của một máy bay thuộc chính phủ Phi Luật Tân đang tuần tra một bãi cạn trong vòng tranh chấp ở Biển Đông.
Trong một bài đăng trên trang X, Đại sứ MaryKay Carlson cũng kêu gọi Trung Quốc “kiềm chế các hành động cưỡng ép và giải quyết các tranh chấp của họ một cách ôn hòa theo luật pháp quốc tế”.
Phi Luật Tân cho hay vào tối hôm 18/2 rằng họ “vô cùng lo ngại” trước các hành động bay “thiếu chuyên nghiệp và liều lĩnh” của Hải quân Trung Quốc và rằng họ sẽ đưa ra phản đối ngoại giao.

Lực lượng Tuần duyên Manila nói rằng trực thăng của Hải quân Trung Quốc đã thực hiện các động thái bay nguy hiểm khi bay gần một máy bay của chính phủ Phi Luật Tân đang tiến hành giám sát bãi cạn Scarborough, gây nguy hiểm đến tính mạng của phi công và hành khách.
Trung Quốc phản đối tuyên bố của Phi Luật Tân, nói vào ngày 18/2 rằng máy bay Phi Luật Tân “xâm phạm trái phép” không phận Trung Quốc và cáo buộc nước láng giềng Đông-Nam Á này “tuyên truyền những câu chuyện sai sự thật”.
Được đặt theo tên một chiếc tàu Anh bị mắc cạn trên rạn san hô gần 3 thế kỷ trước, bãi cạn Scarborough là một trong những thực thể hàng hải gây tranh cãi nhất ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh và Manila đã nhiều lần đụng độ.
“Phi Luật Tân có chủ quyền và quyền tài phán không thể phủ nhận đối với Bajo de Masinloc”, Hội đồng Hàng hải của nước này nói trong một tuyên bố, dùng tên gọi bằng tiếng Phi Luật Tân đặt cho bãi cạn này.


Donald Trump Dọa Áp Thuế 25% Với Xe Hơi



(Hình AP: Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Mar-a-Lago, Palm Beach, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, ngày 18/2/2025.)
-Hôm 18/2/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 25% đối với xe hơi nhập cảng. Dược phẩm và vi mạch bán dẫn cũng có thể phải chịu mức thuế này hoặc cao hơn.
Tổng thống Mỹ, được thông tấn xã AFP trích dẫn, giải thích là muốn tạo cơ hội cho các tập đoàn trên thế giới chuyển nhà máy sản xuất về Hoa Kỳ, vì các nhà máy nằm trên đất Mỹ sẽ không bị đánh thuế. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo, chính người tiêu dùng Mỹ sẽ phải hứng chịu các thiệt thòi từ các loại thuế này.
Các nước Á Châu, đặc biệt là Nhật Bản và Đài Loan, đã phản ứng một cách thận trọng trước các đe dọa của Trump. Xứ hoa anh đào bày tỏ quan ngại về mức thuế đánh vào ngành công nghiệp xe hơi của mình, một ngành rất quan trọng đối với nền kinh tế Nhật Bản.
Đài Loan đứng đầu thế giới trong khâu sản xuất vi mạch bán dẫn, cũng cho biết tiếp tục theo dõi chặt chẽ các chính sách của Mỹ sau khi Donald Trump cáo buộc họ “đánh cắp” ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ. Chính phủ Đài Loan trước đó đã thông báo sẽ tăng cường đầu tư vào Mỹ để tránh tác động của các mức thuế.

Tin Việt Nam Hôm Nay
Biển Đông: Trung Quốc Phản Đối Việt Nam Bồi Đắp, Mở Rộng “Tiền Đồn” ở Quần Đảo Trường Sa

-Hôm 19/2/2025, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối các hoạt động xây dựng của Việt Nam tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Từ năm 2022, Việt Nam được cho là đã mở rộng, bồi đắp đảo nhân tạo, tăng 10 lần diện tích một rạn san hô ở quần đảo Trường Sa.
Trong một cuộc họp báo, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Khôn (Guo Jiakun), khẳng định rằng Bãi Thuyền Chài (Barque Gia Nã Ðại Reef) thuộc lãnh thổ của Trung Quốc, và nhắc lại rằng “Bắc Kinh luôn phản đối bất cứ hành động chiếm đóng bất hợp pháp nào tại các đảo và bãi cạn trong khu vực này”. Không chỉ Trung Quốc, Việt Nam, mà một số nước khác trong khu vực cũng tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa (Spratly Islands).

Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra sau khi một nghiên cứu của bộ Tài Nguyên Trung Quốc và Đại học Hải Dương Quảng Đông, công bố hôm 13/2, đăng tải các hình ảnh vệ tinh cho thấy Việt Nam đã tăng cường cải tạo Bãi Thuyền Chài, “nạo vét một con kênh rộng 299 mét, với độ sâu khoảng 11 mét, đủ không gian để cho các chiến hạm lớn đi vào”, theo trích dẫn từ báo mạng South China Morning Post.
ghiên cứu chỉ ra rằng “bến cảng đã được hình thành vào năm 2024”, “các dự án cải tạo đất của Việt Nam, cùng việc xây dựng kênh, bến cảng, đã định hình lại toàn bộ bãi cạn mà Trung Quốc gọi là Bạch Giáo” (Bai Jiao). Theo hình ảnh từ vệ tinh, “các tàu nạo vét của Việt Nam đổ một lượng cát khổng lồ mỗi ngày” để bồi đắp rạn san hô này.

Bãi Thuyền Chài (Barque Gia Nã Ðại Reef) do Việt Nam kiểm soát từ những năm 1980. Theo báo cáo từ tổ chức Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải (CSIS), đây là bãi cạn có địa hình lớn nhất tại Trường Sa hiện, là “tiền đồn duy nhất của Việt Nam cho đến nay”, có khả năng là “một phi đạo dài 3.000 mét” đã được xây dưng, (giống như những phi đạo mà Trung Quốc xây dựng ở Đá Chữ Thập hay Đá Vành Khăn), “cho phép các máy bay vận tải, giám sát hoặc máy bay ném bom quân sự lớn hơn cất cánh và hạ cánh”.

Báo cáo của CSIS còn đưa ra khả năng Hà Nội không chỉ xây dựng một phi đạo duy nhất tại khu vực này, mà có thể còn xây dựng một phi đạo khác ở phía Tây của bãi cạn Phan Vinh (Pearson Reef). Theo hình ảnh vệ tinh, phía Tây của bãi cạn này trước kia chỉ có một cấu trúc bằng bê tông hình chữ Y nhỏ, thì những tháng vừa qua, đã được bồi đắp mở rộng nhanh chóng, đạt chiều dài lên đến hơn 2.400 mét.


Việt Nam Phê Duyệt Tuyến Đường Sắt Trị Giá 8 Tỉ Mỹ kim Nối Hải Phòng Với Biên Giới Trung Quốc


(Ảnh AP - Minh Hoang, minh họa: Ga Đồng Đăng ở tỉnh Lạng Sơn, miền Bắc Việt Nam, ngày 24/2/2019.)
-Hôm 19/2/2025, Quốc hội Việt Nam, đã thông qua dự án xây dựng tuyến đường sắt trị giá 8 tỉ Mỹ kim nối thành phố Hải Phòng với biên giới Trung Quốc, tăng cường quan hệ thương mại giữa hai nước.
Dự án này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, kết nối các trung tâm sản xuất quan trọng của Việt Nam, nơi có các đại tập đoàn như Samsung, Foxconn và Pegatron, những công ty vốn rất phụ thuộc vào các linh kiện đến từ Trung Quốc.

Theo thông tấn xã AFP, tuyến đường sắt mới sẽ kéo dài 390 cây số từ Hải Phòng đến Lào Cai, thành phố vùng núi gần tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, và sẽ đi qua thủ đô Hà Nội. Dự án đã được 95% đại biểu Quốc hội Việt Nam thông qua, và một phần tài chánh sẽ được cung cấp thông qua các khoản vay từ Trung Quốc. Tổng chi phí của dự án này vượt quá 8 tỉ Mỹ kim.
Tuyến đường sắt này nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam, kết nối với sáng kiến “Vành đai và Con đường” - BRI của Trung Quốc. Dự án này được phê duyệt sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm Hà Nội cách này hơn một năm nhằm tăng cường quan hệ song phương, và cũng để đối phó với tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Mỹ đối với Việt Nam.
Hạ tầng giao thông của Việt Nam còn yếu kém, với mạng lưới đường bộ không đáp ứng đủ nhu cầu cùng với hệ thống đường sắt chưa phát triển. Dự án nói trên nhằm khắc phục những thiếu sót này, đặc biệt để thu hút thêm ngoại quốc đầu tư. Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến ưa chuộng của các doanh nghiệp quốc tế muốn tìm kiếm một lựa chọn thay thế Bắc Kinh, nhưng cơ sở hạ tầng kém chất lượng đang là rào cản không nhỏ đối với Hà Nội.


Tin Cộng Ðồng
Chuyên Gia Liên Hiệp Quốc Yêu Cầu CSVN Giải Trình Việc Bắt Cóc, Xét Xử Đường Văn Thái


(Hình Youtuber Thai Van Duong: Ông Đường Văn Thái.)
-Bốn chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa gửi kháng thư yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giải trình các thủ tục tố tụng liên quan đến vụ án blogger Đường Văn Thái bị tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù trong một phiên tòa xử kín sau khi có cáo buộc là ông này bị bắt cóc tại Vọng Các, thủ đô của Thái Lan.
“Chúng tôi vô cùng quan ngại về những cáo buộc rằng ông Thái đã bị cưỡng bách mất tích trước khi phiên tòa xét xử ông diễn ra, qua đó làm suy yếu tính chính đángcủa quá trình tố tụng ngay từ đầu”, các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc nêu quan điểm.
Kháng thư gửi chính phủ Cộng sản Việt Nam đề ngày 20/12/2024 và được Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) công bố ngày 17/2/2025 viết rằng trong phiên tòa ngày 30/10/2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án ông Thái 12 năm tù vì tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo quy định trong Điều 117 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, ông còn phải chấp hành thêm án quản chế 3 năm.
“Có thông tin cho biết gia đình của nhà bảo vệ nhân quyền không thể tham dự phiên tòa vì đây là phiên xử kín. Hơn nữa, Luật sư bào chữa của ông được cho là không nhận được sự chấp thuận để bào chữa, điều này khiến họ không thể chuẩn bị đầy đủ cho phiên tòa. Ông Thái bị xét xử cùng với 7 cá nhân khác, những người này cũng bị buộc tội theo Điều 117 nhưng nhận được mức án ngắn hơn”, bức thư viết.

Các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc “bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về việc ông Thái bị cưỡng bách mất tích và bị dẫn độ” là điều mà họ “lo ngại có thể liên quan trực tiếp đến công việc hợp pháp của ông với tư cách là một nhà báo độc lập và người bảo vệ nhân quyền, và đến việc thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt của ông”. Các chuyên gia cũng kêu gọi “trả tự do ngay lập tức” cho ông Thái.
Ngoài ra, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc còn yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội giải trình cơ sở pháp lý và cơ sở thực tế đối với việc giam giữ kéo dài và kết án ông Thái, và sự tương thích của những cơ sở đó với quyền tự do ngôn luận theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Họ cũng yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nêu rõ những bước đã được thực hiện để điều tra vụ ông Thái bị cưỡng ép mất tích đã được báo cáo, xác định những người chịu trách nhiệm, truy tố và trừng phạt những người đó, cũng như bảo đảm rằng ông Thái được bồi thường thỏa đáng cho những tổn hại đã phải gánh chịu.
Tương tự, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cũng gửi văn thư đến chính quyền Thái Lan, bày tỏ “mối quan ngại nghiêm trọng về vụ bắt cóc và cưỡng bách mất tích” đối với ông Thái tại thủ đô Vọng Các của Thái Lan và cưỡng bách trở về Việt Nam hồi tháng 4/2023.
Đồng thời, các chuyên gia cũng quan ngại “về sự an toàn về thể chất và an ninh của những người tị nạn ở Thái Lan, bao gồm các nhà báo và người bảo vệ nhân quyền chạy trốn sang Thái Lan do sợ bị đàn áp vì công việc hợp pháp của họ ở quốc gia bản xứ”.
Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhắc nhở chính phủ Thái Lan về nghĩa vụ của nước này theo luật pháp quốc tế là ngăn chặn và xóa bỏ các mối đe dọa đã biết hoặc có thể thấy trước một cách hợp lý đối với sự an toàn, an ninh hoặc quyền tự do của bất kỳ cá nhân hoặc nhóm người nào trong lãnh thổ của mình, bao gồm cả khi những mối đe dọa đó xuất phát từ các tác nhân nhà nước ở ngoại quốc.
Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) đã liên lạc với hai Bộ Ngoại giao của Việt Nam và Thái Lan, đề nghị họ bình luận về văn thư yêu cầu giải trình của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, nhưng chưa được trả lời.
Tường thuật về phiên tòa xét xử ông Thái và những người liên quan, truyền thông Việt Nam đưa tin rằng “các bị cáo bày tỏ ăn năn, hối cải, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật”.

Truyền thông nhà nước dẫn lời hội đồng xét xử nhận định việc truy tố các bị cáo là “đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật”.
“Việc anh Thái bị bắt cóc rồi bị đưa ra xét xử như vậy rõ ràng là vi phạm các chuẩn mực về nhân quyền quốc tế”, nhà hoạt động Lê Anh Hùng ở Hà Nội, nêu nhận định với VOA.
Hai kháng thư nêu trên được Báo cáo viên đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền Mary Lawlor, Phó Chủ tịch về truyền thông của Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện Ganna Yudkivska, Chủ tịch-Báo cáo viên của Nhóm công tác về mất tích cưỡng bách, và Báo cáo viên đặc biệt về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do ngôn luận Irene Khan soạn thảo.
Cho đến ngày 17/2, cả chính phủ Cộng sản Việt Nam lẫn Thái Lan đều chưa phản hồi kháng thư của các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Trường hợp ông Thái bị mất tích ở Thái Lan được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận trong mục đàn áp xuyên quốc gia của Báo cáo Nhân quyền 2023.
“Vào tháng 4/2023, ông Đường Văn Thái, một blogger đã trốn khỏi Việt Nam sang Thái Lan vào năm 2019, đã mất tích tại Vọng Các, theo gia đình ông”, báo cáo viết.

Mặc dù chính quyền tỉnh Hà Tĩnh tuyên bố họ đã bắt giữ một người đàn ông tên là Đường Văn Thái vào ngày 14/4/2023 vì “nhập cảnh trái phép”, các tổ chức phi chính phủ và phương tiện truyền thông đưa tin rằng ông Thái đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Thái Lan bắt cóc và cưỡng bách đưa về Việt Nam; và sau đó Bộ Công an Cộng sản Việt Nam tuyên bố ông Thái bị bắt giam vì “tuyên truyền chống nhà nước”, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Ngay sau khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên án 12 năm tù đối với ông Thái, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng họ quan ngại về việc Việt Nam ra bản án “khắc nghiệt” đối với ông, đồng thời bày tỏ sự “quan ngại” trước thông tin ông bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt cóc tại Thái Lan.

Không có nhận xét nào: