Thái Bình Dương: Mỹ, Anh, Úc công bố kế hoạch tàu ngầm hạt nhân, Trung Quốc lên án Tổng thống Mỹ Joe Biden (G), thủ tướng Úc Anthony Albanese (T) và thủ tướng Anh Rishi Sunak, phát biểu về liên minh AUKUS sau cuộc họp 3 bên, tại San Diego, California, Mỹ, ngày 13/03/2023. REUTERS - LEAH MILLIS Trọng Thành Tại California, Hoa Kỳ, hôm qua 13/03/2023, tổng thống Mỹ Joe Biden, cùng với hai thủ tướng Úc và Anh, đã công bố kế hoạch hợp tác ‘‘chưa từng có’’ về tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhằm đối phó với các thách thức của Trung Quốc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bắc Kinh ngay lập tức cực lực lên án, gọi đây là một ‘‘hướng đi sai lầm và nguy hiểm’’.
<!>
Dự án Mỹ bán tầu ngầm cho Úc, và phối hợp với Anh sản xuất tàu ngầm hạt nhân ‘‘thế hệ mới’’ tại Úc, kéo dài ít nhất 2 thập niên. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết đây là ‘‘đầu tư lớn nhất’’ trong lịch sử quốc gia này . Ngay trong 10 năm đầu tiên của dự án, chi phí của Úc ước tính gần 40 tỉ đô la.
Hiện tại, nước Úc chưa hề làm chủ được công nghệ liên quan đến hạt nhân quân sự, cũng như dân sự. Dự án tàu ngầm hạt nhân Mỹ - Anh - Úc gồm 3 giai đoạn. Trong giai đoạn thứ nhất, Mỹ và Anh sẽ giúp đào tạo nhân sự Úc trong việc sử dụng tầu ngầm hạt nhân, tiếp cận với các cơ sở đóng tàu, các trường chuyên môn về lĩnh vực này. Mục tiêu là từ năm 2027 sẽ triển khai 4 tàu ngầm hạt nhân Mỹ và một của Anh tại một căn cứ Úc. Giai đoạn thứ hai bắt đầu với việc Mỹ bán cho Úc 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia, nếu được Quốc Hội bật đèn xanh.
Giai đoạn thứ ba cũng là giai đoạn tham vọng nhất của kế hoạch này : Mỹ, Anh và Úc phối hợp chế tạo tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới mang tên SSN AUKUS. Các tàu ngầm SSN AUKUS, theo thiết kế của Anh, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến của Mỹ, sẽ được Anh và Úc chế tạo và triển khai. Các tàu ngầm hạt nhân SSN AUKUS, kết quả hợp tác Mỹ - Anh - Úc, dự kiến sẽ được triển khai từ cuối thập niên 2030, hoặc đầu thập niên 2040.
Trong buổi ra mắt kế hoạch tàu ngầm hạt nhân hôm qua tại San Diego, Hoa Kỳ, không có ai trong số ba lãnh đạo Mỹ, Anh, Úc trực tiếp nhắc đến tên Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh rõ ràng là đối tượng nhắm đến của liên minh AUKUS (Mỹ - Anh - Úc). Tổng thống Joe Biden khẳng định mục tiêu của liên minh là để bảo đảm ‘‘khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở’’. Đây là một diễn đạt quen thuộc trong ngoại giao của nước Mỹ nhằm lên án tham vọng của Trung Quốc.
Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, khó bị phát hiện, có thể di chuyển qua các quãng đường lớn trong thời gian dài, và có thể mang theo các tên lửa hành trình tối tân, là một thách thức lớn đối với tham vọng của Trung Quốc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hôm nay, 14/03, trong một cuộc trả lời họp báo, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Vương Văn Bân (Wang Wenbin), đã lên án dữ dội kế hoạch của AUKUS : ‘‘Ba quốc gia này đang dấn sâu vào một con đường sai lầm và nguy hiểm, vì lợi ích địa chính trị của riêng họ, bất chấp hoàn toàn các quan ngại của cộng đồng quốc tế’’.
Về tác động của dự án tàu ngầm Mỹ, Anh, Úc, chuyên gia Mathieu DroinPháp, khách mời của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CISR), ở Washington, cho biết thêm:
‘‘Thách thức từ phía Trung Quốc là thách thức mang tầm cỡ thế kỷ. Theo quan điểm này, quan hệ đối tác chiến lược và an ninh mà Hoa Kỳ đã đúc kết với Anh và Úc là quan hệ hợp tác đặt ra những mục tiêu cao nhất, xét về phương diện năng lực quân sự. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ biết rõ hơn về nội dung của quan hệ đối tác này, và chắc chắc là điều này sẽ được theo dõi sát sao từ phía các tác nhân khác, các tác nhân tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chắc chắn là trong đó có Trung Quốc, nhưng cũng có cả các nước khác. Trong số các nước này, có những nước chia sẻ các lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ trong khu vực, nhưng không muốn tham gia trực tiếp vào đối tác AUKUS, tôi nghĩ đến Nhật Bản, Đài Loan. Và cũng có cả các tác nhân khác, họ có thể có những dè dặt, lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng mà đối tác Mỹ - Anh - Úc như trên có thể gây ra. Tôi nghĩ đến các nước như Indonesia, Malaysia, thậm chí là cả Ấn Độ’’.
Vụ ngân hàng Mỹ SVB phá sản: Tổng thống Biden đích thân trấn an dân chúng
Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, Mỹ, ngày 13/03/2023 để trấn an dân chúng sau sự sụp đổ của ngân hàng SVB. REUTERS - EVELYN HOCKSTEIN
Trọng Thành
Tiếp theo các biện pháp được Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đưa ra, tổng thống Joe Biden hôm qua, 13/03/2023 đã trực tiếp trấn an dân chúng sau vụ sụp đổ của Ngân hàng Sillicon Valley (SVB), nhằm tránh hiệu ứng đổ vỡ dây chuyền, có nguy cơ kéo nước Mỹ vào một cuộc khủng hoảng tài chính lớn tương tự như năm 2008.
Thông tín viên David Thomson tường trình từ Miami :
‘‘Tổng thống Joe Biden có một bài phát biểu trên truyền hình vào sáng sớm hôm nay để xua tan những lo ngại về nguy cơ khủng hoảng lan rộng. Đây là một dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng đang xem xét rất nghiêm túc vụ phá sản của ngân hàng California chuyên về lĩnh vực công nghệ. Tổng thống Biden bảo đảm : “Người dân Mỹ có thể tin tưởng vào sự vững chắc của hệ thống ngân hàng’’.
Ngay sau khi có thông báo Ngân hàng Sillicon Valley phá sản vào thứ Sáu tuần trước, tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho chính quyền kiểm soát toàn bộ tài sản của ngân hàng này. Sáng hôm nay, nguyên thủ Mỹ trấn an khách hàng của SVB: ‘‘Tiền gửi của quý vị có sẵn khi quý vị cần’’. Tổng thống Mỹ nói rõ : các doanh nghiệp nhỏ có thể yên tâm, họ có đủ tiền để trả lương cho nhân viên và các hóa đơn. Ông Biden cũng nhấn mạnh là các lãnh đạo của Ngân hàng SVB sẽ bị sa thải, và phải trả giá về việc này.
Nhiều biện pháp tương tự cũng đã được chính quyền Mỹ đưa ra sau vụ phá sản trong tuần qua của hai ngân hàng khác chuyên về tiền điện tử. Hiện tại, không có gì đáng lo ngại trên thị trường Mỹ. Bài phát biểu trên truyền hình của tổng thống Joe Biden thậm chí còn cho phép thị trường tài chính Wall Street hồi phục nhẹ. Ông Biden kêu gọi Quốc Hội điều tiết nhiều hơn nữa lĩnh vực ngành ngân hàng. Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, và sự phá sản của ngân hàng Lehman Brothers, các quy định pháp lý với ngành ngân hàng đã được siết chặt, nhưng dưới thời tổng thống tiền nhiệm Donald Trump, các quy định đã bị nới lỏng trở lại’’.
Về phía châu Âu, theo AFP hôm nay, các lãnh đạo kinh tế tài chính châu Âu cũng lên tiếng trấn an. Phát biểu trước một cuộc họp của các bộ trưởng Tài Chính khu vực đồng euro, ủy viên Liên Âu phụ trách kinh tế, ông Paolo Gentiloni, khẳng định các vụ phá sản của ngân hàng Mỹ không tác động trực tiếp đến châu Âu.
Ngân hàng Mỹ SVB phá sản : Giới công nghệ Trung Quốc lo sợ
Trụ sở ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB), ngày 10/03/2023, tại Santa Clara, bang California, Mỹ. © JUSTIN SULLIVAN / AFP
Minh Anh
Vụ Silicon Valley Bank (SVB) sụp đổ đang làm dấy lên nỗi lo sợ tại Trung Quốc vì ngân hàng có trụ sở tại California Hoa Kỳ này được giới công nghệ sinh học biết đến rất nhiều. Đối tác Trung Quốc của SVB rất có thể sẽ rút lại cổ phần trong chi nhánh ngân hàng Mỹ ở Trung Quốc. .
Thông tín viên Stephane Lagarde ở Bắc Kinh tường trình:
« Hôm qua, 13/03/2023, các nhà đầu tư Trung Quốc liên tục ra thông cáo trấn an về rủi ro vướng phải với ngân hàng Mỹ. Beigene, một trong những hãnh dược lớn nhất Trung Quốc, chuyên về các bệnh ung thư khẳng định có hơn 175 triệu đô la tiền gởi không bảo đảm tại SVB. Số tiền này chiếm khoảng 3,9% nguồn vốn nhưng tập đoàn nghĩ không có những tác động đáng kể cho hoạt động của hãng.
Tình hình cũng tương tự tại hãng Zai Lab, một hãng dược khác chuyên bào chế các thuốc điều trị ung thư, có các cơ sở tại Thượng Hải và San Francisco. Hãng này có 23 triệu đô la tiền « ảo » gởi ở SVB. Những lời trấn an này được đưa ra vào lúc sáng sớm thứ Sáu (10/3), khi thức giấc là một sự hoảng loạn. Bởi vì, trước đó, hôm thứ Năm, suốt đêm ở Trung Quốc, 42 tỷ đô la đã bốc hơi khỏi két sắt của SVB.
Giống như ngân hàng HSBC với chi nhánh của SVB tại Anh, chi nhánh ngân hàng Mỹ ở Trung Quốc có thể sẽ bị đối tác Trung Quốc Shanghai Pudong Development Bank mua lại. Xin lưu ý là việc SVB sụp đổ đã khiến nhiều công ty khởi nghiệp Trung Quốc rơi vào ngõ cụt tài chính. Định chế bị phá sản này trên thực tế là chiếc cầu nối cho các hãng hoạt động giữa Trung Quốc và Mỹ. »
Tranh cãi Nga-Ukraina về thời gian gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen
Ảnh tư liệu: Một tàu chở ngũ cốc xuất khẩu từ cảng Odessa của Ukraina chờ bốc hàng hôm 29/07/2022. AP - David Goldman
Trọng Nghĩa
Thỏa thuận sắp hết hạn mang tên Sáng Kiến Ngũ Cốc Biển Đen, cho phép Ukraina xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng trên Biển Đen, được ký kết giữa Nga và Ukraina qua trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc, sẽ được gia hạn.
Vào hôm nay, 14/03/2023, Nga cho biết là thỏa thuận sẽ có hiệu lực thêm 60 ngày nữa, sau khi hết hạn vào hôm 18/03 tớiđây.
Theo hãng tin Anh Reuters, một quan chức Ukraina cấp cao xin giấu tên đã xác định rằng Kiev sẽ tuân thủ “một cách nghiêm ngặt” các điều khoản trong của thỏa thuận đã ký năm ngoái về việc gia hạn 120 ngày sáng kiến xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen.
Tuyên bố từ phía Ukraina được đưa ra ít lâu sau khi hãng thông tấn Tass của Nga, dẫn lời thứ trưởng Ngoại Giao Alexander Grushko, cho biết thỏa thuận này đã được gia hạn “theo các điều kiện trước đó”, với thời gian là 60 ngày.
Tuy nhiên, đối với Ukraina, thỏa thuận ký kết tháng 07/2022 đã nêu rõ rằng văn kiện này có khả năng được gia hạn tối thiểu là 120 ngày. Theo Kiev, nếu các bên muốn rút ngắn thời gian gia hạn này, thì cần phải sửa đổi thỏa thuận ban đầu.
Sáng Kiến Ngũ Cốc Biển Đen đã được Nga và Ukraina ký kết vào tháng 07/2022 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, thông qua trung gian của Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận này từng được gia hạn vào tháng 11/2022.
Trong bối cảnh tranh cãi lại nổ ra giữa Kiev và Matxcơva về thời gian gia hạn thỏa thuận ngũ cốc, Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục vai trò trung gian hòa giải. Cả Ankara lẫn Liên Hiệp Quốc vào hôm nay cho biết là các cuộc thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng Biển Đen mở ra từ hôm qua tại Ankara vẫn đang tiếp tục.
Kể từ khi thỏa thuận được Nga và Ukraina ký kết, đã có hàng triệu tấn tấn ngũ cốc và các loại lương thực khác được xuất khẩu ra thế giới từ các cảng của Ukraina.
Chiến tranh Ukraina : Chiến sự dữ dội ở trung tâm Bakhmut
Một con phố hoang tàn, trong khi các trận giao tranh vẫn ác liệt ở thành phố Bakhmut, Ukraina, ngày 27/02/2023. REUTERS - STRINGER
Trọng Thành
Quân đội Ukraina tiếp tục kháng cự tại thành phố Bakhmut, miền đông Ukraina. Trong lúc đó, có một số dấu hiệu rút quân của lực lượng Nga tại tỉnh miền nam Kherson, hữu ngạn sông Diepro, theo quân đội Ukraina.
Thông tín viên Emmanuelle Chaze từ Kiev cho biết chiến sự vẫn diễn ra hết sức dữ dội tại Bakhmut. Hôm qua, 13/03/2023, tư lệnh Lục Quân Ukraina, thượng tướng Oleksandre Syrky cho biết nhiều đơn vị tấn công của công ty lính đánh thuê Wagner của Nga đang tìm cách chọc thủng tuyến phòng thủ của các lực lượng Ukraina để hướng về các khu phố trung tâm thành phố Bakhmut. Về phần mình, thủ lĩnh Wagner, Evgueni Prigojine, nhấn mạnh là ‘‘càng tiến gần đến trung tâm thành phố, chiến sự càng dữ dội hơn, nhiều hỏa lực hơn’’.
Trong phát biểu thường nhật vào tối 13/03, tổng thống Ukraina, VolodymirZelensky, nói đến ‘‘những ngày rất khó khăn, rất đau đớn với Ukraina’’, và ‘‘tương lai của đất nước đang được quyết định tại miền Đông, đặc biệt ở Bakhmut’’, nơi diễn ra cuộc chiến kéo dài nhất từ khi Nga mở màn cuộc xâm lăng từ tháng 02/2022, với một tổn thất nhân mạng ghê gớm của cả hai bên.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, có trụ sở tại Washington, trong bản tin thường nhật hôm qua, tổng hợp thông tin từ giới blogger Nga, ghi nhận đa số đều cho rằng quân đội Ukraina có thể sẽ mở cuộc phản công tại miền nam, ở tỉnh Zaporizhia, hoặc ở gần khu vực Mariupol-Volnovakha ở tỉnh miền đông Donetsk. Một blogger có liên hệ với công ty lính đánh thuê Wagner thừa nhận đánh giá trước đó của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, theo đó quân đội Ukraina, với chiến thuật phòng thủ đến cùng tại ‘‘pháo đài’’ Bakhmut, đang nghiền nát ‘‘các lực lượng bộ binh tốt nhất’’ của Nga xung quanh thành phố này, nhằm làm giảm khả năng của Nga trong việc ngăn chặn các đợt phản công sắp tới của quân đội Ukraina.
Thụy Sĩ hủy bỏ tên lửa phòng không đời cũ thay vì giao cho Ukraina
(Ảnh minh họa) - Hệ thống phòng không Rapier tại một sự kiện truyền thông trước cuộc thao dợt chuẩn bị bảo vệ Olympic, Blackheath, Luân Đôn, ngày 03/05/2012. AP - Matt Dunham
Minh Anh
Vào lúc châu Âu đang gặp khó khăn trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraina, thì Thụy Sĩ, hôm Chủ Nhật, 12/03/2023, kiên định với lập trường trung lập, đã cho vào « sọt rác » hệ thống tên lửa phòng không Rapier.
Chính quyền Berne viện dẫn số vũ khí này, được mua từ Anh trong những năm 1980 là quá cũ kỹ. Một quyết định làm cho các thành viên Liên Hiệp Châu Âu bất bình, vốn dĩ đã khó chịu về việc Thụy sĩ luôn luôn từ chối cho phép tái xuất khẩu vũ khí « Made in Swizerland » cho Ukraina.
Từ Geneve, thông tín viên đài RFI, Jérémie Lanche giải thích thêm :
« Rapier là hệ thống tên lửa phòng không có thời gian phản ứng rất ngắn và một độ chính xác cao. Có lẽ chính vì điều đó mà Lực lượng Không quân Hoàng gia vẫn còn sử dụng hệ thống này vào năm 2012 vào lúc diễn ra Thế Vận Hội Mùa Hè Luân Đôn để bảo đảm an ninh không phận.
Thụy Sĩ có đến 60 dàn tên lửa loại này đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, Berne đã quyết định hủy toàn bộ số vũ khí này, thay vì trả lại nhà sản xuất Anh, để rồi sau đó, tùy Luân Đôn quyết định có giao chúng cho Ukraina hay không, vì như vậy số vũ khí có thể rất hiệu quả chống lại các loại drone của Iran đang được quân đội Nga sử dụng.
Điều này sẽ còn làm cho Liên Hiệp Châu Âu thêm tức giận Thụy Sĩ và thái độ trung lập cố hữu của nước này. Chính quyền Berne đã nhiều lần ngăn cản tái xuất khẩu các loại vũ khí sản xuất tại Thụy Sĩ và gởi sang Ukraina.
Về phần các dân biểu, họ cũng bị chia rẽ hơn bao giờ hết. Nghị Viện nước này vừa bật đèn xanh cho phép tái xuất khẩu vũ khí Thụy Sĩ, nhưng với điều kiện là Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, mà Nga là thành viên thường trực, lên án cuộc xâm lược của Nga. Điều đó đủ để nói rằng chưa thể nhìn thấy quân đội Ukraina sử dụng vũ khí có in quốc kỳ Thụy Sĩ, hình thập tự mầu trắng trên nền đỏ. »
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét