Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

Kính Chuyển Tin Buồn, Vài Tin Đáng Chú Ý và Việt Nam Hôm Nay Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


 Bắc Cali Lại Mất Thêm Một Khuôn Mặt Hoạt Động Bền Bỉ, Người Tổ Chức “Hoa Hậu Áo Dài Bắc Cali” Trên 30 Năm Qua, Anh Vũ Ngọc Ân Vừa Ra Đi!-Anh Lê Túy trong nhóm tổ chức, vừa thông báo: Anh Ân đã được Chúa rước vào ngày Thứ Sáu, 10 tháng 3 năm 2023 vừa qua. Anh ra đi êm ái nhẹ nhàng, đi ngủ rồi…không thức dậy! Hưởng thọ 78 tuổi. Anh Vũ Ngọc Ân, hay tên Mỹ là An Vũ, là những người đầu tiên khởi xướng và thành lập tổ chức có tên Ban Hoa Hậu Áo Dài Bắc California vào năm 1987.
<!>
Từ đó đến nay đã tổ chức thành công trên 30 lần cuộc Tuyển Chọn Hoa hậu Áo dài tại miền Bắc California! Một kỷ lục bền bỉ! khó có ai làm được! Với miền Bắc Cali nói riêng, mà còn được coi là lâu bền nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại!


Đặc điểm, các hoa hậu và á hậu áo dài mỗi năm, đều tham gia tích cực vào các sinh hoạt cộng đồng Bắc Cali, mà thủ phủ là San Jose. Hình ảnh đẹp này, người Việt tại Miền Thung Lũng Hoa Vàng, rất ưa thích!

Người sáng lập là Anh Vũ Ngọc Ân, và sau này với sự cộng tác tích cực của cô Huyền Trân trong nhiều năm, đã giúp cho Ban Hoa Hậu Áo Dài Bắc Cali khởi sắc, chương trình hấp dẫn, mà mọi người, ai cũng mong chờ mỗi Mùa Xuân đến!


Chương Trình Hoa Hậu Áo Dài Bắc Cali, đây là một tổ chức bất vụ lợi và những người trong ban tổ chức đứng đầu là Anh Vũ Ngọc Ân và cô Queenie Huyền Trân Trần, đã hy sinh làm việc rất cực nhọc và căng thẳng trong vòng hai tháng cuối cùng.

Họ đã bỏ nhiều thời gian riêng của mình, để cùng luyện tập với các em thí sinh, từ dáng đi, nụ cười, cũng như những cái cúi đầu, lời chào duyên dáng. Họ cũng đã mang đến cho các em sự tự tin vào tuổi trẻ và tài sắc của mình, cũng như giúp các em rèn luyện phong cách đồng đội, thương yêu, giúp đỡ nhau. Đây là một sinh hoạt lành mạnh, thật đáng khuyến khích.

Ngoài ra, Ban Hoa Hậu Áo Dài Bắc Cali, cũng đã mang các em đến gần gũi làm việc với cộng đồng và làm quen với những hoạt động từ thiện hữu ích. Đây là một sinh hoạt hàng năm có uy tín tại miền Bắc Cali, để giữ cho hoạt động văn hoá bản sắc Việt này, ngày càng vững mạnh hơn. Tạo cơ hội cho những người trẻ đến gần với bản sắc Việt, tự hào với dân tộc Việt, như niềm mong đợi của quý bậc phụ huynh.

Tính Anh Ân hiền hòa, chịu khó, ăn nói nhỏ nhẹ, ai cũng thương mến, Anh lại là người có chút khuyết tật, chính vì đó lại là một đặc điểm, Anh nhờ gì, không ai nỡ từ chối Ngoài những đặc điểm kể trên, Anh cũng là cây viết, cộng tác với nhiều tuần báo trong vùng: Như Trống Đồng, Thằng Mõ…

Mới mấy tháng trước, người anh ruột của anh, Nhà văn Hồ Linh vừa ra đi, giờ lại tới Anh!


Thế hệ Tre Già, đến giờ đào thải, nhường cho thế hệ Măng Non. Định luật đời sống tử sinh mà, không một ai có thể thoát!
Biết như thế, nhưng sao vẫn buồn! Vô cùng thương tiếc!


Ke Huy Quan Giành Tượng Vàng Oscar ‘Truyền Cảm Hứng’ Cho Người Gốc Việt!
*Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA Tiếng Việt)


-Ke Huy Quan xúc động khi phát biểu nhận giải Oscar cho vai diễn phục xuất sắc nhất tại đêm trao giải ở Los Angeles hôm 12/3.

Việc Ke Huy Quan, diễn viên được sinh ra ở Việt Nam đầu tiên giành giải vàng Oscar, đã gây hứng khởi cho những người gốc Việt ở Mỹ và được ca ngợi là thành công cho những người làm điện ảnh gốc Á ở Hollywood.
Trong bài phát biểu đầy cảm xúc khi nhận giải cho vai diễn trong “Everything Everywhere All at Once”, Ke Huy Quan, một người tị nạn đến Mỹ sau chiến tranh Việt Nam, nói rằng “đây là giấc mơ Mỹ” mà anh đã từng “gần như từ bỏ” theo đuổi nó.

Từng là một ngôi sao nhí khi đóng cùng tài tử Harrison Ford trong bộ phim “Indiana Jones” của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg, Ke Huy Quan sau đó đã phải lùi về sau hậu trường khi không có được các vai diễn để thể hiện tài năng của mình. Việc nam diễn viên 52 tuổi giành giải Oscar trong hạng mục vai phụ xuất sắc nhất được xem là một trong những sự trở lại ngoạn mục nhất trong lịch sử Hollywood.

Chiến thắng của anh được xem như chiến thắng cho giới nghệ sỹ gốc Á nói chung và gốc Việt nói riêng.
“Tôi rất xúc động khi thấy Ke Huy Quan đoạt giải Oscar vì (tôi) thấy (anh) rất xứng đáng,” chị Ysa Le, người đồng sáng lập và thành viên ban điều hành Viet Film Fest có trụ sở ở California, nói. “Khi lên nhận giải, Ke Huy Quan cũng nói ngay thân phận của anh là một refugee, một người tị nạn, đến Mỹ và đây là một giấc mơ Mỹ khi anh cầm được tượng vàng Oscar trong tay.”

Trước khi tới Mỹ, Ke Huy Quan và gia đình phải ở trong một trại tị nạn Hong Kong sau khi rời Việt Nam tị nạn cộng sản. Dù trở thành một ngôi sao khi mới 12 tuổi, nhưng Ke Huy Quan trong hàng chục năm sau đó không có vai diễn lớn nào vì là một diễn viên gốc Á.

Chị Ysa, cũng là giám đốc điều hành của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ, cho rằng Ke Huy Quan đã phải trải qua “nhiều cay đắng cũng như làm việc cật lực cũng như rất nhiều hy vọng bị dập tắt” nên nó đúng là một giấc mơ như diễn viên này nói khi nhận giải đêm 12/3 ở Los Angeles.
“Nó là một giấc mơ đẹp và (tôi) rất là mừng cho một tài tử đã rất kiên trì theo đuổi đam mê của mình,” chị Ysa nói.

Ke Huy Quan thổ lộ trong những lần nhận giải thưởng tiền Oscar rằng anh thậm chí đã mất bảo hiểm y tế vì không có việc sau khi đóng xong “Everything Everywhere”, bộ phim bị hoãn công chiếu hai năm vì đại dịch COVID.

Nói với VOA ngay sau khi He Huy Quan làm nên lịch sử khi là người Mỹ gốc Việt đầu tiên giành giải Oscar, diễn viên Kiều Chinh bày tỏ niềm vui và “chúc mừng” anh.
“Mừng vô cùng khi anh cũng là người có gốc Việt Nam, đó là một vinh hạnh chung và chúc mừng cho sự nghiệp của anh,” Kiều Chinh, diễn viên gốc Việt ở Mỹ được nhiều người biết tới qua bộ phim “Joy Luck Club” (Phúc Lạc Hội), nói.

Ke Huy Quan được sinh ra trong một gia đình gốc Hoa ở Sài Gòn và đến Mỹ năm 1979. Gia đình anh vượt biển để chốn chạy khỏi Việt Nam sau 3 năm có sự hiện diện của quân cộng sản Bắc Việt tại thành phố. Trong bài phát biểu khi nhận giải tối 12/3, Ke Huy Quan nói rằng cuộc hành trình của anh để được “đứng trên sân khấu lớn nhất của Hollywood… bắt đầu từ một chiếc ghe” và sau đó là “một năm trong trại tị nạn”.

Trong hàng chục năm trước khi được hai đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert tuyển vào vai cho bộ phim “Everything Everywhere”, Ke Huy Quan làm việc phần lớn sau camera trong vai trò trợ lý đạo diễn. Dù tốt nghiệp nghệ thuật điện ảnh tại Đại học Los Angeles, nhưng Ke Huy Quan, giống như nhiều diễn viên gốc Á, phải rất khó khăn để tìm vai diễn.
Tại Hollywood, các diễn viên gốc Á thường được xem là phải vật lộn trong nghề vì các nhà sản xuất phim cho rằng họ “không thể làm phim bán chạy”, theo như lời của diễn viên James Hong, 94 tuổi và từng đóng cùng huyền thoại Clark Gable cách đây 7 thập kỷ.

Nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn tuần trước, đạo diễn gốc Việt Duc Nguyen, người có hơn 20 năm hoạt động trong ngành điện ảnh ở Mỹ, cũng cho biết diễn viên gốc Á ít có chỗ đứng trong làng giải trí đầy cạnh tranh này.

Nhưng với sự phát triển của nền kinh tế cùng nhu cầu tăng cao từ khán giả châu Á cũng như sự đa dạng hóa nhiều hơn trong nền văn hóa và nghệ thuật Mỹ, các bộ phim cùng các diễn viên châu Á trong những năm gần đây đã “chiếm sóng” màn ảnh Hollywood nhiều hơn. “Crazy Rich Asians” là một ví dụ khi “gây bão” tại các phòng chiếu phim ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới.
Bộ phim “Everything Everywhere”, ra mắt năm 2022, đã giành được nhiều đề cử Oscar nhất trong năm nay, với 11 đề cử, và giành chiến thắng 7 trong số đó. Với dàn diễn viên chính hầu hết là gốc châu Á, như Ke Huy Quan, Michelle Yeoh (Dương Tử Quỳnh) hay James Hong, bộ phim được ca ngợi về sự sáng tạo và cách làm phim cuốn hút, thú vị.

Trong bộ phim này Ke Huy Quan đóng vai người chồng của nhân vật do Dương Tử Quỳnh thủ vai - khi họ cùng tìm cách kết nối lại với cô con gái trong câu chuyện đa chiều xuyên không gian và xuyên thời gian. Vai diễn này cũng mang về cho Dương Tử Quỳnh, diễn viên gốc Malaysia, tượng vàng Oscar cho vai nữ chính xuất sắc nhất và cũng đưa bà trở thành nữ diễn viên gốc Á đầu tiên giành giải thưởng này.

Cả đạo diễn Duc Nguyen và Ysa Le đều ca ngợi tài năng diễn xuất của Ke Huy Quan trong bộ phim này cũng như cảm phục sự đam mê theo đuổi nghề diễn của anh để thành công dù sau nhiều năm vật lộn tìm vai diễn.
Theo chị Ysa, chiến thắng của Ke Huy Quan tại Oscar cũng là “chiến thắng cho người làm điện ảnh gốc Á”.


Ke Huy Quan trong phim "Everything Everywhere All at Once

“Chiến thắng giải Oscar này của (Ke Huy Quan) làm cho nhiều người cảm thấy hứng khởi, nhất là những bạn muốn theo đuổi đam mê của mình trong bất cứ lĩnh vực nào khi nhìn thấy câu chuyện như vậy,” chị Ysa, bản thân cũng là một di dân tị nạn tới Pháp trước khi nhập cư vào Mỹ đầu thập niên 1980. “Đây là một sự khuyến khích rất lớn (cho người gốc Á) và hy vọng rằng càng ngày Hollywood càng nhận ra rằng có rất nhiều tài năng của nhiều sắc dân khác nhau đều có thể chinh phục được khác giả ở khắp nơi.”

Cùng nhận định, diễn viên Kiều Chinh, hiện cũng mới tham gia một số dự án phim ở Mỹ, cho biết bà cũng vui mừng khi thấy “ngành điện ảnh ngày càng tiến xa.”

“Những người châu Á làm phim đã được nằm trong sinh hoạt chung của Hollywood, và nhất là Oscar năm nay, cuốn phim ‘Everything Everywhere All at Once’ được rất nhiều đề cử và xin chúc mừng cho ngành điện ảnh của châu Á,” Kiều Chinh nói.


Bộ Trưởng Tài Chánh Mỹ Nói Đang Giải Quyết Vụ Sụp Đổ Silicon Valley Bank


(Hình: Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Janet Yellen.)
-Hôm Chủ Nhật (12/3/2023), Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết bà đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan quản lý ngân hàng để đối phó với sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) và bảo vệ người gửi tiền, nhưng một vụ giải cứu lớn cứu không được cân nhắc.

Bà Yellen nói với chương trình "Face the Nation" của CBS News rằng bà đã làm việc với các cơ quan quản lý để "thiết kế các chính sách phù hợp để giải quyết tình hình", vốn là vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết
"Tôi muốn nói rõ rằng trong cuộc khủng hoảng tài chánh, có những nhà đầu tư và chủ sở hữu của các ngân hàng lớn có hệ thống đã được giải cứu... và những cải cách đã được thực hiện có nghĩa là chúng ta sẽ không làm điều đó một lần nữa", bà Yellen nói với CBS.

"Nhưng chúng tôi quan tâm đến những người gửi tiền và tập trung vào việc cố gắng đáp ứng nhu cầu của họ", bà Yellen nói.

Các cơ quan quản lý ngân hàng California hôm thứ Sáu tuần trước đã đóng cửa SVB, chỉ định Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) làm cơ quan bảo vệ người gửi tiền tại ngân hàng cho vay tập trung vào các công ty khởi nghiệp.

Sự sụp đổ của ngân hàng tập trung vào các công ty khởi nghiệp đã làm dấy lên mối lo ngại về việc rút tiền tại các ngân hàng khu vực và khả năng trả lương cho nhân viên của các doanh nghiệp nhỏ liên quan tới SVB.
Bà Yellen đã gặp gỡ hôm thứ Sáu tuần trước với các viên chức của FDIC và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ để giải quyết sự sụp đổ của SVB, và bà cùng các viên chức Tòa Bạch Ốc bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng phản ứng của các cơ quan quản lý ngân hàng.

Hôm Chủ Nhật, bà đã tìm cách trấn an người Mỹ rằng hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ an toàn, được vốn hóa tốt hơn và chống chịu tốt hơn so với khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu năm 2008, nhờ các biện pháp kiểm soát và yêu cầu vốn mới được đưa ra sau năm 2008 và được kiểm nghiệm trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19.
"Người Mỹ có thể tin tưởng vào sự an toàn và lành mạnh của hệ thống ngân hàng của chúng ta", bà Yellen nói, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà quản lý muốn bảo đảm rằng cuộc khủng hoảng không lan sang các ngân hàng khác.

"Chúng tôi muốn bảo đảm rằng những rắc rối tồn tại ở một ngân hàng không tạo ra sự lây lan sang những ngân hàng khác", bà nói.


Hèn Với Gặc, Ác Với Dân! 136 Tổ Chức Bất Mãn Kêu Gọi: Việt Nam Kêu Gọi Hà Nội Đệ Đơn Kiện Trung Quốc Tại PCA!


(Hình: Người dân Hà Nội tưởng niệm ngày Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa. Ảnh chụp ngày 19/1/2017.)
-Một trăm ba mươi sáu tổ chức Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới, đã ký vào bức thư ngỏ tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Bản sao bức thư chung trong ngày 11/3/2023, cũng được gửi đến Tòa Trọng tài thường trực quốc tế (PCA) tại Hague, lên án hành động xâm lược, chiếm đóng trái phép của Trung Quốc, với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Nội dung bức thư cũng kêu gọi chính phủ Hà Nội đệ đơn kiện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại PCA, vào khi Trung Quốc đang ngày càng hung hăng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Biển Đông.
Bức thư viết, những hành động thù địch của Trung Quốc đã bắt đầu từ 49 năm trước, với việc nước này đã xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trung Quốc sau đó lại vi phạm luật pháp quốc tế, vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 khi tấn công và chiếm đóng trái phép các đảo của Việt Nam ở Trường Sa.

Trong khi đó, Hà Nội chưa đệ đơn kiện Bắc Kinh ra Tòa Trọng Tài Thường Trực, ngược lại chính phủ Hà Nội còn ra sức ngăn cấm công dân của mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong những trận chiến này và đàn áp những công dân chỉ trích chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc trong khu vực.

Bức thư chung có đoạn viết, bảo vệ chủ quyền, quyền lợi kinh tế và cuộc sống của ngư dân trên Biển Đông là trách nhiệm chung của mọi người dân Việt Nam. Trong tinh thần đó, chúng tôi kêu gọi mọi người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước:

Thứ nhất, hãy cùng nhau mạnh mẽ lên án hành vi xâm lược của Trung Quốc trên mọi diễn đàn để Thế giới không quên Hoàng Sa và Trường Sa đang bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp. Liên kết hoạt động để tạo sức mạnh cho phong trào đấu tranh giành lại chủ quyền biển đảo của dân tộc Việt Nam.

Thứ hai, cùng sát cánh với nhân dân các quốc gia tự do dân chủ trên thế giới lên án và đòi hỏi Bắc Kinh phải chấm dứt các hành vi gây hấn hung hăng tại Biển Đông để bảo vệ an toàn cho ngư dân.

Thứ ba, cùng hành động để tạo áp lực yêu cầu nhà nước Cộng sản Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho những người Việt Nam yêu nước đang bị giam cầm vì chống Trung Quốc. Và chấm dứt chính sách ngăn chặn các sinh hoạt quần chúng nhằm phản đối hành vi xâm lược của Bắc Kinh hay vinh danh sự hy sinh của các binh sĩ trong hai trận chiến Hoàng Sa, Trường Sa và cuộc chiến biên giới phía Bắc.

Thứ tư, cùng lên tiếng đòi chính phủ Cộng sản Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế để xác định chủ quyền.

Hôm 19 tháng 1, tổ chức đảng Việt Tân tại Hoa Kỳ đã đưa ra Bản Lên tiếng, kêu gọi nhà nước Việt Nam phải có hành động cụ thể và mạnh mẽ để thế giới không quên Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực.

Nội dung Bản Lên tiếng cũng kêu gọi Việt Nam cần kết hợp với các quốc gia tự do dân chủ trong khu vực để tạo sức mạnh liên minh nhằm ngăn cản sự bành trướng của Trung Quốc, bảo vệ hòa bình chung cũng như bảo vệ cuộc sống và sinh mệnh của ngư dân Việt Nam; kêu gọi Chính phủ Việt Nam đòi chính phủ Trung Quốc bồi thường thỏa đáng cho ngư dân nếu gây thiệt hại cho ngư dân.
Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc, tác giả một số cuốn sách về biển đảo Việt Nam như: "Hoàng Sa - Trường Sa - Luận cứ và sự kiện"; "Chủ quyền quốc gia Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa" hôm 19/1 nói với RFA rằng Việt Nam không được ảo tưởng đối với Trung Quốc trong tình hình hiện nay, nhất là sự hiếu chiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua.

Theo ông, các nước Đông Nam Á cần phải đoàn kết, quyết tâm thống nhất để chống lại mưu đồ thống trị Trung Quốc ở phương Nam. Nhưng thực tế, từng nước trong khối ASEAN vẫn có mâu thuẫn lẫn nhau về lãnh thổ, về tôn giáo, về sắc tộc, về tự do dân chủ, về con đường tiến lên…. Do đó, đòi hỏi các nước ASEAN có một sức mạnh thống nhất như Liên Hiệp Âu Châu, như khối NATO thì còn lâu lắm….

Hôm 22/11/2022 PCA đã khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội. Cho ý kiến về sự kiện nay, Luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức hôm 22/22/2022 khẳng định việc PCA mở thêm một chi nhánh nữa ở Hà Nội, nghĩa là PCA khuyến khích Việt Nam khởi kiện những tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế. Mục đích chính của họ là khuyến khích Việt Nam đứng ra khởi kiện.

Vào ngày 22 tháng 1 năm 2013, Phi Luật Tân đệ đơn khởi kiện Trung Quốc theo Phụ lục VII, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) về một số tranh chấp giữa hai nước liên quan việc giải thích và áp dụng UNCLOS ở Biển Đông. Phán quyết cuối cùng của Tòa Trọng tài được công bố vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 tuyên bố Trung Quốc không có các quyền lịch sử dựa trên cái gọi là bản đồ "đường chín đoạn". Ngoài ra, Tòa bác bỏ khả năng Trung Quốc được yêu sách vùng biển từ các đảo nhân tạo mà nước này đã xây dựng trái phép ở Trường Sa, đồng thời xác định Trung Quốc đã gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường biển, mở rộng và làm phức tạp thêm tranh chấp.

Đây được coi là một chiến thắng pháp lý quan trọng cho Phi Luật Tân, nước thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trước tòa.


Nga Cảnh Báo Các Đồng Minh Khu Vực Chớ Liên Kết Với Mỹ Mà Lãnh Hậu Quả!


(Hình: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.)
-Nga ngày 10/3/2023 đã cảnh báo các đồng minh trên khắp Liên bang Xô viết cũ về những nguy hại khi liên kết với Hoa Kỳ sau điều mà Mạc Tư Khoa nói là một âm mưu đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Georgia tương tự như cuộc cách mạng "Maidan" của Ukraine năm 2014.

Nga, đang vướng trong cuộc xung đột đẫm máu nhất ở Âu Châu kể từ Ðệ nhị Thế chiến, đã chứng kiến quyền lực của mình bị thách thức bởi một số nước láng giềng và đồng minh truyền thống kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin đưa quân sang Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Tại Tbilisi, hàng ngàn người Georgia đã xuống đường trong 3 đêm liên tiếp để phản đối điều mà họ gọi là luật "đặc vụ ngoại quốc" lấy cảm hứng từ Nga có nguy cơ phá hỏng nỗ lực của nước này trong việc thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với Âu Châu.

"Rất giống với Maidan của Kyiv", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trên truyền hình nhà nước, đề cập đến cuộc cách mạng Maidan năm 2014 đã lật đổ một Tổng thống thân Nga ở Ukraine.
"Đối với tôi, dường như tất cả các quốc gia xung quanh Liên bang Nga nên đưa ra kết luận của riêng mình về mức độ nguy hiểm khi đi theo con đường dính líu tới vùng trách nhiệm của Hoa Kỳ, khu vực có lợi ích của Hoa Kỳ".

Phát biểu từ nhà ngoại giao hàng đầu của ông Putin cho thấy mức độ lo lắng ở Mạc Tư Khoa về sự suy yếu quyền lực của mình ở khắp mọi nơi từ Armenia và Azerbaijan ở Nam Causasus đến Kazakhstan và Tajikistan ở Trung Á.

Ông Putin coi cuộc chiến ở Ukraine là một trận chiến sống còn với phương Tây về tương lai của cả Nga và các vệ tinh của đế quốc cũ và Liên Xô cũ mà từ năm 1991 đã được Hoa Kỳ, NATO, EU và Trung Quốc ve vãn.

Hoa Thịnh Ðốn, Brussels và NATO nói rằng họ đang xây dựng quan hệ một cách hợp pháp với các quốc gia đã trở nên độc lập sau khi Liên Xô sụp đổ và rằng nhiều nước lo sợ nước láng giềng hùng mạnh hơn nhiều của họ là Nga.
Trận Chiến Hậu Xô Viết

Trong nhiều thế kỷ, Nga đóng vai trò định đoạt các vấn đề trên khắp các vùng đất rộng lớn mà trong gần ba thế kỷ đã tạo nên đế chế Nga và sau đó là Liên Xô.
Nhưng cuộc chiến ở Ukraine, mà ông Putin coi là thời điểm bước ngoặt khi Mạc Tư Khoa cố đẩy lùi nỗ lực khống chế từ phương Tây, đã trói buộc quân đội Nga.

Những người phản đối ông Putin nói rằng cuộc chiến cuối cùng có thể mở ra một giai đoạn mới của sự sụp đổ của Liên Xô, giai đoạn này có thể gieo rắc hỗn loạn khắp nước Nga và cho phép các đối thủ hướng các vệ tinh cũ của Mạc Tư Khoa về phía phương Tây hoặc Trung Quốc.

Ông Lavrov nói rằng Hoa Thịnh Ðốn và phương Tây rộng lớn hơn muốn trừng phạt Nga vì nước này bị coi là "một bên chơi quá độc lập" thách thức quyền bá chủ của Hoa Kỳ.

Ông Lavrov, Ngoại trưởng của Putin từ năm 2004, nói rằng các sự kiện ở Georgia được dàn dựng từ bên ngoài và được thúc đẩy bởi nỗ lực của phương Tây nhằm tước bỏ các đồng minh truyền thống của Nga.

Ông nói rằng luật Georgia về các đặc vụ ngoại quốc, mà Quốc hội đã bãi bỏ vào ngày 9/3, đã được sử dụng như một cái cớ "để bắt đầu những gì về cơ bản là một nỗ lực nhằm buộc thay đổi quyền lực".
Ông không đưa ra bằng chứng để chứng minh cho những khẳng định của mình. Các chính trị gia đối lập và người biểu tình ở Georgia bác tố cáo cho rằng họ là những con rối bị giật dây.

Họ nói rằng họ chỉ đơn giản là không đồng ý với luật được đề xuất và muốn có một tương lai phương Tây mà Nga, nước đã tiến hành cuộc chiến chống Georgia năm 2008, không mang lại được cho họ.


WHO Cảnh Báo: Ăn Nhiều Muối Có Thể Mất Mạng!


(Hình: Nhãn hiệu về các chất sử dụng trong một hộp ngũ cốc ăn sáng tại Mỹ.)
-Muối cần thiết cho hoạt động trơn tru của cơ bắp và dây thần kinh và duy trì sự cân bằng thích hợp của nước và khoáng chất. Nhưng quá nhiều muối trong chế độ ăn uống có thể gây tử vong.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết: "Gần 2 triệu ca tử vong mỗi năm có liên quan đến ăn quá nhiều muối".

Ông nói: "Quá nhiều muối có thể dẫn đến huyết áp cao và tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch". Tuy nhiên, trên toàn cầu, lượng muối trung bình hấp thụ cao hơn gấp đôi so với khuyến nghị của WHO đối với người lớn là dưới 2.000 mg mỗi ngày, hoặc 5 g muối"
Lượng này tương đương với một muỗng cà phê muối mỗi ngày.

Một phúc trình của WHO được công bố hôm 9/3 lần đầu tiên khám phá những tiến bộ mà các quốc gia đã đạt được trong việc thực hiện các chính sách giảm lượng muối. Một cuộc khảo sát 194 quốc gia thành viên của WHO cho thấy "thế giới đang đi chệch hướng để đạt được mục tiêu toàn cầu là giảm 30% lượng muối tiêu thụ vào năm 2025".

Phúc trình cho thấy chỉ có 5% các quốc gia thành viên của WHO "được bảo vệ bởi các chính sách giảm muối bắt buộc và toàn diện" và 73% các quốc gia thành viên của WHO "thiếu thi hành đầy đủ các chính sách đó".
Ông Francesco Branca, Giám đốc Ban Dinh dưỡng vì Sức khỏe và Phát triển của WHO, lưu ý rằng giảm ăn muối là một trong những cách hiệu quả nhất về chi phí để cải thiện sức khỏe và giảm gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm "vì nó có thể ngăn chặn một số lượng lớn các ca bệnh tim mạch và tử vong".

Các bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, cướp đi sinh mạng của khoảng 17,9 triệu người. WHO báo cáo cứ 5 ca tử vong này thì có trên 4 trường hợp là do đau tim và đột quỵ, với một phần ba xảy ra sớm ở những người dưới 70 tuổi.

9 Quốc Gia Thành Công

Phúc trình cho thấy chỉ có 9 quốc gia - Ba Tây, Chí Lợi, Cộng hòa Czech, Lithuania, Mã Lai Á, Mễ Tây Cơ, Ả Rập Saudi, Tây Ban Nha và Uruguay - đã ban hành đầy đủ các chính sách khuyến nghị của WHO để giảm lượng muối.
Ông Tom Frieden, Giám đốc điều hành của tổ chức Quyết tâm Cứu Mạng sống (Resolve to Save Lives), cho biết Chí Lợi là quốc gia đi đầu trong việc thực hiện các chính sách giảm muối cứu sinh.

Phát biểu trong một hội thảo trực tuyến giữa các chuyên gia sau khi phúc trình được công bố, ông Frieden nói Chí Lợi đã "thông qua luật dán nhãn và quảng cáo thực phẩm đồng thời yêu cầu nhãn cảnh báo bắt buộc trước bao bì về muối; hạn chế tiếp thị các sản phẩm có nhãn cảnh báo đó; và cấm mua bán những sản phẩm đó trong trường học".

Ông lưu ý rằng Á Căn Ðình, Ba Tây, Mễ Tây Cơ và Uruguay đều đã thông qua các chính sách tương tự, sau khi Chí Lợi dẫn đầu.
Ông Branca lưu ý rằng một tỷ lệ muối đáng kể trong chế độ ăn uống đến từ thực phẩm chế biến và chế biến cao được bán ở nhiều nước thu nhập cao và ngày càng nhiều ở các nước thu nhập thấp và trung bình.

Ông nói: "Các giới hạn tối đa bắt buộc do chính phủ đưa ra đối với thực phẩm chế biến bằng muối thúc đẩy cải cách công thức trên toàn ngành". "Các giới hạn này tạo ra một thị trường hạn chế các lựa chọn thực phẩm kém lành mạnh bất kể mọi người mua sắm ở đâu, họ hiểu hay tiếp cận thông tin trên nhãn bao nhiêu".

Ông Frieden cho biết việc tự điều chỉnh của ngành sản xuất thực phẩm đã nhiều lần được chứng minh là không hiệu quả và "các chính sách tự nguyện thường bị bỏ qua".
"Trên thực tế, một cách tiếp cận bắt buộc tạo ra một sân chơi bình đẳng", bởi vì nó có thể giúp các công ty thực hiện các bước tích cực không cảm thấy như thể họ phải tiến hành kinh doanh ở thế bất lợi trong cạnh tranh.

Ông Frieden cho biết, ngoài các chiến lược hiện có để giảm muối, các quốc gia có thể xem xét các biện pháp mới, sáng tạo, chẳng hạn như tăng tính sẵn có và sử dụng các chất thay thế muối.

Ông nói: "Các nghiên cứu gần đây cho thấy những chất thay thế này làm giảm đáng kể không chỉ huyết áp, không chỉ đau tim và đột quỵ mà còn giảm tử vong do các biến cố tim mạch".
"Hãy tưởng tượng rằng việc thay đổi nhãn hiệu muối mà bạn sử dụng có thể giảm 10% hoặc 15% nguy cơ tử vong".


Trung Cộng, Thị Trường Buôn Bán Nội Tạng, Thai Nhi Béo Bở: Thai Nhi Còn Trong Bào Song Thai, Bị Bác Sĩ Bán Khi Còn Trong Bụng Mẹ!
(Lý Mộc Tử)
-Trên mạng loan tin một bệnh viện ở Quảng Tây (Trung Cộng) đã đổi phiếu siêu âm của một sản phụ mang song thai thành một con, vì đã có người thu tiền đặt cọc trước để mua thai nhi còn lại.


(Hình: Người phụ nữ kể lại việc thai nhi trong bụng mẹ ở Quảng Tây bị bán.)
Bi kịch: Ngay cả “đứa trẻ chưa sinh ra cũng không tha!”, kẻ phạm tội chỉ lĩnh án 6 năm

Hôm 6/3, tài khoản Twitter “@truthmedia_2” đã tweet: “Thai nhi vẫn còn trong bụng mẹ thì đã bị bệnh viện bán rồi! Cư dân mạng bình luận: Trẻ em Trung Quốc là ‘mỏ người’ của ĐCSTQ! Những băng nhóm bệnh viện phụ sản phạm tội và nhóm tội phạm mà không bị trừng trị thì hỏng, phải đào ra con quỷ đằng sau hậu trường của bệnh viện!”

Trong video, một người phụ nữ nói rằng cô đã đọc một mẩu tin khiến cô tức giận, nói rằng một trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở Quảng Tây, có một phụ nữ mang thai đã đến bệnh viện để kiểm tra, bệnh viện đã đổi phiếu siêu âm B của sản phụ, thực ra là thai đôi, bị “đổi thành một con”, vì “có một đứa bé còn lại đã bị đặt [mua trước] rồi, đã nhận tiền đặt cọc rồi, đã bán rồi.”

“Mọi người nói xem, làm việc này được gọi là gì, đây có phải là việc con người làm không? Đây chẳng phải là ma quỷ làm sao?”, người phụ nữ nói, người ta còn chưa sinh con ra mà đã bị một số người của bệnh viện đặt bán rồi, “Mọi người nói xem đó có phải là việc cá nhân làm được không?”

Người phụ nữ nói, từ phòng khám ngoại trú đến siêu âm B, “Phòng siêu âm B không chỉ có một người, bác sĩ cũng không chỉ có một người! Xem ra đây là một nhóm tội phạm!”

Người phụ nữ còn nói, tại sao những người này bây giờ lại điên như vậy, “Những đứa trẻ ở trường mẫu giáo mất tích, trường tiểu học và trường cấp 2, cấp 3 mất tích! Rõ ràng là cướp công khai, bị đánh cắp bí mật và bị lừa bắt cóc, bây giờ ngay cả những đứa trẻ trong bụng, chưa sinh ra cũng không tha!” Người phụ nữ nói rằng kẻ phạm tội chỉ bị kết án 6 năm tù, “Bản án không phải là quá nhẹ sao! Tôi cảm thấy pháp luật quá nhẹ tay với những người này!”

Người phụ nữ trong video nói, nói bây giờ người ta sợ sinh con, còn hạ độ tuổi kết hôn xuống 18 tuổi, “Đó có phải là chuyện 18 tuổi kết hôn không?”

Cô nói, “Thế thì ai dám sinh con, vất vả sinh đứa con, mọi người xem, chưa sinh ra đã bị người ta để ý rồi”, sau khi đứa trẻ ra đời, “bao nhiêu lo lắng, mệt mỏi, gánh nặng và nguy hiểm”.

Về vấn đề này, một số cư dân mạng trả lời: “Bản án chỉ có 6 năm, bởi vì họ là đồng phạm. Nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền này, làm sao hoạt động thu hoạch nội tạng sống này có thể tràn lan như vậy? Thể chế này chính là tà linh, và mục đích của nó là hủy diệt người dân Trung Quốc.” “Chính quyền tà ác muốn tạo ra một xã hội biến thái. Tiêu diệt ĐCSTQ là lối thoát duy nhất. Đả đảo ác ma Trung cộng!”

Chuyên gia lo ngại trẻ sơ sinh sẽ thành cỗ máy sản xuất nội tạng cho ĐCSTQ
Bệnh viện ở Thượng Hải hoàn thành 22 ca ghép thận lấy từ trẻ sơ sinh

Theo tờ The Paper tại Trung Quốc Đại Lục đưa tin, vào ngày 27/2, Bệnh viện Nhân Tế trực thuộc Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải và Trung tâm Y tế Trẻ em Thượng Hải đã không ngừng vượt qua giới hạn về độ tuổi và trọng lượng cơ thể thấp của những người hiến thận trong những năm gần đây, và đã hoàn thành cấy ghép thành công 2 trường hợp gồm trẻ sinh non rất nhẹ cân (dưới 1,2kg) là người cung cấp thận.

Tháng 8/2021, ê-kíp ghép thận của Bệnh viện Nhân Tế đã thực hiện thành công ca ghép thận hiến tặng cho một bé gái sinh non ở tuần thứ 29 thai kỳ, chỉ nặng 1,07kg và qua đời vì bệnh tim bẩm sinh. Tổng trọng lượng cả 2 quả thận của bé sinh non chỉ 24g. Mất gần 10 tiếng đồng hồ từ khi cắt thận đến khi ghép, cặp thận to bằng quả trứng cút đã được ghép thành công cho một phụ nữ 34 tuổi mắc chứng suy niệu. Nồng độ creatinin của bệnh nhân lúc này đã về gần với ngưỡng của người bình thường (nồng độ creatinin bình thường: nam 50-110umol/l, nữ 40-100umol/l).

Tháng 1/2022, một bé gái sinh non ở thời điểm 29 tuần 5 ngày tuổi đã qua đời vì bệnh não do thiếu oxy nặng, được sự đồng ý của bố mẹ, thận của bé sơ sinh này đã được hiến tặng cho một phụ nữ 25 tuổi mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Bé sơ sinh này cân nặng của trẻ chỉ 1,17kg, đường kính dài của cả hai quả thận đều chưa đến 3,0 cm và tổng trọng lượng của cả hai quả thận là 27g. Hơn một năm đã trôi qua kể từ ca phẫu thuật cấy ghép, nồng độ creatinin huyết thanh của bệnh nhân đã dần giảm xuống 100umol/L.

Theo Bệnh viện Nhân Tế, đây là trường hợp ghép thận thành công từ người hiến tặng có trọng lượng cơ thể thấp nhất được ghi nhận trên thế giới cho đến nay. Hiện tại, Bệnh viện Nhân Tế đã thực hiện thành công 22 trường hợp ghép thận từ người hiến tặng là trẻ sơ sinh (đã chết).

Học giả suy đoán: Các bác sĩ đã nhắm vào trẻ sơ sinh ngay từ khi chúng còn trong bụng mẹ

Ngày 4/3, ông Zain Khalpey, Phó Giáo sư khoa ngoại tại Khoa học Sinh lý và Kỹ thuật Y sinh, Đại học Arizona, nói với Epoch Times rằng việc ghép nội tạng thường mất từ 1 – 14 tuần để tìm người ghép tương thích.

“Phải thực hiện một loạt các xét nghiệm để xem liệu người cho và người nhận có tương thích hay không. Các xét nghiệm này bao gồm phân loại máu và mô, đồng thời so sánh chéo, nhằm đảm bảo khả năng tương thích, đặc biệt là với thận.”

“Khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành bước này (tìm người tương thích trước khi ghép) phụ thuộc vào một số yếu tố, như sự sẵn có của nội tạng, độ phức tạp và mức độ khẩn cấp của xét nghiệm. Vì vậy, nói chung, quá trình ghép thận cho trẻ sơ sinh có thể phải mất từ vài tuần đến vài tháng.”

Theo thông tin trên trang web của Bệnh viện Barnes-Jewish ở Hoa Kỳ, việc đánh giá người hiến tạng, bao gồm việc tìm người hiến tạng phù hợp, có thể phải mất từ 1 – 6 tháng.

Trang web của Đại học California, chi nhánh Los Angeles (UCLA) cho thấy việc kiểm tra sức khỏe của người hiến tặng có thể mất đến 6 tháng hoặc hơn, và tùy thuộc vào kết quả kiểm tra, có thể còn cần đánh giá thêm.

Vậy làm thế nào mà các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân Tế Thượng Hải lại có thể hoàn thành việc tìm người ghép phù hợp chỉ trong 3 – 5 ngày sau khi em bé chào đời?

Ông Khalpey suy đoán rằng các bác sĩ đã hoàn thành việc tìm nguồn tương thích bằng cách chọc ối từ rất lâu trước khi đứa trẻ chào đời.

Ông Khalpey nói rằng Bệnh viện Nhân Tế đã sử dụng trẻ sơ sinh làm người hiến thận với số lượng lớn đến mức người ta nghi ngờ rằng họ đang sử dụng trẻ sơ sinh làm cỗ máy sản xuất nội tạng.

Ông nói rằng tại các nước phương Tây, những người được ghép thận sơ sinh thường là những đứa trẻ rất nhỏ. Nhưng những người được ghép tạng trong bài luận của Bệnh viện Nhân Tế Thượng Hải lại là 34 và 25 tuổi. “Thật kỳ quặc khi làm điều đó. Có vẻ như đó là một (mẫu) bịa đặt.”

Về việc Bệnh viện Nhân Tế sử dụng trẻ sơ sinh làm người hiến tạng, ông Khalpey nói: “Điều này chưa được kiểm chứng và phi đạo đức. Nếu nó dành cho một đứa trẻ khác thì không sao. Nhưng nếu nó dành cho người lớn, tôi sẽ hoài nghi. Việc sử dụng trẻ sơ sinh là không thể chấp nhận được, vì chúng không có tiếng nói.”

Ông cũng cho biết: “Nếu thận của trẻ sơ sinh hoặc trẻ sơ sinh được cấy ghép, nó sẽ tồn tại (ở người nhận) trong nhiều năm. Đây chính là sức hút khiến các bác sĩ Trung Quốc sử dụng nội tạng của trẻ sơ sinh, bởi vì số lượng kháng thể dẫn đến phản ứng từ chối trong thận không nhiều.”


Tin Việt Nam Đó Đây
Bà Rịa-Vũng Tàu Lập 3 Chốt Liên Ngành Để Chống Đánh Bắt Vi Phạm IUU


(Hình: Các cán bộ tuyên truyền pháp luật cho chủ tàu đánh cá.)
- Thông tấn xã Việt Nam loan tin ngày 10/3/2023 cho hay 3 chốt liên ngành trên biển để chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thành lập.

Cụ thể Chốt kiểm soát Liên ngành số 1 (CKSLN) đặt tại Cửa biển Sao Mai, Thành phố Vũng Tàu; CKSLN Số 2 tại Cửa biển Lộc An, huyện Đất Đỏ; và CKSLN Số 3 tại Cửa biển Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Ngoài biện pháp thành lập các chốt kiểm soát liên ngành để kiểm tra các tàu đánh bắt hải sản trong việc tuân thủ các quy định về IUU, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng ra chỉ tiêu đến tháng 5/2023 100% tàu đánh cá thuộc tỉnh này phải hoàn thành đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS)….

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hôm 20/2 công bố Kế hoạch hành động chống khai thác IUU (hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không theo quy định), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Âu Châu (EC) lần thứ 4. Theo đó, Bộ đưa ra kế hoạch trong 180 ngày Việt Nam sẽ gỡ thẻ vàng IUU.
Năm 2017, EC đã ra quyết định cảnh cáo thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam, vì không cải thiện kịp thời và đầy đủ các yêu cầu của EC trong công tác chống hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và đưa ra 9 nhóm khuyến nghị Việt Nam cần thực hiện để gỡ thẻ.

Đến tháng 11/2019, EC rút xuống còn 4 khuyến nghị. Năm 2022, trong chuyến kiểm tra cuối tháng 10/2022, đoàn thanh tra của EC ghi nhận những bước tiến lớn trong việc minh bạch thông tin, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nghề cá tại 28 địa phương ven biển.


Kontum: Xảy Ra 10 Trận Động Đất Trong 4 Ngày Liên Tiếp


(Hình: Xã Đắc Tăng, huyện Kon Plông, là nơi tâm chấn của các trận động đất.)
- Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, tiếp tục ghi nhận 10 trận động đất liên tiếp trong 4 ngày từ 7/3 đến 10/3/2023. Trong đó, trận mạnh nhất đo được 3.7 độ Richter.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho truyền thông hay tin trên trong ngày 10/3 ngay sau khi trận động đất thứ 10 được ghi nhận có độ lớn 3.0 với độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 cây số.
Cũng theo trung tâm, tính từ năm 2021 đến nay, tỉnh Kon Tum ghi nhận gần 500 trận động đất. Trận lớn nhất mạnh 4,7 Richter. Tính từ đầu năm 2023 đến ngày 18/2, tại khu vực này cũng đã xảy ra 36 trận động đất. Riêng từ cuối tháng 1/2023 đến nay, động đất có xu hướng gia tăng ở khu vực này.

Viện Vật lý Địa cầu nhận định động đất tại Kon Plông, Kon Tum là động đất kích thích, xảy ra khi hồ chứa thủy điện tích nước, tạo áp lực lên hệ thống đứt gãy bên dưới, khiến động đất xảy ra sớm hơn so với hoạt động tự nhiên.

Các chuyên gia cảnh báo, nơi đây sẽ còn tiếp tục xảy ra các trận động đất trong thời gian tới, liên quan chặt chẽ đến chu kỳ tích nước của hồ chứa thủy điện. Tuy nhiên động đất khu vực được nhận định ít khả năng vượt quá 5 độ. Trước đó, nơi đây từng ghi nhận trận động đất mạnh nhất có độ lớn 4.7, gây rung chấn một khu vực rộng lớn ở miền Trung và Tây Nguyên.

Tỉnh Kon Tum hiện có tám trạm quan trắc động đất được lắp đặt tại các khu vực của Thủy điện Thượng Kon Tum và Thủy điện Đắc Đrinh (huyện Kon Plông). Trong đó, có năm trạm được chủ đầu tư hai thủy điện nói trên lắp đặt theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, ba trạm, còn lại do Viện Vật lý địa cầu thực hiện. Các trạm này đang vận hành bình thường.


Nam Hàn Tạm Dừng Tuyển Lao Động ở Bốn Tỉnh Có Số Lao Động Cư Trú Bất Hợp Pháp Cao


(Hình: Số lượng lao động Việt ra ngoại quốc làm việc trong 2 tháng đầu năm tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ năm 2022.)
- Trong ngày 10/3/2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho truyền thông hay 4 tỉnh tại Việt Nam bị tạm dừng tuyển chọn đưa lao động sang Nam Hàn làm việc trong năm 2023.

Lý do 4 tỉnh tại Việt Nam, cụ thể là Hà Tĩnh, Hải Dương, Thanh Hóa và Nghệ An bị phía Nam Hàn từ chối nhận lao động sang làm việc do những địa phương trên có số lao động cư trú bất hợp pháp tại Nam Hàn từ 70 người trở lên và tỉ lệ lao động hết thời hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên.
Theo Bộ Lao động, Nam Hàn thực hiện theo đúng tinh thần Bản ghi nhớ về chương trình EPS và mục tiêu, lộ trình giảm lao động cư trú bất hợp pháp giai đoạn 2020-2022.

Tuy nhiên cũng theo Bộ, Việc tạm dừng tuyển chọn không áp dụng đối với lao động đăng ký dự tuyển ngành ngư nghiệp, người làm việc tại Nam Hàn theo chương trình EPS về nước đúng thời hạn và người lao động cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước trong khoảng thời gian miễn xử phạt.
Ông Nguyễn Gia Liêm - Cục phó Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) nói trên tờ Tuổi trẻ rằng, những người lao động phá bỏ hợp đồng rồi cư trú bất hợp pháp ở lại Nam Hàn đa phần vì lợi ích cá nhân. Việc này đồng thời tước đi cơ hội của các thanh niên khác muốn đi làm việc tại Nam Hàn.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, hồi tháng 1/2023, Bộ Việc làm và Lao động Nam Hàn đã có thông báo áp dụng mức lương tối thiểu năm 2023 đối với người lao động ngoại quốc làm việc tại Nam Hàn. Theo đó, mức lương tối thiểu theo giờ là 9.620 won, tính theo tháng (chuẩn tổng 209 giờ/tháng, 40 tiếng đồng hồ/tuần + 8 tiếng đồng hồ/tuần thời gian nghỉ có lương) là 2.010.580 won.

Như vậy, mức lương này tăng 5% so với năm 2022, tương đương trên 37,3 triệu đồng/tháng. Mức lương này được áp dụng đồng nhất trong tất cả các doanh nghiệp không phân biệt loại hình doanh nghiệp. Ngoài ra, nước này cũng kéo dài thời hạn cư trú cho người lao động.

Cụ thể, lao động ngoại quốc làm việc tại Nam Hàn nếu đáp ứng ứng đủ các điều kiện về thời gian làm việc ở doanh nghiệp cũng như những yêu cầu nhất định, có thể được kéo dài thời hạn cư trú đến 10 năm mà không phải về nước.


Chuyển Bộ Công An Vụ Tổng Công Ty Vận Tải Thuỷ Sai Phạm Trong Cổ Phần Hoá


(Hình: Trụ sở Tổng công ty Vận tải thủy.)
- Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tiếp nhận hồ sơ về sai phạm trong việc cổ phần hóa, thoái vốn, sai mất vốn nhà nước tại Tổng công ty Vận tải thuỷ (VIVASO).

Tờ Giáo dục & Thời đại loan tin trên trong ngày 10/3/2023, đồng thời nêu rõ, theo tìm hiểu của tờ này, từ tháng 12/2011 Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Giao thông-Vận tải. Trong đó, có việc cổ phần hóa Tổng công ty Vận tải thủy (VIVASO). Từ tháng 6/2014 đến tháng 3/2016, Bộ Giao thông-Vận tải thực hiện hai lần thoái vốn Nhà nước tại VIVASO. Từ tháng 4/2016 đến nay, VIVASO không còn vốn Nhà nước đầu tư và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Tuy nhiên, từ thời điểm bắt đầu thực hiện việc cổ phần hóa đến thời điểm thoái hết vốn nhà nước, VIVASO vướng nhiều sai phạm dẫn đến mất vốn hơn 16 tỉ đồng và nguy cơ lãng phí vốn đầu tư gần 135 tỉ đồng.

Số liệu từ Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thể hiện, Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Bộ Giao thông-Vận tải trình Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa nhưng thiếu trách nhiệm không phát giác hoặc cố tình không báo cáo Thủ tướng việc không thể đồng thời thực hiện cổ phần hóa VIVASO và Công ty TNHH MTV Vận tải và xếp dỡ đường thủy nội địa với việc đầu tư nâng cấp cảng Việt Trì và cảng Ninh Phúc bằng nguồn vốn cảng Ninh Phúc (WB6).

Những việc làm nêu trên khiến phương án cổ phần hóa của VIVASO thiếu chính xác, tài sản cảng Việt Trì, cảng Ninh Phúc đã hoàn thành từ năm 2015 nhưng đến nay chưa được bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định, nguy cơ lãng phí vốn đầu tư với số tiền khoảng gần 135 tỉ đồng.


Hai Cán Bộ CDC Ninh Thuận Bị Bắt Liên Quan Bộ Xét Nghiệm COVID-19 Việt Á


(Hình: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận - nơi xảy ra sai phạm.)
- Hai cán bộ Khoa Dược, Vật tư y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Ninh Thuận bị bắt vào ngày 10/3/2023. Đó là hai ông Dương Bá Thanh Dân - Trưởng Khoa - và Nguyễn Đăng Đức - nhân viên.

Cơ quan Cảnh sát Điều Tra (CSĐT) thuộc Công an Tỉnh Ninh Thuận tiến hành biện pháp bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với hai ông Dân và Đức để điều tra về hành vi "vi phạm các quy định" trong đấu thầu mua sắm vật tư y tế của Công ty Việt Á. Hai ông này bị cho có hành vi thông thầu với Công ty Việt Á để nâng giá trị vật tư y tế, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên số tiền thất thoát chưa được công bố.

Đây là trường hợp bắt giữ mới nhất trong vụ đại án Công ty Việt Á nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 và chi hoa hồng khủng cho các đơn y mua.

Vụ án tại Công ty Việt Á bắt đầu vào tháng 12/2021 khi Cục Cảnh sát Kinh tế-Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Quốc Việt-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, cùng 4 cấp dưới; và bắt cựu Giám đốc CDC Hải Dương cùng kế toán trưởng đơn vị này. Các lãnh đạo của Việt Á bị cáo buộc đã thổi giá bộ kit xét nghiệm COVID-19 lên khoảng 45% và đút lót cho các đối tác khoảng 800 tỉ đồng.

Trong số những người bị bắt và khởi tố có cả những lãnh đạo cấp cao của Chính phủ bao gồm: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Kỹ thuật Phạm Công Tạc, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và hàng chục lãnh đạo, cán bộ CDC, sở y tế các tỉnh, thành phố.

Vào ngày 2/2 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Xô- phát ngôn nhân Bộ Công an cho biết trong vụ án liên quan đến Công ty Việt Á, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 104 bị can, phong tỏa, kê biên số tài sản, tiền lên tới khoảng 1.700 tỉ đồng.


Hà Nội và Hải Dương Khởi Tố và Bắt Giam Thêm Viên Chức Đăng Kiểm Sai Phạm


(Hình: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương thi hành lệnh khám xét đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-04D.)
- Hà Nội và Hải Dương tiến hành biện pháp khởi tố và bắt giam thêm những lãnh đạo và đăng kiểm viên sai phạm trong công tác.

Tại Hà Nội, Công an huyện Đông Anh ngày 10/3/2023 cho biết đã tiến hành biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giám đốc và Phó Giám đốc cùng 4 đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm Cơ giới 29-13D để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Giám đốc Đoàn Văn hiếu, Phó Giám đốc Phạm Văn Tài, và 4 đăng kiểm viên Trung tâm 29-13D bị cho đã thống nhất với nhau trong việc nhận tiền của khách đến đăng kiểm để bỏ qua các lỗi phương tiện thông thường hay kiểm định phương tiện trái quy định.

Tại Hải Dương, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an tỉnh tiến hành khởi tố Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới 34-05D và Giám đốc Công ty TNHH xe hơi Alpha về tội nhận hối lộ.
Đây là những vụ bị khởi tố và bị bắt mới nhất liên quan những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tại Việt Nam hiện nay.

Cục Đăng kiểm Việt Nam thống kê tính đến ngày 6/3, có 61 trên tổng số 281 trung tâm đăng kiểm trên cả nước tạm dừng hoạt động. Trong số này có 53 trung tâm phải dừng do bị điều tra, 8 trung tâm không đủ điều kiện hoạt động theo quy định về đăng kiểm.

Cụ thể, Thủ đô Hà Nội có 22/31 đơn vị đăng kiểm với 41 dây chuyển kiểm định phải tạm dừng hoạt động; Tp. HCM có chín trung tâm với 17 dây chuyền kiểm định tạm dừng hoạt động.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tại 28 địa phương trên cả nước đã khởi tố 42 vụ án, khán xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố hơn 400 bị can với các tội danh gồm "môi giới hối lộ", "nhận hối lộ", giả mạo trong công tác", "xâm nhập trái phép vào mạng máy điện toán, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác", "che giấu tội phạm"….
Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Đặng Việt Hà, và nguyên Cục trưởng Trần Kỳ Hình bị bắt vào tháng 1 vừa qua về tội "nhận hối lộ".


Trung Tâm Đăng Kiểm 15-05D Tại Hải Phòng Có Dấu Hiệu Sai Phạm


(Hình: Trung tâm đăng kiểm 15-05D tại Hải Phòng.)
- Trung tâm đăng kiểm Xe cơ giới đường bộ 15-05D tại Hải Phòng bị Cục Đăng kiểm đề nghị lực lượng chức năng điều tra vì thấy có dấu hiệu sai phạm.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết qua kiểm tra đột xuất cơ quan này nhận thấy có dấu hiệu can thiệp, sửa chữa kết quả kiểm tra phanh từ không đạt sang đạt.

Cục Đăng kiểm đề nghị Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ việc sử dụng nhu liệu điện toán ngoài quy định để can thiệp, sửa đổi thông số kiểm tra từ thiết bị trên cơ sở dữ liệu kiểm định; sử dụng nhu liệu điện toán để giải quyết các trường hợp trùng kết quả do Trung tâm 15-05D tự ý can thiệp, sửa chữa nhằm tránh bị cơ quan kiểm tra phát giác.

Vụ án xảy ra tại Cục Đăng Kiểm và các trung tâm đăng kiểm đang bị Công an phanh phui được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng-chống Tham nhũng, Tiêu cực (Ban Chỉ đạo) giám sát.

Quyết định này được đưa ra vào ngày 12/1 tại phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo dưới sự chủ trì của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam- Nguyễn Phú Trọng.


Bắt Phó Tổng Giám đốc Công Ty Tiên Phong Để Điều Tra Tội Đưa Hối Lộ Cho Các Đăng Kiểm Viên


(Hình: Ông Mai Văn Quân bị bắt tạm giam.)

- Ông Mai Văn Quân, Phó tổng Giám đốc Công ty dịch vụ và kỹ thuật xe hơi Tiên Phong có địa chỉ tại Hà Nội đã bị bắt tạm giam để điều tra tội đưa hối lộ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an Tp. HCM cho truyền thông hay tin trên trong ngày 12/3/2023 đồng thời xác nhận đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với ông Mai Văn Quân.

Công an cho biết ông Mai Văn Quân đã có hành vi đưa tiền cho các đăng kiểm viên của Cục Đăng kiểm thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe, với mục đích được bỏ qua các lỗi, thiếu sót trong hồ sơ nhằm để được thẩm định đạt hồ sơ thiết kế.

Trong cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp. HCM cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Mai Đức Truyền – chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới để điều tra tội nhận hối lộ.

Ông Truyền bị cho là đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình nhận tiền của Công ty Tiên Phong để bỏ qua thiếu sót trong hồ sơ trên và thẩm định đạt. Do đó, đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ.

Ngoài ra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (Tp. HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi nhận hối lộ đối với: Nguyễn Chí Quyết (31 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Lắc, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-13D), Nguyễn Hoàng Anh (33 tuổi, ngụ quận 10, Phó Giám đốc), Phạm Văn Luân (30 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Lắc, Phó Giám đốc) để điều tra về các hành vi sai phạm trong hoạt động đăng kiểm.
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp. HCM, việc khởi tố, bắt giam những người trên nằm trong hoạt động mở rộng điều tra các vụ án liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm và nhiều trung tâm đăng kiểm tại Tp. HCM cũng như các tỉnh, thành trên cả nước.


Bộ Giao Thông-Vận Tải Đề Nghị Không Phạt Xe Quá Hạn Đăng Kiểm Trong 15 Ngày


(Hình: Một trong những trung tâm đăng kiểm còn hoạt động tại Hà Nội.)
- Theo tin ngày 10/3/2023, thực trạng hơn 50 trung tâm đăng kiểm trên cả nước bị dừng hoạt động để điều tra khiến số xe đến hạn đăng kiểm bị ùn ứ.

Trước thực tế này, Bộ Giao thông-Vận tải đã gửi văn bản kiến nghị đến Chính phủ cho phép các phương tiện quá hạn kiểm định trong vòng 15 ngày không bị phạt.

Thời gian 15 ngày này để các chủ phương tiện đưa xe đến các trung tâm còn hoạt động để được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.
Ngoài đề nghị vừa nêu, Bộ Giao thông-Vận tải còn đề nghị cho phép lực lượng đăng kiểm của hai Bộ Công an và Quốc phòng tham gia việc đăng kiểm cho xe cơ giới đường bộ đang bị ún ứ như hiện nay.

Cục Đăng kiểm Việt Nam ước lượng trong tháng ba này, số lượng xe cơ giới đến hạn kiểm định tại Hà Nội là hơn 68.000 chiếc; trong khi khả năng các đơn vị chỉ đáp ứng được chừng 14%. Tại Sài Gòn, số xe đến hạn kiểm định là hơn 44.000 xe, và khả năng đáp ứng chừng 49%.

Tính đến ngày 9/3, tại Hà Nội còn 6/31 trung tâm hoạt động với tám dây chuyền làm việc; tại Sài Gòn còn 10/19 trung tâm với 22 dây chuyền hoạt động.


Ngân Hàng Nhà Nước Thanh Tra 11 Ngân Hàng Về Đầu Tư Trái Phiếu Doanh Nghiệp


(Ảnh báo Giao thông, minh họa.)
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thanh tra đột xuất 11 ngân hàng và xử phạt hành chính đối với những đơn vị vi phạm về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 12/3/2023, dựa theo nội dung văn bản trả lời kiến nghị cử tri Hà Nội về thanh tra, kiểm tra các ngân hàng trong phát hành, tư vấn và bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, truyền thông không nêu rõ tên các ngân hàng bị thanh tra và bị xử phạt hành chính.

Theo tin, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, kết quả thanh tra và các biện pháp giải quyết liên quan nhằm góp phần phát giác, giải quyết các hành vi vi phạm và các rủi ro có nguy cơ gây mất an toàn trong hoạt động, bảo đảm việc chấp hành các quy định pháp luật trong đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Bà Hồng cũng xác nhận thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện một số giải pháp để kiểm soát, hạn chế rủi ro với đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, như rà soát, hoàn thiện các quy định theo hướng nâng cao yêu cầu, chuẩn mực quản trị của các tổ chức tín dụng khi đầu tư, nắm giữ trái phiếu.

Ngân hàng Nhà nước cùng Bộ Tài chánh hoàn thiện khung khổ pháp lý về trái phiếu doanh nghiệp để khắc phục bất cập. Trong đó, nhà chức trách sẽ đưa ra quy định bắt buộc xếp hạng tín nhiệm với trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ theo lộ trình. Đây cũng là giải pháp thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh, thành kênh huy động vốn trung, dài hạn chính của nền kinh tế.

Thống đốc ngân hàng nhấn mạnh đã chỉ thị cơ quan thanh tra giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, bảo đảm dòng vốn hướng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước sẽ cảnh báo kịp thời, giải quyết các vi phạm trong cấp tín dụng của các ngân hàng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, hạch toán lãi dự thu; cũng như giám sát các lĩnh vực hiệu quả kinh doanh thấp nhưng tăng trưởng tín dụng cao….

Cũng theo bà Hồng, trong năm 2022, thanh tra, giám sát ngân hàng đã thanh, kiểm tra 1.420 cuộc, trong đó 1.034 cuộc theo kế hoạch và 385 cuộc kiểm tra đột xuất.
Vào trung tuần tháng 2 vừa qua, liên quan đến hoạt động của các ngân hàng, truyền thông loan tin nhiều người dân bất mãn khi đi vay vốn ngân hàng vì cho rằng điều kiện vay buộc họ phải mua bảo hiểm nhân thọ.

Hôm 21/2 Ngân hàng Nhà nước đã ra công văn yêu cầu chấn chỉnh tình trạng cán bộ ngân hàng ép khách mua bảo hiểm khi vay vốn. Đồng thời cơ quan này cũng cho biết Thanh tra của Ngân hàng sẽ phối hợp cùng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm thuộc Bộ Tài chánh để tiến hành thanh tra, giải quyết nghiêm các vi phạm trong hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng.


Hết Thất Bại Này, Đến Thất Bại Khác! VinFast (Phét) Dời Kế Hoạch Vận Hành Nhà Máy Xe Điện ở Mỹ Sang Năm 2025


(Hình: Xe điện VinFast trước khi giao cho những khách hàng đầu tiên tại một cửa hàng ở Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ, ngày 1/32023.)

- Ngày thứ Sáu (10/3/2023), hãng sản xuất xe hơi của Việt Nam VinFast cho biết họ sẽ lùi kế hoạch khởi sự hoạt động của nhà máy sản xuất xe điện tại Hoa Kỳ cho đến năm 2025, lấy lý do chậm trễ về thủ tục.
Công ty của tập đoàn Vingroup gây chú ý với kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất xe hơi điện trị giá 4 tỉ Mỹ kim ở Quận Chatham của tiểu bang North Carolina trên khu đất rộng 712 hectare vào tháng 3 năm 2022, với mục tiêu vận hành vào tháng 7 năm 2024.

"Chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn thành các thủ tục hành chính", VinFast nói trong một phát biểu về việc trì hoãn, trong đó không nêu rõ thời điểm mà nhà máy dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2025.

Sau khi cơ sở này lắp ráp xe điện của VinFast, khách hàng có thể được hưởng các ưu đãi theo các điều khoản của Đạo luật Giảm Lạm phát do Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành.

(Hình RFA/AFP: Xe điện VinFast mẫu VF-8 tại một cửa hàng tại Santa Monica, California hôm 18/7/2022.)
Tháng trước, VinFast đã được chính quyền địa phương cấp phép khởi công xây dựng. Họ vẫn cần sự chấp thuận từ Quân đoàn Công binh Hoa Kỳ nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với chất lượng nước và vùng đất ngập nước.
Nhà máy, với giai đoạn một bao gồm chi phí vốn xây dựng 1,4 tỉ Mỹ kim, dự kiến sẽ tạo ra hơn 7.000 việc làm và sản xuất 150.000 chiếc xe mỗi năm, theo bản cáo bạch mới nhất của công ty công bố hôm thứ Năm (9/3).

Năm 2022, VinFast nộp đơn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ để niêm yết trên Nasdaq nhằm thu út nguồn tài trợ cho việc xây dựng nhà máy.
VinFast đã bắt đầu đợt bán hàng đầu tiên bên ngoài Việt Nam vào tuần trước, giao 45 chiếc xe đầu tiên tại California vào ngày đầu tiên.

Doanh thu năm 2022 của công ty là 14,9 ngàn tỉ đồng (631 triệu Mỹ kim), giảm khoảng 6,9% so với năm 2021. Lỗ ròng tăng 55% lên 49,8 ngàn tỉ đồng từ mức 32,2 ngàn tỉ đồng, theo bản cáo bạch mới nhất.

Không có nhận xét nào: