Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2022

Ký giả Nga đấu giá huy chương Nobel Hòa bình hơn 103 triệu đô giúp trẻ em Ukraine - VOA

Ông Dmitry Muratov, người Nga đồng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2021.

Ông Dmitry Muratov, người đồng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2021 và là biên tập viên của một trong những tờ báo độc lập lớn cuối cùng tại Nga, bán đấu giá huy chương Nobel của mình với số tiền kỷ lục 103,5 triệu đô la để cứu trợ trẻ em di tản vì chiến tranh ở Ukraine.Tất cả số tiền thu được từ cuộc đấu giá, trùng với Ngày Người tị nạn Thế giới 20/6, sẽ hỗ trợ đáp ứng nhân đạo của UNICEF đối với trẻ em Ukraine di tản, theo tổ chức Heritage Auctions tiến hành cuộc đấu giá ở New York.

<!>

Tờ Novaya Gazeta của ông Muratov, chỉ trích dữ dội Tổng thống Vladimir Putin và chính phủ của ông, bị đình chỉ hoạt động ở Nga vào tháng 3 sau những cảnh báo từ nhà nước liên quan tới việc tường trình về cuộc chiến ở Ukraine.

Áp lực chống lại truyền thông tự do tại Nga liên tục xảy ra dưới thời ông Putin, nhà lãnh đạo tối cao của Nga kể từ năm 1999, và đã gia tăng sau khi Moscow đưa quân vào Ukraine hôm 24 tháng 2.

Ông Muratov từng bị tạt sơn đỏ hồi tháng 4.

Các phương tiện truyền thông chính thống của Nga và các tổ chức do nhà nước kiểm soát theo sát ngôn từ Điện Kremlin sử dụng để mô tả cuộc xung đột với Ukraine, mà Moscow nói là “chiến dịch quân sự đặc biệt” để đảm bảo an ninh Nga và phi quốc xã hóa nước láng giềng. Kyiv và các đồng minh phương Tây cho rằng đây là một cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ.

Theo tường trình của truyền thông Mỹ, cuộc đấu giá giải thưởng của ông Muratov đã phá kỷ lục của bất kỳ huy chương Nobel nào từng được đấu giá. Tin nói những lần đấu giá cao nhất trước đó chỉ thu được dưới 5 triệu đô la.

“Giải thưởng này không giống như bất kỳ cuộc đấu giá nào khác cho đến hiện nay”, Heritage Auctions nói trong một tuyên bố trước khi bán.

“Ông Muratov, với sự hỗ trợ hết mình của các nhân viên tại Novaya Gazeta, cho phép chúng tôi bán đấu giá huy chương của ông ấy không phải như một món đồ sưu tập mà là một sự kiện mà ông ấy hy vọng sẽ tác động tích cực đến cuộc sống của hàng triệu người tị nạn Ukraine.”

Ông Muratov, người đồng sáng lập tờ Novaya Gazeta vào năm 1991, đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2021 cùng với bà Maria Ressa của Philippines về điều mà ủy ban Giải Nobel mô tả là “những nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận, vốn là điều kiện tiên quyết cho dân chủ và hòa bình lâu dài.”

Ông Muratov, người cam kết hiến tặng khoảng 500.000 đô la trong số tiền thưởng đó cho các tổ chức từ thiện, đã dành giải Nobel của mình cho sáu ký giả của Novaya Gazeta đã bị sát hại kể từ năm 2000.

Trong danh sách đó có ký giả Anna Politkovskaya, một nhà phê bình cuộc chiến của Nga ở Chechnya, người bị giết vào năm 2006 trong thang máy tòa nhà chung cư của bà ở Moscow.

Không có nhận xét nào: