Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

Lễ tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ -



THỪA THIÊN - HUẾ . Lể tế tưởng nhớ quan quân triều Nguyễn và người dân chết trong ngày kinh đô Huế thất thủ năm 1885. 5h sáng 22/6 (24/5 âm lịch), chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ tế đàn Âm hồn trên đường Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa, TP Huế. Theo sách Đại Nam thực lục, ngày 23/5/1885, kinh thành Huế thất thủ trước sự tấn công của quân Pháp, hàng nghìn quan quân và dân chúng chết trong cảnh binh đao hỗn loạn. Năm 1894, vua Thành Thái cho xây đàn Âm hồn và hàng năm vào ngày 23/5 âm lịch, triều đình cử hành lễ tế.
<!>


Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, trong trang phục áo dài, khăn đóng chủ trì lễ tế. Năm nay, nghi thức tế đàn Âm hồn được thực hiện theo tư liệu từ châu bản triều Duy Tân gồm lễ quán tẩy (rửa tay), lễ thượng hương (dâng hương), lễ hiến tước (dâng rượu)...


Đội nhã nhạc cung đình Huế tham gia lễ tế.


Vật phẩm được thực hiện đúng như triều Nguyễn ngày xưa gồm có heo, dê, trâu và xôi.

Trong mâm cỗ, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cũng bày biện nhiều món ăn dân dã như bắp luộc, chè, trái cây, cháo thánh, cơm vắt, muối (dành cho âm hồn chết đói), một ghè nước chè lớn (dành cho người chết khát), áo binh (dành cho người chết trôi).


Không gian đàn tế Âm hồn được bố trí trang trọng, người tham gia lễ tế phải mặc áo dài trang nghiêm.


Trong lễ tế, người sướng lễ đọc chúc văn hồi tưởng về sự kiện ngày kinh đô Huế thất thủ năm 1885 và sự ra đời của đàn Âm hồn.


Ông Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo tỉnh dâng hương lên các án thờ đặt ở đàn tế Âm hồn.

Theo tục lệ của người xưa, một đống lửa lớn được đốt trong khuôn viên đàn tế trước. Người Huế quan niệm, xưa kia nhiều người dân chạy giặc rớt xuống ao, hồ chết nước nên cần lửa để sưởi ấm.

Sau gần một giờ, lễ tế đàn Âm hồn kết thúc. Hạt nổ đủ màu sắc được nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế rải lên nền đất trong khuôn viên đàn.


Vàng mã được đốt ngay chính diện sân đàn tế.

Sau lễ tế đàn, người dân ở kinh thành Huế và vùng phụ cận sẽ làm mâm cỗ cúng tưởng nhớ những người đã khuất. Lễ cúng sẽ diễn ra cho đến hết tháng 5 âm lịch.

Không có nhận xét nào: