Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

Tình hình Ukraina khẩn trương - Thanh Vân


Ngày thứ tám của cuộc chiến, xe tăng Nga tiến sâu vào lãnh thổ Ukraina, quân Nga vừa chiếm được một thành phố nhỏ Kherson nằm ven biển, không xa bán đảo Crimée. Ở các thành phố khác, cuộc chiến gia tăng cường độ, Nga pháo kích không ngừng vào Kiev và Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraina. Thị trưởng một thành phố nhỏ Konotop ở hướng Bắc cho biết, Nga đánh tiếng bảo ông phải giao thành phố và đầu hàng nếu không Konotop sẽ bị tàn phá thành bình địa. Tổng Trưởng Ngoại Giao Nga Sergueï Lavrov hôm nay lại lên tiếng hăm dọa: "thế chiến thứ ba nếu nổ ra thì đó là một cuộc chiến tranh nguyên tử và hậu quả sẽ rất tàn khốc" (Une Troisième Guerre mondiale serait nucléaire et destructrice).
<!>
Từ mấy tháng nay, Nga dàn quân ở biên giới Ukraina, liên tục Hoa Kỳ, Pháp, Đức đã thương thuyết với Nga, nhưng Putin cứng rắn đưa ra những đòi hỏi mà phương Tây không thể chấp nhận được. Không những Nga muốn hai nước Ukraina và Giorgia không bao giờ được gia nhập khối NATO, mà Nga còn đòi quân lính của Liên Minh Đại Tây Dương phải rời bỏ các nước chư hầu cũ nằm cạnh biên giới Nga. Những yêu sách mà phương Tây không thể nhượng bộ được.

Cuộc thương thuyết mới đây giữa Tổng Trưởng Quốc Phòng Nga và Ukraina trên đất Belorussia sẽ tiếp tục hôm nay để tìm giải pháp cho một cuộc ngừng bắn. Nhưng theo một nguồn tin, yêu sách của Nga là đòi hỏi Ukraina phải buông súng và phải ký văn thư chấp nhận lệ thuộc vào quyền lực Nga. Nghĩa là đầu hàng vô điều kiện ! Liệu Ukraina có thể chấp nhận?

Tổng Thống Putin một người với vẻ mặt lạnh lùng và bàn tay đẫm máu, trong quá khứ đã không ngại ngần ra lệnh ám sát hay đầu độc những nhà đối lập chống phá ông. Kết án (láo lếu) là Ukraina đã giết hàng loạt người gốc Nga trên lãnh thổ của xứ này để lấy cớ đem quân tràn sang xâm lược Ukraina. Để hù dọa thế giới, ông ta không ngừng lăm le phe phẩy vũ khí nguyên tử cốt ý cho các nước phương Tây để yên cho ông ta hành động, cũng như cho Ukraina hiểu rằng Nga sẽ không nhân nhượng nếu Ukraina không nhường bước chịu qui phục. Nên biết, Nga có trong tay 6000 đầu đạn nguyên tử (Hoa Kỳ có 5500), trong số đó 1600 sẵn sàng để xử dụng như các hỏa tiễn liên lục địa, bom, tàu ngầm thiết bị nguyên tử.

Một nguy hiểm vô cùng cho thế giới, nên nếu dồn Putin vào chân tường, thì như một con thú hoang hung dữ bị chặn trong ngỏ cụt , Putin sẽ xử dụng biện pháp cuối cùng có trong tay. Vì vậy, NATO hay Hoa Kỳ hay Pháp không muốn làm mất thể diện của Putin, để cho ông ta còn có một lối thoát khả dĩ “danh dự”.

Putin được giới ngoại giao đánh giá là một người "paranoïa", có tính nghi ngờ, hoang tưởng. Ông ta càng lúc càng sống cô lập, thu mình trong cái tháp ngà. Sau khi đánh giá sai lầm về khả năng của Ukraina trong việc chống chiến tranh, sai lầm về Liên Hiệp Âu Châu chia rẽ trong quyết định ủng hộ Ukraina. Với hàng ngũ ngày càng tăng của dân chúng Nga phản đối chiến tranh tàn phá quốc gia anh em Ukraina. Với những biện pháp trừng phạt của thế giới trên phương diện tài chính và ngân hàng khiến Nga bị ảnh hưởng nặng nề, dân chúng Nga ùn ùn đi rút tiền, đồng rouble mất giá hơn 20% so với đồng đô la, một ngân hàng Nga bị phá sản và tài khoản của nhóm ‘đầu sỏ’ (trong đó có Putin và Tổng Trưởng Ngoại Giao Sergueï Lavrov) bị đóng băng, các bất động sản sang trọng, các du thuyền đắt tiền tậu mua trên các nước phương Tây cũng bị chính phủ các nước này tịch thu.
Hơn bao giờ hết Putin cô lập, ông ta xa cách, nghi ngờ những người cộng tác, nhìn buổi họp với Tổng Trưởng Quốc Phòng và Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội thì hiểu căn bịnh ’paranoïa' của ông ta.


Sau khi ra lệnh cho Tổng Trưởng Quốc Phòng và Tham Mưu Trưởng Quân Đội hãy sẵn sàng đem vũ khí nguyên tử vào cuộc chiến (nếu thấy cần thiết). Nhìn khuôn mặt 'thất thần’ của hai người này cho thấy sự lo ngại và kinh ngạc của họ về tâm thần của Putin.

Trong khi đó, dù đứng ngoài cuộc chiến tranh Ukraina, thế giới cũng đã bị những hậu quả đáng ngại như giá dầu xăng tăng vọt, thực phẩm lên giá và nếu chiến tranh kéo dài, mùa đông năm tới Châu Âu sẽ thiếu khí sưởi ấm. Hiện một thùng dầu thô lên giá 118 đô la, trong vòng một tuần lễ giá dầu tăng 19% và có thể sẽ còn lên giá.

Trong một video gởi cho Liên Hiệp Âu Châu, Tổng Thống Zelensky xin gia nhập Liên Hiệp này, nhưng vấn đề không dễ vì muốn là thành viên phải hội đủ những điều kiện về tài chính và phải được toàn thể thành viên đồng thuận. Phải một thời gian dài, qua nhiều giai đoạn, hồ sơ xin gia nhập Liên Hiệp mới được khảo xét. Có thể nào LHÂC di dãn cho Ukraina làm thành viên một cách nhanh chóng không ?

Dù sao người ta lo ngại cho số phận của Ukraina. Với hỏa lực hùng hậu của quân Nga liên tục tấn công, dù tinh thần dũng cảm và yêu nước của người Ukraina làm cả thế giới khâm phục, nhưng Ukraina sẽ chống chọi được đến lúc nào. Nếu Ukraina không đủ sức chịu nổi sự tấn công của Nga và bị Nga thu tiếp thì dân Ukraina sẽ trở thành những người chống đối trên lãnh thổ của mình. Một cuộc trường kỳ kháng chiến sẽ diễn ra. Chiến tranh sẽ kéo dài... không những buồn thảm cho Ukraina mà thế giới cũng bước vào một giai đoạn u ám.


Thật thổn thức thương cho một dân tộc hào hùng nhưng không may mắn. Và lo lắng sợ anh chàng Putin hoang tưởng, không biết anh ta có 'lên cơn' làm thế giới điên đảo.

Thanh Vân tường thuật
Paris, ngày 3 tháng 3 năm 2022

Không có nhận xét nào: