Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2021

GÓI CỨU TRỢ THỨ 3 VÀ TIỀN TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP - Nguyễn Xuân Hiệp

 

Trong gói cứu trợ thứ 3 vừa được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua và TT Biden ký vào thứ năm tuần trước vào ngày 11 tháng 3, 2021 có một điều khoản khá quan trọng.  Đó là việc trợ giúp cho khoảng 10 triệu người Mỹ đang hưởng tiền thất nghiệp.

Trước hết chúng ta cần phân biệt 2 thành phần công nhân, nhân viên làm việc tại Hoa Kỳ:

  1. Công nhân, nhân viên làm việc toàn thời gian (full-time), hoặc bán thời gian (part-time) cho một công ty, gọi là “regular worker”.  Mỗi kỳ lãnh lương họ bị trừ đi một số tiền thuế đóng cho tiểu bang và liên bang.  Đến cuối năm họ nhận được mẫu W2 để khai thuế. Khi bị thất nghiệp, những người này sẽ được hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp cuả tiểu bang (unemployment insurance).
  2.  <!>

Ví dụ:  Người làm cho hãng điện tử, nhân viên văn phòng cho một công ty...

  1. Người làm việc ngắn hạn, tự làm chủ (self-employed), làm theo hợp đồng (contractor), thường được gọi là “gig workers”.  Mình thường gọi là người “làm nghề tự do”. Những người này khi làm việc cho một công ty khác, họ nhận đủ số tiền mà không đóng thuế cho tiểu bang và liên bang lúc nhận tiền. Đến cuối năm họ nhận được mẫu 1099 để khai thuế.  Khi thất nghiệp, họ không được hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp vì họ đâu có đóng thuế lúc đó. 

Ví dụ: Người lái Uber, người chủ tiệm nail, người làm vườn cắt cỏ, người làm theo hợp đồng với một công ty...  

Thứ hai, chúng ta cần phân biệt tiền Trợ Cấp Thất Nghiệp cuả Tiểu Bang (ở California gọi là Unemployment Insurance) và Tiền Trợ Cấp Thất Nghiệp Vì Nạn Dịch cuả Liên Bang.

  • Mỗi tiểu bang có chính sách về tiền thất nghiệp hoàn toàn khác nhau.  Ở California, thường thì người thất nghiệp được hưởng khoảng 3 tháng hay kéo dài hơn nếu có đi học nghề để tìm việc. 
  • Liên bang không có chính sách về tiền thất nghiệp.  Chỉ có đặc biệt lần này vì covid-19 làm số người bị thất nghiệp quá cao.  Vào tháng 4, 2020 số người thất nghiệp lên đến 20.4 triệu người!  Vì vậy chính quyền liên bang phải nhảy vào can thiệp để giúp người dân thoát ra khỏi cơn khủng hoảng về công ăn việc làm và tài chính gia đình này. 

Chính quyền Liên Bang khi nhảy vào can thiệp giúp người dân bị thất nghiệp vì covid-19 gồm có 3 chương trình:

1. Chương Trình Bù Đắp Thất Nghiệp (FPUC) dành cho người làm việc có đóng thuế (regular worker) mà bị thất nghiệp như sau:   

  • Khi một người lãnh tiền thất nghiệp ở tiểu bang mình đang sống hết hạn (ở California là 3 tháng) thì liên bang sẽ nhảy vào giúp bằng cách tiếp tục cho tiền người đó đang hưởng cuả tiểu bang + $600/ tuần (sau này $300/tuần) 

2. Chương Trình Phụ Giúp Thất Nghiệp (PUA) dành cho người làm việc không có đóng thuế (gig worker) mà bị mất việc như sau:   

  • Cho tiền thất nghiệp cho những công nhân, nhân viên này dù họ không hề đóng thuế lúc nhận tiền.  

3.  Chương Trình Bù Đắp Thất Nghiệp Khẩn Cấp (PEUC) nhằm gia hạn thêm thời gian được lãnh tiền thất nghiệp. 

Trở lại Gói Cứu Trợ thứ 3 về việc trợ giúp cho người bị thất nghiệp:

  • Gói Cứu Trợ này, cũng như hai gói cứu trợ trước, phá lệ về việc cho tiền thất nghiệp bằng cách giúp cả 2 loại công nhân, nhân viên kể trên: công nhân thường (regular worker) và công nhân làm nghề tự do (gig worker).
  • Gói Cứu Trợ này gia hạn thêm thời gian được lãnh tiền thất nghiệp cho đến ngày 6 tháng 9 năm 2021.  Nên nhớ những người đang lãnh trợ cấp thất nghiệp cuả Gói Cứu Trợ thứ 2 vừa hết hạn hôm 14, tháng 3, 2021!  
  • Ngoài tiền thất nghiệp lãnh được hiện thời, mỗi tuần liên bang còn cho thêm người dân bị thất nghiệp $300/tuần hay $1.200/tháng.

Với sự giúp đỡ cuả chính quyền liên bang khoảng 10.1 triệu người Mỹ bị thất nghiệp sẽ kéo dài thời gian nhận tiền trợ cấp để lo cho gia đình thêm 6 tháng và có thêm thời gian để tìm việc khi nền kinh tế phục hồi.

Trong lúc này, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn tiếp tục khai báo để nhận cho hết số tiền cuả Gói Cứu Trợ thứ 2 trước đây. 

Cơ Quan Phát Triển Nhân Dụng (EDD - chúng ta hay gọi là Sở Thất Nghiệp) sẽ liên lạc với người dân hiện đang bị thất nghiệp về những gì cần làm để tiếp tục nhận được trợ giúp từ Gói Cứu Trợ thứ 3 trong những ngày tháng tới. 

* Xin quý vị tiếp tay phổ biến tin này cho đồng hương cuả mình

Chúc quý vị cùng gia đình nhiều sức khoẻ, bình an. 

Mến, 

Nguyễn Xuân Hiệp

Đại Diện Văn Phòng Dân Biểu Ro Khanna 

Hiep Xuan Nguyen

Senior Field Representative 

CONGRESSMAN RO KHANNA (CA-17)

3150 De La Cruz Blvd, #240, Santa Clara, CA 95054

Office: 408-436-2720

Cell: 408-307-6683

Không có nhận xét nào: