Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

Điểm tin Thế giới Tối qua 17/10/2020 - Hoa Tự Do

 

Ấn Độ chuẩn bị đối đầu với Trung Quốc trong mùa đôngBáo Ấn Độ Wionews ngày 16/10 đưa tin, quân đội nước này đã mua trang phục mùa đông của Mỹ cho các binh sĩ làm nhiệm vụ ở phía Đông vùng Ladakh, trong bối cảnh quân đội Trung Quốc tăng cường hiện diện tại Đường kiểm soát thực tế.Ấn Độ cũng đang tìm đến các thị trường châu Âu để mua thêm quần áo mùa đông vì binh sĩ của họ đang chịu dưới cái lạnh âm 25 độ C khi chốt ở nhiều địa điểm phía nam hồ Pangong ở Ladakh.

<!>

Ngay cả khi nhiệt độ xuống tới âm 50 độ C vào mùa đông, quân đội Ấn Độ cũng đã chuẩn bị đầy đủ nơi ở và quần áo dùng trong mọi điều kiện thời tiết cho binh sĩ.

Trang Bloomberg bình luận, đây là dấu hiệu cho thấy quốc gia Nam Á này đang chuẩn bị cho đợt triển khai binh sĩ mùa đông kéo dài sau khi các cuộc đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng dọc biên giới với Trung Quốc bị đình trệ.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, ông Jaishankar, ngày 16/10 cho biết: “Hiện có một số lượng rất lớn quân đội với vũ khí tập trung ở biên giới và đó rõ ràng là thách thức an ninh nghiêm trọng với Ấn Độ”.

Cảnh sát Thái Lan dùng vòi rồng dẹp biểu tình

Reuters cho biết khoảng 2.000 người tối 16/10 tiếp tục tập trung ở khu trung tâm mua sắm của thủ đô Bangkok, yêu cầu thả những người biểu tình đã bị bắt và tiếp tục kêu gọi phản đối Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha.

Hàng trăm cảnh sát chống bạo động ngay lập tức đã được triển khai tới khu vực biểu tình. Các sĩ quan kêu gọi người dân về nhà hoặc bị trấn áp bằng vòi rồng. Cách đó vài trăm mét, hàng trăm người biểu tình đã chặn một đoạn đường, hát quốc ca Thái Lan và yêu cầu cảnh sát “rời đi”.

Cảnh sát chống bạo động sau đó sử dụng vòi rồng chĩa về hướng người biểu tình, khiến nhiều người dùng ô để chống đỡ. Đám đông sau đó nhanh chóng được giải tán, song nhiều người khẳng định sẽ còn tiếp tục xuống đường.

Người biểu tình cáo buộc ông Prayuth, người lên nắm quyền sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014, đã thao túng cuộc bầu cử năm ngoái để tiếp tục giữ quyền lực. Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan cho biết cuộc bầu cử đã diễn ra công bằng và khẳng định sẽ không từ chức.

Đám đông còn đưa ra một số yêu cầu khác, như thay thế bản hiến pháp do chính quyền quân sự soạn thảo hiện nay; cải cách chế độ quân chủ, vốn bị cáo buộc giúp quân đội mở rộng tầm ảnh hưởng chính trị trong nhiều thập kỷ.

Thủ tướng Thái Lan hôm 15/10 ban sắc lệnh khẩn cấp cấm tụ tập hơn 4 người ở Bangkok, song khoảng 10.000 người đã phớt lờ biện pháp này và biểu tình tới đêm cùng ngày.

Chính quyền Trump miễn phí vắc-xin nCov cho viện dưỡng lão

Theo The Epoch Times, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/10 đã đạt được thỏa thuận với CVS và Walgreens (hai chuỗi cửa hàng dược phẩm lớn nhất nước) để phân phối và quản lý vắc-xin viêm phổi Vũ Hán miễn phí cho các viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc khác.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) cho biết thỏa thuận này giảm bớt áp lực cho các sở y tế và có nghĩa là người dân và nhân viên tại các cơ sở sẽ có thể tiêm chủng an toàn và hiệu quả sau khi một hoặc nhiều loại vắc xin được phê duyệt.

Bộ trưởng HHS Alex Azar cho biết trong một thông cáo: “Bảo vệ những người dễ bị tổn thương là ưu tiên số một trong phản ứng của Chính quyền Trump đối với COVID-19 và cam kết đó sẽ tiếp tục thông qua việc phân phối vắc-xin an toàn và hiệu quả sớm nhất cho những người cần nhất”.

Mỹ phát hiện virus corona mới trên heo có thể lây sang người

AP đưa tin, một nghiên cứu của Đại học North Carolina cảnh báo một chủng virus corona cùng họ với virus viêm phổi Vũ Hán gây ra các chứng bệnh đường ruột ở heo và có thể lây nhiễm sang người và các loài vật khác.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu về chủng virus gây hội chứng tiêu chảy cấp bắt đầu lây lan trong các đàn heo ở Trung Quốc năm 2016 gây tiêu chảy và nôn mửa.

Có tới 90% số heo con dưới 5 ngày tuổi khi nhiễm tiêu chảy cấp đã chết.

Năm ngoái, một nhóm gồm 14 chuyên gia dịch tễ học, miễn dịch học và vi sinh học tại Đại học North Carolina tại Chapel Hill đã nghiên cứu virus tiêu chảy cấp để xem nó có khả năng lây nhiễm sang các loài vật khác và gây bệnh cho con người hay không.

Mỹ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ chịu hậu quả nếu vận hành tên lửa S-400 của Nga

Trang RT đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/10 tiếp tục cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về những “hậu quả nghiêm trọng” nếu tiếp tục thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói hôm 16/10: “Nếu thông tin này được xác nhận, chúng tôi sẽ kịch liệt lên án việc phóng thử tên lửa S-400 là không phù hợp với trách nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là một đồng minh NATO và một đối tác chiến lược của Mỹ”.

Phản ứng của Washington được đưa ra không lâu sau khi Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên phóng thử hệ thống S-400 mua của Nga.

Năm 2017, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận về việc bàn giao các hệ thống S-400 trị giá 2,5 tỷ USD.

Mỹ nhiều lần kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ loại bỏ S-400 của Nga, thay vào đó mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ. Washington cũng cảnh báo trì hoãn, thậm chí hủy bán các máy bay chiến đấu thế hệ 5 và áp đặt các lệnh trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ.

Quay ngoắt 180 độ, Bắc Kinh từ phản đối kịch liệt đến khuyến khích dân ‘bán hàng rong’

Mới đây, Bắc Kinh đã chính thức cho phép người dân thành phố “bày bán hàng rong” dù trước đó đã phản đối kịch liệt, theo bài viết được đăng trên trang Epochtimes.

Gần đây, sáu cơ quan ở thành phố Bắc Kinh đã cùng ban hành “Ý kiến công tác liên quan đến việc tạm thời chiếm dụng không gian công cộng để thực hiện các hoạt động kinh doanh đặc trưng trong thời gian bình thường hóa phòng chống dịch”, nêu rõ rằng trong khoảng thời gian phòng chống dịch, các doanh nghiệp phù hợp quy định được nêu trong văn bản có thể tạm thời chiếm dụng không gian công cộng dựng quầy hàng trong khu vực quy định.

Tuy nhiên, văn bản chính thức nêu trên đặc biệt nói rằng động thái này “không phải là ‘kinh tế vỉa hè’ bày biện bừa bãi”.

Báo cáo của “Nhật báo Bắc Kinh” cũng cho biết, “đề xuất của Bắc Kinh về việc tạm thời chiếm dụng không gian công cộng để thực hiện các hoạt động kinh doanh đặc trưng rõ ràng là khác với ‘kinh tế vỉa hè’ được quan tâm trước đó”.

Được biết, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã chỉ định hơn 60 chỗ bán hàng ở khu phố Vọng Kinh, khu phố Tiền Môn, khu trung tâm thương mại thế giới Bairong và các khu vực khác, và có kế hoạch chọn 2 đến 3 khu phố ở 16 quận làm dự án thí điểm vào năm 2021.

Thuật ngữ “kinh tế vỉa hè” này được ông Lý Khắc Cường đưa ra vào đầu tháng 6 năm nay. Khi đó, ông Lý Khắc Cường ở Sơn Đông đã nói, “kinh tế vỉa hè, kinh tế quán tạp hóa nhỏ là nguồn quan trọng tạo nên công ăn việc làm cho người dân”.

Nhưng chỉ vài ngày sau đó, “Nhật báo Bắc Kinh” đã đăng bài bình luận nói rằng “kinh tế vỉa hè không phù hợp với Bắc Kinh”; Đài truyền hình Trung ương CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các phương tiện truyền thông khác cũng đều đưa ra các bài báo phản đối kinh tế vỉa hè. Vào thời điểm đó, có một đoạn video do người dân Bắc Kinh đăng tải cho thấy Ban quản lý đô thị Bắc Kinh đã trấn áp, thậm chí thực thi bạo lực với người bán hàng rong.

Bây giờ Bắc Kinh lại bắt đầu chủ động thúc đẩy bán hàng rong, nhưng lại không công nhận thuật ngữ “kinh tế vỉa hè”. 

Trang “Apple Daily” hôm 16/10 đã dẫn lời phân tích của nhà bình luận về các vấn đề thời sự Lưu Nhuệ Thiệu (Liu Ruishao) rằng, Thái Kỳ –  Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, không muốn ca tụng ông Lý Khắc Cường về mặt chính trị, vậy nên mới bôi bác “kinh tế vỉa hè” của ông Lý Khắc Cường là bày biện bừa bãi, nhấn mạnh biện pháp mới này của Bắc Kinh không chút liên quan gì với “kinh tế vỉa hè” của ông Lý Khắc Cường.

Chuyên gia kinh tế La Gia Thông (Luo Jiacong) cho rằng, việc Bắc Kinh đồng ý cho người dân bày bán hàng rong như vậy chứng tỏ thực trạng kinh tế Trung Quốc hiện tại không mấy khởi sắc, sức mua tiêu dùng của người dân thấp, hơn nữa cần phải giải quyết nhu cầu mưu sinh nhất định.

Ông La Gia Thông tin rằng mặc dù các quầy hàng rong không giúp ích gì nhiều cho nền kinh tế Trung Quốc và không được coi là một chính sách kinh tế chính thức, nhưng nếu không thúc đẩy kinh tế vỉa hè, thì sẽ có rất nhiều người thất nghiệp, thậm chí có thể trở thành nguồn gốc của tình trạng hỗn loạn.

Giới quan sát tin rằng tỷ lệ thất nghiệp thực sự ở Trung Quốc, đặc biệt là tình hình thất nghiệp sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát vượt rất xa con số thống kê chính thức của ĐCSTQ.

Ông Lý Khắc Cường lần nữa đề cập đến “ổn định việc làm” gần đây nhất là vào ngày 9/10, ông chỉ ra rằng “việc đảm bảo công ăn việc làm hiện tại vẫn đang phải chịu áp lực lớn”.

Trước đó, ông Lý Khắc Cường đã nhiều lần đề cập đến “thắt lưng buộc bụng”, tại phiên họp “Lưỡng hội” của ĐCSTQ vào cuối tháng 5 đã công khai tuyên bố rằng Trung Quốc có 600 triệu người có thu nhập hàng tháng chỉ là 1.000 Nhân dân tệ 

HOA TỰ DO
Văn diù cánh Phượng yên trăm họ
Võ thét oai Hùm dẹp bốn phương      

Không có nhận xét nào: