Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin bắt nhốt vài con vịt cho cuộc đời đở lo âu:
1. Vịt tào lao --> "7 không" khi ăn quả hồng2. Con vịt quá hay --> Vị linh mục giúp hàng ngàn người "lật ngược" án tử ung thư từ bài thuốc lô hội và mật ong
3. Con vịt --> Một nhóm khủng bố đặt mua đồng phục người đưa thư UPS
<!->Hôm nay xin bắt nhốt vài con vịt cho cuộc đời đở lo âu:
1. Vịt tào lao --> "7 không" khi ăn quả hồng2. Con vịt quá hay --> Vị linh mục giúp hàng ngàn người "lật ngược" án tử ung thư từ bài thuốc lô hội và mật ong
3. Con vịt --> Một nhóm khủng bố đặt mua đồng phục người đưa thư UPS
Chuyện bắt vịt nầy dễ gây mích lòng, cũng có người đọc hoài nhàm quá nên phản đối. Dầu sao thì cũng chỉ mong mang lại cho các bạn chút an lòng mào đó. Thế giới càng ngày càng tàn bạo, tương lai không khá.
HCD (3-Dec-2015)
========
(Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng là trích email của người khác. Không thấy màu chữ hay hình xin các bạn đọc attachment, không có attachment thì delete luôn, đừng đọc)
Hỏi về: "7 không" khi ăn quả hồng
Thưa chị đã hỏi thì bàn chơi cho có chuyện, chớ thật ra chị đã hỏi là chị đã trả lời rồi. Thôi thì mời bà con nào có thì giờ thì đọc chơi, không có thì coi dưới cùng.
From: Ngoc Suong Hua [mailto:ngobong 05@yahoo.com]
Sent: Thursday, December 3, 2015 3:07 PM
To: Chieu Dang huynh
Subject: Fw: Fwd: "7 không" khi ăn quả hồng
Khong biet co dung khong ho*? anh ?
Cam on anh
NS----- Forwarded Message -----
"7 không" khi ăn quả hồng
Hồng là loại quả mang đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích về sức khỏe và sắc đẹp, nhưng không phải ai cũng có thể ăn chúng và ăn vào bất cứ lúc nào. Dưới đây là những nguyên tắc “7 không” bạn cần tuân thủ tuyệt đối khi ăn hồng.
Không nên ăn lúc đói
Lý do là trong quả hồng có chứa chất tanin (hay còn gọi là mủ) và chất pectin. Khi bạn ăn hồng lúc đói, hai chất này dưới tác dụng của axit dạ dày sẽ hình thành sỏi trong đó. Nếu sỏi này không được đào thải ra ngoài theo đường tự nhiên, chúng sẽ gây tắc nghẽn đường tiêu hóa và gây ra những cơn đau bụng trên, nôn mửa, nôn ra máu… rất nguy hiểm. Không còn cách nào khác, bạn phải đi giải phẩu để lấy sỏi này ra. Tốt nhất là hãy ăn hồng khi bụng chưa đói nếu bạn không muốn làm tổn thương dạ dày nhé! Ăn hồng khi đói có thể gây đau bụng và nôn mửa
Không dành cho người bị tiểu đường
Trong quả hồng có 10,8% các loại đường đơn giản như surcose, fructose và glucose, sau khi ăn vào rất dễ bị hấp thu nên có thể làm lượng đường huyết tăng lên trong máu. Vì vậy mà những người mắc bệnh tiểu đường hoặc kiểm soát đường huyết kém thì tuyệt đối không được ăn hồng.
Quả hồng không bao giờ nên có trong thực đơn người bị tiểu đường
Không ăn vỏ hồng
Nguyên do vì phần lớn chất tanin trong quả hồng đều tập trung nhiều ở phần vỏ và dù bạn có cố gắng khử hết phần chát của quả hồng thì cũng không thể khử sạch tanin trong đó. Nếu ăn cả vỏ hồng sẽ nguy hại cho dạ dày vì tanin có thể hình thành bã, vì vậy bạn phải nhớ gọt sạch vỏ và chỉ ăn những trái hồng đã chín để bảo vệ cho sức khỏe của mình.
Ăn hồng nhớ phải gọt vỏ
Không ăn cùng thịt ngỗng
Trong thịt ngỗng có chứa lượng protein rất dồi dào và nếu kết hợp với chất tanin trong quả hồng rất dễ ngưng tụ thành protein acid tannic. Chất này tích tụ trong dạ dày sẽ gây ra những cơn đau bụng, sốt cao, trong trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Thịt ngỗng kỵ hồng nên không được ăn cùng nhau.
Không ăn khi uống rượu
Bạn có thể bị tắc ruột khi ăn hồng cùng lúc với uống rượu. Nguyên do vì theo Đông y, quả hồng có tính hàn, còn rượu vị cay hơi đắng, tính nóng có độc. Chất tanin trong quả hồng khi đi vào dạ dày gặp rượu sẽ tạo thành một chất sền sêt, dính nhầy, dễ kết hợp với cellulose tạo thành cục máu đông, vừa gây khó tiêu lại vừa không thải ra ngoài, để lâu ngày sẽ gây tắc ruột. Vừa uống rượu vừa ăn hồng dễ gây tắc ruột
Không ăn chung với khoai lang
Nếu ăn hồng cùng với khoai lang thì dạ dày của bạn thực sự bị đe dọa. Bởi khoai lang chứa khá nhiều tinh bột, khi vào trong dạ dày sẽ sản sinh một lượng lớn axit dạ dày. Nếu bạn ăn thêm hồng thì các chất tanin và pectin trong đó sẽ kết tủa dưới tác dụng của axit dạ dày, từ đó hình thành sỏi không hòa tan, vừa gây khó khăn cho hệ tiêu hóa lại vừa không dễ gì đào thải ra ngoài. Nghiêm trọng hơn có thể khiến xuất huyết dạ dày hoặc viêm loét dạ dày đe dọa đến sức khỏe. Tốt nhất bạn nên ăn khoai lang và hồng cách nhau khoảng 5 tiếng trở lên. Tránh ăn khoai lang và hồng cùng một lúc
Không ăn cùng với hải sản
Cũng như thịt ngỗng, các loại hải sản như tôm, cua, mực… đều là thực phẩm giàu protein. Chúng cũng sẽ cùng tanin trong quả hồng kết tủa tạo cảm giác không mấy dễ chịu cho cái dạ dày đầy ắp thức ăn của bạn. Vì vậy, nếu ăn tráng miệng trái hồng sau khi dùng hải sản có thể làm bạn bị đầy bụng, khó tiêu, lạnh bụng, nặng hơn sẽ hình thành sỏi trong dạ dày. Tốt nhất nên ăn cách nhau khoảng 2 tiếng trở lên để tránh những hệ lụy không tốt cho dạ dày của bạn. Tôm có nhiều protein nên không thể ăn cùng lúc với hồng
Trên đây là những điều cấm kỵ tuyệt đối khi ăn quả hồng mà bạn cần biết để bảo vệ sức khỏe của mình.
HCD: Thưa chị hỏi, là chị đã trả lời rồi. Bài nầy tào lao hết biết luôn.
Nếu quả nó độc như tác giả viết thì chắc Việt Nam ta chết bộn rồi. Lý do là đâu phải ai cũng xài internet, ai cũng đọc email. Số người biết để cử kiêng đâu có nhiều, số người không biết đông hơn nhiều, họ ăn tự do. Thế mà mấy mươi năm nay chưa thấy nhà thương nào hay báo chí nào nói người nầy chết vì ăn hồng hết. Ngay như bịnh vì nó cũng chưa thấy bác sĩ báo cáo.
Giữa tanin và protein có tác dụng với nhau nhưng không phải là nguy hiểm chi đâu. Một vài trái hồng chín đâu có chứa tanin nhiều. Tanin chát ngắt, đâu ai ăn. tác giả kể nào thịt ngổng, thịt dê , thịt tôm cua. Thịt nào cũng chứa protein ngang ngang nhau (trừ ba rọi). Làm chi có điều cấm kỵ tuyệt đối như tác giả viết. Thiếu chi người Việt Nam và những sắc dân khác ăn hồng, thấy có ai chết đâu. Bài trên chỉ viết bằng tiếng Việt, thế thì nhiều tỉ người không đọc được tiếng Việt có ai biết đâu mà tránh.
Câu nầy dễ kết hợp với cellulose tạo thành cục máu đông tào lao quá đổi. Cellulose ở đâu ra vậy, sao có cục máu đông trong bao tử. Nếu bao tử ai cũng có máu nằm sẳn thì eo ôi ghê quá. Bao tử quí bạn có đầu máu tronmg đó không?
Câu nầy khoai lang chứa khá nhiều tinh bột, khi vào trong dạ dày sẽ sản sinh một lượng lớn axit dạ dày nói xàm dễ sợ. Vậy thì cơm, bánh mì, có tinh bột hay không.
Câu nầy vì theo Đông y, quả hồng có tính hàn, còn rượu vị cay hơi đắng, tính nóng có độc cũng tào lao Vì sao? Thưa cho rằng là tác giả nói hàn nói nhiệt đúng đi, tôi sẽ lý luận thế nầy, ăn hồng có tính hàn, nên cần uống rượu vào có tính nhiệt để trung hòa tính hàn, như vậy có lợi cho sức khỏe. Nghe thuận tai hơn phải không.
Tôi bàn cho vui thôi, chớ bài viết trên vô giá trị, không theo cũng chẳng thấy báo nào in rằng có người chết vì ăn hồng. Ngựa chết vì ăn hồng thì có, nhưng ngựa ăn hồng sống chưa chín hẳn, ăn cành hông mới gần chết.
From: Dave Thai [mailto:dave.thai 01 2@hotmail.com]
Sent: Thursday, December 3, 2015 12:38 PM
To: HCD
Subject: FWD : Vị linh mục giúp hàng ngàn người "lật ngược" án tử ung thư từ bài thuốc lô hội và mật ong
Kính Giáo Sư,
Xin cho biết : Chuyện này là Thật hay Gỉa ?
Cám Ơn và chân thành Chào Tạm Biệt.
VZ
Forward:
Vị linh mục giúp hàng ngàn người "lật ngược" án tử ung thư từ bài thuốc lô hội và mật ong
Công thức kỳ diệu này được linh mục Romano Zago ghi rõ trong cuốn sách "Ung thư có thể chữa được". Thật khó tin nhưng hỗn hợp chỉ có 3 loại nguyên liệu nha đam, mật ong và rượu đã giúp hàng ngàn người chữa khỏi ung thư đường ruột, cổ họng, trực tràng, ung thư gan, vú, tuyến tiền liệt…
Ung thư là căn bệnh nguy hiểm có tỉ lệ tử vong cao, đứng đầu thế giới trong tất cả các loại bệnh mắc phải. Theo số liệu gần đây nhất, mỗi năm có ít nhất 8,2 triệu người tử vong vì ung thư, nhiều hơn các ca tử vong vì HIV/AIDS, lao và sốt rét cộng lại.
Đây là căn bệnh được nhiều quốc gia trên thế giới đầu tư nghiên cứu để tìm ra các phương pháp điều trị phù hợp cho mỗi loại ung thư nhưng nó vẫn là thách thức lớn đối với y học.
Chữa bệnh ung thư hiện nay vẫn là thách thức lớn đối với y học hiện đại
Thế nhưng, gần đây việc nghiên cứu và chữa trị thành công cho bệnh nhân mắc ung thư của Linh mục Romano Zago đã gây ngạc nhiên cho toàn giới y khoa trên thế giới.
Linh mục Romano Zago (SN 1932, tại tỉnh Lajeado, Brazil) và được chỉ định làm mục vụ tại Thánh địa Bethalem. Từ nhiều năm nay, Linh mục Romano Zago rất nổi tiếng vì đã chữa rất nhiều người khỏi bệnh ung thư, mặc dù ông không phải là bác sĩ, cũng không phải là thầy phép.
Công thức kỳ diệu để điều trị nhiều bệnh ung thư này đã được ông ghi rõ vào cuốn sách “From the air you can recover” với mong muốn truyền công thức này đi cho mọi người tên toàn thế giới. Thật kì lạ và khó tin nhưng hỗn hợp chỉ có 3 loại nguyên liệu là nha đam, mật ong và rượu đã giúp hàng ngàn người chiến đấu thành công với căn bệnh ung thư đường ruột, cổ họng, trực tràng, ung thư gan, vú, tuyến tuyền liệt…
Linh mục Romano Zago, tác giả của công thức chữa ung thư kỳ diệu
Công thức đơn giản gồm: Hai lá lớn hoặc ba lá nhỏ cây lô hội (chừng 1kg), nửa cân mật ong và 3 hay 4 muỗng canh rượu trắng mạnh. Cách làm: Rửa sạch lô hội, gọt bỏ hai hàng gai 2 bên và cắt thành từng lát mỏng mà không cần gọt lớp vỏ xanh. Sau đó cho cả 3 nguyên liệu trên vào máy xay sinh tố xay nhuyễn ra thành một loại xi rô.
Hỗn hợp sau khi xay nhuyễn xong, đổ vào chai thủy tinh có miệng lớn. Sau vài giờ nước bọt của lô hội lắng xuống, đem cất vào tủ lạnh. Vậy là ta đã có vũ khí để tiêu diệt tế bào ung thư rồi.
Trước khi dùng phải lắc khuấy đều lên, ngày uống ba lần, mỗi lần một muỗng canh (khoảng 20ml), và phải uống trước các bữa ăn từ 15 đến 20 phút (nghĩa là uống khi bụng còn đói) mới công hiệu. Trong quá trình uống hỗn hợp trên nên hạn chế ăn các loại thức ăn chứa chất béo, sữa, sản phẩm từ sữa, đồ ăn ngọt...
Thay vào đó, hãy bổ sung thật nhiều rau xanh, trái cây tươi, gừng, hành tây...vào thực đơn hàng ngày. Người khỏe mạnh và để ngăn ngừa bệnh ung thư, nên uống mỗi năm một lần với một loạt trị liệu 10 ngày như cách chỉ dẫn ở trên.
Cuốn Ung thư có thể chữa được của Linh mục Romano Zago
Linh mục Zago nói, ông đã học được của người dân nghèo Brazil cách sử dụng nhiều loại cây cỏ để chữa bệnh. Mật ong là một vị thuốc hữu hiệu giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng chống nhiễm trùng. Rượu mạnh làm cho mạch máu nở lớn để cho mật ong pha lẫn với xi rô lô hội dẫn tới mọi tế bào trong lục phủ ngũ tạng của cơ thể, vừa nuôi dưỡng tế bào, vừa chữa lành mọi vết thương và vừa lọc máu.
Bình thường việc chữa bệnh kéo dài khoảng 10 ngày. Uống trên 10 ngày nên đi khám bệnh lại để xem bệnh tình ra sao, và so sánh kết quả trước và sau khi điều trị.
Nếu cần thì uống tiếp thêm 10, 20 hoặc 30 ngày nữa cho tới khi hoàn toàn khỏi bệnh. Bình thường bệnh nhân sẽ cảm thấy khá ngay sau đó. Vì thuốc cây lô hội này trị được tất cả mọi bệnh ung thư như: ung thư da, ung thư cổ họng, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư óc, ung thư bao tủ, ung thư ruột và cả ung thư máu nữa…
Mật ong có tác dụng tăng đề kháng cho cơ thể, phòng nhiễm trùng
Linh mục Zago cho biết, lô hội có tất cả trên 300 loại nhưng loại dùng để chữa bệnh tốt nhất là cây lô hội có lá hình thon, vỏ mầu xanh lá cây tươi và có đốm trắng (không nên dùng loại lá có màu xám và đốm trắng), hai bên có gai nhọn nhưng rất mềm, lá dài trung bình từ 30 đến 50cm, chiều cao 60 đến 90cm, bên trong là chất thạch trắng. Lô hội là loại thực vật chứa chất oxy mạnh, có đến 40% chất chống ung thư và hơn 200% các loại dược liệu so với các loại cây khác.
Ngoài ra lô hội còn có hiệu năng để chữa chứng rụng tóc: Lấy chất nhờn của lá lô hội thoa lên đầu, cứ hai ngày thoa một lần nơi vùng tóc bị rụng, để cho nhựa khô lối hai hoặc ba giờ đồng hồ rồi mới gội đầu cho sạch. Phải áp dụng từ 6 tháng trở lên tóc mới mọc trở lại khá rậm rạp.
Lô hội là loại thực vật chứa chất oxy mạnh, có đến 40% chất chống ung thư
Cây lô hội còn có công dụng khác như cầm máu, phỏng da, mụn ngứa, mụn sừng trâu. Ví dụ chỗ phỏng da bị rát, lấy một miếng lô hội cắt đôi đắp lên chỗ phỏng, lấy băng keo dán lại, qua đêm sẽ hết đau. Về mụn thì phải đắp bốn năm ngày liên tiếp mới có kết quả. Ngoài ra nó còn trị được bệnh nhức đầu và bệnh đau bụng ngâm ngẩm cũng uống cách thức như áp dụng để chữa bệnh ung thư cũng có kết quả hữu hiệu.
Với công thức đơn giản mà kỳ diệu để đánh bật tế bào ung thư này, Linh mục Romano Zago đã chữa thành công cho rất nhiều bệnh nhân như trường hợp của Thư ký của trường Thánh địa Bethelem bị ung thư cổ họng. Chỉ 2 tháng sau khi dùng xi rô lô hội do Linh mục Zago làm, ông Thư ký đã khỏi bệnh, nói được và làm việc bình thường trở lại.
Hay như trường hợp của chú bé Geraldito người Argentina chỉ mới 5 tuổi đã mắc bệnh ung thư máu. Đây là ca chữa bệnh cảm động nhất mà Linh mục Romano Zago còn nhớ cho tới tận giờ. Sau khi tìm đủ cách chữa trị cho Geraldito mà không hiệu quả, cha mẹ em đưa em sang thăm Thánh địa Bethelem để cầu xin Chúa Giê Xu Cứu Thế, biết đâu hy vọng Chúa sẽ thương xót mà chữa lành bệnh cho đứa con yêu.
Bằng xi rô lô hội, Linh mục Zago đã chữa nhiều ca ung thư thành công
Tại đây song thân em tình cờ gặp Linh mục Romano Zago. Linh mục đề nghị cha mẹ của em sử dụng thử phương thuốc chữa bệnh của Linh mục trong vòng hai tháng. Rất may là bé Geraldito hợp tác, ngoan ngoãn uống xi rô lô hội do Linh mục Romano xay cho.
Nhưng vào trước khi tháng thứ hai chấm dứt, các bác sĩ chữa trị cho biết em đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư máu. Chính Linh mục Romano Zago đã kể lại các vụ chữa bệnh công hiệu trên đây cho nguyệt san Thánh Địa để cho mọi người biết rằng có thể chữa khỏi bệnh ung thư với các chất liệu đơn sơ mà tạo hóa đã dựng nên trong thiên nhiên để ban bố cứu giúp con người.
HCD: Thưa anh Viễn Dzu câu anh hỏi đã được người thân những người không may bị ung thư trả lời hàng ngày rồi mà. Không phải họ không biết chuyện bày biểu trên đâu, rất nhiều người thử rối, anh hỏi họ thì biết. Bịnh quỉ phải có thuốc tiên, ở đây chỉ là thuốc trần tục của một người bày thôi. Nhân viên nhà thương, viện bảo chế, các bác sĩ, dược sĩ, các nhà khoa học không lẽ không ai có thân nhân bị ung thưa. Rồi sao? Rồi thì thế nầy:
Trị được thì đâu có hàng cầu xin trên.
Thôi thì chúng ta nên đễ chút xíu hy vọng cho người không may phải không.
From: Hugo Nguyen [mailto:hugvh ugo@yahoo.com]
Sent: Wednesday, December 2, 2015 8:32 AM
To: A
Subject: Fw: Fwd: Cảnh giác mùa Lễ Noel
Begin forwarded
Date: December 1, 2015 at 3:34:48 PM PST
Subject: Fw: Cảnh giác mùa Lễ Noel
Canh gia'c Mùa Lễ Noel
Các bạn nào có người thân đang sống tại Mỹ thì share thông tin này để cảnh giác nha
Ngày 18 vừa qua bên chính phủ Mỹ đã gửi thông cáo ra các công ty lớn về việc có 1 nhóm người đặt mua đồng phục người đưa thư ups với số lượng lớn lên tới 32 nghìn bô!
Hiện chính phủ nghi rằng đó là hành động của bọn khủng bố, họ sẽ giả làm người đưa thư rồi mang những bưu phẩm tới các cơ quan hoặc nhà dân ở trong đó có thể chứa chất nổ và những thứ nguy hiểm! Nếu mọi người thấy khả nghi hay không có đặt mua gì mà tự nhiên có bưu phẩm trc nhà thì nhớ đừng mở ra mà hãy gọi ngay 911 để báo!
Dịp Noel này là dịp đắc ý nhất của bọn khủng bố vì người ta thường gửi quà cho nhau mà không hề nói trc, chúng Sẽ lợi dụng cơ hội này để ra tay! Nhất là những nơi công ty lớn, toà nhà cao tầng, khu đông dân cư!
Mọi người tuyệt đối phải cần thận và nên chia sẻ với người thân mình về thông tin này!
HCD: Thưa chắc là các bạn ai cũng có nhận cái email nầy.
Thưa nó là con vịt già, năm nào cũng xuất hiện.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét