Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Món quà vua Thái tặng nhà Nguyễn - KT

Đây chính là món quà vua Thái Lan Paramindr Maha Prajadhipok tặng cho triều đình nhà Nguyễn cách đây 8 thập kỷ...
 
 Trên mảnh đất Sài Gòn có một tác phẩm điêu khắc đặc biệt mà không phải ai cũng biết tới, đó là một tượng voi bằng đồng cao 1,5m, nặng khoảng một tấn, được đặt trên một cái bệ hình chữ nhật cao 1,6m cạnh đền thờ các vua Hùng trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn.<!->

 Đây chính là món quà vua Thái Lan Paramindr Maha Prajadhipok tặng cho triều đình nhà Nguyễn cách đây 8 thập kỷ. Với nguồn gốc lịch sử như vậy, bức tượng này được coi là một công trình nghệ thuật mang ý nghĩa biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

 Theo các tư liệu được lưu giữ , vào năm 1934, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã gửi bản thiết kế, dự toán sơ bộ và ảnh minh họa tượng voi đồng sẽ tặng cho Việt Nam. Toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ đã yêu cầu thống đốc Nam Kỳ lựa chọn một địa điểm rộng rãi để đặt tượng.

 Sau các cuộc thảo luận, hội đồng Chính quyền Sài Gòn - khu vực Chợ Lớn quyết định dựng tượng ở phía trước đền Tưởng Niệm (nay là đền Vua Hùng) bên trong Thảo Cầm Viên. Vào ngày 30/10/1935, tượng voi Hoàng gia cập bến Sài Gòn sau khi được chuyển đến từ Bangkok.

 Bốn mặt của bệ tượng đều có khắc dòng chữ ghi lại sự kiện ngoại giao này bằng 4 thứ tiếng: Việt, Thái, Anh, Pháp.

 Dòng chữ tiếng Việt có nội dung:  ức hoàng đế Paramindr Maha Prajadhipok, vua nước Xiêm, đã tặng làm kỷ niệm trong việc ngài ngự qua bên nước Indo China lần đầu ngự lên tại Sài Gòn ngày 14 April 1930".

 Tượng voi được chạm khắc rất tinh xảo, có thể coi là một tác phẩm tiêu biểu cho nền thủ công nổi tiếng của Thái Lan.

 Kể từ khi tượng voi Hoàng gia được đặt ở Sài Gòn, những nhân vật trong hoàng cung Thái Lan đều đến thăm tượng mỗi lần đến thành phố này.

 Bên cạnh ý nghĩa nghệ thuật và lịch sử, tượng voi đồng còn gắn với kỷ niệm thời thơ ấu của nhiều thế hệ người Sài Gòn.

 Bức tượng là một điểm chụp ảnh lưu niệm ưa thích của du khách mỗi khi ghé thăm Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

theo KT

Không có nhận xét nào: