THÔNG BÁO TIN BUỒN
Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn vô cùng thương tiếc báo tin đến quý thi văn hữu xa gần: Nhà thơ Tú Lắc (bút hiệu Kim Dũng, Cung Diễm – thân phụ của MC Hoàng Tuấn) vừa nhẹ nhàng đi vào cõi vĩnh hằng tối qua. Ông đã ở tuổi xế chiều, lại mang nhiều chứng bịnh trong thời gian gần đây. Nhóm Cội Nguồn chúng tôi may mắn được ghé thăm ông vào tuần trước – không ngờ đó lại là lần thăm viếng cuối, để rồi hình ảnh nụ cười hiền hậu và giọng nói vui dí dỏm vẫn còn đọng mãi trong lòng anh chị em thi hữu.
<!>
Xin được thông báo những chi tiết tang lễ trong vài ngày tới.
Vài Nét Về Nhà Thơ Kim Dũng (Tú Lắc)
Tên thật: Hoàng Kim Dũng
Bút hiệu: Cung Diễm, Tú Lắc
Quê quán: Quế Sơn, Quảng Nam
Nhà thơ Kim Dũng – người anh, người bạn, người thi sĩ duyên dáng của cộng đồng văn học nghệ thuật Thung Lũng Hoa Vàng – San Jose – đã sinh hoạt thơ văn từ rất lâu, để lại dấu ấn thân thương trong lòng anh chị em Thi Văn Cội Nguồn và độc giả Tạp Chí Nguồn.
Ông là một trong năm nhà thơ nổi tiếng của đôi bờ sông Thu Bồn, nơi thượng nguồn của những câu chuyện thi ca đất Quế Sơn. Thơ ông dí dỏm, hóm hỉnh, mà vẫn thấm đượm tình quê, tình người, mang hơi thở hồn hậu của miền Trung yêu dấu.
Có lẽ vì thế, thi hữu gần xa thường gọi ông bằng cái tên thân mật "Tú Lắc" – một con người hiền hòa, vui tính, biết đem nụ cười và nét hóm hỉnh gieo vào từng câu chữ. Dưới đây là một vài thi phẩm tiêu biểu mà chúng ta vẫn thường nhắc nhớ mỗi khi nhắc đến ông:
HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG
Làng tôi nằm cạnh mé Thu Giang
Xanh ngắt tre xanh bọc xóm làng
Uốn khúc quanh co con suối lượn
Bắt nguồn từ rặng núi Cà Tang.
Một con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo
Ven vẹo hai hàng đuổi chạy theo
Nối bước hai thôn Trung và Hạ
Gập ghềnh qua mấy nhịp cầu treo.
Thẳng cánh cò bay những cánh đồng
Hai mùa Ba, Tám lúa đơm bông
Nàng Hương, lúa Ngự thơm ngan ngát
Hương ngất ngây say vạn tấm lòng!
(CUNG DIỄM)
TRÔNG MƯA
Hạn hán ruộng đồng thảy thảy khô
Một cơn vũ lộ mãi trông chờ
Nghiến răng gọi nước mòn răng cóc
Nghểnh cổ trông mây mỏi cổ cò!
Xơ xác sơn tùng dăm khóm trụi
Tiêu điều thủy trúc mấy chồi trơ
Chắc ông thần Sấm đi chơi vắng
Đợi mãi mà chưa nổi sấm cho!
Tú Lắc
MÊ NGỦ
Đằng Đông ưng ửng ảnh hồng loe
Ngoài giậu vang ca tiếng chích chòe
Trở giấc cụ già ho khúc khắc
Giật mình trẻ nhỏ khóc o oe
Còi xe gịuc khách vang ngoài phố
Tiếng guốc khua chân rộn vỉa hè
Nhà ấy vẫn còn mê mải ngủ
Gọi hoài cứ giả bộ không nghe
Tú Lắc
Lời kết
Nhà thơ Tú Lắc ra đi, nhưng tiếng cười, hồn thơ và tinh thần dí dỏm của ông vẫn còn mãi. Anh chị em văn nghệ San Jose vẫn nhớ một Tú Lắc:
– giản dị,
– chân thành,
– giàu lòng thi hữu,
– sống trọn với thơ và với bạn bè.
Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn xin cúi đầu tiễn biệt một người thi sĩ đã góp mặt, góp hồn, góp tiếng cười cho đời.
Vĩnh biệt nhà thơ Tú Lắc.
Hồn thơ còn ở lại,
người đi mà bóng vẫn còn quanh đây…
Giải Nhân Quyền Việt Nam 2025: Ba Tù Nhân Lương Tâm Được Trao Giải!
California – Ba nhà hoạt động nhân quyền hiện đang bị giam giữ trong các trại tù Cộng Sản Việt Nam đã được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam tuyển chọn để trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2025, nhằm ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của họ trong việc cổ võ tự do và quyền làm người, theo thông cáo phổ biến ngày 14 Tháng Mười Một.
Ba nhân vật được vinh danh gồm ông Phan Tất Thành, cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, và ông Nguyễn Chí Tuyến.
1. Phan Tất Thành – 8 năm tù vì lên tiếng về nhân quyền và chủ quyền
Ông Phan Tất Thành, 39 tuổi, nguyên quản trị viên trang Facebook Nhật Ký Yêu Nước – diễn đàn từng có hơn 200,000 thành viên – thường lên tiếng về nhân quyền, ô nhiễm môi trường, tham nhũng và việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam.
Ông bị bắt ngày 13 Tháng Bảy, 2023 theo Điều 117 “tuyên truyền chống nhà nước”. Trong thời gian bị giam, ông bị bức cung và nhục hình. Tại phiên xử ngày 8 Tháng Năm, 2024, ông bị tuyên án: 8 năm tù giam, 3 năm quản chế.
Ông Thành tuyên bố không nhận tội và tố cáo phiên tòa “chỉ là hình thức áp đặt”.
Hiện ông bị giam tại trại Xuân Lộc, Đồng Nai.
2. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – giáo viên bị kết án nặng nhất trong nhóm 8 người
Cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, 49 tuổi, nguyên giáo viên toán tại trường Quốc Tế Canada, là người tích cực cổ võ các quyền công dân theo Hiến Pháp. Cô tham gia các cuộc biểu tình chống Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng năm 2018.
Cô bị công an bắt ngày 3 Tháng Chín, 2018 và bị biệt giam, tra tấn ép cung suốt nhiều tháng.
Ngày 31 Tháng Bảy, 2020, cô cùng 7 thành viên khác bị kết án tổng cộng hơn 40 năm tù. Cô Hạnh bị tuyên mức án cao nhất: 8 năm tù, với cáo buộc “phá rối an ninh”.
Cô hiện bị giam tại trại An Phước, Bình Dương.
3. Nguyễn Chí Tuyến – nhà hoạt động No-U, người nhiều lần bị hành hung
Ông Nguyễn Chí Tuyến, 51 tuổi, là thành viên sáng lập nhóm No-U – phong trào phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc. Ông nổi bật với các hoạt động hỗ trợ dân oan, trẻ em nghèo miền núi và các chương trình bảo vệ môi trường.
Ông cũng là một tiếng nói mạnh mẽ trên Facebook và YouTube, thường xuyên phê phán các vi phạm nhân quyền. Ông nhiều lần bị công an hành hung trước khi bị bắt ngày 29 Tháng Hai, 2024.
Ngày 15 Tháng Tám, 2024, tòa Hà Nội tuyên án ông 5 năm tù giam theo Điều 117.
Ông từng khẳng định: “Là công dân, tôi không thể làm ngơ trước bất công.”
Hiện ông đang bị giam tại trại giam số 6, Nghệ An.
Giải Nhân Quyền Việt Nam – 22 năm duy trì tiếng nói liên đới
Giải Nhân Quyền Việt Nam được thành lập năm 2002 để tôn vinh các cá nhân và tổ chức dấn thân bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, đồng thời tăng cường mạch nối giữa cộng đồng người Việt hải ngoại và phong trào dân chủ trong nước.
Tính đến nay, 63 cá nhân và 6 tổ chức đã được trao giải.
Lễ trao giải 2025 sẽ diễn ra ngày 7 Tháng Mười Hai tại Montreal, Canada, do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam phối hợp cùng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montreal.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Công Luận Ukraine Đòi Chính Phủ Chấm Dứt Thói Quen Tham Nhũng, Di Sản Từ Thời Xô Viết
(Hình AP - Efrem Lukatsky: Một cuộc biểu tình chống tham nhũng tại Ukraine, Kiev, ngày 24/7/2025. Người biểu tình giương biếm họa lên án Tổng thống Zelenski (trái) và Chánh Văn phòng của Tổng thống, Andriy Yermak (phải).)
-Hôm 12/11/2025, hai Bộ trưởng, Năng lượng và Tư pháp của Ukraine bị cách chức, trong bối cảnh các cơ quan chống tham nhũng của nước này đã triệt phá một mạng lưới tham ô quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, với số tiền tham những lên tới 100 triệu Mỹ kim.
Vào lúc đất nước đang đối mặt với cuộc xâm lược của Nga, người dân Ukraine vừa phẫn nộ và xấu hổ về giới chính khách, vừa hoan nghênh tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng. Từ Kharkiv, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) phỏng vấn người dân nơi đây:
Tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, khoảng cách giữa Kiev và chiến tuyến chỉ chừng 25 cây số, nhưng điều đó không ngăn cản người dân quan tâm sát sao đến những diễn biến trong nội bộ chính quyền và các vụ tham nhũng mới bị phanh phui. Nhiều người phẫn nộ, song đồng thời cũng đánh giá cao công việc của các cơ quan chống tham nhũng, như lời Andriy, một chuyên viên tin học: "Lúc đầu, tôi rất tức giận khi nghe những đoạn ghi âm. Trước chiến tranh, các vụ bê bối tham nhũng không gây phẫn nộ như bây giờ. Nhưng rồi, tất nhiên, tôi thấy có những vụ từ chức, và đó giống như một dạng trừng phạt phòng ngừa, sơ bộ...".
Đối với Diana, một bà mẹ trẻ, những tiết lộ từ các cơ quan chống tham nhũng là điều cần thiết. Cô nói: "Thật là tốt khi mọi việc được công khai, vì trước chiến tranh chúng tôi không thể trông đợi điều đó. Nhờ vụ bê bối này, ta thấy rõ rằng việc bảo vệt tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng hồi mùa Hè vừa rồi thực sự có tác dụng – giờ họ đang làm đúng chức năng của mình, và đó là một thay đổi rất tích cực. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tiến triển tốt, dù thật đáng xấu hổ khi chứng kiến một vụ bê bối như vậy trong giới chính trị của chúng tôi. Nhưng cần phải làm như vậy – nếu không có những thay đổi ấy, chúng tôi sẽ không thể tiến lên, không thể gia nhập Liên Hiệp Âu Châu".
Giống như hồi mùa Hè, trong các cuộc biểu tình phản đối dự luật có nguy cơ tước bỏ tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng, người dân Ukraine mong đợi các nhà lãnh đạo của mình đoạn tuyệt với những tập quán tội phạm còn sót lại từ thời Liên Xô, và họ kiên quyết không chấp nhận bất kỳ sai phạm nào – ngay cả trong thời chiến.
Hôm 12/11, phát biểu trên mạng xã hội, Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Gryntchouk thông báo "đã viết đơn xin từ chức" nhưng khẳng định bản thân "không vi phạm bất cứ điều luật nào". Dù không bị nêu tên chính thức trong cuộc điều tra, nhưng bà được xem là thân tín của người tiền nhiệm Guerman Galouchtchenko, nguyên Bộ trưởng Tư pháp. Riêng ông Galouchtchenko thì bị cáo buộc nhận hối lộ, để cho mạng lưới tham nhũng kiểm soát các dòng tài chánh của ngành năng lượng trong thời gian ông làm Bộ trưởng bộ này.
Theo các Nghị sĩ, cuộc bỏ phiếu của Quốc hội để thông qua việc cách chức hai Bộ trưởng này dự kiến diễn ra vào thứ Sáu (14/11). Cựu Tổng thống Petro Porochenko, hiện là lãnh đạo đảng đối lập chính, hôm 12/11 đã kêu gọi chính phủ từ chức tập thể. Thông tấn xã AFP dẫn lời các nhà điều tra, cho biết 2 đối tượng chính trong vụ bê bối đều là người thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Phát biểu trên mạng xã hội, ông Zelensky tuyên bố đây là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Tổng thống Ukraine cũng đã ban hành các trừng phạt đối với doanh nhân Timur Minditch, bạn thân của ông, đồng thời là đầu não của vụ tham nhũng, nhưng nhân vật này đã ra ngoại quốc ngay trước khi bị cơ quan chức năng khám xét nhà.
Nga Lại ồ ạt Không Kích Thủ Đô Kiev, 6 Người Thiệt Mạng
(Hình AP, trích từ video: Một vụ nổ liên quan đến cuộc tấn công của Nga nhắm vào vùng Kiev của Ukraine, thứ Sáu 14/11/2025.)
-Hôm 14/11/2025, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết trong đêm, Nga đã phóng hơn 430 drone và 18 phi đạn, chủ yếu nhằm vào nhiều khu dân cư ở Kiev, làm 6 người thiệt mạng. Trong khi Mạc Tư Khoa khẳng định đã bắn chặn hơn 200 drone của Ukraine trên lãnh thổ Nga.
Tổng thống Ukraine tố cáo Nga thực hiện một cuộc tấn công nhằm gây thiệt hại tối đa cho dân cư và các cơ sở hạ tầng dân sự. Thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Kiev tường thuật:
"Kiev một lần nữa là mục tiêu chính cho các cuộc không kích của Nga. Đêm ở thủ đô vang rền các tiếng nổ. Người đứng đầu chính quyền quân sự Tymur Tkchenko thậm chí cho biết các tòa nhà dân cư tại hầu hết các khu phố ở Kiev là mục tiêu tấn công của quân Nga.
Theo giới chức Kiev, khoảng 30 tòa nhà đã bị nhắm bắn. Trong số những người bị thương có hai trẻ em 7 và 10 tuổi. Ngoài ra, còn có một trường học, một bệnh viện, một khu liên hợp thể thao bị bắn phá.
Và một lần nữa, các cơ sở năng lượng bị hư hại. Lần này là hệ thống sưởi đã bị ảnh hưởng, và những đợt cắt điện mới đã tác động đến thủ đô trong khi mạng lưới năng lượng đã phải hoạt động cầm chừng sau đợt oanh kích quy mô lớn hôm 8/11 vừa qua.
Trên thực địa, Nga đã tận dụng thời tiết xấu cản trở hoạt động của drone Ukraine để tiến quân Nga đặc biệt là ở Pokrovks, điểm nóng các cuộc giao tranh ở phía Đông, khu vực mà nhiều toán lính mới đã xâm nhập vào thành phố.
Ông Oleksandr Syrskyi, Tổng Tư lệnh Quân đội Ukraine xác nhận tình hình ngày càng xấu tại Zaporijjia, tại đây, Nga đã chiếm thêm 3 xã mới".
Thông tấn xã AFP dẫn thông báo của điện Elysée cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp đồng cấp Ukraine, Volodymyr Zelensky, vào thứ Hai, 17/11, nhằm "tái khẳng định cam kết của Pháp đối với Ukraine" và "duy trì đà tiến triển các công việc đã thực hiện về bảo đảm an ninh cho Kiev".
Đức Yêu Cầu Ukraine Giữ Thanh Niên ở Lại "Làm Nghĩa Vụ Tại Quê Hương"
-Trong cuộc điện đàm ngày 13/11/2025, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã yêu cầu Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, giữ những người trẻ Ukraine ở lại đất nước, sau quyết định của Kiev cho phép nam giới trẻ tuổi xuất cảnh, dẫn đến tình trạng người Ukraine đến Đức gia tăng. Ông Merz nhấn mạnh những người này nên "làm nghĩa vụ tại quê hương" thay vì tới Đức.
Bên cạnh đó, Đức cũng quyết định cắt giảm mức hỗ trợ dành cho người tị nạn Ukraine, kỳ vọng biện pháp này giúp tiết kiệm khoảng 730 triệu Euro vào năm 2026 và thúc đẩy người tị nạn đi làm thay vì dựa vào phúc lợi xã hội. Thông tín viên Pascal Thibaut của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Bá Linh cho biết thêm thông tin:
"Họ đến thẳng Đức chỉ để nhận trợ cấp xã hội. Điều này không thể kéo dài được nữa": Florian Oest, một Nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bang Sachsen, người lớn lên gần biên giới Đức-Ba Lan, lên tiếng chỉ trích việc nhiều thanh niên Ukraine đến Đức.
Từ tháng Tám, Kiev đã cho phép các nam thanh niên tuổi từ 18 đến 22 được phép ra ngoại quốc. Đây là điều trước đó bị cấm đối với tất cả đàn ông Ukraine từ 18 đến 60 tuổi. Nhóm thanh niên này được phép xuất cảnh từ ba tháng qua không thuộc diện động viên quân sự, vốn chỉ áp dụng cho những người trên 25 tuổi.
Hôm 13/11, Thủ tướng Friedrich Merz đã yêu cầu Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky bảo đảm rằng con số này không tăng thêm.
Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh Đức, nơi hiện có 1,2 triệu người Ukraine sinh sống, muốn cắt giảm chi phí trợ cấp cho người tị nạn Ukraine. Những người đến sau ngày 1 tháng 4 năm nay sẽ không còn được hưởng trợ cấp xã hội đầy đủ nữa, tức 563 Euro mỗi tháng cho mỗi người trưởng thành cộng thêm tiền thuê nhà và sưởi ấm, mà họ chỉ được nhận gói hỗ trợ khiêm tốn hơn dành cho người xin tị nạn.
Bộ trưởng thuộc đảng Xã hội Dân chủ (SPD) phụ trách các vấn đề xã hội đã chỉ trích thỏa hiệp với phe bảo thủ, cho rằng chính sách này tước đi của những người mới đến các biện pháp hỗ trợ hòa nhập thị trường lao động".
Không Gian: Âu Châu Bị Tụt Hậu So Với Mỹ
-Về khoa học, nhật báo kinh tế Les Echos ra ngày 14/11/2025 dành trang nhất nói về Cơ quan Không gian Âu Châu (ESA) đã tròn 50 tuổi và đối mặt với một thách thức lớn để duy trì tính cạnh tranh trong ngành không gian.
Giám đốc của ESA, ông Josef Aschbacher, bày tỏ sự lo ngại về sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt là từ các cường quốc như Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông cảnh báo rằng nếu không tăng cường đầu tư, lục địa già sẽ bị tụt hậu trầm trọng và sẽ rất khó để khắc phục hậu quả.
Hội nghị cấp cao ESA tại Bremen, Đức (ngày 26-27/11) sẽ tập hợp Bộ trưởng các quốc gia thành viên để thảo luận về các khoản đầu tư trong những năm tới. Josef Aschbacher nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp giữa sức mạnh "cứng" (kỹ thuật, vệ tinh, hỏa tiễn) và sức mạnh "mềm" (ngoại giao, hợp tác, giáo dục) để giữ vững vị thế của Âu Châu trong không gian.
Âu Châu nổi bật trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như quan sát Trái đất với chương trình Copernicus, định vị với Galileo.... Tuy nhiên, Âu Châu đang chậm chân trong việc phát triển vệ tinh viễn thông và quỹ đạo thấp so với các tập đoàn như SpaceX, thống trị internet vệ tinh với Starlink.
Ông Aschbacher nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư nhiều hơn ngay lập tức vì Âu Châu hiện chỉ chiếm 10% chi tiêu không gian toàn cầu, giảm 5% so với cách đây 5 năm. So với Hoa Kỳ, quốc gia chi nhiều gấp 6 lần cho không gian, điều này tạo ra sự mất cân bằng. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách cấu trúc của ESA để giảm tình trạng phân mảnh, sự trùng lặp và quan liêu, trong khi vẫn tiếp tục hợp tác giữa các quốc gia thành viên.
Pháp: Sự Sụp Đổ của Thể Chế Tổng Thống
-Về chính trường Pháp, tờ Libération ngày 14/11/2025 có bài "Từ Sarkozy đến Macron, sự sụp đổ của thể chế Tổng thống". Người đầu tiên bị sỉ nhục nhưng được phóng thích, người thứ hai thì kiệt sức: Hai khuôn mặt khác nhau, nhưng thể hiện cùng một sự sụp đổ.
Theo nhật báo thiên tả, nhiệm kỳ của Emmanuel Macron kết thúc trong sự hỗn loạn, còn Nicolas Sarkozy bị lăng nhục khi phải ngồi tù. Mọi người đang chứng kiến sự sụp đổ đồng loạt của chủ nghĩa Macron và chủ nghĩa Sarkozy, hai phiên bản của một mô hình Tổng thống đã kiệt quệ.
Nicolas Sarkozy bị tư pháp truy đuổi, nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu hãnh, còn Emmanuel Macron bị chính các cựu Thủ tướng ghẻ lạnh. Với đương kim Tổng thống, quyền hạn cuối cùng là bổ nhiệm Thủ tướng, đã trở thành một bài toán đau đầu: Bốn người trong 1 năm.
Còn Nicolas Sarkozy đại diện cho hình ảnh Tổng thống biến thành hình ảnh tù nhân. Nhà tù là một sự sỉ nhục nặng nề hơn cả thất bại bầu cử. Nhưng ông biến "sự cố" này thành một câu chuyện mà ông là nhân vật chính. Việc áp giải ông đến nhà tù gợi nhớ tới hình ảnh một đoàn xe Tổng thống, và ông biến bản án của mình thành một câu chuyện về lòng can đảm và sức chịu đựng.
Công chúng được biết về mọi chi tiết: chiếc chổi ông dùng trong phòng giam, chế độ ăn chỉ bao gồm sữa chua, những chiếc áo len, các cuốn sách. Mỗi giai đoạn của vụ án từ lúc xét xử, kháng cáo, được thả nhưng bị giám sát, trở thành các tập phim khác nhau. Sarkozy bị xúc phạm, Sarkozy gục ngã, nhưng Sarkozy được giải thoát.
Pháp: Mafia Hoành Hành Tại Corse
-Nhật báo Công giáo La Croix ra ngày 14/11/2025 dành trang nhất chú ý đến sự kiện 2 nhóm gồm các hiệp hội kêu gọi người dân biểu tình vào ngày 15/11 tại Ajaccio và Bastia để phản đối những mối đe dọa từ các nhóm mafia ở đảo Corse. Những công dân này đang tìm cách nâng cao nhận thức của cộng đồng.
Maxime Susini, một nhà hoạt động, đã bị ám sát khi mới 36 tuổi vào tháng 9/2019 trên một bãi biển ở Cargèse, nơi anh điều hành một quán ăn. Vụ án vẫn chưa có phán quyết, nhưng anh nổi tiếng với cuộc chiến chống đầu cơ bất động sản và buôn bán ma túy. Sau cái chết của anh, một nhóm đã được thành lập để lên án tội ác mà họ cho là do ảnh hưởng của mafia đối với hòn đảo.
Một nhóm khác, Maffia No-A vita Iè, cũng ra đời để chống lại mafia và làm dịu tình hình ở Corse. Léo Battesti, một trong những người sáng lập, giải thích rằng cuộc chiến này rất khó khăn vì không phải ai cũng sẵn sàng lên án mafia, nhưng họ tiếp tục tiến về phía trước.
Hai nhóm này, gồm 10 hiệp hội, giờ đây cùng phối hợp để chống mafia, kêu gọi biểu tình vào ngày 15/11, sau một cuộc biểu tình đầu tiên vào tháng 3 khi một sinh viên bị giết nhầm. Lúc đó, khoảng 1.500 đến 3.000 người tham gia biểu tình và lần này họ mong đợi nhiều người tham gia hơn.
Mỹ Công Bố Chiến Dịch Quân Sự Southern Spear – Ngọn Giáo Phương Nam Tại Nam Mỹ
(Hình REUTERS - The White House: Hai ảnh trích từ video được Tòa Bạch Ốc đăng tải ngày 15/09/2025 trên mạng X cho thấy cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ vào một tàu mà Hoa Thịnh Ðốn cho là tàu chở ma túy đến Hoa Kỳ.)
-Hôm 13/11/2025, trên mạng xã hội cá nhân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Pete Hegseth thông báo một chiến dịch quân sự với "nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, loại bỏ các phần tử khủng bố ma túy ở Tây Bán Cầu và bảo vệ đất nước khỏi các loại ma túy đang giết hại người dân Mỹ".
Lãnh đạo Ngũ Giác Đài không đi sâu vào chi tiết chiến dịch mang tên Ngọn Giáo Phương Nam (Southern Spear). Chính quyền Trump đã tiến hành một chiến dịch quân sự tại vùng Caribbean và Thái Bình Dương từ tháng 8/2025, huy động gần nhiều tàu chiến, một tàu ngầm, trong khuôn khổ "cuộc chiến chống ma túy".
Hiện tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ từ chối cung cấp thêm thông tin về chiến dịch. Theo nhiều nguồn tin thông thạo được kênh truyền hình CBS News trích dẫn "các giới chức quân sự cấp cao đã trình lên Tổng thống Trump nhiều khả năng về các chiến dịch ở Venezuela, bao gồm cả các cuộc tấn công trên bộ".
Hãng tin Mỹ AP cho biết "trong vài ngày sắp tới", tàu sân bay tối tân nhất của Mỹ USS Gerald Ford sẽ hiện diện trong vùng biển ngoài khơi Venezuela. Elizabeth Dickinson thuộc nhóm nghiên cứu International Crisis Group ghi nhận, điều này sẽ đặt Venezuela và cả Nam Mỹ "trong tình trạng bất an". Vấn đề còn lại là, "mọi người đang căng thẳng theo dõi xem Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ lực đến mức nào".
Nhà phân tích và cũng là một cựu viên chức của Hải quân Hoa Kỳ, Bryan Clar, thì đi xa hơn khi cho rằng Tòa Bạch Ốc sẽ không triển khai hàng không mẫu hạm Ford "nếu họ không có ý định sử dụng".
Tuần trước, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo tình hình trước Hạ viện Hoa Kỳ. Jim Himes thuộc đảng Dân Chủ, thành viên Ủy ban Quân sự tại Hạ viện Mỹ đánh giá, chính quyền Trump đã "không đưa ra bất kỳ một tín hiệu nào báo trước là sẽ dừng tay" nhưng Hoa Thịnh Ðốn khẳng định rõ những kẻ buôn bán ma túy là "các mục tiêu bị nhắm tới". Lật đổ chế độ của Tổng thống Maduro "không nằm trong kế hoạch". Mark Cancian, một cựu quân nhân của Hải quân Hoa Kỳ được hãng thông tấn AP trích dẫn giải thích thêm, Hoa Thịnh Ðốn nhắm vào Venezuela do Caracas trang bị nhiều hệ thống phòng thủ do Nga cung cấp và có thể "đặt các phi công của Mỹ vào tình thế nguy hiểm".
Nam Hàn và Mỹ Hoàn Tất Thỏa Thuận An Ninh, Quốc Phòng và Đóng Tầu Ngầm
(Hình REUTERS - Evelyn Hockstein: Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế Gimhae, Busan, Nam Hàn, ngày 29/10/2025.)
-Hôm 14/11/2025, Nam Hàn và Hoa Kỳ công bố bản ghi nhớ nêu rõ chi tiết Thỏa thuận song phương về an ninh, quốc phòng, và nhất là việc hợp tác đóng tầu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử mà đôi bên đạt được hồi cuối tháng 10/2025. Ngoài ra, hai bên cũng thông báo đạt đồng thuận về thương mại.
Trong cuộc họp báo, tại thủ đô Hán Thành, Tổng thống Nam Hàn, ông Lee Jae Myung khẳng định các cuộc đàm phán song phương về thương mại, thuế quan và an ninh đã được hoàn tất. Ông đồng thời nêu rõ hai bên đã đồng thuận "thúc đẩy hợp tác đóng tầu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử".
Trong thông cáo báo chí được 2 nước công bố, Hoa Kỳ cho biết "sẽ hỗ trợ Nam Hàn trong tiến trình làm giầu chất uranium và tái chế nhiên liệu nguyên tử đã qua sử dụng dựa trên 123 thỏa thuận song phương cũng như là các yêu cầu pháp lý của Mỹ về việc sử dụng nguyên tử cho mục đích hòa bình".
Ngoài ra, trái với tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hồi cuối tháng 10 cho rằng điểm đóng tầu ngầm là tại Philadelphia, thỏa thuận khẳng định Hoa Thịnh Ðốn đồng ý việc đóng tầu được tiến hành tại Nam Hàn.
Trong cuộc họp báo, Cố vấn An ninh Quốc gia Nam Hàn, ông Wi Sung Lac một lần nữa khẳng định rằng, từ đầu đến cuối, các cuộc đàm phán giữa hai nguyên thủ diễn ra "được dựa trên giả định là quá trình đóng tầu sẽ diễn ra tại Nam Hàn". Điều kiện này đã được Tổng thống Lee đề cập rất rõ ràng với đồng cấp Hoa Kỳ, và giải pháp "đóng tầu ngầm chạy bằng nguyên tử tại Hoa Kỳ chưa bao giờ đề cập đến".
Cuối cùng, về hợp tác quân sự và hiện đại hóa mối quan hệ đồng minh, cả hai nước đồng thuận là Nam Hàn sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên mức 3,5% của GDP và sẽ chi 25 tỉ Mỹ kim để mua vũ khí Hoa Kỳ từ đây đến năm 2030. Chính phủ Nam Hàn cam kết một khoản hỗ trợ trị giá 33 tỉ Mỹ kim cho lực lượng Mỹ đồn trú ở Nam Hàn. Hai bên còn đồng ý tiếp tục hợp tác về việc Nam Hàn tiếp nhận lại quyền kiểm soát tác chiến thời chiến OPCON.
Theo nhận định từ giới chuyên gia được thông tấn xã AFP trích dẫn, đối với Nam Hàn, việc có thể tự đóng tầu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử là một bước tiến lớn cho ngành công nghiệp hàng hải và quốc phòng. Điều này cho phép Nam Hàn trở thành một trong số rất ít quốc gia có trang bị tầu ngầm nguyên tử, hiện bao gồm Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Úc Ðại Lợi và Ấn Độ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét