Giới Thiệu: Chào Đón Mùa Xuân Bính Ngọ 2026, Sinh Hoạt Ý Nghĩa Nhất!(Mõ Thực Hiện)Thư Kêu Gọi Tham Dự Và Yểm Trợ “Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ” Dạ Tiệc Gây Quỹ “XUÂN VỀ NHỚ ANH!”
<!>
Thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2026. Tại Nhà hàng RICE BOWL, 2378 Florin Rd, Thủ Phủ Sacramento.(Mõ Thực Hiện)
Kính gửi quý vị có lòng hảo tâm, quý thương gia, nghiệp chủ,
Kính thưa quý vị,
-Một lần nữa, mùa Xuân lại trở về. Mỗi độ Xuân sang, chúng ta không thể nào quên được những chiến dịch “Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ” năm xưa – những sinh hoạt đầy ý nghĩa nhằm tri ân các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã từng dầm mưa dãi nắng, chấp nhận thương tật, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ quê hương, xóm làng, cho chúng ta được an vui sinh sống, học tập và làm ăn.
Hôm nay, Xuân lại về. Dù đang may mắn sống trong cuộc đời tự do, no ấm nơi xứ người, chúng ta vẫn không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ đến những mảnh đời khó khăn, bất hạnh của các Thương Phế Binh VNCH còn kẹt lại nơi quê nhà. Chính các anh là những người chịu hy sinh, thiệt thòi nhất trong cuộc chiến và là những ân nhân của chúng tạ Chúng ta cần ghi nhớ, sự thành đạt của chúng ta và con cháu chúng ta trên đất khách hôm nay không thể có, nếu không có sự hy sinh của các anh.
Để bày tỏ lòng tri ân sâu xa ấy, để góp phần đền đáp phần nào món nợ xương máu mà các anh chưa bao giờ đòi hỏi, chúng tôi hân hạnh tổ chức Dạ Tiệc Gây Quỹ với chủ đề:(Mõ Thực Hiện)
“XUÂN VỀ NHỚ ANH”
Địa điểm: Nhà hàng RICE BOWL
2378 Florin Rd, Sacramento,
Thời gian: Thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2026
Từ 6:00 PM – 12:00 AM
Giá vé: $75. VIP $100. Bảo trợ $150. Vào cửa $35
Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ được đồng hương mến mộ như: Quốc Khanh, Hoàng Thục Linh, Thu Hà, Trung Kiên…, cùng ban nhạc Skyway và hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại của nhà hàng.
Đây, hứa hẹn sẽ là một buổi dạ tiệc quy mô và đầy ý nghĩa – một sinh hoạt văn nghệ đặc sắc, hiếm có tại thủ phủ Sacramento, xứng đáng để quý vị cùng gia đình, thân hữu tham dự trong tinh thần:
“Trước Mua Vui – Sau Làm Việc Nghĩa”
Toàn bộ số tiền gây quỹ và ủng hộ từ dạ tiệc sẽ được gửi đến “Hội H.O Cứu Trợ Thương Binh và Quả Phụ VNCH” nhằm trao tận tay những món quà Xuân đầy nghĩa tình đến các anh em thương binh VNCH đang sống trong hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà. Sau hơn 50 năm, nhiều anh em đã lần lượt ra đi; số còn lại hầu hết đều đã ngoài 80 tuổi, đang sống những ngày cuối đời trong cảnh già yếu, bệnh tật và thiếu thốn.
Để Dạ Tiệc “Xuân Về Nhớ Anh” được thành công tốt đẹp, chúng tôi tha thiết kính mong quý vị rộng lòng bảo trợ ngay từ hôm nay dưới các hình thức: bảo trợ ca sĩ, hiện kim, hoặc quà tặng cho các tiết mục đấu giá, xổ số.
Hội H.O Cứu Trợ Thương Binh và Quả Phụ VNCH là một tổ chức bất vụ lợi, vì vậy, mọi khoản đóng góp của quý ân nhân đều được khấu trừ thuế hợp pháp.
Một lần nữa, chúng tôi trân trọng kính mời và rất mong quý vị sớm đặt vé tham dự cũng như rộng tay bảo trợ cho Dạ Tiệc “Xuân Về Nhớ Anh.”
Chân thành tri ân và kính chúc quý vị một mùa Xuân an lành.
Trân trọng,
T/M Ban tổ Chức:
-Huỳnh Lương Thiện (Nhà báo), Nguyễn Trung Cao (Nhân sĩ) Ca Sĩ Thu Hà, Ô.B Trần Văn Ngà (Nhân sĩ), KQ Lê Văn Hải (Báo Thằng Mõ)
-(415) 720-5247, (510) 529-1665, (916) 347-7769, (916) 519-89 61, (408) 297-0545
NGƯỜI LÍNH VNCH – MỘT ĐỜI HIẾN DÂNG, CHÚNG TA CÙNG MANG MỘT MÓN NỢ ÂN TÌNH CHƯA TRẢ!
(Người Lính LVH)
(Mõ Thực Hiện)
-Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Bỏ lại mái trường, trang vở, giấc mơ thanh xuân. Từ những lớp học ngập nắng, họ khoác lên mình màu áo trận, súng ống, ba lô – không phải để tìm vinh quang, mà để giữ quê hương khỏi chìm trong bóng tối.
Họ là những người lính Việt Nam Cộng Hòa!
Hai mươi năm chiến tranh – hai mươi năm gối đất nằm sương,
hai mươi năm không có một giấc ngủ tròn.
Từ Bến Hải, Quảng Trị, Huế, An Lộc, Kontum, Tống Lê Chân, Đồi Charlie… đến tận biển khơi Hoàng Sa – nơi nào cũng in dấu chân người lính.
Họ đi trong mưa đạn. Họ sống trong khói lửa. Họ chiến đấu bằng máu thịt mình để che chở dân lành.
Họ không chiến đấu cho danh vọng. Không vì quyền lực.
Không vì giàu sang.
Họ chỉ có một lý tưởng duy nhất: Bảo Quốc – An Dân. Trong lý tưởng, Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Mong Đất nước có Tự Do, Dân Chủ!
KHI CHIẾN TRANH CHẤM DỨT – NỖI ĐAU MỚI BẮT ĐẦU!
Ngày 30 Tháng Tư năm ấy, không chỉ một chế độ sụp đổ –
mà cả một thế hệ người lính bị chôn vùi theo vận nước.
Có người ngã xuống giữa chiến trường. Có người tự chọn cái chết để giữ trọn danh dự. Có người vào tù cải tạo – chết mòn trong đói khát, lao dịch và nhục hình.
Có người sống sót…nhưng sống như một cái bóng, bị gạt ra lề xã hội!
Thương phế binh VNCH! – những con người để lại tay chân, đôi mắt, tuổi trẻ trên chiến địa – bị đẩy ra bên lề xã hội, lang thang bán vé số, nhặt ve chai, sống nhờ lòng trắc ẩn.
Họ không oán hận. Họ không kêu than. Họ chỉ lặng lẽ chịu đựng.
Và điều đau đớn nhất không phải là đói nghèo – mà là bị từ từ lãng quên!
MỘT THẾ HỆ CON CHÁU LỚN LÊN TRONG THIỆT THÒI
Những đứa trẻ sinh ra từ gia đình thương phế binh lớn lên giữa thiếu thốn, không học hành đến nơi đến chốn. Có em phải bỏ học để đi làm công nhân. Có em gác giấc mơ đại học để chăm cha mẹ tàn tật. Có em cả đời chỉ mong cha mình được chữa bệnh – một mong ước nhỏ nhoi mà cũng xa vời
Nhưng họ không oán trách. Họ chỉ mong một điều giản dị: Cha mình được đối xử như một con người. Quá khứ của cha mình được nhìn nhận bằng sự công bằng!
(Mõ Thực Hiện)
CHÚNG TA MANG MỘT MÓN NỢ!
Món nợ với những người đã ngã xuống. Món nợ với những người còn sống trong nghèo khổ. Món nợ với một thế hệ đã hiến dâng tất cả để chúng ta hôm nay, được sống trong tự do nơi xứ người.
Món nợ ấy không thể trả bằng lời nói. Mà phải trả bằng hành động. Bằng sự tưởng nhớ. Bằng sự tiếp nối!
XUÂN VỀ – NHỚ ANH, NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH!
Xuân về, người người vui sum họp. Nhưng đâu đó vẫn còn những người lính già đón xuân trong lặng lẽ.
Xuân về, pháo nổ rộn ràng. Nhưng đâu đó vẫn còn những đôi chân cụt, những thân phận lặng lẽ bán vé số giữa dòng đời
Xuân về…chúng ta nhớ đến họ. Nhớ để biết ơn. Nhớ để không quên. Nhớ để tiếp tục đứng lên cho lẽ phải, tình người!
LỜI KẾT
Người Lính VNCH – anh không cần tượng đài. Anh không cần huân chương. Anh chỉ cần được nhớ đến bằng một tấm lòng tử tế.
Chúng tôi nợ anh một lời tri ân. Chúng tôi nợ anh một mùa xuân. Và món nợ ấy – Xuân này, chúng tôi nguyện trả!
Nhớ Tham Dự Và Yểm Trợ “Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ” Dạ Tiệc Gây Quỹ “XUÂN VỀ NHỚ ANH” Người Thương Binh VNCH
Thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2026. Tại Nhà hàng RICE BOWL, 2378 Florin Rd, Sacramento.
BÃO TUYẾT LỊCH SỬ CÀN QUÉT NƯỚC MỸ: ÍT NHẤT 30 NGƯỜI THIỆT MẠNG! HÀNG TRIỆU DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG! THIỆT HẠI TRÊN HÀNG TỶ ĐÔ LA!
Washington – 26/1/2026.
-Một cơn bão mùa Đông cực mạnh đang hoành hành trên diện rộng khắp nước Mỹ, gây ra đợt lạnh kỷ lục, tuyết rơi dày và tê liệt giao thông trên nhiều bang. Tính đến tối 26/1, ít nhất 30 người đã thiệt mạng, hàng trăm nghìn hộ dân mất điện, trong khi hoạt động hàng không và sinh hoạt dân cư bị đình trệ nghiêm trọng.
Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, tuyết dày trên 30 cm đã bao phủ khu vực trải dài hơn 2.100 km, từ vùng Đông Bắc xuống tới miền Nam. Một số nơi quanh thành phố Pittsburgh (bang Pennsylvania) ghi nhận tuyết dày tới 50 cm, kèm theo gió lạnh khiến nhiệt độ giảm xuống -31°C.
Toàn bộ 48 tiểu bang lục địa của Mỹ được dự báo trải qua đợt lạnh sâu nhất kể từ năm 2014, với nhiệt độ trung bình xuống mức -12,3°C.
Hàng trăm nghìn người mất điện, giao thông tê liệt: Hơn 630.000 hộ dân vẫn chưa có điện, chủ yếu tại Mississippi, Tennessee và các bang miền Nam do mưa băng làm gãy đường dây điện. Trên 12.000 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn trong ngày 26/1. Ngày trước đó, gần 45% chuyến bay tại Mỹ bị hủy, mức cao nhất kể từ đại dịch COVIÐ19.
Nhiều nạn nhân thiệt mạng ngoài trời
Giới chức cho biết nhiều trường hợp tử vong được phát hiện ngoài trời hoặc trong xe bị mắc kẹt do băng tuyết. Riêng khu vực Buffalo (bang New York) đã ghi nhận 12 ca tử vong, chủ yếu do hạ thân nhiệt.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tại nhiều địa phương để hỗ trợ cứu hộ, phân phát nhu yếu phẩm và sơ tán người dân. Chính quyền liên bang đã chấp thuận tình trạng thảm họa khẩn cấp tại một số bang chịu ảnh hưởng nặng.
Cảnh báo tiếp diễn
Cơ quan khí tượng Mỹ cảnh báo: Một đợt không khí lạnh Bắc Cực mới có thể tiếp tục tràn xuống trong những ngày tới. Nguy cơ xuất hiện bão mùa Đông tiếp theo tại khu vực bờ Đông. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài, giữ ấm tối đa và chuẩn bị vật dụng khẩn cấp
Các chuyên gia ước tính thiệt hại kinh tế do cơn bão gây ra có thể lên đến hàng tỷ USD, ảnh hưởng nặng nề đến giao thông, năng lượng và chuỗi cung ứng trên toàn nước Mỹ.
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Hội Nghị Âu Châu Về Biển Bắc: Đe Dọa Nga và Tham Vọng Hoa Kỳ Với Groenland Phủ Bóng
-Hôm 26/1/2026, lãnh đạo nhiều nước Âu Châu tham dự hội nghị lần thứ ba về Biển Bắc, tổ chức tại thành phố cảng Hambourg của Đức. Mối đe dọa Nga và tham vọng lãnh thổ Groenland gần đây của chính quyền Trump phủ bóng lên hội nghị Biển Bắc, có mục tiêu chính thức là thúc đẩy phát triển điện gió tại vùng biển giàu tiềm năng nàỵ
Lãnh đạo chính phủ Đan Mạch, Na Uy, Hòa Lan, Ái Nhĩ Lan, Bỉ, Lục Xâm Bảo, các Bộ trưởng Kinh tế Pháp, Anh, các đại diện của Ủy Ban Âu Châu và Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tham dự hội nghị.
Theo thông tấn xã AFP, các vấn đề liên quan đến an ninh Bắc Cực chắc chắn sẽ được đề cập đến đặc biệt do sự hiện diện của các lãnh đạo Đan Mạch và Na Uy, như nhận định của ông Steffen Meyer, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Frederic Metz, trong cuộc họp báo cuối tuần quạ
Sáng kiến Hội nghị Biển Bắc, được đưa ra từ khi Nga xâm lược Ukraine, có mục tiêu phát triển mạnh ngành năng lượng gió trên biển, để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga về dầu khí. Theo chính phủ Anh, tại hội nghị Biển Bắc hôm nay, Anh, Đức, Đan Mạch và một số nước Âu Châu khác dự kiến sẽ ký một Thỏa thuận về Năng lượng sạch, cam kết cung cấp đến 100 gigawatt (GW) điện gió ngoài khơị
Theo các nguồn tin chính phủ, hội nghị Biển Bắc phải đưa ra các biện pháp để giải quyết tình hình “khó khăn hiện tại” của ngành năng lượng gió ngoài khơi, như thiếu đầu tư và phối hợp giữa các quốc gia, chi phí nguyên vật liệu cao, chiến dịch chống tua bin gió của Trump, và cạnh tranh từ Trung Quốc.
Bảo đảm an ninh cho các trang trại điện gió, đường ống khí đốt và các đường cáp thông tin dưới biển là thách thức hàng đầu với Âu Châu tại vùng Biển Bắc. Theo thông tấn xã AFP, các tàu chở hàng của Nga bị nghi ngờ tiếp cận các cơ sở hạ tầng chiến lược, như các trang trại điện gió, đường ống dẫn khí đốt và cáp thông tin liên lạc, để phá hoại và chuyển thông tin về Mạc Tư Khoạ
Ấn Độ và Liên Hiệp Âu Châu Chuẩn Bị Ký Hiệp Định Thương Mại Lịch Sử
(Hình REUTERS - Adnan Abidi: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Luis Santos da Costa, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Phó Tổng thống Ấn Độ C. P. Radhakrishnan sau khi tham dự lễ diễu hành Ngày Cộng hòa ở thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, ngày 26/1/2026.)
-Hôm 26/1/2026, các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu (EU) tham dự lễ duyệt binh nhân Ngày Cộng hòa Ấn Độ với tư cách khách mời danh dự, một ngày trước khi Tân Ðề Ly và Brussels ký kết Hiệp định Thương mại Tự do đã được đàm phán từ lâụ
Hiệp định này sẽ mang lại lợi ích lớn cho cả Ấn Độ lẫn Liên Hiệp Âu Châu trong bối cảnh cả hai bên đều tìm cách khai thác thị trường mới để đối phó với thuế quan của Hoa Kỳ và hạn chế xuất cảng từ Trung Quốc. Từ thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, thông tín viên Abdoollah Earally của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Thỏa thuận đang được hoàn thiện củng cố tham vọng của Tân Ðề Lỵ Hiện đang khẳng định vị thế là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, Ấn Độ muốn vươn lên, từ một thị trường khổng lồ thành một cường quốc công nghiệp. Ấn Độ, cùng với Liên Hiệp Âu Châu, hợp thành một thị trường gần 2 tỉ người tiêu dùng.
Thỏa thuận này không chỉ bao gồm ngành dệt may, trang sức hay dược phẩm, mà Ấn Độ còn muốn xuất cảng sản phẩm điện tử, xe hơi và thiết bị quốc phòng. Hôm 24/1, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi các nhà công nghiệp trong nước đưa các sản phẩm của mình lên mức có chất lượng cao trên các thị trường quốc tế.
Ngoài bước nhảy vọt về chất lượng nêu trên, Tân Ðề Ly cũng hy vọng đẩy nhanh việc chuyển giao kỹ thuật từ Âu Châu sang Ấn Độ, đặc biệt là trong lĩnh vực vũ khí.
Cuối cùng, về địa chính trị, Ấn Độ tự khẳng định như một giải pháp thay thế cho Trung Quốc và đồng thời gửi một thông điệp đến Hoa Thịnh Ðốn: Ấn Độ còn có những phương án khác để ứng phó với các đòn thuế trừng phạt của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Tin Thêm: Thanh Trừng Trong Quân Ủy Trung Ương, Tập Cận Bình Khẳng Định Thế Thống Trị Liên Tục Đối Với Quân Đội Trung Quốc
(Ảnh AP - Yan Yan, do Tân Hoa Xã công bố: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc thông điệp năm mới 2026 tại Bắc Kinh, ngày 31/12/2025.)
-Ngày 24/1/2026, Trung Quốc thông báo điều tra 3 vị Tướng quân đội cao cấp, và cũng là 3 thành viên trong Quân ủy Trung ương. Sự việc cho thấy, với chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” do chính ông phát động từ khi lên cầm quyền năm 2012, Tập Cận Bình liên tục thống trị quân đội, và công cuộc tái cấu trúc định chế này vẫn tiếp diễn nhằm bảo đảm có được lòng trung thành của quân đội đối với đảng Cộng sản.
Trong bài xã luận trang nhất hôm 25/1/2025, báo Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA Daily) cho biết 2 vị Tướng Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và Lưu Chấn Lập, Tham mưu trưởng Cục Tham mưu Liên hợp của Quân ủy Trung ương, “đã làm suy yếu và vi phạm nghiêm trọng” cơ chế lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo đó, với tư cách là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, ông Tập Cận Bình được trao quyền “quyết định quân sự tối cao”, là người “sắp xếp định chế để thực hiện vai trò lãnh đạo tối cao của Đảng đối với quân đội”, theo như chính phủ Trung Quốc.
Nhà nghiên cứu Lyle Morris, Trung tâm Phân tích về Trung Quốc, Viện Chính sách Hiệp hội Á Châu, trả lời thông tấn xã Reuters, nhận định, “việc viện dẫn hành vi vi phạm Cơ chế Trách nhiệm Chủ tịch, cho thấy ông Trương có quá nhiều quyền lực ngoài tầm kiểm soát của chính ông Tập”. Nếu như bài xã luận của PLA Daily không cung cấp thêm chi tiết nào hay bằng chứng gì về tranh giành quyền lực, cũng theo chuyên gia Morris, động thái quyết liệt của ông Tập cho thấy hai điều: Lãnh đạo Trung Quốc đã có được sự ủng hộ hoàn toàn của đảng Cộng sản và ông rất tự tin vào việc củng cố quyền lực của mình đối với quân độị
Quan sát này đã từng được hai nhà nghiên cứu, Jonathan Ạ Czin và John Culver, tại Viện Brookings, chia sẻ trong một bài nhận định dài đăng trên Foreign Affairs hồi tháng 8/2025. Theo đó, những chiến dịch thanh trừng trong quân đội, phản ảnh khả năng thống trị liên tục của Tập Cận Bình đối với quân độị Lãnh đạo họ Tập tỏ ra mất kiên nhẫn như những lời đồn thổi vào tháng 8/2025.
Chống tham nhũng trong quân đội là một trong những mục tiêu chính của chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” do Tập Cận Bình phát động từ năm 2012. Tính từ đầu nhiệm kỳ 3 vào năm 2022 đến nay, tổng cộng đã có khoảng 24 sĩ quan cao cấp, bao gồm nhiều Bộ trưởng Quốc phòng và ủy viên Quân ủy Trung ương bị trừng phạt. Với con số này, ông Tập hoàn toàn vượt qua cả Mao Trạch Đông về số sĩ quan bị thanh trừng. Lãnh đạo họ Tập tỏ ra mất kiên nhẫn với quân đội hơn là mất quyền kiểm soát đối với định chế như những lời đồn thổi vào tháng 8/2025.
Theo hai học giả người Mỹ trên, Tập Cận Bình coi chương trình chấn chỉnh quân đội là trọng tâm di sản của ông, với hai mục tiêu được cho là đã thúc đẩy sự lãnh đạo không khoan nhượng của ông đối với quân đội: Bảo đảm định chế quân sự này được chính trị hóa triệt để và do đó sẵn sàng thực hiện vai trò lực lượng bảo đảm tuyệt đối cho sự cai trị của đảng trước những nguy cơ bất ổn nội bộ, và thứ đến, có được một quân đội có thể chiến đấu một khi ông cần, kể cả chống lại quân đội Mỹ.
Việc phát động tấn công đầy rủi ro nhắm vào các lãnh đạo quân sự, những người đã biến PLA thành một Nhà nước thu nhỏ còn nhằm tránh những kịch bản đã xảy ra tại các nước Trung Đông, khi lực lượng an ninh bị tan rã trước phong trào Mùa Xuân Ả Rập, cũng như tránh một rủi ro tiềm tàng về một đồng thuận mong manh giữa quân đội và chính phủ như những gì đã diễn ra trong cuộc trấn áp phong trào Thiên An Môn năm 1989, khi vấp phải những phản đối trong quân đội về việc ban hành thiết quân luật.
Cuối cùng, theo hai tác giả, việc thực hiện chiến dịch chống tham nhũng không ngừng nghỉ trong quân đội, không hẳn làm suy giảm tinh thần giới sĩ quan cao cấp, ngược lại, đối với Tập Cận Bình, chúng có tác dụng tích cực. Trong 40 năm, PLA là một quân đội thời bình chưa trải qua xung đột. Những thách thức hay thử thách về lòng trung thành, đối với ông Tập, còn nhằm tránh cho quân đội rơi vào thói tự mãn. Ông Tập muốn quân đội quen với những thử thách này, và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất, cho dù đó là trừng phạt những người được cho là đồng bào của mình ở Đài Loan, cũng như chống lại sự can thiệp tiềm tàng của Mỹ, hay thậm chí sử dụng bạo lực để bảo vệ Đảng từ chính công dân của mình!
Vụ ICE Bắn Chết Người ở Minneapolis: Hai Cựu Tổng Thống Đảng Dân Chủ Kêu Gọi Người Dân “Vùng Lên” Bảo Vệ Các Giá Trị của Nước Mỹ
(Hình REUTERS/Tim Evans: Người dân tập trung tại điểm tưởng niệm tự phát nơi Alex Pretti bị các đặc vụ liên bang bắn chết khi cố bắt giữ Alex Pretti, tiểu bang Minneapolis của Mỹ, ngày 25/1/2026.)
-Sau vụ nhân viên Di trú Liên bang (ICE) bắn chết một công dân Mỹ thứ hai tại Minneapolis, tiểu bang Minnesota, hai cựu Tổng thống Hoa Kỳ, Barack Obama và Bill Clinton, hôm 25/1/2026, đã kêu gọi người Mỹ lên tiếng và hành động mạnh mẽ để bảo vệ nền Dân chủ.
Cựu Tổng thống Barack Obama gọi vụ nhân viên ICE sát hại Y tá Alex Pretti là một “thảm kịch”, và kêu gọi người dân “vùng lên” chống lại “các cuộc tấn công” vào các giá trị căn bản của nước Mỹ của Hành pháp. Cựu Tổng thống Bill Clinton tố cáo chính quyền Trump “dối trá” về 2 vụ cảnh sát bắn chết người, kêu gọi những ai tin tưởng vào nền Dân chủ Mỹ hãy “thức tỉnh và bày tỏ quan điểm”, và “chứng tỏ đất nước này vẫn thuộc về nhân dân” (show that our nation still belongs to we the people).
Chính quyền Donald Trump có dấu hiệu xuống thang trước làn sóng phản đối mạnh mẽ sau cái chết của công dân Mỹ thứ hai tại Minneapolis. Thông tín viên Edward Maille của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Minneapolis:
“Trước hết là NRA, tổ chức vận động hành lang về súng hùng mạnh nhất. Một điều hiếm thấy là tổ chức này đã ra một tuyên bố, lên án lập trường của chính phủ, cho rằng việc tiếp cận một nhân viên công lực với vũ khí trên người là một hành động khiêu khích, trong lúc Alex Pretti đeo súng hợp pháp trên thắt lưng. NRA đã lên án việc bôi nhọ những công dân tuân thủ pháp luật.
Tiếp theo đó, tại Quốc hội, một số thành viên đảng Cộng hòa đã kêu gọi mở điều tra khách quan để làm sáng tỏ sự thật. Trên mạng X, cựu đồng minh của ông Trump, hiện là người chỉ trích Tổng thống, bà Marjorie Taylor Greene, khẳng định, mặc dù bà ủng hộ chính sách trục xuất người nhập cư không có giấy tờ, nhưng mang súng hoàn toàn khác với việc giương súng, và không có gì là sai trái khi biểu tình ôn hòa và quay phim.
Trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal hôm 25/1, Tổng thống Donald Trump đã không đưa ra quan điểm về việc các nhân viên ICE hành xử đúng hay không, và thông báo lực lượng ICE rút cục sẽ rời khỏi Minneapolis. Đây là một lập trường khác biệt đáng kể so với quan điểm mà chính quyền Trump liên tục đưa ra trước đó”.
Trả lời kênh truyền thông Mỹ CBS hôm 25/1, Cảnh sát trưởng Minneapolis, ông Brian O’hara cho biết Cảnh sát Hình sự của thành phố, bị ngăn cản trước đó, đã bắt đầu được phép tiếp cận hiện trường vụ nhân viên Y tá Alex Pretti bị nhân viên ICE bắn chết.
Hoa Kỳ: Đợt Không Khí Lạnh Khiến Ít Nhất Nhiều Người Thiệt Mạng
(Hình AP / Heather Khalifa: Nước đóng băng ở đài phun nước trong công viên Bryant Park ở New York, Hoa Kỳ, ngày 25/1/2026.)
-Một đợt không khí lạnh đang hoành hành tại nhiều nơi trên nước Mỹ khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 1 triệu gia đình mất điện tính đến hôm 26/1/2026.
Nhà chức trách đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở khoảng 20 tiểu bang và tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Khoảng 820.000 gia đình vẫn đang bị mất điện, chủ yếu ở khu vực miền Nam Hoa Kỳ. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Thực sự đã có nhiều trường hợp chết vì giá lạnh ở Texas, Louisiana và New York. Nhà chức trách Hoa Kỳ liên tục cảnh báo người dân không nên ra ngoài, trừ khi thật sự cần thiết. Cảnh báo này vẫn đang được duy trì ở nhiều tiểu bang, đặc biệt ở phía Đông đất nước, trong khu vực Boston, Vermont, Maine, Connecticut, toàn bộ khu vực được gọi là New England, nơi dự kiến tuyết sẽ rơi nhiều, ít nhất là cho đến tối naỵ
Điều đáng lo hiện nay là tình trạng mất điện do tuyết và băng tích tụ trên cây khiến chúng gãy đổ và làm đứt các đường dây điện. Ở khía cạnh này, tình hình đang rất nghiêm trọng ở Mississippi và Tennesseẹ Vài giờ trước, tôi đã trao đổi với một Y tá ở Nashville, Tennesseẹ Anh cũng như toàn bộ nhóm nhân viên Y tế, bị mắc kẹt tại bệnh viện do điều kiện thời tiết. Điện đã bị cắt từ nhiều tiếng đồng hồ trước tại cơ sở Y tế này, mọi hoạt động đều phải dựa vào máy phát điện.
Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân chưa bị đe dọa, nhưng không ai thực sự an toàn tuyệt đối, kể cả ở các thành phố đông dân cư. Việc khôi phục điện có thể mất hơn 1 tuần ở một số nơi, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Trong thời gian chờ đợi, để phòng ngừa, hầu hết các trường học ở Hoa Thịnh Ðốn và nhiều khu vực trung tâm và phía Đông nước Mỹ đều đóng cửạ
Bài Vở:
Trung Quốc: Quân Đội Cáo Buộc 2 Tướng Cao Cấp Vừa Bị Thanh Trừng Đe Dọa Quyền Lãnh Đạo Tuyệt Đối của Đảng
(Ảnh AP - Sergei Karpukhin, minh họa: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) trước cuộc hội đàm tại dinh thự Tổng thống Novo-Ogaryovo ở ngoại ô thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, ngày 7/12/2017.)
-Hôm thứ Bảy (24/1/2026), Trung Quốc thông báo mở điều tra 3 Tướng cao cấp trong Quân ủy Trung ương do nghi ngờ tham nhũng. Theo tờ báo chính thức của Quân đội Giải phóng Nhân dân, 3 nhân vật này còn bị cáo buộc đe dọa sự “lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với lực lượng vũ trang và làm suy yếu nền tảng quản trị của Đảng”.
Thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nêu rõ, các ông Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia), Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương; Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli), Tham mưu trưởng Cục Tham mưu Liên hợp của Quân ủy Trung ương; và Chung Thiệu Quân (Zhong Shaojun), người từng điều hành Văn phòng Quân ủy Trung ương, bị “nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Đây là cụm từ ám chỉ các đối tượng bị kỷ luật vì tội tham nhũng.
Tuy nhiên, theo tờ Thời báo Do Thái, nhiều nguồn thạo tin hôm 25/1, tiết lộ cho báo Mỹ Wall Street Journal biết là ông Trương Hựu Hiệp bị điều tra về việc chia sẻ thông tin kỹ thuật quan trọng về vũ khí nguyên tử của Trung Quốc với Hoa Thịnh Ðốn.
Một nhân vật khác, ông Cố Quân (Gu Jun), cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyên tử Quốc gia Trung Quốc, hiện đang bị điều tra về các tội danh chống lại đảng, đã cung cấp nhiều bằng chứng, chống lại ông Trương.
Ngoài ra, ông Trương Hựu Hiệp còn bị cáo buộc tìm cách xây dựng một vòng ảnh hưởng riêng trong Quân ủy Trung ương, cơ quan lãnh đạo quân sự cao nhất của đảng Cộng sản, gây chia rẽ nội bộ.
Xã luận trên nhật báo quân đội PLA Daily đã chỉ trích mạnh mẽ 3 nhân vật quân sự cao cấp nhất vừa bị thanh trừng.
Thông tín viên Cléa Broadhurst của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tường thuật:
“Với một bài xã luận gay gắt bất thường, tờ PLA Daily, nhật báo chính thức của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA), không chỉ đơn thuần thông báo các cuộc điều trạ Tờ báo đã áp đặt một quan điểm chính trị về sự việc và biến đổi một thủ tục kỷ luật thành một cuộc biểu dương ý thức hệ.
Tờ báo cáo buộc 2 ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, không những về tội tham nhũng, mà trên hết là đã làm suy yếu cơ cấu chỉ huy của ban Quân ủy Trung ương, nghĩa là quyền chỉ huy trực tiếp của Tập Cận Bình đối với quân độị
Tại Trung Quốc, đây là một trong những các cáo buộc nghiêm trọng nhất, bởi vì, điều đó tấn công vào nguyên tắc cơ bản theo đó, đảng chỉ huy quân đội chứ không bao giờ ngược lạị
Bài viết trên tự nó là một tín hiệụ Tờ PLA Daily trực thuộc Quân ủy Trung ương: Với một bài xã luận như thế, thể chế quân đội công khai ủng hộ sự hạ bệ các tướng lãnh và xác định lập trường chính trị.
Thông điệp gởi đến giới tướng lĩnh là rất rõ ràng. Gần đến kỳ đại hội đảng và lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập quân đội, thách thức không chỉ là xóa bỏ tham nhũng mà còn nhằm củng cố lòng trung thành chính trị - ngay cả khi buộc phải chấp nhận cú sốc trên thượng tầng lãnh đạo quân đội để tái khẳng định sự kiểm soát của chính quyền đối với quân đội”.
Tại Sao Việt Nam Chấp Nhận Tham Gia Hội Đồng Hòa Bình của Trump?
(Hình REUTERS - Jonathan Ernst: Tổng thống Mỹ Donald Trump ký Hiến chương thành lập Hội đồng Hòa bình (Board of Peace) của ông nhằm giải quyết các xung đột toàn cầu, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thường niên lần thứ 56 tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1/2026.)
-Ngày 22/1/2026, bên lề Diễn đàn Davos (Thụy Sĩ), Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu phái đoàn Cộng sản Việt Nam dự lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sáng lập và làm Chủ tịch suốt đờị Pháp và Anh Quốc từ chốị
35 trong số 60 nước được mời đã chấp nhận, trong đó có Cộng sản Việt Nam. Tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm nhận lời tham gia với tư cách thành viên sáng lập? Cộng sản Việt Nam sẽ đóng 1 tỉ Mỹ kim, để tránh phải gia hạn tư cách thành viên sau 3 năm?
Theo Bộ Ngoại giao CSVN, thư mời được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gửi tới Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 16/1. Ngày 18/1, trang web Báo Chính phủ viết: “Việt Nam cho rằng việc thành lập Hội đồng Hòa bình là bước đi cần thiết để khai triển Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua tại Nghị quyết số 2803 ngày 17/11/2025, trong đó hoan nghênh các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc tham gia Hội đồng Hòa bình để thúc đẩy hòa bình, cứu trợ nhân đạo, tái thiết Dải Gaza”.
Gắn Kết Lịch Sử Với Palestine, Giao Thương Với Do Thái
Cuộc xung đột giữa Do Thái và lực lượng Hamas, cũng như căng thẳng kéo dài giữa Do Thái và Palestine khiến Cộng sản Việt Nam khó xử. Cộng sản Việt Nam và Palestine có mối quan hệ lịch sử vì tình đoàn kết chống thực dân, chống đế quốc có từ thời chiến tranh Việt Nam. Ngày 24/10/2023, tại Liên Hiệp Quốc, Ðại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh lập trường của Việt Nam ủng hộ giải pháp hai Quốc gia với Đông Jerusalem là thủ đô của Quốc gia Palestine và dựa trên các đường biên giới trước năm 1967.
Trả lời phỏng vấn với Ban tiếng Việt của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 4/12/2023, Giáo sư Lịch sử Đương đại Pierre Journoud, Đại học Paul Valery - Montpellier 3 (Pháp), lưu ý “mối quan hệ Việt Nam-Palestine vẫn chặt chẽ về chính trị nhưng không vững mạnh về kinh tế như với Do Thái”. Quốc gia Do Thái trở thành đối tác quan trọng của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, từ du lịch, nông nghiệp, kỹ thuật sinh học đến dược phẩm và đặc biệt là quốc phòng. Hai nước ký Hiệp định Thương mại Tự do ngày 25/7/2023.
Cộng sản Việt Nam đã hướng đến Do Thái để đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, nhằm tránh phụ thuộc vào một nguồn cung, cụ thể là với Nga kể từ khi xảy ra chiến tranh Ukrainẹ Vẫn theo giải thích của Giáo sư Pierre Journoud, “từ những năm 2010, Việt Nam trở thành một trong những thị trường đầu ra chính cho ngành công nghiệp quốc phòng Do Thái, với tổng trị giá hợp đồng lên tới 1,5 tỉ Mỹ kim trong suốt thập niên 2010”.
Chấp Nhận Hội Đồng Hòa Bình Cạnh Tranh Với Liên Hiệp Quốc?
Trong mọi văn bản, chính phủ Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh đến cụm từ Hội đồng Hòa bình trong việc khai triển Kế hoạch Hòa bình Dải Gazạ Tuy nhiên, tham vọng của Tổng thống Trump không chỉ dừng ở đó. Lời mở đầu của Thư mời nhấn mạnh: “Hội đồng Hòa bình là một tổ chức quốc tế nhằm mục đích thúc đẩy sự ổn định, khôi phục quản trị đáng tin cậy và hợp pháp, và đảm bảo hòa bình lâu dài ở các khu vực bị ảnh hưởng hoặc bị đe dọa bởi xung đột”. Theo báo, tài liệu dài 8 trang chỉ trích “các phương pháp và thể chế thường xuyên thất bại”, ám chỉ đến Liên Hiệp Quốc, kêu gọi “sự can đảm” để “tách rời” khỏi tổ chức này, đồng thời nhấn mạnh đến việc “cần đến một tổ chức hòa bình quốc tế linh hoạt và hiệu quả hơn”.
Trả lời trang Bloomberg, Tổng thống Donald Trump chỉ trích:
Liên Hiệp Quốc chưa bao giờ thực sự hữu ích. Tôi rất ngưỡng mộ tiềm năng của Liên Hiệp Quốc, nhưng nó chưa bao giờ phát huy hết tiềm năng của mình.
Chuyện gì sẽ xảy ra đối với Hội đồng Hòa bình khi ông Trump không còn làm Tổng thống Mỹ? Đây là điều được nhiều nước “được mời” cân nhắc, tương tự với khoản đóng góp 1 tỉ Mỹ kim để trở thành thành viên thường trực và không bị giới hạn nhiệm kỳ 3 năm. Đây là một “mức giá khổng lồ”, theo Phó Giáo sư Khoa học Chính trị Chong Ja Ian, Đại học Quốc gia Tân Gia Ba, được báo mạng Hồng Kông trích dẫn ngày 21/1/2026.
Nhiều nhà phân tích cho rằng các nước được Tổng thống Hoa Kỳ mời tham gia Hội đồng Hòa bình có thể sẽ cố gắng tránh cam kết sớm, nhưng cũng tránh bác bỏ hoàn toàn để giảm thiểu nguy cơ bị Hoa Kỳ trả đũạ Nhưng Cộng sản Việt Nam thì ngược lại, chỉ sau khi nhận được thư đã trả lời đồng ý. Cho đến ngày 25/1, Cộng sản Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á xác nhận tham gia với tư cách sáng lập Hội đồng Hòa bình. Như vậy, nhà cầm quyền Hà Nội chấp nhận phạm vi hoạt động của tổ chức này cạnh tranh với Liên Hiệp Quốc? Hà Nội sẽ đóng góp 1 tỉ Mỹ kim để trở thành thành viên thường trực, hay chỉ tham gia 3 năm chờ đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump?
Hội Đồng Hòa Bình: Đường Tắt Để Tiếp Cận Trực Tiếp Chính Quyền Trump
Giáo sư Danh dự Carlyle Thayer tại Đại học New South Wales (Úc Ðại Lợi) cho rằng lời mời Cộng sản Việt Nam có thể xuất phát từ dự án trị giá 1,5 tỉ Mỹ kim của Tổ chức Trump (Trump Organization) nhằm xây dựng khu nghỉ dưỡng golf hạng sang tại tỉnh Hưng Yên, được khởi động vào tháng 5/2025. Ông nhận định “chính quyền Trump hy vọng có thể kéo (Cộng sản Việt Nam) đóng góp một số mặt nào đó - về tài chánh, vật chất hoặc nhân công”.
Theo bà Elina Noor, chuyên gia cấp cao thuộc Chương trình Á Châu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, một số nước có thể muốn tham gia để “bảo đảm các lợi ích đầu tư ở đó trong quá trình tái thiết”. Tuy nhiên, lợi ích trước mắt cho các thành viên dường như rất hạn chế bởi vì các chi tiết vẫn chưa rõ ràng và vẫn phải chờ xem. Phó Giáo sư Chong Ja Ian cho rằng “không rõ Hội đồng Hòa bình làm gì ngoài việc có thể tạo cơ hội cho một chính phủ nào đó tiếp cận chính quyền Trump”. Trong trường hợp của Việt Nam, Phó Giáo sư Lịch sử Ngoei Wen Qing, Đại học Quản lý Tân Gia Ba, cho rằng “Cộng sản Việt Nam có thể muốn đạt được một số lợi ích, có lẽ để tự bảo vệ mình khỏi những cú sốc khác trong khu vực”.
Liệu Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị trước cho việc thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam lại đạt mức kỷ lục năm 2025? Theo thông tin của Cục Hải quan Việt Nam ngày 25/12/2025, Hoa Kỳ là đối tác xếp thứ hai của Việt Nam với trị giá thương mại hàng hóa song phương khoảng 170 tỉ Mỹ kim, tăng 26,5% so với năm 2024. Xuất cảng sang Hoa Kỳ đạt mức kỷ lục gần 152 tỉ Mỹ kim trong năm 2025. Sự vươn lên của Việt Nam gắn liền với sự sụt giảm mạnh trong thương mại Mỹ-Trung và trao đổi thương mại Việt-Trung cũng đạt mức kỷ lục trong năm 2025.
Cũng chính vì mất cân bằng thương mại, ngày 2/4/2025, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố mức thuế đối ứng 46% đối với hàng hóa của Việt Nam. Sau đó, Hoa Thịnh Ðốn thông báo giảm xuống còn 20%, đồng thời áp dụng thuế trung chuyển 40% để tránh hàng Trung Quốc “đội lốt” “Made in Việt Nam” xuất cảng sang thị trường Hoa Kỳ. Giải quyết quan hệ thương mại “mất cân đối” được cho là chủ đề ưu tiên của bà Jennifer Wicks McNamara, ứng viên cho chức Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong phiên điều trần ở Thượng viện.
Theo báo Lao Động ngày 23/1, tại lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã trao đổi với các thành viên Nội các Tổng thống Donald Trump, gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Trưởng đại diện Thương mại Jamieson Greer và thành viên của Hội đồng điều hành Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump. Phía Hoa Kỳ hoan nghênh Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cho biết Tổng thống Trump sẽ thu xếp thăm Việt Nam theo lời mời của tân Tổng Bí thư Tô Lâm khi điều kiện cho phép.
Những Thách Thức Đối Với Mục Tiêu Tăng Trưởng Đầy Tham Vọng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
(Hình AP - Hau Dinh: Các container hàng xuất cảng được chất lên một chiếc tàu tại cảng Sài Gòn, Việt Nam, ngày 3/5/2020.)
-Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 đã kết thúc ngày 23/1/2026, sau khi Ban Chấp hành Trung ương “thống nhất tuyệt đối” bầu ông Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. Ông Tô Lâm đã từng tuyên bố Đại hội Đảng lần này đánh dấu sự khởi đầu của một “kỷ nguyên mới”, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành “một quốc gia hiện đại có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và một quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045”.
Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội hôm 20/1, Tổng Bí thư Đảng cũng đã đề ra một mục tiêu đầy tham vọng: Đạt mức tăng trưởng GDP hàng năm ít nhất 10% trong giai đoạn 2026-2030. Nhưng đó là những mục tiêu đầy thách thức đối với ban lãnh đạo mới của đảng Cộng sản Việt Nam.
Cải Cách Hành Chánh: Tác Động Tích Cực và Tiêu Cực
Nguyên là Bộ trưởng Công an, ông Tô Lâm đã lên làm Tổng Bí thư sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời vào tháng 8/2024. Trong thời gian ngắn nắm quyền, ông đã đẩy nhanh các cải cách hành chánh, cắt giảm số lượng bộ, ngành của chính phủ từ 30 xuống còn 22, giảm số lượng các đơn vị hành chánh cấp tỉnh và thành phố từ 63 xuống chỉ còn 34.
Trả lời Ban Việt ngữ của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 21/1/206, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Tân Gia Ba, nhận định:
“Các cải cách này đã gây ra những tác động sâu rộng chưa từng có từ trước tới naỵ Thứ nhất là về mặt tích cực, các biện pháp này giúp giảm bớt sự cồng kềnh của bộ máy hành chánh, bộ máy Đảng và các cơ quan đoàn thể, qua đó giúp tăng hiệu quả quản lý nhà nước, cũng như tăng hiệu quả của công tác quản trị và xây dựng Đảng.
Thứ hai, bộ máy được tinh gọn như vậy thì giúp nhà nước tiết kiệm được ngân sách để đầu tư vào các lĩnh vực phát triển, cũng như đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, hay là đầu tư vào hệ thống phúc lợi cho người dân.
Mặt tích cực thứ ba là việc tinh gọn guồng máy sẽ giúp tăng tính thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng, tăng hiệu quả quản trị nhà nước và nâng cao năng lực của bộ máy chính trị và hành chánh về lâu dài, qua đó giúp Việt Nam ngày càng ổn định, vững chắc hơn, cũng như có thể phát triển nhanh hơn trong thời gian tớị
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những mặt trái hay những rủi rọ Ví dụ như trong thời gian qua cũng có những phản ánh, những lời phàn nàn về sự đứt gãy, hay gián đoạn trong công tác quản trị, hay trong việc cung cấp một số dịch vụ công, do tình trạng thiếu nhân lực khi bộ máy bị tinh gọn. Nhiều cán bộ ở lại thì chưa được trang bị những kiến thức mới để đảm nhiệm các nhiệm vụ mới, do tình trạng thiếu trang thiết bị máy móc, hay do hệ thống kỹ thuật thông tin chưa được điều chỉnh hay cập nhật kịp thời để tương thích với cơ cấu bộ máy chính quyền mớị Tình trạng này cũng có thể ảnh hưởng tới phát triển kinh tế, vì như tôi được biết, việc cấp phép hoặc xét duyệt các dự án, hay là thông qua các giấy phép cho một số doanh nghiệp cũng bị đinh trệ.
Một mặt tiêu cực khác, đó là xuất hiện sự bất mãn trong một bộ phận cán bộ. Những cán bộ này được ở lại, nhưng do những vấn đề như tôi đã nói trên, họ bị quá tải công việc. Bộ máy tinh gọn nhưng công việc thì không những không giảm mà có thể tăng lên. Đặc biệt là những cán bộ ở các tỉnh thành bị sáp nhập mà trung tâm hành chánh lại đặt ở tỉnh khác, họ phải di chuyển rất xa đến nơi làm việc, họ phải sống xa vợ con gia đình nhiều ngày trong tuần.
Trong số những người mà tôi đã phỏng vấn trong những chuyến tôi về Việt Nam, rất nhiều ý kiến cho rằng chủ trương sáp nhập tỉnh thành hay tinh gọn bộ máy là cần thiết, nhưng những cải cách này đã được tiến hành một cách quá vội vàng, chưa cân nhắc thấu đáo các hậu quả. Đáng lẽ nó có thể được tiến hành theo từng giai đoạn, theo một trình tự, để bộ máy điều chỉnh kịp thời, thích nghi dần, rồi sau đấy mới đi tới các bước tiếp theo”.
Trong bài viết đăng trên trang mạng East Asia Forum ngày 10/1/2026, nhà nghiên cứu Alexander L. Vuving nhắc lại, dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm, Bộ Chính Trị đã thông qua 4 Nghị quyết từ cuối năm 2024 đến giữa năm 2025, vạch ra chiến lược để đạt được các mục tiêu đề rạ Các Nghị quyết bao gồm đổi mới khoa học và kỹ thuật, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Tuy nhiên, theo ông Alexander L. Vuving, “cách thức thực hiện các chính sách cụ thể lại gây ra nhiều tranh cãị Việc tái cấu trúc lãnh thổ quy mô lớn đã được thực hiện mà không tôn trọng cấu trúc theo chiều ngang và bản sắc địa phương. Các quyết định quan trọng về phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng cũng được đưa ra mà không có sự tham vấn công chúng một cách thực chất, như quyết định xây dựng đường sắt cao tốc dọc bờ biển, xây dựng 2 nhà máy điện nguyên tử và đặt mục tiêu tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm 10% trở lên trong những thập kỷ tới”.
Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân: Chỉ Có Lợi Cho Các Tập Đoàn Lớn
Ông Tô Lâm xem khu vực tư nhân là một “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế Việt Nam, cho dù khu vực nhà nước vẫn giữ “vai trò chủ đạo”. Nhưng theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân cho tới nay chủ yếu có lợi cho các tập đoàn lớn:
“Từ khi ông Tô Lâm lên nắm quyền, chúng ta thấy là một số doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã phát triển rất nhanh, đã mở rộng rất nhanh, đặc biệt là một số các doanh nghiệp mà tôi cho rằng có quan hệ tốt với chính quyền, cụ thể là với Bộ Công an, hay với những cơ quan liên quan tới an ninh, những tập đoàn như là Vingroup, Sun Group, Masterise Group hay TNT v.v....
Trong khoảng hơn 1 năm qua, họ phát triển rất nhanh về số lượng dự án, rồi đầu tư vào các lĩnh vực mớị Điều này cho thấy rằng những doanh nghiệp đó đã ít nhiều được hưởng lợi từ chính sách tạo điều kiện cho lĩnh vực kinh tế tư nhân phát triển. Tuy nhiên, các chính sách này hầu như chỉ mang lại lợi ích cho một số tập đoàn lớn, mà chưa tạo ra được những lợi ích đồng đều, lan tỏa ra các doanh nghiệp khác.
Những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chưa có được những sự hỗ trợ cần thiết. Một số thành phần như kinh tế cá thể, kinh tế gia đình thì đang gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Họ là những bộ phận rất quan trọng tạo ra việc làm cho người dân, nhưng họ cũng đang tuân thủ các quy định về thuế, về hóa đơn, chứng từ..., khiến rất nhiều doanh nghiệp đóng cửạ
Chính phủ Hà Nội phải cải cách pháp lý và chính sách để làm sao tạo ra được môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng, không chỉ giúp các doanh nghiệp tư nhân lớn phát triển, mà có thể thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển theọ Thứ hai là cũng phải cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân. Thứ ba là tạo thuận lợi cho việc tiếp cận tài chánh và tín dụng, đặc biệt là cho các doanh nghiệp nhỏ và vừạ
Thứ tư là thời gian qua Việt Nam đã thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển giao kỹ thuật. Trong thời gian tới, khía cạnh này cũng cần được tiếp tục thúc đẩy trong khu vực kinh tế tư nhân, không chỉ ở các doanh nghiệp lớn, mà còn ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, để họ có thể nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo đà để họ có thể phát triển ngày càng lớn mạnh, trở thành các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp quốc tế.
Trong bài viết đăng trên mạng ngày 19/1/2026, nhật báo Mỹ The New York Times ghi nhận ông Tô Lâm được xem là một nhân vật “có thể tạo ra những điều kiện thuận lợi hơn cho nhiều loại hình doanh nghiệp tư nhân”. Nhưng các nhà phân tích nhấn mạnh “đảng vẫn ưu tiên sự kiểm soát tập trung. Mặc dù có năng suất thấp, các công ty nhà nước vẫn được hưởng ưu đãi đặc biệt”. Đảng có kế hoạch xây dựng một mô hình mới cho tăng trưởng kinh tế, giảm bớt sự phụ thuộc vào lao động tay nghề thấp và dựa nhiều hơn vào khoa học và kỹ thuật. Theo The New York Times, “thách thức chính của Việt Nam là ở việc thực hiện các chính sách nhằm xây dựng một môi trường cởi mở hơn, hiệu quả hơn và cạnh tranh hơn. Về nội bộ, một mối nguy hiểm là sự tồn tại của một nhóm nhỏ các doanh nghiệp được nhà nước ưu ái với năng suất thấp”.
Theo Mô Hình Chaebol: Cần Thiết, Nhưng Tiềm Ẩn Nhiều Rủi Ro
Bên cạnh việc nhìn nhận kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất, ông Tô Lâm còn có tham vọng phát triển những đại tập đoàn tư nhân theo kiểu các chaebol của Nam Hàn. Nghị quyết 68 nêu rõ tham vọng của Việt Nam thúc đẩy sự phát triển 20 doanh nghiệp hàng đầu quốc gia vào năm 2030. Nhưng nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp đưa ra lời cảnh báo:
“Điều quan trọng là chúng ta cần học hỏi các điểm tốt, nhưng phải tránh các mặt bất lợi, các mặt xấụ Điểm tốt từ mô hình chaeebol Việt Nam có thể học hỏi đó là tạo ra những cơ chế giúp các doanh nghiệp tư nhân có thể tập trung các nguồn lực và qua đó trở thành các tập đoàn lớn, có sức cạnh tranh cao, không chỉ ở phạm vi trong nước, mà phạm vi quốc tế. Qua đó, có thể giúp Việt Nam mở rộng tiềm lực kinh tế và ảnh hưởng của mình lên toàn cầụ
Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp này phát triển như vậy thì nó cũng có những mặt tráị Ví dụ như ở Nam Hàn, các chaebol nổi tiếng là có sự tham gia vào những mạng lưới chính trị và qua các mạng lưới này thì họ giành được các nguồn lực để phát triển. Tuy nhiên, đi kèm theo là tình trạng hối lộ, tham nhũng, hay các mối quan hệ thân hữu, qua đấy nó làm xói mòn niềm tin của công chúng vào chính quyền.
Khi các doanh nghiệp này tận dụng những mối quan hệ với chính phủ để phát triển như vậy thì nó cũng bóp nghẹt sự cạnh tranh và khả năng sáng tạo, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khi mà các chaebol của Nam Hàn phát triển thì họ cũng phát triển một cách liều lĩnh, ví dụ như vay nợ quá mức để tham gia vào nhiều lĩnh vực phát triển đa ngành. Các chaebol Nam Hàn đã là một phần nguyên nhân quan trọng của khủng hoảng tài chánh Á Châu năm 1997.
Một số mặt trái như vậy tôi thấy cũng đang xuất hiện ở một số tập đoàn tư nhân trong nước, cụ thể là vay nợ quá mức để theo đuổi các dự án rủi ro, không có hiệu quả cao về mặt kinh tế, không có tính bền vững về mặt tài chánh. Tình trạng bóp nghẹt cạnh tranh ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang trở nên càng ngày càng phổ biến”.
Mục Tiêu 10%: Tăng Tốc Quá Nhanh?
Mặt khác, đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên theo mục tiêu mà ông Tô Lâm đề ra, trong khi phải giảm sự phụ thuộc vào ngoại quốc đầu tư và đối phó với các rào cản thương mại sẽ là thử thách đối với Việt Nam trong những năm tớị
Trong bài viết đăng ngày 8/1/2026, tuần báo của Anh The Economist ghi nhận “nền kinh tế Việt Nam, nhờ xuất cảng tăng mạnh, đã đạt mức tăng trưởng 8% trong năm 2025 – nhanh nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu 8,3-8,5% của năm. Mặc dù mục tiêu 10% của năm nay có vẻ khó đạt được hơn, nhưng vẫn có lý do để lạc quan: Những cải cách lớn nhất của ông Lâm vẫn chưa phát huy hết tác dụng, trong đó có Nghị quyết 68, một nỗ lực nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân bằng các biện pháp ưu đãi thuế và giảm bớt thủ tục hành chánh. Các cơ quan quản lý đã được yêu cầu chấp nhận rủi ro cao hơn khi phê duyệt các dự án”.
Vấn đề là theo The Economist, “hiện vẫn chưa rõ các tập đoàn lớn của Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm như thế nào nếu họ không hoàn thành các dự án quan trọng. Một số tập đoàn ngại rủi ro nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước. Ví dụ, vào ngày 25/12 vừa qua, VinGroup đã rút khỏi dự án trị giá 67 tỉ Mỹ kim xây dựng tuyến đường sắt xuyên Việt Nam. Tập đoàn này đã yêu cầu 80% dự án được tài trợ bằng khoản vay không lãi suất từ nhà nước, nhưng nhà nước đã từ chốị Các tập đoàn khác có thể sẽ thay VinGroup tham gia dự án, nhưng tình trạng tương tự vẫn sẽ tiếp diễn. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, dù gây ấn tượng mạnh, vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi thái độ tùy hứng của một vài doanh nghiệp”.
Về phần mình, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp e ngại là tăng tốc quá nhanh sẽ gây phản ứng ngược cho nền kinh tế Việt Nam:
“Chúng ta thấy là năm 2025 vừa qua, Việt Nam cũng đã nỗ lực rất nhiều, nhưng chỉ đạt được mức tăng trưởng 8%. Thậm chí có nhiều người đặt câu hỏi liệu có phải là thực sự 8%, hay chỉ là một con số được “chế biến” để có thể đáp ứng được các mục tiêu chính trị của ban lãnh đạọ
Tăng trưởng ít nhất 10% trong thời gian tới là một mục tiêu rất là thách thức. Việt Nam một, hai năm trước chỉ đạt tăng trưởng 6% hay 7%. Bây giờ trong vòng một, hai năm, Việt Nam muốn tăng trưởng lên 10% thì tôi nghĩ rằng người ta đã đốt cháy giai đoạn ở một mức độ nào đấỵ Muốn tăng tốc thì ta phải tăng tốc từ từ. Tôi sợ rằng trong thời gian tới, nếu Việt Nam quá nôn nóng để tăng trưởng và sử dụng các biện pháp không bền vững, không hiệu quả về lâu dài, thì có thể gặp biến cố, có thể là không phải ngay trong trước mắt 1, 2 năm tới, mà có thể là 3, 4 năm tớị
Khi nền kinh tế phát triển quá nóng và dựa trên việc bơm tiền vào nền kinh tế, mà không dựa vào các biện pháp mang tính bền vững như phát triển khoa học kỹ thuật hay đổi mới sáng tạo, nền kinh tế Việt Nam sẽ có thể gặp các vấn đề nghiêm trọng trong vòng 4 đến 5 năm tớị
Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc rất nhiều vào ngoại quốc đầu tư, nhưng trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu gặp rất nhiều biến động như vậy, vốn ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam có thể bị chựng lại, thậm chí có thể giảm trong thời gian tớị
Việt Nam cũng phụ thuộc rất nhiều vào xuất cảng, đặc biệt là thương mại với Hoa Kỳ. Năm 2025, chúng ta thấy là thuế đối ứng chỉ bắt đầu được áp dụng vào nửa cuối năm, còn nửa đầu năm thì thuế đối ứng này chưa có tác động nhiềụ Năm nay, chúng ta sẽ thấy bức tranh toàn cảnh hơn về tác động của thuế đối với kinh tế Việt Nam. Trong trường hợp thuế đối ứng này làm giảm xuất cảng Việt Nam, thì rõ ràng mục tiêu tăng trưởng 10% của Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Thứ ba là tiêu dùng cá nhân ở Việt Nam vẫn còn rất hạn chế. Tiêu dùng chủ yếu vẫn tập trung ở một số bộ phận cư dân thu nhập cao ở thành thị. Còn rất nhiều gia đình đang thắt lưng buộc bụng. Trong bối cảnh đó, tiêu dùng khó có thể tăng trưởng mạnh để trở thành một động lực của nền kinh tế.
Bên cạnh đó, các động lực mới sẽ được ưu tiên phát triển trong cái thời gian tới, như khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, hay phát triển doanh nghiệp tư nhân thì vẫn cần thời gian không chỉ một hai năm mà có lẽ lâu hơn mới có thể phát huy tác dụng, để trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam trong tương laị
Trong bối cảnh đó thì có lẽ các đòn bẩy quan trọng nhất mà chính phủ Hà Nội sẽ tiếp tục sử dụng đó là chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng, đặc biệt là thông qua đầu tư công, đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng để kích thích kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, biện pháp này đi kèm với mặt trái, đó là có thể dẫn tới giá tài sản tăng nhanh, dẫn tới bong bóng thị trường bất động sản, có thể đe dọa ổn định tài chánh của Việt Nam và tạo ra những mầm móng bất ổn cho kinh tế Việt Nam trong lâu dài”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét