Tin Vui: Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc Cali, Có Tổng Thư Ký Mới!
-Trong nhiều buổi họp trước đó, Chiến hữu Lê Đình Thọ tâm sự, đã đảm trách quá nhiều nhiệm kỳ, quá dài, khá mệt mỏi, xin được rút lui khỏi chức vụ. Đáp ứng, sáng Chủ Nhật vừa qua, ngày 15 tháng 10 năm 2023, tại tư gia Chiến hữu Tổng Thư Ký, 15 hội đoàn quân đội, trong số 18 hội đoàn thành viên, đã đồng ý thống nhất, bầu lại chức vụ Tổng Thư Ký. Cuối cùng, Chiến hữu Hải Quân Lê Thái Phúc, được nhiều phiếu tín nhiệm tuyệt đối của Các Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu vào chức vụ này. Nhân dịp này, ban chấp hành cũ, cũng đã đồng loạt từ chức, để Tân Tổng Thư Ký, đễ dàng sắp sếp lại nhân sự. Thông báo chính thức và ngày ra mắt Tân Ban Chấp Hành, sẽ được loan báo vào những ngày tới.
<!>
(Hình: từ trái qua phải, Ch Lê Thái Phúc và Ch Lê Đình Thọ)
Nhân dịp này, xin được nhắc lại: Liên Hội CQN VNCH Bắc Cali, là một trong những đoàn thể mạnh nhất, quy tụ gần 20 hội đoàn Quân Đội, chung nhau hoạt động. Uy tín nhất, đoàn kết nhất, trong tình “Huynh Đệ Chi Binh” coi nhau như Anh Em Đồng Đội, chung vai chiến đấu. Trong mục đích Chống Cộng, nêu cao tinh thần Quốc Gia, đã hoạt động bền bỉ, hữu hiệu gần 40 năm qua!
Những công tác nổi bật mà Liên Hội đang gánh vác: Tổ chức Ngày Quân Lực 19/6, hàng năm, nổi tiếng trên hàng chục năm nay, quy mô nhất, đầy đủ đội hình, mầu cờ sắc áo, diễn hành đẹp nhất hải ngoại. Lễ Chào Cờ Đầu Năm, Mồng Một Tết Nguyên Đán, trước Tòa thị chính thành phố San Jose, chương trình giúp Thương Phế Binh VNCH, trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, yểm trợ hay tổ chức, những cuộc Biểu Tình chống Cộng Sản xuất hiện tại Vùng Vịnh...
Với Tân Tổng Thư Ký, Tân Ban Chấp Hành, sẽ tạo một sinh khí mới, chắc chắn sẽ gặt hái nhiều thành công hơn, hoạt động hữu hiệu hơn.
Xin có lời Chúc Mừng đến Tân Tổng Thư Ký và Tân Ban Chấp Hành, cầu mong mọi điều tốt đẹp như ý!
Thông báo Biểu Tình chống phái đoàn tôn giáo quốc doanh Việt cộng đi giải độc tại Sanfrancisco
Kính thưa:
Quý Đại diện các Tôn Giáo, Quý Nhân Sĩ,
Đại diện các Hội Đoàn Quân Đội, Đoàn Thể Chính Đảng
Đại diện các Hội Đồng Hương, cùng toàn thể
Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản và Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hoà.
Được tin bọn Đại diện Tôn giáo quốc doanh đến Mỹ với mục đích giải độc và tiếp xúc với cái gọi là Kiều Bào Hải ngoại, theo chương trình thì bọn chúng sẽ đến Toà Lãnh Sự Việt Cộng tại San Francisco vào ngày 19 tháng 11 năm 2027, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Nam Cali sẽ cùng với một phái đoàn tín đồ lên San Francisco phối hợp với Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali và nhiều Tổ Chức Hội Đoàn các vùng Phụ cận sẽ tập trung trước Lãnh Sự Quán Việt Cộng tại 1700 California SF để phản đối sự có mặt của bọn chúng trên Quốc Gia Tự Do Dân Chủ này, quyết liệt phản đối việc đàn áp tôn giáo tại Việt Nam một cách man rợ, bách hại các nhà bất đồng chính kiến, các Tù Nhân Lương Tâm bị giam giữ vô thời hạn tại các nhà tù khổ sai. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị, những người quan tâm tới tiền đồ dân tộc, Những Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản hãy đến tham dự đông đảo cuộc Biểu tình trước Lãnh Sự Quán của Việt Cộng vào lúc
10:00 AM ngày 19 tháng 10 năm 2023
tại 1700 California San Francisco.
Ban Tổ Chức Kính Mời
Nguyễn Thanh Giàu Hội Trưởng PG Hoà Hảo Trung Ương (714) 383-0487
Phạm Đức Vượng Chủ Tịch HĐĐH Tập Thể CCS VNCH Hải Ngoại (408) 226-8844
Triệu Ngọc Hà Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali (408 ) 646-8752
Lê Đình Quy Chủ Tịch Cộng Đồng Fresno Cali (559)906-8124
Mai Khuyên Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Bắc Cali (408) 515-6329
Đặng Long Trưởng Uỷ Ban Phụng Sự Cộng Đồng / Bắc Cali (408) 886-0178
Tin Quốc Tế Đó Đây
Quốc Tế Thúc Giục Do Thái Dừng Kế Hoạch Tấn Công Trên Bộ Vào Dải Gaza, Tránh Gây Thảm Họa Nhân Đạo
(Hình: Lính Do Thái chiếm được vị trí gần biên giới giữa Do Thái với Dải Gaza, ở miền Nam Do Thái, 13/10/2023.)
-Hôm thứ Sáu (13/10/2023), sau khi Do Thái yêu cầu thường dân sinh sống ở phía Bắc Dải Gaza di tản về phía Nam vùng đất này trong vòng 24 tiếng đồng hồ, quốc tế đã ngay lập tức có nhiều phản ứng, đa phần đề nghị Do Thái ngưng kế hoạch tấn công trên bộ vào khu vực hiện đang có 1,1 triệu thường dân sinh sống.
Trong khi Thủ tướng Palestine, Mohamed Shtayyeh, tố cáo Do Thái "diệt chủng" người dân Dải Gaza, thì trên các mạng xã hội, Martin Griffiths, phụ trách công tác cứu trợ của Liên Hiệp Quốc, nhận định "gọng kìm đang xiết lại quanh thường dân ở Gaza". Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cũng liên tục điện đàm với Tel Aviv "để kêu gọi Do Thái tránh gây thảm họa nhân đạo", theo phát ngôn viên của ông Antonio Guterres. Theo thông tấn xã AFP, đến tối thứ Sáu (13/10), các thành viên của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn Palestine cũng không rời khu vực phía Bắc Dải Gaza.
Các tổ chức nhân quyền cũng đặc biệt bày tỏ lo ngại. Tổ chức Y sĩ Không Biên giới (MSF) coi thông báo của Tev Aviv là "một tối hậu thư nguy hiểm và vô trách nhiệm" và cho rằng tấn công vào khu vực "tập trung đông người như vậy vào chỉ rộng vài cây số vuông, chỉ làm nghiêm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo" hiện nay. Cũng như nhiều tổ chức nhân quyền khác, Y sĩ Không Biên giới (MSF) đề nghị lập "các vùng an toàn", nhất là tại các bệnh viện, cho "những ai không thể di tản". Ý tưởng lập "các khu vực an toàn" cho thường dân dải Gaza cũng được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đề xuất vào hôm 13/10.
Trong khi đó, Mạc Tư Khoa trình lên Hội đồng Bảo an Dự thảo đòi thiết lập ngay lập tức và dài hạn lệnh ngừng bắn để mở hành lang nhân đạo. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cùng ngày 13/10 xem việc quân đội Do Thái phong tỏa dải Gaza là không thể chấp nhận được và so sánh với vụ Đức quốc xã bao vây thành phố Leningrad của Liên Xô trong Đệ nhị Thế chiến.
Về phía Do Thái, sáng 14/10, phát ngôn viên quân đội, ông Jonathan Conricus tố cáo chính tổ chức Hamas đang cản trở thường dân Palestine tiến về phía Nam dải Gaza. Theo thông tấn xã Reuters, tổ chức Hamas hôm qua đề nghị thường dân không di chuyển và hứa chiến đấu đến giọt máu cuối cùng chống Do Thái.
Thủ Tướng Do Thái Triệu Tập Nội Các Khẩn Cấp, Thề Sẽ 'Tiêu Diệt Hamas'
(Hình: Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu.)
-Hôm 15/10/2023, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu lần đầu tiên đã triệu tập Nội các khẩn cấp gồm nhiều thành viên hơn, nói rằng sự thể hiện đoàn kết dân tộc đã gửi một thông điệp trong và ngoài nước, trong khi nước này chuẩn bị sẵn sàng "tiêu diệt Hamas" ở Gaza.
Cuộc họp, được tổ chức tại trụ sở quân sự ở Tel Aviv, bắt đầu với việc các Bộ trưởng đứng mặc niệm để tưởng nhớ 1.300 người Do Thái thiệt mạng trong cuộc tấn công dữ dội của Hamas vào ngày 7 tháng 10, một đoạn video do văn phòng của ông Netanyahu công bố cho thấy.
Chào đón người từng là nhà Lập pháp đối lập Benny Gantz, người đã gia nhập chính phủ cùng với một số thành viên trong đảng của ông vào tuần trước, ông Netanyahu nói rằng tất cả các Bộ trưởng đang "làm việc suốt ngày đêm, với một mặt trận thống nhất".
"Hamas nghĩ rằng chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Chính chúng ta sẽ tiêu diệt Hamas", ông Netanyahu nói và nói thêm rằng việc thể hiện sự đoàn kết "gửi một thông điệp rõ ràng tới quốc gia, kẻ thù và thế giới".
Chiến Tranh Cận Đông: Do Thái "Gần Kề" Một Cuộc Tấn Công Trên Bộ Vào Gaza
(Hình: Xe tăng của quân đội Do Thái tiến về biên giới dải Gaza ngày 13/10/2023.)
-Cho đến 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật (15/10/2023), Do Thái tuyên bố "tiếp tục" để cho thường dân ở Gaza di tản về phía Nam.
Một phát ngôn viên của quân đội Irael được đài truyền hình Mỹ trích dẫn cho biết "sẽ khởi động các chiến dịch quân sự quan trọng một khi các thường dân di tản" khỏi khu vực này. Tòa Ðại sứ Mỹ tại Irael thông báo kể từ ngày 16/10 bắt đầu di tản công dân Mỹ đến đảo Chypre bằng đường thủy. Trong bối cảnh căng thẳng này, Mỹ điều thêm một hàng không mẫu hạm thứ nhì đến Đông Địa Trung Hải.
Tối 14/10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đến động viên binh sĩ đã tuyên bố "đây mới chỉ là điểm khởi đầu". Lời lẽ này báo trước Do Thái chỉ còn đợi thời điểm trước khi quyết định tấn công. Vào lúc đang chuẩn bị cho chiến dịch quy mô trên bộ tại Gaza, Tel Aviv lo ngại phải đối phó với một mặt trận thứ nhì ở phía Bắc sát biên giới với Lebanon và Syria như tường thuật vào sáng sớm hôm 15/10 của thông tín viên Michel Paul của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Jerusalem:
Quân đội Do Thái tiếp tục kêu gọi người dân ở phía Bắc Dải Gaza chạy về phía Nam. "Đã đến lúc phải ra đi" là một mệnh lệnh được phát đi trên các kênh truyền thông, trên các mạng xã hội và trên các tờ truyền đơn rải xuống Gaza.
Trên mặt đất, các công tác chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp diễn suốt trong đêm qua. Theo truyền thông Do Thái đây sẽ là một chiến dịch rất quy mô. Tel Aviv đã huy động hàng chục ngàn quân sau khi mà các tràng rocket đã nổ vang rền mãi đến tận các khu vực ở miền Nam Isael và thậm chí là cho đến gần thủ đô Tel Aviv.
Hôm qua một phần thân nhân các con tin Do Thái đã tập hợp trước trụ sở Bộ Quốc phòng đòi chính phủ xem số phận các con tin là ưu tiên tuyệt đối trước khi khởi động chiến dịch quân sự. Do Thái lo ngại một mặt trận khác đang mở ra ở khu vực phía Bắc, sau hàng loạt những sự việc trong 48 tiếng đồng hồ qua và có liên hệ đến tổ chức Hồi giáo Hezbollah.
Đêm qua hai quả rocket được phóng đi từ Syria đã bắn trúng lãnh thổ Do Thái. Trước đó Do Thái được cho là tác giả các đợt tấn công nhắm vào sâu trên lãnh thổ của Syria, đặc biệt là vào 2 phi trường tại thủ đô Damascus và ở thành phố Alep. Một viên chức Do Thái khẳng định là Iran tìm cách khai triển vũ khí ở Syria hoặc chuyển qua lãnh thổ của Syria.
Cần lưu ý là trong bối cảnh căng thẳng đó Hoa Kỳ thông báo điều thêm một chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhì đến khu vực, sau khi đã khai triển chiếc US Gerald Ford, một trong những hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới đến khu vực.
Hai mạng thông tin Walla của Do Thái và Axio của Mỹ báo động Tehran qua trung gian đặc sứ Liên Hiệp Quốc cảnh báo "có những lằn ranh đỏ" Iran không cho phép vượt qua. Nếu như quân đội Do Thái tiếp tục chiến dịch tại Gaza Iran sẽ "bắt buộc phải có phản ứng". Lời lẽ này được đưa ra nhân cuộc tiếp xúc hôm 14/10/2023 tại Beyruth, Lebanon giữa Ngoại trưởng Iran Hossein Amirr Abdullahian và đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Trung Đông, Tor Wennsland.
Đụng Độ Bạo Lực Nổ ở Biên Giới Giữa Lebanon và Do Thái, Một Nhà Báo Thiệt Mạng
(Hình: Lực lượng dân phòng và chính quyền Lebanon giải cứu một nhà báo bị thương trong vụ tấn công của Do Thái ở Alma al-Shaab, miền Nam Lebanon, 13/10/2023.)
-Trong lúc quân đội Do Thái tiếp tục các chiến dịch tấn công vào Gaza, thì tại biên giới giữa Do Thái và Lebanon, các cuộc đụng độ bạo lực đã nổ ra vào hôm 13/10/2023, sau khi một nhóm người được cho là cố xâm nhập vào Do Thái. Một nhà báo của thông tấn xã Reuters đã thiệt mạng, nhiều nhà báo khác đã bị thương.
Trong một thông cáo, được thông tấn xã AFP trích dẫn, quân đội Do Thái cho biết đã xác định được một "đội biệt kích khủng bố, cố gắng xâm nhập lãnh thổ Do Thái từ Lebanon. Drone của Do Thái đã tiêu diệt được nhiều kẻ khủng bố". Từ thủ đô Beirut của Lebanon, thông tín viên Paul Khalifeh của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Các nguồn tin từ an ninh Lebanon đã xác nhận các cuộc đụng độ bạo lực nổ ra sau khi một nhóm lính không rõ danh tính, cố gắng xâm nhập vào khu vực mà nhiều sự việc đã xảy ra từ những ngày qua. Các nhà báo và người dân tại đây, đã nghe thấy những tiếng súng tự động bắn liên hồi.
Do Thái cũng pháo kích dữ dội vào khu vực này, nhiều trực thăng và drone bay lượn trên bầu trời. Một trạm quan sát mà lực lượng Lebanon không còn sử dụng đã bị phi đạn bắn trúng. Hàng chục quả đạn pháo bắn phá quanh 5 khu vực ở Nam Lebanon.
Phong trào Hồi giáo Hezbollah thông báo từ tối 13/10, đã tấn công 4 vị trí của quân đội Do Thái để trả đũa các vụ oanh tạc vào các vùng của Lebanon. Những diễn biến này xảy ra vài tiếng đồng hồ sau tuyên bố của Phó tổng Thư ký của Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, trong một cuộc tập hợp bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza rằng Hezbollah đã "chuẩn bị đầy đủ để can thiệp vào Do Thái vào thời điểm thích hợp".
Ông cho biết thêm "những cuộc tiếp xúc trong hậu trường gián tiếp hoặc trực tiếp giữa đảng Hồi giáo của Lebanon với các cường quốc, các nước Ả Rập và các đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc, yêu cầu ông không can thiệp vào cuộc chiến, nhưng điều đó sẽ không có tác động đến quyết định của Hezbollah".
Tại miền Nam Lebanon, gần với biên giới Do Thái, trong các cuộc đụng độ vào tối 13/10, một nhà báo của hãng tin Anh Reuters, Issam Abdallah, đã thiệt mạng, nhiều nhà báo của các hãng tin khác, như thông tấn xã AFP và Al-Jazeera cũng đã bị thương khi tác nghiệp tại khu vực này.
Theo thông tấn xã AFP, phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc Stéphane Dujarric bày tỏ mong muốn "mở cuộc điều tra để xác định rõ chuyện gì đã xảy ra". Lực lượng của Liên Hiệp Quốc được khai triển tại miền Nam Lebanon cho biết đang nỗ lực làm việc với chính quyền hai bên để giảm bớt căng thẳng.
Tại hai địa điểm gần biên giới giữa Lebanon và Do Thái cũng như dải Gaza, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) hôm 12/10 vừa qua, đã cáo buộc quân đội Do Thái sử dụng phốt pho trắng, một loại hóa chất độc hại, bốc cháy khi gặp oxy, có thể gây bỏng nghiêm trọng và dễ dàng đốt cháy các cơ sở hạ tầng. Tổ chức nhân quyền cho rằng hành động này làm tăng nguy cơ thương vong cho thường dân cũng như ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Do Thái đã bác bỏ cáo buộc trên.
Gaza: Hamas Yêu Cầu Thường Dân Palestine Không Di Tản
(Hình: Đoàn người Palestine ở Bắc dải Gaza rời khỏi nơi ở của mình, sau khi có lệnh di tản của Do Thái, ngày 13/10/2023.)
-Trong khi quốc tế hết sức lo ngại về sự an toàn của các thường dân ở dải Gaza, chính lãnh đạo Hamas hôm 14/10/2023 yêu cầu người Palestine ở dải đất này từ chối di tản.
Theo thông tấn xã AFP, trong bài phát biểu phát trên truyền hình và được truyền đi từ Doha (thủ đô của Qatar), lãnh đạo tổ chức này, Ismaïl Haniyeh, hôm 14/10 yêu cầu người dân ở dải Gaza từ chối di tản, dù là ngay bên trong dải Gaza hay là từ Gaza sang nước láng giềng Ai Cập.
Đối với Ismaïl Haniyeh, cuộc tấn công từ Gaza nhắm vào Do Thái hôm 7/10 là "cuộc tấn công chiến lược" góp phần "giải phóng" dải đất này. Trước đó, người đứng đầu tổ chức Hamas tố cáo Do Thái phạm tội ác chiến tranh và vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế khi ngăn cản đoàn cứu trợ quốc tế đến dải Gaza. Theo số liệu của Hamas, tổng số người chết trong các vụ tấn công của Do Thái nhắm vào dải Gaza đã lên tới hơn 2.300 người.
Sáng 13/10, Do Thái ra lệnh là trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thường dân Palestine ở miền Bắc dải Gaza phải di tản về phía Nam dải đất này. Đến hôm 14/10, quân đội Do Thái thông báo mở 2 hành lang từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều cùng ngày (giờ địa phương) để người dân phía Bắc dải Gaza di tản.
Tuy nhiên, sau đó, Do Thái đã lùi thời hạn để thường dân miền Bắc dải Gaza di tản trước khi quân đội Do Thái bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn vào khu vực Bắc Gaza, mà họ cho là trung tâm của lực lượng Hồi giáo cực đoan Palestine.
Dù thúc giục người dân phía Bắc thành phố Gaza "không chần chừ" trong việc di tản về phía Nam, nhưng quân đội Do Thái hôm 14/10 cũng khẳng định chiến dịch tấn công trên bộ nhắm vào phía Bắc dải Gaza chưa bắt đầu ngay từ ngày 15/10 vì lý do nhân đạo.
Riêng về việc di tản các bệnh nhân, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong đêm qua rạng sáng 15/10 cảnh báo việc di tản cưỡng chế hơn 2000 người bệnh từ phía Bắc Gaza đến các cơ sở y tế đã quá tải ở phía Nam thành phố có thể sẽ như tuyên "án tử hình" đối với họ.
Chiến Tranh Do Thái-Hamas: Quốc Tế Nỗ Lực Hòa Giải Tránh Một Thảm Họa Nhân Đạo
(Hình: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken (đi đầu) tới Cairo, thủ đô của Ai Cập. ngày 15/10/2023, trong nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc chiến Do Thái-Hamas.)
-Hơn một tuần sau loạt tấn công đẫm máu nhắm vào Do Thái, ngành ngoại giao quốc tế ráo riết tìm cách tránh một thảm họa nhân đạo. Ngoại trưởng Pháp hôm 15/10/2023 đến Tel Aviv (thủ đô cũ của Do Thái) thể hiện liên đới với các nạn nhân chiến dịch đẫm máu "Mưa Al Aqsa" phong trào Hamas tiến hành hôm thứ Bảy tuần trước.
Tiếp tục vòng công du Cận Đông, sáng 15/10, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hội kiến Hoàng thái tử Ả Rập Saudi Mohamed Ben Salmane và ông đánh giá cuộc trao đổi "mang tính xây dựng rất cao".
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Hoa Thịnh Ðốn luôn có một mục tiêu "không lay chuyển " đó là "tập trung vào việc ngăn chận Hamas tấn công khủng bố". Trước đó tại Doha, ông Blinken hoan nghênh vai trò của Qatar trong việc đứng ra làm trung gian giải cứu khoảng 150 con tin trong tay Hamas, trong đó có nhiều công dân Hoa Kỳ.
Về phía Trung Quốc sáng 15/20 cho biết, đặc sư về Trung Đông, Trác Tuyển (Zhai Jun) sẽ đến khu vực này vào tuần tới. Trước đó Ngoại trưởng Vương Nghị chỉ trích Do Thái " vượt quá quyền tự vệ" trong xung đột với Hamas tại Gaza, phải ngừng "trừng phạt tập thể" dân cư trong vùng lãnh thổ này. Bắc Kinh đồng thời kêu gọi nhanh chóng "ngừng bắn".
Tại Mạc Tư Khoa, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov không loại trừ khả năng tiếp xúc với đại diện của lực lượng Hồi giáo Hamas tại Qatar. Nga yêu cầu Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc biểu quyết về xung đột Do Thái-Hamas ngay vào ngày 16/10.
Tại Hoa Thịnh Ðốn hôm 14/10, Tổng thống Biden điện đàm với lãnh đạo Do Thái, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, và sau đó với Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas. Chủ nhân Tòa Bạch Ốc công nhận quyền "tự trị của người Palestine" và cam kết viện trợ nhân đạo cho dân cư ở Gaza. Song theo ông, phong trào Hamas "không giúp ích cho công cuộc đấu tranh vì quyền tự trị của người Palestine".
Tổng Thống Ai Cập Đàm Phán Với Đối Tác Để Đưa Viện Trợ Tới Gaza
(Hình: Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi.)
-Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đang đàm phán với các đối tác quốc tế và khu vực để cho phép chuyển hàng viện trợ vào Gaza và giảm leo thang cuộc giao tranh ở đó, văn phòng của ông cho biết hôm 15/10/2023.
Các cuộc bắn phá của Do Thái ở phía Gaza của cửa khẩu Rafah vào Ai Cập, cửa khẩu chính ra khỏi Gaza không do Do Thái kiểm soát, đã làm gián đoạn các hoạt động ở đó.
Viện trợ từ một số quốc gia đã được tăng cường ở bán đảo Sinai của Ai Cập do không đạt được thỏa thuận cho phép vận chuyển hàng hóa an toàn đến Gaza và tạo điều kiện cho việc di tản một số người mang sổ thông hành ngoại quốc qua cửa khẩu Rafah vào Ai Cập.
Giám đốc viện trợ Liên Hiệp Quốc Martin Griffiths hôm 14/10 nói rằng tình hình nhân đạo ở Gaza "đang nhanh chóng trở nên không thể giải quyết được".
Tuyên bố từ văn phòng của ông Sisi cũng nói rằng Ai Cập bác bỏ bất kỳ kế hoạch nào nhằm di dời người Palestine, "gây bất lợi cho các nước khác" và cho biết an ninh của chính Ai Cập là một ranh giới đỏ.
Theo tuyên bố, ông Sisi cũng đề xuất một hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về cuộc khủng hoảng.
Giáo Hoàng Francis Kêu Gọi Mở Hành Lang Nhân Đạo Để Giúp Người Dân ở Gaza
(Hình: Giáo hoàng Francis.)
-Hôm 15/10/2023, Giáo hoàng Francis kêu gọi mở các hành lang nhân đạo để giúp đỡ những người dân đang bị bao vây ở Gaza và một lần nữa kêu gọi thả các con tin mà nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas bắt giữ.
"Tôi mạnh mẽ yêu cầu trẻ em, người bệnh, người già, phụ nữ và tất cả dân thường không trở thành nạn nhân của cuộc xung đột", ông nói trong bài phát biểu hàng tuần trước hàng ngàn người ở Quảng trường St. Peter.
Ông nói: "Cầu mong các quyền nhân đạo được tôn trọng, đặc biệt là ở Gaza, nơi việc bảo đảm các hành lang nhân đạo để giúp đỡ toàn bộ người dân là điều cấp thiết và cần thiết".
Giáo hoàng Francis lên tiếng trong khi Do Thái đang chuẩn bị quân đội cho một cuộc tấn công trên bộ để trả đũa các cuộc tấn công chưa từng có mà nước này phải gánh chịu khi các chiến binh tràn qua các thị trấn của nước này, bắn chết đàn ông, phụ nữ, trẻ em và bắt giữ con tin.
"Rất nhiều người đã chết. Làm ơn, đừng đổ máu vô tội nữa ở Thánh địa, ở Ukraine hay bất cứ nơi nào khác. Đủ rồi! Chiến tranh luôn là một thất bại", ông nói.
Khoảng 1.300 người Do Thái đã thiệt mạng trong cuộc tấn công dữ dội bất ngờ, trong khi chính quyền Gaza cho biết hơn 2.300 người đã chết, một phần tư trong số đó là trẻ em và gần 10.000 người bị thương khi Do Thái đáp trả bằng các cuộc bắn phá dữ dội trước hành động xâm lược.
Vatican hôm 13/10 đã đề nghị hòa giải trong cuộc xung đột. Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Vatican, nói rằng cuộc tấn công của Hamas nhằm vào người Do Thái là "vô nhân đạo".
Sau Vụ Sát Hại Giáo Viên ở Arras, Pháp Nâng Báo Động Khủng Bố Lên Mức Cao Nhất
(Hình: Cảnh sát Pháp có mặt tại trường Gambetta-Carnot ở Arras, miền Bắc nước Pháp, sau vụ tấn công khiến một giáo viên thiệt mạng hôm 13/10/2023.)
-Chính quyền Pháp nâng báo động khủng bố lên mức cao nhất. Điện Elysée hôm 14/10/2023 thông báo 7.000 lính thuộc lực lượng Sentinelle tuần tra chống khủng bố được khai triển trên toàn quốc để bảo đảm an ninh. Bộ trưởng Giáo dục Gabriel Attal thông báo 1000 nhân viên an ninh được điều đến bảo vệ các trường học.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh hôm 13/10, một thanh niên 20 tuổi người Nga gốc Chechnya dùng dao tấn công khủng bố tại một trường học ở thành phố Arras, vùng Pas-de-Calais, miền Bắc Pháp, khiến một giáo viên thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
Sự việc xảy ra khi Pháp, một mặt đang chuẩn bị tưởng niệm ngày 3 năm nhà giáo Samuel Paty bị một phần tử Hồi giáo cực đoan sát hại, mặt khác đang lo ngại xung đột Do Thái-Hamas cũng ảnh hưởng đến an ninh của nước Pháp do có nhiều người Hồi giáo sinh sống. Sau đợt tấn công bất ngờ và tang thương mà Hamas bất ngờ nhắm vào Do Thái hôm thứ Bảy tuần trước, cho đến nay Paris luôn bày tỏ ủng hộ Tel Aviv trong cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo cực đoan Palestine Hamas.
Theo thông tấn xã AFP, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin hôm 13/10 nhận định có thể có mối liên hệ giữa những gì đang xảy ra ở Cận Đông và việc Mohamed Mogouchkov ra tay hành động tại trường học mà trước đây thanh niên này từng theo học. Hung thủ Mogouchkov đã hô to "Allah Akbar" (Thượng đế vĩ đại) khi dùng dao đâm chết giáo viên tiếng Pháp, Dominique Bernard, 58 tuổi.
Mohamed Mogouchkov là đối tượng đang bị Tổng cục An ninh Nội địa của Pháp (DGSI) xếp vào danh sách những đối tượng bị theo dõi đặc biệt (Fiche S), vì có tư tưởng cực đoan và có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Anh trai của hung thủ đang bị tù giam vì từng tham gia vào một âm mưu tấn công khủng bố gần phủ Tổng thống. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, cha của hai người này từng bị trục xuất khỏi Pháp hồi năm 2018 vì có tên trong danh sách Fiche S. Theo thông tấn xã AFP, một nguồn tin cảnh sát sáng 14/10 cho biết ngoài hung thủ đã bị bắt sau khi gây án, cơ quan điều tra còn câu lưu 10 người khác.
Hội đồng Đức tin Hồi giáo tại Pháp (CFCM) lên án mạnh mẽ "vụ tấn công tang thương và hèn hạ, vô đạo đức", 3 năm sau vụ giết hại thầy giáo Samuel Paty, vốn đã "gây ra những vết thương sâu sắc". Liên đoàn Hồi giáo Pháp cũng lên án "một hành vi khủng khiếp"
Sau Vụ Sát Hại Giáo Viên ở Arras, Pháp Dự Kiến Trục Xuất Toàn Bộ Đối Tượng Nguy Hiểm Người Ngoại Quốc
(Hình: Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron (giữa) cùng Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin (trái), Bộ trưởng Giáo dục Gabriel Attal, trả lời báo chí sau khi thăm trường Trung học Arras nơi xảy ra vụ sát hại một thầy giáo, ngày 13/10/2023.)
-Một ngày sau vụ một thanh niên Hồi giáo cực đoan người Nga gốc Chechnya dùng dao sát hại một giáo viên ở thành phố Arras hôm 13/10/2023, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Darmanin hôm 14/10 đề nghị giải pháp "trục xuất có hệ thống mọi người ngoại quốc bị các cơ quan tình báo xem là nguy hiểm".
Trước đó, chính quyền Pháp đã nâng báo động khủng bố lên mức cao nhất và khai triển 7.000 lính thuộc lực lượng Sentinelle tuần tra chống khủng để bảo đảm an ninh.
Theo thông tấn xã AFP, trong một cuộc họp báo ngày 14/10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin tuyên bố chủ trương cứng rắn và rõ ràng đối với người ngoại quốc, theo đó ông sẽ cho xác định trên toàn lãnh thổ Pháp những người ngoại quốc mà các cơ quan tình báo xem là nguy hiểm và là mối đe dọa đối với nước Pháp, bất kể tuổi tác, bởi ngày càng có nhiều người trẻ tuổi bị cực đoan hóa. Những đối tượng này sau đó "sẽ bị thu hồi thẻ cư trú và sẽ bị trục xuất một cách tự động".
Bộ trưởng Nội vụ Pháp đặc biệt lưu ý đến 5.100 trường hợp thuộc diện bị báo cáo là đã "trở nên cực đoan với tính chất khủng bố" để chính quyền lưu ý có biện pháp ngăn ngừa, đa phần số này là người Pháp, nhưng cũng có nhiều người ngoại quốc cư trú hợp pháp hoặc bất hợp pháp tại Pháp. Tổng cộng, đã có "hơn 800 người ngoại quốc cực đoan hóa" đã bị trục xuất khỏi lãnh thổ Pháp tính từ năm 2017.
Bộ trưởng Nội vụ cũng cho biết đã được Tổng thống Emmanuel Macron cho phép nối lại các cuộc thảo luận với Mạc Tư Khoa (vốn chỉ còn rất ít kể từ khi Nga xâm lược Ukraine) "để trục xuất những công dân Nga thuộc diện Fiche S về nguyên quán của họ". "Fiche S" là danh sách những người mà Tổng cục An ninh Nội địa của Pháp (DGSI) xếp là những đối tượng bị theo dõi đặc biệt vì có tư tưởng cực đoan và có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Pháp.
Theo Bộ trưởng Darmanin, hiện giờ "khoảng 20 người có thể bị trục xuất nếu chúng tôi đạt được thỏa thuận với chính quyền Nga". Tại Pháp, hiện giờ có khoảng 60 người quốc tịch Nga bị DGSI xếp vào diện Fiche S kể trên, trong đó 4 chục người quốc tịch Nga bị DGSI xếp vào diện Fiche S đang bị tù giam hoặc đã bị tước tự do.
Mohamed Mogouchkov, thủ phạm vụ khủng bố tại một trường học ở Arras hôm 13/10, cũng đã bị DGSI xếp vào diện Fiche S từ hồi mùa Hè.
Hôm 15/10, khoảng 5 ngàn người đã tập trung tại thành phố Arras, tỉnh Pas-de-Calais, miền Bắc Pháp, để tưởng niệm thầy giáo Dominique Bernard đã thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Arras hôm 13/10. Trên quy mô toàn quốc, theo thông báo của Bộ trưởng Giáo dục Gabriel Attal, ngày 16/10 là ngày thể hiện tình đoàn kết với giới nhà giáo tại Pháp, mọi trường học và cơ quan ngành giáo dục sẽ dành 1 phút tưởng niệm nhà giáo Dominique Bernard. Ngày 16/10 cũng chính là ngày cách nay 3 năm nhà giáo Samuel Paty bị một phần tử Hồi giáo cực đoan sát hại, gây rúng động nước Pháp.
Pháp Huy Động 7.000 Binh Sĩ Tuần Tra Thêm Sau Vụ Tấn Công Hồi giáo Cực Đoan
(Hình: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) đến trường Trung học Gambetta ở Arras, Đông-Bắc nước Pháp vào ngày 13/10/2023, sau khi một giáo viên thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng trong một vụ tấn công bằng dao, cảnh sát và viên chức khu vực cho biết.)
-Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ra lệnh huy động tới 7.000 binh sĩ để tăng cường tuần tra an ninh, văn phòng của ông cho biết vào ngày thứ Bảy (14/10/2023), một ngày sau khi một giáo viên bị đâm chết trong một vụ tấn công Hồi giáo cực đoan.
Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao nhất ngày thứ Sáu sau khi một người đàn ông 20 tuổi đâm chết một giáo viên và làm hai người khác bị thương nặng tại một trường học ở thành phố Arras, miền Bắc nước Pháp.
Văn phòng của ông Macron cho biết binh sĩ sẽ được huy động đến tối thứ Hai cho tới khi có thông báo mới như một phần của hoạt động đang diễn tiến bao gồm các cuộc tuần tra thường xuyên tại các trung tâm thành phố lớn và các địa điểm du lịch.
Viện bảo tàng Louvre, một điểm thu hút du khách lớn ở thủ đô của Pháp, đã được di tản và đóng cửa sau khi nhận được cảnh báo có bom, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Camille Chaize cho biết, nói thêm rằng việc kiểm tra đang được thực hiện để xác định không có mối nguy hiểm nào.
Cảnh báo an ninh mới nhất được đưa ra khi Pháp đăng cai Giải Vô địch Rugby Thế giới và chưa đầy một năm trước khi Paris chào đón Thế Vận hội, bao gồm kế hoạch tổ chức lễ khai mạc chưa từng có bên ngoài sân vận động và cuộc diễu hành dọc sông Seine.
Bà Chaize cho biết các biện pháp an ninh đã được đặt ở mức cao nhất tại sân vận động được sử dụng cho các trận đấu bóng bầu dục nhưng các cuộc tuần tra bổ sung sẽ được thêm vào tại khu vực dành cho người hâm mộ gần đó và ở trung tâm Paris.
Pháp đã trở thành mục tiêu của một loạt vụ tấn công Hồi giáo cực đoan trong những năm qua, nghiêm trọng nhất là vụ tấn công đồng thời của các tay súng và kẻ đánh bom liều chết tại các địa điểm giải trí và quán cà phê ở Paris vào tháng 11 năm 2015.
Bộ Nội vụ cho biết tình hình an ninh sẽ được xem xét tại cuộc họp vào chiều ngày thứ Bảy (14/10), để quyết định xem có cần các biện pháp bổ sung hay không, bà Chaize cho biết.
Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin ngày 13/10 cho biết vụ tấn công ở Arras có mối liên hệ với các sự kiện ở Trung Đông, nơi mà Do Thái đang tiến hành một cuộc tiến công quân sự nhằm tiêu diệt các chiến binh Hamas sau vụ tàn sát ở Do Thái vào ngày thứ Bảy (7/10) tuần trước.
Gaza: Hamas Bị Nghi Sử Dụng Vũ Khí Bắc Hàn
(Hình: Đội quân al-Qassam của Hamas phô trương lực lượng tại dải Gaza, ngày 21/8/2016.)
-Phải chăng Cộng sản Bắc Hàn cung cấp vũ khí cho Hamas? Sau khi phân tích các bức ảnh của quân đội Do Thái, nhiều hãng truyền thông và đặc biệt Mỹ đặt nghi vấn, tuy nhiên Bình Nhưỡng phủ nhận hoàn toàn. Bắc Hàn, vẫn công khai ủng hộ tổ chức Hồi giáo Palestine, đã bác bỏ những cáo buộc như vậy là vô căn cứ giả mạo truyền thông.
Thông tín viên Nicolas Rocca của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Hán Thành của Nam Hàn cho biết thêm chi tiết:
Tấm hình 3 binh sĩ Do Thái chỉ vào những vũ khí của Hamas thu được ở gần biên giới dải Gaza, được phát ngôn viên quân đội Do Thái, Daniel Hagari công bố cũng như nhiều bức hình khác lan truyền trên báo chí Do Thái đang gây ồn ào bên kia của địa cầu.
Lý do là vì dường như những tấm hình đó cho thấy đạn dược và vũ khí của Cộng sản Bắc Hàn, nhất là các súng phóng lựu loại F7 trong quá khứ đã được xuất sang các nước Trung Đông.
Mặc dù nhiều chuyên gia đã xác nhận rằng đây thực sự có thể là vũ khí của Bắc Hàn, nhưng điều này không có nghĩa là hai bên đã có một thỏa thuận vũ khí. Các loại vũ khí đó có thể đã được quá cảnh qua Iran hoặc Syria.
Vào năm 2021, các nhà nghiên cứu đã xác định Hamas sử dụng phi đạn điều hướng chống tăng Bulsae 2 do Bắc Hàn sản xuất, cũng các loại súng phóng lựu F7.
Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng Hoa Thịnh Ðốn đang cố gắng đánh lạc hướng chú ý về trách nhiệm của mình trong cuộc xung đột. Từ lâu nay, Bắc Hàn vốn hậu thuẫn các tổ chức thân Palestine. Tuần này, cơ quan tuyên truyền của Bắc Hàn đã lên án "các hành vi tội ác không ngừng của Do Thái" mà không đề cập đến những hành động tàn bạo của Hamas.
Mỹ Tố Cáo Bắc Hàn Giao Cho Nga Hơn 1.000 Container Thiết Bị Quân Sự
(Hình: Lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn cùng Tổng thống Nga trong một cuộc họp tại Vladivostok, Nga, ngày 25/4/2023.)
-Hãng tin Pháp AFP dẫn lời một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc của Hoa Kỳ hôm 13/10/2023, cho biết những tuần qua, Cộng sản Bắc Hàn đã giao "hơn 1000 container" thiết bị quân sự và đạn dược cho Nga.
Trong một cuộc tiếp xúc với báo chí, ông John Kirby, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ cho biết các thiết bị khí tài nói trên sẽ được sử dụng "tấn công các thành phố của Ukraine, giết hại thường dân Ukraine".
Theo ông, chính quyền Mỹ đã công bố một biểu đồ minh họa cho hành trình của một số thùng hàng đi từ một cảng của Bắc Hàn đến kho chứa của Nga nằm gần biên giới Ukraine.
Viên chức Mỹ cho biết trong các trao đổi như vậy, Bắc Hàn cũng muốn có được nhiều loại thiết bị quân sự của Nga và các "kỹ thuật hiện đại", nhất là về máy bay, phi đạn, xe bọc thép và các loại nguyên liệu để chế tạo phi đạn-đạn đạo.
Hoa Kỳ đã quan sát thấy các tàu container Nga dỡ hàng tại Bắc Hàn. Đó có thể là những chuyến hàng thiết bị quân sự đầu tiên của Nga.
Ông John Kirby đánh giá: "Mối quan hệ đối tác quân sự giữa Bắc Hàn và Nga đang trên đà phát triển, bao gồm thông qua chuyển giao kỹ thuật này là mối đe dọa ổn định trong vùng và các cam kết quốc tế không phổ biến vũ khí".
Bộ Ngoại giao Mỹ: 29 Công Dân Mỹ Chết, 15 Người Mất Tích Trong Vụ Tấn Công của Hamas
(Hình: Do Thái Antisemitism Report.)
-Ngày thứ Bảy (14/10/2023), một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận có 29 công dân Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hamas ở Do Thái.
Trước đó, 27 người được xác nhận đã chết giữa vụ bạo lực.
Phát ngôn viên nói rằng Mỹ biết là hiện có 15 công dân và một thường trú nhân hợp pháp hiện chưa rõ tung tích và đang "làm việc suốt ngày đêm" để xác định họ đang ở đâu.
Mỹ đang làm việc với chính phủ Do Thái về mọi khía cạnh của cuộc khủng hoảng con tin, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin tình báo, phát ngôn viên cho biết.
Mỹ Khuyến Cáo Công Dân của Mình ở Gaza Đến Gần Cửa Khẩu Rafah của Ai Cập
(Hình: Những người Palestine mang hai quốc tịch tụ tập bên ngoài cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập với hy vọng được phép rời khỏi Gaza, tại Rafah ở phía Nam Dải Gaza, ngày 14/10/2023.)
-Ngày thứ Bảy (14/10/2023), chính phủ Mỹ khuyến cáo công dân Mỹ ở Gaza di chuyển về phía Nam tới cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập để sẵn sàng cho lúc cửa khẩu mở cửa trở lại trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải đất ven biển này sau khi cuộc tấn công của Hamas ở Do Thái khiến nước này trả đũa quân sự.
Hoa Thịnh Ðốn hiện vẫn đang làm việc với Ai Cập, Do Thái và Qatar để mở cửa khẩu Rafah vào chiều ngày thứ Bảy để cho phép người Mỹ gốc Palestine rời đi, một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trước đó.
Hoa Thịnh Ðốn đã liên lạc với những người Mỹ gốc Palestine ở Gaza, một số người trong số họ bày tỏ mong muốn rời đi qua ngả Rafah, nhưng không rõ liệu nhóm chủ chiến Hồi giáo cực đoan Hamas có cho phép tiếp cận cửa khẩu hay không, viên chức này nói.
Không rõ liệu có công dân Mỹ nào đã có thể rời đi được hay chưa.
Số lượng người Mỹ gốc Palestine mang 2 quốc tịch ở Gaza ước tính khoảng vài trăm người trong số 2,3 triệu dân của dải đất này, và Hoa Thịnh Ðốn hi vọng sẽ đưa nhiều công dân của mình thoát khỏi nguy hiểm.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiếp tục chuyến đi tới nhiều nước ở vùng Trung Đông nhất từ trước tới nay của ông. Vào ngày thứ ba, ông hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi, Hoàng tử Faisal Bin Farhan, tại Riyadh.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đang làm việc với các đồng minh khu vực của Mỹ để ngăn cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas bùng phát thành xung đột lớn hơn, và giúp giải thoát các con tin bị Hamas bắt cóc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết ông Blinken cũng đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và yêu cầu ông giúp ngăn xung đột lan rộng. Đây là cuộc tiếp xúc cao cấp đầu tiên giữa Hoa Thịnh Ðốn và Bắc Kinh kể từ vụ tấn công của Hamas và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai cường quốc đối địch về một loạt vấn đề.
Hoa Kỳ: Đảng Cộng Hòa Đề Cử Jim Jordan Làm Ứng Viên Chủ Tịch Hạ Viện
(Hình: Nghị sĩ đảng Cộng hòa, ông Jim Jordan, "thân Donald Trump", tiếp đón học sinh từ Ohio, gần Đồi Capitol ở Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 10/5/2019.)
-Dân biểu Mỹ Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp, một trong những người ủng hộ Donald Trump và có ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa, hôm 13/10/2023, đã được đảng chiếm đa số ở Hạ viện đề cử làm ứng viên cho chức Chủ tịch. Điều này nhằm nhanh chóng chấm dứt cuộc khủng hoảng chưa từng có ở Hạ viện Mỹ khi cựu Chủ tịch Kevin McCarthy bị chính đảng này lật đổ.
Jim Jordan đã giành được đề cử của đảng Cộng hòa trong một cuộc bỏ phiếu kín trong nội bộ đảng, vượt lên trên đối thủ chính là Austin Scott, cũng thuộc phe bảo thủ trong đảng Cộng hòa. Theo truyền thông Mỹ, Dân biểu Jim Jordan đã thu được 124 phiếu bầu so với 81 phiếu bầu cho đối thủ Austin Scott. Thế nhưng, liệu Jim Jordan có vượt qua được thất bại mà ứng viên Steve Scalise từng gặp phải?
Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Guillaume Naudin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Jim Jordan là ứng viên mới nhất của đảng Cộng hòa cho chức Chủ tịch Hạ viện. Ở thế được Donald Trump ủng hộ, Dân biểu tiểu bang Ohio quay trở lại cuộc đấu. Ứng viên trước đó của đảng Cộng hòa, Steve Scalise, lãnh đạo nhóm đa số của phe Cộng hòa, ban đầu đã đánh bại Dân biểu Jim Jordan. Nhưng Steve Scalise đã bỏ cuộc vì không có đủ sự hỗ trợ từ đảng của mình.
Jim Jordan cũng gặp phải vấn đề tương tự. Ông cần thu được 217 phiếu để được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Cuộc bỏ phiếu kín cho thấy trong nội bộ đảng, ông chỉ được 152 phiếu. Vậy là Jim Jordan vẫn còn thiếu 65 phiếu. Phe đối lập trong nội bộ đảng Cộng hòa chủ yếu bao gồm các Dân biểu đã không ủng hộ việc lật đổ Chủ tịch Hà Viện Kevin McCarthy cách nay 10 ngày và Dân biểu ở các khu vực bầu cử mà cử tri có thiện cảm hơn với Tổng thống Joe Biden, tức là các Dân biểu có tư tưởng ôn hòa hơn. Jim Jordan phải thuyết phục họ. Đây là lựa chọn duy nhất của ông ấy.
Trong khi đó, phía đảng Dân chủ nói rõ rằng họ sẽ không giúp đỡ cho người từng thân cận với Donald Trump, từng phủ nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 và bị xem là một người cực đoan.
Hạ viện như đang tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần: Quốc hội đang phải tạm ngưng các cuộc bỏ phiếu. Họ không thể thông qua các khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine hay cho đồng minh Do Thái, và chính phủ liên bang cũng chỉ được cấp tài chánh hoạt động cho đến ngày 17/11/2023".
Chiến Tranh Ukraine: Chiến Sự Ác Liệt Gần Avdiivka, Putin Tuyên Bố Đạt Nhiều Bước Tiến
(Ảnh: Lính Ukraine khai hỏa về phía vị trí của Nga trên chiến tuyến gần Avdiivka, Ukraine, ngày 28/04/2023.)
-Tại Ukraine, từ một số ngày nay, các trận đánh ác liệt đặc biệt đã diễn ra gần Avdiivka, vùng Donetsk, miền Đông đất nước. Quân đội Nga đã huy động rất nhiều nguồn lực vào chiến trường này để bao vây thành phố. Hôm 15/10/2023, tình hình mặt trận vẫn rất căng thẳng. Nhiều nhà quan sát quốc tế nhận định các lực lượng Nga có thể chiếm lại được khu vực mà phe ly khai thân Nga từng kiểm soát được trong một thời gian ngắn hồi năm 2014.
Về phía Mạc Tư Khoa, theo thông tấn xã AFP, hôm 15/10 Tổng thống Putin trên truyền hình đã chúc mừng bước tiến của các đội quân Nga tại các vùng Koupianks, Zaporijia và Avdivka. Thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ thủ đô Kyiv của Ukraine điểm lại tình hình:
"Ở miền Đông Ukraine, các đội quân của Nga đã bắt đầu cuộc tấn công lớn nhắm vào thành phố Avdiivka trong vùng Donetsk.
Theo chính quyền Kyiv, với nhiều vũ khí hạng nặng, gồm xe bọc thép, xe tăng, Pháo binh và từ trên không, khoảng 2.000 quân Nga đã tấn công Avdiivka từ nhiều ngày nay, không ngừng bắn phá thành phố này, nơi vẫn còn hơn một ngàn thường dân sinh sống.
Ông Vitali Barabash, lãnh đạo chính quyền quân quản Avdiivka, nhận định Nga đã huy động các phương tiện nhiều một cách bất thường đến chiến trường. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh là các lực lượng Ukraine vẫn giữ vững vị trí tại Avdiivka cho dù gặp nhiều khó khăn.
Theo Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ, các đội quân Nga đã chiếm lại được vùng đất khoảng 4 cây số vuông nhưng đã phải trả giá bằng những tổn thất nhân mạng và vật chất rất lớn, và kết quả các cuộc tấn công vẫn chưa chắc chắn, trong khi các đội quân của Ukraine vẫn đang tiếp tục các chiến dịch và cho biết đạt nhiều bước tiến tại các vùng Bakhmut và Zaporijia".
Ngay tại Nga, theo thông tấn xã Reuters, sáng sớm hôm 15/10, Bộ Quốc phòng thông báo các đơn vị phòng không đã bắn hạ được 27 drone của Ukraine, đa phần ở vùng Koursk, gần biên giới hai nước.
Ba Lan: Bầu Cử Quốc Hội Đầy Bất Trắc và Thách Thức
(Hình: Một cử tri Ba Lan bỏ phiếu bầu Quốc hội tại thủ đô Warsaw, ngày 15/10/2023.)
-30 triệu cử tri Ba Lan bầu lại Quốc hội cho một nhiệm kỳ 4 năm. Đảng bảo thủ Pháp luật và Công lý (PiS) cầm quyền từ 2015 không chắc hội đủ đa số cần thiết để thành lập chính phủ. Liên minh đối lập (KO) bao gồm nhiều đảng phái chính trị có triển vọng "gây bất ngờ". Phe cực hữu có thể trở thành "lực lượng chính trị lớn thứ ba" tại Warsaw.
Từ khi Ukraine bị Nga xâm chiếm, Ba Lan là một điểm tựa chính của Kyiv về mặt nhân đạo và cũng là ngả đưa viện trợ vũ khí của quốc tế vào Ukraine. Vì vậy, kết quả cuộc bầu cử Lập pháp Ba Lan hôm 15/10/2023 mang tính định đoạt đối với quan hệ giữa Warsaw và Kyiv cũng như giữa Ba Lan và Liên Hiệp Âu Châu. Từ thủ đô Warsaw của Ba Lan, thông tín viên Romain Lemaresquier của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
Đây là cuộc bầu cử với kết quả đầy bất trắc và cũng là cuộc tuyển cử được đánh giá là bấp bênh nhất từ nhiều thập niên qua. Căn cứ vào các dự phóng gần đây, cánh bảo thủ đã liên tục cầm quyền từ 8 năm nay có thể là sẽ rơi vào thế không thoải mái.
Ý định cử tri bỏ phiếu cho đảng Pháp luật và Công lý (PiS đang cầm quyền) của ông Jaroslaw Kaczynsky liên tục giảm. Đảng này có nguy cơ bị KO đe dọa. KO - Liên minh dân sự - tập hợp 5 đảng phái chính trị của Ba Lan, đang do cựu Thủ tướng Donald Tusk lãnh đạo. Cho dù theo các thăm dò, liên minh này đang bị bỏ lại ở phía sau nhưng lại có khả năng liên kết với các đảng khác để thành lập chính phủ. Trong trường hợp đó, đây sẽ là một thay đổi lớn đối với Ba Lan.
Kết quả bầu cử lần này có tầm mức rất quan trọng, đặc biệt là trong quan hệ với Brussels. Đến nay, Liên Hiệp Âu Châu từ chối giải ngân quỹ Âu Châu cho Warsaw với lý do Ba Lan không tôn trọng Nhà nước pháp quyền. Ngoài ra cần đặc biệt theo dõi kết quả của đảng cựu hữu Confederation. Bởi nếu như đảng này trở thành lực lượng chính trị lớn thứ ba thì liên kết với Confederation sẽ cho phép cánh bảo thủ và với chủ trương bài Âu Châu thành lập chính phủ liên minh.
Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh công luận Ba Lan đang bị phân hóa và chia rẽ sâu rộng trên nhiều hồ sơ, nhất là về chính sách di dân và nông nghiệp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét