Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2023

Số Phận Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, Vài Tin Đáng Chú Ý và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Ngày 13 tháng 10/2023 vừa qua, Đại sứ Mỹ Knapper, thăm Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa ‘bày tỏ lòng tôn kính’ nơi “linh thiêng” gần 20 ngàn Tử Sĩ VNCH an nghỉ, trước 75.-Đại sứ quán Mỹ đưa tin ngày 13/10, Đại sứ Knapper và Tổng Lãnh sự Burns đã đến viếng Nghĩa trang Biên Hòa (tên khác là Nghĩa trang Bình An), trước đây còn gọi là Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Phái đoàn đã thắp nhang “bày tỏ lòng tôn kính” với những người Lính VNCH, đã hy sinh, nằm xuống trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do, trên 20 năm.
<!>


Trước năm 1975, đây từng là nơi chôn cất khoảng trên18.000 tử sĩ của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Sau khi chính thể VNCH thất thủ, chốn an nghỉ của các chiến sĩ VNCH, đã nhiều năm bị bỏ hoang phế, do Quân Khu 7 thuộc Bộ Quốc Phòng canh giữ, không cho người vào trông coi và chăm sóc. Với lý do là khu vực quân sự "nhạy cảm!", thật ra là để trả thù phe “thua cuộc chiến!” Nhà cầm quyền CSVN cấm không một ai được vào thăm mộ, chúng còn phá phách, đục đẽo hình ảnh trên các mộ bia. Trong nhiều năm dài, nghĩa trang không được trùng tu, hoang phế. Tượng Thương tiếc bị kéo đổ vào năm 1975. Nghĩa Dũng Đài bị cắt cụt một đoạn. Nhà cầm quyền CSVN cấm không cho người dân lảng vảng chung quanh khu vực nghĩa trang.


Trong cuộc thăm viếng và thắp hương trước anh linh các tử sĩ của “chế độ cũ, đại sứ Mỹ đã viết trên trang Facebook rằng: Họ “gửi lời chia buồn sâu sa nhất tới gia quyến của những người đã ngã xuống.” Đây là một nghĩa cử mang nhiều ý nghĩa cho một mối bang giao đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, giờ đang mở ra một chương mới!

“Ngày nay, Hoa Kỳ và Việt Nam đang hợp tác để xây dựng một tương lai mới, dựa trên cam kết chung vì hòa bình và thịnh vượng cho nhân dân hai nước.”

Khoảng hơn một chục năm trước, nhiều tổ chức người Việt tại Hoa Kỳ, đã vận động với chính phủ Mỹ thúc đẩy nhà cầm quyền CSVN cho họ sửa sang, cưa cây, đắp đất lại, dọn cỏ, dựng lại những bia gãy đổ, quét vôi lại cho những mộ xi măng. Trong tình “huynh đệ chi binh, sống chết có nhau!” Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc Cali, là đoàn thể tiên phong, rất nỗ lực, hữu hiệu trong công tác này, nên hàng ngàn ngôi mộ đã được trùng tu, quét vôi mới, hình ảnh nghĩa trang giờ đây, tương đối nhìn khá tươm tất.

Theo báo cáo: “Trong số gần 20,000 ngôi mộ trước năm 1975, thì nay chỉ còn khoảng hơn 12,000, phân nửa đã mất bia. Khoảng 2,000 bộ hài cốt, đã được thân nhân cải táng dời đi nơi khác.”


Dưới áp lực các tổ chức nhân đạo quốc tế, dù CSVN muốn xóa bỏ Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, nhưng vẫn không dám làm. Gần đây lại đổi thái độ, đây là lần thứ hai, các Đại Sứ Mỹ, đến thắp nhang, bày tỏ lòng kính mến, thương tiếc, tại nơi “nhậy cảm” này!


Như vậy Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa chắc chắn sẽ còn tồn tại, Anh Linh Tử Sĩ VNCH, thật linh thiêng! Không dễ gì bị xóa bỏ!


Vài Tin Đáng Chú Ý Nhất!

TT Biden thăm Israel, cho rằng vụ nổ ở bệnh viện do các phần tử hiếu chiến gây ra


(Hình: Tổng thống Mỹ Biden (trái) phát biểu cùng Thủ tướng Israel Netanyahu ở Tel Aviv, 18/10/2023.)

-Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Israel hôm thứ Tư 18/10, cam kết về tình đoàn kết trong cuộc chiến chống Hamas và ủng hộ tuyên bố của Israel nói rằng vụ nổ giết chết nhiều người Palestine tại một bệnh viện ở Gaza là do các phần tử hiếu chiến gây ra.

Hình ảnh quả cầu lửa bao trùm lên bệnh viện Al-Ahli al-Arabi là một trong số những cảnh tượng đau buồn nhất trong cuộc chiến đến nay đã kéo dài 12 ngày và nó phá hỏng kế hoạch của Nhà Trắng về chiến dịch ngoại giao khẩn cấp của ông Biden tới Trung Đông, vì nó khiến các nhà lãnh đạo Ả rập hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh đã lên kế hoạch giữa họ với tổng thống Mỹ.

Các quan chức Palestine quy trách nhiệm rằng vụ nổ là do Israel không kích, khiến khoảng 500 người thiệt mạng. Israel nói rằng vụ nổ là do một vụ phóng rocket thất bại của nhóm chiến binh Jihad Hồi giáo Palestine, nhóm này phủ nhận trách nhiệm.

Phát biểu cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Biden nói: "Tôi vô cùng đau buồn và phẫn nộ về vụ nổ bệnh viện ở Gaza ngày hôm qua, và dựa trên những gì tôi đã thấy, dường như vụ này là do phía bên kia thực hiện chứ không phải phía ngài ".

“Nhưng ở ngoài kia có rất nhiều người không chắc chắn, vì vậy chúng ta phải giải quyết, xử lý rất nhiều việc”, ông Biden nói thêm.

"Thế giới đang quan sát. Israel có những giá trị giống như Hoa Kỳ và các nền dân chủ khác, và họ đang theo dõi xem chúng ta sẽ làm gì", vẫn lời ông.

Chuyến đi của ông Biden tới Trung Đông có mục đích xoa dịu khu vực, ngay cả khi ông đã thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng minh Israel, quốc gia đã thề sẽ tiêu diệt phong trào Hamas. Các phần tử hiếu chiến của Hamas đã giết chết 1.400 người Israel trong một cuộc tấn công loạn xạ hôm ngày 7/10.

Nhưng sau vụ nổ bệnh viện, Jordan đã hủy nửa còn lại trong hành trình của ông Biden: một cuộc họp thượng đỉnh đã được lên kế hoạch ở Amman với các nhà lãnh đạo Jordan, Ai Cập và Chính quyền Palestine.

Ông Netanyahu cảm ơn ông Biden vì "sự ủng hộ rõ ràng" của ông. Văn phòng Tổng thống Isaac Herzog cho hay vị nguyên thủ quốc gia đã nói với ông Biden: “Chúa phù hộ ngài vì đã bảo vệ quốc gia Israel”.

Israel đã công bố đoạn video do máy bay không người lái ghi lại hiện trường vụ nổ bệnh viện và nói họ không chịu trách nhiệm vì không có hố của vụ nổ do tên lửa hoặc bom gây ra khi đâm xuống.

Quân đội Israel đã công bố một đoạn ghi âm mà họ nói là ghi lại nội dung "những lời trao đổi giữa những kẻ khủng bố nói về việc rocket phóng hỏng".

Sau khi ông Biden ủng hộ thông tin do Israel đưa ra, các nhà lãnh đạo phương Tây khác cũng kêu gọi cần phải thận trọng.

Ngoại trưởng Anh James Cleverly đăng trên X: “Đêm qua, có quá nhiều người vội vã đi đến kết luận về vụ nhiều người thiệt mạng rất thương tâm ở bệnh viện Al Ahli. Hiểu sai về sự việc này sẽ còn gây ra nguy cơ cho nhiều mạng sống hơn nữa. Hãy chờ các dữ kiện, hãy đưa tin với các dự kiện đó một cách rõ ràng và chính xác. Những cái đầu bình tĩnh phải thắng thế".

Ông Biden đã ủng hộ mạnh mẽ Israel sau vụ tấn công ngày 7/10.

Nhưng ông đang chịu áp lực rất lớn phải làm cho Israel có cam kết rõ ràng về việc giảm bớt nỗi thống khổ của dân thường ở Dải Gaza, ở đó, 2,3 triệu người Palestine đang bị bao vây toàn bộ, không được tiếp cận với thực phẩm, nhiên liệu, nước uống hoặc vật tư y tế.

Quân đội Israel tuyên bố hôm 18/10 rằng viện trợ nhân đạo sẽ được cung cấp tại một "khu vực nhân đạo" ở Al-Mawasi ở phía nam bờ biển Dải Gaza gần biên giới Ai Cập. Họ không nói rõ viện trợ sẽ đến đó bằng cách nào.


Cơ Quan Cứu Trợ Liên Hợp Quốc: Khẩn Cấp! ‘Không Đủ Túi Đựng Xác Cho Người Chết!’ Tại Gaza


(Hình: Binh sĩ Israel tuần tra khu vực gần Lebanon ở miền bắc Israel.)

-Cơ quan cứu trợ và làm việc của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) đã đưa ra báo cáo tình hình mới nhất về Gaza và Bờ Tây, trong đó cơ quan này cho biết “không có đủ túi đựng thi thể cho người chết ở Gaza”.

Báo cáo nêu rõ:

Ngày thứ năm liên tiếp, Gaza không có điện, đẩy các dịch vụ quan trọng, bao gồm y tế, nước và vệ sinh đến bờ vực sụp đổ, đồng thời làm tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng trầm trọng. Người dân trên khắp Gaza bị hạn chế nghiêm trọng trong việc tiếp cận nước uống sạch.

Hơn một triệu người – gần một nửa tổng dân số Gaza – đã phải di dời. 600.000 người di tản trong nước (IDP) đang ở khu vực giữa, Khan Yunis và Rafah. Trong số đó, gần 400.000 người đang ở trong các cơ sở của UNRWA – vượt quá khả năng hỗ trợ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa, bao gồm cả không gian trong nơi trú ẩn, thức ăn, nước uống hoặc hỗ trợ tâm lý.

Báo cáo cho biết “Số người thiệt mạng đang gia tăng. Không có đủ túi đựng xác cho người chết ở Gaza”.

Cơ quan này cho biết 14 nhân viên UNRWA đã thiệt mạng, nhưng “con số có thể còn cao hơn” và có 23 báo cáo được xác nhận về việc các cơ sở của UNRWA bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Israel.

Họ cũng tuyên bố rằng “UNRWA đã cử một nhóm tiền phương đến Ai Cập để chuẩn bị cho việc có thể mở hành lang nhân đạo để đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza.”

Trong khi đó số người Palestine thiệt mạng ở Gaza tăng lên ít nhất 2.750 sau các cuộc không kích của Israel.

Bộ Y tế Gaza cho biết hôm thứ Hai rằng ít nhất 2.750 người Palestine đã thiệt mạng và 9.700 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10.

Israel đã kích hoạt kế hoạch sơ tán cư dân trong phạm vi 2 km (1,2 dặm) của Lebanon, quân đội cho biết hôm thứ Hai. Điiều này diễn ra sau các cuộc đấu súng với Hezbollah song song với cuộc xung đột ở miền nam Israel với Hamas.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel và Bộ Quốc phòng cho biết kế hoạch đã được Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant phê duyệt và bao gồm việc sơ tán 28 khu định cư. Cư dân sẽ được chuyển đến các nhà khách được nhà nước trợ cấp.


Hội đồng Bảo an LHQ bác nghị quyết của Nga về Gaza


(Hình: Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ vào ngày 16 tháng 10 năm 2023.)

-Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bác bỏ một nghị quyết của Nga vào tối thứ Hai 16/10, trong đó lên án bạo lực và khủng bố nhằm vào thường dân nhưng không đề cập đến Hamas, nhóm đã thực hiện cuộc tấn công bất ngờ giết chết 1.300 người Israel và đây là vụ thảm sát người Do Thái tồi tệ nhất kể từ nạn diệt chủng của Đức Quốc xã, còn gọi là Holocaust, trong Thế chiến II.

Chỉ có 4 quốc gia bỏ phiếu thuận cho nghị quyết cùng với Nga là Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Mozambique và Gabon. Bốn quốc gia đã bỏ phiếu chống là Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Nhật Bản. Sáu nước còn lại bỏ phiếu trắng. Việc thông qua nghị quyết cần có tối thiểu 9 phiếu “thuận” trong hội đồng gồm 15 thành viên.

Cơ quan quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc, chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, vẫn chưa phản ứng về cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas nhằm vào Israel lẫn việc đáp trả của Israel. Israel đã trả đũa bằng các cuộc không kích khiến 2.750 người thiệt mạng và ra lệnh cho người dân Gaza ở phía bắc tiến về phía nam để tránh một cuộc chiến tranh trên bộ dự kiến.

Đại sứ Anh tại LHQ, Barbara Woodward, nói rằng sẽ thật là “vô lương tâm nếu hội đồng này bỏ qua vụ tấn công khủng bố lớn nhất trong lịch sử Israel”.

Với việc nghị quyết của Nga bị bác bỏ, bà cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục về một nghị quyết của Brazil. Nghị quyết này cũng “kiên quyết lên án mọi hành vi bạo lực và thù địch nhằm vào thường dân cũng như mọi hành động khủng bố”. Nhưng nó “bác bỏ và lên án một cách dứt khoát các cuộc tấn công khủng bố tàn khốc của Hamas” nổ ra hôm 7/10.

Không rõ liệu hội đồng đã bỏ phiếu về nghị quyết của Brazil vào tối 16/10 hay không.

Trước cuộc bỏ phiếu về dự thảo của Nga, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia kêu gọi ủng hộ nghị quyết, nói rằng nó phản ứng trước “tình trạng trầm trọng chưa từng có của cuộc khủng hoảng hiện tại”, với số người thiệt mạng và bị thương “tăng lên mỗi giờ”. Ông một lần nữa lên án cái chết của thường dân ở Israel và Gaza.

Sau cuộc bỏ phiếu, ông Nebenzia nói rằng “hội đồng nhận thấy mình là con tin của những ý đồ ích kỷ của khối các nước phương Tây” và không gửi được một thông điệp chung nhằm xuống thang “vụ bùng nổ bạo lực nghiêm trọng nhất trong những thập niên qua”.

Đại sứ Hoa Kỳ Linda Thomas-Greenfield phản bác rằng Hamas, với mục đích tiêu diệt Israel và giết người Do Thái, đã gây ra khủng bố cho Israel nhưng nghị quyết của Nga không đề cập đến nhóm hiếu chiến kiểm soát Gaza.

“Bằng cách không lên án Hamas, Nga đang che đậy cho một nhóm khủng bố chuyên ra tay tàn bạo với thường dân vô tội”, bà nói. “Hành động của Hamas đã dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Gaza phải đối mặt”.

Bà Thomas-Greenfield nói thường dân lẽ ra không phải chịu đựng “sự tàn bạo của Hamas” và bà kêu gọi hội đồng và cộng đồng quốc tế giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, lên án Hamas và tái khẳng định quyền tự vệ của Israel.

Dự thảo nghị quyết của Nga kêu gọi “một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, lâu dài và được tôn trọng đầy đủ” và lên án mạnh mẽ “mọi bạo lực và hành động thù địch nhắm vào dân thường và mọi hành động khủng bố”, mà không đề cập đến Hamas.

Dự thảo nghị quyết của Brazil kêu gọi “tạm ngừng chiến vì nhân đạo” bên cạnh việc lên án Hamas và mọi hành động bạo lực, khủng bố chống lại thường dân.


Tướng cấp cao của Mỹ bay tới Israel giữa lúc cuộc chiến với Hamas ngày càng lún sâu


(Hình: Tướng Lục quân Hoa Kỳ Michael “Erik” Kurilla.)

-Vị tướng hàng đầu của Hoa Kỳ giám sát các lực lượng Mỹ ở Trung Đông bất ngờ đi tới Israel hôm thứ Ba 17/10, nói rằng ông hy vọng bảo đảm quân đội của họ có những gì họ cần khi tiến hành cuộc chiến ngày càng sâu rộng chống nhóm hiếu chiến Hamas của Palestine.

Chuyến đi của Tướng Lục quân Michael “Erik” Kurilla, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, là chuyến đi mới nhất của một quan chức Mỹ cấp cao tới Israel trước một cuộc tấn công trên bộ dự kiến của quân đội Israel ở Gaza. Nó diễn ra một ngày trước chuyến thăm được lên kế hoạch của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới nước này.

Quân đội Hoa Kỳ đang tăng cường hỏa lực trong khu vực, nhằm ngăn chặn Iran và các nhóm khác được Iran hậu thuẫn tham gia vào cuộc xung đột trong lúc quốc tế lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực trên bình diện rộng hơn.

Lầu Năm Góc cũng đang gấp rút cung cấp vũ khí, bao gồm cả hệ thống phòng không và đạn dược, cho Israel.

“Tôi ở đây để đảm bảo Israel có những gì cần thiết để tự vệ, đặc biệt tập trung vào việc tránh các bên khác mở rộng xung đột”, ông Kurilla nói với Reuters, hãng tin được tháp tùng ông, trong bài phát biểu ngắn gọn trước khi hạ cánh.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng ông Kurilla dự kiến tổ chức các cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo quân sự Israel để đảm bảo hiểu rõ các yêu cầu phòng thủ của đồng minh thân cận của Mỹ.

Ông Kurilla cũng dự kiến sẽ phác thảo sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ nhằm tránh mở rộng của cuộc xung đột Israel-Hamas.

Washington đã triển khai một nhóm tàu sân bay tấn công đến đông Địa Trung Hải và sẽ điều một tàu sân bay khác đến khu vực trong những ngày tới, những động thái mà chính quyền Biden cho rằng nhằm mục đích răn đe chứ không phải khiêu khích.

Mỹ đã có một mạng lưới căn cứ ở Trung Đông với quân đội, máy bay chiến đấu và tàu chiến.

Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu một số binh sĩ, có khả năng là 2.000 người, sẵn sàng triển khai trong vòng 24 giờ nếu được thông báo - thay vì 96 giờ như thông thường - và có thể bao gồm các đơn vị cung cấp hỗ trợ như trợ giúp y tế nếu cần, một quan chức Mỹ cho biết hôm 16/10.

Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas, nhóm được Iran hậu thuẫn và là lực lượng kiểm soát Dải Gaza, sau khi các phần tử Hồi giáo của lực lượng này tấn công các thị trấn của Israel cách đây 8 ngày, giết chết 1.300 người và bắt giữ con tin trong cuộc tấn công tồi tệ nhất nhằm vào thường dân trong lịch sử nước này.

Vụ này đã đặt Gaza, nơi sinh sống của 2,3 triệu người Palestine, dưới sự phong tỏa hoàn toàn và bị tấn công bằng các cuộc không kích chưa từng có, đồng thời có dự báo là Israel sẽ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ. Chính quyền Gaza cho hay ít nhất 2.800 người đã thiệt mạng tại đây, khoảng 1/4 trong số đó là trẻ em.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã hội đàm trong nhiều với nội các chiến tranh của Israel ở nước này hôm 16/10, và từng bị buộc phải trú ẩn trong hầm trong 5 phút khi còi báo động không kích vang lên.

Hoạt động ngoại giao quốc tế đang tập trung vào tổn thất nhân đạo và ngăn chặn xung đột lan rộng - đặc biệt là ở Lebanon, nơi các chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã đấu súng với Israel qua biên giới trong nhiều ngày.

Trong dấu hiệu lớn nhất cho thấy chiến tranh có thể lan sang một mặt trận mới, hôm 16/10, Israel đã ra lệnh sơ tán 28 ngôi làng trong khu vực sâu 2 km (1,2 dặm) gần biên giới Lebanon. Hezbollah cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào 5 vị trí của Israel.

Các cuộc đụng độ trong tuần trước được xem là đẫm máu nhất ở khu vực biên giới Lebanon kể từ cuộc chiến năm 2006 giữa Israel và Hezbollah.


Hàng không mẫu hạm Mỹ mang gì tới Trung Đông?


(Hình: Hàng không mẫu hạm Gerald R. Ford được đưa vào hoạt động vào năm 2017, là tàu sân bay mới nhất của Hoa Kỳ và lớn nhất thế giới, với hơn 5.000 thủy thủ trên tàu.)

-Ngũ Giác Đài đã triển khai hai Hàng không mẫu hạm – và các tàu hỗ trợ– tới phía đông Địa Trung Hải kể từ khi xảy ra các cuộc tấn công vào Israel.

Các con tàu này nhằm mục đích răn đe để bảo đảm xung đột không mở rộng nhưng mang lại một lượng sức mạnh đáng kể cho khu vực vốn đã có một số tàu quân sự, máy bay và quân đội của Mỹ.

Hàng không mẫu hạm Ford

Hàng không mẫu hạm Gerald R. Ford cùng với các tàu hỗ trợ đã đến phía đông Địa Trung Hải vào đầu tuần trước.

Ford, được đưa vào hoạt động vào năm 2017, là tàu sân bay mới nhất của Hoa Kỳ và lớn nhất thế giới, với hơn 5.000 thủy thủ trên tàu.

Hàng không mẫu hạm này, bao gồm một lò phản ứng hạt nhân, có thể chở hơn 75 máy bay quân sự, bao gồm cả máy bay chiến đấu như máy bay phản lực F-18 Super Hornet và E-2 Hawkeye vốn có thể hoạt động như một hệ thống cảnh báo sớm.

Tàu có một kho phi đạn, như Phi đạn Sea Sparrow Evolved, là phi đạn đất đối không tầm trung được sử dụng để chống lại máy bay không người lái và máy bay.

Phi đạn trên Ford được sử dụng để nhắm mục tiêu vào phi đạn chống hạm cùng với Hệ thống Vũ khí Tầm gần Mk-15 Phalanx dùng để bắn đạn xuyên vỏ thiết giáp.

Ford cũng trang bị các radar phức tạp có thể giúp kiểm soát không lưu và dẫn đường.

Các tàu hỗ trợ như tàu tuần dương Normandy mang phi đạn dẫn đường lớp Ticonderoga và các tàu khu trục Thomas Hudner, Ramage, Carney và Roosevelt lớp Arleigh-Burke có phi đạn dẫn đường. Chúng bao gồm các khả năng tác chiến đất đối không, đất đối đất và chống tàu ngầm.

Hàng không mẫu hạm Eisenhower

Ngũ Giác Đài chỉ đạo thêm nhóm Hàng không mẫu hạm tấn công Dwight Eisenhower di chuyển tới phía đông Địa Trung Hải. Sẽ mất từ một tuần đến một tuần rưỡi để đến được khu vực này.

Hàng không mẫu hạm này chạy bằng năng lượng hạt nhân, được đưa vào hoạt động năm 1977, lần đầu tiên thực hiện các hoạt động trong cuộc xâm lược của Iraq tại Kuwait.

Hàng không mẫu hạm này còn được gọi là ‘Ike’, có 5.000 thủy thủ và có thể chở tới 9 phi đội máy bay, như máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng và những chiếc có khả năng thực hiện các hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát.

Giống như Ford, Hàng không mẫu hạm Ike sẽ được hộ tống bởi các tàu khác như tàu tuần dương mang phi đạn dẫn đường Philippine Sea và các tàu khu trục mang phi đạn dẫn đường như Gravely và Mason.

Các tàu này tập trung vào việc bảo vệ chính mình và bảo vệ Hàng không mẫu hạm. Dù chúng có thể thực hiện các hoạt động tấn công nhưng chúng không phải là phù hợp nhất để hoạt động như một hệ thống phòng thủ phi đạn cho Israel, quốc gia đã có sẵn các hệ thống tinh vi.


New York tràn ngập! đã quá tải di dân! thống đốc ủng hộ việc đình chỉ quy định cấp chỗ tạm trú!


(Hình: Khu người vô gia cư tại Queens, New York, ngày 14/4/2021.)

-Thống đốc New York Kathy Hochul hỗ trợ nỗ lực của thành phố trong việc đình chỉ một thỏa thuận pháp lý duy nhất yêu cầu thành phố phải cung cấp chỗ ở khẩn cấp cho những người vô gia cư, trong lúc một lượng lớn di dân tràn vào làm quá tải hệ thống mái ấm tạm trú của thành phố.

Bà Hochul tán thành đơn kiện của Thành phố New York về quy định này trong hồ sơ nộp lên tòa án tuần này, nói với các phóng viên hôm 12/10 rằng quy định này không bao giờ áp dụng cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo quốc tế.

Thành phố trong nhiều tháng đã tìm cách hủy bỏ cái gọi là quy định về quyền có nơi cư trú sau khi hơn 120.000 di dân đổ về đây kể từ năm ngoái. Nhiều di dân tới đây không có nhà ở hoặc việc làm, buộc thành phố phải xây dựng những nơi tạm trú khẩn cấp và cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau của chính phủ, với chi phí ước tính lên tới 12 tỷ đô la trong vài năm tới.

Quy định về cung cấp chỗ tạm trú cho người vô gia cư đã được áp dụng trong hơn bốn thập niên tại Thành phố New York, sau một thỏa thuận pháp lý yêu cầu thành phố cung cấp nhà ở tạm thời cho mọi người vô gia cư. Không có thành phố lớn nào ở Mỹ có yêu cầu như vậy.

“Tôi không hiểu làm thế nào mà có thể hiểu hay diễn giải rằng quyền có nơi tạm trú - vốn để giúp đỡ những người mà tôi tin là, giúp đỡ các gia đình - là một lời mời cởi mở tới 8 tỷ người sống trên hành tinh này rằng nếu quý vị có mặt trên đường phố New York thì thành phố New York có nghĩa vụ cung cấp cho quý vị một phòng khách sạn hoặc nơi tạm trú,” bà Hochul, một đảng viên Dân chủ, nói.

Tuần trước, Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã yêu cầu tòa án cho phép đình chỉ quy định đó trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp với số lượng người lớn độc thân tại các nơi tạm trú đang tăng với tốc độ chóng mặt. Tiểu bang New York hôm 11/10 đã đệ trình một tài liệu tòa án ủng hộ yêu cầu của thành phố New York, nói rằng đây là việc làm hợp lý.

Thành phố New York cũng đã thắt chặt các quy định về mái ấm bằng cách hạn chế di dân trưởng thành chỉ ở 30 ngày tại các cơ sở do thành phố điều hành trong bối cảnh quá đông đúc.

Ông Dave Giffen, giám đốc điều hành của Liên minh vì Người vô gia cư, cho biết yêu cầu đình chỉ quy định vừa kể sẽ có tác động rộng rãi và có thể dẫn đến các trại vô gia cư lớn ở New York.

Ông nói: “Đừng nhầm lẫn: Nếu thị trưởng và thống đốc làm theo ý mình, họ sẽ đóng cửa hệ thống tạm trú đối với hàng nghìn người không có nhà ở, khiến họ không còn nơi nào trú ngụ ngoài chuyện phải ra đường ngủ”.


Võ Văn Thưởng mời Putin thăm Việt Nam, thách thức tòa án hình sự quốc tế (ICC)!


(Hình: Võ Văn Thưởng và Putin)

-Với việc đưa ra mời Putin thăm Việt Nam, Võ Văn Thưởng công khai thách thức trát bắt ông này của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hồi tháng 3/2023.

Báo đảng hôm 17/10 cho hay, khi cùng đến Bắc Kinh dự họp Vành đai-Con đường, Võ Văn Thưởng mời Putin thăm Hà Nội và nhấn mạnh Việt Nam “luôn coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu” và “mong muốn cùng Nga phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của người dân mỗi nước.”

Putin được ghi nhận “vui vẻ nhận lời” nhưng không rõ thời điểm ông này thăm Hà Nội.

Putin, Thưởng và Taliban được coi là “bộ ba” tại “hội nghị bất hảo” do Tập Cận Bình làm chủ xị tại Bắc Kinh.

Hồi tháng 3/2023, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ đối với Vladimir Putin và thuộc cấp, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Ủy viên về Quyền Trẻ em tại Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga, vì trục xuất và chuyển giao bất hợp pháp trẻ em từ các khu vực của Ukraine sang Nga trong lúc xâm lược Ukraine.

Đây là lệnh bắt giam đầu tiên chống lại nhà lãnh đạo của một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

123 quốc gia thành viên của ICC có nghĩa vụ giam giữ và giao Putin cho tòa án nếu ông ta đặt chân lên lãnh thổ của họ.

Cũng vì lệnh này mà Putin không dám công du ở nước nào khác ngoài một số đồng minh “bất hảo” như Trung Quốc. (Đất Việt _ October 17, 2023)


Khủng Bố Taliban và Việt Cộng có gì tương đồng, khác biệt?
(Dương Quốc Chính)


(Hình: Võ Văn Thưởng)

-Nhân dịp Võ Văn Thưởng có khả năng gặp đại diện Taliban tại Bắc Kinh, mời bạn tìm hiểu những điểm tương đồng và khác biệt giữa Taliban và Việt cộng.

Taliban chiến đấu vì niềm tin tôn giáo là Hồi giáo (theo hệ phái Sunni cực đoan), tránh khỏi sự xúc phạm của “bọn tà đạo”, mà điển hình là các nước phương Tây trong đó Mỹ là đại diện. Họ muốn khôi phục Hồi giáo thuần tuý theo hướng cực đoan, nguyên bản nhất là nhà nước ISIS cũng mong muốn. Taliban và ISIS có rất nhiều điểm chung.

Cả Taliban và Việt cộng đều kháng chiến chống “quân xâm lược” Mỹ và “bè lũ tay sai bán nước” để giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc. Đừng nghĩ Taliban chỉ có mục tiêu tôn giáo cũng như đừng nghĩ là cộng sản chỉ có mục tiêu Thế giới đại đồng. Cộng sản khuếch trương việc chống ngoại xâm, để mục tiêu xây dựng CNXH xuống dưới, còn Taliban lấy mục tiêu bảo vệ tôn giáo lên trên bảo vệ quốc gia, dân tộc.

Lý tưởng cộng sản thuần nhất, nguyên thủy (khác với cộng sản định hướng TBCN hiện nay) và niềm tin Hồi giáo Sunni nói chung là khác nhau nhưng có một số điểm tương đồng, đó là tính cực đoan, phân rõ địch ta. Mày không theo tao thì mày là kẻ thù của tao. Cả 2 đều không đội trời chung với phe tư bản phương Tây do sự khác biệt về ý thức hệ, niềm tin tôn giáo… Nhất là khi các có nước phương Tây nào muốn áp đặt sự khác biệt đó lên người cộng sản hay người theo Hồi giáo Sunni.

Để có tinh thần chiến đấu, Việt cộng vẽ nên thiên đường, nơi không có người bóc lột người. Còn Taliban vẽ nên thiên đường của họ. Mục đích là để các chiến binh không sợ chết, khi gặp hiểm nguy thì chiến sĩ cộng sản gọi tên bác ba lần còn chiến binh Hồi giáo thì gọi tên thánh Allah là có thể liều chết.

Tóm lại, sự giống nhau về tinh thần chiến đấu của hai bên là sự cuồng tín. Nhưng hai sự cuồng tín này lại đối nghịch nhau. Hồi giáo cực đoan cũng rất kỵ với cộng sản cực đoan!

Hai bên đều ở thế yếu nên thường dùng biện pháp khủng bố và chiến tranh du kích để chống kẻ địch được trang bị mạnh hơn nhiều là Mỹ – “Nguỵ”. Anh em thiện lành thường sốc khi thấy thông tin cho rằng cộng sản là khủng bố. Nếu xét theo đúng định nghĩa khái niệm khủng bố thì không trượt đi đâu được. Cha đẻ của khủng bố chắc là ông Phạm Hồng Thái ném bom ở Sa Diện bên Tàu, nhưng cộng sản đã đưa chiến thuật này lên tầm cao mới để thành bậc thầy cho phe Hồi giáo cực đoan sau này.

Có mấy vụ khủng bố kinh điển ở Sài Gòn là vụ đánh bom nhà hàng Mỹ Cảnh, khách sạn Brinks hay vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông bằng cách đánh bom giữa đường phố. Tất nhiên đó là các mục tiêu dân sự và có nhiều người dân thường bị chết oan. Chứ còn việc ném lựa đạn hay bắn lén, lao xe chứa thuốc nổ vào các điểm người Mỹ hay lui tới, ám sát “ác ôn” là những người phục vụ chính quyền VNCH, thì nhiều như cơm bữa, không kể siết.

Taliban thì dùng biện pháp khủng bố phổ biến hơn, nhất là kiểu đánh bo m liều chết, kiểu này Việt cộng ít dùng hơn, một phần do kỹ thuật chế tạo bom gần đây hiện đại hơn nên dễ dàng sử dụng hơn.

Hai bên đều dùng chiến thuật du kích cho đa số thời gian kháng chiến. Nhưng ở những thời điểm quyết định thì họ vẫn có thể đánh lớn như đạo quân chính quy.

Việt cộng được Trung Cộng, Liên Xô và phe XHCN viện trợ gián tiếp qua VNDCCH hoặc trực tiếp. Nguồn viện trợ này thường xuyên, liên tục từ khi họ thành lập vào năm 60 cho tới khi họ lật đổ chính quyền VNCH.

Taliban cung được viện trợ từ một số nước hay tổ chức Hồi giáo nước ngoài nhưng chủ yếu là viện trợ chui, do Taliban bị phương Tây coi là tổ chức khủng bố.

Hai bên đều dùng niềm tin của mình để quản lý đất nước. Một bên dùng chủ nghĩa Mác Lê nin, một bên áp dụng giáo lý Hồi giáo cực đoan (gần như toàn trị) thành quốc giáo. Hai bên đều quản lý gần như mọi mặt của xã hội, cả phần hồn và phần xác của nhân dân.

Tuy vậy, Việt cộng toàn trị triệt để hơn Hồi giáo cực đoan.

Hồi giáo cực đoan không đi sâu vào quản lý kinh tế, chấp nhận kinh tế tự do, nhưng Việt cộng thì quản lý cả kinh tế, loại bỏ kinh tế tư nhân.


Ukraine không phải là Việt Nam Cộng hòa thứ hai!
(Jackhammer Nguyễn)

-Cuối tháng 9-2023, ngân sách quốc gia tạm thời (kéo dài đến giữa tháng 11-2023) của chính phủ Mỹ được Quốc hội lưỡng đảng thông qua, với một sự nhân nhượng từ phía đảng Dân chủ là bỏ qua số tiền dùng để cung cấp vũ khí cho Ukraine chống quân Nga xâm lược.

Hiện nay, các gói viện trợ vũ khí trước đây của Mỹ và NATO cho Ukraine đang được triển khai, tức là trong ngắn hạn Ukraine không thiếu vũ khí để đánh Nga. Nhưng với sự chống đối viện trợ cho Ukraine ngày càng tăng của đảng Cộng hòa ở Mỹ, chủ yếu là từ nhóm cực hữu của đảng này, người ta lo ngại sự giúp đỡ tài chính và quân sự của Mỹ dành cho Ukraine sẽ chấm dứt, hay đỡ tệ hơn là sẽ giảm đi rất nhiều.

Việc này làm cho nhiều người Việt Nam liên tưởng đến thảm cảnh của Việt Nam Cộng hòa (VNCH) đúng 50 năm trước, khi bị Mỹ cắt viện trợ quân sự sau hòa đàm Paris năm 1973, đã phải buông súng đầu hàng cộng sản Bắc Việt hai năm sau đó.

Nhưng tôi nghĩ rằng Ukraine không phải là một VNCH thứ hai. Điều đầu tiên đó là về mặt kinh tế xã hội, Ukraine hoàn toàn không phải là VNCH. Ukraine là quốc gia lớn thứ nhì ở châu Âu, chỉ sau nước Nga. Ukraine có đầy đủ nguồn lực để trở thành một cường quốc kinh tế và quân sự, mà những nguồn lực này không phải chỉ ở dạng tiềm năng. Ukraine đã là một quốc gia công nghiệp trước khi chiến tranh xảy ra, trong khi VNCH vẫn còn là một nước nông nghiệp lạc hậu trong giai đoạn chiến tranh.

Thời kỳ mồ ma Liên Xô, Ukraine đã là một cường quốc công nghiệp, làm chủ được công nghệ hạt nhân và chế tạo vũ khí. Ukraine chỉ từ bỏ sở hữu vũ khí hạt nhân khi thỏa thuận với quốc tế để trở thành một quốc gia độc lập với Nga, sau khi Liên Xô sụp đổ.

Xin nhắc lại một số sự kiện trong gần hai năm chiến tranh vừa qua để thấy sức mạnh nội tại của Ukraine. Trong những ngày đầu chiến tranh, Nga đã phá hủy chiếc máy bay vận tải lớn nhất thế giới do Ukraine chế tạo, trong một sân bay gần Kiev. Sau đó vài tháng, hỏa tiễn do Ukraine chế tạo đã bắn chìm soái hạm Moskva, niềm “tự hào” của hải quân Nga. Trong vài tháng gần đây, các drone do Ukraine chế tạo đã thọc sâu vào nội địa Nga, tấn công cả thủ đô Moscow, tấn công các phi trường, căn cứ quân sự Nga, phá hủy máy bay Nga.

Cuối tháng 9-2023, các viên chức của Tổ chức Hiệp ước bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng hai bộ quốc phòng Anh và Pháp đến Kiev, bàn việc thúc đẩy kỹ nghệ quốc phòng của Ukraine, trong đó một hãng của Đức đã ký được thỏa thuận với Ukraine để sản xuất xe tăng.

VNCH thời chiến tranh đã không sản xuất được vũ khí (cũng giống như cộng sản Bắc Việt), mà VNCH lệ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ. Sự việc còn tồi tệ hơn, khi Mỹ bắt đầu thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, từ năm 1969, quân đội VNCH được bảo phải chiến đấu theo cách mà cựu tổng trưởng kế hoạch của VNCH, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, gọi là theo kiểu nhà giàu, tức là dựa trên súng đạn và xăng dầu dồi dào.

Trong gần hai năm chiến tranh vừa qua, quân đội Ukraine đã đánh giặc theo cách của họ. Họ có chia sẻ tin tức tình báo với phương Tây, lắng nghe các tướng lĩnh phương Tây, nhưng họ tiến hành chiến tranh theo cách họ nghĩ là tốt nhất. Điều đó là rất tốt vì không ai hiểu một đất nước bằng chính những người sống ở đó.

Bên cạnh lĩnh vực quân sự, nền kinh tế Ukraine, như đã nói ở trên, đạt đến mức độ một quốc gia công nghiệp, mà nước Việt Nam hiện tại, gần 50 năm sau khi chiến tranh kết thúc, do cộng sản lãnh đạo, chưa chắc gì có thể so sánh được; huống hồ VNCH năm chục năm trước, một quốc gia nông nghiệp nghèo, chủ yếu dựa vào viện trợ của Mỹ. Dân Ukraine hiện tại không chỉ đủ sức sản xuất lương thực nuôi chính mình, mà còn dư thừa để xuất cảng.

Dĩ nhiên khi không còn viện trợ súng đạn, kinh tế, từ phương Tây, Ukraine sẽ gặp vô vàn khó khăn, nhưng không phải như câu tháu cáy của tổng thống Nga Putin là Ukraine sẽ không cầm cự được một tuần. Ông Putin nên nhớ rằng, trong tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến, khi Ukraine chưa có những giàn hỏa tiễn và đạn pháo hiện đại do phương Tây cung cấp như hiện nay, quân đội Nga cũng đã thất bại thảm hại trước cửa ngõ vào Kiev, với hàng ngàn xe tăng bị thiêu hủy.

Và cuối cùng, tinh thần và ý chí chiến đấu của Ukraine. Khi quân Nga tiến tới cửa ngõ thành Kiev, tổng thống Zelensky của Ukraine khước từ lời mời bỏ chạy đi tị nạn của người Mỹ.

Ukraine chắc chắn không phải là Việt Nam Cộng hòa thứ hai và nước Nga của Putin không thể thôn tính Ukraine.


Tin Quốc Tế Đó Đây

Iran Tố Mỹ Đã ‘Can Dự Quân Sự’ Vào Xung Đột Do Thái-Palestine


(Hình: Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Gerald R. Ford đến Địa Trung Hải.)

-Thông tấn xã Reuters cho hay hôm 16/10/2023, một viên chức Iran cho biết rằng Mỹ đã can dự sâu sa vào cuộc xung đột giữa Do Thái và người Palestine và phải chịu trách nhiệm.

Hoa Kỳ đang tăng cường hỏa lực ở Trung Đông để phản ứng trước cuộc chiến giữa đồng minh Do Thái và phiến quân Palestine Hamas được Iran hậu thuẫn trong bối cảnh lo ngại về sự lan rộng trong khu vực.

Khi được hỏi liệu Tehran có tham gia nếu Mỹ can thiệp hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nói: “Iran cho rằng Mỹ đã can dự quân sự vào cuộc xung đột giữa Do Thái và Palestine”.

Ông nói thêm tại một cuộc họp báo: “Tội ác của chế độ Do Thái được thực hiện với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và Hoa Thịnh Ðốn phải chịu trách nhiệm”.

Hàng không mẫu hạm mới nhất của Mỹ - cũng là hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới - đã có mặt ở phía Đông Địa Trung Hải và sẽ có sự tham gia của hàng không mẫu hạm thứ hai của Mỹ trong những ngày tới.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 15/10 cho biết các hàng không mẫu hạm này không phải là một hành động khiêu khích mà là một sự răn đe.


Cận Đông: Iran Cảnh Báo Nguy Cơ Chiến Tranh Lan Rộng, “Vượt Tầm Kiểm Soát”


(Hình: Ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir Abdollahian (trái) và lãnh đạo tổ chức Hamas, ông Ismail Haniyeh tại Doha, thủ đô của Qatar, ngày 14/10/2023.)

-Sau Mỹ, đến lượt Pháp cảnh cáo Iran trước mọi nguy cơ chiến tranh “leo thang và xung đột lan rộng”. Tổng thống Emmanuel Macron trong cuộc điện đàm với đồng cấp Iran Ebrahim Raissi tối 15/10/2023 đã nhấn mạnh đến “trách nhiệm của Iran” đối với khu vực.

Tehran là điểm tựa cả về chính trị, tài chánh và quân sự với các tổ chức Hồi giáo theo hệ phái Shiite, từ Hezbollah đến Hamas, hay tổ chức cực đoan Thánh chiến Hồi giáo. Do vậy, Paris đánh giá Iran phải “có trách nhiệm tránh để toàn bộ khu vực này rơi vào vòng xoáy bạo lực”.

Về phía chính quyền Iran, cách nay 2 ngày, Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian trong cuộc tiếp xúc với đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Trung Đông Tor Wennsaland tại thủ đô Beirut của Lebanon đã cảnh báo nếu Do Thái quyết tâm đánh vào Dải Gaza, Tehran sẽ bắt buộc “phải có phản ứng”. Điện đàm với đồng cấp Pháp tối 15/10, Tổng thống Iran dường như đã giữ nguyên lập trường cứng rắn và vẫn đe dọa mở thêm mặt trận ở phía Bắc Do Thái. Từ thủ đô Tehran của Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết:

Trong cuộc điện đàm với lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Iran đã đưa ra một lời cảnh cáo rất rõ ràng trước việc quân đội Do Thái tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch nhắm vào Dải Gaza. Ông Ebrahim Raissi tuyên bố “nếu như chế độ theo chủ nghĩa dân tộc Do Thái không dừng tội ác nhắm vào Dải Gaza, tình hình sẽ càng phức tạp hơn và chiến tranh sẽ lan rộng”.

Về phía Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian, ông nhận định: “Tình hình trong cả khu vực đã tựa như một thùng thuốc súng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào và có nguy cơ vượt tầm kiểm soát”. Ngoại trưởng Iran đã tiếp xúc với lãnh đạo Hezbollah Lebanon và một số viên chức của Hamas cũng như của tổ chức Thánh chiến Hồi giáo để thể hiện đoàn kết của chính quyền Tehran.

Các đồng minh của Iran trong khu vực dường như sẵn sàng mở những mặt trận mới, đặc biệt là ở khu vực biên giới giữa Lebanon với Do Thái, cũng như từ phía Syria. Mục đích nhằm gia tăng sức ép đối với nhà nước Do Thái.

Hơn một tuần lễ sau đợt tấn công đẫm máu vào Do Thái của phong trào Hamas, hiện còn cầm giữ 155 con tin, chiều 15/10, Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas ra thông cáo khẳng định “chính sách và hành động của Hamas không đại diện cho nhân dân Palestine”. Theo hãng thông tấn chính thức của Palestine Wafa, tuyên bố này đã được ông Abbas đưa ra khi điện đàm với Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro. Nhà lãnh đạo kỳ cựu này của phong trào đấu tranh Palestine khẳng định tổ chức do ông điều hành là định chế “duy nhất có tính chính đáng đại diện cho nhân dân Palestine”.


Bầu Cử Quốc Hội Ba Lan: Liên Minh Đối Lập Về Đầu và Có Cơ Hội Thành Lập Chính Phủ


(Hình: Lãnh đạo liên minh đối lập Ba Lan Donald Tusk phát biểu sau chiến thắng ngày 15/10/2023.)

-Một vố đau đối với đảng bảo thủ cầm quyền Ba Lan, Pháp Luật và Công Lý (PiS). Theo các cuộc thăm dò ngay sau khi các phòng phiếu đóng cửa tối 15/10/2023, KO, liên minh 5 đảng cánh trung do ông Donald Tusk lãnh đạo, đã giành được đa số 248 trên tổng số 460 ghế Dân biểu Quốc hội. Đảng cầm quyền PiS dù có liên kết với đảng cực hữu cũng chỉ đạt được vỏn vẹn 212 ghế.

Trên nguyên tắc, liên minh KO, chủ trương thân Âu Châu và có quan điểm cởi mở về xã hội, sẽ thành lập chính phủ liên minh. Liên Hiệp Âu Châu (EU) và nhất là Ukraine thở phào nhẹ nhõm. Ông Donald Tusk, một chính trị gia nhiều kinh nghiệm, nguyên là Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu (2014-2019) và từng là Thủ tướng Ba Lan trong giai đoạn 2007-2014.

Kyiv cũng an tâm trước viễn cảnh liên minh cầm quyền tại Warsaw trong tương lai trên nguyên tắc sẽ không bao gồm đảng Confederation cực hữu. Đảng này chống đối chính sách viện trợ hào phóng cho Ukraine chống Nga xâm lược.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử chính thức tại Ba Lan chưa được công bố và theo giải thích của đặc phái viên Agnieszka Kumor của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Warsaw, sau 8 năm liên tục cầm quyền, đảng bảo thủ PiS vẫn có ảnh hưởng rất lớn và khả năng gây rối trên chính trường Ba Lan:

“Tất cả đều cho thấy Ba Lan đang hướng tới một chính phủ liên minh. Cánh trung của ông Donald Tusk đã huy động được đủ số phiếu để cùng với các đồng minh thành lập Nội các. Đó sẽ là cánh dân chủ Thiên Chúa giáo của đảng mang tên là Con Đường Thứ Ba và đảng Cánh Tả Mới. Cả ba đảng đã giành được 248 ghế ở Quốc hội trên tổng số 460. Đảng PiS và cực hữu cộng lại chỉ có được 212 Dân biểu.

Thế nhưng chuyện dài nhiều tập trên chính trường Ba Lan chưa chắc đã kết thúc. Giờ đây mọi chú ý hướng về phía Tổng thống Andrzeij Duda. Thật vậy, trước hết Tổng thống Ba Lan sẽ chỉ định lãnh đạo của đảng giành được nhiều phiếu bầu nhất để lập Nội các. Là một thành viên của đảng Pháp Luật và Công Lý (PiS), cách nay vài hôm ông đã tuyên bố sẽ chỉ định đảng nào về đầu trong cuộc bầu cử thành lập chính phủ, trong trường hợp này là đảng bảo thủ PiS. Nếu Tổng thống thất bại, thì mới đến lượt Quốc hội chỉ định Thủ tướng và hội đồng Bộ trưởng.

Nhưng ngay từ tối 15/10 đã dấy lên lo ngại về khả năng Tổng thống Ba Lan viện cớ không thể thông qua Dự luật về ngân sách cho năm tới để giải tán Quốc hội và cho tổ chức bầu cử lại vào mùa Xuân năm tới


Pháp: Toàn Bộ Các Trường Tưởng Niệm 2 Giáo Viên Bị Khủng Bố Sát Hại


(Hình: Học sinh đặt hoa trước trường Trung học Gambetta-Carnot tưởng niệm thầy Dominique Bernard bị khủng bố sát hại tại Arras, miền Bắc Pháp, ngày 16/10/2323.)

-Hôm 16/10/2023, toàn bộ các trường học tại Pháp dành một phút để tưởng niệm 2 thầy giáo bị các phần tử Hồi giáo cực đoan sát hại: Giáo viên Sử-Địa Samuel Paty bị giết cách nay đúng 3 năm, và giáo viên tiếng Pháp Dominique Bernard, bị đâm chết hôm 13/10. Tổng thống Pháp Emmnuel Macron khẳng định nhà trường sẽ tiếp tục là “một thành trì chống lại các tư tưởng cuồng tín, ngu dân”.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Gabriel Attal, vào lúc 2 giờ chiều tại Pháp (tức 12 giờ trưa, giờ quốc tế), tất cả các lớp học ngừng một phút để “tưởng niệm các nạn nhân của các vụ khủng bố chống lại nhà trường”. Phát biểu trên đài truyền hình TF1 tối 15/10, Bộ trưởng Giáo dục Pháp tuyên bố sẽ “không khoan dung đối với bất cứ phản kháng hay khiêu khích nào” chống lại hoạt động tưởng niệm này.

Bộ trưởng Giáo dục cũng yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh tại tất cả các cơ sở học đường, và thông báo khoảng 1.000 nhân viên an ninh đã được khai triển nhân dịp này. Sau vụ phần tử Hồi giáo cực đoan gốc Nga giết hại thầy Dominique Bernard, dạy môn tiếng Pháp ở trường Arras (tỉnh Pas-de-Calais), và nguy cơ chiến tranh Do Thái-Hamas kích động bạo lực tại Pháp, chính quyền Pháp nâng cấp báo động khủng bố lên cấp tối đa kể từ ngày 13/10. Khoảng 7.000 binh sĩ được khai triển trên toàn quốc.

Ngay trước cuộc tưởng niệm chiều 16/10, trả lời báo giới, một Cố vấn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Tổng thống đã yêu cầu các Bộ trưởng “khẳng định lập trường cứng rắn không khoan nhượng đối với tất cả những ai gieo rắc tư tưởng hận thù và chủ nghĩa khủng bố”. Tổng thống Macron cũng yêu cầu lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh thành phố rà soát kỹ lưỡng danh sách các phần tử cực đoan có thể bị trục xuất, để “không bỏ sót” trường hợp nào.


Ngoại Trưởng Nga Thăm Bắc Hàn Từ Ngày 18 Tới 19/10


(Hình: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.)

-Hôm 16/10/2023, hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA và Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ thăm Bắc Hàn vào 2 ngày 18 và 19/10 tuần này.

Chuyến thăm của ông Lavrov diễn ra một tháng sau khi lãnh tụ Cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un thực hiện chuyến đi hiếm hoi tới Nga, trong đó ông và Tổng thống Vladimir Putin thảo luận về hợp tác quân sự, bao gồm cả chương trình vệ tinh của Bắc Hàn và cuộc chiến ở Ukraine.

Trao đổi ngoại giao ngày càng tăng giữa hai nước đã làm dấy lên mối lo ngại rằng họ có thể củng cố quân đội Nga ở Ukraine trong khi Bắc Hàn có được kỹ thuật phi đạn bị cấm theo các Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Hoa Thịnh Ðốn cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Mạc Tư Khoa để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm cả thông qua một chuyến hàng gần đây từ một kho đạn dược ở Bắc Hàn, mặc dù cả hai nước đều phủ nhận mọi giao dịch vũ khí.

Bộ Ngoại giao Nam Hàn cho biết các đặc phái viên nguyên tử của Nam Hàn và Mỹ đã hội đàm tại thủ đô Jakarta của Nam Dương hôm 16/10 và phản đối bất kỳ sự hợp tác quân sự bất hợp pháp nào giữa Nga và Cộng sản Bắc Hàn.

Các đặc phái viên cũng cam kết “phản ứng nghiêm khắc” nếu Bắc Hàn phóng vệ tinh do thám trong tháng này như đã tuyên bố, sau hai lần thất bại.

“Họ tái khẳng định sẽ có sự trả giá rõ ràng cho những hành động bất hợp pháp của Bắc Hàn nhằm phá hoại hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như cộng đồng quốc tế nói chung”, Bộ Ngoại giao Nam Hàn cho biết trong một tuyên bố.


Trung Quốc Đón Lãnh Đạo Các Nước Đến Dự Lễ Mừng 10 Năm Con Đường Tơ Lụa Mới


(Hình: Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, nơi tổ chức Diễn đàn Vành đai và Con đường, ngày 16/10/2023.)

-Hôm 16/10/2023, hơn 130 lãnh đạo, đại diện các nước đến chuẩn bị dự Diễn đàn Con Đường Tơ Lụa Mới. Tuy nhiên, một sự kiện ngoại giao quan trọng này của Bắc Kinh có nguy cơ bị lu mờ do cuộc xung đột giữa Do Thái và Hamas.

Những Con Đường Tơ Lụa Mới, mà tên gọi chính thức là “Vành Đai và Con Đường” (viết tắt là BRI), là một dự án đầy tham vọng được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi động cách nay 10 năm.

Mục tiêu là nhằm cải thiện các mối kết nối thương mại giữa Á Châu, Âu Châu, Phi Châu và tài trợ chương trình xây dựng các cảng biển, hệ thống đường sắt, phi trường, hay các khu công nghiệp thông qua hàng tỉ Mỹ kim Trung Quốc cho vay. Những cơ sở hạ tầng này sẽ giúp Trung Quốc tiếp cận nhiều hơn các nền thị trường và cung cấp nhiều đầu ra cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo thông tấn xã AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong số các khách mời danh dự của diễn đàn được tổ chức ở Bắc Kinh trong 2 ngày 17 và 18/10. Trước cuộc họp thượng đỉnh Vladimir Putin-Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov hôm nay có cuộc gặp với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị.

Trả lời kênh truyền hình Trung Quốc CGTN, Tổng thống Nga cho rằng chương trình Những Con Đường Tơ Lụa Mới này là một dự án “có lợi” cho cả hai nước, đồng thời nhấn mạnh đến “tầm quan trọng của khái niệm và sáng kiến do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xướng trong một thế giới đa phương đang dần hình thành”.

Trung Quốc và Nga, hai nước láng giềng, đều quyết tâm chống lại điều mà hai nước xem là một sự “bá quyền” của Mỹ. Hai nước ngày càng xích lại gần hơn kể từ khi Nga tiến hành xâm lược Ukraine và thắt chặt quan hệ kinh tế, quân sự trong khuôn khổ tình hữu nghị “vô bờ bến”.

Chuyến thăm Bắc Kinh rất được trông đợi vì là chuyến công du ngoại quốc thứ hai của ông Putin trong bối cảnh Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh truy nã nhắm vào nguyên thủ Nga về việc đã bắt đi hàng trăm trẻ em Ukraine đưa về Nga.


Phi Luật Tân Yêu Cầu Trung Quốc Dừng Các Hành Động ‘Nguy Hiểm và Tấn Công’ ở Biển Đông


(Hình: Ông Romeo Brawner, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Phi Luật Tân.)

-Thông tấn xã Reuters cho hay Quân đội Phi Luật Tân yêu cầu Trung Quốc ngừng các hành động “nguy hiểm và tấn công” ở Biển Đông, sau khi một tàu Hải quân Trung Quốc theo dõi và cố gắng ngăn chặn một tàu Hải quân Phi Luật Tân đang thực hiện sứ mệnh tiếp tế vào cuối tuần trước.

Theo ông Romeo Brawner, Tư lệnh lực lượng vũ trang Phi Luật Tân, một tàu Hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã tiến gần tới khoảng cách 350 mét khi cố gắng vượt qua phía trước tàu Phi Luật Tân gần đảo Thị Tứ, tiền đồn lớn nhất và quan trọng nhất về mặt chiến lược của Manila ở Biển Đông.

Ông Brawner cho biết trong một tuyên bố hôm 15/10/2023: “Những hoạt động tấn công và nguy hiểm này của PLAN Trung Quốc không chỉ có nguy cơ va chạm mà còn gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của binh sĩ Hải quân của cả hai bên”.

Hôm 16/10, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và bảo vệ sự hiện diện của mình gần Thị Tứ, nơi phía Trung Quốc gọi là đảo Trung Nghiệp (Zhongye).

“Việc phía Phi Luật Tân chiếm đóng bất hợp pháp đảo Trung Nghiệp đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 16/10. “Việc chiến hạm Trung Quốc tuần tra vùng biển gần đảo Trung Nghiệp là điều hợp lý và hợp pháp”.

Đây là nỗ lực mới nhất trong một loạt nỗ lực của Trung Quốc nhằm giám sát và ngăn chặn các nhiệm vụ tiếp tế của Phi Luật Tân cho các nhân viên tại các thực thể do Manila chiếm đóng ở Biển Đông.

Mối quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh trở nên xấu đi kể từ khi Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Thịnh Ðốn, trái ngược hoàn toàn với lập trường thân Trung Quốc của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte, người tìm cách thu hút hàng tỉ Mỹ kim đầu tư từ Bắc Kinh.

Tuy nhiên, ông Marcos vẫn khẳng định việc theo đuổi quan hệ kinh tế với Trung Quốc là quan trọng và chính phủ của ông sẽ cử một đại diện tới Diễn đàn Vành đai và Con đường (BRI) lần thứ ba của Trung Quốc trong tuần này.

Không có nhận xét nào: