Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2023

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI :18//10/2023 - Duke Nguyên

Bộ Y tế Palestine: ít nhất 500 người thiệt mạng trong vụ đánh bom bệnh viện ở Gaza Bộ Y tế ở Gaza, do Hamas điều hành cho biết, ít nhất 500 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom một bệnh viện ở thành phố Gaza.Các quan chức Palestine đã đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công vào bệnh viện Al-Ahli Arabi Baptist, nhưng Jerusalem nói rằng, nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) phải chịu trách nhiệm về vụ nổ, một cáo buộc mà nhóm phiến quân Hồi giáo này phủ nhận. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, vụ nổ là do hoả tiễn của người Palestine bắn nhầm. IDF cũng đăng một video để chứng minh cho tuyên bố của mình. Hình ảnh từ video cho thấy một hoả tiễn bị chệch hướng và rơi xuống Gaza cùng thời điểm bệnh viện Al-Ahli bị tấn công.
<!>
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói “những kẻ khủng bố man rợ” ở Gaza đã đánh bom bệnh viện, và nhắc lại rằng, quân đội Israel không liên quan đến vụ tấn công.

Trong khi đó, Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc nói rằng, chính Israel đã gây ra vụ ‘thảm sát’.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố để tang ba ngày sau vụ nổ, và hủy bỏ cuộc gặp đã lên kế hoạch với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Hamas cũng đưa ra tuyên bố sau vụ nổ, gọi đây là “tội ác diệt chủng” và đổ lỗi cho Israel và Mỹ.

Nhóm này lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nước Ả Rập và Hồi giáo can thiệp “ngay lập tức”.

Giám đốc bệnh viện, Mohammed Abu Selmia, cho biết khoảng 350 người thương vong đã được đưa từ địa điểm vụ nổ đến bệnh viện chính của Thành phố Gaza, Al Shifa, vốn đã quá tải với những người bị thương từ các cuộc tấn công khác.

Chiến dịch ‘Rồng bay’ của Ukraina phá huỷ hàng loạt máy bay trực thăng của Nga


Quân đội Ukraina cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa trong đêm của họ nhằm vào hai sân bay do Nga kiểm soát ở Luhansk và Berdiansk đã phá hủy 9 máy bay trực thăng của Nga.

Cụ thể hôm ngày 17/10 Lực lượng Phòng vệ Ukraina cho biết họ đã thực hiện thành công các cuộc tấn công xuyên đêm nhằm vào các sân bay trực thăng của Nga gần các thành phố bị chiếm đóng Luhansk và Berdiansk. Báo cáo sau đó của lực lượng đặc biệt Ukraina cho thấy 9 máy bay trực thăng của Nga đã bị phá hủy.

Trong bản tin hàng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraina cho biết: “Các đơn vị tên lửa của [Ukraina] đã bắn trúng hai máy bay trực thăng tại các bãi đáp, một kho đạn dược và một đơn vị pháo binh của đối phương.”

Tuy nhiên, các nguồn tin liên quan đến quân sự Nga gián tiếp gợi ý rằng, thiệt hại đối với tài sản không quân của Nga có thể còn lớn hơn nhiều.

Tờ Independent cho biết, các hình ảnh vệ tinh vào cuối tháng trước từ sân bay Berdiansk “cho thấy hơn 20 máy bay trực thăng của Nga”, trong khi các hình ảnh khác cho thấy, việc xây dựng kè và nơi trú ẩn mới cho phương tiện và thiết bị tại địa điểm này.

Kênh Telegram liên quan đến quân sự Ukraina Nikolaevsky Vanyok cho biết, sân bay Berdiansk là nơi tiếp đón một phi đội trực thăng lớn gồm các trực thăng Nga, bao gồm KA-52 và MI-8, cũng như một số MI-28 và MI-24. Theo ông, Nga đã sử dụng nơi này làm căn cứ chính để hỗ trợ trên không cho các đơn vị tiền tuyến của mình. Và có tới 30 chiếc như thế này.

Một kênh Telegram khác liên kết với Lực lượng Không quân Nga, Fighterbomber, gọi cuộc tấn công này là một cuộc tấn công nghiêm trọng nhất trong cuộc xâm lược toàn diện của Nga:

Hiện tại chưa xác định loại tên lửa mà Ukraina sử dụng. Có thể Ukraina đã sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp hoặc cũng có thể đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh tài trợ, hay tên lửa phòng không S-200 do Liên Xô thiết kế được sửa đổi để tấn công.

Trong khi đó, thông tin phía Nga cung cấp lại hoàn toàn ngược lại. Người đứng đầu lực lượng chiếm đóng của Nga ở tỉnh Zaporizhzhia, Vladimir Rogov tuyên bố rằng, các cuộc tấn công vào sân bay Berdiansk đã không thành công.

Báo cáo: Nga vận chuyển vũ khí của Triều Tiên tới vùng chiến sự Ukraina


Một báo cáo mới nhất xác định việc đạn dược từ Triều Tiên đến Nga được chuyển tới kho đạn dược mới xây dựng ở Krasnodar gần Ukraina.

Trước đó, Hôm đầu tuần, viện nghiên cứu của Vương quốc Anh, Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI) đã đưa ra báo cáo có tựa đề “ Tàu tốc hành Phương Đông: Tuyến đường cung cấp bí mật của Triều Tiên tới Nga”.

Báo cáo của RUSI đã sử dụng hàng chục hình ảnh vệ tinh nguồn mở, có độ phân giải cao để cho thấy hai tàu Nga “Angara” và “Maria” đang di chuyển ít nhất bốn chuyến để di chuyển các container giữa cảng Rajin của Triều Tiên tới cảng Dunai của Nga từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 10.

Báo cáo của RUSI – Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, tiếp nối một báo cáo vào tuần trước, khi tờ New York Times và các phương tiện truyền thông khác đưa tin rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã xác định được một chuyến hàng gồm 1.000 container thiết bị quân sự và đạn dược từ Triều Tiên đến Nga .

Mặc dù vậy, ngày hôm qua, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov đã phủ nhận các báo cáo từ cơ quan tình báo Mỹ. Và nói rằng các thông tin trên không hề có bằng chứng.

Theo báo cáo của RUSI, các chủ sở hữu người Nga của tàu “Angara” và “Maria” có mối liên hệ thương mại và chính trị với Điện Kremlin, đã bị Mỹ trừng phạt ngay sau khi Nga bắt đầu chính sách trừng phạt toàn diện cuộc xâm lược vào Ukraina vào năm 2022.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington đã bình luận về sự gia tăng “đáng kể và chưa từng có” trong tần suất giao thông đường sắt dọc biên giới Triều Tiên-Nga vào tuần trước trên trang web Beyond Parallel của họ.

RUSI viết rằng các thùng chứa đạn dược đã được di chuyển, có thể bằng đường sắt, đến một cơ sở lưu trữ đạn dược ở thị trấn nhỏ Tikhoretsk thuộc vùng Krasnodar phía nam nước Nga. Nơi này gần với Crimea bị chiếm đóng và chỉ cách biên giới với Ukraina 200 km.

Hình ảnh vệ tinh trong báo cáo của RUSI cho thấy, kho đạn dược hiện có đã được mở rộng và kéo dài từ tháng 7 đến cuối tháng 9. Điều này bao gồm việc xây dựng hơn 100 hố chứa đạn dược được bảo vệ bởi các bệ đất được thiết kế phòng ngừa trường hợp có vụ nổ.

RUSI cho rằng việc Triều Tiên cung cấp đạn cho Nga là để bù đắp cho sự cạn kiệt nguồn dự trữ do chiến tranh. Và đây là việc có thể gây ra “hậu quả sâu sắc cho cuộc chiến ở Ukraina và an ninh quốc tế ở Đông Á.

Bà Janet Yellen: Mỹ “chắc chắn” đủ khả năng hỗ trợ cả Israel và Ukraine

Bà Janet Yellen đã nói với trang tin tức Sky News rằng Hoa Kỳ “chắc chắn” có đủ khả năng hỗ trợ các cuộc chiến trên hai mặt trận. Bao gồm xung đột giữa Israel và Hamas đe dọa sự ổn định ở Trung Đông và ủng hộ cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga.

Trao đổi riêng với nhà báo Wilfred Frost trước cuộc họp của các bộ trưởng tài chính ở Luxembourg, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ cho biết nền kinh tế và tài chính công đang ở trạng thái tốt để đảm bảo hỗ trợ cho các lợi ích của Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Bà Janet Yellen cho biết vẫn còn quá sớm để hiểu được sự phân chia kinh tế của cuộc xung đột mới nhất. Giá dầu và khí đốt tự nhiên vẫn không ổn định trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Bà chỉ ra rằng lạm phát đã giảm đáng kể nhưng kêu gọi đảng Cộng hòa lấp đầy khoảng trống do việc Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị cách chức, để có được nguồn hỗ trợ tài chính lớn hơn.

Bà Yellen nói: “Chúng tôi thực sự cần phải cung cấp quỹ cho cả Israel và Ukraine. Đây là một ưu tiên”.

“Việc tìm kiếm, sắp xếp một chủ tịch và để luật pháp được thông qua phụ thuộc vào Hạ viện.”

Bà nói thêm: “Chúng tôi sát cánh cùng Israel. Mỹ cũng đã nói rõ với Israel rằng chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với người Israel và họ có quyền tự vệ. Nhưng điều quan trọng là cần cố gắng bảo vệ tính mạng người dân vô tội ở mức tối đa có thể.”

“Mỹ chắc chắn có đủ khả năng để sát cánh cùng Israel và hỗ trợ các nhu cầu quân sự của Israel. Chúng tôi có thể cũng như cần thiết hỗ trợ Ukraine trong cuộc đấu tranh chống lại Nga.”

Bà Yellen đưa ra nhận xét trên sau chuyến thăm hội nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế /Ngân hàng Thế giới (IMF/World Bank) ở Ma-Rốc vào tuần trước. Chủ đề được thảo luận nhiều là những phân nhánh tiềm ẩn của cuộc xung đột Israel-Hamas.

Con trai lãnh đạo Hamas cáo buộc: Hamas là một tổ chức khủng bố tàn ác

Mosab, con trai cả của Hassan Yousef, một trong những thủ lĩnh của Hamas, đã công khai lên án Hamas tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vì lừa dối cộng đồng quốc tế và lợi dụng người dân Palestine để tạo ra thảm họa, đó là chính xác là một tổ chức khủng bố, lời tuyên bố của Mosab khiến toàn hội trường im lặng.

Một cuộc điều tra của các phóng viên Apollo tiết lộ rằng Mosab từng là đặc vụ của Israel và là con trai cả của Sheikh Hassan Yousef, một trong bảy người sáng lập tổ chức Hamas, đã nhiều lần ngăn cản Hamas ám sát Israel. Anh tin vào đạo Hồi từ khi còn nhỏ và chuyển sang Cơ đốc giáo ở tuổi 26. Vì lý do này, cha anh đã cắt đứt mối quan hệ cha con với anh và anh đã từng suýt mất mạng.

Mới đây, một số cư dân mạng đã đăng tải một đoạn video lên Twitter cho thấy Mosab Hassan Yousef, con trai cả của một trong những thủ lĩnh của Hamas, Hassan Yousef, công khai lên án Hamas tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vì đã lừa dối cộng đồng quốc tế và lợi dụng người dân Palestine để tạo ra các vụ thảm họa và là một tổ chức khủng bố! Lời tuyên bố quá bất ngờ, khiến các quan chức các nước đều sửng sốt, toàn hội trường im lặng. Một cuộc điều tra của các phóng viên Apollo.com tiết lộ rằng Mosab từng là đặc vụ của Israel và đã nhiều lần ngăn cản Hamas ám sát Israel.

Mosab lần đầu tiên tự giới thiệu mình là thành viên của Hamas và đã lên tiếng với Chính quyền Palestine, nhóm Hamas, rằng Hamas không phải là một chính phủ được bầu cử dân chủ, mà là một chính phủ độc lập và không có tính hợp pháp. Đồng thời, chế độ này đã phạm tội ác chống lại người dân Palestine và là kẻ thù tồi tệ nhất của họ! Cuối cùng, ông cho rằng nhóm Hamas đã sử dụng cương lĩnh của Liên hợp quốc để đánh lừa cộng đồng quốc tế và người dân Palestine về vấn đề Palestine-Israel.
*
Vào tháng 3 năm 2010, Mosab Hassan Yousef đã mô tả trong cuốn tự truyện "Con trai của Hamas: Lời thú tội của kẻ phản bội số một của tổ chức khủng bố" rằng khi lớn lên, anh đã đích thân trải nghiệm và chứng kiến hiện thực tàn khốc ở Trung Đông, từ năm 1997 đến năm 2007, anh làm việc cho Shin Bet, Cơ quan An ninh Quốc gia Israel và nhiều lần ngăn cản Hamas ám sát Israel.

Anh di cư sang Hoa Kỳ vào năm 2007 và được tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ vào năm 2010.

Trong cuốn tự truyện của mình, Mosab nói: "Sau ngần ấy năm, tôi đấu tranh để tìm ra kẻ thù của mình là ai, tôi chợt nhận ra rằng người Israel không phải là kẻ thù của tôi, cũng không phải Hamas, cũng không phải những kẻ đã dùng báng súng M16 đánh tôi thật mạnh, tôi chợt hiểu rằng kẻ thù không phân định bởi quốc tịch, tôn giáo hay màu da, hóa ra chúng ta đều có chung một kẻ thù: lòng tham, lòng kiêu hãnh và tất cả những suy nghĩ xấu xa, bóng tối của ma quỷ sống trong chúng ta".

Nhiều năm trước, channel4 news của Anh đã phỏng vấn Mosab Hassan Yousef, anh nói rằng Israel là một quốc gia dân chủ với người dân thuộc nhiều màu da và chủng tộc khác nhau tuân thủ hiến pháp, vấn đề xung đột Palestine-Israel thuộc về Hamas, ông ta nên từ chức và từ bỏ vũ lực.

Từ khi còn là một cậu bé, Mosab Hassan Yousef đã có cái nhìn sâu sắc về nhóm khủng bố chết người Hamas. Con trai cả của Sheikh Hassan Yousef, một thành viên sáng lập của Hamas và là nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất của tổ chức này, chàng trai trẻ Mosab đã hỗ trợ cha mình trong nhiều năm trong các hoạt động chính trị của ông trong khi được chuẩn bị để đảm nhận di sản, chính trị, địa vị của ông. . . Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Mosab quay lưng lại với khủng bố và bạo lực, thay vào đó chấp nhận những lời dạy của một nhà lãnh đạo nổi tiếng khác ở Trung Đông. Trong tác phẩm Son of Hamas, Mosab Yousef - thường gọi là "Joseph" - tiết lộ thông tin mới về tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất thế giới và tiết lộ sự thật về vai trò của chính anh, sự chia ly đầy đau đớn với gia đình và quê hương, quyết định nguy hiểm khi công khai đức tin mới của mình, và niềm tin của anh với Cơ đốc giáo là "yêu kẻ thù của bạn" là cách duy nhất dẫn đến hòa bình ở Trung Đông.

Không có nhận xét nào: