Tổng thống (TT) Joe Biden sẽ đến thăm Israel vào thứ Tư (18/10) để thể hiện sự ủng hộ đối với các hoạt động an ninh chống khủng bố của nước này trong bối cảnh cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra ác liệt.Tổng thống Biden dự kiến sẽ tổ chức các cuộc thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các nhân vật nổi tiếng khác của Israel Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby nói với các phóng viên vào tối thứ Hai (16/10) rằng khi đến Israel, TT Biden sẽ được thông báo tóm tắt về chiến lược của Israel, tốc độ của các hoạt động quân sự của nước này, và tình trạng của các con tin.
<!>
Nghị trình của tổng thống bao gồm việc tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với quyền tự vệ của Israel và truy đuổi những kẻ khủng bố Hamas,” thu thập thông tin về các con tin “để chúng tôi có thể xây dựng các lựa chọn chính sách,” và “thảo luận về nhu cầu cấp thiết để đưa sự trợ giúp nhân đạo vào Gaza cũng như khả năng để thường dân vô tội thoát ra ngoài.”
Các cuộc thảo luận cũng sẽ đề cập đến “những gì mà [các quan chức Israel] tin rằng họ cần tiếp tục bảo vệ người dân của mình,” và việc cung cấp trợ giúp nhân đạo cho thường dân ở Gaza “theo cách không có lợi cho Hamas nhưng thực sự có lợi cho người dân Gaza” bao gồm cả lộ trình an toàn cho thường dân thoát ra ngoài.
Ông Kirby nói: “Đặc biệt là các công dân Mỹ, và chúng tôi biết có hàng trăm người Mỹ chưa thể rời khỏi Gaza. Vì vậy, ông ấy sẽ nói chuyện với họ về điều đó.”
Sau đó, TT Biden sẽ tới Jordan và gặp Quốc vương Abdullah, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, và Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas.
“Ông ấy chắc chắn sẽ nhắc lại rằng Hamas không đại diện quyền nhân phẩm và quyền tự quyết của người dân Palestine,” ông Kirby nói. “Và ông ấy sẽ thảo luận một lần nữa về nhu cầu nhân đạo của tất cả thường dân ở Gaza.”
Trước đó, các quan chức Hoa Kỳ đã đàm phán với Ai Cập để nước này mở cửa biên giới Rafah cho phép công dân ngoại quốc ở Gaza vào Ai Cập để đổi lấy việc Hoa Kỳ cung cấp viện trợ nhân đạo cho thường dân Palestine tập trung tại cửa biên giới Rafah trong bối cảnh Israel phong tỏa.
Israel bảo Tổng thống Zelensky đừng đến
Quan chức của chính quyền Netanyahu đã nhắn Tổng thống Ukraine Zelensky không nên đến vì “thời điểm không thích hợp”. Trước đó, ông Zelensky ngỏ ý làm một chuyến qua Israel để gia tăng “tình đoàn kết” và thúc đẩy “các ủng hộ quốc tế cho cuộc phản công của Israel chống Hamas ở Gaza.” Ông Zelensky từng nói rằng số phận của Ukraine là phụ thuộc vào “sự đoàn kết” với phương Tây.
Trong khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang công du ở Trung Đông, và Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có kế hoạch, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ý muốn tới Israel, để gia tăng “tình đoàn kết” và thúc đẩy ủng hộ Israel bởi cộng đồng quốc tế, và chung tay chống khủng bố Hamas ở Gaza.
“Đây là lý do tại sao tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo đến thăm Israel và thể hiện sự ủng hộ của họ đối với người dân,” ông Zelensky hùng hồn nói. “Tôi không nói về bất kỳ tổ chức nào, mà là về sự hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công khủng bố và đang chết ngày hôm nay.”
Trước khi trở thành tổng thống, ông Zelensky từng là diễn viên. Sau khi chiến tranh Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, ông trở thành tiêu điểm của truyền thông phương Tây. Tuy nhiên từ khi chiến tranh Israel nổ ra kể từ 7/10, ông cùng với vấn đề Ukraine đã đột nhiên đã rời khỏi ống kính của giới truyền thông.
“Nếu sự chú ý của quốc tế chuyển khỏi Ukraine, bằng cách này hay cách khác, điều đó sẽ gây ra hậu quả,” ông tâm sự với hãng tin France-2 của Pháp hôm Thứ Ba tuần trước, và không hề che giấu nỗi lo lắng khi chính quyền Kiev đang sống bằng viện trợ của phương Tây, dẫn đầu bởi Mỹ. “Số phận của Ukraine phụ thuộc vào sự đoàn kết với phần còn lại của thế giới.”
Tuy nhiên, quan chức của chính quyền Benjamin Netanyahu đã từ chối ông Zelensky, bảo ông đừng đến Israel, vì “thời điểm không thích hợp,” theo hãng tin RT báo cáo.
Trước đó, để bày tỏ sự ủng hộ của mình tới Israel, ông Zelensky đã từng cáo buộc nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào rằng Nga “giúp đỡ Hamas và hậu thuẫn cho Hamas” trong đợt tấn công bất ngờ của Hamas hôm 7/10.
Đại sứ Israel tại Moskva, Alexander Ben Zvi, đã bác bỏ cáo buộc ấy, gọi đó là “hoàn toàn vô nghĩa” và nói Chính phủ Israel không tin rằng Nga tham gia vào đợt tấn công của Hamas “theo bất kỳ cách nào.”
Tổng thống Abbas: Hành động của Hamas không đại diện cho người Palestine
Theo báo cáo của hãng thông tấn chính thức Palestine WAFA hôm 15/10, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố rằng các hành động và chính sách của tổ chức Hồi giáo Hamas không đại diện cho người dân Palestine. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Venezuela Maduro, ông Abbas cũng gọi Tổ chức Giải phóng Palestine là “đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Palestine”.
Hãng thông tấn WAFA đưa tin, “Tổng thống [Mahmoud Abbas] nói rõ, phản đối việc giết hại thường dân của cả hai bên và kêu gọi cả hai bên thả dân thường, tù nhân và những người bị giam giữ. Ông nhắc lại việc phản đối bạo lực, đề cao tính hợp pháp quốc tế, sự phản kháng ôn hòa của quần chúng và hành động chính trị như là phương tiện để đạt được các mục tiêu quốc gia của chúng ta, nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm một giải pháp chính trị để chấm dứt sự chiếm đóng”.
Ông Abbas nói, “Cần ngay lập tức chấm dứt sự xâm lược của Israel đối với người dân của chúng tôi, bảo vệ họ, đồng thời cho phép mở hành lang nhân đạo khẩn cấp tới Dải Gaza, cung cấp vật tư y tế và nước, cũng như điện và nhiên liệu cho người dân ở đó.”
Báo cáo cho biết: “Tổng thống Abbas một lần nữa bác bỏ hoàn toàn việc di dời người dân của chúng tôi khỏi Dải Gaza, bởi vì việc này sẽ tương đương với thảm họa thứ hai đối với người dân của chúng tôi”.
Trước đó, ngày 12/10, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã gặp Quốc vương Jordan Abdullah II tại Amman, Jordan.
Văn phòng Tổng thống Palestine đã đưa ra một tuyên bố sau cuộc gặp, kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức hành động xâm lược toàn diện đối với người dân Palestine”.
Reuters đưa tin, tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Palestine là bài phát biểu công khai đầu tiên của ông Mahmoud Abbas sau khi vòng xung đột mới nổ ra giữa Israel và Hamas. Ông Abbas phản đối “việc giết hại hoặc tra tấn thường dân của cả hai bên”.
Hamas bắn loạt rocket, quốc hội Israel sơ tán khẩn cấp
Al Jazeera đưa tin, hôm nay 16/10, còi báo động tấn công đã vang lên ở thủ đô Tel Aviv của Israel và khu vực Jerusalem. Cuộc họp của quốc hội Israel bị gián đoạn giữa chừng.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các nghị sĩ Israel phải sơ tán khẩn cấp xuống hầm trú ẩn kiên cố. Họ ở đó khoảng vài phút cho đến khi xác nhận không có mối đe dọa nào đối với trụ sở quốc hội.
Lữ đoàn Qassam, một nhánh của lực lượng Hamas ở Dải Gaza, sau đó tuyên bố đã bắn rocket về phía Jerusalem và Tel Aviv. Nhóm này cho biết, vụ tấn công nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel "nhằm vào mục tiêu dân thường" ở Gaza.
Theo cơ quan cứu hộ khẩn cấp Israel, vụ tấn công rocket nhằm vào Tel Aviv khiến ít nhất một phụ nữ bị thương. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại ở Jerusalem.
Các bệnh viện ở Gaza cảnh báo: hàng ngàn người có thể chết nếu nguồn cung cấp cạn kiệt
Các quan chức cấp cao của Israel nói rằng, cuộc tấn công trên bộ lẽ ra đã bắt đầu nhưng đã bị trì hoãn do thời tiết xấu. Và sự chậm trễ này sẽ giúp người Palestine có thêm thời gian để chạy trốn.
Các bác sĩ ở Gaza đưa ra cảnh báo rằng, hàng ngàn người ở Gaza có thể chết nếu các bệnh viện chứa đầy người bị thương hết nhiên liệu và các nguồn cung cấp cơ bản. Trong khi đó dân thường phải chật vật tìm kiếm thực phẩm, nước uống và sự an toàn trước một cuộc tấn công rất gần của Israel.
Lực lượng Israel, với sự hỗ trợ từ tàu chiến và đạn dược từ Mỹ đã bố trí quân dọc biên giới Gaza và sẵn sàng cho điều mà Israel cho rằng sẽ là một chiến dịch rộng rãi nhằm tiêu diệt nhóm phiến quân Hamas.
Bộ Y tế Gaza cho biết, tính đế cuối ngày hôm qua có 2.329 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra, số lượng này còn nhiều hơn cả cuộc chiến tranh Gaza kéo dài 6 tuần năm 2014.
Những con số thương vong này báo hiệu đây là cuộc chiến đẫm máu nhất trong 5 cuộc chiến ở Gaza đối với cả hai bên.
Hơn 1.300 người Israel đã thiệt mạng, phần lớn trong số họ là dân thường. Và quân Israel đã gửi tối hậu thư đến hơn 1 triệu người Palestine và yêu cầu họ di chuyển về phía Nam .
Quân đội Isarel cho biết, họ đang cố gắng giải tán dân thường trước một chiến dịch lớn chống lại phiến quân Hamas ở phía bắc mà họ cho rằng đang ẩn nấp dưới những đường hầm sâu trong lòng đất Thành phố Gaza.
Quân Israel cũng cam kết không nhắm mục tiêu vào tuyến đường di chuyển xuống phía Nam của người dân và yêu cầu người Palestine rời khỏi miền Bắc.
Chiến sự Trung Đông:5,000 thai phụ Gaza sẽ sinh nở dưới bom rơi đạn lạc
Gaza đang bị “bóp nghẹt” bởi cuộc bao vây và không kích liên hoàn kéo dài một tuần của Israel, mối lo ngại ngày càng gia tăng rằng xung đột leo thang và tình trạng bất ổn cho thường dân cần phải tháo chạy có nguy cơ lôi kéo cường địch trong khu vực vào trận chiến kéo dài.
Quân đội Israel không kích tổng lực và phong tỏa hoàn toàn vùng đất của người Palestine nhằm đáp trả cuộc tấn công gây chết người quy mô lớn của Hamas vào ngày 7 Tháng Mười, Lực Lượng Phòng Vệ Israel (IDF) cho biết làm cho ít nhất 1,400 người chết và nhiều người bị bắt làm con tin.
Trong hơn một tuần bị Israel oanh tạc, ít nhất 2,750 người đã chết, trong đó có hàng trăm trẻ em và hơn 9,700 người bị thương, Bộ Y Tế Palestine tại Gaza cho biết hôm Thứ Hai, 16 Tháng Mười. Cơ quan cho biết thêm, tại vùng Bờ Tây bị chiếm đóng, 58 người thiệt mạng và hơn 1,250 người bị thương.
Thương vong ở Gaza trong tám ngày qua hiện vượt qua số người chết trong xung đột Gaza-Israel kéo dài 51 ngày năm 2014.
Các tổ chức nhân quyền cho biết cuộc bao vây hoàn toàn của Israel với nhu yếu phẩm vào Gaza là vi phạm luật pháp quốc tế, người dân Palestine cảnh cáo nguồn cung cấp thức ăn, nước uống và nhiên liệu đang cạn sạch.
Tổng Thống Joe Biden gọi cơn thịnh nộ của Hamas là “vụ thảm sát người Do Thái kinh hoàng nhất kể từ Holocaust.”
Hamas được cho là đang bắt cóc 199 công dân Israel và ngoại quốc làm con tin tại Gaza, theo phát ngôn viên IDF, Chuẩn Đô Đốc Dan Hagari nói hôm Thứ Hai.
Con số đó được điều chỉnh tăng so với 155 trước đó, nhiều người được cho là đang bị giam giữ trong các đường hầm dưới lòng đất Gaza.
Những nỗ lực ngoại giao nhằm thiết lập hành lang nhân đạo để gửi hàng hóa cấp bách cho Gaza đang được tăng cường, trước khi 2.3 triệu người ở dải đất ven biển này lâm vào tình cảnh hết nước uống sạch, thức ăn, nhiên liệu và thuốc men, các cơ quan viện trợ cảnh cáo sẽ dẫn tới một thảm kịch nhân đạo chưa từng có.
Hôm Thứ Hai, văn phòng Thủ Tướng Israel phủ nhận thỏa thuận mở cổng biên giới Rafah giữa Gaza và Ai Cập – lối đi duy nhất vào vùng đất Israel không kiểm soát.
Các bệnh viện nơi Dải Gaza vốn liên tục bị Israel không kích, đang phải đối diện nguy cơ ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu để chạy máy phát điện bơm nước và duy trì hoạt động của các dụng cụ cứu sinh như máy trợ thở và lồng ấp trẻ sơ sinh, Tổng Giám Đốc Tổ Chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine, Marwan Jilani, nói với Đài CNN. Ông nói nhiên liệu sẽ cạn vào Thứ Hai hoặc Thứ Ba.
Có 50,000 thai phụ hiện đang ở Gaza – 5,000 trong số đó sắp sinh con vào tháng tới – phải đối diện “ác mộng kép,” đại diện Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc (UNFPA), Dominic Allen, cho biết, và phải sinh nở trong điều kiện vệ sinh kém, vừa nguy hiểm cho sức khỏe vừa sợ bom rơi đạn lạc.
Hàng chục thi thể không danh tánh được chôn tập thể ở thành phố Gaza, gồm có trẻ em, trẻ sơ sinh, phụ nữ, đàn ông và người cao niên, theo người đứng đầu văn phòng truyền thông chính phủ do Hamas kiểm soát, Salama Marouf.
Những lời kêu gọi dồn dập nhằm mở các hành lang nhân đạo vào Gaza gia tăng về mức độ khẩn cấp và số lượng trong những ngày gần đây, trong đó có Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Đức Giáo Hoàng Francis và một số quốc gia cũng như các cơ quan viện trợ quốc tế.
Tổng Thống Israel Herzog cho biết hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Mười ông sẽ gặp lại Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, thảo luận cho việc thiết lập hành lang nhân đạo, nhưng các kế hoạch tiếp theo để thực hiện tuyến đường này sẽ cần sự tham gia của “nội các và chính phủ Israel dưới thời Thủ Tướng Benjamin Netanyahu và khối đoàn kết dân tộc chính phủ khẩn cấp mới.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét