<!>
Ông Sunak được cho là đã tham gia buổi cầu nguyện với cộng đồng địa phương tại Giáo đường Do Thái Finchley United ở London.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong đã có bài phát biểu vào ngày 11 tháng 10 liên quan đến các cuộc tấn công vào Israel: “Australia đứng lên chống khủng bố. Chúng tôi đoàn kết với Israel. Chúng tôi dứt khoát lên án cuộc tấn công của Hamas về việc bắn tên lửa bừa bãi, nhắm mục tiêu vào dân thường và bắt giữ con tin.
Tôi nhắc lại quyền tự vệ của Israel”, bà nói trong bài phát biểu qua trang web của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng Fumio Kishida của Nhật Bản đã đăng trên X, trước đây là Twitter, ông Kishida viết: “Nhật Bản lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gây tổn hại nghiêm trọng cho thường dân vô tội. Tôi bày tỏ lời chia buồn tới gia đình tang quyến và sự cảm thông chân thành đến những người bị thương”.
Hội Chữ Thập Đỏ cố gắng ‘đàm phán’ với Hamas và Israel về việc thả con tin
Để trả đũa cuộc tấn công hôm thứ Bảy, Israel đã không ngừng tấn công Gaza và áp đặt một cuộc bao vây toàn diện.
Đáp trả lại hành động leo thang, Hamas tuyên bố rằng, 4 trong số những người bị bắt đã bị chết vì các cuộc tấn công của Israel. Và họ sẽ tiếp tục giết những người khác nếu vẫn còn các mục tiêu dân sự bị ném bom mà không được báo trước.
Cùng với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia trung gian hoà giải khác, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đang liên lạc với Hamas và Israel để cố gắng đàm phán về việc thả các con tin bị đem vào Gaza.
Như tin đã đưa, có Ít nhất 150 người Israel và người nước ngoài – bao gồm binh lính, dân thường, trẻ em và phụ nữ đã bị bắt làm con tin ở Gaza sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas hôm thứ Bảy vào Israel.
Fabrizio Carboni, giám đốc khu vực Cận và Trung Đông của ICRC, cho biết trong một tuyên bố rằng, “Là một bên trung gian trung lập, Tổ chức Hội chữ thập đỏ chúng tôi sẵn sàng tiến hành các chuyến thăm nhân đạo; tạo điều kiện liên lạc giữa con tin và các thành viên trong gia đình; và tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ sự phóng thích nào có thể xảy ra”.
Ông này cũng nói thêm rằng, việc bắt giữ con tin bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế và bất kỳ ai bị bắt giữ đều nên được thả ngay lập tức. Và “cả hai bên cần giảm bớt nỗi đau khổ của dân thường”.
Theo ông Carboni : “Sự đau khổ của con người do việc leo thang này gây ra thật ghê tởm”.
Hamas kêu gọi cơn thịnh nộ toàn thế giới, nhân Thứ Sáu 13
JERUSALEM, Israel – Bộ Ngoại Giao và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Israel ra tuyên bố chung kêu gọi tất cả công dân Israel ở ngoại quốc hãy cẩn thận hơn vào Thứ Sáu, 13 Tháng Mười, trích lời nhóm khủng bố Hamas kêu gọi những người ủng hộ nhóm này trên toàn thế giới tham gia vào “ngày thịnh nộ.”
Tuyên bố cho biết, điều này dự trù sẽ bao gồm các nỗ lực tấn công người Israel và người Do Thái cũng như biểu tình có thể biến thành bạo động.
Người Israel tại ngoại quốc được khuyến khích “cảnh giác, tránh xa các cuộc biểu tình và tuần hành, đồng thời nếu có thể, hãy tiếp nhận tin tức cập nhật từ lực lượng an ninh địa phương về các cuộc biểu tình và tình trạng bất ổn có thể xảy ra xung quanh.”
Truyền thông Do Thái đưa tin sẽ tăng cường an ninh tại các Tòa Đại Sứ Israel trên toàn cầu vào Thứ Sáu, 13 Tháng Mười.
Đài Loan quan sát cuộc chiến Hamas-Israel, học hỏi để đối phó Trung Quốc
– Đài Loan đang quan sát kỹ, nhìn trước, ngó sau cuộc chiến tại Trung Đông, vừa bùng lên vì cuộc tấn công chưa từng thấy của phe bạo động Hamas từ Dải Gaza tiến vào lãnh thổ Israel, để tìm ra bài học cho hòn đảo tự trị này trước sách lược rung cây, nhát khỉ và hù dọa của Trung Quốc.
Hamas đã tung ra một cuộc tấn công và xâm nhập ồ ạt vào Israel hồi cuối tuần qua, sát hại hàng trăm dân Israel và lôi hàng chục người qua Gaza để làm con tin. Để trả đũa, Israel đã liên tiếp cho phi cơ oanh tạc và san bằng nhiều dãy phố ở Gaza. Cuộc chiến mới nhất này giữa hai lực lượng thù địch nhau thế nào cũng sẽ gia tăng cường độ. Tính sơ khởi, cuộc xung đột này đã làm cho ít nhất 2,700 người thiệt mạng ở cả đôi bên.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Chiu Kuo-cheng của Đài Loan, vào hôm Thứ Năm, 12 Tháng Mười, nói rằng cuộc chiến tranh Hamas-Israel “bùng nổ bất thình lình” đã thúc giục Đài Loan phải gia tăng các phương cách tiên đoán những mối đe dọa xảy ra cho nền an ninh của mình.
“Chúng tôi đã thành lập một nhóm nghiên cứu để học hỏi và tăng cường tầm mức quan trọng của việc thu thập tin tức tình báo,” vị bộ trưởng tuyên bố trước lúc tham dự phiên họp của Quốc Hội.
Trung Quốc, vốn cho rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ, ngày càng bày ra thêm nhiều cuộc tập trận lớn cả trên không lẫn trên biển chung quanh đảo Đài Loan giữa lúc căng thẳng giữa đôi bên cũng như đối với Hoa Kỳ cứ gia tăng. Hoa Kỳ là nhà cung cấp chính các loại võ khí cho Đài Loan và luôn luôn chống đối mọi mưu toan thay đổi hiện trạng hai bên bờ Eo Biển Đài Loan bằng võ lực.
Cũng giống như Israel, Đài Loan duy trì mối liên hệ ngoại giao và quân sự mật thiết với Hoa Kỳ, và họ đã bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc đòi hòn đảo này phải chấp nhận để cho Đảng Cộng Sản cai trị. Nhưng lãnh tụ Tập Cận Bình của Trung Quốc thì cứ liên tục thâu tóm quyền hành trong tay mình và đàn áp dữ dội các phần tử đòi tự do ngôn luận và nhân quyền.
Bộ Ngoại Giao Đài Loan đã lên tiếng ủng hộ Israel trước cuộc tấn công của phe Hamas, đồng thời tuyên bố rằng họ lên án mạnh mẽ bạo lực chống lại thường dân, như kiểu quân Hamas đã làm lúc xâm nhập vào lãnh thổ Israel vừa rồi. Nhà cầm quyền Đải Loan cũng đã liên lạc với hơn 130 công dân Đài Loan đang cư trú hoặc đang viếng thăm tại Israel.
Black Lives Matterdùng hình ảnh nhảy dù chúc mừng vụ tấn công của Hamas
Mới đây, ít nhất hai nhóm liên kết với tổ chức Black Lives Matter (BLM) ở Mỹ đã đăng tải hình ảnh lên X (Twitter) về việc Hamas dùng dù xâm nhập và tấn công các khu định cư của người Israel ở Gaza hôm 7/10, đồng thời công khai tuyên bố ủng hộ Palestine. Việc này đã bị đông đảo cư dân mạng chỉ trích.
Hôm 9/10, BLM Grassroots đưa ra một tuyên bố nói rằng: “Khi một dân tộc phải chịu đựng hàng thập kỷ cách ly chủng tộc và bạo lực không thể tưởng tượng được, sự phản kháng của họ không nên bị lên án mà được hiểu là hành động tự vệ tuyệt vọng”. Tuyên bố không đưa ra bất kỳ lời chỉ trích nào về “hành động không từ thủ đoạn” của Hamas
Thomas Beyer trả lời: “Thật đáng khinh khi bạn ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, hãm hiếp, giết người và bắt cóc !!”
Một cư dân mạng có tên tài khoản “EARTH!” cho biết: “Nếu bạn nhìn thấy logo BLM ở bất kỳ đâu trên nước Mỹ, hãy xé nó ra và đốt đi! Những người này đứng về phía Hamas! Họ dung túng cho hành vi hãm hiếp phụ nữ dân sự vô tội, chặt đầu trẻ em và tra tấn người già! Hãy cho họ vé một chiều đến Palestine! Họ ghét nước Mỹ, họ không thuộc về nơi này!”
Điều này khiến dư luận dậy sóng, đại đa số cư dân mạng Mỹ ủng hộ Israel phẫn nộ, cho rằng “BLM là một tổ chức khủng bố trong nước”.
Theo Washington Post, người dẫn chương trình podcast bảo thủ Todd Starnes đã đăng trên X vào thứ Tư (11/10), nói rằng “BLM đang bao biện cho Hamas và bày tỏ lòng kính trọng đối với những kẻ giết người nhảy dù.”
Người sáng lập và phóng viên của Puck News – bà Julia Ioffe cho biết hình ảnh này “thể hiện những kẻ khủng bố Hamas nhảy dù xuống một lễ hội âm nhạc của Israel, bắn chết 260 người và bắt giữ con tin.”
Bà hỏi @BLMChi, liệu có phải là chủ trương áp dụng phương pháp của Hamas, cũng tiến hành nhảy dù ở Mỹ, sau đó xả súng giết người dân và tiến hành bắt cóc?
Hôm 10/10, chi nhánh BLM ở Chicago (BLMChicago) đã đăng một dòng tweet kèm theo hình ảnh và nội dung “TÔI ỦNG HỘ PALESTINE” (I STAND WITH PALESTINE).
Ukraina đánh tàu Hải quân Nga bằng vũ khí thử nghiệm
Ukraina xác nhận, họ đã tấn công hai tàu hải quân của Nga ở Biển Đen trong hơn ba ngày qua. Đây là một hoạt động phối hợp tấn công giữa Hải quân và Cơ quan An ninh Ukraina với việc sử dụng một “vũ khí thử nghiệm” mới Sea Baby cải tiến..
Nguồn tin của SBU nói với Kyiv Post rằng, tàu sân bay tên lửa đã bị tấn công hôm thứ Sáu trong khi tàu Pavel Derzhavin bị tấn công. Và sau vụ nổ đầu tiên, các tàu quét mìn và thợ lặn của Nga đã không thể nào xác định được Ukraina đã tấn công bằng cách nào.
Họ nói thêm rằng một tàu ngầm Nga có tên Alrosa “đã may mắn khi trốn thoát được” loại “ vũ khí mới này” này.
Tuy nhiên, chiếc tàu mang tên lửa hành trình Buyan không gặp may như vậy, nên nó đã bị tấn công trong cuộc đột kích ở Sevastopol bởi vũ khí thử nghiệm mới của ‘Sea Babies’”.
Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong nhưng các hình ảnh công bố hôm qua cho thấy một con tàu Nga – được cho là tàu Buyan – đang bốc khói cuồn cuộn ngoài khơi Sevastopol.
Cơ quan An ninh Ukraina đưa ra cảnh báo dành cho phía Nga rằng không cần thiết phải đi qua vùng biển Ukraina nếu muốn bảo toàn những gì còn lại của hạm đội của mình ở Biển Đen.
‘Sea Baby’ là phiên bản mới nhất trước đây của USV một loại tàu nổi không người lái của Ukraina, nó lần đầu tiên được sử dụng trong cuộc tấn công vào cầu Kerch của Crimea vào ngày 17/7 .
‘Sea Baby’ có thiết kế thân tàu mới với phần mũi nhô cao giống như thuyền nhỏ. Điều quan trọng hơn, là nó có thể đã được trang bị một đầu đạn đặc biệt nặng 860kg lớn hơn nhiều so với các mẫu khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét