Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI :12//10/2023 - Mỹ Loan


Israel chuẩn bị tấn công trên bộ, tuyên bố sẽ xóa sổ Hamas Israel đang điều động quân đội tấn công trên bộ vào Gaza. Một sĩ quan quân đội tuyên bố Hamas “sẽ không tiếp tục tồn tại” sau chiến dịch này. “Chúng tôi đang chuẩn bị cho một chiến dịch [ở Gaza]. Điều động toàn bộ lực lượng dự bị… tập trung lực lượng chính quy, bảo đảm mọi người đều sẵn sàng, quen mệnh lệnh, quen kế hoạch và thực sự muốn tham gia chiến dịch khi tất cả đã chuẩn bị tối đa”, Trung tá Yaron Buskila - Sĩ quan Tham mưu Trưởng của Phân khu Gaza - cho biết trong một bài phỏng vấn độc quyền với The Epoch Times vào ngày 11/10. "Chúng tôi sẽ sớm thực hiện chiến dịch và tiến vào bên trong Dải Gaza".
<!>
Ông nói Hamas “sẽ không tiếp tục tồn tại sau khi chúng tôi tiến vào Dải Gaza, và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mối đe dọa này không còn đến từ Dải Gaza nữa”.

Trong một tuyên bố hôm thứ 3, một quan chức quân đội có biệt danh “sĩ quan Ben” đã thúc giục người dân Gaza rời khỏi nơi này vì Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hiện buộc phải “hành động” chống lại tổ chức khủng bố.

“IDF không muốn làm hại bạn hoặc gia đình bạn. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho mình, bạn phải rời khỏi nơi cư trú ngay lập tức. Cư dân của khu vực lân cận A-Darraj gần Nhà thờ Hồi giáo Aziz, các bạn phải sơ tán đến những nơi trú ẩn hoặc trung tâm Thành phố Gaza”, ông nói.

“Những hướng dẫn này nhằm mục đích bảo vệ mạng sống của bạn và là sự phân biệt giữa các tổ chức khủng bố với dân thường. IDF sẽ làm hết sức có thể để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, nhưng để giúp đỡ các bạn, các bạn phải tuân theo những cảnh báo của chúng tôi".

Vào sáng thứ 3, IDF đã nắm quyền kiểm soát các địa điểm mà Hamas tấn công, khoảng 72 giờ sau khi những kẻ khủng bố đột nhập và giết chết hơn 1.200 người Israel, trong đó có 155 binh sĩ.

Theo Trung tá Buskila, IDF đã chiến đấu và “nhanh chóng lật ngược tình thế”, cuối cùng đã ổn định được đường biên giới.

Mặc dù đường biên giới hiện được "giữ vững", nhưng quân đội Israel đang phải chống đỡ với "tất cả các loại nỗ lực đột kích". "Ngoài ra còn có một số nhóm trong khu vực đang cố làm hại dân thường".

IDF đã huy động 360.000 quân nhân dự bị và đang thiết lập một căn cứ dọc Gaza để tiếp nhận quân nhân. “Chúng tôi đang xây dựng cơ sở hạ tầng cho các hoạt động trong tương lai”, ông Richard Hecht - phát ngôn viên của quân đội Israel - nói với các phóng viên ở Tel Aviv hôm thứ 3.

“Israel sẽ đáp trả rất nghiêm khắc và quyết liệt, và sẽ có nhiều thiệt hại về nhân mạng hơn… Hiện nay ở Gaza, quy mô của việc này sẽ lớn hơn trước và nghiêm trọng hơn. Chúng tôi cần thay đổi mô hình ở đây. Đây không phải là hành động ăn miếng trả miếng".

Sự cần thiết của tấn công trên bộ
Trong một cuộc phỏng vấn ngày 7/10 với The Epoch Times, Trung tá Amir Avivi đã giải thích lý do tại sao Israel cần thực hiện một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza.

Ông nói: “Chúng tôi phải tiến vào Gaza và đánh bại Hamas”.

“Chúng tôi thấy rằng mặc dù trước đó – trong hai năm rưỡi, trong nhiều tuần – chúng tôi đã tấn công và dường như gây tổn hại nghiêm trọng đến các cơ sở, nhưng cuối cùng, tốc độ phục hồi của họ [Hamas] là rất lớn và cũng không có gì răn đe họ. Cuối cùng thì, chỉ có một điều có thể ngăn cản [họ] không hành động như họ đã làm vừa qua - đó là nỗi sợ bị chiếm đóng và hủy diệt”.

Ông nói, việc Hamas thực hiện vụ thảm sát công dân Israel hồi cuối tuần trước là dựa trên “tiền đề cơ bản” rằng Israel sẽ không để quân đội tiến vào Gaza. “Nếu họ nghĩ rằng Israel sẽ chiếm Gaza thì họ đã không dám làm điều đó”.

“Không có lựa chọn nào khác, IDF phải được huy động, giống như một cuộc chiến, để chiếm Gaza, áp đặt một chính phủ quân sự và xóa sạch sự hiện diện của những kẻ khủng bố và cơ sở hạ tầng của họ ở nơi này”.

Trung tá Avivi chỉ ra rằng kẻ thù không thể bị đánh bại nếu không có chiến dịch trên mặt đất, đặc biệt là khi kẻ thù ẩn náu dưới lòng đất. Ông cảnh báo, nếu không có cuộc điều động trên bộ vào Gaza, thì “chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi chúng tôi [Israel] bị tấn công từ phía bắc”. Cuộc tấn công gần đây của Hamas đã nhắm vào miền nam Israel.

“Nếu muốn chinh phục Hamas, bạn phải tiến vào và đánh bại Hamas. Họ có người trên toàn bộ Dải [Gaza] không? Họ có xuất hiện ở phía bắc Dải [Gaza] không? Chúng tôi sẽ để IDF lên kế hoạch cho chiến dịch".

Hôm thứ 4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu tư lệnh quốc phòng và lãnh đạo đảng đối lập trung dung Benny Gantz đã tuyên bố thành lập một chính phủ khẩn cấp.

Hai bên đã quyết định thành lập nội các chiến tranh chung gồm Thủ tướng Netanyahu, ông Gantz và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant.

Trước đó, hôm thứ 3, chuyến vũ khí đầu tiên của Mỹ đã đến Israel. IDF không tiết lộ loại vũ khí họ nhận được. Cơ quan này chỉ nói rằng các loại vũ khí “được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động quân sự quan trọng và tăng cường khả năng sẵn sàng cho các tình huống khác”.

Trong khi đó, nhóm khủng bố Kataib Hezbollah được Iran hậu thuẫn, có trụ sở tại Iraq, đã đe dọa Mỹ rằng họ sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ nếu Washington can thiệp vào cuộc chiến giữa Israel và Hamas.

Người đứng đầu nhóm cho biết: “Tên lửa, máy bay không người lái và lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi sẵn sàng tấn công vào kẻ thù Mỹ tại các căn cứ của họ và phá vỡ lợi ích của họ nếu họ can thiệp vào trận chiến này”.

Ngày thứ năm của cuộc chiến tranh Israel-Palestine


Cuộc chiến giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas đã đi qua ngày thứ 5, các máy bay chiến đấu của Israel vẫn tấn công từ khu dân cư này đến khu dân cư khác ở Dải Gaza, và biến các tòa nhà thành đống đổ nát và khiến người dân phải di tản liên tục để tìm nơi an toàn.

Khi chính quyền ở Gaza cảnh báo rằng, các đội cứu hộ không thể tiếp cận nhiều khu vực và nguồn cung cấp điện sẽ cạn kiệt trong vài giờ, các nhóm nhân đạo đã cầu xin việc tạo ra các hành lang cho phép họ chuyển hàng viện trợ.

Cuộc chiến, vốn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.200 người ở cả hai bên, đang tiếp tục leo thang.

Quân đội Israel cho biết, hơn 1.200 người, trong đó có 155 binh sĩ, đã thiệt mạng ở Israel kể từ vụ tấn công bắt đầu.

Chính quyền ở Gaza, 1.055 người đã thiệt mạng, trong đó có 260 trẻ em và 230 phụ nữ. Số liệu này theo Israel, bao gồm hàng trăm chiến binh Hamas trong số đó. Hàng ngàn người được cho là đang bị thương được báo cáo từ hai phía.

Ở Israel và xa hơn nữa, các gia đình vẫn đang lo sợ cho mạng sống của hơn 150 người bị Hamas và các nhóm chiến binh khác đang bị bắt cóc. Và cánh vũ trang của Hamas đưa ra cảnh báo sẽ giết một trong các con tin mỗi khi quân đội Israel ném bom các mục tiêu dân sự mà không báo trước.

Ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken đang tới Israel thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp để thể hiện sự ủng hộ đối với Israel.

Nhóm tấn công tàu sân bay Ford đã đến vùng Viễn Đông Địa Trung Hải, trong phạm vi hoạt động để cung cấp một loạt các phương án hỗ trợ trên không hoặc tấn công tầm xa cho Israel nếu được yêu cầu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ trích việc Israel phong tỏa Gaza, nói rằng việc cắt điện và nước là vi phạm nhân quyền của người Palestine.

Ông Erdogan chỉ trích kế hoạch của Mỹ gửi một tàu sân bay đến khu vực, nói rằng việc triển khai này có thể dẫn đến “thảm sát”.

Tổng thống Abdel Fattah el-Sissi của Ai Cập – chính phủ vẫn duy trì mối quan hệ với cả Israel và Hamas, đã kêu gọi ngừng bắn trong chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận 14 công dân Mỹ đã thiệt mạng và người Mỹ nằm trong số những con tin bị Hamas bắt giữ. Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan hôm thứ Ba cho biết ít nhất 20 công dân Mỹ vẫn đang mất tích.

Nga thông báo có 4 công dân thiệt mạng, trong khi Pháp cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng và Philippines cho biết số công dân thiệt mạng của nước họ là 2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Kanchana Patarachoke cho biết 20 người Thái có thể đã thiệt mạng, trong khi 14 người được cho là cũng đã bị bắt cóc.

Chính phủ Áo cho biết ba công dân mang hai quốc tịch Áo-Israel có thể nằm trong số những người bị Hamas đưa đi trong cuộc tấn công.

Ngoại trưởng Ý cho biết một cặp vợ chồng người Ý gốc Israel sống ở Be’eri Kibbutz đã mất tích kể từ vụ xâm nhập và “có thể bị bắt làm con tin”.

Mỹ cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 200 triệu USD cho Ukraina


Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd J. Austin cho biết, Hoa Kỳ sẽ chuyển một gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 200 triệu USD cho Ukraina, đặc biệt gói viện trợ này bao gồm tên lửa phòng không và đạn pháo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu tại phiên khai mạc cuộc họp lần thứ 16 của Nhóm liên hệ quốc phòng Ukraina: “Tôi tự hào rằng Hoa Kỳ sẽ công bố gói hỗ trợ an ninh mới nhất cho Ukraina, trị giá 200 triệu USD. Gói này bao gồm đạn AIM-9 dành cho hệ thống phòng không mới mà chúng tôi sẽ sớm chuyển giao cho Ukraina, cũng như pháo và tên lửa và các loại đạn dược trên không chính xác, vũ khí chống tăng và thiết bị để chống lại máy bay không người lái của Nga”.

Như vậy, theo ông Austin tổng khối lượng viện trợ được công bố từ Mỹ kể từ khi bắt đầu cuộc chiến đã đạt khoảng 43,9 tỷ USD.

Trung Quốc hướng đến kỷ niệm một thập kỷ sáng kiến Vành đai và Con đường


Trung Quốc tuyên bố, sẽ tổ chức một cuộc họp mặt với các nhà lãnh đạo nước ngoài vào tuần tới để kỷ niệm một thập kỷ dự án cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường. Và tổ chức tiệc chiêu đãi các quốc gia đánh dấu việc ký kết được hơn 2 nghìn tỷ USD các hợp đồng trên khắp thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ tham dự sự kiện đánh dấu 10 năm dự án này cũng như ghi nhận nỗ lực của phía Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mao Ninh, cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh các nước và đối tác tích cực tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) đến Bắc Kinh để thảo luận về các kế hoạch hợp tác và tìm kiếm sự phát triển chung”.

Sự kiện này diễn ra giữa bối cảnh Trung Quốc bị cáo buộc thu hút các nước có thu nhập thấp vào bẫy nợ bằng cách cung cấp các khoản vay khổng lồ, dẫn đến vượt quá khả năng chi trả thông qua sáng kiến này.

Được biết có đại diện của hơn 130 quốc gia sẽ tham gia vào sự kiện sắp tới và ông Tập Cận Bình sẽ phát biểu khai mạc. Sau đó sẽ tổ chức tiệc chào mừng các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Đây là sự kiện hội nghị lần thứ ba của diễn đàn Sáng kiến Vành đai và Con đường, và các sự kiện trước đó đã được tổ chức vào năm 2017 và 2019.

Cựu Trung tá Quân đội Trung Quốc: ĐCSTQ được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc nổi dậy của Hamas


Cuộc tấn công của Hamas vào Israel có quy mô và độ phức tạp chưa từng thấy trước đây. Câu hỏi đặt ra là Hamas có thể tự mình thực hiện việc này hay không?. Ông Diêu Thành, nguyên Trung tá Bộ Tư lệnh Hải quân Đảng Cộng sản Trung Quốc, phân tích rằng, nguồn cung vũ khí và tài trợ chính cho Hamas có ba nguồn lớn, trong đó ĐCSTQ được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc xung đột.

Ngày 9/10, ông Diêu Thành đã đăng trên mạng xã hội X để phân tích vì sao Hamas đột nhiên có nhiều vũ khí, đạn dược và kinh phí như vậy?.

Có ba nguồn: Thứ nhất là do Iran cung cấp, đặc biệt là máy bay không người lái; khi tổng thống Biden đã dỡ phong tỏa 6 tỷ USD của Iran; mang lại cơ hội cho Iran có thể mua vũ khí, trang thiết bị của ĐCSTQ để cung cấp cho Hamas;

Thứ hai, Mỹ đã để lại một lượng lớn trang thiết bị khi vội vàng rút quân khỏi Afghanistan, một số trang thiết bị này được Taliban chuyển cho Hamas;

Lý do thứ ba, ông Diêu đặt nghi vấn là tại sao ĐCSTQ tiếp đón Tổng thống Syria Assad với tiêu chuẩn cao trong dịp Thế vận hội châu Á, ông Diêu cho rằng Bắc Kinh cũng cung cấp một số hỗ trợ kinh tế tư nhân, giúp Syria có khả năng tài chính nhất định để hỗ trợ Hamas.

Nguyên Trung tá Diêu nói: “Lần này, Hamas đã khiến Israel hoàn toàn bất ngờ. Lực lượng này đã trải qua quá trình chuẩn bị và huấn luyện lâu dài. Không thể không có viện trợ nước ngoài, vì vậy động lực thực sự đằng sau hậu trường chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đánh giá từ mục đích của cuộc chiến này, có thể thấy chính quyền Bắc Kinh được lợi nhiều nhất, họ bí mật tham gia vào một cuộc chiến ủy nhiệm và phân tán lực lượng quân sự Hoa Kỳ.

Theo truyền thông Trung Quốc, tên lửa do Hamas phóng lần này không phải là tên lửa cấp thấp “Kasan” do lực lượng này tự chế trước đây, mà là một hệ thống hỏa tiễn đa nòng và tên lửa có thông số kỹ thuật thống nhất gần với loại mà quân đội chính quy sử dụng, có thể xuyên thủng lá chắn “ vòm sắt” của phòng không Israel.

Bài báo khẳng định: trên toàn cầu, Quân đội Trung Quốc không thiếu hỏa lực áp chế như bệ phóng tên lửa. Có thể vượt qua hệ thống đánh chặn ‘Vòm sắt’ thật dễ dàng.”

Nhà bình luận thời sự Chu Hiểu Huy đã viết một bài báo trên The Epoch Times và chỉ ra rằng việc tự quảng cáo của truyền thông đại lục cho thấy rằng ĐCSTQ đã giúp sức đằng sau Hamas.

Chu Hiểu Huy cho rằng Hamas đã cấu kết với ĐCSTQ từ lâu và ĐCSTQ là bên hỗ trợ tài chính lớn nhất cho Hamas. Năm 2009, một phương tiện truyền thông Đức đăng bài báo “Tên lửa Hamas sản xuất tại Trung Quốc”, nêu rõ rằng, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc lên án cuộc xung đột ở Dải Gaza và kêu gọi cả hai bên kiềm chế và ngừng bắn, nhưng Bắc Kinh đã không hề trực tiếp chỉ trích Hamas. Israel phát hiện bọn khủng bố có “tên lửa sản xuất tại Trung Quốc”.

Năm 2006, một cơ quan tình báo có trụ sở tại Pháp tuyên bố rằng có sự hợp tác giữa ĐCSTQ và Hamas, đồng thời Bộ trưởng Ngoại giao của Hamas đã đến thăm Bắc Kinh. Ngoài ra, các ngân hàng Trung Quốc cũng đã giúp Hamas chuyển tiền.

Nhà bình luận Chu Hiểu Huy cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi mối quan hệ giữa ĐCSTQ và Hamas vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, vì vậy, suy luận logic TQ đứng sau cuộc đột kích của Hamas vào Israel là điều rất hợp lý.

Không có nhận xét nào: