Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

ĐIỂM TIN 19/8/2023 - Long Đỗ

Ông Trump: Thỏa thuận giải phóng 6 tỷ USD để đổi lấy con tin từ Iran là 'nỗi nhục nhã khó chịu' của Mỹ Chính quyền Biden đã quyết định giải phóng khoản tiền trị giá 6 tỷ USD bị phong tỏa của Iran để đổi lấy việc Tehran thả 5 con tin người Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích gay gắt động thái này. 6 tỷ USD của Iran đã được giữ ở Hàn Quốc. Hiện 4 tù nhân Mỹ đã được chuyển từ giam giữ tại nhà tù sang quản thúc tại gia. Người thứ 5 vốn đã bị quản thúc tại nơi ở vài tuần trước đó.
<!>
Trong một video được công bố vào thứ 5 (17/08), Tổng thống Trump đã chỉ trích ông Biden, gọi khoản tiền đổi lấy con tin là “một lần đầu hàng khác của ông Biden và nỗi nhục nhã khó chịu hơn nữa của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trước thế giới".

“Nhưng tệ hơn, quyết định này là cực kỳ nguy hiểm. Ông Biden đang trao 6 tỷ USD cho nhà tài trợ khủng bố hàng đầu thế giới… Khoản tiền chuộc của ông Biden sẽ ngay lập tức được sử dụng để gây ra bạo lực, đổ máu và hỗn loạn trên khắp Trung Đông và toàn thế giới, cướp đi vô số sinh mạng vô tội", ông Trump cảnh báo.

Tổng thống Trump nói rằng khoản tiền chuộc khiến Iran "rất có khả năng" sẽ bắt nhiều người Mỹ hơn làm con tin trong tương lai, vì chính quyền Hoa Kỳ đã cho thấy rằng họ sẵn sàng trả tiền để đổi lấy con tin. Điều này có nghĩa là việc bắt cóc người Mỹ sẽ cho phép các tổ chức tội phạm kiếm được “lợi nhuận khổng lồ”.

“Nói cách khác, ông Biden đã treo thưởng cho cái đầu của mọi công dân Mỹ ở nước ngoài".

Tổng thống Trump chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo của ông, hơn 50 con tin người Mỹ đã được đưa về nước từ khắp nơi trên thế giới mà Hoa Kỳ không phải trả bất kỳ khoản tiền chuộc nào.

“Chúng tôi đã làm điều đó bằng ngoại giao, chúng tôi đã làm điều đó bằng sức mạnh, và chúng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa khi tôi được bầu lại làm tổng thống Hoa Kỳ".

Cựu tổng thống cũng nhấn mạnh khả năng rằng “chế độ Iran cuồng tín” sẽ sử dụng khoản tiền 6 tỷ USD mà họ nhận được để thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Điều này đặt Hoa Kỳ, Israel và toàn thế giới vào “nguy cơ rất nghiêm trọng”.

Ông nói: “Họ [Iran] được cho là chỉ còn vài tuần nữa là chế tạo được một quả bom hạt nhân - điều chưa bao giờ xảy ra dưới thời chính quyền Trump”.

“Đất nước chúng ta đang thất bại. Chúng ta là một quốc gia đang đi xuống. Chúng ta sẽ [có thể] xoay chuyển tình thế và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Kể từ năm 2019, khoảng 7 tỷ USD tiền của Iran đã bị giữ tại 2 ngân hàng Hàn Quốc sau khi Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tehran. Trong những năm qua, 1 tỷ USD đã bị mất đi do phá giá tiền tệ. 6 tỷ USD còn lại đang được chuyển cho Iran theo thỏa thuận đổi lấy con tin.

Thống đốc ngân hàng trung ương Iran Mohammadreza Farzin cho biết các khoản tiền ở Hàn Quốc đã được giải phóng, theo IRNA - hãng thông tấn chính thức của Tehran. Một quốc gia thứ ba đã chấp nhận đổi số tiền này sang đồng Euro, sau đó, nó sẽ được gửi vào 6 tài khoản của Iran ở Qatar.

Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng một khi tiền đến Qatar, chúng sẽ được giữ trong các tài khoản bị hạn chế và chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích nhân đạo như mua thực phẩm và thuốc men. Tuy nhiên, một số người ở Iran đã bác bỏ những tuyên bố này, đồng thời khẳng định rằng Tehran sẽ có toàn quyền kiểm soát khoản tiền, theo AP.

Ngoài việc giải phóng 6 tỷ USD, Hoa Kỳ cũng sẽ trả tự do cho một số tù nhân Iran đang bị giam giữ ở Mỹ.

Các nhà hoạt động nhân quyền đã chỉ trích thỏa thuận của ông Biden.

“Chính quyền Biden đã trao cho Chế độ Hồi giáo một khoản tiền mặt trị giá 6 tỷ USD, cho phép họ tiếp tục tài trợ chủ nghĩa khủng bố và đàn áp người dân Iran. Máu của người dân Iran có chảy xuống hay không đang được quyết định bởi ông Biden", Sarah Raviani - nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Iran - viết trên X (tên gọi mới của Twitter) vào ngày 10/8.

“Ông Biden đã chi khoản tiền chuộc lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ cho các giáo sĩ Hồi giáo ở Tehran", ông Mike Pence - ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Cộng hòa - viết trên X ngày 11/8.

Hôm thứ 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố rằng thỏa thuận con tin không có nghĩa là Mỹ sẽ nới lỏng bất kỳ lệnh trừng phạt hiện có nào lên Iran.

Ngoại giao con tin của Iran
Đây không phải là lần đầu tiên Iran sử dụng chiến thuật ngoại giao con tin. Một bài viết đăng ngày 31/5 trên Stimson - một tổ chức tư vấn phi lợi nhuận - cho biết Tehran đã thực hiện nhiều thay đổi trong chính sách ngoại giao con tin của họ trong những năm qua.

Nhóm tác giả của bài viết - những chuyên gia đã nghiên cứu sâu chiến thuật ngoại giao con tin của Iran - nói rằng Tehran đã “chuyển từ một kẻ cơ hội sang việc sử dụng ngoại giao con tin như một công cụ trong chính sách đối ngoại chiến lược”.

Trước đó, Iran sử dụng các cá nhân bị bắt vì các lý do chính trị trong nước trong các cuộc đàm phán với nước ngoài. Nhưng giờ đây, quốc gia này đang thực hiện cách tiếp cận chiến lược hơn, đó là tìm kiếm những người nước ngoài hoặc những người mang hai quốc tịch để bắt giữ họ và đòi quốc gia của họ phải nhượng bộ.

Người nước ngoài hoặc người mang hai quốc tịch cũng đang bị giam giữ trong thời gian dài hơn, khiến quá trình đàm phán để họ được trả tự do trở nên phức tạp hơn.

Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng sự thay đổi trong hành vi bắt giữ con tin của Tehran có thể đã được kích hoạt bởi những nhượng bộ mà nước này đạt được trong giai đoạn đầu.

“Trong khi các quốc gia như Nga và Trung Quốc cũng đang bắt nhiều người Mỹ làm con tin hơn, thì Iran vẫn là quốc gia thực hành ngoại giao con tin hàng đầu. Iran đã nhìn thấy được sự thành công của hoạt động này và do đó có khả năng sẽ tiếp tục thực hiện nó”.

Litva đóng 2 cửa khẩu biên giới với Belarus trong bối cảnh căng thẳng gia tăng

Litva vừa quyết định tạm đóng 2 trong số 6 cửa khẩu dọc biên giới chung dài 680km với nước láng giềng Belarus vì lo ngại an ninh, trong bối cảnh hàng nghìn tay súng của lực lượng Wagner được cho là đang có mặt ở Belarus.

Bộ trưởng Nội vụ Litva – bà Agne Bilotaite phát biểu rằng, quyết định này là một trong những biện pháp phòng ngừa để kiểm soát những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và nguy cơ khiêu khích ở biên giới.

Bà Bilotaite không nêu cụ thể những mối đe dọa khiến nước này đóng cửa biên giới từ ngày 18/8.

Trong những tuần gần đây, Litva khuyến cáo công dân không sang Belarus, thậm chí cắm biển ở biên giới để nhắc nhở: “Đừng mạo hiểm với sự an toàn của bạn, không sang Belarus du lịch. Bạn có thể không quay lại được”.

Litva cũng nêu rủi ro an ninh từ lực lượng Wagner, sau khi tập đoàn này chuyển quân từ Nga sang Belarus.

Tách khỏi Liên Xô từ 33 năm trước đây, Litva có biên giới chung dài gần 680km với Belarus.

Là thành viên của NATO và Liên minh châu Âu (EU), Litva đã ủng hộ mạnh mẽ Ukraina trong cuộc chiến với Nga và là cũng điểm đến cho nhiều người khi rời khỏi Belarus.

Ông Rustamas Liubajevas, chỉ huy lực lượng biên phòng Litva, ước tính có tới 4.500 tay súng Wagner đang ở Belarus, tại căn cứ gần biên giới Litva và Ba Lan.

Sự hiện diện của Wagner ở Belarus khiến các nước ở sườn đông NATO cảm thấy báo động, trong đó có cả Ba Lan và Latvia.

Ukraina bắn hạ hai trực thăng Ka-52 HOKUM ‘cá sấu bay’ của Nga


Quân đội Ukraina mới đây cho biết, Ukraina đã bắn hạ hai trực thăng tấn công Ka-52 HOKUM “Alligator” được đánh giá cao của Nga.

Truyền thông Ukraina dẫn nguồn tin Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraina ngày 18/8 cho hay, một chiếc Ka-52 của Nga đã bị Không quân Ukraina bắn rơi trên hướng Bakhmut ở khu vực phía đông Donetsk vào lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương).

Trong khi đó, đơn vị Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 của Ukraina cho biết họ đã bắn hạ một chiếc trực thăng Ka-52 khác gần hai giờ sau đó bằng một tên lửa phòng không gần làng Robotyne ở vùng Zaporizhzhia.

Trang web tình báo nguồn mở Hà Lan Oryx cho biết: kể từ khi chiến tranh Nga – Ukraina bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Nga đã mất ít nhất 101 máy bay trực thăng, trong đó 88 chiếc bị phá hủy, 12 chiếc bị hư hại và 1 chiếc bị bắt giữ.

Trong khi đó, số liệu do Bộ Tổng tham mưu Ukraina công bố vào sáng thứ Nămcho biết: tổng số trực thăng Nga bị phá hủy kể từ khi chiến tranh bắt đầu là 314. Các nguồn độc lập đưa ra con số thận trọng hơn của Kyiv và Nga không công bố số liệu về tổn thất quân sự của mình.

Ka-52,trực thăng chiến đấu và do thám thế hệ kế tiếp còn được gọi với cái tên “Cá sấu bay” và “Hokum-B” theo mã NATO. Các chuyên gia quân sự mô tả Ka-52 là một trong những trực thăng tấn công có năng lực nhất của Nga. Nga dùng Ka-52 để đối phó với các phương tiện trên bộ cả bọc thép và không bọc thép, xe tăng, binh sĩ và trực thăng đối phương.

Karolina Hird, một nhà phân tích người Nga từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), trước đây đã nói với hãng tin Newsweek rằng, Ka-52 của Nga là “một máy bay trực thăng tấn công hiệu quả thường có thể so sánh với AH-64 Apache của Mỹ”.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Anh mô tả Ka-52 là “một trong những hệ thống vũ khí có ảnh hưởng nhất của Nga”.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Anh trong bản cập nhật tin tình báo trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) vào ngày 27/7 ước tính rằng: Nga rất có thể đã mất khoảng 40 chiếc Ka-52 kể từ cuộc xâm lược, nhưng loại vũ khí này cũng đã khiến Ukraina gánh chịu nhiều tổn thất.

Israel bán tổ hợp phòng thủ Arrow 3 cho Đức


Ngày 17/8, Bộ Quốc phòng Israel cho biết, Đức chuẩn bị mua hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 của Israel sau khi Washington chấp thuận thương vụ này.

Thỏa thuận được diễn ra khi các quốc gia phương Tây xem xét lại hệ thống phòng không của họ trước cuộc chiến của Nga ở Ukraina.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết, thương vụ trị giá 3,3 tỷ USD sẽ là thỏa thuận quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của Israel.

Hệ thống Arrow 3, do các cơ quan phòng thủ tên lửa của Israel và Mỹ cùng phát triển, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo bên ngoài bầu khí quyển của Trái đất.

Phía Đức cũng cho biết họ dự kiến sẽ nhận Arrow 3 vào quý IV năm 2025.

Berlin đang tìm cách tăng cường khả năng phòng không của mình như một phản ứng đối với những xung đột gần đây, vốn đã gây ra những lo ngại về an ninh trên khắp châu Âu.

Giữa lúc Trung – Đài căng thẳng, chắt nội Tưởng Giới Thạch sẽ đến Thượng Hải


Thị trưởng Đài Bắc, Tưởng Vạn An, sẽ đến thăm Thượng Hải vào cuối tháng 8 này, để tham dự một Diễn đàn Thành phố Đài Bắc-Thượng Hải.

Theo Reuters, thông tin này được văn phòng của Thị trưởng công bố hôm thứ Sáu. Ông Tưởng Vạn An, một nhân vật chính trị đang nổi sẽ có chuyến đi đến Trung Quốc giữa bối cảnh căng thẳng Đài Loan và Trung Quốc có xu hướng ngày một tăng.

Trong khi Trung Quốc từ chối đối thoại với chính phủ Đài Loan kể từ khi bà Thái Anh Văn nhậm chức vào năm 2016, thì các hoạt động giao lưu giữa các thành phố của hai nước vẫn tiếp tục, và chúng chỉ bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, chính quyền của bà Thái Anh Văn cũng có những động thái thận trọng hơn sau khi sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát đại dịch.

Thị trưởng Đài Bắc, Tưởng Vạn An, là thành viên của Quốc dân đảng, có quan hệ thân thiết với Trung Quốc, sẽ chính thức tới Thượng Hải vào ngày 29-31 tháng 8, với tư cách trưởng đoàn, để tham dự diễn đàn giữa 2 thành phố với chủ đề mang tên “xu hướng mới, phát triển mới”.

Quốc dân đảng đã thúc đẩy nối lại liên lạc với Trung Quốc kể từ khi các biện pháp kiểm soát đại dịch được dỡ bỏ, họ nói rằng đối thoại là cần thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh căng thẳng về Đài Loan.

Ông Tưởng Vạn An từng du học và làm luật sư doanh nghiệp ở Mỹ trước khi trở về Đài Loan vào năm 2013. Ông gia nhập chính trường năm 2016 với tư cách thành viên Quốc Dân đảng trong viện lập pháp, đại diện một khu vực bầu cử của Đài Bắc. Và tái đắc cử vị trí này với chiến thắng năm 2020.

Tưởng Vạn An là chắt nội của Tưởng Giới Thạch. Cha của ông là Tưởng Hiếu Nghiêm, người từng là lãnh đạo cơ quan đối ngoại Đài Loan.

Ông Tưởng Vạn An từng nói với các phóng viên Đài Bắc về sự kiện với Thượng Hải rằng: “Khi tình hình eo biển Đài Loan trở nên căng thẳng, chúng ta càng cần liên lạc và trao đổi hơn nữa, và diễn đàn hai thành phố có thể là một nền tảng như vậy”

Trước Tưởng Vạn An thì cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu là thành viên cấp cao của Quốc dân đảng, và là cựu lãnh đạo Đài Loan đầu tiên đến thăm Trung Quốc đại lục kể từ năm 1949, Mã Anh Cửu cũng từng thể hiện rằng, ông hy vọng sẽ mang lại hòa bình và cải thiện quan hệ giữa hai vùng lãnh thổ.

Sau mưa lũ, Trung Quốc tăng cường ứng phó khẩn cấp với hạn hán


Vài ngày sau khi miền bắc Trung Quốc thoát khỏi mưa lũ, bốn tỉnh ở phía tây bắc đang phải đối mặt với một thách thức mới khiến họ phải kích hoạt các phản ứng khẩn cấp cấp IV đối với hạn hán.

Các chuyên gia cảnh báo, hạn hán sẽ nghiêm trọng hơn trong năm nay do El Nino quay trở lại, nhưng kêu gọi bình tĩnh vì những khu vực này thường xuyên bị hạn hán và đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú.

Theo truyền thông Trung Quốc, kể từ tháng 6, hạn hán đã tấn công miền trung và miền tây Nội Mông, Cam Túc, Thanh Hải và Ninh Hạ.

Ngày 16/8, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, lượng nước chảy vào và lượng nước lưu trữ trong các hồ chứa ở khu vực này thấp hơn so với cùng kỳ các năm bình thường.

Ở huyện Kim Xuyên, thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc, thậm chí không thể nhìn thấy lõi ngô trên những cánh đồng ngô trải dài, thân cây ngô rõ ràng là ngắn và lá khô héo. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, giới chức địa phương đã bắt đầu đợt tưới tiêu thứ hai để bảo đảm đất canh tác được cung cấp đủ nước.

Thành phố Kim Xương cũng huy động máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu miễn phí trên ruộng ngô và khoai tây của nông dân để ngăn ngừa sâu bệnh và giảm thiệt hại cho nông dân.

Đài quan sát khí tượng Lan Châu đã kích hoạt cảnh báo màu vàng hạn hán cấp độ III vào trưa ngày 15/8. Dữ liệu giám sát thời tiết cho thấy, hạn hán ở các thành phố Kim Xương, Vũ Uy và Bạch Ngân thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Theo một chuyên gia cứu trợ hạn hán, 4 tỉnh phía tây bắc thường xuyên bị hạn hán, vì vậy các sở ban ngành địa phương có kinh nghiệm trong việc cứu trợ. Tác động lớn nhất trong khu vực sẽ là chăn nuôi.

Theo các bản tin dự báo thời tiết, trong ba ngày tới sẽ có mưa vừa đến mưa to ở Thanh Hải, Cam Túc, tây nam Tứ Xuyên và Nội Mông. Lượng mưa sẽ giảm thiểu hạn hán trong khu vực.

Các chuyên gia về biến đổi khí hậu cảnh báo rằng, hiện tượng El Nino sẽ góp phần vào sự nóng lên toàn cầu và làm tăng khả năng các kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ. El Nino cũng mang lũ lụt lớn hơn đến một số nơi trên hành tinh trong khi làm khô cạn những nơi khác.

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến tháng 7/2009, 17 tỉnh của Trung Quốc bị hạn hán nghiêm trọng do hiện tượng El Nino ở mức trung bình. Phía đông Nội Mông, phía tây tỉnh Cát Lâm và phía tây tỉnh Liêu Ninh cũng trải qua hạn hán khắc nghiệt.

Ông Tập thanh tẩy băng đảng Thượng Hải, hang ổ phe Giang thất thủ ?


Nhà bình luận chính trị Lý Yên Minh (Li Yanming) nhận định rằng, tay chân của ông Tập Cận Bình ở Thượng Hải là Trần Cát Ninh (Chen Jining) và Cung Chính (Gong Zheng) cũng đang lợi dụng việc chống tham nhũng trong hệ thống y tế để cải tổ Thượng Hải.

Băng đảng Thượng Hải của Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) từ lâu đã kiểm soát Bộ Y tế và hệ thống y tế Trung Quốc. Giang Miên Hằng (Jiang Mianheng) đã kiểm soát sâu hệ thống công nghệ sinh học.

Chính quyền của ông Tập đã phát động một cơn bão thanh lọc hệ thống y tế, trùng với thời điểm rất nhạy cảm là cuộc họp bí mật ở Bắc Đới Hà diễn ra.

Trần Cát Ninh và Cung Chính đã có những phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ, khiến cho hệ thống kỹ thuật và sản xuất y tế của Băng đảng Thượng Hải của phe Giang Trạch Dân đang phải đối mặt với việc bị thanh trừng sâu sắc.

Cố lãnh đạo Giang Trạch Dân khi điều hành đất nước thường thăng chức và bổ nhiệm quan chức thông qua tham nhũng và chạy chọt. Các cựu bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Trần Mẫn Chương (Chen Minzhang), Trương Văn Khang (Zhang Wenkang) và Trần Trúc (Chen Zhu), đều xuất thân từ Băng đảng Thượng Hải.

Trần Trúc không phải là đảng viên ĐCSTQ, nhưng lại được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2007. Đây là một giao kèo cực kỳ hiếm trong hệ thống cầm quyền Trung Quốc.

Năm 1999, Giang Miên Hằng trở thành phó chủ tịch Viện Khoa học Trung Quốc nhờ mối quan hệ của Giang Trạch Dân. Sau đó Giang Miên Hằng là trưởng khoa của Chi nhánh Thượng Hải thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, và là hiệu trưởng của Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải.

Các dự án nghiên cứu của Thượng Hải trong các lĩnh vực sinh học, y học và các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác đều nằm dưới sự kiểm soát của Giang Miên Hằng và Băng đảng Thượng Hải.

Vào ngày 10/10/2020, Trung tâm Lâm sàng Y tế Công cộng Thượng Hải trực thuộc Đại học Phúc Đán đã thành lập Viện Sinh học Mầm bệnh Hoa Đông (Huadong) và Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli), phó giám đốc phòng thí nghiệm P4 của Viện Virus học Vũ Hán (Wuhan), được bổ nhiệm làm phó giám đốc. Thạch Chính Lệ bị truyền thông nước ngoài cáo buộc tham gia vào quá trình phát triển vũ khí sinh hóa của quân đội Trung Quốc. Trang web chính thức của trung tâm này báo cáo rằng viện sinh học đó sẽ trở thành một phần quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia của Thượng Hải và thậm chí cho cả ĐCSTQ.

Có tin đồn rằng Giang Miên Hằng đã tạo ra Vòng tròn lợi ích của Hệ thống Công nghiệp Y tế Thượng Hải, được đồng sáng lập bởi các bệnh viện quân đội và viện nghiên cứu, nhằm kiểm soát việc thành lập các dự án nghiên cứu lớn về lĩnh vực sinh học và phân bổ các quỹ khổng lồ, đồng thời thành lập một nhóm lợi ích ở Thượng Hải trong lĩnh vực công nghệ sinh học y tế.

Hệ thống công nghệ sinh học y tế Trung Quốc không chỉ liên quan đến việc ĐCSTQ phát triển vũ khí sinh học và hóa học, mà còn liên quan mật thiết đến tính mạng và sức khỏe mà các nhà lãnh đạo hàng đầu mà ĐCSTQ quan tâm nhất.

Sau khi Giang Trạch Dân lên nắm quyền, ông ta đã kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực này thông qua Giang Miên Hằng và Băng đảng Thượng Hải.

Sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, hệ thống công nghệ sinh học y tế do gia tộc Giang và băng đảng Thượng Hải kiểm soát đã dính líu sâu vào các hoạt động tội phạm như thu hoạch nội tạng sống của các học viên môn tu luyện này.

Báo cáo điều tra của tổ chức Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) có trụ sở tại Hoa Kỳ chỉ ra, các nhân chứng đã làm chứng rằng, Bệnh viện Nhân dân số 1 Thượng Hải, Bệnh viện Trung Sơn (Zhongshan) và Bệnh viện Cảnh sát Vũ trang Thượng Hải đều tham gia thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

追查国际关于中共活体摘取法轮功学员器官证据专辑

这是中共活体摘取法轮功学员器官罪恶的主要证据。这些证据链证实了中共活体摘取法轮功学员器官的罪恶不仅存在,而且揭示了一个惊人的事实,即这些活体摘取法轮功学员器官的事件,不是个别的、局部的偶然发生的民间谋财害命的杀人事件,而是由...

Nhà bình luận chính trị Lý Yên Minh cho rằng băng đảng Thượng Hải của Giang Miên Hằng kiểm soát hệ thống y tế và công nghệ sinh học, có liên quan sâu sắc đến nguồn gốc mờ ám của đại dịch Covid – 19, và tội ác mổ cướp nội tạng sống.

Các cuộc thanh trừng của ông Tập Cận Bình có thể nhổ tận gốc những tội ác này, mang lại những thay đổi và quan điểm mới cho tình hình chính trị của Trung Quốc.

Không có nhận xét nào: