Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

ĐIỂM TIN 18/8/2023 - Long Đỗ

Mỹ duyệt chuyển chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine qua Đan Mạch và Hà Lan Mỹ đã duyệt chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine qua bên thứ ba là Đan Mạch và Hà Lan ngay sau khi công tác huấn luyện phi công hoàn thành. Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra đảm bảo nêu trên trong một bức thư gửi tới những người đồng cấp Đan Mạch và Hà Lan vào hôm thứ Năm (17/8). “Tôi viết thư này bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ đối với cả việc chuyển giao chiến đấu cơ F-16 [cho Ukraine] và công tác huấn luyện các phi công Ukraine do các huấn luyện viên F-16 có đủ trình độ thực hiện”,
<!>
ông Blinken viết trong bức thư gửi những người đồng cấp Đan Mạch và Hà Lan. Reuters cho biết họ có bản sao của bức thư này.
Ông Blinken cho biết thêm rằng: “Vẫn là rất quan trọng để Ukraine có thể tự vệ chống lại cuộc xâm lược tiếp diễn của Nga và hành vi vi phạm chủ quyền Ukraine”.

Ukraine thời gian qua đã đang tích cực tìm cách có được chiến đấu cơ F-16 từ Mỹ và các đồng minh phương Tây khác với hy vọng có thể giúp đẩy lùi được cuộc tấn công của Nga.

Tuy nhiên, hôm thứ Tư (16/8), các quan chức Ukraine đã bày tỏ không mấy lạc quan về việc có thể sớm nhận được chiến đấu cơ F-16.

Theo RT, trao đổi với báo giới hôm 16/8, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Không Lực Ukraine Yury Igna cho biết Kyiv không kỳ vọng sẽ nhận được chiến đấu cơ F-16 cho tới một thời điểm nào đó trong năm 2024.

“Thật không may, rõ ràng là chúng tôi sẽ không thể bảo vệ Ukraine bằng các chiến đấu cơ F-16 trong mùa thu và mùa đông năm nay”, ông Yurii Ihnat nói.

Giới chức tại Kyiv thời gian qua đã nhiều lần yêu cầu đích danh một số đồng minh phương Tây gửi F-16 cho Ukraine. Mặc dù một số thành viên NATO đã đồng ý huấn luyện phi công Ukraine vận hành F-16, nhưng vẫn chưa rõ khi nào việc chuyển giao loại chiến đấu cơ tối tân này cho Kyiv được tiến hành.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã duyệt cho phép huấn luyện phi công Ukraine vận hành F-16 từ tháng Năm.

Tuy nhiên, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ Mark Milley tháng trước nói rằng có thể phải mất nhiều năm để cung cấp cho Ukraine một khả năng hữu dụng.

“Hãy nhẩm tính nhanh. 10 chiếc F-16 là 2 tỷ USD”, ông Milley nói với báo giới hồi tháng trước khi cố gắng giải thích việc trì hoãn gửi F-16 cho Ukraine.

“Nga có hàng trăm khung máy bay thế hệ thứ tư và thứ năm, do đó nếu họ sẽ cố gắng biến mỗi cái khung đó thành một chiếc hoàn thiện hoặc thậm chí hai khung thành một chiếc hoàn thiện, thì họ sẽ có số lượng lớn máy bay chiến đấu”, ông Milley nói thêm.

Đầu tháng này, tờ The Washington Post đưa tin rằng phải đến mùa hè năm tới các chiến đấu cơ F-16 mới có thể được chuyển tới Ukraine.

Nga đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo phương Tây không được chuyển vũ khí cho Ukraine. Moscow cho rằng viện trợ quân sự như vậy sẽ chỉ làm leo thang và mở rộng xung đột, chứ không thể giúp gì cho việc thay đổi kết quả trên chiến trường.

Đầu năm nay, Điện Kremlin nói rằng các cường quốc phương Tây sẽ gặp phải “những rủi ro rất lớn” nếu họ quyết định chuyển cho Kyiv chiến đấu cơ F-16. Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố rằng Moscow sẽ coi F-16 là mối đe dọa hạt nhân vì chiến đấu cơ này có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi sẽ đánh giá rất thực tế rằng lực lượng vũ trang Ukraine có những hệ thống [vũ khí] như vậy là một mối đe dọa từ phương Tây về lĩnh vực hạt nhân”, ông Lavrov nói.

Mỹ lên tiếng về đề xuất Ukraine nhượng đất để gia nhập NATO


Mỹ bác bỏ thông tin cho rằng Washington và các đồng minh ngầm thảo luận phương án Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga để được gia nhập NATO.

"Không có chuyện đó. Thông tin này không chính xác", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 16/8 trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc liệu NATO đang xem xét phương án Ukraine đổi đất để lấy tư cách thành viên NATO hay không.

Ông Kirby nhấn mạnh quan điểm của Mỹ là trong tương lai Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO và lãnh đạo của liên minh cũng khẳng định điều này tại hội nghị thượng đỉnh ở Lithuania hồi tháng trước.

"Tại hội nghị ở Vilnius, liên minh đã thống nhất quan điểm về con đường để cuối cùng Ukraine có thể gia nhập NATO. Tuy nhiên trọng tâm hiện nay là hỗ trợ Ukraine đánh bại Nga và tiếp tục giành lại lãnh thổ thuộc về họ. Họ đang đạt được bước tiến mỗi ngày. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine", ông Kirby nêu rõ.

Khẳng định trên được đưa ra sau phát ngôn gây tranh cãi của một quan chức NATO về ý tưởng Ukraine nên nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để được kết nạp vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt.

Ukraine tuyên bố thọc sâu từ Urozhaine, đẩy mạnh phản công đến biển Azov

Sau khi giành được một ngôi làng chiến lược Urozhaine ở Donetsk, lực lượng Ukraine tuyên bố đang tiếp tục phát triển đà phản công ở mặt trận đông nam, trong khi Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tại Washington mô tả thành công của Ukraine ở đây là "có ý nghĩa về mặt chiến thuật", tạo đà để tiến về phía biển Azov.

Hôm 17/8, sau khi kiểm soát Urozhaine, người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Kovaliov khẳng định lực lượng Ukraine đã thành công trên hướng tấn công về phía nam ngôi làng này.

Điều này chứng tỏ, Ukraine đang muốn tiếp tục thọc sâu vào phòng tuyến Nga với điểm tựa là Urozhaine để cắt đôi lực lượng Nga. Ngôi làng này cách thành phố Donetsk quan trọng mà Nga đang kiểm soát khoảng 100km.

Urozhaine là ngôi làng đầu tiên mà Kiev tuyên bố giành lại kể từ ngày 27/7. Kể từ khi bắt đầu phản công, Ukraine đã đối mặt nhiều thách thức trước các tuyến phòng thủ được gài mìn dày đặc của Nga, trong khi không có sự yểm trợ tích cực của lực lượng không quân.

Làng Urozhaine được đánh giá là chìa khóa quan trọng để Ukraine có thể tiến về phía nam hướng đến thành phố cảng Mariupol, nhằm cắt đứt hành lang trên bộ của Nga nối vùng Donbass với bán đảo Crimea.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã mô tả thành công của Ukraine ở Urozhaine là "có ý nghĩa về mặt chiến thuật".

Urozhaine cách tuyến phòng thủ đầu tiên trong cái gọi là "Phòng tuyến Surovikin" của Nga khoảng 8km về phía bắc, nơi có một mạng lưới các công sự, hầm hào kiên cố được xây dựng từ cuối năm 2022, được đặt theo tên của tướng Nga Sergey Surovikin.

Urozhaine nằm trên con đường T0518 chạy từ Velyka Novosilka về phía nam đến vùng ngoại ô Mariupol bị Nga kiểm soát, trên bờ biển Azov. Phòng tuyến Surovikin nằm bên kia đường, nhưng nếu quân đội Ukraine có thể xuyên thủng các công sự của Nga, họ sẽ tìm cách tiến về phía nam ra biển.

Thành công ở đó - dù có đến được bờ biển hay không - sẽ đặt ra những vấn đề mới cho quân đội Moscow đang chiếm giữ "hành lang trên bộ" từ biên giới phía tây của Nga đến Crimea.

Một cuộc tiến công sâu hơn của Ukraine có thể cắt đôi quân đội Nga ở miền nam Ukraine, trong khi một cuộc tấn công có chiều sâu hạn chế hơn, ít nhất có thể đưa các địa điểm quân sự nhạy cảm ở Crimea vào tầm bắn của vũ khí tầm xa của Kyiv.

Mục tiêu tiếp theo mà Ukraine hướng đến chính là làng Staromlynivka ở phía nam của Urozhaine. Đây được đánh giá là một thành trì quan trọng của Nga trong khu vực. Bởi vậy những cuộc giao tranh trong vài tuần tới được dự báo là rất khốc liệt.

Ở những nơi khác tại mặt trận miền đông, lực lượng Ukraine thừa nhận đang có giao tranh ác liệt với Nga, chủ yếu tại thành phố Bakhmut và phía đông bắc tỉnh Kharkiv.

Bộ Nội vụ Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội Ukraine chiến đấu bên trong làng Klishchiivka, phía nam Bakhmut. Đoạn video cho thấy các binh lính đấu súng trong và xung quanh ngôi làng, cũng như dùng lựu đạn dọn sạch tầng hầm.

Một tướng Ukraine ngày 16/8 cho biết Nga đang tấn công Kupyansk, thị trấn thuộc Kharkiv, nhưng phía Ukraine tuyên bố đang đẩy lùi mũi tấn công này, cũng như các mũi khác của Nga ở phía bắc Bakhmut.

Trong khi đó, Vladimir Rogov, một quan chức do Nga bổ nhiệm tại các khu vực ở tỉnh Zaporizhzhia do Moscow kiểm soát, tuyên bố Urozhaine và ngôi làng Staromaiorske lân cận hiện chưa nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Ông Rogov cho biết các lực lượng Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Ukraine vào làng Robotyne ở Zaporizhzhia, phía tây Urozhaine, vào sáng 17/8.

Lữ đoàn Azov trở lại chiến đấu tại tiền tuyến Ukraine


Lữ đoàn Azov của Vệ binh Quốc gia Ukraine đã trở lại tiền tuyến để thực hiện các hoạt động quân sự, Đại tá Mykola Urshalovych cho biết trong cuộc họp báo ngày 17/8 tại Trung tâm Truyền thông Quân sự.

"Lữ đoàn tác chiến đặc biệt "Azov" đã hồi sức và bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong khu vực rừng Serebrianskyi", Kyiv Independent dẫn lời vị đại tá Vệ binh Quốc gia.

Theo ông Urshalovych, binh sĩ của Lữ đoàn Azov đang trấn giữ các khu vực giành lại từ tay Nga và gây tổn thất nặng nề về nhân lực cũng như trang thiết bị cho đối phương.

Vào ngày 15/8, pháo binh của lữ đoàn này đã phá hủy 1 khẩu súng cối và 1 phương tiện của Nga gần khu rừng Serebrianskyi ở tỉnh Luhansk, Đại tá Urshalovych cho biết.

Lữ đoàn Azov là lực lượng chủ công của Ukraine quyết tử bảo vệ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Sau 3 tháng giao tranh khốc liệt, Quân đội Nga cuối cùng đã kiểm soát được thành phố này vào tháng 5/2022, bắt giữ lực lượng tàn quân còn sót lại.

Theo Kyiv Independent, Kiev đã dùng chính trị gia thân Nga Viktor Medvechuk để trao đổi với khoảng 200 tù binh vào tháng 9/2022. Trong một lần trao đổi tù binh sau đó, 5 chỉ huy hàng đầu của lực lượng phòng thủ tại Azovstal đã được trao đổi lấy 55 tù binh Nga và đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào đầu tháng 7, Ukraine đã đưa các chỉ huy này trở về nước, cụ thể gồm Denys Prokopenko, Serhiy Volynskyi, Sviatoslav Palamar, Denys Shleha và Oleh Khomenko.

Không có nhận xét nào: