Trong cuộc chiến xâm lược của Nga đối với nước Ukraine, TT Nga cảnh báo phương Tây rằng ông ta đặt vũ khí hạt nhân trong tình trạng báo động. Nói cách khác là nếu Mỹ và NATO nhảy vào can thiệp Nga thì Putin sẽ cho nổ bom nguyên tử. Nhưng trên thực tế Putin có quyền làm được chuyện đó không?
<!>
Việc phóng vũ khí hạt nhân chỉ có thể xảy ra khi quân đội đưa ra một số lựa chọn cho giới lãnh đạo chính trị, nếu không có những lựa chọn này thì không thể khai pháo được.
Người Nga có một chiếc cặp hạt nhân, Cheget (được đặt theo tên của một ngọn núi) tương tự như Bóng bầu dục hạt nhân của Mỹ.
Đây là một thiết bị liên lạc, nó không thể được sử dụng để bắn vũ khí hạt nhân. Các mã phát hành thực tế được giữ bởi quân đội.
Cũng giống như ở Mỹ, chiếc cặp ở đó cho phép Tổng thống liên lạc với quân đội qua một đường dây an toàn, nó không khác gì một chiếc điện thoại lớn.
Ở cả hai quốc gia, quyết định cuối cùng về việc triển khai vũ khí hạt nhân thuộc về quân đội. Vì thế tuy Putin có ra lệnh thì các tư lệnh quân đội có quyền xét lại trước khi họ đi đến cùng quyết định với tổng thống. Nếu họ thấy quyết định Putin là nguy hiểm cho sự sống còn của nhân loại thì cho dù Putin có ra lệnh họ vẫn không làm.
Các hệ thống này được Hoa Kỳ và Liên Xô hợp tác tạo ra vào năm 1962 do kết quả của cuộc họp giữa Tư lệnh Tối cao Đồng minh Châu Âu, Tướng Lemnitzer, và Tư lệnh Tối cao của Các Lực lượng Vũ trang Thống nhất của Tổ chức Hiệp ước Warsaw, Tư lệnh Liên bang Xô Viết Grechko . Quy ước này được gọi là Hiệp định Berlin.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét