Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2022

Thư số 125a gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Phạm Bá Hoa

   (hình ô Phạm Bá Hoa)

Tôi là người Việt Nam. Chào đời năm 1930, phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 12/5/1954 đến Giờ Thứ 25 ngày 30/4/1975. Sau ngày tang thương này, lãnh đạo Việt Cộng đẩy tôi vào trại tập trung trên đất Nam ngày 14/6/1975, chuyển đến trại tập trung trên đất Bắc từ ngày 16/6/1976, ra khỏi trại tập trung ngày 9/9/1987 về đến nhà ở Sài Gòn chiều ngày 12/9/1987, rời khỏi Việt Nam tháng 4/1991 tị nạn cộng sản trong đợt H05, và đang sống tại Hoa Kỳ. Ước mơ của tôi là được trở về Việt Nam sống trên quê hương cội nguồn của mình dưới chế độ dân chủ tự do. 

<!>

Vì vậy mà ước mơ đó luôn thúc đẩy tôi tổng hợp các tin tức và chọn lọc vào nội dung, giúp Các Anh và những thành phần yêu dân chủ tự do có nét nhìn rộng hơn và rõ hơn, về những sự kiện trên thế giới liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến mục tiêu ngăn chận tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng, mà Hoa Kỳ và một số quốc gia phát triển đang thực hiện. Và khi lãnh đạo Việt Cộng tự suy yếu, hoặc Trung Cộng bị suy yếu thì lãnh đạo Việt Cộng không còn chỗ dựa, đó là cơ hội cho Các Anh và toàn dân đứng lên giành lại Quyền Làm Người của mình, nối tiếp dòng lịch sử oai hùng của dân tộc từ ngàn năm trước.

Là Người Lính trong Quân Đội gắn liền với hai chữ “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc và Nhân Dân, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Ngay cả Cộng Sản Quốc Tế là Liên Xô đang chờ nắm quyền thống trị thế giới vô sản, nhưng đã sụp đổ từ đầu thập niên 1990 vì cộng sản là chế độ độc tài và độc ác, kéo theo nhóm quốc gia cộng sản vùng Đông Châu Âu cùng sụp đổ. Các Anh hãy nhớ lại vào nửa đầu thế kỷ 20, phát xít Đức bắt đầu chiến tranh xâm lăng Ba Lan từ tháng 10/1939 và chiếm gần hết Châu Âu, trong khi phát xít Nhật bắt đầu chiến tranh với Hoa Kỳ từ tháng 12/1941 và chiếm gần hết các quốc gia vùng Đông Nam Châu Á, nhưng đến nửa cuối năm 1945 thì cả Đức lẫn Nhật phải gục ngã -vì họ là chế độ độc tài độc ác- trước thế giới tự do do Hoa Kỳ dẫn đầu. Và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Với lá Thư này, tôi tổng hợp những bản tin liên quan đến hồ sơ Ấn Độ - Thái Bình Dưong:

(1) Một nhà bình luận về 8 điểm dẫn đến sự suy yếu của Trung Cộng trong năm 2022 này.

(2) Tư Lệnh Hải Quân Đức nhận định rằng: “Trung Cộng là kẻ thù của nhiều quốc gia”, và “Trung Cộng còn là gánh nặng nợ nần của nhiều quốc gia thuộc Châu Á và Châu Phi”.

(3) Pháp tổ chức hội nghị cấp Ngoại Trưởng của khối Liên Hiệp Châu Âu và các quốc gia khu vực Ấn Độ - Thái Bính Dương và  Châu Phi, thúc đẩy hợp tác bảo vệ ổn định trước những thách thức từ Trung Cộng.

(4) Trong khi thế giới tự do bận rộn với cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine, thì Trung Cộng liên tục tập trận vùng Biển Đông gần thành phố Huế.

(5) Vì  vậy mà “bộ tứ kim cương” Hoa Kỳ + Nhật Bản + Ấn Độ + Australia cùng quan điểm là rất quan tâm đến an ninh của Đài Loan và Biển Đông.

(6) Trong cuộc họp báo sau khi báo cáo tại Quốc Hội, Thủ Tướng Trung Cộng xuống giọng khi kêu gọi Hoa Kỳ nới lỏng các biện pháp trong thương mại giữa hai quốc gia. (7) Việt Cộng dưới ngòi viết sắc bén và chân tình của tác giả người Đức “Chuyện Buồn Việt Nam”.

Một. 8 điểm dẫn đến Trung Cộng suy yếu trong năm 2022.

Ngày 17/1/2022, tại Hội Nghị Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới diễn ra trên hệ thống internet, bài phát biểu của Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình,  được giới chuyên gia nhận định là “hoàn toàn hạ giọng”. Điều này cho thấy Trung Cộng đang vô cùng lo lắng về diễn biến của tình hình quốc tế trong năm 2022. Nội dung bài phát biểu của Chủ Tịch Trung Cộng, có 4 điểm:   

Điểm 1.- Cùng nhau nắm tay vượt qua đại dịch, tích cực hợp tác nghiên cứu và phát triển dược phẩm, bảo đảm phân phối vắc-xin một cách công bằng, đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, và thu hẹp “khoảng cách miễn dịch” quốc tế.   

Điểm 2.- Quốc gia nào sẽ là giải quyết các mối nguy và thúc đẩy sự phục hồi ổn định của nền kinh tế thế giới.  

Điểm 3.- Xóa bỏ ranh giới về phát triển, và vực dậy sự nghiệp phát triển toàn cầu. Và 

Điểm 4.- Từ bỏ suy nghĩ về chiến tranh lạnh, thực hiện chung sống hòa bình mà các bên cùng có lợi.

Rõ ràng là “chính sách sói chiến” cùng với thái độ hung hăng của Trung Cộng trước đó, đã không có trong bài phát biểu của Chủ Tịch Tập Cận Bình. Nói rõ hơn, là Trung Cộng đang hạ giọng.

Và dựa trên nội dung bài phát biểu nói trên, cùng với những bài nghiên cứu của The Epoch Times liên quan đến Trung Cộng, ngày 26/1/2022, nhà bình luận thời sự Vương Hách,  đã nêu lên 8 mối nguy chính mà Trung Cộng rất lo sợ trong năm 2022 này. 

Mối nguy 1.- Virus Corona liên tục có những biến thể mới và chính sách “zero COVID” của Trung Cộng đã thất bại. Việc đóng cửa Tây An vào ngày 23/12/2021, cho thấy tình hình dịch bệnh ở Trung Cộng khác với những gì mà nhà cầm quyền đã tuyên bố. Chánh phủ Trung Cộng phong tỏa mọi tin tức dịch bệnh, rồi loan tin với những con số bịa đặt, cùng những yếu tố khác như chính sách “zero COVID”, vắc-xin, ..v..v..., khiến tình hình dịch bệnh tại Trung Cộng càng trầm trọng hơn. 

Mối nguy 2.- Định hướng phân tách chuỗi cung ứng, khiến thế giới bớt phụ thuộc vào Trung Cộng. Trong tháng 2/2022, Hoa kỳ ban hành “Báo Cáo Rà Soát & Đánh Giá Chuỗi Cung Ứng Toàn Diện”, tăng cường các chính sách phong tỏa kỹ nghệ và nhanh chóng thu hồi những chuỗi cung ứng then chốt. Đạo luật Cạnh Tranh & Đổi Mới của Hoa Kỳ, được coi là nền tảng để chống lại cuộc chiến kỹ nghệ với Trung Cộng, đã được Thượng Viện thông qua ngày 8/6/2021. Các dự luật thẩm định về chuỗi cung ứng của Đức và khối Liên Hiệp Châu Âu, cũng đang diễn tiến như Hoa Kỳ. Vậy là, chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ và Châu Âu đã thay đổi, sẽ ảnh hưởng mạnh đến chính sách tiền tệ của Trung Cộng, và tác động đến nền kinh tế Trung Cộng.

Mối nguy 3.- Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Hoa Kỳ và Châu Âu đã thực hiện các chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo nhằm thúc đẩy nền kinh tế nhanh chóng phục hồi, tuy nhiên lạm phát vẫn tiếp tục ở mức cao. Năm 2022 này, Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (Fed) quyết tâm kềm chế lạm phát. Nhiều người dự đoán là họ sẽ tăng lãi suất và thu hẹp quy mô bảng cân đối kế toán của mình. Ngân hàng trung ương Châu Âu và Ngân hàng Anh quốc, đã thắt chặt tiền tệ. Trong lúc đó, chính sách tiền tệ của Trung Cộng có xu hướng nới lỏng bằng cách cắt giảm lãi suất. Điều này có thể dẫn đến dòng vốn của Trung Cộng sẽ chảy vào Hoa Kỳ và Châu Âu, tác động mạnh đến nền kinh tế Trung Cộng. Ngày 23/1/2022, Tân Hoa Xã Trung Cộng có bài viết cáo buộc “Hoa Kỳ là quốc gia tạo ra “bẫy nợ’”, cho rằng việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ ảnh hưởng đến vấn đề nợ của các nước đang phát triển trên nhiều phương diện. 

Mối nguy 4.- Trung Cộng bị ảnh hưởng bởi các tranh chấp về tài nguyên khoáng sản chiến lược, đây là mối nguy đối với sự phát triển kinh tế, quốc phòng, và các ngành kỹ nghệ của Trung Cộng. Các nước lớn trên thế giới đang bắt đầu kiểm soát và đánh giá lại thực trạng nguồn cung ứng khoáng sản của họ, và vạch ra chiến lược tài nguyên toàn cầu tương ứng, để giải quyết các lỗ hổng về chiến lược kinh tế và quân sự. Mặt khác, ý thức bảo vệ môi trường ngày càng cao của người dân thế giới, đã tạo ra những hạn chế nhất định đối với việc cung cấp cho Trung Cộng các mặt hàng liên quan đến khoáng sản.

Mối nguy 5.- Tình hình chính trị ở một số quốc gia sắp biến đổi mạnh mẽ, các quốc gia cộng sản sẽ gặp nhiều trở ngại. Trong tháng 1/2022, các cuộc biểu tình lớn nhất -kể từ khi Liên Xô sụp đổ- đã nổ ra ở cường quốc Trung Á là Kazakhstan. Nội dung của cuộc kháng nghị đầu tiên là liên quan đến giá năng lượng, sau đó chuyển sang các yêu cầu về dân chủ. Trong tháng 3/2022, Đại Hàn sẽ bầu cử Tổng Thống. Nếu phe bảo thủ của ông Yoon Suk-yue thắng (thật sự đã đắc cử rồi. PB Hoa), thì Đại Hàn có thể hòa hoãn trong bang giao với Nhật Bản, và củng cố liên minh với Hoa Kỳ, trong khi bang giao giữa Đại Hàn với Trung Cộng sẽ căng thẳng. Tháng 5/2022, Philippines sẽ bầu Tổng Thống. Nếu ứng viên Tổng Thống thân Hoa Kỳ đắc cử, thì chính sách của quốc gia này sẽ là đối đầu với Trung Cộng trên hồ sơ Biển Đông. Từ đó, bang giao giữa khối ASEAN với Trung Cộng cũng căng thẳng theo. Tháng 4/2022 và tháng 6/2022, Pháp sẽ bầu Tổng Thống và bầu Quốc Hội, và kết hai cuộc bầu cử này có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của khối Liên Hiệp Châu Âu. Nếu các lực lượng dân túy giành được tiếng nói lớn hơn thì sẽ có tác động nhất định đến bang giao giữa khối EU với Trung Cộng.

Mối nguy 6.- Một số nước đang phát triển bị vỡ nợ, và những khoản đầu tư khổng lồ của Trung Cộng tại đó sẽ mất trắng. Tính đến cuối năm 2018, khối tài chánh của Trung Cộng ở ngoại quốc là 7.320 tỷ mỹ kim, trong khi số nợ phải trả là 2.130 tỷ mỹ kim. Do các yếu tố như “hạch toán chính trị”, tham nhũng, không tuân thủ các chuẩn mực quốc tế của Trung Cộng, ..v..v.., đã khiến con số lợi nhuận đầu tư ngoại quốc của Trung Cộng quanh năm dưới con số âm. 

Mối nguy 7.- Trung Cộng đang chơi trò chơi chính trị với Đài Loan, trong khi Hoa Kỳ đang thực thi chủ nghĩa chống cộng. Năm 2022, Trung Cộng vẫn tiếp tục trò chơi chính trị với Đài Loan. Một trong những mục đích chính, là thực hiện chiến tranh tâm lý cực đoan với Hoa Kỳ, và buộc Hoa Kỳ phải nhượng bộ. Tuy nhiên, sau khi nhận chức thì Tổng Thống Joe Biden đã làm rõ thêm cam kết an ninh của Hoa Kỳ đối với Đài Loan. “Đạo luật Ủy Quyền Quốc Phòng 2022” do Tổng Thống Hoa Kỳ ký ngày 27/12/2021, có đề cập đến một số kế hoạch nhằm tăng cường “khả năng tự vệ” của Đài Loan.  Hoa Kỳ sẽ giúp Đài Loan thực hiện các cuộc tập trận quân sự, thậm chí sẽ mời Đài Loan tham gia “Đạo luật Ủy Quyền Quốc Phòng 2022”. 

Và mối nguy 8.- Khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương bao quanh Trung Cộng trong tình trạng không ổn định. Sự hỗn loạn ở Afghanistan và Myanmar, tình hình hạt nhân của Bắc Hàn, vấn đề Nga – Ukraine, vấn đề biên giới Trung – Ấn, vấn đề xung đột Ấn Độ – Pakistan, vấn đề hạt nhân Iran, tình hình bất ổn ở Iraq và Libya, ..v..v..... Cường độ của các cuộc xung đột tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương cao hơn nhiều so với những khu vực khác. Sự phức tạp và bất ổn của tình hình chung quanh Trung Cộng ngày càng gia tăng, dẫn đến những lo ngại về địa vị của Chủ Tịch tập Cận Bình, nhất là tại Diễn Đàn Bắc Đới Hà năm 2021 mà các nguyên lão Trung Cộng nhắm đến ông Tập. (trich trong e-mail luongnguyen 5920.... ngày 28/1/2022 dẫn tin từ Vision Times)

Hai. Đức quốc - Trung Cộng. 


21/1/2022,
 trong chuyến viếng thăm Ấn Độ và tiếp xúc với các chuyên gia trong buổi họp tại thủ đô New Delhi, Phó Đô Đốc Kay Achim Schonbach, Tư Lệnh Hải Quân Đức, phát biểu rằng:

“Trung Cộng là kẻ thù của nhiều quốc gia, vì họ không phải là một quốc gia tốt như nhiều người tưởng. Tôi mạnh mẽ khi nói rằng, Trung Cộng hành động như kẻ thù của nhiều nước. Đầu tiên có thể thấy, đó là những gì Trung Cộng đang làm tại nhiều quốc gia Châu Phi, Châu Á, và những nơi khác. Chẳng những Trung Cộng không phải là đất nước tốt đẹp như chúng ta tưởng, mà Trung Cộng còn hơn cả một đối thủ. Hành động của Trung Cộng khiến các nước đang phát triển gặp khó khăn khi phải chịu đựng gánh nặng nợ nần, phát sinh từ việc vay tiền của Trung Cộng để đầu tư vào các dự án không có khả năng hoàn vốn”. 

Sau khi đề cập đến những cuộc trao đổi với lãnh đạo các nước Châu Phi, Tư Lệnh Hải Quân Đức phát biểu tiếp: “Ai đang làm việc tại các công trường? Đó là công nhân Trung Cộng. Ai đang kiểm soát các cơ sở hạ tầng? Đó là người Trung Cộng. Những người đang lắp đặt các camera CCTV để kiểm soát xã hội đất nước bạn, cũng chính là người Trung Cộng. Nhà cầm quyền Trung Cộng đang hối lộ tiền cho những kẻ độc tài, những kẻ giết người, và cho tội phạm, để đổi lấy tài nguyên tại nhiều quốc gia”. 

Trong chuyến thăm này, Tư Lệnh Hải Quân Đức có cuộc thảo luận với Tư Lệnh Hải Quân Ấn Độ, Đô Đốc R Hari Kumar. Hai vị Tư Lệnh đã thảo luận nhiều biện pháp trong mục đích tăng cường hợp tác giữa Hải Quân Đức và Hải Quân Ấn Độ. (trích trong e-mail dieuamphuongdoan48 .... ngày 22/1/2022 dẫn tin từ ANI News) 

Ba. Liên Hiệp Châu Âu + Ấn Độ - Thái Bình Dương + Liên Hiệp Châu Phi 

Ngày 22/02/2022, Khối Liên Hiệp Châu Âu tổ chức hội nghị cấp Ngoại Trưởng với nhiều quốc gia khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tại thủ đô Paris, Pháp, quốc gia đang là Chủ Tịch luân phiên khối Liên Hiệp Châu Âu. Mục đích của hội nghị nhằm thúc đẩy các quốc gia khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương + Liên Hiệp Châu Âu + Liên Hiệp Châu Phi cùng hợp tác trong kế hoạch “Global Gateway”, sẳn sàng cạnh tranh trực tiếp với Trung Cộng với dự án “con đường tơ lụa mới”.     

Ấn Độ - Thái Bình Dương, là khu vực chính trị quan trọng hàng đầu của khối Liên Hiệp Châu Âu, cùng với Liên Hiệp Châu Phi. 

Thông tín viên Pierre Bénazet tường trình từ Bruxelles:

Ủy Ban Châu Âu đề nghị một ngân sách 300 tỷ Euro cho kế hoạch “Global Gateway”, hướng đến thúc đẩy hợp tác với toàn thế giới trong  nhiều lãnh vực khác nhau: Từ Điện toán, Tiếp Vận, Giao thông, Y tế, đến Sản xuất dược phẩm. Hồi tuần trước, trong thượng đỉnh giữa Liên  Hiệp Châu Phi với Liên Hiệp Châu Âu (khối 27 quốc gia), đã nêu rõ các mục tiêu hợp tác mới. Liên Âu muốn dành cho Châu Phi một nửa số tiền trong kế hoạch 300 tỷ Euro nói trên.   

Thứ Ba này, đến lượt Ấn Độ - Thái Bình Dương trở thành chủ đề trọng tâm của khối 27 quốc gia Châu Âu. Đây là khu vực trải dài từ các quốc gia hai bờ Thái Bình Dương đến bờ tây Ấn Độ Dương. Như vậy, bảy quốc gia Châu Phi tiếp tục có mặt trong hội nghị liên quan đến trục chính trị thứ hai của Liên Âu, trong đó có Madagascar, Kenya, và Nam Phi.   

Đối với Liên Âu, Ấn Độ - Thái Bình Dương là trung tâm chính trị mới cùa hành tinh. Đối với nước Pháp, quốc gia chủ tịch luân phiên Liên  Hiệp Châu Âu, hội nghị này cũng là một phương tiện để nhấn mạnh đến các tham vọng của Châu Âu và của nước Pháp trong khu vực, đặc biệt là tại Thái Bình Dương, sau vụ Australia từ bỏ hợp đồng mua tàu ngầm Pháp.   

Trả lời đài RFI, bà Françoise Nicolas  -Giám Đốc Trung Tâm Châu Á thuộc Viện Bang Giao Quốc Tế Pháp- cho rằng: “Mục tiêu của Pháp và Liên Âu  trong dự án Ấn Độ  - Thái Bình Dương, là không để khu vực này, chỉ là nơi đối đầu giữa Hoa Kỳ với Trung Cộng. Mục tiêu của Pháp và Châu Âu là mang lại sự ổn định. Liên Âu có thể có những hành sử khác với Trung Cộng và Hoa Kỳ”. (trích trong e-mail dienbienhoabinh666 .... ngày 23/2/2022 dẫn tin từ Reuters) 

Bốn. Trung Cộng - Việt Cộng. 

Theo bản tin ngày 6/3/2022 của đài RFA, thì Cục Hải Sự (MSA) của Trung Cộng có phổ biến bản tin vào ngày 4/3/2022, như sau: “Chúng tôi sẽ thực hiện tập trận từ 6 giờ chiều ngày 4/3/2022 đến 6 giờ chiều ngày 15/3/202, ở vùng biển ngoài khơi cửa Vịnh Bắc Việt, cách thành phố Huế của Việt Nam khoảng 100 cây số”. 

Trước đó, Trung Cộng đã có cuộc tập trận chỉ trong một tiếng đồng hồ -từ 23 giờ ngày 1/3/2022 đến 0 giờ ngày 2/3/2022- tại khu vực đông nam đảo Hải Nam. Thông cáo không nói đến chi tiết, chỉ yêu cầu các tàu thuyền tránh xa khu vực này.

Theo bản tin của báo South China Morning Post -Báo Hoa Nam Buổi Sáng- trong hai tháng đầu năm 2022, Trung Cộng tập trận trên Biển Đông và Vịnh Bắc Việt, ít nhất là 7 lần

Lãnh đạo Việt Cộng với lãnh đạo Trung Cộng đang đàm phán dai dẳng, về việc phân định biên giới trên biển ở vùng cửa Vịnh Bắc Việt. 

NămBộ tứ kim cương với Biển Đông và Đài Loan. 

Ngày 3/3/2022, bộ tứ kim cương gồm Hoa Kỳ + Nhật Bản + Ấn Độ + Australia họp trên hệ thống internet, thảo luận về Biển Đông và Đài Loan trước những cuộc tập trận của Trung Cộng, khi nhìn vào nước Nga -trong tay Tổng Thống Putin, gốc tình báo thời cộng sản quốc tế- đang xua quân tấn công Ukraine. Tính đến ngày 9/3/2022, có 92 công ty chánh thức trừng phạt Nga trong các lãnh vực sinh hoạt xã hội -ngoại trừ quốc phòng- trong khi có 22 quốc gia viện trợ các loại vũ khí cho Ukraine.

Thủ Tướng Nhật Bản Fumio Kishida, phát biểu với phóng viên sau cuộc họp, rằng: “Các nhà lãnh đạo nhóm “bộ tứ kim cương” cùng quan điểm, là những gì đang xảy ra đối với Ukraine, sẽ không được xảy ra ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Chúng tôi muốn nói đến Trung Cộng đối với Biển Đông và Đài Loan. Dù chiến sự đang xảy ra vùng Đông Châu Âu, nhưng diễn tiến ở đó cho thấy tầm quan trọng của sự thúc đẩy nhận thức về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Trước đó -ngày 28/2/2022- Điều Phối Viên Tòa Bạch Ốc về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương Kurt Campbell, cho biết: “Hoa Kỳ vẫn duy trì tập trung quân sự vào khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, bất chấp cuộc khủng hoảng Ukraine, dù chính sách có khó khăn và tốn kém”. 

Sáu .Trung Cộng – Hoa Kỳ. 

Ngày 11/3/2022, trong cuộc họp báo ngay sau kỳ họp Quốc Hội, Thủ Tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường phát biểu rằng: “Yêu cầu Hoa Kỳ nới lỏng các hạn chế đối với chúng tôi. Thương mại giữa Trung - Mỹ trong năm 2021 đãt 750 tỷ mỹ kim. Những lãnh vực mà hai quốc gia hợp tác còn khả năng rộng mở, nếu Hoa Kỳ nới lỏng những hạn chế xuất nhập cảng với chúng tôi, thì thương mại song phương sẽ ngày càng gia tăng, mang lại lợi ích cho người dân hai quốc gia".

Bang giao giữa Hoa Kỳ với Trung Cộng vẫn căng thẳng từ khi Tổng Thống Joe Biden nhận chức vào đầu năm 2021. Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên áp thuế với các sản phẩm Trung Cộng xuất cảng sang Hoa Kỳ có trị giá 370 tỷ mỹ kim. Biện pháp này do Tổng Thống Donald Trump áp đặt, đến nay vẫn còn nguyên đó.  Chẳng những vậy  Tổng Thống Biden còn cấm xuất cảng sang Trung Cộng nhiều mặt hàng kỹ nghệ nhạy cảm, dặc biệt là kỹ nghệ bán dẫn.

Xin nhắc lại. Trong bản báo cáo mà Thủ Tướng Trung Cộng đọc trước Quốc Hội, có đoạn nhấn mạnh rằng: “Chánh phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5.5% trong năm 2022. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều thập kỷ, song ông Lý thừa nhận phải "nỗ lực gian khổ" mới thực hiện được mục tiêu này. Kinh tế Trung cộng tăng trưởng 8,1% trong năm 2021, song đà tăng chậm lại đáng kể từ nửa cuối năm này”. (trích trong e-mail minhhanghoai ... ngày 12/3/2022) 

Nhận định chung.

Chủ Tịch Trung Cộng tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới, cũng như Thủ Tướng Trung Cộng trong buổi họp báo, cả hai đều “xuống giọng” với Hoa Kỳ và thế giới, dù vẫn còn ra oai với Đài Loan và Biển Đông bằng những cuộc tập trận trong vùng biển này. Nhưng, với nhận định của nhà bình luận Vương Hách, thì trong năm 2022 Trung Cộng phải đối đầu với 8 mối nguy, vì vậy mà Chủ Tịch Tập Cận Bình rất lo âu đến mức phải hạ giọng.    

Xin nhắc lại là tháng 7/2021, trang Livedoor có bài viết như sau: “Với tư cách là Tổng Bí Thư đảng cộng sản Trung Hoa, ông Tập Cận Bình đặt mục tiêu sẽ đạt được thời gian cầm quyền lâu dài tại đại hội đảng vào mùa thu năm 2022. Nếu thật sự ông Tập Cận Bình dự định như vậy, thì Hội Nghị Bắc Đới Hà vào đầu tháng 8/2021 này sẽ rất đặc biệt đối với ông Tập, vì ông phải vận động mạnh mẽ để được các nguyên lão chấp nhận thành phần nhân sự trước khi vào đại hội đảng trong mùa thu năm 2022”.

Ông Trần Phá Khổng đang sống tại Hoa Kỳ -nhà bình luận về các vấn đề thời sự Trung Cộng- phát biểu rằng: “Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, sẽ không thể chống lại sức ép từ các bên -nhất là các nguyên lão trong hội nghị Bắc Đới Hà 2021 này- và sẽ phải tìm người kế nhiệm. Theo giới thạo tin, thì cuộc họp bí mật ở Bắc Đới Hà năm 2021, tập trung vào vấn đề điều chỉnh nhân sự trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Cộng.

Vẫn theo ông Trần Phá Khổng, giới quan sát quốc tế nhận định điều này như sau: “Sự kiện thường niên quan trọng và bí mật tại Bắc Đới Hà dưới thời Tập Cận Bình, đã có nhiều thay đổi. Ông Tập được đánh giá là người nắm quyền lực lớn hơn bất kỳ lãnh đạo nào của Trung Cộng từ sau thời Chủ Tịch Mao Trạch Đông, và chưa bao giờ có ý định tìm người kế nhiệm để thay thế mình. Nhưng hiện tại có vẻ như tình thế đang không thuận lợi cho ông Tập, vì:

(1) Chính sách “ngoại giao chiến lang” của ông Tập đã làm cho thế giới đẩy Trung Cộng vào thế cô lập chưa từng thấy.

(2) Đến thảm họa lũ lụt tại Hà Nam là do viên chức xả lũ không thông báo cho dân biết, nên người dân bị thiệt hại rất nặng, kể cả nhân mạng. Vì vậy mà người dân phẫn uất.lãnh đạo.

(3) Rồi từ cuối năm 2019, dịch viêm phổi bùng phát tại Vũ Hán, và lây lan nhanh chóng ra khắp thế giới ngày càng nghiêm trọng, khiến thế giới càng xa lánh Trung Cộng, thậm chí (Trung Cộng) bị xem như kẻ thù 

Vậy là, Chủ Tịch Tập Cận Bình nhất định phải chọn người kế nhiệm trong kỳ đại hội đảng lần thứ 20 vào mùa thu năm 2022”.

Theo ông Trần Phá Khổng, thì một trong ba nhân vật dưới đây sẽ được ông Tập Cận Bình chọn kế nhiệm: Ông Trần Mẫn Nhĩ, Ông Lý Cường, và ông Hồ Xuân Hoa.

Nhìn chung. Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đang yếu thế, và ông sẽ phải đối diện với các nguyên lão trong hội nghị Bắc Đới Hà, và đại hội đảng cộng sản Trung Hoa trong cùng năm 2022 này. 

Bảy. Việt Cộng dưới ngòi viết sắc bén và chân tình của tác giả người Đức. 

Chuyện buồn Việt Namshining1.gif”.

Quyển sách "A reporter's love for the wounded people of Vietnam" của tác giả người Đức Uwe Siemon-Netto, đã viết xong nhưng chưa ấn hành, vì một số người đang viết "foreword" và endorsements.

Được phép của tác giả, bản dịch sang Việt ngữ vừa xong, và cũng được tác giả đồng ý chúng tôi giới thiệu đoạn kết của quyển sách rất xúc động, khi tác giả nói lên ước muốn cùng với người Việt Nam Tự Do nuôi dưỡng niềm hy vọng, chế độ Dân Chủ Tự Do sẽ trở lại trên quê hương Việt Nam khốn khổ của chúng ta vào một ngày không xa. 

Xin tóm lược đoạn kết.

(Phạm Bá Hoa xin phép, thêm bớt những chữ và những nhóm chữ thích hợp cho người lính Cộng Sản Việt Nam đọc dễ hiểu hơn. Xin cám ơn). 

Sau ngày 30/4/1975, tôi -tác giả- có mặt tại ga xe lửa Huế. Mỗi ngày nhìn thấy 5 chuyến tốc hành từ Bắc vào Nam, và 5 chuyến tốc hành từ Nam ra Bắc, tương tự như sau khi bức tường Bá Linh tại Đức chúng tôi sụp đổ, những chuyến xe lửa chạy từ Đông sang Tây và từ Tây sang Đông trên đất nước chúng tôi. Nói rõ hơn, nước Đức chúng tôi (Đông - Tây) thống nhất, và nước Việt Nam (Nam - Bắc) cũng thống nhất. Nhưng, chỉ có sự kiện này giống nhau, còn lại đều hoàn toàn trái ngược. Xin giải thích:

Tại Đức quốc. Khi thống nhất và thời gian dài sau đó, không một ai bị tra tấn, chẳng một ai phải vào tù, không người nào bị đuổi khỏi thành phố để đi “khu kính tế mới”, cũng không ai trốn chạy sang các quốc gia khác. 

Tại Việt Nam. Việt Nam Cộng Hòa (miền Nam) theo chế độ dân chủ tự do, Việt Nam Dân Chủ Công Hòa (miền Bắc) theo chế độ cộng sản độc tài. Khi cộng sản xua quân tấn công tự do và thống nhất đất nước thì họ gọi là “giải phóng”.

Hoá ra Việt Nam Cộng Hòa “được giải phóng" khỏi chế độ tự do à? Cái thứ “giải phóng” bằng mạng sống của 3.800.000 người Việt Nam Cộng Hòa bị giết trong khoảng thời gian từ năm 1954 đến năm 1975 à? Rồi sau “giải phóng”, hơn 1 000.000 người miền Nam lẫn miền Bắc vượt biên vượt biển đi tìm tự do, và trong số đó có từ 200.000 đến 400.000 người bị mất xác trong rừng và trên biển à? 

Đau thương của mọi người Việt Nam Cộng Hòa chưa hết! Cộng sản độc tài “giải phóng tự do” mà xử tử 100.000 người lính và viên chức chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa sau ngày Sài Gòn thất thủ à? Phải chăng, với màn trình diễn nhân đạo của bên thắng cuộc, bằng cách lùa từ 1.000.000 đến 2.000.000 rưỡi người miền Nam vào các trại tù cải tạo à? Trong đó có khoảng 165.000 người mất mạng và hàng ngàn người khác đã bị tổn thương sọ não lâu dài và bị các vấn đề tâm thần do hậu quả của tra tấn? (Căn cứ theo tài liệu nghiên cứu của một nhóm học giả quốc tế do Bác Sĩ tâm thần Richard F. Molina của đại học Harvard hướng dẫn). 

Từ giữa những năm 1960, những tay bịa đặt chuyện huyền thoại về chính trị và lịch sử của phương Tây, -hoặc ngây thơ hoặc bất lương- đã chấp nhận lời giải thích của lãnh đạo cộng sản Hà Nội rằng: “Cuộc xung đột là một cuộc "chiến tranh nhân dân".

Cũng đúng thôi, nếu chấp nhận định nghĩa của Mao Trạch Đông và Võ Nguyên Giáp về nhóm chữ đó. Nhưng theo luật văn phạm về sở hữu tự theo cách Saxon Genitive qui định, thì "chiến tranh nhân dân" phải được hiểu là cuộc "chiến tranh của nhân dân". Nhưng thực tế tại Việt Nam thì không phải như vậy. Ðã có khoảng 3 triệu 800 ngàn người Việt Nam đã bị giết giữa các năm 1954 và 1975. Khoảng 164.000 người đã bị thủ tiêu trong cuộc tru diệt bởi Cộng Sản Hà Nội trong cùng thời kỳ, theo nhà học giả chính trị Rudolf Joseph Rummel của trường Đại Học Hawaii. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ ước tính khoảng 950.000 lính cộng sản Bắc Việt và hơn 200.000 lính Việt Nam Cộng Hòa đã gục ngã trên các chiến trường, cộng thêm 58.000 quân Hoa Kỳ nữa. Chính xác, đây không phải là chiến tranh của nhân dân, mà chính là chiến tranh chống nhân dân.

Trong tất cả những lập luận đạo đức giả về cuộc chiến Việt Nam mà ta thường nghe thấy trong vòng 40 năm qua, có câu hỏi quan trọng nhất, là  “Dân Việt Nam có mong muốn một chế độ Cộng Sản hay không?” Nếu có, tại sao gần 1.000.000 người miền Bắc đã di cư vào Nam sau khi đất nước bị chia đôi hồi năm 1954, trong khi chỉ có khoảng 130.000 quân lính Việt Minh theo đoàn quân cộng sản ra Bắc?

Và Việt Nam Cộng Hòa hay Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bên nào khởi đầu chiến tranh? Chắc chắn không phải là Việt Nam Cộng Hòa, vì có đơn vị nào của Việt Nam Cộng Hòa (miền Nam) hoạt động trên lãnh thồ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (miền Bắc) không? Không. Hoàn toàn không.

Có du kích quân nào từ miền Nam nào vượt vĩ tuyến 17 ra đất Bắc để mổ bụng và treo cổ những người trưởng làng thân cộng, cùng vợ và con cái họ ở đồng quê không? Cũng Không. Hoàn toàn không.   

Chế độ tự do Việt Nam Cộng Hòa có tàn sát cả một giai cấp hàng chục ngàn người trên lãnh thổ của họ sau năm 1954 bằng cách tiêu diệt địa chủ và các đối thủ khác theo cách thống trị của cộng sản quốc tế Sô Viết hay không? Không.

Việt Nam Cộng Hòa có thiết lập chế độ độc đảng toàn trị hay không? Không. Hoàn toàn không.

Với cương vị một người công dân Đức, tôi không can dự gì đến cuộc chiến này, hay nói theo lối người Mỹ là "I have no dog in this fight" -tôi chẳng có con chó nào trong vụ cắn lộn này cả- Nhưng, nhằm chú giải cho cuốn sách "Lời nguyện của nhà báo", tương tự như các phóng viên kỳ cựu có lương tâm, lòng tôi đã từng, và vẫn còn đứng về phía dân tộc Việt Nam nhiều đau thương!

Lòng tôi hướng về những người phụ nữ tuyệt vời, với tính tình thẳng thắn và vui vẻ.

Hướng về những người đàn ông Việt Nam khôn ngoan, đang theo đuổi giấc mơ tuyệt hảo theo phong cách Khổng giáo.

Hướng về các chiến binh giống như trẻ con đi ra ngoài mặt trận, mang theo cái tài sản duy nhất là một lồng chim hoàng yến.

Hướng về các góa phụ chiến tranh trẻ với cơ thể bị nhào nặn méo mó, chỉ vì muốn bắt một tấm chồng lính Mỹ, nhằm tạo một ngôi nhà mới cho con cái và có thể cho chính họ, còn hơn là đối mặt với độc tài cộng sản.

Hướng về nhóm trẻ em bụi đời trong thành thị cũng như vùng nông thôn, săn sóc lẫn nhau cạnh những con trâu trên cánh đồng.

Với trái tim chai cứng còn lại, lòng tôi thuộc về những người trốn chạy khỏi lò sát sinh và vùng chiến sự, luôn luôn đi về hướng Nam. Tôi đã chứng kiến người Việt Nam Cộng Hòa bị thảm sát, bị chôn sống trong những ngôi mồ tập thể, và mũi tôi vẫn còn phảng phất mùi hôi thối của những thi thể thối rữa!

Tôi không có mặt vào lúc Sài Gòn thất thủ sau khi toàn bộ các đơn vị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, thường xuyên bị bôi bẩn một cách ác độc bởi truyền thông Hoa Kỳ, trong khi họ đã chiến đấu một cách cao thượng, dù rằng họ vẫn biết là không thể sống sót những trận đánh cuối cùng này. Lúc ấy, tôi đang ở Paris, lòng sầu thảm khi tất cả những chuyện này xảy ra, và tôi ước gì có dịp tỏ lòng kính trọng năm vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa trước khi họ quyên sinh, trước một cuộc chiến mà họ đã có thể thắng:

Lê Văn Hưng, sinh năm 1933.

Lê Nguyên Vỹ, sinh năm 1933.

Nguyễn Khoa Nam, sinh năm 1927.

Trần Văn Hai, sinh năm 1927,

Và Phạm Văn Phú, sinh năm 1927.

Khi tôi viết đoạn kết này, một ký giả đồng nghiệp và một loại học giả sinh năm 1975 khi Sài Gòn bị thất thủ, đã tự tạo cho bản thân một thứ tên tuổi bằng cách bêu xấu tội ác chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Vâng, họ thật đáng bị bêu xấu. Đúng, đó là sự thật. Mỹ Lai có thật. Tôi biết, tôi đã có mặt trong phiên tòa mặt trận khi Trung Úy William Calley bị kết án là có tội. Tôi biết cái tiêu chuẩn đếm xác chết được tôn sùng bởi đầu óc méo mó của các cấp chỉ huy quân sự cũng như dân sự thời đại Mc Namara tại Washington, và bản doanh Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã làm tổn hại hằng ngàn mạng sống của người dân vô tội.

Nhưng không có hành vi tàn ác nào của các đơn vị rối loạn Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa có thể sánh bằng cuộc tàn sát do lệnh nhà nước -nhân danh Hồ Chí Minh- giáng xuống đầu người miền Nam. Những tội ác mà cho đến nay, những kẻ kế thừa thậm chí vẫn không dám thừa nhận vì không ai có cái dũng cảm tự hỏi họ: “Tại sao chúng ta thảm sát tất cả những người vô tội mà chúng ta lại rêu rao là đi chiến đấu để giải phóng họ?”

Với tư cách một người Đức, tôi xin được thêm một đoạn chú thích như sau:

Tại sao các anh giết người bạn của tôi là Hasso Rüdt von Collenberg?

Tại sao các anh giết các bác sĩ người Đức ở Huế, và anh Otto Söllner tội nghiệp, mà "tội ác" duy nhất của anh ấy là dạy trẻ em Việt Nam cách điều khiển một ban nhạc hòa tấu?

Tại sao các anh bắt cóc những thanh niên thiện nguyện Knights of Malta, làm cho một số bị chết trong rừng rậm, và số khác thì bị giam cầm tại Hà Nội?

Không có ai sinh ra là biết hận thù cả. Sự thù hận chỉ có thể có được do dậy dỗ. Nuôi dưỡng tính giết người trong lòng thanh niên, là một khuôn phép huấn luyện chỉ có trường phái chủ nghĩa toàn trị là giỏi nhất. Chính cái ánh mắt thù hận của những tên sát nhân cộng sản Bắc Việt tại Huế, làm ám ảnh những người tôi phỏng vấn. Nhưng dĩ nhiên phải dành nhiều thời gian với họ, chịu sự đau khổ cùng họ, tạo niềm tin và trò chuyện với họ, mới khám phá ra cái cốt lõi của một phần nhân tính con người, một hiểm họa về mặt chính trị và quân sự, vẫn còn quanh quẩn bên chúng ta từ hơn 40 năm qua.

Cho đến tận ngày hôm nay tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi cái kết luận tôi bắt buộc phải rút ra từ kinh nghiệm về Việt Nam là:

Khi một nền văn hóa bê tha hủ hóa đã mệt mỏi về lòng hy sinh, nó sẽ có khả năng vứt bỏ tất cả. Nó đã chín mùi để bỏ rơi một dân tộc mà đáng lẽ nó phải bảo vệ. Nó còn thậm chí sẵn sàng xóa đi những mạng sống, sức khoẻ về thể chất và tinh thần, nhân phẩm, trí nhớ và danh thơm của những thanh niên đã được đưa ra mặt trận.

Điều này đã xẩy ra trong trường hợp các cựu chiến binh Việt Nam. Tác động của sự khiếm khuyết đã ăn sâu trong các nền dân chủ tự do này rất đáng sợ, vì cuối cùng nó sẽ phá hỏng chính nghĩa và tiêu diệt một xã hội tự do.

Tuy nhiên tôi không thể kết thúc câu chuyện ở đây bằng điều tăm tối này được. Là một người quan sát về lịch sử, tôi biết là lịch sử, mặc dù được khép kín trong quá khứ, vẫn luôn luôn mở rộng ra tương lai.

Chiến thắng của cộng sản Việt Nam là dựa vào những căn bản:  “Độc ác. Khủng bố. Tàn sát. Phản bội”. Tôi là một người ngưỡng mộ tính kiên cường của dân tộc Việt Nam, tôi tin là cuối cùng họ sẽ tìm ra phương cách ôn hòa cùng với những vị lãnh đạo chân chính xuất hiện, giúp dân tộc Việt Nam thoát khỏi những tên lãnh đạo cộng sản độc tài và độc ác. Có thể sẽ phải mất nhiều thế hệ, nhưng điều đó sẽ phải xảy ra. Và tôi tin như vậy ... (trích trong e-mail hiphamsacto .... ngày 12/3/2022) 

Kết luận.

Các Anh vừa đọc xong tin tức bên trên, bây giờ tôi muốn Các Anh đọc nhận định của Ông Larry Kudlow sau đây, để hiểu sâu thêm về mức độ xấu xa tồi tệ của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, đến mức triệt tiêu dòng lịch sử oai hùng từ ngàn năm trước, và văn hoá Việt Nam trên nền tảng “nhân bản + dân tộc + khai phóng”, mà Các Anh có muốn hay không muốn, cũng là những thành viên trong đó:

“Chủ nghĩa xã hội hứa hẹn giàu sang, nhưng chỉ đem đến nghèo khổ. Chủ nghĩa xã hội hứa hẹn đoàn kết, nhưng đem đến hận thù và chia rẽ. Chủ nghĩa xã hội hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng nó luôn luôn mang những chương đen tối nhất trong lịch sử trở lại với dân tộc dưới quyền họ, và cả nhân loại nữa. Chưa bao giờ sai, luôn luôn là như vậy. 

Chủ nghĩa xã hội là một ý thức hệ đau buồn đầy tai tiếng, có gốc rễ nảy sinh từ sự ngu dốt hoàn toàn của lãnh đạo, đó cũng là bản chất của người cộng sản. Những người chuộng chủ nghĩa xã hội, thuyết giảng về tình yêu với những người khác, nhưng họ khăng khăng bắt tất cả đều phải khuất phục họ hoàn toàn.

Chúng ta biết rằng, chủ nghĩa xã hội không phải tồn tại vì công lý, không vì bình đẳng, không vì giúp người thoát nghèo khổ, mà chủ nghĩa xã hội tồn tại vì một mục đích duy nhất là “quyền lực và thống trị”. Và khi chúng có càng nhiều quyền lực, chúng càng thèm khát quyền lực, chúng nắm quyền quản trị người dân toàn diện, đến mức người dân không thể tự mình cử động được nữa.

Chúng muốn có quyền phán quyết ai thắng ai bại, cho phép ai ngoi lên và ai phải hạ đài, cái gì đúng cái gì sai, thậm chí là ai được sống ai phải chết.

Tóm lại. Tất cả chúng ta biết rằng, bất cứ nơi đâu mà chủ nghĩa xã hội xuất hiện, thì nơi đó trở thành một xã hội mà mọi người không còn một ý nghĩa gì trong cuộc sống, nếu không nói là những con người chỉ có thân xác mà thôi”. 

Đau lắm phải không Các Anh? Các Anh hãy suy nghĩ qua các góc cạnh của bài viết, rồi nhìn vào những sự thật trong cuộc sống, Các Anh dễ dàng nhận ra sự thật, hoàn toàn thật. Khi nhận ra sự thật đắng cay chua chát với dân tộc nói chung -đối với tuổi trẻ Việt Nam nói riêng- đã và đang bị lãnh đạo Việt Cộng gian manh dối trá lừa gạt từ thế hệ này sang thế hệ khác, tự khắc Các Anh sẽ nhận ra trách nhiệm của người cầm súng bảo vệ đồng bào, bảo vệ tổ quốc. 

Tôi vững tin là khi Trung Cộng thật sự hỗn loạn, hoặc ngay trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Cộng hỗn loạn, thì đó là cơ hội giúp Các Anh cùng đồng bào đứng lên diệt trừ chế độ độc đảng độc tài trên quê hương Việt Nam, trong khi Cộng Đồng Tị Nạn Việt Cộng tại hải ngoại chúng tôi rất nhiều thuận lợi để vận động các quốc gia trợ giúp chúng ta cùng xây dựng chế độ Dân Chủ Tự Do và phát triển toàn diện, cùng lúc hòa nhập vào cộng đồng thế giới. Từ đó, người Việt Nam chúng ta sẽ ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh lịch sự, được hãnh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới. 

Các Anh còn chần chờ gì nữa .... Lịch sử Việt Nam sẳn sàng đón nhận Các Anh như những anh hùng của thời cổ đại, đến thời cận đại, rồi thời đương đại, và đầu thế kỷ 21 này.  

Nếu Các Anh không đứng lên, sẽ không có quốc gia nào đến Việt Nam giành lại Quyền Làm Người thay Các Anh đâu, vì họ chỉ trợ giúp mình chớ không ai làm thay cho mình đâu Các Anh à.

Và Các Anh đừng bao giờ quên rằng: “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng.

Texas, ngày 18 tháng 3 năm 2022

Phạm Bá Hoa

Không có nhận xét nào: