
Tổng thống Mỹ Joe Biden với Thủ tướng Anh Boris Johnson trên bờ biển Cornwall thuộc Vịnh Carbis, miền tây nam nước Anh. Hội nghị Thượng đỉnh G7 là sự kiện nhóm họp thường niên quy tụ các nền công nghiệp hàng đầu thế giới. Năm nay, sự kiện diễn ra từ 11/6 đến 13/6 tại Cornwall, Anh. Diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhiều chủ đề nóng được dự đoán bao trùm chương trình nghị sự của các quốc gia. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Johnson chạm khuỷu tay với Phu nhân Brigitte Macron của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Sau hai năm gián đoạn, Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm nay đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo hàng đầu các quốc gia Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản có dịp gặp gỡ. Ảnh: Reuters.

Diễn ra trong vòng ba ngày, từ 11/6 đến 13/6, đại diện các nền công nghiệp hàng đầu thế giới sẽ cùng nhau bàn thảo về triển vọng của nền kinh thế thế giới sau đại dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu, các quy định về thuế và một số nội dung khác. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nam Hàn Moon Jae In có mặt tại buổi hội nghị. Ngoài các thành viên chính thức, phiên họp còn có sự góp mặt của bốn quốc gia khách mời là Nam Hàn , Ấn Độ, Australia và Nam Phi. Ảnh: Reuters.

Trong phiên khai mạc, các quốc gia đã cam kết chia sẻ ít nhất một tỷ liều vaccine Covid-19 cho các nước gặp khó khăn. Ngoài ra, Anh cũng cố gắng thông qua "Tuyên bố Carbis", hướng tới mục tiêu 100 ngày phát triển vaccine, phương pháp điều trị và chẩn đoán bệnh tật. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Johnson cho biết mục tiêu của gói biện pháp này là "bảo đảm thế giới sẽ không bao giờ mất cảnh giác một lần nữa". Trong phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Johnson cảnh báo rằng các lãnh đạo thế giới không thể lặp lại sai lầm như đã mắc phải trong 18 tháng qua, cũng như những sai lầm trong quá trình hồi phục từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. "Chúng ta không được phép lặp lại sai lầm của đại khủng hoảng lần trước, đại khủng hoảng suy thoái kinh tế 2008, khi quá trình phục hồi không đồng đều giữa mọi thành phần trong xã hội", Thủ tướng Johnson cho biết."Và tôi nghĩ những sai lầm trong đại dịch lần này, điều có nguy cơ sẽ trở thành vết sẹo lâu dài, chính là sự bất bình đẳng sẽ tồn tại dài lâu", Thủ tướng Johnson nói thêm.
Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Biden có mục tiêu hàn gắn và thắt chặt quan hệ với các đồng minh Mỹ. Ông Biden cũng củng cố hợp tác trong Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) sau khi đưa Mỹ trở lại tổ chức này. Sắp tới, Ông Biden sẽ có cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin trên cương vị mới. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà hy vọng sự kiện này sẽ thể hiện các thành viên G7 "không chỉ nghĩ đến bản thân mình". Tổng thống Pháp Macron cũng nhấn mạnh điều đó khi cho biết Pháp đã gửi vaccine đến những quốc gia nghèo trên thế giới. Ảnh: Reuters.

Các ống kính máy ảnh đã ghi lại một khoảnh khắc đặc biệt giữa Biden và Macron. Sau khi kết thúc màn chụp ảnh lưu niệm, hai nhà lãnh đạo đã trao cho nhau cái choàng vai thân mật, dù trước đó Thủ tướng Johnson và Tổng thống Biden chỉ chào nhau theo hình thức chạm khuỷu tay. Ảnh: Reuters.


Andy Van


Cùng ngày, Nữ hoàng Anh Elizabeth cũng tổ chức buổi tiệc chiêu đãi và có màn pha trò cùng với lãnh đạo các quốc gia bên lề cuộc gặp thượng đỉnh. Khi ngồi xuống ghế chuẩn bị chụp bức ảnh chung với các nhà lãnh đạo thế giới, Nữ hoàng Elizabeth đã nói một câu đùa để khuấy động không khí. "Chẳng phải các ông đáng ra cần trông thoải mái hơn à", Nữ hoàng Elizabeth nói. Các lãnh đạo G7 cùng bật cười trước lời nói đùa của Nữ hoàng Elizabeth. Buổi tiệc còn sự tham gia của các thành viên Hoàng gia Anh trong sự kiện đầu tiên sau lễ tang của cố Hoàng thân Philip. Ảnh: Reuters.

Sự kiện được tổ chức ở Eden Project, khu vườn thực vật tương lai được miêu tả là rừng mưa trong nhà lớn nhất thế giới với hàng nghìn giống cây trồng. Hành động này gửi đi thông điệp rằng môi trường và biến đổi khí hậu là những ưu tiên hàng đầu của hội nghị G7 năm nay. Ảnh: Reuters.
Hội nghị G7 là điểm dừng chân thứ nhất trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Biden trên cương vị tổng thống. Ông dự kiến tiếp tục tham dự các cuộc họp của NATO và EU vào tuần tới, tiếp theo là hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva. James Carafano, phó chủ tịch phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại tại Heritage Foundation, mô tả chuyến đi của Biden là "được theo dõi nhiều nhưng đưa ra ít thông báo chính sách quan trọng". "Các tổng thống thường thực hiện những chuyến công du nước ngoài khi họ đã ổn định chính quyền", Carafano nói. "Vai trò lãnh đạo của Mỹ là rất quan trọng đối với thế giới, mọi người đều biết vậy. Vì vậy, dường như không có điều gì đặc biệt đáng chú ý về nơi ông ấy sẽ đến". Tuy nhiên, đôi khi việc đáng chú ý chỉ đơn giản là Biden đang thực hiện vai trò của một tổng thống Mỹ truyền thống trước thời Trump, trao đổi với những người đồng cấp và trấn an các đồng minh trong một chuyến đi được thiết kế để không gây ra rắc rối nào. Trong nhiệm kỳ tổng thống, Trump hiếm khi tham gia các sự kiện như vậy mà không làm dậy sóng bằng những phát ngôn gây tranh cãi hoặc ít nhất là tìm cách nói chuyện với báo chí. Biden đã không làm cả hai điều này vào ngày 11/6. "Tất cả mọi người xuống nước đi", ông nói đùa khi các phóng viên ảnh tụ tập bên bờ biển. Đó là một trong khoảng 4 câu mà phóng viên được nghe ông nói trong cả ngày.

Ngay trước thềm cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quan hệ giữa hai nước đang ở điểm thấp nhất trong vài năm trở lại đây. "Quan hệ song phương đã xấu đi tới mức thấp nhất trong vài năm qua", Tổng thống Putin trả lời trong cuộc phóng vấn với hãng NBC hôm 12/6. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Putin tán dương cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là "một cá nhân xuất chúng, tài năng", theo Reuters. Nhận xét về Tổng thống Biden, trên cương vị một chính trị gia chuyên nghiệp, Tổng thống Putin cho rằng ông Biden "hoàn toàn khác biệt" so với người tiền nhiệm.
Hồi tháng 3, Tổng thống Biden từng nói ông Putin là "sát nhân". Ông Putin tuyên bố bản thân đã nhiều lần nghe những cáo buộc như vậy và khẳng định ông không hề bận tâm. Tổng thống Biden và Tổng thống Putin sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 16/6. Các quan chức cho biết cuộc gặp lần này giữa hai nhà lãnh đạo sẽ khác xa so với lần ông Putin gặp cựu Tổng thống Donald Trump tại Helsinki, Phần Lan vào tháng 7/2018. Trong cuộc họp năm 2018, ông Trump nghiêng về phía ông Putin và công khai bác bỏ nhận định của tình báo Mỹ về can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Các chuyên gia cho rằng trong cuộc gặp tại Geneva sắp tới, ông Biden gây sức ép buộc Moscow chấm dứt các động thái khiêu khích, bao gồm tấn công an ninh mạng cũng như can thiệp vào bầu cử tại Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn tháng 3, Tổng thống Biden từng chỉ trích Tổng thống Nga và khẳng định ông Putin “sẽ trả giá” vì cố tác động tới cuộc bầu cử năm 2020. Trước lời chỉ trích, Tổng thống Putin chúc người đồng cấp Mỹ “sức khỏe tốt” và đề nghị tranh luận trực tuyến trên truyền hình.
Andy Van TH
June 12,2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét