Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

Hàng chục ngàn người biểu tình khắp Thái Lan bất chấp lệnh cấm


nhà văn, nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền Phạm Đoan Trang
bị quy kết phạm tội khi quân-đảng có án tù lên đến 20 năm !
Những người biểu tình đòi bãi chức Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, người từng là nhà lãnh đạo chính quyền quân sự.
Họ cũng đã công khai chỉ trích Quốc vương Maha Vajiralongkorn bất chấp luật khi quân định ra mức án 15 năm tù cho tội xúc phạm chế độ quân chủ.
<!>

Hàng chục ngàn người biểu tình khắp Thái Lan bất chấp lệnh cấm

18/10/2020


Người biểu tình đi dọc theo một con đường trong một cuộc tập hợp chống chính phủ ở Bangkok, ngày 17 tháng 10, 2020.

Hàng chục ngàn người xuống đường trong một làn sóng biểu tình khắp Bangkok và các thành phố khác của Thái Lan vào ngày thứ Bảy bất chấp một cuộc trấn áp của chính phủ sau ba tháng biểu tình phản đối thủ tướng và chế độ quân chủ, Reuters đưa tin.

Nhiều người biểu tình cho biết họ cảm thấy thôi thúc phải hành động sau khi cảnh sát sử dụng vòi rồng vào ngày thứ Sáu để giải tán hàng ngàn người biểu tình do thanh niên dẫn đầu, trong đó có nhiều trẻ em.

Reuters cho biết nỗ lực của cảnh sát ngăn cản những người biểu tình bằng cách đóng mạng lưới xe công cộng của Bangkok phản tác dụng khi nó dẫn đến các cuộc biểu tình cục bộ khắp thành phố bao gồm ba trung tâm chính và một số cuộc biểu tình nhỏ khác. Cũng có biểu tình ở ít nhất sáu thành phố bên ngoài Bangkok.

Cảnh sát đã không can thiệp, và các cuộc biểu tình giải tán sau vài giờ.

Những người biểu tình đòi bãi chức Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, người từng là nhà lãnh đạo chính quyền quân sự. Họ cũng đã công khai chỉ trích Quốc vương Maha Vajiralongkorn bất chấp luật khi quân định ra mức án 15 năm tù cho tội xúc phạm chế độ quân chủ.

Ngày thứ Năm, chính phủ cấm tất cả các cuộc tụ tập chính trị từ năm người trở lên. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 50 người - bao gồm một số thủ lĩnh biểu tình - trong tuần qua.

Biểu tình Thái Lan: Thêm kế hoạch xuống đường ở Bangkok bất chấp vòi rồng
17 tháng 10 2020

Nguồn hình ảnh, Reuters

Biểu tình phản đối chính phủ ở Bangkok hôm 16/10/2020

Hàng nghìn người Thái tiếp tục biểu tình ở Bangkok ngày thứ hai kể từ khi phong trào phản đối chính phủ bùng lên vài tuần qua, với yêu cầu cải cách chính trị, bất chấp sắc lệnh khẩn cấp cấm tụ tập mới ban hành.

Cảnh sát đã dùng vòi rồng để giải tán các nhà hoạt động chủ yếu là trẻ tuổi, những người cố gắng dùng ô để đẩy lùi cánh sát. Một số người biểu tình đã ném các chai nhựa.


Nguồn hình ảnh, MLADEN ANTONOV

Một số người biểu tình cho hay cảnh sát đã sử dụng hơi cay, nhưng phía cảnh sát phủ nhận.

Một cuộc biểu tình rầm rộ khác đã được lên kế hoạch vào 16:00 giờ Bangkok ngày 17/10.

Người dân Thái biểu tình rầm rộ đòi thủ tướng từ chức

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cảnh báo lệnh giới nghiêm có thể được áp dụng, bác bỏ các lời kêu gọi ông từ chức.

Những người biểu tình cũng yêu cầu cải cách chế độ quân chủ quyền lực của Thái Lan.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Một người biểu tình trúng hơi cay

Hôm thứ Năm, chính phủ đã cố gắng hạn chế phong trào biểu tình do sinh viên lãnh đạo bằng cách ban hành sắc lệnh khẩn cấp, cấm tụ tập hơn 4 người và bắt giữ khoảng 20 nhà hoạt động.

Nguồn hình ảnh, SOPA Images/Getty Images

Cánh sát phun vòi rồng để giải tán người biểu tình ở Bangkok hôm 16/10/2020

Một số nhà lãnh đạo biểu tình quan trọng nằm trong số những người bị bắt, bao gồm luật sư nhân quyền Anon Nampa, nhà hoạt động sinh viên Parit Chiwarak - được biết đến rộng rãi với biệt danh "Penguin" - và Panusaya Sithijirawattanakul.

Các cuộc biểu tình quần chúng bắt đầu bằng việc kêu gọi ông Prayuth từ chức - một cựu tổng tư lệnh quân đội đã nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2014 và được bổ nhiệm làm thủ tướng sau cuộc bầu cử gây tranh cãi năm ngoái.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Một cánh sát đang được chăm sóc trong lúc cuộc biểu tình đang diễn ra hôm 16/10/2020

Các cuộc biểu tình hiện đã mở rộng để yêu cầu hạn chế quyền lực của nhà vua.

Những lời kêu gọi cải cách hoàng gia đặc biệt nhạy cảm ở Thái Lan, nơi những lời chỉ trích chế độ quân chủ có thể bị trừng phạt bằng các bản án tù lâu năm.


Nguồn hình ảnh, Getty Images

Người biểu tình đối đầu với cảnh sát hôm 16/10/2020 ở Bangkok

Khoảng 2.000 người biểu tình đã xuống đường ở trung tâm Bangkok vào tối thứ Sáu.

Họ mang theo khẩu hiệu "Hãy thả bạn bè của chúng tôi", ám chỉ hơn 40 người bị bắt trong tuần này.


Nguồn hình ảnh, Getty Images

Một người biểu tình giơ ba ngón tay biểu tượng của phong trào phản đối chính phủ ở Thái Lan

Phóng viên Jonathan Head của BBC tại Bangkok đưa tin, đám đông nhanh chóng tăng lên, từ vài chục người lên đến hàng nghìn người, do những người trên đường đi làm về dừng lại để tham gia cuộc biểu tình giờ đã trở thành tâm trạng nổi loạn của cả nước.

Người biểu tình hô vang các câu nguyền rủa nhắm thủ tướng Thái.

Nguồn hình ảnh, MLADEN ANTONOV/Getty Images

Hàng ngàn người Thái xuống đường biểu tình hôm 16-17/10 yêu cầu cải cách chính trị

Cảnh sát sau đó đã phun vòi rồng vào đám đông. Một số người biểu tình nói rằng trong nước có chứa một chất hóa học làm cay mắt họ - một tuyên bố chưa được xác minh độc lập..

Reuters dẫn lời một người biểu tình 22 tuổi nói: "Tôi phải chiến đấu vì tương lai của mình."


Nguồn hình ảnh, SOPA Images/Getty Images

Người biểu tình đụng độ cảnh sát hôm 16/10/2020 ở Bangkok

Hầu hết những người biểu tình sau đó đã giải tán. Một số cố gắng kháng cự và bị bắt.

Người tổ chức biểu tình sau đó yêu cầu đám đông về nhà và chuẩn bị cho một cuộc biểu tình lớn khác vào thứ Bảy.


Nguồn hình ảnh, SOPA Images/Getty Images

Nhiều bạn trẻ Thái xuống đường biểu tình ở Bangkok

Người phát ngôn cảnh sát Yingyot Thepchamnong cảnh báo rằng nhà chức trách đã "đưa ra cảnh báo đối với các hành vi vi phạm pháp luật".

Ông nói thêm: "Sau đó sẽ có những biện pháp mạnh để thực thi luật."

Một màn trình diễn của người biểu tình Thái Lan ở Bangkok hôm 15/10/2020

Nguồn hình ảnh, Anadolu Agency

Một màn trình diễn của người biểu tình Thái Lan ở Bangkok hôm 15/10/2020 

Không có nhận xét nào: