Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI SÁNG 22/5 - Hoa Tự Do

alt
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Mỹ lên kế hoạch cùng đồng minh đẩy lùi Trung Quốc Hoa Kỳ đang xây dựng quan hệ đối tác với Hàn Quốc và các đồng minh khác nhằm chống lại những tác hại mà chính quyền Trung Quốc gây ra trên khắp thế giới, một báo cáo mới của chính phủ Hoa Kỳ cho hay, theo bản tin sáng thứ Sáu của hãng tin Hàn Quốc Yonhap. Kế hoạch này được viết trong một báo cáo dài 16 trang với tiêu đề “Cách tiếp cận chiến lược của Hoa Kỳ đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” mà Tổng thống Trump đã gửi Nghị viện Mỹ vào tuần này.. Theo Nhà Trắng, báo cáo được viết theo yêu cầu của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia cho Năm tài khóa 2019.. Báo cáo nêu rõ những nỗ lực của chính quyền Trump trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia trước những thách thức về kinh tế và an ninh, cũng như những thách thức đối với các giá trị Mỹ từ phía chính quyền Trung Quốc.<!>

Tình hình Hồng Kông xấu đi khi Bắc Kinh ra Luật an ninh

Chính quyền Trung Quốc đã lên kế hoạch thông qua Đạo luật An ninh quốc gia cho Hồng Kông tại cuộc họp quốc hội thường niên đang diễn ra. Các nhà phê bình cho rằng đạo luật này của Bắc Kinh sẽ kết thúc thời gian tự trị của Hồng Kông, theo The Guardian.
“Đây là sự kết thúc của Hồng Kông”, ông Dennis Kwok, một nghị sĩ Hồng Kông ủng hộ dân chủ nhận định, và cho biết thêm, “Bắc Kinh, Chính phủ Trung ương, đã hoàn toàn vi phạm lời hứa với người dân Hồng Kông. Họ đã quay lại hoàn toàn với bản chất của mình”.
Trong một diễn biến liên quan, Reuters cho hay, các nghị sĩ lưỡng đảng ở Hoa Kỳ hôm thứ Năm nói rằng họ sẽ trình một Đạo luật trừng phạt các quan chức Trung Quốc gây tổn hại tới quyền tự trị của người dân Hồng Kông sau khi Bắc Kinh áp Luật an ninh quốc gia cho hòn đảo này.

Thủ tướng Canada: Trung Quốc dường như không hiểu nước ta có một nền tư pháp độc lập

alt
Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau 
Trung Quốc dường như chưa nhận thức được rằng, nền tư pháp của Canada là một nền tư pháp độc lập mà các chính trị gia không thể can thiệp hay thao túng, Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau nói hôm 21/5.
Trung Quốc từng nhiều lần yêu cầu Canada phải trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính của Huawei, người đang chống lại việc dẫn độ sang Mỹ. Bà Mạnh trước đó đã bị bắt tại sân bay Quốc tế Vancouver theo yêu cầu của Hoa Kỳ về tội lừa dối ngân hàng HSBC về giao dịch của một công ty thuộc sở hữu của Huawei với Iran.
Tuy nhiên, các quan chức Canada đã nhiều lần trả lời Trung Quốc rằng, họ không thể can thiệp vào vụ việc.
“Canada có một hệ thống tư pháp độc lập đang hoạt động mà các chính trị gia không thể can thiệp hay thao túng”, Thủ tướng Trudeau nói tại một cuộc họp. “Trung Quốc không hoạt động giống như chúng ta và dường như không hiểu rằng chúng ta có một nền tư pháp độc lập”.
Việc Canada bắt giữ bà Mạnh đã làm mối quan hệ giữa nước này và Trung Quốc trở nên tồi tệ. Ngay sau khi bà Mạnh bị bắt, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ hai người đàn ông Canada ở Trung Quốc và chặn nhập khẩu hạt cải dầu Canada.
Vào hôm 21/5, Tòa án Tối cao British Columbia của Canada cho biết, quyết định việc liệu bà Mạnh có thể bị dẫn độ sang Mỹ hay không sẽ được công bố vào ngày 27/5.

Mỹ sẽ đẩy kẻ thù ‘vào dĩ vãng’ trong cuộc đua vũ trang

Nhà đàm phán kiểm soát vũ khí của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Marshall Billingslea, hôm thứ Năm, cho biết Hoa Kỳ đã sẵn sàng đẩy Nga và Trung Quốc “vào dĩ vãng” để giành chiến thắng trong một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới, theo Reuters.
“Chúng tôi biết làm thế nào để chiến thắng trong cuộc đua này và chúng tôi biết làm thế nào để đẩy kẻ thù vào dĩ vãng. Nếu bị bắt buộc, chúng tôi sẽ làm, nhưng chắc chắn chúng tôi muốn tránh điều đó”, ông Marshall Billingslea nói.

Thủ tướng Anh chỉ thị lập kế hoạch ngừng phụ thuộc hàng nhập khẩu Trung Quốc

alt
Thủ tướng Anh Boris Johnson 
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chỉ thị giới chức Anh lập kế hoạch chấm dứt sự phụ thuộc đối với các nguồn cung cấp y tế quan trọng từ Trung Quốc cũng như các hoạt động nhập khẩu chiến lược, hãng Reuters trích tờ The Times báo cáo hôm 22/5.
Kế hoạch đã được đặt tên mã ‘Project Defend’ (Tạm dịch: Dự án Phòng thủ), bao gồm từ việc xác định các lỗ hổng chính trong nền kinh tế Anh cho đến các chính phủ nước ngoài tiềm ẩn thù địch. Kế hoạch này được xem như một phần của hướng tiếp cận mới rộng lớn hơn đối với an ninh quốc gia, tờ The Times cho biết. Người dẫn đầu kế hoạch này là Ngoại trưởng Dominic Raab.
Theo đó, hai nhóm làm việc đã được thành lập, Reuters dẫn báo cáo của The Times.
Một nguồn tin tiết lộ với The Times, kế hoạch nhằm đa dạng hóa các nguồn cung cấp để nước Anh không còn phụ thuộc vào các quốc gia riêng lẻ về nhu yếu phẩm phi-thực phẩm.
Ông Johnson khẳng định với các nhà lập pháp rằng ông sẽ thực hiện các bước để bảo vệ nền tảng công nghệ nước Anh và chính phủ cũng dự kiến đánh giá lại vật tư y tế, từ thiết bị bảo hộ cá nhân cho tới thuốc men, báo cáo cho biết.
Tiến triển này đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang đối phó với những chỉ trích từ cộng đồng quốc tế về cách họ xử lý sự bùng phát dịch virus corona bắt đầu ở Trung Quốc và sau đó lan ra phần còn lại của thế giới.

Cập nhật thiệt hại do siêu bão Amphan gây ra tại Ấn Độ

Reuters đưa tin, những cơn lốc xoáy mạnh nhất trong hơn một thập kỷ tấn công miền đông Ấn Độ và Bangladesh những ngày qua đã làm chết ít nhất 82 người, phá hủy các ngôi làng ven biển vào thứ Năm. Lực lượng cứu hộ đã gặp khó khi di chuyển trên đường vì vướng các vật cản do siêu bão Amphan gây ra cùng với lũ lụt trên diện rộng.
Các quan chức địa phương cho biết, các cuộc di tản người hàng loạt trước khi Bão Amphan đổ bộ chắc chắn đã cứu được rất nhiều sinh mạng, nhưng toàn bộ thương vong và thiệt hại sẽ chỉ được biết đến khi thông tin liên lạc được khôi phục sau cơn bảo này.
Một quan chức cho hay, tại bang Tây Bengal của Ấn Độ có ít nhất 72 người đã thiệt mạng, hầu hết nạn nhân tử vong vì bị điện giật hoặc bị đè bởi những thân cây đổ gãy vì những cơn cuồng phong với sức gió lên tới 185 km/giờ.
Ấn Độ đã lên kế hoạch chi khoảng 130 triệu đô la để khôi phục hệ thống giao thông gần như bị phá hủy hoàn toàn bởi siêu bão Amphan.
Nạn đói lan rộng ở Mỹ Latinh do phong tỏa chống Covid-19
Việc phong tỏa nghiêm ngặt để chống virus Vũ Hán ở Guatemala và El Salvador đã khiến nền kinh tế của hai nước này gặp khó khăn, hàng trăm gia đình ở hai quốc gia láng giềng đang treo cờ trắng bên ngoài nhà hoặc vẫy chúng trên đường để xin đồ ăn và tìm kiếm sự trợ giúp, theo Reuters.
“Tôi đi tìm [thức ăn] khắp các thùng rác”, bà Ana Orellana, 51 tuổi nói về tình trạng khó khăn sau 50 ngày San Salvador phong tỏa chống dịch. Không còn cách nào khác bà Orellana và hàng xóm đã mang cờ trắng ra bên đường vẫy để chông chờ sự cứu giúp.
Tình trạng khó khăn tương tự cũng đang diễn ra tại Guatemala, mặc dù chính phủ nước này thông bão đã phát 190.000 hộp thực phẩm cứu đói, nhưng con số này mới chỉ chiếm 7% dân số của một trong những quốc gia nghèo đói nhất khu vực.
HOA TỰ DO
Văn diù cánh Phượng yên trăm họ
Võ thét oai Hùm dẹp bốn phương

Không có nhận xét nào: