Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Phụ Nữ khác nhau không phải ở Dung Mạo, mà là ở "Hương Vị".

huongvi
Ngày nay có không ít phụ nữ ra ngoài xã hội lo sự nghiệp, kiếm tiền, cho nên ngày càng có ít phụ nữ sống đúng với thiên tính Nữ của mình nữa. Phụ nữ ngày càng có sức hấp dẫn, nhưng lại càng ngày càng thiếu đi “Hương Vị” ! Phụ nữ nếu không muốn mới đến tuổi trung niên đã thấy hết thời. thì nhất định phải nghiêm chỉnh lên kế hoạch cho cuộc đời mình, làm cho mình thành một người Phụ nữ vừa có sức thu hút, vừa có “Hương Vị” riêng na !
<!>
Vận mệnh của mỗi người vốn chính là do mỗi người tạo dựng nên. Để có được vận mệnh tốt đẹp, mỗi Phụ nữ cần xây dựng cho mình 5 thứ cơ bản này, là nền tảng cho một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.  
1. Xinh đẹp từ trong ra ngoài:
Xinh đẹp là suối nguồn tự tin cho Phụ nữ. Làm thế nào để theo năm tháng dần trôi đi, mà vẫn không cảm thấy “già" đi, vẫn không cảm thấy vô vị, đó chính là Phụ nữ không ngừng bồi dưỡng vẽ đẹp cả về nội tâm và hình thể, vẻ đẹp đó càng ngày càng chín, thì lực hấp dẫn sẽ càng không ngừng gia tăng.
2. Tự bồi dưỡng phẩm chất:
Phẩm chất ở đây là biết yêu, quý trọng bản thân mình, biết đối xử tử tế với chính mình, đồng thời cũng biết kính trọng, tôn trọng người khác nữa. Đặc biệt là bồi dưỡng tâm hồn cùng khí độ. Một người càng trưởng thành thì càng có nhiều phẩm chất này.
3. Tích lũy của cải:
Đây là trọng điểm của việc lựa chọn nghề nghiệp, hơn nữa còn là sự bảo đảm cho cuộc sống. Phụ nữ phải có sự nghiệp của mình, phải chủ động nguồn tài chính, như vậy mới có thể tăng thêm phần tự tin cho bản thân.
4. Kiến thức:
Một Phụ nữ có kiến thức, có hiểu biết, không những gia tăng sức thu hút mà còn tăng thêm tự tin, đồng thời cũng sẽ yêu thích cái đẹp, yêu thích làm đẹp. Kiến thức là một kho tàng rất rộng lớn không có giới hạn. Trình độ hiểu biết có liên quan rất lớn đến tâm hồn cùng vận mệnh của người Phụ nữ. Nếu một người Phụ nữ không hiểu biết, không có kiến thức, thì rất khó bảo đảm rằng sẽ có sức thu hút.
5. Về mặt tình cảm:
Làm Phụ nữ phải biết cần kết giao bạn bè, phải có người Tư vấn hướng dẫn, cũng cần phải có chị em gái của mình để còn tâm sự, chia sẻ thầm kín, cũng cần có người anh trai, cũng cần có người để tự mình giúp đỡ, và ủng hộ. Có như vậy mới hình thành nên sự tuần hoàn trong thế giới tình cảm của người Phụ nữ, cũng là nguồn cảm xúc, ý nghĩa trong cuộc sống người Phụ nữ.
Năm điều cơ bản này hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng học hỏi bồi dưỡng thì vận mệnh sẽ càng thêm phong phú, càng ý vị, tâm hồn và khí độ càng thêm rộng lớn. Phụ nữ nên hiểu được như thế nào để làm một người Phụ nữ đích thực, khí chất tao nhã, tự do tài chính, là một người Phụ nữ hiện đại.
huongvi1
Người Phụ nữ tâm đẹp mới là người Phụ nữ đẹp nhất.
Để được như vậy, mỗi một người Phụ nữ cần phải có 3 thứ này:
1. Nguồn tài chính:
Nói chuyện tiền nong nghe có vẻ rất thô tục, nhưng nếu không có tiền thì nửa bước cũng khó đi, cũng khó mà thực hiện được các việc khác. Một người Phụ nữ có tài chính độc lập mới có thể nói là có tư cách độc lập, chỉ có người Phụ nữ độc lập mới có sự tôn nghiêm trong tình cảm, tình yêu. Không cần cứ ở nhà phụ thuộc người khác, bị động chờ đợi người khác, mà hãy làm cho cuộc sống của mình trở nên có giá trị, biết vứt bỏ để vươn lên mới là nhân sinh đích thực.
2. Tủ sách:
Một người Phụ nữ sống tự tin và đầy trí tuệ là một người Phụ nữ đẹp nhất. Tam Mao đã từng nói: “Đọc nhiều sách, dung nhan tự nhiên sẽ thay đổi. Có rất nhiều lúc bản thân mình nghĩ rằng có nhiều bộ sách đã đọc qua giờ chẳng còn đọng lại gì, chẳng nhớ gì, nhưng kỳ thực tất cả vẫn tiềm ẩn và thể hiện ở khí chất, ở phong cách nói chuyện, ở hiểu biết rộng lớn, đương nhiên cũng thể hiện ở trong chữ viết và cuộc sống thường ngày !”. Khí chất của người Phụ nữ là sự lắng đọng của tri thức, cùng với kinh nghiệm cuộc sống.
3. Đồ trang điểm:
Phụ nữ nhất định phải có trách nhiệm với chính dung mạo của mình. Trong xã hội hiện đại ngày nay, dung mạo là cái đầu tiên để lại hình ảnh trong mắt đối phương, sau đó mới nói đến phẩm chất nội tâm bên trong. Cho dù một người có nội tâm thâm sâu bao nhiêu, nhưng bề ngoài lại không gây sức hút với đối phương, thì có lẽ sẽ bỏ lỡ cơ hội để người khác tiếp cận, mà tiến tới tìm hiểu mình.
Nhưng một người Phụ nữ chỉ biết trau chuốt vẻ đẹp bề ngoài mà bên trong lại không có gì, chẳng có tích lũy bồi dưỡng kiến thức cùng tâm hồn, thì cái đẹp kia khác gì là “bao cỏ xinh đẹp”, làm cho người khác thấy đơn điệu, nhạt nhẽo. Phụ nữ phải biết chăm sóc và đầu tư cho chính mình, phải biết sử dụng phương pháp phù hợp nhất, tốt nhất để yêu chính mình. Qua việc không ngừng học hỏi, không ngừng bồi dưỡng, Phụ nữ sẽ cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống, sẽ càng có tự tin cùng hấp dẫn.
huongvi3
Qua việc không ngừng học hỏi, không ngừng bồi dưỡng, Phụ nữ sẽ cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống, sẽ càng có tự tin cùng sức hấp dẫn… 
Phụ nữ có thể tự công nhận là mình đã “già" đi, nhưng tuyệt đối không thể nói những chuyện vô vị. Nên dành thời gian mà học hỏi đề cao năng lực nắm giữ hạnh phúc, để nhiều năm về sau có thể tự tin nói rằng: Cho dù thời gian quay trở lại, cho dù tuổi thanh xuân quay trở lại, nhưng ta vẫn yêu thích bản thân mình bây giờ hơn.
Minh Phúc biên dịch.  ./.

Không có nhận xét nào: