Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

Báo Bách Khoa có mặt trên Thư Viện Người Việt Online

blank
Chủ nhiệm Lê Ngộ Châu (trái) và nhà văn Võ Phiến, người đã có đóng góp rất lớn suốt 18 năm tồn tại của báo Bách Khoa (hình Viễn Phố, 1994). (Hình: Phạm Xuân Đài cung cấp)<!>
WESTMINSTER, California (NV) – Kể từ đầu Tháng Mười Hai, 2017, Thư Viện Online của nhật báo Người Việt sẽ đưa lên toàn bộ tạp chí Bách Khoa để cống hiến độc giả.

Tạp chí Bách Khoa đã được xuất bản liên tục trong 18 năm tại Sài Gòn, thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, từ năm 1957 đến năm 1975, cho đến nay được coi là tờ báo tư nhân có đời sống dài nhất trong lịch sử báo chí Việt Nam. Và đó cũng là một tờ báo được nhiều cây bút có uy tín cộng tác, tạo nên một diễn đàn có thể nói là đại diện cho tiếng nói trí thức và lương tâm của miền Nam trong suốt thời gian tồn tại của mình.
Tạp chí Bách Khoa là một bán nguyệt san (mỗi tháng ra hai số), số đầu tiên ra ngày 15 Tháng Giêng, 1957, số cuối cùng 426 ra ngày 19 Tháng Tư, 1975. Chủ nhiệm sáng lập tờ Bách Khoa là ông Huỳnh Văn Lang; từ Tháng Mười Một, 1963, thì ông Lê Ngộ Châu thay thế, đảm trách vai trò chủ nhiệm kiêm chủ bút, cho đến khi báo đình bản năm 1975.
Sau biến cố 1975, Bách Khoa cùng với số phận của bao nhiêu sách báo khác của miền Nam, đã bị chế độ Cộng Sản tịch thu và thiêu hủy. Việc tìm tòi thu thập đầy đủ trọn bộ vì thế gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều năm cố gắng với sự giúp sức của nhiều người, việc sưu tầm và số hóa toàn bộ 426 số báo Bách Khoa đã hoàn thành, để hôm nay đưa lên Thư Viện Người Việt Online, hầu tất cả mọi người trên thế giới có thể truy cập để xem.
Thư Viện Người Việt Online đến nay đã đưa lên nhiều tài liệu quý của văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 20:
-Toàn bộ tạp chí Nam Phong do học giả Phạm Quỳnh sáng lập và điều khiển, từ năm 1917 đến 1934, gồm 210 số.
-Toàn bộ báo Phong Hóa và Ngày Nay của nhóm Tự Lực Văn Đoàn từ năm 1932 đến 1940.
-Báo Thanh Nghị, Hà Nội, từ 1941 đến 1943.
-Báo Thanh Nghị Trẻ Em, Hà Nội 1941, 19 số.
-Báo Tri Tân, Hà Nội, 1941-1942.
-Báo Văn Hóa Ngày Nay, Sài Gòn, 1958-1959, 12 số.
-Tập san Sử Địa, Sài Gòn, 1966-1971.
-Báo Thế Kỷ 21, xuất bản tại Nam California 1989-2007, 223 số.
-Báo Văn Học Nghệ Thuật, Nam California, 1978 đến 1985, 20 số.
-Báo Văn Học, Nam California, 1986 đến 2008, 236 số.
Và bắt đầu hôm nay, Thư Viện Người Việt Online có thêm tạp chí Bách Khoa tại địa chỉ:https://www.nguoi-viet.com/ThuVienNguoiViet/thuvien-NV.php
Đây là kho tư liệu dành cho tất cả mọi người, mời quý độc giả vào xem. 

                     
                                                        Phạm Xuân Đài
                                                                                                                         (từ NV)

Không có nhận xét nào: