Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Thiên đường của những người Gian Dối và Lười Biếng : HY LẠP


Vì sao Hy Lạp lại chi tiêu quá nhiều dẫn đến nợ khủng

Chính phủ Hy Lạp đã chi tiêu quá nhiều để nuôi dưỡng công chức của họ và bộ máy hưu trí quá cao. Sau đây là một danh sách dài do một ký giả biện soạn về những chính sách ưu đãi mà đã dẫn chính phủ Hy Lạp tới tình trạng kiệt quệ tài chính:

1. Trên đảo Kalymnos có 152 người có chứng nhận bị mù, do đó được nhà nước nuôi, sau khi thanh tra, 100 người bỗng nhiên sáng mắt trở lại.

2. Năm 2013, phòng thuế Hy Lạp tổ chức kiểm tra 1465 công ty, phát hiện 731 gian lận.

3. Các công chức nhà nước được nhận thêm tháng lương thứ 13 vào ngày lễ Giáng Sinh và tháng lương thứ 14 vào ngày lễ Phục Sinh.

4. Nếu công chức nhà nước làm việc ngoài trời được thưởng thêm từ 5-1300 eu/tháng, hoặc ngồi cạnh máy tính, nhiều khi đơn giản là chỉ cần biết thêm 1 ngoại ngữ.

5. Công nhân viên nếu tự mình đi lấy thư gửi đến cho mình được thưởng thêm 290 euro/tháng.

6. Một công ty nhà nước thưởng 490 euro/tháng cho nhân viên nếu họ chịu... rửa tay.

7. Công ty nhà nước khác thưởng 600 euro/tháng cho nhân viên nếu không đi làm muộn.

8. Một công ty khác lại thưởng 120 euro cho nhân viên nếu họăn trưa (miễn phí) ở trong công ty.

9. Nếu ai biết sử dụng fax, được thưởng 870 euro/tháng, còn nếu quan tòa mà xử xong vụ án, được 595 euro.

10. Lái xe nhà nước: làm nóng máy - thưởng 69 eu, nếu đi đúng lịch trình định trước - thêm 310 eu, còn nếu trả và nhận xe công đúng giờ - 450 eu/tháng.

11. Phần lớn người Hy Lạp làm trong bộ máy nhà nước về hưu ở tuổi... 53.

12. Những người làm ở trong ngành du lịch chỉ làm việc 4-5 tháng/năm, những tháng còn lại, họ nhận được trợ cấp của nhà nước để "đủ sống".

13. Công chức nhà nước cứ 3 năm được thêm 10% lương.

14. Cứ lấy vợ/chồng là được tăng 10% lương cho mỗi vợ chồng, mỗi đứa con - thêm 5% nữa.

15. Chỉ cần biết ngoại ngữ (thậm chí không cần bằng) được thêm 10% lương.

16. Làm những việc mọi người không thích làm, như dọn dẹp, được thưởng 15% lương.

17. Nghiên cứu khoa học, tính từ PTTH, cứ 1 cấp tăng 5% lương: PTTH +5%, Đại Học +5%, Cao Học +5% .v.v.

18. Những người ngồi làm việc bên máy tính cả ngày, được thêm 15% lương.

19. Đi làm chỉ cần 10 tháng, nếu nghỉ việc không phép, được hưởng 50% lương.

20. Trên đảo Zakinthos có tới 1,8% dân số trên 39 ngàn người (702 người) có giấy chứng nhận mù, nhiều gấp 10 lần số lượng người mù trung bình qua các chỉ số của WHO, sau khi thanh tra, chỉ có 190 người tới trình diện, trong đó phần lớn được đánh giá lại là "mắt kém", một số "người mù" bị phát hiện đang hành nghề lái taxi; có một 'người mù' đặc biệt nhất còn làm nghề thợ săn.

21. Năm 2012, chính phủ Hy Lạp (dưới sức ép của EU) tiến hành kiểm tra những người nhận trợ cấp thất nghiệp. 39 ngàn/ 110 ngàn đang làm việc bình thường.

22. Cũng năm 2012, chính phủ Hy Lạp tiến hành kiểm tra những người nhận trợ cấp người cao tuổi ở Hy Lạp. 50% những người đăng ký nhận trợ cấp hóa ra đã chết từ lâu, kỷ lục là có người đã chết 50 năm về trước, và có người (trên giấy tờ) đang sống ở tuổi thứ 128.

Không có nhận xét nào: