Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Nhà Nước XHCN quy định : Đầy tớ ở nhà Lớn (500m2) Chủ chỉ ở nhà Nhỏ (100m2)

Vấn đề nhà công vụ thời gian qua nóng lên ở Việt Nam sau khi báo chí Việt Nam cho đăng tải các bài viết về tình trạng “quan chức bám lấy nhà công vụ.
Vấn đề nhà công vụ thời gian qua nóng lên ở Việt Nam sau khi báo chí Việt Nam cho đăng tải các bài viết về tình trạng “quan chức bám lấy nhà công vụ."
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành một quy định mới, theo đó các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được phân biệt thự có diện tích đất từ 450 tới 500 m2.
Các biệt thự dành cho các nhân vật cấp cao nhất của Việt Nam được coi là loại A với diện tích đất tối đa là 500 m2 và diện tích sử dụng tối đa là 300 m2.
Tin cho hay, trung tướng, thiếu tướng trong các lực lượng vũ trang sẽ được giao ở trong các căn hộ chung cư loại 2 có diện tích sử dụng 100 - 115 m2.
Ngoài ra, văn bản cũng quy định mức kinh phí trang bị nội thất cơ bản cho biệt thự, căn hộ chung cư tại khu vực đô thị là 120 - 250 triệu đồng, với căn nhà ở khu vực nông thôn là 75 - 120 triệu đồng.
Trên một diễn đàn, một bạn đọc viết: “Không biết ngày xưa ông Hồ được ở nhà bao nhiêu mét vuông? Cán bộ cấp cao ở nhà công vụ nghỉ hưu thì có phải trả nhà hay được bán lại với giá rẻ? Nếu thế thì quan chức Việt Nam lời quá!”
Vấn đề nhà công vụ thời gian qua nóng lên ở Việt Nam sau khi báo chí Việt Nam cho đăng tải các bài viết về tình trạng “quan chức bám lấy nhà công vụ."
Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị phải có chế tài xử lý các trường hợp vi phạm chính sách về nhà ở công vụ cũng như các trường hợp chây ì không chịu trả lại nhà sau khi đã thành “cựu” quan chức.
Các nhà lập pháp lên tiếng hồi năm ngoái sau khi báo chí đặt câu hỏi về việc thành phố Hà Nội không thu hồi nhà có giá trị lớn của cựu Chủ tịch UBND sau tám năm tranh cãi.
Theo VnExpress, Thanh Nien, Chinhphu

Không có nhận xét nào: