
Trump: Nga là một dân tộc thiện chiến
Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận rằng “Nga là một dân tộc thiện chiến.” “Nga là một đất nước vô cùng rộng lớn. Họ giành được đất nước ấy, giành được cuộc sống ấy, chính là bằng vào chiến tranh. Họ chiến đấu. Đó là việc mà họ thành thạo,” ông Trump trích dẫn lời của Viktor Orban, thủ tướng Hungary, người mà ông bình luận là một người cực kỳ thông minh. Ông Trump kể rằng Orban đã nói “Trung Quốc đánh bại các vị bằng thương mại. Nga đánh bại các vị bằng chiến tranh.
” Sau đó ông Trump phản bác rằng chỉ nước Mỹ thời Biden mới là bị đánh bại, còn nước Mỹ thời Trump thì đang chiến thắng. Ông khẳng định ông muốn kết thúc chiến tranh Ukraine, một cuộc chiến lẽ ra không nên có. Và ông hy vọng rằng ông đã tìm được cơ hội để làm việc đó, khi miêu tả một cách hình tượng rằng [sau lần họp tại Alaska này] ông sẽ nhốt Putin và Zelensky vào một căn phòng.Donald Trump, Tổng thống thứ 47 của Mỹ, trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai 11/8/2025 tại Nhà Trắng (ảnh từ videocủa Nhà Trắng)
Phóng viên: (phút 1:59:53 trong video họp báo hôm 11/8/2025) Thưa Tổng thống, liệu ngài có thấy thời điểm nào đó có thể bình thường hóa quan hệ thương mại Mỹ-Nga nếu cuộc gặp của ngài diễn ra tốt đẹp và có hòa bình?
Tổng thống Donald Trump: Đúng, là như vậy.
Nước Nga có một mảnh đất cực kỳ giá trị, nếu như Vladimir Putin quyết tâm kinh doanh, chứ không phải hướng đến chiến tranh.
Họ là một quốc gia thiện chiến. Đó là những gì họ thành thạo. Họ tham gia rất nhiều cuộc chiến.
Một người bạn của tôi nói, “Nước Nga là khúc xương cứng, vì họ cứ chiến đấu liên miên.”
Họ đã đánh bại Hitler. Chúng ta cũng vậy. Và họ đã đánh bại Napoleon. Họ vẫn như thế này từ lâu rồi.
Tôi đã hỏi một người cực kỳ thông minh mà một số người thích [ông ta] và một số người không thích —Viktor Orban từ Hungary, người đứng đầu Hungary— và ông ấy cũng ở khu vực đó và hiểu rất rõ hai nước […]
Tôi hỏi, “Liệu Nga có thể bị Ukraine đánh bại không?”
Ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ý tứ là “Sao mà hỏi ngu thế!”
Ông ấy nói, “Nga là một đất nước vô cùng rộng lớn. Họ giành được đất nước ấy, giành được cuộc sống ấy, chính là bằng vào chiến tranh. Họ chiến đấu. Đó là việc mà họ thành thạo.”
Ông ta nói tiếp, “Trung Quốc đánh bại các vị bằng thương mại. Nga đánh bại các vị bằng chiến tranh.”
Đó là một tuyên bố rất thú vị!
Trung Quốc không đánh bại chúng ta bằng thương mại, ít nhất là không phải trong khi mà tôi đang nắm quyền.
Nhưng họ đã đánh bại Biden bằng thương mại, nhưng họ sẽ không bao giờ đánh bại chúng tôi bằng thương mại. Đừng quên, Trung Quốc đã phải trả 400 tỷ đô la tiền thuế quan, vào [nhiệm kỳ] lần trước mà tôi ở đây.
Lần trước đã vậy rồi, và nếu không phải vì chúng ta bị Covid, và những thứ đó, thì chúng ta lẽ đã được nạp đầy. Chúng ta lẽ ra đang nhìn thấy hàng trăm tỷ đô la tiền mặt đang đổ vào đất nước chúng ta nhờ thuế quan.
Và tất cả những gì chúng ta đang làm là làm những gì họ làm với chúng ta. Thật tuyệt vời khi chứng kiến những điều đó.
Tháng trước, như bạn đã thấy, người ta chứng kiến 25 tỷ đô la tiền mặt thặng dư.
Người ta hỏi, “Nó đến từ đâu?”
Tôi nói, “Tôi sẽ cho bạn biết nó đến từ đâu. Nó đến từ một nơi gọi là thuế quan.” Và chúng ta đang làm rất tốt. Chúng ta thực sự đang làm rất tốt.
Tôi mong đợi sẽ có một cuộc gặp với Putin. Tôi nghĩ nó sẽ tốt, nhưng cũng có thể nó sẽ tệ.
Và này, tôi ở đây chính vì một nguyên nhân: Để chấm dứt một cuộc chiến do người khác khơi mào, cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên xảy ra.
Và thật tuyệt vời nếu tôi có thể chấm dứt nó!
Cuộc chiến này đến là rắc rối. Nhiều thù hận. Nhiều máu tanh.
Nhưng Zelensky đã ở đó ba năm rưỡi rồi.
Vậy nếu bạn đặt họ vào một căn phòng —Ý tôi giờ là nói thế này— Cuối cùng, tôi sẽ đặt cả hai [Putin và Zelensky] vào một căn phòng. Tôi sẽ ở đó hoặc không ở đó. Và tôi nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết.
–/–
Nga là quốc gia được cho là không thể bị chinh phục bằng vũ lực, không thể bị xâm lược, theo video dưới đây, căn cứ vào lịch sử cả nghìn năm của dân tộc này. Có lẽ video này khen Nga hơi quá, nhưng trong đó có những lập luận mà có thể tham khảo. Năm đó Liên Xô sụp đổ chủ yếu là vì kinh tế làm ăn không ra gì, chứ không phải vì thua trận trên chiến trường.
Nhật Tân
***
Mexico sẽ dẫn độ 26 thủ lĩnh băng đảng ma túy hàng đầu sang Mỹ

Việc chuyển giao diễn ra trước khi Tổng thống Trump áp thuế 25% lên hàng hóa Mexico.
Mexico sẽ trao trả 26 thủ lĩnh băng đảng ma túy hàng đầu cho Hoa Kỳ trong tuần này theo một thỏa thuận với chính quyền Trump.
Các nhân vật trong băng đảng này dự kiến sẽ bay đến Mỹ vào thứ Ba.
"Hôm nay là ví dụ mới nhất về những nỗ lực lịch sử của chính quyền Trump trong việc triệt phá các băng đảng ma túy và các tổ chức khủng bố nước ngoài", Tổng chưởng lý Pam Bondi nói với Fox News Digital. "26 người đàn ông này đều đóng vai trò trong việc đưa bạo lực và ma túy vào nước Mỹ -- theo Bộ Tư pháp này, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng cho tội ác của mình đối với đất nước này. Chúng tôi biết ơn Tổng thống Sheinbaum và chính phủ Mexico vì sự hợp tác của họ trong vấn đề này."
Abigael González Valencia, thủ lĩnh băng đảng "Los Cuinis", có liên hệ với băng đảng khét tiếng Jalisco New Generation (CJNG) và Roberto Salazar, kẻ bị cáo buộc tham gia vào vụ sát hại một phó cảnh sát trưởng Los Angeles năm 2008, nằm trong số những kẻ bị dẫn độ sang Mỹ.
Chính quyền Trump đã phân loại CJNG là một tổ chức khủng bố.
Văn phòng Tổng chưởng lý và Bộ An ninh Mexico xác nhận những người này đã bị dẫn độ, cho biết thỏa thuận được thực hiện sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố sẽ không đề nghị án tử hình đối với bất kỳ người nào trong số họ.
Thỏa thuận này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang tập trung vào an ninh biên giới và nỗ lực trấn áp các băng đảng Mexico vận chuyển ma túy qua biên giới.
"Ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là bảo vệ đất nước, đó là lý do tại sao ông ấy đã có bước đi táo bạo khi chỉ định một số băng đảng và băng nhóm là các tổ chức khủng bố nước ngoài", Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly trước đó đã phát biểu với Fox News Digital.
Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết quân đội Hoa Kỳ sẽ không xâm nhập lãnh thổ Mexico sau khi có thông tin rằng Washington có thể hành động để chống lại các băng đảng.
"Chúng tôi hợp tác, chúng tôi cộng tác, nhưng sẽ không có bất kỳ cuộc xâm lược nào", bà nói. "Điều đó không thể bàn cãi, hoàn toàn không thể bàn cãi."
Tổng thống Donald Trump cũng được cho là đã bí mật cho phép quân đội Hoa Kỳ sử dụng vũ lực chống lại các băng đảng ở Mỹ Latinh bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách khủng bố, điều này sẽ cho phép lực lượng Hoa Kỳ can thiệp vào các băng đảng này.
Thỏa thuận này cũng diễn ra trước khi Trump áp đặt mức thuế 25% đối với hàng hóa Mexico nhập khẩu vào Hoa Kỳ.
Trump đã nói chuyện với Sheinbaum, người đã có lập trường cứng rắn hơn so với vị tổng thống trước trong việc truy quét các băng đảng, và nói với bà rằng ông sẽ hoãn việc áp thuế 30% đối với Mexico trong 90 ngày để đàm phán.
Mexico cũng đã dẫn độ 29 thủ lĩnh băng đảng vào tháng 2, bao gồm Rafael Caro Quintero, người mà các công tố viên cho rằng đứng sau vụ tra tấn và sát hại một đặc vụ DEA vào năm 1985.
Brie Stimson
Nhiều thị trấn cổ ở TQ được đầu tư hàng chục tỷ NDT, giờ trở thành thị trấn ma
Trong những năm gần đây, ngành văn hóa du lịch Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ xu hướng xây dựng các “thị trấn cổ” giả, khiến nhiều địa phương đã đầu tư hàng chục tỷ nhân dân tệ vào các dự án này, nhưng sau đó lại rơi vào tình trạng vắng khách và bị bỏ hoang, trở thành những “thành phố ma”. Các chuyên gia phân tích cho rằng đây là sản phẩm của hệ thống chính trị Trung Quốc với cái nhìn méo mó về thành tích. Chính quyền Trung Quốc đã phá hủy nhiều di sản văn hóa thực sự, xây dựng những “di sản giả”, không chỉ lừa dối người tiêu dùng mà còn lừa dối thị trường.
Trường hợp “Long Đàm Thủy Hương”: Thị trấn cổ vắng bóng người
Vào ngày 11 tháng 8, một blogger du lịch đã đến tham quan “Long Đàm Thủy Hương” – một thị trấn cổ ở thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên. Thị trấn này được xây dựng mô phỏng theo bức tranh “Thanh Minh Thượng Hà Đồ”, tọa lạc tại khu vực trung tâm Thành Đô, chiếm diện tích 220 mẫu và tổng vốn đầu tư lên đến hơn 2 tỷ nhân dân tệ.
Thị trấn này mất 4 năm để xây dựng, với chủ đề kiến trúc lấy cảm hứng từ vườn cảnh Suzhou, kết hợp thiết kế nhà ở Tây Xuyên. Thị trấn có các cầu nhỏ, suối nước chảy, và phong cách cổ kính, có quy mô tương đương với thị trấn cổ Chu Châu.
Dự án “Long Đàm Thủy Hương” khai trương vào ngày 26 tháng 4 năm 2013. Tuy nhiên, chỉ sau ba năm, thị trấn này đã trở thành một “thành phố ma”, vắng vẻ và hầu như không có khách tham quan. Các con phố thưa thớt người qua lại, các cửa hàng đóng cửa im lìm, các bậc thềm đá mọc đầy rêu, và lan can bị hoen gỉ. Một blogger đã chia sẻ rằng: “Nơi này thật vắng vẻ, mọi thứ đều rất tĩnh lặng, bây giờ các ngôi nhà hầu như đều bỏ hoang, giống như một thành phố không người ở. Vào ban đêm, nơi này giống như một thành phố ma. Tôi tin rằng ít ai dám vào đây vào ban đêm. Nếu một mình đi dạo trong thị trấn này, thực sự rất đáng sợ.”
Dự án “Chỉ Hữu Nga Mi Sơn”: Lỗ triền miên và tạm ngừng hoạt động
Vào ngày 6 tháng 8, công ty du lịch niêm yết Nga Mi Sơn đã công bố báo cáo tài chính nửa năm, cho thấy công ty con “Vân Thượng Du Lịch Đầu Tư Co., Ltd.” (chuyên về biểu diễn du lịch “Chỉ hữu Nga Mi Sơn”) đã đạt doanh thu 8.465.800 nhân dân tệ, nhưng vẫn lỗ ròng 16.138.300 nhân dân tệ.
Báo cáo tài chính cũng tiết lộ rằng dự án “Chỉ hữu Nga Mi Sơn” đã tạm ngừng biểu diễn từ ngày 15 tháng 6 năm nay. Dự án này là vở kịch tình huống trải nghiệm di động đầu tiên tại miền Nam Trung Quốc, với chủ đề mây mù, bao gồm ba nhà hát: “Vân thượng”, “Vân trung” và “Vân hạ”. Dự án này chiếm diện tích khoảng 78.000 m² và tổng diện tích xây dựng là 30.500 m².
Dự án có tổng đầu tư 819 triệu nhân dân tệ, được phát triển bởi Nga Mi Sơn A, cùng với các công ty như Tập đoàn Du lịch Nga Mi Sơn và Tứ Xuyên Du Lịch Đầu Tư Hàng Không. Nga Mi Sơn A sở hữu 40% cổ phần tại công ty biểu diễn “Vân Thượng Du Tư”.
Theo báo cáo từ Thời Đại Tuần Báo, vào tháng 9 năm 2020, công ty Đầu tư Du lịch Vân Thượng Du Tư đã vay 560 triệu nhân dân tệ từ Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Nga Mi Sơn để xây dựng nhà hát. Thời hạn vay kéo dài đến ngày 5/12/ 2036. Đến nay, tổng số tiền đã rút là 536 triệu nhân dân tệ và vẫn còn nợ lại 493 triệu nhân dân tệ.
Dự án này đã hoạt động gần 6 năm nhưng vẫn thua lỗ liên tục, với các khoản lỗ lên đến hơn 60 triệu nhân dân tệ trong 6 năm qua.
Thị trấn cổ Thảo Hoa Nguyên: Đầu tư 5 tỷ nhân dân tệ, nhưng vẫn trở thành thành phố ma
Thị trấn cổ Thảo Hoa Nguyên ở Trường Sa, Hồ Nam, được xây dựng trên khu đất 1.600 mẫu, với tổng đầu tư 5 tỷ nhân dân tệ và hoàn thành vào năm 2016. Ban đầu, dự án này được lên kế hoạch trở thành một cộng đồng đa chức năng, bao gồm nhà ở, khu thương mại, khách sạn lớn và nhà hàng.
Tuy nhiên, chỉ sau một năm khai trương, thị trấn này đã đối mặt với tình trạng vắng khách, nhiều cửa hàng đóng cửa và nhiều người đã mất tiền. Video về Thảo Hoa Nguyên cho thấy nơi đây trở thành thị trấn “khổng lồ nhưng bị bỏ hoang”, với rất ít người cư trú và chỉ có những ngôi nhà trống. Nhiều người đã bỏ tiền ra mua nhà nhưng lại không thể bán lại vì không có người mua. Các khu nhà 4 hợp phần, với tổng trị giá lên đến 1,5 tỷ nhân dân tệ, vẫn không tìm được người mua, dù đã giảm giá trên các nền tảng trực tuyến như Alibaba.
Đại Đường Cổ Thành: Thua lỗ 10,8 tỷ nhân dân tệ trong 4 năm
Một ví dụ khác là Đại Đường Cổ Thành, được xây dựng tại Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, với tổng đầu tư 2,5 tỷ nhân dân tệ và diện tích khoảng 325 mẫu, được khánh thành vào tháng 8 năm 2022. Công ty quản lý là Tập đoàn Du lịch Trương Gia Giới. Ban đầu, công ty này đặt mục tiêu doanh thu 5 tỷ nhân dân tệ mỗi năm, nhưng thực tế, doanh thu và khách tham quan luôn ở mức thấp, chỉ dưới 20 khách mỗi ngày.
Sau 4 năm hoạt động, Đại Đường Cổ Thành đã thua lỗ lên đến 10,8 tỷ nhân dân tệ và hiện trở thành “cổ thành không có giá trị”, một hình mẫu của các dự án văn hóa du lịch bị thất bại trong việc thu hút du khách.
Thành phố cổ Đồng Quan Diêu: Đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ nhưng trở thành thành phố ma
Thị trấn Đồng Quan Diêu, ở thành phố Trường Sa, Hồ Nam, đã đầu tư lên đến 10 tỷ nhân dân tệ. Đây là một dự án du lịch văn hóa với các công trình mô phỏng văn hóa cổ đại Trung Quốc. Tuy nhiên, thị trấn này cũng nhanh chóng trở thành “thành phố ma” với ít khách du lịch, các cửa hàng không hoạt động và chỉ có một khu vực nhỏ còn đông người.
Nguyên nhân: Mô hình “chạy theo thành tích” của chính quyền
Các dự án trên là hình ảnh thu nhỏ của một ngành công nghiệp du lịch văn hóa Trung Quốc đang gặp khó khăn. Sau năm 2000, nhiều khu vực Trung Quốc bắt đầu đầu tư vào các dự án văn hóa du lịch, các thị trấn cổ và các khu phố đặc biệt, đưa chúng vào danh sách các dự án cần đạt được thành tích kinh tế. Tuy nhiên, mô hình này lại khiến cho những thị trấn cổ giả, thiếu chiều sâu văn hóa, trở nên phổ biến. Các công trình này có nguy cơ trở thành “hàng hóa tiêu dùng nhanh”, không có giá trị lâu dài và thiếu tính chân thực.
Chuyên gia Trung Quốc, ông Vương Hách, phân tích rằng chính mô hình này là sản phẩm của việc “chạy theo thành tích” trong hệ thống chính trị Trung Quốc. “Các chính quyền địa phương cạnh tranh với nhau về tăng trưởng GDP, tìm cách xây dựng các dự án để nâng cao thành tích. Điều này dẫn đến sự phát triển của hàng loạt dự án văn hóa du lịch không có tính khả thi, với mục đích chính trị là chính, chứ không phải nhu cầu thực tế của thị trường”.
Ông cho rằng “văn hóa bị hư cấu, cuộc sống bị biến thành cảnh quan. Đây là một sự chia cắt giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản văn hóa thực sự và những công trình giả mạo, tất cả chỉ nhằm phục vụ cho mục tiêu lợi ích ngắn hạn”.
Lý Ngọc theo Epoch Times
Cựu Phó Thống đốc bang New York: Hoàn toàn trục xuất ĐCSTQ khỏi bang New York
Tại lễ mít-tinh do “Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu” tổ chức ngày 10/8, chúc mừng 450 triệu người thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức Đoàn, Đội trực thuộc, Tiến sĩ Betsy McCaughey — cựu Phó Thống đốc bang New York phát biểu: “Việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ không phải là vấn đề chính trị, mà là vấn đề nhân tính.”

Ngày 10/8, tại New York, Tiến sĩ Betsy McCaughey — cựu Phó Thống đốc bang New York, phát biểu trong buổi mít-tinh chúc mừng 450 triệu người thoái ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn, Đội trực thuộc. (Ảnh: Hoàng Tiểu Đường / Epoch Times)
“Tổ chức Tinh hoa Quốc Tế” (World Elites Organization) đã mời khách quý là Tiến sĩ Betsy McCaughey, cựu Phó Thống đốc bang New York, chuyên gia cao cấp về chính sách y tế và luật hiến pháp, nhà sáng lập tổ chức “Cứu New York”, kiêm cố vấn kinh tế trong chiến dịch tranh cử đầu tiên của Tổng thống Trump.
Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Tiến sĩ Betsy McCaughey
“Cảm ơn tất cả mọi người.
Thật vinh dự khi được ở đây cùng các bạn, những con người yêu tự do. Đả đảo chủ nghĩa cộng sản! Thật vinh dự khi được ở đây cùng những người yêu tự do, chiến đấu cho tự do và đầy dũng khí.
Hôm nay, chúng ta không chỉ kỷ niệm cột mốc 450 triệu người Trung Hoa can đảm lựa chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức trực thuộc, tôi còn mang đến cho các bạn một thông điệp mà sâu thẳm trong tim các bạn đã biết: Bạo quyền có thể bị đánh bại, và tự do có thể tồn tại.
Trong nhiều thập kỷ, ĐCSTQ đã sử dụng bạo lực, dối trá và kiểm duyệt để kiểm soát người dân và đàn áp tiếng nói bất đồng. Thông qua các phong trào như Cách mạng Văn hóa, thảm sát Thiên An Môn và cuộc đàn áp kéo dài đối với học viên Pháp Luân Công cùng các nhóm tôn giáo thiểu số, ĐCSTQ đã bộc lộ bản chất tà ác của mình. Vì sợ hãi sự thật và tự do, Đảng Cộng sản chính là hiện thân của cái ác.
Tôi đã dành sự nghiệp của mình để bảo vệ tự do theo Hiến pháp, quyền tự do ngôn luận và quyền cá nhân. Đây là những giá trị của nước Mỹ, nhưng cũng là giá trị của toàn nhân loại. Tôi có thể nói với các bạn rằng mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản không chỉ là vấn đề xa xôi ở Trung Quốc — nó đang ở ngaytại đây, trên đất Mỹ, với những thủ đoạn bí mật của ĐCSTQ nhằm bức hại người Trung Quốc tại đây.
Tôi có thể nói rằng tôi đang cân nhắc tranh cử Thống đốc bang New York; khi tôi làm vậy, ĐCSTQ sẽ bị đuổi khỏi bang này! Hoàn toàn bị trục xuất! Chúng ta sẽ không dung thứ cho họ. Đây là một mối đe dọa toàn cầu. Chúng ta thấy ảnh hưởng của họ đang tìm cách len lỏi vào các cơ quan, trường học và thậm chí là chính phủ của chúng ta.
Tôi cũng muốn gửi lời tri ân đến phong trào Thoái ĐCSTQ — điều này thật truyền cảm hứng, cho thấy tinh thần của con người không bao giờ bị khuất phục và chứng minh rằng một khi sự thật được nói ra, nó sẽ tồn tại mãi mãi.
Việc công bố ‘Cửu Bình về ĐCSTQ’cách đây 21 năm đã mở ra một làn sóng nhận thức trên khắp thế giới. Sự kiện 5 triệu người trên toàn cầu ký vào bản kiến nghị ‘Tiêu diệt ĐCSTQ’ (End CCP) đã nói lên rất nhiều điều.
Đây không phải là vấn đề chính trị, mà là vấn đề nhân tính. Khát vọng tự do đã ăn sâu trong bản chất con người mỗichúng ta. Nó liên quan đến quyền được sống có phẩm giá, quyền được lựa chọn đức tin của mình.
Hãy để tôi gửi lời tri ân đặc biệt ngay tại Flushing này đến những người dũng cảm thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi muốn nói rằng các bạn không đơn độc. Chúng tôi khâm phục các bạn, muốn đứng cùng các bạn, bảo vệ các bạn và khuyến khích người khác noi gương các bạn. Thế giới đã nghe tiếng nói của các bạn. Ngày càng nhiều người — ở Mỹ và trên khắp thế giới — đang sát cánh cùng các bạn.
Chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai nơi sự thật không bị kiểm duyệt, đức tin không bị trừng phạt và những nỗi kinh hoàng của chủ nghĩa cộng sản sẽ không bao giờ tái diễn.
Xin cảm ơn! Nguyện Chúa phù hộ các bạn, và mong rằng tự do sẽ luôn chiến thắng. Và hãy nhớ: Vào tháng MườiMột, hãy bỏ phiếu chống cộng sản!”
21 năm trước, vào tháng 6/2002, trong đêm trước kỷ niệm 81 năm “Ngày thành lập ĐCSTQ”, tại thị trấn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, Cao nguyên Vân Nam-Quý Châu, Trung Quốc, một “Tàng tự thạch” có trọng lượng hơn 100 tấn được phát hiện.
Trên đó có 6 chữ lớn “Đảng Cộng sản Trung Quốc vong” được hình thành một cách tự nhiên, chữ “Vong” đặc biệt lớn, gây chấn động thế giới.
Theo điều tra và nhận định của các chuyên gia, “Tàng tự thạch” này được hình thành cách đây 270 triệu năm. Khoảng 500 năm trước, tảng đá được hình thành một cách tự nhiên này nứt ra từ vách đá và rơi xuống đất. Đây dường như là ý Trời muốn tiết lộ rằng ĐCSTQ phải diệt vong.

Sáu chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” in trên vé vào cửa công viên quốc gia tại Quý Châu. (Ảnh: minghui.org)
Trung tâm Thoái ĐCSTQ tuyên bố, ĐCSTQ đi ngược lại xu thế chung. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc không chỉ giới hạn ở những người bất đồng chính kiến, học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ, mà toàn thể người dân và mọi tầng lớp xã hội sẽ trở thành mục tiêu đàn áp và kẻ thù giai cấp của đảng này.
Bình Minh (t/h)
Mỹ siết chặt quy định thẻ xanh hôn nhân, luật sư phân tích
Hôm 1/8, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) ban hành quy định mới siết chặt xét duyệt thẻ xanh hôn nhân, đồng thời nhấn mạnh: việc nộp hồ sơ bao gồm các đơn xin nhập cư theo diện gia đình dựa trên hôn nhân, không có nghĩa là người được hưởng quyền lợi chắc chắn có thể nhận được tình trạng hợp pháp. Những người đang trong quá trình xin “di trú hôn nhân” nhưng không đủ điều kiện, Cơ quan Di trú có quyền khởi động thủ tục trục xuất bất cứ lúc nào. Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày công bố.

(Ảnh minh họa: taro911 Photographer/ Shutterstock)
Tính đến tháng 6 năm nay, toàn Hoa Kỳ có 2,4 triệu đơn xin nhập cư theo diện gia đình đang chờ xét duyệt, trong đó 1,9 triệu đơn đã chờ trên 6 tháng; chỉ riêng nửa đầu năm đã có 520.000 đơn loại này được nộp. Luật sư người Hoa tại Nam California, ông Lưu Long Châu, chỉ ra rằng trong các loại hồ sơ nhập cư tại Mỹ, “thẻ xanh hôn nhân” là một trong những con đường có tỷ lệ thành công cao nhất và nhanh nhất để có quốc tịch; điều này cũng khiến nhiều người muốn lợi dụng kẽ hở.
Ông Lưu Long Châu ước tính tỷ lệ thẻ xanh hôn nhân vượt 90%, cao hơn nhiều so với tị nạn chính trị (dưới 50%). Những người nộp mẫu I-130 để điều chỉnh tình trạng tạm thời thường có thể nhận thẻ xanh tạm thời trong vòng 3 đến 4 tháng; nếu kết hôn trên 2 năm và hôn nhân ổn định, có thể trực tiếp xin thẻ xanh vĩnh viễn. Ngoài ra, những người đủ điều kiện sở hữu thẻ xanh hôn nhân, sau 3 năm nhận thẻ xanh vĩnh viễn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch; các đối tượng khác phải chờ 5 năm.
Tại sao chính sách nhập cư theo diện gia đình, bao gồm thẻ xanh hôn nhân, lại điều chỉnh? Theo ông Lưu Long Châu, nguyên nhân chính là hướng thắt chặt chính sách nhập cư của Mỹ, khiến những người muốn nhập cư theo các con đường khác nhưng cảm thấy vô vọng, đổ xô vào con đường xin thẻ xanh hôn nhân. Bên cạnh đó, Chính phủ Mỹ cũng phát hiện tình trạng hôn nhân giả tràn lan.
Những thay đổi chính trong chính sách thẻ xanh hôn nhân
Lưu Long Châu giới thiệu, theo chính sách mới:
Thứ nhất, trước đây nếu USCIS thấy hồ sơ thiếu chứng cứ, thường yêu cầu bổ sung; nhưng hiện nay nếu phát hiện chứng cứ hiện tại không chứng minh hôn nhân thật, có thể không yêu cầu bổ sung mà trực tiếp đưa vào thủ tục trục xuất. Đồng thời, quy định mới nhấn mạnh, đơn xin nhập cư theo diện gia đình không tự động cấp cho người được hưởng tình trạng hợp pháp, cũng không có nghĩa họ được bảo vệ khỏi trục xuất.
Thứ hai, thời gian chuyển từ tình trạng tạm thời sang thường trú nhân thông qua mẫu I-485 được kéo dài: trước đây khoảng nửa năm, nay là 8–14 tháng. Những người cố lợi dụng hôn nhân giả để đổi tình trạng sẽ đối mặt rủi ro cao hơn.
Thứ ba, các tổ chức môi giới hôn nhân giả có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Trước đây, các môi giới tổ chức hôn nhân giả thường không bị xử lý; nhưng hiện nay, việc thực hiện hôn nhân giả có thể bị xem là gian lận nhập cư.
Kiểm tra hôn nhân: Cơ quan di trú quan tâm nhất điều gì
Ông Lưu Long Châu chỉ ra, chính sách nhập cư theo diện gia đình thắt chặt cũng có thể ảnh hưởng tới một số hồ sơ hôn nhân thực, khiến họ chịu áp lực lớn hơn. Ông gợi ý chuẩn bị hồ sơ từ các khía cạnh sau:
Thứ nhất, thông thường, cách trực tiếp nhất để cơ quan di trú kiểm tra tính xác thực của một hồ sơ hôn nhân là xem cặp đôi có con hay không. Nếu cả hai không muốn sinh con, hồ sơ có thể bị bất lợi.
Thứ hai, xem xét tình trạng tài sản của cả hai bên. Ví dụ, nếu người chồng có tuổi cao hơn và kinh tế mạnh hơn, sẽ hợp lý hơn; ngược lại, nếu người vợ giàu hơn, cán bộ xét duyệt có thể thấy không hợp lý, nguy cơ bị từ chối cao hơn.
Ông nhấn mạnh, hôn nhân thật có một số đặc điểm: cả hai có con, sở hữu chung nhà, xe hoặc bảo hiểm, có tài khoản ngân hàng chung và cả hai đều nộp tiền vào đó, điều này thể hiện hai bên “ràng buộc sâu sắc”.
“Ràng buộc càng sâu, hôn nhân càng thật,” ông Lưu Long Châu nói, tình cảm hai bên quan trọng nhưng cũng cần thể hiện bằng “phần cứng”, “thông thường, nhân viên di trú sẽ nhìn vào phần cứng.”
Ngoài ra, hồ sơ sinh hoạt hàng ngày của cặp đôi cũng là tham chiếu quan trọng: lịch sử cuộc gọi vài tháng đầu sau khi kết hôn, việc hai bên có giao tiếp tình cảm hay không cũng là căn cứ chứng minh hôn nhân thật. Nếu cặp đôi mới kết hôn vài tháng mà ít gọi điện sẽ khó thuyết phục nhân viên di trú.Người Ấn Độ có visa H-1B chia sẻ về ưu và nhược điểm của loại visa này
Theo Nguyên Mã Thượng Ân/ Epoch Times
Evergrande rời sàn: Ví dụ điển hình về sụp đổ bất động sản Trung Quốc
Tối 12/8, Tập đoàn China Evergrande cho biết sẽ chính thức hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HKEX) vào ngày 25/8. Ngành bất động sản Trung Quốc đã bước vào năm thứ tư của giai đoạn suy thoái, tiếp tục kéo tụt nền kinh tế Trung Quốc. Bloomberg cho rằng việc China Evergrande rời sàn đánh dấu một cột mốc ảm đạm của ngành bất động sản Trung Quốc.
(
(Nguồn: Shutterstock)
Evergrande từng là nhà phát triển bất động sản có doanh số lớn nhất Trung Quốc. Cổ phiếu của tập đoàn này đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 29/1/2024, đến ngày 28/7 năm nay đủ 18 tháng, nhưng không đáp ứng được hướng dẫn tái niêm yết, không thể khôi phục giao dịch mua bán, và không thực hiện được việc tái niêm yết.
Khi Evergrande rời sàn, các nhà thanh lý đã rà soát kỹ sổ sách và phát hiện gánh nặng nợ của tập đoàn hiện khoảng 350 tỷ HKD (45 tỷ USD), cao hơn nhiều so với con số đã công bố trước đó.
Sau hơn một năm rà soát kỹ bảng cân đối kế toán và mạng lưới thực thể của Evergrande, các nhà thanh lý đã đưa ra đánh giá nghiêm khắc, cho rằng khả năng hoàn tất tái cơ cấu toàn diện của Evergrande là “xa vời”.
Bloomberg hôm 13/8 đưa tin, ông Kenny Ng, chiến lược gia của Everbright Securities International, nói: “Đây là một thời khắc mang tính biểu tượng đối với ngành bất động sản trong nước [Trung Quốc].” Lần sụt giảm giá cổ phiếu này “ắt hẳn sẽ để lại ký ức sâu sắc cho tất cả các nhà đầu tư trên thị trường.”
Chính quyền ĐCSTQ trong thời kỳ COVID-19 đã áp dụng chính sách “zero COVID” gây tổn hại nặng nề cho nền kinh tế Trung Quốc, và sau khi gỡ bỏ chính sách này, kinh tế Trung Quốc phục hồi yếu ớt, niềm tin người tiêu dùng giảm, cung vượt cầu và nợ không ngừng tăng, cản trở sự phục hồi của thị trường bất động sản.
Hiện nay, nhiều nhà xây dựng ở Trung Quốc đang rơi vào khó khăn, kéo chậm tăng trưởng kinh tế, và sự sụp đổ của Evergrande là vụ lớn nhất cho đến nay. Công ty này từng là nhà phát triển bất động sản có doanh số lớn nhất Trung Quốc và vào tháng 12/2021 đã lần đầu tiên vỡ nợ trái phiếu USD.
Dù chính phủ đã đưa ra các biện pháp kích thích, nhưng doanh số bất động sản năm nay vẫn ảm đạm.
Đầu tháng 8, ông John Lam, Trưởng bộ phận nghiên cứu bất động sản khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Đại Trung Hoa của UBS Investment Bank, dự đoán thời gian suy thoái của thị trường bất động sản Trung Quốc sẽ kéo dài hơn dự kiến.
Ông John Lam chỉ ra rằng nhu cầu yếu đã kéo dài thời gian bán nhà, tỷ lệ quay vòng tồn kho tại các thành phố hạng nhất đã giảm xuống trung bình 14 tháng vào tháng 3 năm nay, nhưng đến cuối tháng 6 con số này lại tăng lên 20,7 tháng, điều này có nghĩa là ngay cả những thành phố lớn vốn được kỳ vọng sẽ phục hồi sớm, cũng cần nhiều thời gian hơn để tiêu thụ lượng nhà tồn kho.
Theo dữ liệu của CRIC (China Real Estate Information Corporation), doanh số bán nhà mới của 100 công ty bất động sản hàng đầu Trung Quốc đã giảm hơn 20% trong hai tháng liên tiếp. Mức giảm ngày càng tồi tệ này cho thấy hiệu ứng của các kế hoạch kích thích kinh tế từ tháng 9/2024 đang suy yếu. Giá nhà mới trong tháng 6 giảm 0,27% so với tháng trước, mức giảm lớn nhất trong 8 tháng.
Kể từ khi khủng hoảng tài chính bùng phát năm 2021, tòa án Hồng Kông đã ít nhất 6 lần ban hành lệnh thanh lý đối với các nhà phát triển Trung Quốc. Quá trình thanh lý của Evergrande vẫn là vụ phức tạp nhất và cung cấp kinh nghiệm cho các nhà phát triển khác trải qua quy trình tương tự.
Ngày thứ Hai (11/8), Công ty TNHH China South City Holdings bị Tòa án Tối cao Hồng Kông ra lệnh thanh lý. Đây là vụ thanh lý công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc (tính theo quy mô tài sản) kể từ Evergrande.
Khoảng 150 tỷ USD nợ của các nhà phát triển Trung Quốc đang gặp khó khăn. Tệ hơn, ngày càng nhiều nhà xây dựng đã vượt qua giai đoạn then chốt của kế hoạch tái cơ cấu nay lại quay về điểm xuất phát. Sunac China Holdings Limited trở thành nhà xây dựng lớn đầu tiên của Trung Quốc triển khai kế hoạch tái cơ cấu nợ lần thứ hai.
Báo cáo tháng 8 của tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch cũng chỉ ra rằng rủi ro trung hạn của thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn cao, sự phân hóa doanh số giữa các cấp thành phố dự kiến sẽ tiếp diễn và có thể còn mở rộng.
Fitch cho rằng dữ liệu nửa đầu năm cho thấy sự phục hồi của thị trường bất động sản Trung Quốc chỉ mang tính tạm thời, diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kinh tế vĩ mô, thị trường việc làm và triển vọng thu nhập của người dân. Khi Mỹ tăng thuế tác động đến xuất khẩu của Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ chậm lại, có thể ảnh hưởng đến tính bền vững của sự phục hồi bất động sản.
Về trung hạn, Fitch cho rằng bất động sản Trung Quốc vẫn phải đối mặt với các thách thức mang tính cấu trúc như dân số già hóa, khả năng chi trả nhà ở thấp, và lượng tồn kho lớn, đặc biệt tác động rõ rệt đến các thành phố hạng hai và hạng ba.Nhiều thị trấn cổ ở TQ được đầu tư hàng chục tỷ NDT, giờ trở thành thị trấn ma
Theo Hạ Vũ, Lâm Yến/ Epoch Times
Tổng thống Trump ủng hộ ông Burt Jones tranh cử chức thống đốc tiểu bang Georgia
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ủng hộ Phó Thống đốc tiểu bang Georgia Burt Jones tranh cử chức thống đốc tiểu bang này. Động thái này giáng một đòn mạnh vào nỗ lực tranh cử chức thống đốc của Tổng chưởng lý bang quả đào Chris Carr. Cả ông Jones và ông Carr đều là thành viên của Đảng Cộng hòa, theoFox News
.

Phó Thống đốc tiểu bang Georgia Burt Jones. (Ảnh: Georgiaencyclopedia.org/)
Bang quả đào là biệt danh của tiểu bang Georgia ở Hoa Kỳ. Biệt danh này xuất phát từ việc Georgia là một trong những tiểu bang sản xuất đào lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Mỹ.
Trong một bài đăng ủng hộ ông Jones trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump giải thích lý do: “Là đại biểu đầu tiên của Quốc hội Tiểu bang Georgia ủng hộ “DONALD J. TRUMP” tranh cử Tổng thống. Ông Burt đã hết lòng ủng hộ Chiến dịch tranh cử của tôi vào năm 2016, năm 2020, và năm 2024 và đã làm việc không mệt mỏi để giúp chúng tôi CHIẾN THẮNG. Ông ấy đã đồng hành cùng chúng tôi ngay từ đầu.”
Tiểu bang Georgia đã ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, nhưng sau đó đã ủng hộ đề cử viên của Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, tiểu bang này đã quay lại ủng hộ Tổng thống Trump.
Tổng thống Trump đang tham gia vào cuộc đua trước cuộc bầu cử sơ bộ đề cử viên tranh cử chức thống đốc tiểu bang Georgia của Đảng Cộng hòa.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Phó Thống đốc Jones tuyên bố: “Tổng thống @realDonald Trump vừa ủng hộ chiến dịch tranh cử Thống đốc tiểu bang Georgia của chúng tôi! Chúng tôi đang đấu tranh cho sự liêm chính của bầu cử, giảm thuế, và bảo vệ các giá trị của tiểu bang Georgia – và với sự ủng hộ của [Tổng thống] Trump, chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi.”
Thống đốc đương nhiệm Brian Kemp của tiểu bang Georgia, một thành viên Đảng Cộng hòa đang phục vụ nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp, không đủ điều kiện để tranh cử chức thống đốc vào năm tới.
Tháng trước Dân biểu Đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene đại diện tiểu bang Georgia, một đồng minh trung thành của Tổng thống Trump, đã loại trừ khả năng ra tranh cử chức thống đốc tiểu bang này vào năm 2026.
Gần đây, ông Carr đã đệ đơn kiện ông Jones liên quan đến vấn đề tài chính trong chiến dịch vận động tranh cử của ông Jones.
Trong đơn kiện, ông Jones lập luận: “Ông Jones đang gây quỹ và chi tiêu số tiền không bị giới hạn trong cuộc bầu cử sơ bộ [của Đảng Cộng hòa], trong khi ông Carr lại bị giới hạn số tiền mà ông có thể gây quỹ do những hạn chế hiện tại của tiểu bang Georgia về số tiền đóng góp cho chiến dịch vận động tranh cử. Tòa án nên cân bằng sân chơi không công bằng này bằng cách ngăn ông Jones sử dụng ủy ban lãnh đạo của mình trong cuộc bầu cử sơ bộ.”
Theo Fox News
Anh Hùng biên dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét