Trong bối cảnh nước Mỹ đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng khả năng chi trả, chương trình "CBS Evening News" đã trò chuyện với những người dân Mỹ đang phải chật vật để kiếm sống .Họ không đơn độc: Một cuộc thăm dò gần đây của CBS News cho thấy cứ ba người Mỹ thì có hai người đang căng thẳng về tài chính và ba trong số bốn người cho biết thu nhập của họ không theo kịp lạm phát .CBS News đã trò chuyện với một giáo viên vừa nhận thêm một công việc nữa để trả các hóa đơn, một cảnh sát đang cố gắng mua nhà cho gia đình và một góa phụ 70 tuổi đang tìm việc làm.
<!>
Một giáo viên giao hàng cho DoorDash: "Cần có nhiều nguồn thu nhập để tồn tại trong nền kinh tế này"
Michelle Boisjoli, một bà mẹ 37 tuổi có ba đứa con, là một giáo viên có thu nhập 37.000 đô la một năm tại Quận St. Louis, Minnesota.
Cô nói: "Dạy học chắc chắn không phải là nghề mà người ta theo đuổi vì tiền. Họ theo đuổi vì họ yêu thích nó, đó là lý do tại sao rất nhiều người trong chúng ta phải làm hai công việc cùng lúc để kiếm sống. Cần có nhiều nguồn thu nhập để tồn tại trong nền kinh tế này."
Để tăng thêm thu nhập và trang trải chi phí ngày càng tăng, Boisjoli đã bắt đầu giao hàng cho DoorDash sau giờ làm việc.Cô cho biết cô cố gắng "tận dụng từng đồng đô la" bằng cách cho con ăn trước rồi mới ăn thức ăn thừa của chúng.Theo Hiệp hội Giáo dục Quốc gia , công đoàn lao động lớn nhất tại Hoa Kỳ, mức lương trung bình của giáo viên là khoảng 72.000 đô la một năm và 46.000 đô la cho mức lương khởi điểm. Ngay cả khi mức lương tăng kỷ lục ở một số tiểu bang, thu nhập của giáo viên vẫn thấp hơn 5% so với 10 năm trước khi điều chỉnh theo lạm phát.Boisjoli cho biết: "Tôi luôn lớn lên với suy nghĩ về giấc mơ Mỹ điển hình, nơi bạn sở hữu một ngôi nhà và có sân để chơi, và tôi nghĩ giấc mơ đó đang chết dần".
Nhiều người đưa ra quyết định thay chúng tôi là những người giàu có... họ không biết làm hai công việc một lúc là như thế nào, không biết phải trả tiền xăng bằng tiền xu lẻ ra sao, vậy mà họ vẫn quyết định thay chúng tôi," cô nói. "Nếu họ hiểu biết một chút về những người bình thường đang chật vật kiếm sống mỗi ngày, tôi nghĩ có lẽ họ sẽ đưa ra những quyết định thực sự hữu ích cho họ."
Đối với viên cảnh sát này, việc sở hữu nhà dường như là điều ngoài tầm với
Anthony Bartolini, 29 tuổi, đã làm cảnh sát ở Waterbury, Connecticut, được khoảng một năm. Anh và vợ đã tìm mua nhà cho gia đình năm người của mình trong vài năm nay.
"Chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm ngôi nhà phù hợp, vì nhà càng lớn thì càng đắt tiền, và chúng tôi cần không gian cho gia đình, cho chó, chúng cần có sân để chạy nhảy xung quanh", ông nói.
"Trả trước 20% giá trị căn nhà là một số tiền lớn. Ngay cả tôi cũng không làm nổi, phải làm thêm ca", anh nói. "Trong tình hình kinh tế hiện nay, ngay cả khi tôi có thêm một công việc nữa, tôi cũng không đủ khả năng chi trả."
Giấc mơ sở hữu nhà đang dần tan biến đối với hàng triệu người Mỹ. Năm ngoái, chỉ có 24% giao dịch nhà ở được thực hiện bởi người mua nhà lần đầu - giảm từ mức 50% của năm 2010, theo số liệu từ Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia. Độ tuổi trung bình của người mua nhà hiện nay là 38 - cao hơn khoảng 10 tuổi so với mức trung bình trong lịch sử.
Theo phân tích của NAR về danh sách bất động sản, chỉ khoảng 1/5 số nhà được niêm yết vào tháng 3 là phù hợp với túi tiền của các hộ gia đình có thu nhập hàng năm 75.000 đô la. Hiện nay, một hộ gia đình có thu nhập hàng năm 50.000 đô la chỉ có thể mua được 8,7% số nhà được niêm yết, giảm so với mức 9,4% của năm ngoái, theo dữ liệu.
CBS News đã đưa Bartolini đi tham quan một ngôi nhà đang rao bán — nhưng người bán đã chấp nhận mức giá cao hơn giá chào bán trước khi họ đến. Bạn sẽ thấy nản lòng khi biết nhà cửa đắt đỏ như vậy sau khi xem xét hôm nay," Bartolini nói. "Tôi hy vọng những người có quyền lực sẽ thay đổi giá cả. Phải có cách nào đó để mọi thứ rẻ hơn. Không thể để giá cứ tăng mãi, tăng mãi, vì khi đó người dân sẽ không sống nổi.
Một góa phụ 70 tuổi tìm kiếm công việc mới: "Thật khó để tôi có thể tồn tại"
Olivia Moreno Carlson, ở Santa Fe, New Mexico, đã 70 tuổi nhưng không đủ khả năng nghỉ hưu chỉ bằng tiền An sinh Xã hội. Sau khi trả tiền thuê đất hàng tháng cho căn nhà di động, bà còn lại 190 đô la để chi trả hóa đơn và các chi phí khác, và bà đang tìm việc sau khi vừa mất việc bán lẻ.
Moreno Carlson chăm sóc chồng mình, người mắc bệnh đa xơ cứng, cho đến khi ông qua đời vào năm 2016. CBS News đã theo chân Moreno Carlson khi cô đến thư viện để sử dụng internet để tìm kiếm việc làm và khi cô ghé vào Walgreens để kiểm tra đơn xin việc gần đây tại đó.
"Tôi có bằng thạc sĩ tư vấn," bà nói. "Tôi không nghĩ rằng ở tuổi 70 lại như thế này."
Moreno Carlson nhờ đến lớp học Kinh Thánh để giúp cô kiên trì, cô chia sẻ với CBS News rằng "có những lúc tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc".
"Rào cản lớn nhất của tôi hiện tại là khả năng tự nuôi sống bản thân. Chỉ riêng việc tồn tại thôi cũng đã khó khăn rồi", cô nói. "Tôi ước những người có quyền lực hãy suy nghĩ bằng trái tim nhiều hơn."
Bà nói thêm: "Tôi thấy khó chấp nhận rằng tôi không thể tận hưởng phần đời còn lại của mình vì tôi đã làm việc chăm chỉ suốt cuộc đời."
Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, cứ năm người trên 65 tuổi thì có một người, tức là khoảng 11 triệu người Mỹ, vẫn đang đi làm - tăng gấp đôi so với những năm 1980.
Hàng triệu người Mỹ đang bước vào tuổi xế chiều vẫn chưa chuẩn bị tài chính cho việc nghỉ hưu
A teacher, a police officer and a senior job seeker share the stress and frustration of trying to stay afloat am...
According to U.S. Census Bureau data, 50% of women and 47% of men between the ages of 55 and 66 have no retireme...
NNDAug.6.2025
1 nhận xét:
Cam on bai viet. Chanh phu noi lao ve lam phat.
Đăng nhận xét