Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 15/8/2025 - Duke Nguyễn


TTTrump chỉ trích những ‘kẻ thua cuộc’ cố gắng phá hoại các cuộc đàm phán với ông Putin Hôm 13/8 trên Truth Social, Tổng thống Trump chỉ trích cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton vì đã công kích hội nghị thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào thứ Sáu 15/8. Ông Trump viết: Truyền thông vô cùng thiên lệch đang tác nghiệp về cuộc gặp của tôi với Putin. Họ liên tục dẫn lời những kẻ bị sa thải và những người thật sự ngu ngốc như John Bolton, người vừa nói rằng mặc dù cuộc gặp diễn ra trên đất Mỹ, [nhưng] “Putin đã thắng rồi.” 
<!>
Đó là chuyện gì vậy? Chúng ta đang THẮNG TRÊN MỌI MẶT. Truyền thông Tin giả (Fake News) đang làm việc quá tải (không bị đánh thuế làm thêm giờ!). Nếu tôi mà lấy được Moscow và Leningrad miễn phí, như một phần của thỏa thuận với Nga, thì truyền thông tin giả vẫn cứ nói tôi đã làm một thỏa thuận tồi! Nhưng giờ họ đã bị bóc trần. Hãy nhìn tất cả những tin tức thực sự đang được công bố về THAM NHŨNGcủa họ. Họ là những kẻ bệnh hoạn và giả dối, những người mà có lẽ là ghét đất nước chúng ta. Nhưng điều đó không quan trọng vì chúng ta đang thắng trên mọi mặt!!! MAGA”

Ông Bolton, người bị sa thải khỏi chính quyền đầu tiên của ông Trump sau 18 tháng làm việc, lập luận rằng việc mời ông Putin đến Hoa Kỳ đã mang lại cho nhà lãnh đạo Nga một chiến thắng.
“Việc Putin đến Hoa Kỳ là một chiến thắng lớn”, ông tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Firstpost được công bố vào thứ Ba.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp nhau tại Anchorage, Alaska, vào thứ Sáu. Cuộc hội đàm dự kiến sẽ tập trung chủ yếu vào việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Điện Kremlin : Thượng đỉnh Putin - Trump sẽ bàn về Ukraina và an ninh quốc tế

Một ngày trước thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska, hôm nay, 14/08/2025, điện Kremlin cho biết, ngoài hồ sơ Ukraina, hai bên sẽ bàn về « hòa bình » và « an ninh » cũng như các vấn đề quốc tế quan trọng và hợp tác song phương. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm ơn « nỗ lực » của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraina, và ngụ ý rằng hai nước có thể đạt được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân.
Theo điện Kremlin, cuộc họp thượng đỉnh ngày mai sẽ diễn ra tại căn cứ không quân Elmendorf, tại Anchorage, Alaska, bắt đầu từ lúc 11 giờ 30, giờ địa phương (19h30 GMT). Một cuộc họp báo chung sẽ được tổ chức sau cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước.

Trong khi đó, Hoa Kỳ gia tăng áp lực với Nga. Hôm 13/08/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh cáo Matxcơva sẽ gánh chịu những « hậu quả nghiêm trọng » nếu mục đích vãn hồi hòa bình cho Ukraina bị cản trở. Trả lời báo chí từ New York chiều qua, 13/08/2025, sau cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu, Donald Trump cùng lúc để ngỏ khả năng ngay sau đối thoại song phương với nguyên thủ Nga sẽ tổ chức thượng đỉnh tay ba Mỹ, Nga và Ukraina.

Đặc phái viên Juliette Gheerbrant từ New York cho biết thêm thông tin :

« Donald Trump đe dọa Vladimir Putin sẽ phải chịu ‘hậu quả nghiêm trọng’, mà không đi sâu vào chi tiết, nếu tổng thống Nga không chấp nhận ngừng bắn vào thứ Sáu này. Nhưng cùng lúc tổng thống Hoa Kỳ giải thích sẽ không thể thuyết phục lãnh đạo Nga ngừng nhắm vào thường dân Ukraina.

Ông Trump nói: ‘Tôi đã có nhiều cuộc trao đổi mang tính xây dựng với Putin, nhưng rồi khi trở về nhà lại thấy một quả tên lửa của Nga bắn vào một tòa nhà gây nhiều thiệt hại nhân mạng trên đường phố... Vì vậy câu trả lời là không’.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại cuộc gặp tại Alaska chủ yếu nhằm 'thẩm định tình hình hiện tại’ và cho biết ông hy vọng bước tiếp theo sẽ triệu tập được các bên tham chiến.

Tổng thống Trump cho biết tiếp : ‘Nếu cuộc gặp đầu tiên diễn ra tốt đẹp thì sẽ nhanh chóng có cuộc gặp thứ hai giữa tổng thống Putin, tổng thống Zelensky và tôi, nếu họ muốn tôi tham dự. Đấy mới chính là lúc chúng ta có thể thật sự bắt đầu làm việc. Chúng ta có thể đạt được những bước tiến lớn ngay từ cuộc gặp đầu tiên, cuộc gặp này sẽ rất quan trọng, nhưng đây là tiền đề cho một thượng đỉnh thứ hai'.

Dù vậy vài ngày trước thượng đỉnh Alaska, ông Trump để ngỏ mọi khả năng, cho rằng cũng có thể 'sẽ không có cuộc gặp nào khác. Nếu tôi đánh giá phía Nga không đáp ứng những yêu cầu cần thiết thì sẽ không có cuộc gặp thứ nhì’.

Điều chắc chắn duy nhất đến nay là tổng thống Mỹ hứa sẽ điện đàm với tổng thống Ukraina và với các lãnh đạo châu Âu ngay sau thượng đỉnh Alaska ngày mai với Vladimir Putin ».

Áp lực của Liên Hiệp Châu Âu
Hôm 13/08/2025 lãnh đạo một số nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu đã họp trực tuyến với tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Ukraina Volodymyr Zelensky. Bruxelles cố gắng thuyết phục Washington không chấp nhận những điều kiện ngừng bắn quá bất lợi cho phía Ukraina trong cuộc gặp Trump-Putin tại Alaska.

Kết thúc cuộc họp đa phương, Liên Âu đã tỏ vẻ hài lòng như phân tích của thông tín viên Jean Jacques Hery từ Bruxelles :

«Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu đánh giá đây là 'một cuộc trao đổi rất tốt’. Thủ tướng Đức Friedrich Merz thì cho rằng ông Donald Trump ‘nhìn chung đã chia sẻ’ quan điểm của châu Âu. Ngay cả thủ tướng Anh Keir Starmer cũng xem đây là một cơ hội thực sự để đạt được lệnh ngừng bắn tại Ukraina. Thái độ lạc quan và những hy vọng khá bất ngờ này dường như cũng đã được cảm nhận ở nhiều thủ đô khác trong khối Liên Âu, với nhận định là cuối cùng thì tiếng nói của châu lục này đã được Donald Trump lắng nghe phần nào sau hơn một tiếng đồng hồ họp trực tuyến.

Về phần mình, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky giải thích thêm về nội dung cuộc trao đổi của ông với đồng cấp Mỹ. Ông nói : « Tôi trình bày với tổng thống Hoa Kỳ và các lãnh đạo châu Âu rằng Vladimir Putin đang chơi lá bài bịp. Nga cố tình gia tăng áp lực trên chiến trường Ukraina trước khi đến dự thượng đỉnh Alaska, muốn để mọi người hiểu rằng nước Nga có thể chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ của Ukraina mà không hề do dự. Đó là chiến thuật của Matxcơva’

Về khả năng trao đổi lãnh thổ, điều mà đến nay Kiev vẫn kiên quyết từ chối, thì ông Trump, theo các thông tín từ phía Hoa Kỳ, được cho là đã công nhận đây phải là kết quả từ một cuộc thương lượng giữa Nga và Ukraina. Chính điều này đã phần nào trấn an châu Âu. Khối này luôn lo ngại Ukraina bị thiệt thòi, bị ép phải chấp nhận những điều kiện quá thuận lợi cho phía Nga.

Sau cùng tổng thống Trump đã xác nhận Washington muốn tổ chức đối thoại tay ba gồm các ông Putin, Zelensky và Trump. Cuộc họp được dự trù ngay sau thượng đỉnh Alaska, có thể là ngay vào tuần tới. Đây là điều mà từ lâu nay tổng thống Ukraina yêu cầu ».

Nga không thay đổi yêu sách
Về phía Nga, trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Alaska, truyền thông nước này thể hiện thái độ cứng rắn, giữ nguyên các yêu sách mà Điện Kremlin đã đưa ra. Thông tín viên Anissa El Jabri từ Matxcơva cho biết thêm:

"Tổng thống Donald Trump đã nói về việc "trao đổi lãnh thổ", nhưng không có bất kỳ kế hoạch nào hay bất kỳ suy đoán nào về vấn đề này trên báo chí chính thống Nga. Tất cả các báo đều nhấn mạnh rằng bốn khu vực được sáp nhập hồi tháng 09/2022 đã được đưa vào Hiến pháp Nga như một phần không thể tách rời của lãnh thổ quốc gia.

Theo cách gọi chính thức của Nga, đây là những "khu vực mới", không nằm trong diện đàm phán, tờ Moskovsky Komsomolets viết. Nhật báo này cho rằng câu hỏi duy nhất có thể đặt ra là việc sáp nhập này có được cộng đồng quốc tế chính thức công nhận hay không.

Một điều kiện khác do Vladimir Putin đặt ra từ hồi tháng 06/2024 cũng thường được nhắc lại: Nga sẽ chỉ đồng ý ngưng bắn với điều kiện lực lượng Ukraina rút khỏi tất cả các khu vực này.

Một thỏa thuận khác cũng rất có khả năng được đưa vào đàm phán liên quan đến các vùng Sumy và Kharkiv, nơi mà quân đội của Vladimir Putin đang hiện diện. Nhưng thỏa thuận này không phải để trả lại cho Kiev, mà là để biến những vùng đó thành vùng đệm.

Cuối cùng, sau 36 giờ im lặng hoàn toàn, những tiến bộ quân sự gần đây ở vùng Donestk được Matxcơva đề cập rất nhiều. Quân đội Nga đang tiến đến một số khu vực mà Ukraina đã giành lại được trong cuộc phản công vào mùa thu năm 2022, chẳng hạn như thị trấn Lyman."

Putin dường như chuẩn bị thử tên lửa mới
Trước cuộc gặp với lãnh đạo Mỹ tại Alaska, tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đang chuẩn bị thử nghiệm loại vũ khí hạt nhân mới, theo nguồn tin từ các nhà nghiên cứu về an ninh được Reuters trích dẫn. Hình ảnh vệ tinh chụp trong những tuần gần đây cho thấy nhiều thay đổi tại bãi thử Pankovo của Nga, trên đảo Novaya Zemlya, ví dụ như gia tăng nhân sự và thiết bị, tàu thuyền và máy bay. Các hoạt động này tương tự như cuộc thử nghiệm của Nga trước đó về tên lửa 9M730 Burevestnik. Một nguồn tin ẩn danh xác nhận rằng Nga đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa Burevestnik.

Lầu Năm Góc và Bộ Quốc Phòng Nga từ chối bình luận về thông tin nói trên.

Nhà nghiên cứu Jeffrey Lewis thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury cho rằng nếu Nga thử tên lửa trong tuần này, hành động đó ‘có thể làm lu mờ thượng đỉnh giữa Trump và Putin ở Alaska”.
Tên lửa Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân, được Nga gọi là loại "vũ khí bất khả chiến bại trước tất cả các hệ thống tên lửa hiện tại và tương lai", với tầm bắn khong giới hạn và đường bay không thể đoán trước.

Theo các chuyên gia, Nga có thể đã lên lịch thử nghiệm loại vũ khí này từ lâu, trước khi có thông báo vào tuần trước về cuộc gặp Putin – Trump.

Về tình hình chiến sự, các quan chức Nga cho biết Ukraina đã bắn hàng chục drone vào Nga từ cuối ngày hôm qua đến sáng nay, khiến ba người bị thương và gây ra hỏa hoạn ở hai khu vực phía nam, bao gồm cả một nhà máy lọc dầu. Trong khi đó, quân đội Nga đã có bước đột phá bất ngờ trên mặt trận Donbass, gần thị trấn khai thác mỏ Dobropillia.

Làm ấm quan hệ Mỹ-Pakistan để hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã chúc mừng người dân Pakistan vào thứ Tư (13/8) nhân dịp kỷ niệm Ngày Độc lập của đất nước này vào ngày 14/8 và nhấn mạnh rằng Washington mong muốn khám phá các lĩnh vực hợp tác kinh tế mới với Pakistan, bao gồm “khoáng sản và hydrocarbon quan trọng”, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác kinh doanh sôi động.
Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Mỹ và Pakistan ký kết thỏa thuận dầu mỏ vào tháng trước. Pakistan cho biết thỏa thuận này sẽ giảm thuế quan và thúc đẩy đầu tư, cho thấy quan hệ song phương gần đây tiếp tục ấm lên.

Bộ trưởng Thương mại Pakistan Jam Kamal cho biết Islamabad sẽ tạo cơ hội cho các công ty Mỹ đầu tư vào các dự án khai thác mỏ, chủ yếu ở tỉnh Balochistan, phía Tây Nam, thông qua liên doanh với các công ty địa phương và đưa ra các điều khoản ưu đãi như cho thuê.

Balochistan là nơi có nhiều dự án khai thác mỏ quan trọng, bao gồm mỏ Reko Diq do Barrick Gold điều hành, được coi là một trong những mỏ vàng và đồng lớn nhất thế giới.

“Hoa Kỳ đánh giá cao sự tham gia của Pakistan vào hoạt động chống khủng bố và thương mại”, ông Rubio cho biết trong một tuyên bố.

Reuters chỉ ra rằng tuyên bố này nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác chống khủng bố trong quan hệ Mỹ-Pakistan. Washington từ lâu đã coi chống khủng bố là một trong những lĩnh vực cốt lõi trong quan hệ hợp tác với Islamabad.

Hoa Kỳ và Pakistan đã tổ chức một vòng đàm phán chống khủng bố mới tại Islamabad vào thứ Ba (12/8). Washington đã liệt Quân đội Giải phóng Balochistan (BLA) vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Michael Kugelman, cộng tác viên của tạp chí Foreign Policy và là nhà phân tích Nam Á, cho biết: “Tuyên bố chung về đối thoại chống khủng bố giữa Hoa Kỳ và Pakistan là sự hợp tác chống khủng bố tích cực và nhiệt tình nhất mà tôi thấy giữa hai nước trong nhiều năm qua”.

Làm ấm quan hệ Mỹ-Pakistan để hạn chế ảnh hưởng của ĐCSTQ
Trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump, quan hệ Mỹ-Pakistan đã dần phục hồi sau những khó khăn trước đó. Trong những tháng gần đây, quan hệ song phương đã được cải thiện, với những tiến triển trong thương mại, kinh tế và an ninh. Sự phát triển sâu rộng hơn nữa của quan hệ Mỹ-Pakistan cũng góp phần hạn chế ảnh hưởng của ĐCSTQ trong khu vực.

Trong cuộc khủng hoảng Ấn Độ-Pakistan hồi tháng 4 và tháng 5 năm nay, xung đột đã bùng phát trong thời gian ngắn giữa Ấn Độ và Pakistan. Tổng thống Trump tuyên bố ông đã làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn trong cuộc khủng hoảng, một động thái được Pakistan công khai cảm ơn và khen ngợi, trong khi Ấn Độ tái khẳng định rằng các vấn đề giữa New Delhi và Islamabad nên được giải quyết trực tiếp giữa hai bên mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Diễn biến này cho thấy rõ sự ấm lên trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan.

Tanvi Madan, một chuyên gia về Nam Á tại Viện Brookings, nói với Gideon Rachman, một nhà báo chuyên mục đối ngoại của tờ Financial Times rằng Pakistan đã nắm bắt chính xác các vấn đề ưu tiên của Hoa Kỳ trong các tương tác với chính quyền Trump, chẳng hạn như hợp tác chống khủng bố và tài nguyên khoáng sản.

Bà tin rằng chiến lược “có mục tiêu” này sẽ giúp tạo ra nhiều không gian hợp tác hơn trong quan hệ song phương.

Bà Madan cũng đưa ra một ví dụ. Vào tháng 3 năm nay, cơ quan tình báo Pakistan đã chuyển giao cho Hoa Kỳ một điệp viên ISIS-K (ISIS-K, chi nhánh Afghanistan của Nhà nước Hồi giáo) tên là Mohammad Sharifullah, người đã lên kế hoạch cho vụ đánh bom Kabul năm 2021. Đổi lại, ông Trump đã ca ngợi tên này trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang, điều này đã củng cố lợi thế mặc cả của Islamabad trong quan hệ song phương.

Sharifullah bị cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công liều chết tại Cổng Abbey của Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul vào ngày 26/8/2021, khi quân đội Hoa Kỳ đang rút khỏi Afghanistan. Vụ đánh bom đã giết chết 13 lính Mỹ đồn trú tại Afghanistan và khoảng 170 người Afghanistan.

Pakistan được coi là một nút thắt quan trọng trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan, do Trung Quốc thúc đẩy, trải dài khắp đất nước và bao gồm các khoản đầu tư đáng kể vào cảng, điện, đường sá và khai thác mỏ. Việc Trung Quốc phát triển Cảng Gwadar có thể cung cấp cho Bắc Kinh một căn cứ hải quân chỉ cách Oman 250 dặm và gần Vịnh Ba Tư, đặt ra thách thức cho việc triển khai quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ đang tích cực can thiệp vào hợp tác năng lượng và khai khoáng của Pakistan, đồng thời tăng cường đối thoại an ninh và chống khủng bố. Điều này không chỉ vì lợi ích kinh tế, mà còn được coi là một động thái chiến lược nhằm kiềm chế sự bành trướng ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc.

Husain Haqqani, thành viên cấp cao tại Viện Hudson, cùng những người khác đã chỉ ra trong một báo cáo rằng kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, chính quyền Trump đã áp dụng cách tiếp cận ngoại giao thực dụng hơn và sẵn sàng duy trì hợp tác bất chấp những khác biệt về giá trị, điều này tạo cơ hội cải thiện quan hệ Hoa Kỳ-Pakistan.

Họ kêu gọi Hoa Kỳ giúp Pakistan cải thiện tính minh bạch tài chính và tăng khả năng tiếp cận các khoản vay từ các tổ chức quốc tế bằng cách cung cấp hỗ trợ duy trì nợ, điều này sẽ làm giảm sự phụ thuộc của Islamabad vào nguồn vốn của Trung Quốc.

Đồng thời, Hoa Kỳ nên ủng hộ các nhóm thân Mỹ ở Pakistan, thúc đẩy các giá trị và văn hóa phương Tây, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như khoáng sản quan trọng, chuyển giao chuỗi cung ứng và công nghệ để chống lại ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc tại Pakistan.

Mỹ điều tàu chiến đến Biển Đông sau vụ hai tàu Trung Quốc va chạm khi truy đuổi tàu Philippines
 

Hôm qua, 13/08/2025, Hoa Kỳ đã triển khai hai tàu chiến tới bãi cạn Scarborough, nơi mà hai tàu Trung Quốc đã va chạm nhau trong lúc truy đuổi một tàu Philippines hồi đầu tuần. Đại sứ Mỹ tại Manila đã lên án “hành động liều lĩnh của Trung Quốc nhắm vào tàu Philippines”, trong khi các nước Nhật Bản, Úc và New Zealand bày tỏ lo ngại.

Theo hãng tin Reuters, Hoa Kỳ đã điều tàu khu trục USS Higgins mang tên lửa dẫn đường và tàu tác chiến ven biển USS Cincinnati đến vùng biển này. Khi đang di chuyển cách bãi cạn Scarborough khoảng 30 hải lý (55 km), hai tàu này đã bị một tàu của hải quân Trung Quốc bám đuôi. Thiếu tướng Jay Tarriela, phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines, trích dẫn thông tin từ các quan chức Hoa Kỳ và từ chuyến bay giám sát của Philippines, cho biết không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Đáp lại, hôm qua, quân đội Trung Quốc khẳng định đã theo dõi và “đuổi” một tàu khu trục của Hoa Kỳ di chuyển gần bãi cạn Scarborough sau khi tàu này xâm nhập vào khu vực “mà không có sự đồng ý của chính phủ Trung Quốc.” Về phần mình, Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ tố cáo tuyên bố của Trung Quốc “sai sự thật”, cho rằng việc tàu Higgins di chuyển gần bãi cạn Scarborough là “phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Nhật Bản, Úc và New Zealand hôm qua cũng đã bày tỏ lo ngại về hành động của Bắc Kinh truy đuổi tàu Philippnes trên vùng biển tranh chấp. Đại sứ Nhật Bản tại Manila Endo Kazuya viết trên mạng X rằng Tokyo “phản đối bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng” ở Biển Đông, trong khi đại sứ quán Úc tại Manila bày tỏ quan ngại “về hành vi nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp của các tàu Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough”, đồng thời nhấn mạnh đến “sự cần thiết phải giảm leo thang, kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế”.

Không có nhận xét nào: