Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2025

Hội Nghị Thượng Đỉnh Trump - Putin Tại Alaska: Cả Thế Giới Nín Thở Theo Dõi! Phân Ưư Bà Maria Theresa Bùi Tuyết Vân (Phu Nhân Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình) Và Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải

PHÂN ƯU
Toàn thể chúng tôi vô cùng xúc động và bàng hoàng khi hay tin:


Bà Maria Theresa BÙI TUYẾT VÂN
Phu nhân Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình
Đã được Chúa gọi về:
Vào ngày 11 tháng 8 năm 2025
Tại Stanford, Palo Alto, California, Hoa Kỳ.
Hưởng Thượng Thọ 86 tuổi.
<!>
Bà là một người vợ hiền, người mẹ đảm đang, một tấm gương mẫu mực trong gia đình và xã hội.
Sự ra đi của Bà là một mất mát lớn lao không gì có thể bù đắp được cho Tang Quyến, và cũng là nỗi tiếc thương sâu đậm, cho những ai đã từng có cơ hội được tiếp xúc, biết đến, cũng đều yêu mến Bà.
Chúng tôi xin thành kính chia sẻ niềm thương tiếc vô hạn này đến:
Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình cùng toàn thể Tang Quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ, đón nhận linh hồn Maria Theresa vào nước Thiên Đàng, hưởng Nhan Thánh Chúa và cho Bà Tuyết Vân được yên nghỉ muôn đời, trong ánh sáng vĩnh cửu của Ngài.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC! ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU:

-Nhóm Thân Hữu Sài Gòn
-Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali
-Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn
-Nhóm KQ 73A Phi Hành
-Văn Thơ Lạc Việt
-Tuần Báo Thằng Mõ và Gia Đình LVH.

Hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin tại Alaska: Cả thế giới nín thở chờ đợi bước ngoặt lịch sử! Hy vọng có hòa bình?


-Sáng nay, lúc 11:30 (giờ địa phương) tại căn cứ Elmendorf Richardson ở Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức gặp mặt trong hội nghị thượng đỉnh được mong đợi nhất năm.
Tâm điểm toàn cầu đổ dồn vào buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm, nơi mọi ánh mắt đều tìm kiếm tia hy vọng cho một thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine – cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 năm rưỡi.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy – không được mời dự – đang thấp thỏm khi lo ngại Trump có thể nhượng bộ Putin: giữ lại vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng và “đóng băng” lộ trình gia nhập NATO của Kyiv.
Nhà Trắng khẳng định: “Tổng thống đang theo đuổi mọi lựa chọn để đạt được giải pháp hòa bình.” Nhưng giải pháp ấy sẽ là cứu tinh hay đòn giáng với Ukraine – vẫn là dấu hỏi lớn.
Một bước đi sai có thể định hình lại cả trật tự địa chính trị toàn cầu. Thế giới đang chờ đợi – và nín thở.

Tòa Bạch Ốc công bố lịch trình Tổng thống Trump tại thượng đỉnh Alaska


-Nhà Trắng cho biết, cuộc gặp sẽ là cơ hội để Tổng thống Donald Trump ngồi xuống với người đồng cấp Nga xem có thể đạt được tiến triển gì nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine.
Khi được hỏi về kế hoạch thượng đỉnh Nga - Mỹ vào cuối tuần này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp riêng trước khi họp báo chung tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson của Không quân Mỹ ở thành phố Anchorage, bang Alaska.
“Vì vậy, vào sáng mai, Tổng thống sẽ rời Nhà Trắng từ sớm để đến căn cứ quân sự liên hợp tại Anchorage, Alaska, nơi ông sẽ tham dự cuộc gặp riêng với Tổng thống Putin, tiếp đó là bữa trưa song phương với các phái đoàn của cả 2 nước, và sau đó là một cuộc họp báo”, bà Leavitt nói với Fox News. Bà Leavitt khẳng định các phóng viên sẽ có thể đặt câu hỏi cho cả 2 nhà lãnh đạo.

Bà nói thêm rằng cuộc gặp sẽ là cơ hội để Tổng thống Trump “ngồi xuống với Tổng thống Nga và xem có thể đạt được tiến triển gì để thúc đẩy việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và khôi phục hòa bình”.
Thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh, Mỹ có rất nhiều công cụ để giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.
“Tổng thống có nhiều công cụ có thể sử dụng nếu cần thiết, nhưng ông luôn nói rằng ngoại giao và đàm phán là phương cách chính để chấm dứt cuộc chiến này”, bà Leavitt cho biết.
Theo bà, Tổng thống Trump có khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt mới và “nhiều biện pháp khác” đối với Moscow, nhưng ông không muốn sử dụng chúng và sẽ chỉ thực hiện những bước đi này nếu buộc phải làm như vậy.
Thông tin trên được đưa ra sau khi Điện Kremlin công bố kế hoạch chương trình nghị sự cho cuộc họp thượng đỉnh Nga - Mỹ vào ngày mai.

Theo đó, cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo sẽ bắt đầu lúc 11h30 ngày 15/8 theo giờ địa phương (2h ngày 16/8 giờ Việt Nam) tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson của Không quân Mỹ.
Hai nhà lãnh đạo sẽ có những phát biểu ngắn trước khi bước vào hội đàm. “Dự kiến ngay khi bắt đầu cuộc gặp, mỗi tổng thống sẽ nói đôi lời, như thông lệ tại các cuộc đàm phán quốc tế”, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết.
Hội nghị thượng đỉnh sẽ tập trung vào việc giải quyết khủng hoảng Ukraine, nhưng các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về những vấn đề khác.
"Những nhiệm vụ rộng lớn hơn nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách, nổi bật nhất sẽ được đề cập. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế. Tôi xin lưu ý rằng hợp tác này có tiềm năng to lớn và, đáng tiếc, vẫn chưa được khai thác”, ông Ushakov nói.
“Cuộc trao đổi này sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp giữa hai người, đương nhiên có sự tham gia của các thông dịch viên", ông Ushakov cho hay.
Sau phần trao đổi riêng, ông Putin và ông Trump sẽ tiếp tục thảo luận “trong bữa trưa làm việc”.

Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn sẽ gồm 5 người mỗi bên. Thành phần phái đoàn Nga đã được xác định, gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Trợ lý Tổng thống Yury Ushakov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Đặc phái viên Tổng thống về hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa công bố thành phần phái đoàn.
Sau đó, ông Putin và ông Trump sẽ tổ chức họp báo chung cho giới truyền thông “để tổng kết kết quả các cuộc đàm phán”.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã sẵn sàng hội đàm, tuy nhiên, ở thời điểm này chưa thể nói điều gì về kết quả hội đàm.
Theo RIA Novosti, một máy bay chở các phóng viên Nga hôm nay đã đến Alaska để chuẩn bị đưa tin về sự kiện.
(Theo Fox News)

Tin đồn, chưa được kiểm chứng: Rò rỉ kế hoạch “tổng tấn công!” Tập Cận Bình – Đảo chính quân sự sắp diễn ra?


-Một tin chấn động đang lan truyền trong giới chính trị Trung Quốc: ghế quyền lực của Tập Cận Bình đang rung chuyển dữ dội, khi các nguyên lão và giới tướng lĩnh cấp cao được cho là đã lên kế hoạch hành động quân sự để buộc ông từ chức.
Theo tiết lộ từ ông Diêu Thành, cựu Trung tá Hải quân Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và các nguyên lão trong Đảng đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với Tập. Ban đầu Tập đồng ý rút lui trong yên bình, nhưng sau đó lại đổi ý, khiến phe quân sự quyết định hành động dứt khoát.
Kế hoạch quân sự đang được triển khai:
•Lữ đoàn thiết giáp hạng nặng của Tập đoàn quân 82 đã áp sát Bắc Kinh từ hai hướng, tạo thế gọng kìm ở các quận Xương Bình và Phong Đài.
•Các đơn vị khác dàn quân khép vòng vây tại Cao Bi Điếm, Thạch Gia Trang, Hàm Đan.
•Đặc nhiệm “Hưởng Tiễn” đã tiếp quản Bắc Đới Hà, thay thế hoàn toàn lực lượng cảnh vệ trung ương – một động thái cho thấy sự thay đổi kiểm soát rõ rệt.

Ngày 3/9: “Lễ chia tay” hay tín hiệu mở đầu đảo chính?
Giới phân tích cho rằng cuộc duyệt binh ngày 3/9 tới sẽ là "lễ chia tay quyền lực cuối cùng" của Tập Cận Bình, trước khi kế hoạch “chuyển giao quyền lực” được kích hoạt.
Lý do chọn thời điểm sau duyệt binh:
1.Tránh lộ diện sớm, tránh gây khủng hoảng chính trị – ngoại giao.
2.Đánh lừa phe Tập tin rằng quân đội vẫn trung thành, khiến họ mất cảnh giác.
3.Hạn chế xung đột vũ trang, chờ khí tài rút đi sau duyệt binh để dễ kiểm soát tình hình.
Giới nghiêm bất thường, dấu hiệu cho cuộc “ép thoái vị”?

Có tin Bắc Kinh sẽ giới nghiêm Vành đai 3 suốt nửa tháng – dài bất thường, khiến dấy lên nghi ngờ đây không chỉ để chuẩn bị duyệt binh, mà là một bước dọn đường cho đảo chính.
Nếu Tập không tự rút lui sau sự kiện, ông có thể bị ép từ chức – thậm chí bắt giữ nếu chống đối.
Cuộc chiến quyền lực một mất một còn:
Nhà bình luận Đường Tĩnh Viễn nhận định: Ông Trương Hựu Hiệp không còn đường lui, nên sẽ chiến đấu đến cùng để loại bỏ Tập. Các phe nguyên lão khác còn có đường thoái lui, nhưng với Trương, thất bại đồng nghĩa với diệt vong.
Tuy nhiên, Tập vẫn nắm trong tay một “con bài tẩy”: nếu bị dồn đến đường cùng, ông có thể đe dọa làm sụp đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc – điều mà các nguyên lão như Hồ Cẩm Đào, Tằng Khánh Hồng không muốn xảy ra.
Tóm lại:
Một cuộc đảo chính quân sự “êm ái” nhưng đầy kịch tính có thể đang đến gần. Diễn biến ngày 3/9 sẽ là bước ngoặt quyết định tương lai chính trị của Tập Cận Bình – hoặc là ra đi trong danh dự, hoặc là bị buộc rời ghế trong lặng lẽ và kiểm soát.

Mexico sẽ dẫn độ 26 trùm ma túy sang Mỹ theo thỏa thuận của chính quyền Trump
(Lý Ngọc)


-Tuần này, Mexico sẽ bàn giao 26 thủ lĩnh băng đảng ma túy cho Hoa Kỳ theo thỏa thuận với chính quyền Trump. Các thủ lĩnh này sẽ được chuyển giao vào thứ Ba (12/8), với những cá nhân đáng chú ý như Abigael González Valencia, thủ lĩnh băng đảng “Los Cuinis”, có liên kết với băng đảng Jalisco New Generation (CJNG), và Roberto Salazar, người bị cáo buộc tham gia vào vụ giết hại một phó cảnh sát trưởng Los Angeles năm 2008. Chính quyền Trump đã phân loại CJNG là tổ chức khủng bố.
Tổng chưởng lý Pam Bondi nhấn mạnh: “Hôm nay là ví dụ mới nhất về những nỗ lực lịch sử của chính quyền Trump trong việc triệt phá các băng đảng ma túy và tổ chức khủng bố nước ngoài. 26 người đàn ông này đều đóng vai trò trong việc đưa bạo lực và ma túy vào nước Mỹ. Họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng vì tội ác của mình”. Bà cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và chính phủ Mexico vì sự hợp tác trong vấn đề này.

Thỏa thuận này được thực hiện sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cam kết sẽ không áp dụng án tử hình đối với bất kỳ cá nhân nào trong số những người bị bàn giao. Đây là một phần trong chiến lược của chính quyền Trump nhằm tăng cường an ninh biên giới và trấn áp các băng đảng ma túy Mexico, vốn thường xuyên vận chuyển ma túy qua biên giới Mỹ-Mexico.
Anna Kelly, phó thư ký báo chí Nhà Trắng, nói: “Ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là bảo vệ đất nước, đó là lý do ông ấy đã có bước đi táo bạo khi chỉ định một số băng đảng và tổ chức tội phạm là tổ chức khủng bố nước ngoài”. Trong bối cảnh này, Mexico cũng đã dẫn độ 29 thủ lĩnh băng đảng vào tháng 2 năm nay, bao gồm Rafael Caro Quintero, kẻ bị cáo buộc đứng sau vụ giết hại đặc vụ DEA vào năm 1985.

Tuy nhiên, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã tuyên bố rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ không tiến vào lãnh thổ Mexico, mặc dù hợp tác chống lại các băng đảng ma túy. Bà khẳng định: “Chúng tôi hợp tác, chúng tôi cộng tác, nhưng sẽ không có chuyện xâm lược”. Bà cũng bày tỏ quan điểm rằng chuyện này không thể bàn cãi.
Một phần quan trọng của thỏa thuận này cũng liên quan đến các áp lực thuế từ chính quyền Trump. Trước đó, Trump đã đe dọa áp thuế 25% lên hàng hóa Mexico nhập khẩu vào Hoa Kỳ, nhưng đã tạm hoãn mức thuế 30% trong 90 ngày để đàm phán sau cuộc trò chuyện với bà Sheinbaum.
Thỏa thuận này cũng phản ánh một phần trong chiến lược của chính quyền Trump trong việc đối phó với các băng đảng ma túy ở Mỹ Latinh, trong đó có việc sử dụng lực lượng quân sự Hoa Kỳ đối phó với các băng đảng được chỉ định là khủng bố, điều này sẽ cho phép quân đội Hoa Kỳ trực tiếp giao chiến với các nhóm tội phạm này.

Nhà hàng Việt ở London bị phát giác trữ đông thịt chó!


(Nhà hàng Pho Na trên đường Old Kent, Southwark, London đóng cửa sau khi bị thanh tra. Ảnh: Sun)
-Anh, thanh tra y tế phát hiện thịt chó dán nhãn "dê bọc lá" trong tủ đông nhà hàng Pho Na ở London cùng nhiều phân chuột, gián nên khởi kiện ra tòa.
Trong phiên điều trần tại Tòa án Sơ thẩm Bromley ngày 13/8, cơ quan thanh tra y tế London cho biết nhân viên của họ năm 2023 kiểm tra nhà hàng Việt Nam Pho Na trên đường Old Kent, Southwark, London và phát hiện một miếng thịt được dán nhãn "dê bọc lá".
Các thanh tra sau đó gửi mẫu thịt đi phân tích, nhận được kết quả cho thấy đây là thịt chó. Họ cũng phát hiện phân chuột, gián sống và chết trong nhà hàng. Họ đưa sự việc ra tòa với cáo buộc nhà hàng vi phạm an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Luật pháp Anh không cấm thịt chó, nhưng các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và kinh doanh khiến loại thịt này không được bán trên thị trường. Anh không có điều luật cấm tiêu thụ thịt chó, nhưng chính phủ nước này duy trì quan điểm rằng việc bán thịt chó làm thực phẩm cho con người là phạm pháp.
Trong phiên điều trần, luật sư đại diện cho ông Vuong Quoc Nguyen, 47 tuổi, chủ nhà hàng, cho biết miếng thịt do bên khác cung cấp và "không dùng để làm thực phẩm cho người". Ông Nguyen cũng không biết miếng "thịt dê" thực chất là thịt chó.
Sau khi thanh tra y tế kiểm tra, ông Nguyen cũng đã thuê các dịch vụ diệt côn trùng để cố gắng khắc phục các vấn đề tại nhà hàng, luật sư cho hay.

Tòa án Sơ thẩm Bromley sẽ bắt đầu phiên xét xử vào ngày 18/12.
Chính quyền địa phương ở Lewisham cho biết đã đề nghị khởi tố hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm sau khi phát hiện sai phạm ở nhà hàng Pho Na, nhưng không yêu cầu đóng cửa cơ sở này.
Pho Na sau đó được chuyển nhượng cho chủ mới mà không có sự can thiệp của giới chức. Hình ảnh được truyền thông Anh chụp cho thấy nhà hàng Pho Na đã ngừng hoạt động, trên cửa cuốn chằng chịt các hình vẽ. Trên Google, nhà hàng Pho Na từng được đánh giá 4,6 sao, nhưng hiện đã thông báo "đóng cửa vĩnh viễn".
(Đức Trung. Theo Sun, IBC UK)

Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Ba Lan: Căng Thẳng Với Người Ukraine Bùng Lên Sau Vụ Bạo Động Trong Một Buổi Hòa Nhạc


(Hình AFP - Sergei Gapon, minh họa: Một số người Ukraine đứng trước một điểm dịch vụ sổ thông hành đóng cửa trong một trung tâm thương mại tại Warsaw, thủ đô của Ba Lan, vào ngày 24/4/2024.)
-Hôm 12/8/2025 Thủ tướng Donald Tusk thông báo trục xuất khỏi Ba Lan 57 người Ukraine và 6 người Belarus có liên quan đến vụ bạo động trong một buổi hòa nhạc tại thủ đô Warsaw hôm 9/8.
Một số công dân ngoại quốc, chủ yếu người Ukraine, đã giương cờ chống Ba Lan trên khán đài, dẫn đến các vụ ẩu đả và gây chấn động dư luận Ba Lan. Thông tín viên Adrien Sarlat của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Warsaw của Ba Lan tường trình:
"Nguồn gốc của các vụ bạo lực và hỗn loạn tại sân vận động Warsaw hôm thứ Bảy (9/8) là những lá cờ đỏ-đen có hình cây đinh 3 màu vàng, được một số khán giả giương cao. Đây là lá cờ của đội quân nổi dậy Ukraine, lực lượng từng thảm sát hàng ngàn người Ba Lan trong chiến tranh. Trước hành vi làm dấy lên bạo lực đó, Dmitry, một trong những người kích động gốc Ukraine, đã lên mạng xã hội bày tỏ hối hận.

Anh nói: "Với tôi, lá cờ tôi giương lên chỉ là một dấu hiệu ủng hộ người Ukraine. Tôi chỉ muốn nhắc lại cuộc xâm lược của Nga và thể hiện sự ủng hộ với các binh sĩ của chúng tôi. Nếu ai đó cảm thấy bị xúc phạm, tôi xin lỗi. Tôi biết ơn tất cả người Ba Lan đã giúp đỡ người Ukraine và vẫn tiếp tục làm điều đó cho đến hôm nay".
Tuy nhiên, lời xin lỗi đã quá muộn. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vừa thông báo trục xuất 57 người Ukraine và 6 người Belarus bị quy trách nhiệm về vụ bạo lực tối hôm đó. Ông cho rằng những hành vi khiêu khích như vậy chỉ phục vụ lợi ích của Nga.
Ông tuyên bố: "Chúng ta không thể để một làn sóng thù hận của người Ukraine đối người Ba Lan hay của người Ba Lan với người Ukraine bùng lên. Sẽ là một sự ngu xuẩn không thể tưởng tượng nổi nếu chúng ta để mình bị chia rẽ và để người Nga phá hủy mối quan hệ hoàn toàn đặc biệt mà chúng ta đã xây dựng".
Mối quan hệ này đang ngày càng bị đe dọa bởi làn sóng kỳ thị chủng tộc chống Ukraine đang gia tăng ở Ba Lan".

Những Dấu Hiệu U Ám của Kinh Tế Nga

-Kinh tế Nga bắt đầu xuống dốc do trừng phạt, thu nhập từ dầu khí giảm, tăng trưởng chậm lại và thâm hụt ngân sách trầm trọng. Bộ trưởng Kinh tế Maxim Rechetnikov tại diễn đàn Saint-Pétersburg đã báo động, nước Nga đang trên bờ vực suy thoái.
Cụ thể, gói trừng phạt thứ 18 của Âu Châu với mức trần 47,60 Mỹ kim khiến Mạc Tư Khoa phải bán dầu cho Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ với giá hết sức rẻ, việc tránh né cấm vận tốn kém rất nhiều cho nhà sản xuất vì phải chi cho nhiều trung gian. Ngân sách thâm thủng 4,9 tỉ Rúp (56 tỉ Euro), vượt 30% so với dự kiến. Nhiều ngành kinh tế như luyện kim, hầm mỏ, xây dựng thụt lùi.
Cấm vận khiến các công ty Nga không mua được linh kiện từ Âu Châu, Hoa Kỳ, Nhật Bản đã quen dùng, phải xoay sở bằng cách tháo gỡ nhiều cỗ máy, dồn phụ tùng ráp lại thành một có thể chạy được. Đặc biệt trong ngành xe hơi, sản xuất xe vận tải giảm đến 40%, nhiều nhà máy chuyển sang tuần làm việc 4 ngày. Ngân hàng trung ương đã giảm lãi suất chỉ đạo từ 20% còn 18% nhưng khó thể vay mượn để đầu tư với tỉ lệ này. Một số đã có dấu hiệu mất khả năng thanh toán, gây lo ngại khủng hoảng ngân hàng. Tìm lại con đường tăng trưởng có vẻ không thể là một sớm một chiều, theo báo Le Monde.

Khai Chiến Thương Mại Với 3/4 Thế Giới, Trump Giúp Hàng Trung Quốc Bán Chạy

-Về kinh tế, báo Le Figaro lưu ý, tối hậu thư về Ukraine của Donald Trump dành cho Vladimir Putin ngày 8/8 trước khi biến thành thượng đỉnh Alaska, đã làm cho người ta hầu như quên mất một thời điểm khác quan trọng không kém. Hôm 12/8 là ngày hết hạn của việc tạm ngưng 90 ngày thương chiến Mỹ-Trung, nhưng vào giờ chót ông Trump đã ký Sắc lệnh gia hạn thêm 90 ngày nữa.
Tờ báo cho rằng Donald Trump có vẻ vội vã hơn Tập Cận Bình. Trước hết đó là tính cách của ông, thứ nữa, đảng Cộng hòa sẽ phải lao vào chiến dịch tranh cử "midterms" (bầu cử giữa kỳ) trong vài tháng nữa. Báo Le Figaro chạy tít trang nhất "Chiến tranh thương mại: Trung Quốc kháng cự với Trump như thế nào". Trong bài xã luận "Mắt đổi mắt, răng đổi răng", nhật báo cánh hữu đánh giá trong cuộc thương chiến tuyên bố với toàn thế giới, Donald Trump đã tìm thấy một đối thủ xứng tầm là Trung Quốc - đã quyết định so găng với ông.
Kể từ "Ngày giải phóng" 2/4, Bắc Kinh đã trả đũa từng đòn một, và hiện đang thành công, ngược hẳn với Âu Châu đã vội chấp nhận vô điều kiện mức thuế do Trump áp đặt. Nhưng trái với bà Ursula von der Leyen, phải cân nhắc lợi ích của 27 nước thành viên, quyết sách do một mình Tập Cận Bình đưa ra. Chủ tịch Trung Quốc có vũ khí đáng gờm là đất hiếm cần thiết cho kỹ thuật, mà Bắc Kinh hầu như độc quyền thế giới, nếu thiếu nguyên liệu này, kinh tế Mỹ có thể bị ngưng trệ. Nhưng nhất là Bắc Kinh có chiến lược dài hạn. Trong khi Âu Châu tự trói tay mình bằng các quy định, người khổng lồ Á Châu vẽ nên trật tự thế giới mới bằng chủ nghĩa bành trướng vô hạn định.

Điều nghịch lý là Donald Trump đã mở hẳn một đại lộ cho Trung Quốc. Trong lúc Trump trừng phạt bằng thuế quan, lăng nhục ba phần tư hành tinh, Bắc Kinh siết chặt quan hệ với các láng giềng Á Châu, với Phi Châu và Nam Mỹ, đổ ồ ạt hàng Trung Quốc vào các nước này, và Âu Châu thì bị xe hơi từ Hoa Lục tràn ngập. Kết quả là ngoài Hoa Kỳ, chưa bao giờ Trung Quốc xuất cảng được nhiều như vậy. Trump muốn Trung Quốc phải quỳ gối chăng? Hiện thời Bắc Kinh đang nói: "Cảm ơn, Donald!"

Đức Leo XVI: 100 Ngày Đầu của Vị Giáo Hoàng Hòa Hợp

-Nhìn sang Vatican, báo Libération sơ kết 100 ngày đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo XIV. Từ khi được bầu lên cách đây 3 tháng, tân Giáo hoàng được mọi người mến chuộng. Luôn tươi cười hòa nhã, yêu thể thao, vị Giáo hoàng mới sẽ mừng sinh nhật 70 tuổi vào ngày 14/9, đã mang đến cho giáo triều một diện mạo trẻ trung.
Điểm độc đáo của ngài là chinh phục được mọi thành phần Công giáo, từ phe truyền thống cho đến phe cải cách muốn tiếp tục đường hướng của Giáo hoàng quá cố Francis. Hồng y Robert Francis Prevost đã chiến thắng vẻ vang trong cuộc bầu cử ngày 7 và 8/5: Dẫn đầu ngay từ vòng một, đứng trên Pietro Parolin, nhân vật số 2 nổi tiếng của Vatican và đắc cử với trên 100 phiếu, một sự đồng thuận hiếm thấy trong lịch sử giáo hội Công giáo.

Người ta cho rằng đã có một "chiến dịch Prevost" diễn ra ngay cả trước khi các hồng y bước vào nhà nguyện Sixtine. Họ biết rõ Prevost và đã âm thầm trao đổi với nhau trên mạng xã hội trong những tháng trước khi Giáo hoàng Francis qua đời. Hiện thời Leo XIV đang ra sức hàn gắn những vết thương do Francis để lại. Trong 12 năm trị vì, vị tu sĩ Dòng Tên đã gây ra nhiều xáo trộn trong giới lãnh đạo giáo hội, nêu ra 15 "chứng bệnh" (chuộng hư danh, thờ ơ...). Sống tại khu nhà khách Sainte-Marthe thay vì Dinh Tông tòa, Giáo hoàng Francis với tính cách độc đoán luôn tự mình quyết định, đôi khi cách chức thô bạo những người mình không ưa, tạo bầu không khí căng thẳng.
Từ khi Giáo hoàng Leo XIV được bầu lên, không khí ở Roma đã dịu đi hẳn. Ngài tươi cười, tham khảo, trấn an, tuyên bố: "Các Giáo hoàng đến rồi đi, giáo triều vẫn tồn tại". Leo XIV vẫn còn là ẩn số, chưa đưa ra đường hướng rõ ràng, giữ nguyên những chức vụ chủ chốt. Dù vậy cũng đã có một số dấu hiệu như tiếp bước Francis trong các cam kết xã hội và sinh thái, tỏ rõ thái độ trong vấn đề lạm dụng tình dục, dỡ bỏ những nhập nhằng trong hồ sơ Ukraine. Nếu Francis bị nghi ngờ là đồng lõa với Mạc Tư Khoa, Leo XIV hai lần nồng nhiệt tiếp đón Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, và đề nghị làm trung gian hòa giải.

Liên Hiệp Quốc Tố Cáo Quân Đội Miến Điện Tra Tấn Tù Nhân Một Cách Có Hệ Thống


(Hình AP - Thein Zaw: Tù nhân được thả khỏi nhà tù Insein ở Rangoon, Miến Điện, ngày 4/1/2024.)
-Theo hãng tin Reuters, hôm 12/8/2025, các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc cho biết đã tìm thấy những bằng chứng lực lượng an ninh Miến Điện tiến hành các hành vi tra tấn một cách hệ thống, với những thủ phạm chủ chốt đã được xác định.
Theo một báo cáo của Cơ chế Điều tra Độc lập về Miến Điện (IIMM), nạn nhân bị đánh đập, chích điện, siết cổ, thậm chí bị nhổ móng tay bằng kìm. Một số trường hợp tra tấn dẫn đến chết, trong đó có cả trẻ em bị giam giữ trái phép.
Lãnh đạo của IIMM, Nicolas Koumjian, trong một thông cáo đi kèm, cho biết: "Chúng tôi đã phát giác những bằng chứng đáng kể, trong đó có cả lời khai của nhân chứng, cho thấy tồn tại những hành vi tra tấn một cách có hệ thống trong các trại giam tại Miến Điện".

Báo cáo dựa trên hơn 1.300 nguồn tin, hàng trăm lời khai, tài liệu và bằng chứng pháp y. Liên Hiệp Quốc cũng ghi nhận các vụ hành quyết không qua xét xử do cả lực lượng an ninh Miến Điện cũng như một số nhóm vũ trang đối lập thực hiện. Báo cáo cho biết đã xác định được những người chịu trách nhiệm chính của các hành vi nêu trên, nhưng không cho biết tên cụ thể để không ảnh hưởng đến công việc điều tra đang tiếp tục.
Quân đội Miến Điện đã lên nắm quyền sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi năm 2021, đẩy đất nước vào nội chiến triền miên.
Theo báo cáo của IIMM, chính quyền quân sự không hồi đáp yêu cầu cung cấp thông tin về các tội ác nói trên, cũng như yêu cầu để các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc được tới Miến Điện,

Báo Cáo của Mỹ Về Nhân Quyền Trên Thế Giới Bị Chỉ Trích Là "Bao Che Các Thế Lực Độc Tài"


(Hình AFP - Chandan Khanna: Những người biểu tình tập trung để yêu cầu đóng cửa Trung tâm Giam giữ Người Di cư được gọi là "Alligator Alcatraz" tại phi trường Dade-Collier ở Ochopee, Florida, Hoa Kỳ, ngày 22/7/2025.)
-Báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền trên thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được công bố hôm 12/8/2025, chậm hơn nhiều tháng so với thông lệ và bị cắt bỏ khoảng hai phần ba nội dung theo dự kiến. Theo tổ chức Ân xá Quốc tế (AI - Amnesty International), "chính quyền Trump đã biến báo cáo này thành một công cụ để che giấu sự thật", tạo điều kiện cho "các chính sách chống lại nhân quyền".
Đài phát thanh công NPR của Mỹ hôm 12/8 dẫn lời bà Amanda Klasing, phụ trách về Quan hệ với Chính phủ và Vận động Chính sách của Amnesty International USA, cho rằng việc báo cáo về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ cắt giảm đại đa số các vụ vi phạm nhân quyền, chỉ giữ lại một số trường hợp mang tính "minh họa", cho thấy chính quyền Hoa Kỳ đang "bao che cho các thế lực vi phạm nhân quyền".

Trong một nhận định ngày 7/8, vào thời điểm một số chương của báo cáo rò rỉ ra ngoài, đại diện của tổ chức Ân xá Quốc tế nhận xét: "Việc báo cáo hạ thấp hoặc phớt lờ các vi phạm nhân quyền mà những nhóm dân cư yếu thế phải đối mặt, bao gồm những người tị nạn và người xin tị nạn, phụ nữ và trẻ em gái, cư dân bản địa, các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo, cũng như cộng đồng LGBT+ trên toàn thế giới, là một hành động xuyên tạc và phá hoại chủ trương của Quốc hội Mỹ". Vẫn theo đại diện AI, "thay vì sử dụng các phương tiện và ảnh hưởng của mình để làm sáng tỏ các vi phạm nhân quyền và thúc đẩy trách nhiệm giải trình toàn cầu cũng như tôn trọng nhân phẩm, với báo cáo này, chính quyền Mỹ dường như đang che giấu một cách nguy hiểm các vấn đề nhân quyền quan trọng".
Theo đài Mỹ NPR, đã không có "hành vi vi phạm, như hạn chế quyền tự do hội họp, bầu cử không công bằng và trừng phạt các nhóm thiểu số, được ghi nhận trong bản báo cáo này". Bà Yaqiu Wang, một nhà nghiên cứu về nhân quyền Trung Quốc lâu năm, cộng tác viên của tổ chức Freedom House, cho biết "thực sự bị sốc" khi thấy "ngay cả quyền tự do ngôn luận cũng đã bị cắt bỏ". Quyền tự do ngôn luận của báo chí vẫn được ghi nhận trong báo cáo mới, nhưng "không có mục nào bao gồm quyền tự do ngôn luận của các công dân bình thường".

NPR cho biết việc công bố báo cáo về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm nay đã bị trì hoãn trong nhiều tháng trong lúc Bộ Ngoại giao ra các chỉ thị cho cấp dưới cắt bỏ hàng loạt nội dung liên quan đến "bản sắc văn hóa của các nhóm thiểu số, công bằng và hòa nhập, bạo lực tình dục đối với trẻ em và xâm phạm quyền riêng tư...".
Trong khi làm lơ trước tình trạng vi phạm nhân quyền khắp nơi trên thế giới, theo NPR, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra chỉ thị cho cấp dưới tập trung làm rõ tình trạng nhân quyền tại khoảng 20 quốc gia, trong đó có Gia Nã Ðại, Đức, Do Thái, Vương quốc Anh và Ukraine. Vẫn theo Thượng Nghị sĩ Chris Van Hollen, trong khi hầu hết báo cáo về các nước khác đều ít đề cập đến quyền tự do ngôn luận, báo cáo về Vương quốc Anh lại có nhiều nội dung về việc chính phủ Anh dung túng "ngôn từ kích động thù địch".
Theo truyền thống, Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ họp báo để giới thiệu báo cáo này nhưng năm nay sự kiện này đã không diễn ra. Thượng Nghị sĩ Chris Van Hollen, đảng Dân chủ, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã từng ủng hộ ông Marco Rubio làm Ngoại trưởng, hối hận vì đã bỏ phiếu cho ông Rubio. Thượng Nghị sĩ Van Hollen nói: "Khi còn là thành viên Thượng viện, ông ấy từng lên tiếng và ủng hộ chính sách đối ngoại của Mỹ dựa trên việc thúc đẩy dân chủ và nhân quyền. Nhưng kể từ khi được bổ nhiệm, dường như ông ấy đã quên tất cả những điều đó".
Thượng Nghị sĩ Van Hollen cho biết những thay đổi lớn nói trên đặt ra câu hỏi về ưu tiên của chính quyền Hoa Kỳ hiện nay: "Nếu chính quyền Trump định làm suy yếu nhân quyền tại đây (tức tại Mỹ)", thì rõ ràng "họ không muốn phải đưa tin về những vi phạm đang xảy ra ở các quốc gia khác".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Reuters/RFI) – Phi Luật Tân tố cáo hành động "nguy hiểm" của quân đội Trung Quốc trong vụ va chạm ở bãi cạn Scarborough. Trong thông cáo ngày 12/8/2025, Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân cho biết một tàu Hải cảnh Trung Quốc đã bám theo tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Phi Luật Tân (PCG) tiếp viện nhu yếu phẩm cho hàng chục ngư dân hoạt động quanh bãi cạn Scarborough. Một tàu Hải quân Trung Quốc bất ngờ cắt ngang đường đi, va chạm với tàu Hải cảnh Trung Quốc và làm hư hại mũi tàu. Đây là vụ va chạm đầu tiên được biết đến giữa các tàu Trung Quốc trong khu vực. Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Phi Luật Tân đáng giá "mục tiêu thực sự của tàu Hải quân PLA là đâm vào (tàu) Cảnh sát Biển Phi Luật Tân". Ngày 12/8, trang Indo-Pacific Defense Forum cho rằng vụ tai nạn ở Biển Đông cho thấy "văn hóa quân sự thiếu chuyên nghiệp của Trung Quốc".
(AFP/RFI) – Tòa án Thái Lan sẽ ra phán quyết về Thủ tướng Paetongtarn cuối tháng này. Tòa Bảo Hiến Thái Lan sẽ ra phán quyết vào ngày 29/8 về vụ kiện nhằm phế truất Thủ tướng Shinawatra liên quan cách bà giải quyết tranh chấp biên giới với Cam Bốt. Paetongtarn, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, nhậm chức chưa đầy 1 năm và đã bị tạm đình chỉ chức vụ từ tháng trước sau khi một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa bà với cựu Thủ tướng Cam Bốt Husen bị rò rỉ. Một nhóm Thượng Nghị sĩ bảo thủ đã đệ đơn kiện, cáo buộc Paetongtarn hành xử thiếu chuyên nghiệp và vi phạm đạo đức lãnh đạo liên quan đến vụ tranh chấp biên giới với Cam Bốt, dẫn đến đụng độ quân sự đẫm máu nhất giữa hai nước láng giềng trong nhiều thập kỷ.

(AFP/RFI) – Nam Hàn: Phu nhân cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị bắt. Bà Kim Keon Hee đã bị bắt tối 12/8/2025 sau buổi thẩm vấn về hàng loạt cáo buộc, trong đó có thao túng thị trường chứng khoán, tham nhũng. Ngày 13/8, Tư pháp Nam Hàn đã khám xét các văn phòng của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) để tìm bằng chứng về thao túng bầu cử Quốc hội, một trong những cáo buộc mà bà Kim Keon Hee bị truy tố. Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị khai trừ khỏi đảng PPP sau khi bị tước mọi chức danh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nam Hàn, vợ chồng cựu Tổng thống cùng bị bắt giữ.
(AFP/RFI) – Lãnh đạo Nhật Bản và Nam Hàn gặp nhau tuần tới. Nguồn tin của chính phủ hai nước cho biết, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung sẽ tới Tokyo ngày 23 và 24/8/2025 để gặp Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, trước khi sang Hoa Thịnh Ðốn ngày 25/8 hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về Thỏa thuận Thương mại mới. Hai lãnh đạo Hàn-Nhật dự kiến thảo luận về việc củng cố hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác 3 bên với Hoa Kỳ và đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực.

(Reuters/RFI) – Trung Quốc trả đũa hai 2 ngân hàng Âu Châu. Hôm 13/8/2025, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo vừa áp đặt biện pháp trả đũa 2 ngân hàng của Liên Hiệp Âu Châu (EU): UAB Urbo Bankas và AB Mano Bankas của Lithuania, cấm 2 ngân hàng này giao dịch và hợp tác với tổ chức, cá nhân tại Trung Quốc, sau khi EU trừng phạt 2 ngân hàng Trung Quốc có liên hệ với Nga. Bắc Kinh kêu gọi EU sửa chữa "hành động sai trái" và bảo vệ hợp tác song phương.
(Reuters/RFI) – Úc Ðại Lợi và Vanuatu ký kết Hiệp định An ninh và Kinh tế trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc. Hôm 13/8/2025, Úc Ðại Lợi và quần đảo Vanuatu đã đạt được một thỏa thuận chiến lược trị giá tương đương hơn 326 triệu Mỹ kim. "Hiệp định Nakamal" sẽ được khai triển trong 10 năm, tập trung vào hợp tác an ninh, thúc đẩy thương mại, cải thiện kinh tế và mở rộng chương trình di chuyển lao động. Phó Thủ tướng Úc Ðại Lợi Richard Marles nhấn mạnh hai nước chia sẻ "một vận mệnh chung" và cùng cam kết bảo vệ môi trường an ninh khu vực.

(AFP/RFI) – Quân đội Do Thái "phê duyệt" kế hoạch chiếm thành phố Gaza, thành phố lớn nhất của dải Gaza. Theo Quân đội Do Thái hôm 13/8/2025, Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Eyal Zamir, "đã phê duyệt khuôn khổ chính cho kế hoạch tác chiến của quân đội tại thành phố Gaza". Sau 22 tháng chiến tranh, Do Thái dự định kiểm soát thành phố phía Bắc này và các trại tị nạn lân cận, một trong những khu vực đông dân nhất của dải Gaza, để phá hủy "thành trì cuối cùng" của Hamas.
(AFP/RFI) – Dải Gaza: Ai Cập muốn làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn mới. Hôm 13/8/2025, Tổ chức Hamas thông báo một phái đoàn Hamas đã đến thủ đô Cairo của Ai Cập để "đàm phán sơ bộ" với các viên chức Ai Cập về một lệnh ngừng bắn mới. Hôm 12/8, Ai Cập tuyên bố đang hợp tác với Qatar và Hoa Kỳ hướng tới một lệnh ngừng bắn 60 ngày tại dải Gaza.

(AFP/RFI) – Gaza: Liên Hiệp Âu Châu (EU) và 24 nước tố cáo khủng hoảng nhân đạo "không bút nào tả xiết". Hôm 12/8/2025, Liên Hiệp Âu Châu cùng 24 nước, trong đó có Vương quốc Anh, Nhật Bản, Gia Nã Ðại và Úc Ðại Lợi, đã ra một Tuyên bố Chung kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn "nạn đói đang diễn ra trước mắt chúng ta", "khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đã lên đến mức không bút nào tả xiết". Các nước kêu gọi Do Thái "cho phép tất cả các đoàn xe cứu trợ nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ quốc tế và loại bỏ các rào cản với nhân viên cứu trợ".
(AFP/RFI) - Phi đạn Ariane 6 đưa một vệ tinh thế hệ mới cải thiện dự báo thời tiết toàn cầu. Lần phóng thứ ba và là chuyến bay thương mại thứ hai của hỏa tiễn Âu Châu Ariane 6 đã diễn ra thành Công tối 12/8/2025 từ trung tâm không gian Kourou ở Guyane thuộc Pháp. Vệ tinh MetOp-SG-A1 nặng 4 tấn được tập đoàn Airbus Quốc phòng và Không gian (Airbus Defence and Space) chế tạo cho Tổ chức Khai thác Vệ tinh Khí tượng Âu Châu (Eumetsat) theo hợp đồng với Cơ quan Không gian Âu Châu (ESA). Được đưa vào quỹ đạo và hoạt động ở độ cao khoảng 800 cây số, vệ tinh có nhiệm vụ cải thiện độ chính xác của dự báo thời tiết và hiểu biết về khí hậu.

Bài Vở Thượng Đỉnh Alaska

**
Ukraine: Lãnh Đạo Một Số Nước Âu Châu Họp Với Tổng Thống Hoa Kỳ Trước Thượng Đỉnh Alaska
(Anh Vũ | Trọng Thành | Thu Hằng)


(Hình AFP - Andrew Caballero-Reynolds, John MacDougall, John Thys - Ảnh ghép: Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Maryland ngày 15/7/2025, Thủ tướng Đức Freidrich Metz ở Bá Linh ngày 10/6/2025 và Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky ở The Hague, Hòa Lan, ngày 24/6/2025.)
-Hôm 13/8/2025, các lãnh đạo chủ chốt của Âu Châu họp trực tuyến với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhằm thuyết phục ông bảo vệ lợi ích của Ukraine trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/8 tại Anchorage, tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ.
Theo nguồn tin từ Bá Linh, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã mời ông Trump, Phó Tổng thống JD Vance, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo Pháp, Anh Quốc, Ý Ðại Lợi, Ba Lan và Phần Lan tham gia cuộc đối thoại hôm 13/8.

Nội dung trao đổi tập trung vào việc gia tăng áp lực lên Nga, chuẩn bị cho khả năng đàm phán hòa bình và bàn về các vấn đề lãnh thổ, an ninh. Liên Hiệp Âu Châu (trừ Hung Gia Lợi), đã khẳng định nguyên tắc: Người Ukraine phải được quyền tự quyết định tương lai của mình, và đàm phán chỉ khả thi khi có lệnh ngừng bắn hoặc giảm giao tranh.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin những ngày qua cũng đã liên tiếp điện đàm với lãnh đạo nhiều nước, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Ba Tây Lula da Silva và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un.
Điểm đáng lo ngại với Kyiv và các nước Âu Châu là ông Zelensky không được mời dự thượng đỉnh Alaska. Họ e ngại ông Trump và ông Putin có thể đạt một thỏa thuận buộc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ.
Cuộc họp hôm 13/8 được tổ chức theo sáng kiến của Đức. Từ sau thông báo thượng đỉnh Trump-Putin tại Alaska, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã khẩn trương thu xếp để có cuộc đối thoại này.

Từ thủ đô Bá Linh của Đức, thông tín viên Pascal Thibaut của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
Kỳ nghỉ của Friedrich Merz lẽ ra sẽ ngắn ngủi và yên bình tại ngôi nhà bên hồ Tegern. Nhưng Thủ tướng Đức hầu như không có thời gian để tận hưởng vẻ đẹp của xứ Bayern. Ông đã dành cả cuối tuần này để đóng vai người "chữa cháy" trước làn sóng chỉ trích từ các đồng nghiệp trong đảng Dân chủ Thiên chúa giáo sau quyết định tạm ngừng cung cấp vũ khí cho Do Thái.
Sau thông báo về cuộc gặp Trump-Putin vào thứ Sáu này tại Alaska, văn phòng Thủ tướng đã khẩn trương hành động để tổ chức cuộc gặp hôm nay. Vì lý do kỹ thuật, Friedrich Merz sẽ quay trở lại Bá Linh.

Thủ tướng và chính phủ của ông sẽ kỷ niệm 100 ngày cầm quyền vào ngày mai. Từ khi được bầu, ông đã xuất hiện rất nhiều trên trường quốc tế.
Với cuộc gặp hôm nay, ông khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine. Mục tiêu là làm mọi cách can ngăn Donald Trump đạt thỏa thuận bất lợi cho Kyiv vào thứ Sáu này.
Đối với Đức, tổ chức được cuộc gặp hôm nay là khởi đầu của một tiến trình đàm phán cũng như sự tham gia của Volodymyr Zelensky dưới một hình thức này hay hình thức khác đã được xem như là thành công.
Trước đó, Donald Trump tỏ ra mập mờ, cho biết sẽ "thăm dò" quan điểm của ông Putin, đồng thời dự báo sẽ có "trao đổi lãnh thổ". Tại Kyiv, Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga không hề chuẩn bị cho hòa bình mà đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mới. Ông bác bỏ khả năng rút quân khỏi miền Đông và gọi cuộc gặp Trump-Putin là "một thắng lợi cá nhân" của nhà lãnh đạo Nga.

Tổng Thống Ukraine: Không Thể Tách Vấn Đề "Trao Đổi Lãnh Thổ" Với Các Bảo Đảm Về An Ninh
"Trao đổi lãnh thổ" là một đòi hỏi của Tổng thống Hoa Kỳ để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga. Trả lời họp báo hôm 12/8, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh: "Trao đổi lãnh thổ là một vấn đề rất phức tạp, không thể tách rời việc này khỏi các bảo đảm an ninh cho Ukraine, cho nhà nước có chủ quyền của chúng ta và nhân dân chúng ta". Tổng thống Ukraine nói rõ là việc tham gia của Liên Hiệp Âu Châu vào các đàm phán hòa bình rất quan trọng, bởi "không ai khác ngoài Âu Châu có thể mang lại cho chúng ta các bảo đảm an ninh".
Tổng thống Ukraine cực lực bác bỏ việc nhượng lại cho Nga 30% lãnh thổ vùng Donbass, mà Ukraine còn kiểm soát, bởi chắc chắn Nga sẽ sử dụng khu vực này "làm bàn đạp" để chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng Ukraine "lần thứ ba".

Hôm 12/8, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nguyên thủ Ukraine cho biết lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã nhấn mạnh "bất kỳ cuộc đàm phán nào mà không có Ukraine sẽ không thể mang lại hòa bình lâu dài. (...) Một nền hòa bình giả tạo thay vì một nền hòa bình thực sự sẽ không tồn tại lâu dài và sẽ chỉ khuyến khích Nga chiếm thêm lãnh thổ".
Putin và Kim Jong Un Cam Kết "Tăng Cường Hợp Tác"
Theo hãng thông tấn KCNA của Cộng sản Bắc Hàn, lãnh đạo Kim Jong Un đã điện đàm với Tổng thống Nga hôm 12/8. Hai bên hoan nghênh quan hệ đối tác chiến lược "trong mọi lĩnh vực", được ký kết vào năm 2024, bao gồm cả Hiệp ước Phòng thủ chung, và cam kết "tăng cường hợp tác trong tương lai".

Theo một tuyên bố của Ðiện Cẩm Linh, Tổng thống Putin cũng "chia sẻ thông tin với ông Kim Jong Un trong bối cảnh các cuộc thảo luận sắp tới" với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Nga Chuẩn Bị Mở Nhiều Đợt Tấn Công ở Ukraine Để Tạo Thế Mạnh Đàm Phán Với Mỹ
Vài ngày trước cuộc họp thượng đỉnh Trump-Putin về chiến tranh Ukraine, Kyiv bị ép trên chiến trường. Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận, Bộ binh Nga đã "tiến thêm được khoảng 10 cây số" ngày 12/8/2025 và không cần đến xe bọc thép. Bước đột phá này đe dọa hai địa phương cuối cùng vẫn do Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk.
Nga có thể chuẩn bị các cuộc tấn công ở ba khu vực "Zaporijia, Pokrovsk và Novopavlivka" và tiếp tục không kích Ukraine: 49 drone Shahed và 2 phi đạn Iskander-M và KN-23 đã được Nga phóng trong đêm 12-13/8 từ các vùng Koursk, Primorsko-Akhtarsk và Chatalovo.
Nga tính toán gì trước cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Alaska ngày 15/8? Tướng Jérôme Pellistrandi, Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng (Revue Défense Nationale), nhận định với Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI):
Tính toán này hoàn toàn không phải là không vô hại. Trước hết, chúng ta có thể thấy rõ Nga không hề giảm nỗ lực chiến tranh mà ngược lại vẫn tiến hành những cuộc không kích ban đêm vào lãnh thổ Ukraine. Tiếp theo, phải kể đến áp lực trên bộ để giành được lợi thế tối đa.
Nói cách khác, Tổng thống Vladimir Putin muốn đến trước đồng nhiệm Mỹ Donald Trump và tuyên bố: "Tôi đã thắng cuộc chiến, tôi đang giành được thế trận và Ukraine phải đầu hàng". Đó chính là điều rất đáng lo ngại, bởi vì bước đột phá này có thể phản ánh thế yếu và thái độ cuống cuồng từ phía Ukraine mà ông Putin chắc chắn sẽ khai thác để chứng minh Nga đã chiến thắng.

Thượng Đỉnh Alaska Về Ukraine: Bẫy Rập hay Cơ Hội?
(Thụy My)


(Ảnh REUTERS - Ukrainian Armed Forces, minh họa: Một nữ quân nhân thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 65 của Ukraine tham gia một cuộc tập trận gần tiền tuyến ở Zaporijia ngày 11/8/2025.)
-Quan ngại trước cuộc gặp Trump-Putin về Ukraine là vấn đề đáng chú ý hôm 12/8/2025. Theo báo Le Monde, chỉ còn vài ngày nữa để thuyết phục Hoa Thịnh Ðn gia tăng áp lực để buộc Vladimir Putin đàm phán thực sự. Một thời điểm quan trọng, nếu muốn biến chiếc bẫy Alaska thành cơ hội.
Trước Cuộc Họp Trump-Putin: Lo Lắng và Hy Vọng
Báo Le Figaro nhận xét, "Trump dường như có lắng nghe lời cảnh báo của Âu Châu trước cuộc họp thượng đỉnh với Putin". Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tóm tắt tâm trạng trái ngược tại Âu Châu: "Tôi có vô số lo lắng và rất nhiều hy vọng". Ông cho biết Hoa Thịnh Ðốn hứa sẽ tham vấn các đối tác Âu Châu trước cuộc gặp.
Âu Châu tiếp tục đòi hỏi phải có sự hiện diện của Tổng thống Zelensky tại bàn đàm phán. Ông Tusk hôm 12/8 nhấn mạnh: "Biên giới quốc gia không thể bị thay đổi bằng vũ lực". Đại diện ngoại giao Âu Châu Kaja Kallas khẳng định mọi thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Nga đều phải có Ukraine và Liên Hiệp Âu Châu (EU) tham gia vì liên quan đến an ninh của Ukraine và toàn thể Âu Châu, kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ áp đặt trừng phạt để gây sức ép. Bà Kallas nói: "Nếu Nga không muốn ngưng chiến, thì kinh tế Nga sẽ phải bị ngưng trệ". Các bên thỏa thuận sẽ có cuộc trao đổi giữa ông Trump và các đồng nhiệm Âu Châu trước khi gặp Putin.

Ðiện Cẩm Linh Không Nhả Ra Dù Chỉ 1 Centimet Đất
Theo nhiều nguồn tin được nhà báo gạo cội Yaroslav Trofimov của The Wall Street Journal dẫn ra, phía Mỹ cho rằng lý lẽ của Âu Châu "mang tính xây dựng". Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb - vốn có mối quan hệ rất tốt đẹp với Donald Trump nhờ đam mê chung là chơi gôn - cũng gọi điện cho ông. Cũng theo nhà báo Trofimov, Tòa Bạch Ốc chừng như đã nhận ra một cách trễ tràng rằng cuộc gặp với Vladimir Putin không phải là cơ hội đột phá như đã hy vọng.
Đặc phái viên Steve Witkoff vốn là tỉ phú địa ốc, không có chút kinh nghiệm nào về truyền thống chính trị và chiến lược của Nga. Trong e tiếng đồng hồ thảo luận, ông ngỡ rằng có thể trao đổi lãnh thổ, Mạc Tư Khoa đòi toàn bộ Luhansk và Donetsk, còn Kyiv kiểm soát Kherson và Zaporijjia ở miền Nam. Nhưng Witkoff đã lầm, Ðiện Cẩm Linh không chịu nhả ra một centimet đất nào, đòi Donbass đầu hàng để đổi lấy việc... tạm ngưng bắn. Sai lầm này khiến cuộc gặp có thể biến thành hoạt động tuyên truyền giúp Putin mà không đạt được sự nhân nhượng nào.
Liệu Donald Trump sẽ trừng phạt đoàn tàu ma của Nga hay không? Phía Putin cũng liên tục gọi cho bạn bè "các nước phương Nam" để đề nghị một giải pháp khác, nhưng đó là giải pháp nào? - Báo Le Figaro đặt câu hỏi. Báo Les Echos nhận thấy điều kỳ lạ là tối thứ Hai, ông Trump giảm bớt tham vọng về thượng đỉnh Alaska, coi đây chỉ là "một cuộc tiếp xúc đơn thuần", khi đó ông sẽ nói với Putin: "Ông phải chấm dứt cuộc chiến tranh này".

Chiếc Bẫy Alaska
Xã luận của báo Le Monde kêu gọi "Tránh chiếc bẫy Alaska". Tối hậu thư và đe dọa trừng phạt của Donald Trump đã được dỡ bỏ nhờ cuộc họp này. Vladimir Putin có nhiều lý do để vui mừng. Tội phạm chiến tranh bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã nay được ngồi ngang hàng với Tổng thống đại cường số một thế giới, gạt Volodymyr Zelensky qua một bên, và là cơ hội để đạt được việc chiếm hữu ít nhất là một phần Ukraine bằng con đường ngoại giao, điều mà ông ta không thể làm được bằng quân sự.
Đã thấy cơn giận của Trump trước Ấn Độ, Putin tránh đòi hỏi tối đa với Witkoff như "phi quốc xã hóa", "phi quân sự hóa" Ukraine, mà chỉ giới hạn ở vấn đề lãnh thổ. Người Mỹ bị lừa, nhưng Âu Châu thì không. Chỉ còn vài ngày nữa để thuyết phục Hoa Thịnh Ðốn rằng chỉ có thái độ kiên quyết và gia tăng áp lực mới có thể buộc Vladimir Putin đàm phán thực sự. Một thời điểm quan trọng, nếu muốn biến chiếc bẫy Alaska thành cơ hội.

Thế Bế Tắc Khi Cả Hai Đội Quân Đều Không Thể Thắng
Trên trang Ý kiến của báo Le Figaro, tác giả Renaud Girard phân tích "Những thách thức của một thỏa thuận Trump-Putin về Ukraine". Bài viết cho rằng việc Tổng thống Hoa Kỳ can dự vào ngoại giao thế giới và mơ nhận được giải Nobel Hòa bình không có gì xấu. Trump chấp nhận nói chuyện với tất cả, kể cả các nhà độc tài, điều này cũng tốt.
Tuy nhiên cần phải thực tế: Khó có hy vọng cuộc gặp ở Alaska dẫn đến tiến trình hòa bình. Thứ nhất, cả hai bên tham chiến không bên nào ở thế quá yếu để phải nhượng bộ yêu sách của bên kia. Tác giả nhắc lại, ngày 8/8/1918 được coi là "ngày tang tóc của quân Đức", các chỉ huy quân đội phải giải thích với chính quyền Bá Linh là không thể thắng nổi, nên thương lượng với phe đồng minh để chấm dứt chiến tranh. Đây không phải là trường hợp của quân đội Nga và Ukraine hiện nay.
Putin đã đầu tư quá nhiều vào cuộc chiến, từ nhân lực đến ngoại giao và kinh tế, muốn trình ra với dân Nga một chiến thắng. Về phần người Ukraine sau bấy nhiêu hy sinh không thể từ bỏ chủ quyền, không hề tin tưởng vào lời nói của Vladimir Putin, và nhượng bộ chỉ làm kẻ xâm lăng thêm tham lam. Làm thế nào Kyiv phải nhượng lại cho Mạc Tư Khoa những phần đất của Donetsk mà lực lượng Ukraine vẫn đang kiểm soát? Động lực duy nhất là được bảo đảm an ninh, có nghĩa là Ukraine được gia nhập Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Vấn đề là Trump không sẵn sàng chấp thuận yêu cầu chính đáng này. Tổng thống Hoa Kỳ muốn có tất cả: vinh quang quốc tế của người kiến tạo hòa bình, sự quy thuận và chấp nhận mua vũ khí Hoa Kỳ của Âu Châu, và sự hài lòng của phe MAGA. Nhưng chẳng ai trên thế giới có thể trao cho ông mọi thứ.
-Nhà Trắng cho biết, cuộc gặp sẽ là cơ hội để Tổng thống Donald Trump ngồi xuống với người đồng cấp Nga xem có thể đạt được tiến triển gì nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine.
Khi được hỏi về kế hoạch thượng đỉnh Nga - Mỹ vào cuối tuần này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp riêng trước khi họp báo chung tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson của Không quân Mỹ ở thành phố Anchorage, bang Alaska.
“Vì vậy, vào sáng mai, Tổng thống sẽ rời Nhà Trắng từ sớm để đến căn cứ quân sự liên hợp tại Anchorage, Alaska, nơi ông sẽ tham dự cuộc gặp riêng với Tổng thống Putin, tiếp đó là bữa trưa song phương với các phái đoàn của cả 2 nước, và sau đó là một cuộc họp báo”, bà Leavitt nói với Fox News. Bà Leavitt khẳng định các phóng viên sẽ có thể đặt câu hỏi cho cả 2 nhà lãnh đạo.

Bà nói thêm rằng cuộc gặp sẽ là cơ hội để Tổng thống Trump “ngồi xuống với Tổng thống Nga và xem có thể đạt được tiến triển gì để thúc đẩy việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và khôi phục hòa bình”.
Thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh, Mỹ có rất nhiều công cụ để giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.
“Tổng thống có nhiều công cụ có thể sử dụng nếu cần thiết, nhưng ông luôn nói rằng ngoại giao và đàm phán là phương cách chính để chấm dứt cuộc chiến này”, bà Leavitt cho biết.

Theo bà, Tổng thống Trump có khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt mới và “nhiều biện pháp khác” đối với Moscow, nhưng ông không muốn sử dụng chúng và sẽ chỉ thực hiện những bước đi này nếu buộc phải làm như vậy.
Thông tin trên được đưa ra sau khi Điện Kremlin công bố kế hoạch chương trình nghị sự cho cuộc họp thượng đỉnh Nga - Mỹ vào ngày mai.
Theo đó, cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo sẽ bắt đầu lúc 11h30 ngày 15/8 theo giờ địa phương (2h ngày 16/8 giờ Việt Nam) tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson của Không quân Mỹ.
Hai nhà lãnh đạo sẽ có những phát biểu ngắn trước khi bước vào hội đàm. “Dự kiến ngay khi bắt đầu cuộc gặp, mỗi tổng thống sẽ nói đôi lời, như thông lệ tại các cuộc đàm phán quốc tế”, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết.

Hội nghị thượng đỉnh sẽ tập trung vào việc giải quyết khủng hoảng Ukraine, nhưng các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về những vấn đề khác.
"Những nhiệm vụ rộng lớn hơn nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách, nổi bật nhất sẽ được đề cập. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế. Tôi xin lưu ý rằng hợp tác này có tiềm năng to lớn và, đáng tiếc, vẫn chưa được khai thác”, ông Ushakov nói.
“Cuộc trao đổi này sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp giữa hai người, đương nhiên có sự tham gia của các thông dịch viên", ông Ushakov cho hay.
Sau phần trao đổi riêng, ông Putin và ông Trump sẽ tiếp tục thảo luận “trong bữa trưa làm việc”.
Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn sẽ gồm 5 người mỗi bên. Thành phần phái đoàn Nga đã được xác định, gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Trợ lý Tổng thống Yury Ushakov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Đặc phái viên Tổng thống về hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa công bố thành phần phái đoàn.
Sau đó, ông Putin và ông Trump sẽ tổ chức họp báo chung cho giới truyền thông “để tổng kết kết quả các cuộc đàm phán”.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã sẵn sàng hội đàm, tuy nhiên, ở thời điểm này chưa thể nói điều gì về kết quả hội đàm.
Theo RIA Novosti, một máy bay chở các phóng viên Nga hôm nay đã đến Alaska để chuẩn bị đưa tin về sự kiện.
(Theo Fox News)

Không có nhận xét nào: