Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2025

2 video sinh hoạt. Kháng Thư của Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali: Yêu cầu CSVN phải trả tự do ngay lập tức cho tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng! và kính chuyển tin quốc tế đó đây theo dòng thời cuộc - Lê Văn Hải


KHÁNG THƯ CỦA HỘI TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALI.
Yêu cầu CSVN trả tự do ngay lập tức cho tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, người đang bị biệt giam, trong tình trạng bịnh tật, nguy kịch đến tính mạng!
Nơi Gởi:
*Nhà cầm quyền CS, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
•Amnesty International
•Human Rights Watch
•Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc
<!>
Kính thưa Quý Vị,
Chúng tôi, trong Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali,
Kịch liệt phản đối hành vi giam giữ biệt lập và từ chối chăm sóc y tế đối với tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, hiện đang bị giam tại Trại giam Nam Hà trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, có thể dẫn đến tử vong, bất kỳ lúc nào, nếu không được cấp cứu kịp thời!
Ông Lê Đình Lượng, sinh năm 1965, bị tuyên án 20 năm tù giam vào năm 2018, với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” – một bản án hoàn toàn mang tính chính trị, thiếu chứng cứ, và vi phạm các nguyên tắc cơ bản của pháp quyền. Việc bỏ tù ông Lượng là một sự đàn áp dã man đối với tiếng nói yêu nước và đòi dân chủ, nhân quyền ôn hòa.
Theo thông tin từ gia đình, kể từ tháng 6 năm 2025 đến nay, ông bị biệt giam hoàn toàn không liên lạc, không tiếp tế, không chữa trị y tế, không có ánh sáng, không có thông báo nào từ phía trại giam. Tình trạng này không chỉ vi phạm quyền được sống, được điều trị y tế và nhân phẩm của người bị giam giữ, mà còn vi phạm nghiêm trọng các công ước quốc tế, mà Việt Nam là thành viên, bao gồm Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị và Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc.
Đặc biệt, việc biệt giam một người cao tuổi, có nhiều bệnh nền trầm trọng, sau khi ông đã từng tuyệt thực phản đối điều kiện giam giữ vô nhân đạo, là hành động hèn hạ và tàn ác, được coi là một hình thức giết người chậm rãi.

Chúng tôi yêu cầu:
1.Nhà cầm quyền CSVN, phải chấm dứt ngay lập tức, việc biệt giam đối với ông Lê Đình Lượng.
2.Phải khẩn cấp đưa ông đi khám chữa bệnh tại một cơ sở y tế độc lập, đủ điều kiện chăm sóc y tế cần thiết.
3.Phải trả tự do vô điều kiện cho ông Lê Đình Lượng, vì ông là một tù nhân lương tâm, bị giam giữ chỉ vì thực thi quyền tự do biểu đạt một cách ôn hòa.
4.Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các chính phủ dân chủ, và công luận toàn cầu, lên tiếng mạnh mẽ về trường hợp ông Lượng và gây sức ép lên chính quyền CS Việt Nam, để chấm dứt ngay hành vi vi phạm nhân quyền này.
Mỗi giờ, mỗi ngày biệt giam ông Lê Đình Lượng trong im lặng, là mỗi bước tiến gần hơn đến cái chết do sự thờ ơ, vô trách nhiệm và tàn bạo của CSVN. Chúng tôi sẽ không im lặng. Và chúng tôi kêu gọi tất cả những ai còn có lương tri cũng không nên im lặng, cùng lên tiếng với chúng tôi.
Trả tự do cho Lê Đình Lượng ngay lập tức!
Chấm dứt tra tấn trong bóng tối!
Tôn trọng nhân quyền và luật pháp quốc tế!
San Jose, ngày 3 tháng 8 năm 2025
Thay mặt Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali:

Lê Văn Hải

Báo động: Tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, đang bị biệt giam, không được chữa bệnh nặng, nguy hiểm đến tính mạng!


-Ông Lê Đình Lượng – một trong những tù nhân lương tâm bị kết án nặng nhất tại Việt Nam – hiện đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch khi bị biệt giam và tước mọi quyền tiếp xúc với bên ngoài tại trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam. Gia đình cho biết ông đang không được phép khám chữa bệnh dù mang nhiều bệnh nền nghiêm trọng và đã tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi.
Thông tin được con trai ông, anh Lê Đình Hiếu, đăng tải trên Facebook hôm 26 Tháng Bảy, như một lời kêu cứu công khai: “Từ đầu tháng 6 đến nay, gia đình hoàn toàn bị cắt liên lạc với bố tôi. Không được gặp mặt, không được gửi đồ tiếp tế, không một dòng thông báo nào từ trại giam.”


Theo anh Hiếu, gia đình chỉ biết được phần nào tình trạng của ông Lượng khi người thân đến tận nơi thì được thông báo ông “đang bị biệt giam vì chống đối trại.” Nhưng cái gọi là “chống đối,” theo gia đình, không phải là hành vi bạo loạn hay đe dọa an ninh, mà chỉ là sự phản ứng trong tuyệt vọng khi nhiều lần ông Lượng yêu cầu được khám chữa bệnh nhưng đều bị phớt lờ.
Ông Lê Đình Lượng, năm nay 60 tuổi, là một nhà hoạt động xã hội nổi bật ở miền Trung, từng lên tiếng mạnh mẽ về các vấn đề môi trường, nhân quyền và dân chủ. Năm 2018, ông bị Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam kết án 20 năm tù giam – một trong những bản án nặng nhất đối với giới bất đồng chính kiến – với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.”
Ông bị cho là sử dụng tài khoản Facebook “Lỗ Ngọc” để đăng các bài viết bị cáo buộc là “tuyên truyền chống phá nhà nước.” Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế và các tổ chức nhân quyền như Human Rights Watch, Ân Xá Quốc Tế và Liên Hiệp Quốc đều xem ông là tù nhân lương tâm và lên án bản án phi lý mà ông phải chịu.
Vào giữa Tháng Năm 2025, anh Lê Đình Hiếu từng cho biết cha mình đã phải tuyệt thực để phản đối những bất công trong trại giam, trong bối cảnh sức khỏe của ông đang suy sụp nghiêm trọng. Gia đình lo ngại rằng ông Lượng đang bị “chôn sống” trong bốn bức tường, không ánh sáng, không thuốc men, và không biết ông còn sống hay đã chết.


“Tại nơi gọi là cơ sở cải huấn, tiếng nói của người tù lương tâm như bố tôi gần như không được ai lắng nghe,” anh Hiếu viết. “Ông đã nhiều lần làm đơn, kêu cứu, nhưng mọi lời cầu xin đều rơi vào im lặng. Và giờ, thay vì được điều trị y tế, ông bị đẩy vào biệt giam – một hình thức giam giữ tàn bạo trong bóng tối, với sự tàn nhẫn lạnh lùng của một hệ thống không còn nhân tính.”
Trước tình trạng đó, giới hoạt động nhân quyền trong và ngoài nước đang kêu gọi Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam chấm dứt biệt giam ông Lượng và khẩn cấp cho ông được tiếp cận chăm sóc y tế. Nhiều ý kiến xem việc biệt giam và từ chối chữa trị không khác gì một hình thức tra tấn tinh thần và giết người gián tiếp.
Câu hỏi đặt ra: Vì sao một người đã 60 tuổi, mang nhiều bệnh nền, lại tiếp tục bị đối xử tàn nhẫn đến mức này? Và đến khi nào hệ thống tư pháp và trại giam ở Việt Nam mới chấm dứt những hình thức hành hạ âm thầm nhưng dai dẳng đối với người bất đồng chính kiến?
Trong khi Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam thường rêu rao trước quốc tế về “cải cách pháp luật” và “đối thoại nhân quyền,” thì chính những trường hợp như Lê Đình Lượng đang phơi bày sự thật hoàn toàn trái ngược: một nền cai trị tiếp tục đàn áp tiếng nói độc lập bằng bạo lực và trấn áp tinh thần – nơi sinh mạng của tù nhân có thể bị đánh đổi bằng im lặng.

Con trai, kêu cứu khẩn cấp cho cha, là tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng


-Tôi là Lê Đình Hiếu, con trai của ông Lê Đình Lượng, một tù nhân lương tâm hiện đang bị chính quyền Việt Nam kết án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế, theo Điều 79 Bộ luật Hình sự. Đây là một bản án vô cùng nặng nề, bất công dành cho một người yêu nước, đấu tranh ôn hòa vì quyền con người và tương lai của dân tộc.
Hiện nay, bố tôi đã bước sang ngày tuyệt thực thứ 5, để phản đối những bất công mà ông đang phải chịu đựng trong trại giam. Sức khỏe và tinh thần của ông đang suy kiệt nghiêm trọng. Ngay từ khi còn ở ngoài xã hội, ông đã mang trong mình nhiều bệnh tật, và từ khi bị giam giữ, tình trạng sức khỏe của ông ngày càng giảm sút nghiêm trọng. Gần đây, ông bị đau răng dữ dội, đã nhiều lần làm đơn xin được khám chữa bệnh, nhưng tất cả đều bị phớt lờ. Trong chốn lao tù, tiếng nói của người tù lương tâm như ông gần như không được ai lắng nghe.
Hôm nay, mẹ tôi vừa nhận được cuộc gọi ngắn ngủi từ ông. Giọng ông yếu ớt, thều thào, nói vội vã như lời kêu cứu cuối cùng, mong muốn mọi người bên ngoài lên tiếng giúp đỡ cho ông, một người đang bị kết án oan sai.

Từ ngày tôi và vợ rời khỏi Việt Nam, một mình mẹ tôi gắng gượng thăm nuôi chồng. Tuổi già, sức yếu, mỗi lần vào trại gặp ông là bà đầm đìa nước mắt, khiến tôi tan nát trái tim.
Một người làm con, mà ngay lúc này, không thể giúp gì được cho bố của mình.
Mỗi lần mẹ tôi đi thăm bố về, nghe bà kể, nhìn ông xanh xao, gầy mòn mà tôi không thể làm gì để giúp ông giành lại quyền được sống, quyền được chăm sóc y tế tối thiểu, những quyền cơ bản của một con người, một tù nhân.
Tôi viết những dòng này, tha thiết kêu gọi quý thân hữu, các tổ chức nhân quyền, truyền thông quốc tế và tất cả những ai quan tâm đến công lý và số phận của các tù nhân lương tâm tại Việt Nam, xin hãy lên tiếng ngay lúc này để cứu lấy bố tôi.
Bố tôi, Ông Lê Đình Lượng đã tuyệt thực sang ngày thứ 5. Mạng sống của ông đang bị đe dọa nghiêm trọng. Xin hãy giúp ông giành lại sự sống, giành lại công bằng. Xin hãy lên tiếng đòi trả tự do ngay lập tức cho một người hoàn toàn vô tội.
Chân thành cảm ơn tất cả sự quan tâm, chia sẻ của quý vị.

Lê Đình Hiếu

Giới thiệu 2 video/youtube sinh hoạt hội đoàn, 2 ngày cuối tuần, của Quy Tran:

-Video: Liên Đoàn Hướng Đạo Bách Việt Picnic Hè 2025, Aug, 3 in PARK AMMA PRUSCH.

https://youtu.be/5NtrXR8Zjlo?si=l6rtu00KMKTKa7iL

-Video Ra mắt sách: Bạch Cung Ánh Sáng & Bóng Tối của nhà văn nữ Phong Thu

Chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên hiếm có:Tia sét dài 829km, trải rộng trên khắp nước Mỹ!


-Tia sét dài nhất được ghi nhận là 829 km, kéo dài gần như từ miền Đông Texas đến Kansas City, Mỹ, theo các đo đạc gần đây của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).
Tia sét “megaflash” này xảy ra vào tháng 10 năm 2017, tại một khu vực nổi tiếng với những cơn giông bão dữ dội. WMO cho biết trong một thông cáo báo chí vào thứ Năm (theo giờ Mỹ) rằng sẽ mất khoảng 8 đến 9 giờ để một chiếc ô tô di chuyển quãng đường này, và ít nhất 90 phút đối với máy bay. Tia sét này kéo dài 7,8 giây.
“Tia sét ghi nhận kỷ lục mới này xảy ra tại một trong những điểm nóng của các hệ thống giông bão quy mô trung bình (Mesoscale Convective System), có động lực cho phép các tia sét megaflash đặc biệt như vậy xảy ra”, WMO cho biết. Kỷ lục trước đó là tia sét dài 768 km, xảy ra vào tháng 4 năm 2020 ở miền Nam Mỹ.

Sai số của cả hai phép đo là cộng hoặc trừ 8 km.
WMO cũng nhấn mạnh một số tia sét kỷ lục khác, bao gồm tia sét dài nhất kéo dài 17,1 giây qua Uruguay và Argentina vào tháng 6 năm 2020; và tia sét gây chết người kỷ lục khi 21 người trú ẩn trong một túp lều ở Zimbabwe đã tử vong ngay lập tức vào năm 1975.
Dữ liệu từ vệ tinh hiện nay cho phép đo đạc các tia sét và các hiện tượng thời tiết khác mà trước đây không thể thực hiện được.
Tia sét kỷ lục mới này đã được xác minh trong quá trình phân tích cơn bão năm 2017 sử dụng công nghệ vệ tinh, WMO cho biết.
Cùng với đó, cùng một bộ phận của WMO cũng nghiên cứu các sự kiện cực đoan khác như nhiệt độ, kích thước mưa đá, tốc độ gió và các cơn bão.
(Theo The New Dail)

Căng thẳng: Động thái của tàu ngầm hạt nhân Mỹ, sau mệnh lệnh "tiến gần Nga!"


(Một tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia của Hải quân Mỹ. Ảnh: Wikipedia).
-Tàu ngầm của Mỹ được cho là đã rời cảng trước khi Tổng thống Donald Trump công bố lệnh điều động triển khai gần Nga.
Các nguồn tin ngày 2/8 tiết lộ rằng, ít nhất một tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia của Hải quân Mỹ đã rời cảng ra khơi, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ đã ra lệnh điều động 2 tàu ngầm hạt nhân tới “các khu vực thích hợp” nhằm đáp trả phát ngôn của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.
Tàu ngầm đã khởi hành trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Nga đang gia tăng đáng kể về mặt ngôn từ và các động thái quân sự tiềm tàng. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cụ thể về hải trình cũng như điểm đến cuối cùng, mục đích và quy mô chiến dịch triển khai của tàu ngàm Mỹ. Phản ứng chính thức từ phía Nga về thông tin này cũng chưa được công bố.

Được biết, các tàu ngầm tấn công lớp Virginia là lực lượng chủ lực trong hạm đội tàu ngầm tấn công nhanh của Mỹ, sở hữu khả năng tàng hình vượt trội và có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ từ do thám, tác chiến dưới biển sâu, đến phóng tên lửa hành trình Tomahawk.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Newsmax, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận 2 tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đang “ở gần Nga”.
“Khi cần thiết, chúng ta luôn phải sẵn sàng. Vì thế, tôi đã điều 2 tàu ngầm hạt nhân đến khu vực”, ông Trump nói. Khi được hỏi cụ thể về vị trí các tàu ngầm, ông Trump trả lời: “Chúng đang ở gần Nga, tôi cho là vậy”.
Trong khi đó, báo New York Times cho biết tuyên bố của Tổng thống Trump về việc triển khai tàu ngầm hạt nhân đến các “khu vực thích hợp” hiện không thể được xác nhận.
New York Times giải thích, các hoạt động di chuyển của tàu ngầm hạt nhân thuộc diện tối mật nhất trong các chiến lược tác chiến của Lầu Năm Góc, và thông tin về vị trí của những tàu này luôn được bảo mật nghiêm ngặt. Tuyên bố của ông Trump hôm 1/8 làm dấy lên nhiều suy đoán, nhưng cho đến nay, quân đội Mỹ chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về việc điều động tàu ngầm.
Bài báo nhấn mạnh, phát ngôn của ông Trump có thể chỉ là một phần trong chiến thuật gây sức ép ngoại giao nhằm buộc Nga phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán về Ukraine, thay vì phản ánh một động thái quân sự cụ thể. Việc thiếu các chi tiết cụ thể về loại tàu, vị trí cũng như mục tiêu của chiến dịch khiến giới quan sát khó có thể đánh giá rõ ràng ý định thực sự của Washington.
Các chuyên gia nhận định, mặc dù không có xác nhận từ Lầu Năm Góc, nhưng việc Tổng thống Trump lựa chọn công khai đề cập đến tàu ngầm hạt nhân vẫn là động thái nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới Moscow trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.
(Theo Avia Pro)

Florida: 48 nghi phạm bị bắt trong chiến dịch truy quét tội phạm ấu dâm “lớn kỷ lục”


(Cảnh sát trưởng Quận Marion, bang Florida, ông Sheriff Billy Woods. Ảnh chụp màn hình video)
-Gần đây, một chiến dịch truy quét ngầm tại miền trung tiểu bang Florida nhằm truy bắt những kẻ ấu dâm trên mạng đã dẫn đến việc bắt giữ 48 nghi phạm, trong đó có một số người là công dân nước ngoài có cảnh báo nhập cư, các quan chức thông báo ngày 30/7.
Chiến dịch này đã dẫn tới số vụ bắt giữ “phá kỷ lục” trong nỗ lực thực thi pháp luật phối hợp thường niên, được điều phối bởi Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Marion và có sự tham gia của 9 cơ quan ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang, theo Văn phòng Tổng chưởng lý bang Florida.
Trong số những nghi phạm quốc tịch nước ngoài bị bắt giữ, có những cá nhân bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đưa vào danh sách giam giữ đến từ El Salvador, Jamaica, India, và Dubai.

Những nghi phạm bị cáo buộc đã cố gắng sử dụng nền tảng trò chuyện trực tuyến và trò chơi để nhắn tin và gặp gỡ trẻ vị thành niên, nhưng thực tế đó là những sĩ quan chìm, theo lời giới chức.
“Những nghi phạm này đang dàn xếp để gặp một đứa trẻ, không phải người lớn, chúng đã gửi những hình ảnh và video bẩn thỉu tới đứa trẻ này,” Cảnh sát trưởng Billy Woods thuộc Hạt Marion cho biết tại cuộc họp báo hôm 30/7.
“Để các vị thấy rõ hơn, những kẻ đồi bại này… chúng mang theo bao cao su, cocaine, rượu và nhiều loại ma túy khác cho một đứa trẻ. Hãy lưu ý rằng chúng đang nhắm tới những đứa trẻ từ 13 đến 15 tuổi. … Chúng tôi sẽ không tha thứ cho những tội ác này. Không thể tha thứ được,” ông Woods nói thêm.
Theo ông, những tên tội phạm này đã liên lạc với nạn nhân thuộc cả hai giới thông qua mạng xã hội, đặc biệt là Snapchat. Ông Woods cảnh báo các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của việc bảo vệ con cái và theo dõi chặt chẽ việc các cháu sử dụng internet.
“Một trong những điều quan trọng nhất tại cuộc họp báo này là tôi muốn gửi thông điệp đến các bậc phụ huynh rằng… các vị cần để ý tới con cái của mình. Như các vị thấy trong tất cả các bản khai… những bậc cha mẹ chỉ có con trai, các vị đừng nghĩ và đừng tin rằng con trai mình không thể là nạn nhân trong những vụ việc này. Đừng nghĩ rằng các cháu sẽ không bị tổn thương khi chuyện này xảy ra,” ông Woods nói.

Tổng Chưởng lý James Uthmeier kêu gọi các bậc phụ huynh đặc biệt để ý tới nền tảng mạng xã hội Snapchat.
“Nếu con các vị đang dùng Snapchat, tốt hơn các vị nên kiểm tra cài đặt của chúng. … Bản chất của Snapchat là ảnh, video và các nội dung sẽ biến mất ngay lập tức, khiến cơ quan thực thi pháp luật rất khó để truy vết hành vi sai trái, và đây là công cụ ưa thích của những kẻ phạm tội tình dục sử dụng để nhắm tới trẻ em,” ông Uthmeier phát biểu trong cuộc họp báo.
Vào tháng 3/2025, các đặc vụ Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ tại khu vực Miami đã bắt giữ 10 tội phạm tình dục có tiền án, là những người nhập cư bất hợp pháp đang cư trú tại quần đảo Florida Keys.

“Những vụ bắt giữ là một phần của nỗ lực có trọng tâm, phối hợp giữa nhiều cơ quan nhằm đảm bảo an ninh cho Florida Keys và loại bỏ những cá nhân nguy hiểm khỏi cộng đồng địa phương,” theo tuyên bố ngày 17/3 của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP).
Vào ngày 30/6, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) báo cáo đã bắt giữ thêm 4 người nhập cư trái phép từng bị kết án với các tội danh liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em.
“Nhà tù Alligator Alcatraz và những cơ sở tương tự sẽ cho phép chúng ta giam giữ những tên cặn bã tồi tệ nhất đã xâm nhập vào đất nước này dưới thời chính quyền trước,” Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem phát biểu trong một tuyên bố tại thời điểm đó.

Hỏa tiễn SpaceX Falcon 9 phóng phi hành đoàn Crew-11 lên Trạm vũ trụ quốc tế
(Lý Ngọc)


-Vào thứ Sáu (1/8), chuyến vận chuyển Crew-11 của SpaceX đã được phóng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sau vụ việc hoãn phóng hôm thứ Năm vì thời tiết xấu tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida. Phi hành đoàn Crew-11 gồm có Zena Cardman và Mike Fincke của NASA, Kimiya Yui của Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản, và Oleg Platonov của Roscosmos. Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX đã cất cánh vào lúc 11:43 sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ.
Ông Cardman, chỉ huy của phi hành đoàn, sẽ thực hiện chuyến bay vũ trụ đầu tiên trong sự nghiệp, trong khi Fincke đã thực hiện ba chuyến bay trước đó và sẽ đảm nhận vai trò phi công. Ông Yui, với hai chuyến bay vũ trụ trước đó, và ông Platonov, đây là chuyến bay đầu tiên, cũng tham gia sứ mệnh lần này. Đây là chuyến bay thứ sáu của tàu vũ trụ Crew Dragon Endeavour, một trong những tàu vũ trụ của SpaceX được sử dụng nhiều nhất.
Crew-11 sẽ thay thế các phi hành gia đang làm việc tại ISS từ tháng 3. Đây là sứ mệnh thứ 11 của SpaceX trong việc vận chuyển phi hành gia tới và từ ISS theo chương trình phi hành đoàn thương mại của NASA. Các phi hành gia sẽ tham gia vào một loạt thí nghiệm khoa học quan trọng.

Một số thí nghiệm đáng chú ý bao gồm:
Chất dinh dưỡng sinh học 3: Thử nghiệm này nhằm tìm hiểu cách trồng vitamin trong không gian để giúp các phi hành gia duy trì sức khỏe trong các chuyến bay dài. Các thử nghiệm sẽ bao gồm sữa chua, kefir và một loại đồ uống làm từ men.
Tế bào gốc X IP1: Thí nghiệm này nhằm nuôi cấy tế bào gốc trong điều kiện vi trọng lực, với hy vọng giúp phát triển các phương pháp điều trị ung thư hiệu quả hơn trong tương lai.
Gen trong không gian 12: Đây là thử nghiệm liệu pháp phage, sử dụng virus có khả năng nhắm mục tiêu và tiêu diệt vi khuẩn.
Liệu pháp này có thể trở thành một giải pháp thay thế kháng sinh hiệu quả, đặc biệt là trong môi trường không gian, nơi việc điều trị nhiễm trùng có thể trở nên phức tạp.

Ngoài các thí nghiệm trên, phi hành đoàn Crew-11 sẽ tham gia vào một loạt các nghiên cứu sức khỏe, nhằm giải quyết các vấn đề mà các phi hành gia có thể gặp phải trong các sứ mệnh không gian sâu, như các chiến dịch Artemis của NASA hay các chuyến thám hiểm sao Hỏa trong tương lai. Một nghiên cứu sẽ tìm hiểu áp lực dịch não lên não trong không gian, một nghiên cứu khác sẽ đánh giá tác động của vitamin B đối với phản ứng của cơ thể khi có sự thay đổi dịch não.
Một thí nghiệm đặc biệt sẽ xem xét các thay đổi của cơ thể trong môi trường không trọng lực, bao gồm việc kiểm tra thị lực, chụp MRI, và các xét nghiệm y tế khác để hiểu rõ hơn về phản ứng của cơ thể đối với chuyến bay vũ trụ dài ngày.
Phi hành đoàn cũng sẽ đeo các thiết bị đặc biệt như ‘còng đùi’ để ngăn dịch não chảy về phía đầu, nhằm nghiên cứu cách giảm thiểu các thay đổi về mắt và não mà phi hành gia có thể gặp phải trong suốt chuyến bay dài.
Chuyến đi của Crew-11 không chỉ giúp thay thế các phi hành gia hiện tại tại ISS, mà còn cung cấp những dữ liệu quan trọng, đóng góp vào việc cải thiện sức khỏe của các phi hành gia và phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả hơn cho các nhiệm vụ không gian dài hạn trong tương lai.

Dầu mỏ của Nga đang bị mắc kẹt trên biển do thuế quan
(Lý Ngọc)


-Ít nhất 4 tàu chở dầu thô của Nga đang chờ ngoài khơi bờ biển phía tây Ấn Độ, khi hoạt động mua hàng hóa của quốc gia châu Á này đang bị chú ý do chịu áp lực từ Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu.
Tàu chở dầu Zaliv Vostok đang tiếp nhiên liệu cho tàu chở LNG Cygnus Passage đang neo đậu trên đường. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tàu Achilles và Elyte hiện đang neo đậu gần Jamnagar. Các tàu này dự kiến sẽ dỡ hàng tại Sikka vào ngày 2 và 3 tháng 8, sau khi nhận hàng vào cuối tháng 6 từ Primorsk và Ust Luga, nơi thường xuyên tiếp nhận dầu thô Ural chủ lực của Nga. Cả hai tàu chở dầu này đều đã bị EU và Anh trừng phạt.
Hơn một phần ba lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ đến từ Nga, và dòng chảy này đã gây xôn xao dư luận trong những tuần gần đây, bắt đầu với đợt trừng phạt mới của EU vào giữa tháng 7. Tuần này, chính quyền Trump đã viện dẫn việc mua dầu này làm lý do để áp thuế nhập khẩu cao đối với Ấn Độ và cũng đe dọa sẽ áp dụng thêm các hình phạt chưa được nêu rõ đối với việc nhập khẩu dầu. Kể từ đó, New Delhi đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu lập kế hoạch và chia sẻ kế hoạch tìm nguồn cung ứng dầu thô từ các nơi khác.

Achilles và Elyte, cả hai đều thuộc loại Aframax, có sức chứa khoảng 700.000 thùng dầu mỗi tàu. Cảng Sikka phục vụ Reliance Industries Ltd. cũng như Bharat Petroleum Corp. Ltd.
Reliance và Bharat Petroleum Corp. Ltd. không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Hai tàu chở dầu khác, Destan và Horae, cũng đang neo đậu xa bờ biển chờ dầu thô Ural sau khi nhận hàng từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, theo dữ liệu theo dõi tàu.
Tàu Destan, bị EU và Anh trừng phạt, dự kiến sẽ đến Sikka trong những ngày tới. Tàu Horae, điểm đến vẫn chưa rõ ràng, không bị EU, Anh hay Mỹ trừng phạt. Điểm đến của hai tàu chở dầu, cả hai đều thuộc dòng Aframax, có thể sẽ thay đổi.
(Theo Bloomberg)

Ông Trump ký sắc lệnh yêu cầu học sinh trường công rèn thể lực


(Ông Trump giơ sắc lệnh đã ký tại Phòng Roosevelt ở Nhà Trắng ngày 31/7. Ảnh: AP)
-Ông Trump ký sắc lệnh khôi phục Bài Kiểm tra Thể lực Tổng thống tại trường công, nhằm đối phó tình trạng béo phì của học sinh Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 ký sắc lệnh hành pháp tái áp dụng Bài kiểm tra Thể lực Tổng thống trong các trường công lập sau hơn một thập kỷ gián đoạn. Ông tuyên bố động thái này nằm trong chiến lược Làm nước Mỹ Khỏe mạnh Trở lại, giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe ở thanh thiếu niên.
Bài kiểm tra Thể lực Tổng thống được triển khai từ năm 1966 dưới thời Tổng thống Lyndon B. Johnson, được thiết kế để đánh giá các kỹ năng thể lực cốt lõi của học sinh như chạy 1,6 km có tính giờ để đánh giá sức bền tim mạch, gập bụng để kiểm tra sức bền cơ bụng, hít xà hoặc chống đẩy để kiểm tra sức mạnh thân trên, ngồi gập vươn người để đánh giá sự dẻo dai của lưng và gân kheo.

Những học sinh có thành tích cao, thường trên 85 điểm, sẽ được trao Chứng nhận Thể lực Tổng thống có con dấu của tổng thống. Mỗi năm học sinh làm bài kiểm tra hai lần, vào mùa xuân và mùa thu.
Quảng cáo
Đến năm 2012, chính quyền tổng thống Obama đã thay thế nó bằng Chương trình Thể dục Thanh thiếu niên Tổng thống, tập trung hơn vào các chỉ số sức khỏe cá nhân như BMI (chỉ số khối cơ thể), sức bền hiếu khí, chú trọng thiết lập mục tiêu tùy thể trạng cá nhân thay vì cạnh tranh để đạt được thể lực ở mức tiêu chuẩn thi đấu.
Chương trình được ông Trump khôi phục lần này sẽ quay lại với các bài kiểm tra cũ, do Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. giám sát. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cảnh báo về thực trạng sức khỏe của thế hệ trẻ.
Báo cáo công bố hồi tháng 5 của bộ này cho thấy trẻ em Mỹ hiện nay đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe mãn tính hơn bao giờ hết, mà nguyên nhân cốt lõi đến từ việc thiếu vận động và chế độ ăn uống không lành mạnh. Mức độ nghiêm trọng của vấn đề khiến Bộ trưởng Kennedy nhận định đây là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe".

Báo cáo đã trích dẫn một nghiên cứu từ Liên minh Hoạt động Thể chất, đưa ra những con số đáng lo ngại như hơn 70% trẻ em Mỹ trong độ tuổi từ 6 đến 17, đặc biệt là 85% thanh thiếu niên, đã không đáp ứng được Hướng dẫn liên bang năm 2024 về vận động thể chất hàng ngày (yêu cầu vận động từ mức độ vừa phải đến cường độ cao mỗi ngày).
Chính quyền của ông Trump nhận định việc khôi phục tính cạnh tranh bằng Bài kiểm tra Thể lực Tổng thống sẽ là đòn bẩy khiến học sinh tích cực vận động, rèn luyện thể lực và có trách nhiệm hơn với sức khỏe bản thân.
(Theo India Times)

Số ca nhiễm HIV trong quân nhân Nga đã tăng 2.000%.


-Tờ Moscow Times ngày 1/8 cho biết, kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, số ca nhiễm HIV trong quân nhân Nga đã tăng 2.000%. Theo một báo cáo mới từ Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, sự gia tăng mạnh mẽ này là do cả điều kiện ở tiền tuyến lẫn các chính sách của chính phủ Nga, dưới chiêu bài bảo vệ “các giá trị truyền thống”, đã gia tăng áp lực lên các tổ chức phòng ngừa và giáo dục chống HIV.
Theo quỹ này, đến cuối năm 2022, số ca nhiễm trong quân đội đã tăng gấp 13 lần so với thời điểm trước chiến tranh, và đến cuối năm 2024 – tăng gấp 20 lần. Các chuyên gia cảnh báo: “Hậu quả về mặt nhân khẩu học và kinh tế của dịch bệnh sẽ còn kéo dài trong nhiều thập kỷ và thậm chí có thể còn tàn khốc hơn cả hậu quả của cuộc xâm lược Ukraine”.
Báo cáo cũng chỉ ra tình hình HIV nhìn chung còn rất kém ở Nga. Kể từ năm 2022, quốc gia này liên tục nằm trong top năm thế giới về số ca nhiễm mới, chỉ sau Nam Phi, Mozambique, Nigeria và Ấn Độ. Năm 2021, Nga chiếm 3,9% tổng số ca nhiễm HIV mới trên toàn thế giới — nhiều hơn Tanzania, Uganda, Zambia hoặc Kenya.
“Không có lý do khách quan nào giải thích tại sao tỷ lệ nhiễm HIV trên toàn thế giới đang giảm nhưng vẫn tiếp tục tăng ở Nga. Điều này hoàn toàn do các quyết định chính trị”, các nhà phân tích tại Quỹ Carnegie nhấn mạnh. Họ lấy ví dụ về hành động của Điện Kremlin đối với các tổ chức tham gia phòng chống HIV.

Theo Viện Nghiên cứu Dịch tễ học Trung ương thuộc Rospotrebnadzor, tính đến mùa thu năm 2022, HIV đã được chẩn đoán ở 1% dân số Nga – tương đương khoảng 1,5 triệu người. “Nga đã đạt được những “thành công” khá đáng buồn – lên tới 1,5 triệu người nhiễm bệnh. Con số này tương đương 1% dân số”, ông Vadim Pokrovsky, Trưởng khoa Dịch tễ học và Phòng chống AIDS, cho biết.
Dự báo của ông khá thất vọng: đến năm 2030, số ca nhiễm mới có thể tăng thêm tới 660 nghìn, đạt mốc 2.160.000 người.
Trong nhóm tuổi từ 15 đến 49, tỷ lệ nhiễm trùng ở Nga là 1,5%. Con số này cao hơn hầu hết các quốc gia châu Phi: ví dụ, ở Ethiopia là 0,9%, ở Congo – 0,7%, ở Nigeria – 1,3%. Nga đi trước các quốc gia châu Âu về chỉ số này từ 3-15 lần: ví dụ, ở Đức, HIV được phát hiện ở 0,1% dân số trong độ tuổi 15-49, ở Ý – 0,2%, ở Tây Ban Nha – 0,4% và ở Bồ Đào Nha – 0,5%.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Úc Ðại Lợi Cảnh Báo Nga Là Mối Đe Dọa Gián Điệp Đáng Gờm


(Hình AFP - Handout: Lãnh đạo tình báo Úc Ðại Lợi Mike Burgess (trái) phát biểu trong một cuộc họp báo tại Canberra, thủ đô của Úc Ðại Lợi, ngày 12/07/2024.)
-Hôm 31/7/2025, lãnh đạo Cơ quan Tình báo Úc Ðại Lợi Mike Burgess khẳng định Nga là một mối đe dọa gián điệp đáng gờm. Ông cho biết trong những năm gần đây, một số điệp viên liên quan đến Nga đã bị bắt giữ và bị trục xuất khỏi Úc Ðại Lợi.
Trong bài phát biểu tối 31/7, được thông tấn xã AFP trích dẫn, ông Burgess cảnh báo về nguy cơ gián điệp ngày càng gia tăng từ các tác nhân nước ngoài như Nga và Trung Quốc. Ông cho biết từ năm 2022 đến nay, đã có 24 hoạt động gián điệp có quy mô lớn bị phá vỡ, nhiều hơn các vụ trong 8 năm trước đó cộng lại.
Mặc dù không cung cấp chi tiết cụ thể, ông Burgess tiết lộ rằng trong những năm gần đây, nhiều điệp viên người Nga đã bị trục xuất khỏi Úc Ðại Lợi. Năm 2024, cảnh sát Úc Ðại Lợi đã khởi tố một cặp vợ chồng người Nga sinh sống tại Úc Ðại Lợi hơn 10 năm, với cáo buộc làm gián điệp cho Kremlin và cố gắng đánh cắp bí mật quân sự.

Ngoài Nga, lãnh đạo tình báo Úc Ðại Lợi còn đề cập đến Trung Quốc và Iran như những quốc gia đang tích cực tìm cách đánh cắp thông tin bí mật của Canberra.
Quan chức này cũng nhắc lại cảnh báo được đưa ra trước đó về các tác nhân nước ngoài đang nhắm vào chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử mới của Úc Ðại Lợi, nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác AUKUS giữa Úc Ðại Lợi, Mỹ và Anh Quốc. Ông Burgess cho biết "tình báo nước ngoài tỏ ra rất quan tâm một cách không lành mạnh đến AUKUS và các năng lực liên quan".

Thương Mại: Hoa Kỳ và Nam Hàn Đạt Thỏa Thuận Vào Giờ Chót Về Mức Thuế 15%


(Hình AP - Hong Ki-won: Xe hơi Nam Hàn xuất cảng chờ lên tàu tại cảng Pyeongtaek, Nam Hàn, ngày 31/7/2025.)
-Hai ngày trước hạn chót mà Hoa Kỳ đòi thế giới đàm phán về thuế quan, chính quyền Donald Trump thông báo đạt được thỏa thuận với Nam Hàn về mức thuế 15%. Trong khi đó Hoa Thịnh Ðốn áp thuế 25% đối với hàng của Ấn Độ, còn Ba Tây sẽ bị phạt thuế 50% vì yếu tố chính trị.
Cuối ngày 30/7/2025, Tổng thống Mỹ loan báo đã đạt được Thỏa thuận Thương mại với Hán Thành. Để đổi lấy mức thuế 15% đối với hàng của Nam Hàn xuất cảng sang Hoa Kỳ, chính quyền của tân Tổng thống Lee Jae Myung chấp nhận đầu tư thêm 350 tỉ Mỹ kim vào Mỹ và nhất là mua thêm 100 tỉ Mỹ kim khí hóa lỏng của Hoa Kỳ. Tổng thống Nam Hàn trong thông cáo sáng nay tỏ vẻ hài lòng trước viễn cảnh "các doanh nghiệp Nam Hàn sẽ hoạt động trong môi trường ổn định hơn".
Tương tự như với các đối tác thương mại mà chính quyền Trump thông báo đã đạt được thỏa thuận về thuế quan, các chi tiết của thỏa thuận với Hán Thành còn phải được hai bên thảo luận tiếp. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Celio Fioretti của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết:
"Nam Hàn thở phào nhẹ nhõm sau khi đạt được thỏa thuận về thuế quan chỉ hai ngày trước thời hạn 1 tháng 8 Mỹ áp đặt thuế đối ứng. Sau Nhật Bản, đến lượt Nam Hàn gia nhập câu lạc bộ các nước Á Châu được giảm thuế nhập cảng: Hàng xuất cảng sang Hoa Kỳ chỉ bị đánh thuế 15% thay vì 25%, thậm chí là 50% nhắm vào xe hơi. Thêm vào đó, Hán Thành cam kết đầu tư 350 tỉ Mỹ kim vào Mỹ, mua 100 tỉ Mỹ kim khí đốt của Hoa Kỳ. Về phía Hoa Thịnh Ðốn, như từ trước đến nay, Mỹ sẽ không phải trả bất kỳ một mức thuế quan nào.

Các chi tiết của thỏa thuận sẽ được đàm phán tiếp. Trước mắt các nhà thương thuyết Nam Hàn, vốn được lãnh đạo các tập đoàn công nghiệp tư vấn, đã trở về nước trong chiến thắng sau nhiều tháng đàm phán cam go. Cho dù đã phải nhượng bộ, Hán Thành tuy nhiên đã thành công bảo hộ được thị trường nông phẩm nội địa, không mở cửa thị trường cho các nhà sản xuất của Mỹ.
Donald Trump hoan nghênh thỏa thuận đạt được với tân Tổng thống Nam Hàn và đã mời đồng cấp Lee Jae Myung đến Tòa Bạch Ốc trong 2 tuần nữa".
Cũng về thuế quan, Đài Loan trưa nay thông báo đã đạt được một số đồng thuận với Hoa Kỳ, nhưng không đi sâu vào chi tiết. Đài Loan bị đe dọa chịu thuế đối ứng 35% cho dù luôn được Hoa Thịnh Ðốn đánh giá là một lá chắn ngăn chận Trung Quốc và đã đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực kỹ thuật bán dẫn của Hoa Kỳ.
Với một quốc gia Á Châu khác là Ấn Độ, hồ sơ thương mại đang trở thành một võ đài. Hoa Thịnh Ðốn thông báo mức thuế 25% với lý do Tân Ðề Ly vừa mua vũ khí, vừa nhập cảng dầu hỏa của Nga.
Đối với Ba Tây, nền kinh tế lớn nhất tại Mỹ Châu-Latinh, yếu tố chính trị tác động trực tiếp đến đàm phán thuế quan. Cũng hôm 30/7/2025, Tổng thống Trump thông báo đánh thuế 50% hàng của Ba Tây và trừng phạt một vị Thẩm phán Tối cao Pháp viện Ba Tây đã buộc tội cựu Tổng thống Jair Bolsonaro về "âm mưu đảo chính". Ông Bolsonaro là một nhân vật có lập trường cực hữu và là người được Donald Trump "che chở".

Trung Quốc Triệu Tập Đại Diện Nvidia Vì Lo Ngại Về Tính Bảo Mật của Chip AI


(Hình AP - Andy Wong: Tại một gian trưng bày sản phẩm kỹ thuật của Nvidia tại Triển lãm Chuỗi cung ứng Quốc tế lần thứ 3 (China International Supply Chain Expo), Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 17/7/2025.)
-Hôm 31/7/2025, chính quyền Trung Quốc đã triệu tập đại diện tập đoàn Nvidia của Hoa Kỳ để thảo luận về "các vấn đề bảo mật nghiêm trọng" liên quan đến một số chip trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là mẫu H20 được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc.
Nvidia hiện là một trong những nhà sản xuất chip AI hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đã áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt về việc xuất cảng chip sang Trung Quốc với lý do bảo đảm an ninh quốc gia. Để đáp ứng các quy định đó, Nvidia đã phát triển phiên bản giới hạn như H20 để xuất cảng sang cường quốc Á Châu này.

Vụ việc phản ánh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung ngày càng tăng trong lĩnh vực kỹ thuật, trong bối cảnh Nvidia đang phải cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các công ty Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Clea Broadhurst của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Các chip H20 của Nvidia thuộc dòng chip trí tuệ nhân tạo có hiệu năng thấp hơn, được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc sau khi Mỹ hạn chế xuất cảng kỹ thuật bán dẫn tiên tiến.
Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) cho rằng có "rủi ro về theo dõi và kiểm soát từ xa" vì lo ngại các chip này có chứa một "cửa hậu" (backdoor), một lỗ hổng cho phép Nvidia truy cập trái phép vào dữ liệu người dùng. Chính quyền Bắc Kinh yêu cầu Nvidia cung cấp bằng chứng và cam kết rõ ràng về tính bảo mật của các linh kiện.
Lệnh triệu tập này gợi nhớ đến những cáo buộc của Mỹ nhắm vào Hoa Vi (Huawei) vài năm trước và phản ánh sự cạnh tranh kỹ thuật ngày càng gay gắt giữa hai quốc gia. Trung Quốc đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: Bắc Kinh sẽ không ngần ngại kiểm soát nghiêm ngặt các doanh nghiệp nước ngoài bị nghi ngờ đe dọa an ninh mạng của Hoa Lục. Những công ty này phải tuân thủ các quy định về an ninh mạng của Trung Quốc, và điều này mang lại cho Bắc Kinh một đòn bẩy trong đàm phán và có thể giúp họ giành được một số nhượng bộ.
Đối với Nvidia, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, là một thị trường quan trọng, và áp lực có thể còn gia tăng, vì nếu có thêm những cáo buộc mới, các quốc gia khác cũng có thể hoài nghi về chip của tập đoàn này.

Trung Quốc: Nghi Vấn Tập Cận Bình Sắp Về Hưu


(Ảnh AP - Pavel Bednyakov, minh họa: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mạc Tư Khoa nhân dịp Nga kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc xã, ngày 8/5/2025. Những tháng gần đây ông Tập ít xuất hiện trước công chúng.)
-Theo báo Les Echos ngày 31/7/2025, sự độc quyền lãnh đạo của Tập Cận Bình dẫn đến nhiều sai lầm, tình hình kinh tế xã hội u ám, gây bất mãn trong dân chúng và cả trong đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tác giả Pierre-Antoine Donnet đặt câu hỏi trên báo Les Echos, phải chăng đảng Cộng sản Trung Quốc đang tước đi một phần quyền lực của Tập Cận Bình? Bài viết nêu ra một sự kiện chính trị chưa từng thấy tại Bắc Kinh hôm 30/6. Hôm đó, 23/24 ủy viên trung ương đảng họp lại và gây ngạc nhiên vì họ yêu cầu nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc nghĩ đến việc về hưu, trước những khó khăn kinh tế và xã hội của đất nước.

Tất nhiên không có chuyện Tập Cận Bình ra đi lập tức. Từ khi lên ngôi năm 2012, Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương kiểm soát tất cả. Nhưng cá nhân độc quyền lãnh đạo đã dẫn đến nhiều sai lầm, làm tê liệt nền kinh tế, thất nghiệp bùng nổ mà nạn nhân là giới trẻ, dân chúng ngày càng bất mãn. Lần đầu tiên kể từ cải cách năm 1978, tương lai Hoa lục u ám hẳn, khiến nội bộ đảng chia rẽ, nảy sinh ra sự chống đối ông Tập.
Tân Hoa Xã cho biết hội nghị trên đây ở Đại sảnh đường Nhân Dân đã thông qua các quy định mới về hoạt động đảng. Theo các nhà phân tích, đây là dấu hiệu cho thấy hình ảnh của chủ tịch nước đang xấu đi. Có hai cách nhìn khác nhau. Hoặc là Tập Cận Bình đang bị chỉ trích dữ dội và đang là trung tâm của đấu tranh quyền lực. Hoặc ông Tập vẫn tiếp tục nắm quyền nhưng phải đối mặt với các khó khăn trong nội bộ. Hai cách lý giải này có điểm chung là đều đánh giá có sự căng thẳng chưa từng thấy trong đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Tờ Les Echos cho biết trên báo chí chính thức, cụm từ "trái tim của đảng" (chỉ ông Tập), "tư tưởng Tập Cận Bình" hầu như hoàn toàn biến mất. Những tháng gần đây, ông Tập vắng mặt trong nhiều hội nghị quan trọng, ngay cả trong hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Rio de Janeiro ngày 6 và 7/7 vừa qua.

Nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Cabestan cho rằng Tập Cận Bình, thất vọng trước tình hình đất nước, muốn chuẩn bị về hưu, cũng có thể vì lý do sức khỏe. Và rõ ràng có sự chống đối trong đảng kể từ 2023, chưa kể nhiều vụ thanh trừng trong quân đội. Nhưng ông Tập vẫn giữ quyền quyết định tối hậu. Còn đối với nhà Trung Quốc học Marc Julienne của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI), có một số dấu hiệu cho thấy bất ổn chính trị.
Màn sương mù bí mật trong chế độ từ khi Tập Cận Bình lên ngôi khiến khó thể đưa ra dự báo về tương lai Trung Quốc. Dù sao đi nữa, ông Tập đã nhận ra rằng ông thể không trị vì vĩnh viễn, và sẽ có lợi nếu chuẩn bị tương lai Trung Quốc trong những điều kiện tốt nhất, nếu muốn đi vào lịch sử với tư cách là một nhà lãnh đạo sáng suốt.

Miến Điện: Tập Đoàn Quân Sự Dỡ Bỏ Tình Trạng Khẩn Cấp Để Chuẩn Bị Cho Tổng Tuyển Cử


(Ảnh AP, minh họa: Một đường phố ở Rangoon bị phong tỏa trong dịp kỷ niệm thứ 78 Ngày Tử sĩ, tôn vinh những anh hùng dân tộc giành độc lập cho Miến Điện, ngày 19/7/2025.)
-Hôm 31/7/2025, tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện thông báo dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ban hành từ hồi tháng 2/2021 sau khi lật đổ chính quyền dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi.
Theo hãng tin AFP, phát ngôn viên của tập đoàn quân sự Miến Điện, Zaw Min Tun, hôm 31/7 tuyên bố: "Tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ hôm nay để đất nước chuẩn bị cho các cuộc bầu cử hướng tới một nền dân chủ đa đảng".
Vụ quân đội đảo chính và ban hành tình trạng khẩn cấp năm 2021 đã làm bùng phát một cuộc nội chiến khiến hàng ngàn người thiệt mạng ở Miến Điện. Lãnh đạo tập đoàn quân sự, tướng Min Aung Hlaing, nắm quyền tối cao cả về Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp.

Tuy nhiên, gần đây nhân vật số một ở Miến Điện nhận định là các cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025 và tháng 1/2026, sẽ có thể mang lại lối thoát cho cuộc xung đột, trong khi nhiều vùng rộng lớn của Miến Điện đang nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng nổi dậy.
Chính quyền Miến Điện cũng thông báo đã ban hành một đạo luật dự trù án tù giam đối với những lời người chỉ trích hoặc biểu tình phản đối cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, các nhóm đối lập, trong đó có các cựu Dân biểu bị lật đổ trong cuộc đảo chính, dọa sẽ tẩy chay kỳ bầu cử từng bị một chuyên gia Liên Hiệp Quốc xem là "trò hề" nhằm hợp pháp hóa sự thống trị liên tục của tập đoàn quân sự.
Về phía láng giềng Trung Quốc, Bắc Kinh hôm 31/7 tuyên bố ủng hộ Miến Điện tìm kiếm một giải pháp "hòa bình" cho cuộc nội chiến. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Khôn (Guo Jiakun) kêu gọi các đảng và phe phái tại Miến Điện giải quyết tranh chấp bằng giải pháp chính trị, trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Liên quan đến Mỹ, vẫn theo thông tấn xã AFP, hôm 30/7, các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện đã lên án quyết định của chính quyền Donald Trump gỡ bỏ lệnh trừng phạt các đồng minh của các tướng lĩnh cầm quyền ở Miến Điện và các doanh nghiệp liên quan đến quân đội nước này. Đối với các chuyên gia này, đây là một quyết định không thể chấp nhận được, một bước thụt lùi lớn trong các nỗ lực quốc tế để cứu mạng cho người dân Miến Điện thông qua việc hạn chế khả năng tập đoàn quân sự tiếp cận vũ khí. Trong thông cáo đưa ra hôm 30/7, Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt về tình trạng nhân quyền ở Miến Điện, đã kêu gọi Hoa Thịnh Ðốn rút lại quyết định nói trên.

Không có nhận xét nào: