Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2026

Vài Tin Sinh Hoạt Cộng Đồng và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Tin Cộng Đồng - San jose: Lễ Truy Điệu dưới chân tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, trong Vườn Truyền Thống Việt, Tưởng niệm 51 năm Tháng Tư Đen, thành công lớn, mới tờ mờ sáng, mà có trên một trăm đồng hương tham dự, nhiều ý nghĩa!
<!>
-Trong bầu không khí trang nghiêm và đầy xúc động của đúng ngày 30 Tháng Tư, đông đảo đồng hương người Việt tại miền Bắc California đã cùng tề tựu dưới chân Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để tham dự Lễ Truy Điệu và Tưởng Niệm 51 Năm Tháng Tư Đen (1975–2026) — một buổi lễ được đánh giá là thành công, sâu sa và đầy ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản Bắc Cali.


Dù trời còn tờ mờ sáng, lúc 9 giờ, hàng trăm đồng hương, chiến hữu và thế hệ trẻ đã hiện diện đông đủ trong không khí trang nghiêm và xúc động. Hình ảnh lá cờ Hoa Kỳ cùng lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay trong gió sớm, đã tạo nên một khung cảnh thiêng liêng, gợi nhớ về một quê hương tự do đã mất, sau biến cố lịch sử đau thương ngày 30 Tháng Tư năm 1975.

Phần nghi thức chào cờ được thực hiện hết sức long trọng, với Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức San Jose và sự góp mặt của Đoàn Du Ca Bắc Cali. Những bản hùng ca vang lên hào hùng, nhưng nghẹn ngào, làm nhiều người tham dự không cầm được xúc động. Tiếng hát hòa quyện cùng tiếng gió sớm, dưới chân tượng đài, như đưa mọi người trở về với những tháng ngày chiến đấu và hy sinh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Điểm nổi bật đầy xúc cảm của buổi lễ, là bàn thờ Tổ Quốc, đầy đủ bình hương, hoa quả, được trang trí uy nghiêm, với chân dung các tướng VNCH đã tuẫn tiết, hoa trắng tưởng niệm và những vòng hoa tri ân các anh linh tử sĩ. Khung cảnh được chuẩn bị công phu với nhiều poster của các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tạo nên một không gian tưởng niệm vừa trang trọng vừa thiêng liêng.


Đặc biệt, phần đọc “Lời Phút Mặc Niệm” do KQ Lê Văn Hải đảm trách, đã để lại nhiều xúc động sâu sa cho người tham dự. Trong giọng đọc chậm rãi, nghẹn ngào nhưng đầy khí phách, bài tưởng niệm đã nhắc lại những trang sử bi thương của dân tộc: Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên trên Tỉnh Lộ 7B, Đại Lộ Kinh Hoàng, những vị tướng VNCH tuẫn tiết để bảo toàn danh dự, và hàng trăm ngàn thuyền nhân bỏ mình trên biển cả đi tìm tự do. Nhiều đồng hương đã lặng người, rơi nước mắt, trong giây phút mặc niệm thiêng liêng ấy.
Buổi lễ không chỉ là dịp để tưởng nhớ những quân dân cán chính VNCH đã hy sinh, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của tự do, dân chủ và nhân quyền. Những lời phát biểu của MC trong chương trình, đều nhấn mạnh rằng Tháng Tư Đen không chỉ là một biến cố lịch sử, mà còn là vết thương chưa lành trong tâm thức của hàng triệu người Việt ly hương suốt hơn nửa thế kỷ qua.


Song song với phần nghi lễ trang nghiêm, ban tổ chức cũng chuẩn bị chu đáo công tác tiếp đón đồng hương. Hơn 200 chai nước uống và thực phẩm nhẹ, đã được chuyển đến quan khách và người tham dự, trong tinh thần thân tình, ấm áp tình đồng hương nơi xứ người.
Lễ Truy Điệu 51 Năm Tháng Tư Đen tại San Jose, đã khép lại trong niềm xúc động sâu xa và lòng quyết tâm tiếp tục gìn giữ căn cước người Việt tị nạn cộng sản, gìn giữ lá cờ vàng và truyền lại cho thế hệ mai sau, ký ức đau thương nhưng bất khuất của dân tộc Việt Nam.
“Chúng ta nghiêng mình tưởng niệm. Chúng ta giữ gìn ký ức. Chúng ta truyền lại cho thế hệ mai sau… Vì mất quê hương là mất tất cả!”


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ ĐẶC SẮC THỨ BẢY TUẦN NÀY: KỶ NIỆM 35 NĂM VĂN THƠ LẠC VIỆT & MỪNG NGÀY CỦA MẸ 2026!


*Đặc Biệt! Chương trình diễn ra trong không khí Mừng Ngày Hiền Mẫu (Happy Mother’s Day), nên tất cả quý Bà Mẹ tham dự sẽ được tặng một bông hồng và món quà nhỏ đầy yêu thương – như lời tri ân chân thành nhất.

Lời Mời

-Trong dòng chảy không ngừng của văn hóa dân tộc nơi xứ người, với tâm niệm thiêng liêng:
“Tiếng Việt còn – Nước Việt còn!” chúng tôi trân trọng giới thiệu đến Quý Đồng Hương một buổi sinh hoạt văn nghệ tưng bừng – độc đáo – giàu ý nghĩa nhất trong năm!


Chiều Văn Nghệ Mừng 35 Năm Văn Thơ Lạc Việt – một hành trình hội tụ của tình thân, của thi ca, của những tâm hồn yêu tiếng Việt và quê hương.
Thời gian: Thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2026
Giờ: 2:00 PM – 6:00 PM
Địa điểm: 70 W. Hedding St., San Jose, CA 95110
35 Năm – Một chặng đường đáng tự hào!
•Là một trong những hội đoàn bền bỉ và năng nổ nhất, trong công tác gìn giữ và phát huy tiếng Mẹ nơi hải ngoại.
•Quy tụ đông đảo văn thi sĩ tài hoa – những “ngôi sao sáng” của làng văn nghệ Việt xa xứ.
•Trang nhà Văn Thơ Lạc Việt đã đón hơn 3 triệu lượt thăm viếng, trở thành mái nhà tinh thần thân quen của người yêu văn chương.
•Tổ chức vô số sinh hoạt văn học nghệ thuật, ra mắt tác phẩm, nuôi dưỡng và nâng đỡ bao thế hệ cầm bút.

Đặc biệt chương trình lần này:
•Sân khấu trang trí rực rỡ, chương trình phong phú với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, vui tươi, bất ngờ và đầy cảm xúc.
•Sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng quen thuộc và tài năng trong cộng đồng.
•Không khí ấm áp với quà tặng, bánh kẹo, nước giải khát nhẹ phục vụ thân tình.
•Và nét đẹp truyền thống không đổi:

VÀO CỬA TỰ DO – MỞ RỘNG VÒNG TAY ĐÓN TẤT CẢ!

Niềm vui nhân đôi:


Chương trình diễn ra trong không khí Mừng Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day), nên tất cả quý Bà Mẹ tham dự sẽ được tặng một bông hồng và món quà nhỏ đầy yêu thương – như lời tri ân chân thành nhất.
Đây không chỉ là một buổi văn nghệ…mà là một dấu son 35 năm, một cuộc hội ngộ đầy xúc cảm, một nơi để chúng ta cùng nhau giữ gìn và thắp sáng ngọn lửa văn hóa Việt.
Không thể bỏ lỡ!
Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương, Thân Hữu cùng đến tham dự và phổ biến rộng rãi.
Sự hiện diện của Quý Vị, chính là niềm vinh hạnh và nguồn động viên lớn lao cho chúng tôi.

Xôn Xao Án Mạng Kinh Hoàng Trong Gia Đình Chủ Nhà Hàng Nổi Tiếng Houston: Chồng Mỹ, Vợ Việt Và Hai Con Nhỏ Thiệt Mạng!


(HOUSTON, Texas) – Một thảm kịch đau lòng vừa làm rúng động cộng đồng Houston và giới kinh doanh nhà hàng tại Texas, khi bốn thành viên trong một gia đình chủ nhà hàng nổi tiếng được phát hiện tử vong trong căn nhà sang trọng ở khu vực trung tâm thành phố. Giới điều tra tin rằng đây là vụ giết người rồi tự sát đặc biệt nghiêm trọng.
Theo đài truyền hình KPRC 2 – chi nhánh NBC tại Houston – cảnh sát Houston được gọi đến căn nhà nằm trên đường Kingston Street vào khoảng 5 giờ 25 phút chiều Thứ Hai, ngày 4 Tháng Năm 2026, sau khi người thân và người giữ trẻ không thể liên lạc với gia đình này suốt nhiều giờ liền.
Khi phá cửa tiến vào bên trong, cảnh sát bàng hoàng phát hiện bốn người đã tử vong với nhiều vết đạn trên cơ thể.
Các nạn nhân gồm: Một người đàn ông 52 tuổi Một phụ nữ gốc Việt 39 tuổi Một bé gái 8 tuổi Một bé trai 4 tuổi
Điều tra ban đầu cho thấy người chồng đã nổ súng bắn chết vợ và hai con trước khi quay súng tự sát.

Dù danh tính chính thức chưa được công bố do còn chờ kết luận từ Văn phòng Giảo nghiệm Harris County, hồ sơ địa ốc cho thấy căn nhà liên quan đến ông Matthew Mitchell và bà Thy Mitchell – chủ nhân của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại Houston.
Thông tin vụ việc nhanh chóng gây chấn động cộng đồng người Việt địa phương sau khi bà Ly Mai – được cho là chị hoặc em gái của bà Thy Mitchell – đăng tải lời báo tang đầy đau xót trên Facebook.
Trong lời chia sẻ nghẹn ngào, bà viết:
“Gia đình chúng tôi vô cùng đau lòng khi báo tin Thy cùng hai con yêu dấu Maya và Max đã qua đời tối hôm qua. Chúng tôi xin mọi người cầu nguyện và tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong thời khắc vô cùng khó khăn này.”
Gia đình Mitchell được biết đến rộng rãi trong giới ẩm thực Houston với hệ thống nhà hàng Montrose, bao gồm Traveler’s Table và Traveler’s Cart – những địa điểm từng được giới thiệu trên nhiều chương trình nổi tiếng của Food Network như “Diners, Drive-Ins and Dives.”
Một đầu bếp thuộc hệ thống nhà hàng này từng gây tiếng vang toàn quốc khi đánh bại đầu bếp danh tiếng Bobby Flay trong chương trình “Beat Bobby Flay” năm 2023.
Hiện nguyên nhân dẫn đến thảm kịch vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, vụ việc đã để lại nỗi bàng hoàng lớn lao trong cộng đồng Houston, đặc biệt đối với giới doanh nhân và cộng đồng người Việt địa phương.

Một Nghi Phạm Gốc Việt Bị Bắt Lần Thứ Hai, Vì Điều Hành Sòng Bạc Lậu, Thu Giữ Cả Một Kho Vũ Khí Khổng Lồ!


(SAN JOSE, California) – Sở Cảnh sát San Jose (SJPD) vừa công bố việc bắt giữ một nghi phạm gốc Việt liên quan đến hoạt động điều hành sòng bạc bất hợp pháp ngay trong khu dân cư, chỉ vài tháng sau lần đột kích đầu tiên.
Theo giới chức điều tra, đây là lần thứ hai trong vòng bốn tháng địa điểm nằm trên dãy nhà 2700 Cramer Circle bị cảnh sát bố ráp vì tổ chức cờ bạc trái phép.
Trước đó, vào ngày 30 Tháng Mười Hai 2025, cảnh sát từng bắt giữ bốn người tại đây, đồng thời tịch thu nhiều máy đánh bạc điện tử cùng ma túy.
Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp truy quét, hoạt động cờ bạc lậu được cho là vẫn âm thầm tiếp tục.
Ngày 7 Tháng Tư 2026, SJPD thực hiện lệnh khám xét lần thứ hai và tiếp tục phát hiện thêm nhiều máy đánh bạc hoạt động bên trong căn nhà.
Sau quá trình điều tra kéo dài, cảnh sát xác định nghi phạm chính là Deon Nguyen, 26 tuổi, và tiến hành bắt giữ vào ngày 29 Tháng Tư vừa qua.
Cuộc khám xét nơi cư trú của nghi phạm khiến giới điều tra đặc biệt quan ngại khi phát hiện một kho vũ khí lớn cùng nhiều vật dụng nguy hiểm.


Tang vật thu giữ gồm: 7 khẩu súng trường Nhiều loại súng ngắn Súng tự động bất hợp pháp Súng ngắn nòng cấm lưu hành Hàng loạt linh kiện chế tạo “ghost guns” Dao bướm và đấm đồng Hàng ngàn viên đạn Khoảng 51,000 Mỹ kim tiền mặt Vàng miếng
Theo SJPD, Deon Nguyen hiện đối mặt hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến: Điều hành sòng bạc bất hợp pháp Tàng trữ vũ khí trái phép Sở hữu vũ khí bị cấm Tàng trữ thiết bị chế tạo súng không số sê-ri
Giới chức cho biết các sòng bạc lậu dạng này đang ngày càng xuất hiện nhiều trong các khu dân cư tại San Jose, kéo theo tình trạng ma túy, bạo lực và tội phạm có tổ chức.
Vụ việc tiếp tục làm dấy lên quan ngại về mức độ hoạt động của các đường dây cờ bạc ngầm trong cộng đồng địa phương.

Tai Nạn Nhiều Xe Đụng Nhau Kinh Hoàng, Gần Oakridge Mall San Jose: Một Người Thiệt Mạng, Nhiều Người Bị Thương!


(SAN JOSE, California) – Một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng involving nhiều phương tiện xảy ra gần trung tâm thương mại Oakridge Mall chiều Thứ Bảy đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, theo thông báo từ Sở Cảnh sát San Jose.
Tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày 2 Tháng Năm tại giao lộ Santa Teresa Boulevard và Blossom Hill Road – khu vực có mật độ giao thông đông đúc phía nam San Jose.
Theo điều tra sơ bộ:
Một chiếc Mercedes sedan đang lưu thông hướng nam bất ngờ lao mạnh vào phía sau chiếc Kia sedan đang chuẩn bị rẽ trái.
Cú va chạm dữ dội khiến: Chiếc Kia bị đẩy văng sang hướng khác Chiếc Mercedes mất kiểm soát Cả hai xe tiếp tục đâm vào một chiếc Tesla đang dừng chờ đèn đỏ
Bên trong chiếc Tesla có: Một nam tài xế lớn tuổi Một phụ nữ lớn tuổi Một trẻ vị thành niên
Sau đó, chiếc Tesla tiếp tục va vào một chiếc BMW phía trước, trong khi chiếc Kia lại lao sang đâm vào chiếc Toyota ở làn kế bên.
Hiện trường nhanh chóng biến thành khung cảnh hỗn loạn với nhiều xe hư hỏng nặng nằm chắn giữa giao lộ.
Đặc biệt nghiêm trọng, chiếc Mercedes bất ngờ bốc cháy dữ dội sau tai nạn khi tài xế và một trẻ vị thành niên vẫn còn mắc kẹt bên trong.
Các sĩ quan cảnh sát có mặt gần đó đã lao vào kéo hai nạn nhân ra ngoài chỉ vài giây trước khi ngọn lửa bao trùm chiếc xe.
Người phụ nữ lái chiếc Kia được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Nhiều nạn nhân khác bị thương và được chuyển đến bệnh viện địa phương.
Điều tra ban đầu cho thấy rượu và ma túy không phải nguyên nhân gây tai nạn. Cảnh sát nghi ngờ tài xế Mercedes có thể gặp tình trạng sức khỏe khẩn cấp ngay trước thời điểm va chạm.
Đây là trường hợp tử vong giao thông thứ 18 tại San Jose kể từ đầu năm 2026.
SJPD hiện kêu gọi bất kỳ nhân chứng nào hoặc người có camera hành trình liên quan đến vụ việc hãy liên lạc Điều tra viên DelliCarpini qua số 408-277-4654 để hỗ trợ điều tra.

Tông Xe Trước Vietnam Town San Jose: Một Người Thiệt Mạng, Giao Thông Tê Liệt Nhiều Giờ.


(SAN JOSE, California) – Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngay trước khu thương mại Vietnam Town tại Đông San Jose đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và làm giao thông khu vực bị phong tỏa trong nhiều giờ đồng hồ.
Theo cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra vào cuối buổi sáng Thứ Sáu tại giao lộ Story Road và Lucretia Avenue – khu vực đông người Việt sinh sống và mua sắm.
Ít nhất ba phương tiện được xác nhận có liên quan trong vụ va chạm dữ dội.
Nhân chứng tại hiện trường cho biết nhiều tiếng va chạm lớn vang lên liên tiếp khiến người dân và khách mua sắm gần đó hoảng hốt chạy ra xem.
Lực lượng cứu hỏa, cấp cứu và cảnh sát nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu vực để giải cứu nạn nhân và phục vụ công tác điều tra.
Một người được xác nhận đã tử vong tại hiện trường hoặc sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Danh tính nạn nhân chưa được công bố.
Do vị trí tai nạn nằm ngay khu thương mại đông đúc trước Vietnam Town, giao thông khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ đồng hồ.
Cảnh sát kêu gọi cư dân tránh lưu thông qua khu vực Story Road và sử dụng các tuyến đường thay thế trong thời gian điều tra hiện trường.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra thêm.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Khai Thông Eo Biển Hormuz: Một Chiến Dịch Đầy Rủi Ro Đối Với Trump


(Ảnh AP - Hassan Ammar, tư liệu: Các chiến đấu cơ Mỹ trên boong hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln (CVN 72) ở gần eo biển Ormuz, ngày 15/2/2012.)
-Có thể nói là từ hôm 4/5/2026, trong cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran, chiến tuyến đã chuyển đến eo biển Hormuz, một tuyến hàng hải có tính chất chiến lược đối với cả thế giới. Kể từ khi Hoa Kỳ và Do Thái phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, eo biển này nằm dưới sự kiểm soát của Iran và từ đó đến nay, có rất ít tàu hàng đi qua được, rất nhiều tàu khác hiện vẫn bị kẹt lại.
Để giải tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát động một chiến dịch mang tên “Dự án Tự do” (Project Freedom), bắt đầu từ ngày 4/5 để hộ tống những tàu “không liên quan gì đến xung đột ở Trung Đông” ra khỏi eo biển này. Bộ Chỉ huy Quân sự Hoa Kỳ cho biết tổng cộng 15.000 binh sĩ, nhiều khu trục hạm mang phi đạn dẫn đường và hơn một trăm máy bay sẽ được khai triển cho chiến dịch.
Nhưng đây là một nhiệm vụ đầy rủi ro với kết quả không có gì là chắc chắn. Trên mạng xã hội Truth Social của ông tối 3/5, Tổng thống Hoa Kỳ mô tả chiến dịch “Dự án Tự do” chỉ là một “cử chỉ nhân đạo” và “thiện chí” vào lúc mà các cuộc đàm phán giữa Teheran và Hoa Thịnh Ðốn đang gặp bế tắc kể từ Thỏa thuận Ngừng bắn ngày 8/4. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cảnh cáo rằng nếu chiến dịch này bị Iran cản trở, vấn đề “sẽ phải được giải quyết bằng vũ lực”.

Phía Teheran cũng tỏ ra cứng rắn không kém. Theo trích dẫn của truyền hình chính phủ, hôm 4/5, Tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, cảnh cáo “bất kỳ lực lượng vũ trang ngoại quốc nào, đặc biệt là quân đội Mỹ hung hăng: Nếu họ có ý định tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz, họ sẽ bị nhắm mục tiêu và tấn công”.
Trận chiến Hormuz có vẻ như đã khai màn: Hãng thông tấn Fars của Iran, thân cận với chính quyền Teheran, ngày 4/5 loan tin Iran đã bắn 2 phi đạn vào một khu trục hạm của Hải quân Hoa Kỳ đang tiến đến eo biển Hormuz. Tòa Bạch Ốc phủ nhận thông tin đó. Theo Hoa Thịnh Ðốn, 2 khu trục hạm mang phi đạn dẫn đường của Hải quân Hoa Kỳ đã tiến vào Vịnh Ba Tư để phá vỡ sự phong tỏa của Iran, giúp được 2 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn. Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Hoa Kỳ, xác nhận các khu trục hạm quả thực đã bị tấn công, nhưng phi đạn không bắn trúng mục tiêu. Cũng theo Hoa Thịnh Ðốn, Iran đã điều 6 tàu tấn công nhanh truy đuổi các tàu thương mại, nhưng đã bị quân Hoa Kỳ tiêu diệt. Tuy nhiên, phía Teheran đã bác bỏ tin đó.

Thực hư thế nào chỉ có những người trong cuộc mới biết, nhưng rõ ràng là chiến dịch “Dự án Tự do” đang làm suy yếu Thỏa thuận Ngừng bắn mong manh giữa Teheran và Hoa Thịnh Ðốn. Nhưng đáng lo ngại hơn, đó là chiến dịch “Dự án Tự do” khiến chiến sự bùng phát trở lại giữa Iran với các nước láng giềng Vùng Vịnh, mà nạn nhân đầu tiên là Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), trong đêm 4/5 đã bị Iran tấn công bằng phi đạn và drone.
Trang mạng TF1 Info ngày 4/5 trích dẫn nhà nghiên cứu Romuald Sciora, Giám đốc Đài quan sát Chính trị và Địa-chiến lược của Hoa Kỳ, nhấn mạnh: “Mục tiêu, theo tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, là hộ tống các tàu này để mở lại eo biển. Trên thực tế, đây chắc chắn là một hành động khiêu khích của Tổng thống Hoa Kỳ”. Nhà nghiên cứu Romuald Sciora nhận định tiếp: “Tổng thống Donald Trump cho rằng chiến tranh đã kết thúc cho dù phía Iran không hề nhượng bộ và hai bên không đạt được thỏa thuận nào. Thậm chí, ông không yêu cầu Quốc hội chính thức cho phép kéo dài cuộc chiến. Người ta có thể tự hỏi liệu đây có phải là một hành động nhằm khiêu khích Iran tấn công trước, để Hoa Kỳ có thể biện minh cho việc quay trở lại xung đột vũ trang?” Cũng theo Romuald Sciora, việc thực hiện chiến dịch “Dự án Tự do” sẽ cho phép Tổng thống Donald Trump “hợp pháp hóa cuộc chiến tranh không được lòng dân nhất trong lịch sử gần đây của Hoa Kỳ”.

Tuy nhiên, theo nhận xét của nhật báo The Wall Street Journal, bất chấp các vụ đụng độ hôm 4/5, Tổng thống Donald Trump và các tướng lĩnh của ông hiện vẫn không xem đó là những vi phạm Thỏa thuận Ngừng bắn. Theo các viên chức Hoa Kỳ được tờ báo trích dẫn, “từ nhiều ngày qua, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa quyết định dứt khoát là có nên trừng phạt nghiêm khắc Iran vì nước này không chịu từ bỏ chương trình nguyên tử, hay bằng mọi giá tránh một sự leo thang lớn có thể kéo Hoa Kỳ sâu hơn vào cuộc xung đột ở Trung Đông”. Nhưng với nguy cơ là các vụ đụng độ ở eo biển Hormuz có thể tái diễn, Tổng thống Trump chắc là sẽ buộc phải chọn một trong hai con đường.
Trong khi chỉ còn 6 tháng nữa là đến bầu cử giữa kỳ ở Hoa Kỳ, cuộc chiến tranh Iran bị dư luận phản đối ngày càng mạnh. Khi phát động một chiến dịch “với những hậu quả tiềm tàng nghiêm trọng”, Tổng thống Donald Trump không chỉ gây phương hại cho các cuộc đàm phán với Iran, mà có thể cho cả tương lai chính trị của chính ông.

Ukraine Tuyên Bố Ngừng Bắn Từ Ngày 6/5, Trước Lệnh Hưu Chiến Đơn Phương của Nga


(Hình REUTERS - Serhii Korovainyi: Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn hợp nhất ‘Khyzhak’ của Cảnh sát tuần tra Ukraine tại thị trấn tiền tuyến Druzhkivka, thuộc vùng Donetsk, Ukraine, ngày 28/4/2026.)
-Ukraine tuyên bố ngừng bắn kể từ ngày 6/5/2026, hai ngày trước khi phía Nga công bố Lệnh Hưu chiến nhân kỷ niệm kết thúc Ðệ nhị Thế chiến, đồng thời Kiev cảnh báo sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào của Mạc Tư Khoa.
Theo hãng tin AFP, trong khi quân đội Nga đe dọa sẽ tiến hành một “cuộc tấn công phi đạn quy mô lớn” vào Kiev nếu Lệnh Ngừng bắn được ban hành cho hai ngày 8 và 9/5 bị vi phạm, Tổng thống Ukraine tối 4/5 đã hồi đáp với tuyên bố ngừng bắn kể từ 0 giờ đêm 5/5 sang ngày 6/5. Nhưng nguyên thủ Ukraine cảnh báo: “Chúng tôi sẽ hành động tương xứng kể từ thời điểm đó”. Ông tuyên bố: “Đã đến lúc các nhà lãnh đạo Nga phải có những bước đi cụ thể để chấm dứt cuộc chiến tranh của họ”.
Nga vẫn kỷ niệm Ngày Chiến thắng (chiến thắng của Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã) hàng năm bằng một cuộc duyệt binh lớn tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mạc Tư Khoa. Tuy nhiên, để đáp trả các cuộc oanh kích dữ dội của Nga trong những tuần gần đây, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga. Hôm 4/5, Bộ Quốc phòng Nga cảnh cáo: “Nếu chính quyền Kiev cố thực hiện kế hoạch tội ác của họ nhằm phá hoại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng, lực lượng vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công phi đạn trả đũa quy mô lớn vào trung tâm thủ đô Kiev”.

Ukraine từ lâu vẫn kêu gọi một Lệnh Ngừng bắn lâu dài trên tiền tuyến, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến. Nhưng phía Nga từ chối, lập luận rằng Kiev sẽ lợi dụng một Lệnh Ngừng bắn rộng hơn để tăng cường phòng thủ.
Hai bên thông báo ngừng bắn vào lúc quân đội Nga đang gặp khó khăn trên chiến tuyến. Theo phân tích của thông tấn xã AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), khu vực mà Nga kiểm soát ở Ukraine đã giảm khoảng 120 cây số vuông trong tháng Tư, một sự sụt giảm chưa từng thấy kể từ đợt phản công của Ukraine vào mùa Hè năm 2023. é
Hiện giờ, các cuộc oanh kích và tấn công dữ dội từ cả hai phía tiếp diễn. Theo thông báo chính quyền Ukraine hôm 5/5, các cuộc không kích của Nga vào 2 vùng Poltava (miền Trung) và Kharkiv (miền Đông-Bắc) đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga, một số khu vực, bao gồm cả thủ đô Mạc Tư Khoa, đã là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine, theo lãnh đạo các vùng này.

Liên Hiệp Âu Châu và Armenia Lần Đầu Tiên Tổ Chức Thượng Đỉnh Song Phương


(Hình AP - Anthony Pizzoferrato: Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa (trái), Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan (giữa) và Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen trong buổi họp báo kết thúc hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu-Armenia tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Yerevan của Armenia, ngày 5/5/2026.)
-Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Armenia, quốc gia thành viên Liên Xô cũ, lần đầu tiên tổ chức thượng đỉnh song phương, ngày 5/5/2026, tại Yerevan, thủ đô của Armenia. Trong Tuyên bố chung được công bố sau thượng đỉnh, Liên Hiệp Âu Châu “tái khẳng định cam kết vững chắc tiếp tục tăng cường quan hệ với Armenia”, ủng hộ “nguyện vọng hội nhập với Âu Châu của người dân Armenia”.
Trong một thông điệp trên mạng X, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, bà Ursula von der Leyen khẳng định: “Quan hệ giữa Liên Hiệp Âu Châu và Armenia chưa bao giờ mật thiết như vậy. Hôm nay, chúng ta đưa quan hệ đối tác song phương lên một tầm cao mới”. Tuyên bố chung Liên Hiệp Âu Châu-Armenia ghi nhận “nguyện vọng hội nhập Âu Châu của người dân Armenia, thể hiện qua “Luật về việc khởi động tiến trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu”, được Quốc hội Armenia phê chuẩn hồi tháng 3/2025.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chống lại việc Armenia gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Trong cuộc gặp Thủ tướng Armenia, Nikol Pachinian, ngày 1/4/2026, lãnh đạo Nga tuyên bố việc Armenia trở thành thành viên Liên Hiệp Âu Châu là điều “không thể chấp nhận được”, khi mà quốc gia này là thành viên của Liên minh kinh tế Á-Âu, mà Nga là trụ cột.
Theo thông tấn xã AFP, Liên Hiệp Âu Châu đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ Armenia chống lại các hoạt động can thiệp bầu cử, tung tin giả trước cuộc bầu cử Quốc hội ngày 7/6. Trả lời Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) hôm 4/5, Nghị sĩ Nghị viện Âu Châu, thuộc đảng cánh trung Renew, người sẽ tham một phái bộ quan sát bầu cử, bà Nathalie Loiseau cảnh báo: “Tổng thống Nga muốn giành lại quyền kiểm soát Armenia, giống như đã làm với nước láng giềng Gruzia”.

Về quan hệ giữa Liên Hiệp Âu Châu và Armenia, trả lời RFI, Giáo sư Đại học Sciences Po, chuyên gia Jacques Rupnik nhận định: “Tôi nghĩ điều mà Âu Châu chờ đợi là phối hợp các chính sách của mình với các nước láng giềng phía Đông. Bởi vì trong lịch sử, Nga từng liên tục là nhà bảo trợ lớn của Armenia, chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên giờ đây, Nga không còn giữ được vai trò này nữa, kể từ cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, quốc gia được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Điều này đã củng cố định hướng hội nhập với Âu Châu của Armenia, và Armenia đương nhiên mong muốn được Âu Châu hỗ trợ về an ninh, và cuối cùng là quá trình Armenia gia nhập với Liên Hiệp Âu Châu”.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đến dự thượng đỉnh cộng đồng chính trị Âu Châu và thượng đỉnh đầu tiên Liên Hiệp Âu Châu-Armenia, có chuyến thăm cấp chính phủ tại Armenia hôm 5/5. Theo thông tấn xã AFP, trong dịp này Pháp và Armenia ký một thỏa thuận đối tác chiến lược, ưu tiên các hợp tác quốc phòng và kinh tế.

Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ Đàm Phán Để Giảm Căng Thẳng Chiến Tranh Thuế Quan


(Ảnh AP - Matthias Schrader, tư liệu: Nhà máy lắp ráp xe hơi của hãng BMW ở Munich, Đức, ngày 22/10/2021.)
-Ngày 5/5/2026, theo dự kiến, Ủy viên Thương mại Âu Châu Maroš Šefčovič gặp người đồng cấp Hoa Kỳ Jamieson Greer, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo về đánh thuế 25% đối với xe hơi Âu Châu. Cuộc gặp song phương diễn ra trước cuộc họp của các Bộ trưởng Thương mại G7 tại Paris, Pháp.
Theo trang Eurosnews, cuộc họp giữa đại diện thương mại Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ là cơ hội để hai bên xoa dịu căng thẳng. Ngày 4/5, Ủy Ban Âu Châu (EC) cố thể hiện bình tĩnh vì “đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy những lời đe dọa”, theo phát biểu của Thomas Regnier, phát ngôn viên của Ủy Ban. Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen, trong buổi họp báo ngày 5/5 tại thủ đô Yerevan của Armenia, cho biết Liên Hiệp Âu Châu “sẵn sàng cho mọi kịch bản”.

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ đe dọa đánh thuế 25% đối với xe hơi của Âu Châu sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích cách tiếp cận của Mỹ đối với chiến tranh Iran. Theo Nghị sĩ Âu Châu người Đức Bernd Lange (S&D), Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện Âu Châu, những lời đe dọa của Tổng thống Trump nhắm vào các nhà sản xuất xe hơi của Đức. Nếu Hoa Kỳ áp dụng, biện pháp này vi phạm Thỏa thuận Thương mại Liên Hiệp Âu Châu-Hoa Kỳ đạt được vào mùa Hè 2025 tại Turnberry, Scotland, theo đó hàng hóa Liên Hiệp Âu Châu nhập vào Hoa Kỳ bị áp mức thuế 15%.
Tuy nhiên, ngày 1/5, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích Brussels hành động quá chậm chạp trong việc thực hiện thỏa thuận. Trên thực tế, Nghị Viện Âu Châu (EP) đã thông qua thỏa thuận này, nhưng có điều kiện. Theo quy trình nội bộ của khối, thỏa thuận này vẫn cần được đàm phán với 27 nước thành viên trước khi được chính thức áp dụng, trong đó có việc giảm thuế của Liên Hiệp Âu Châu đối với hàng hóa của Hoa Kỳ xuống bằng không, như đã quy định trong thỏa thuận.
Chủ đề thuế quan mới của Hoa Kỳ đối với xe hơi Âu Châu sẽ không được trực tiếp đề cập trong cuộc họp của các Bộ trưởng Thương mại G7 tại Paris. Theo thông tấn xã AFP, trong 2 ngày 5 và 6/5, nhóm G7 sẽ thảo luận về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp, khoáng sản thiết yếu và các kiện hàng nhỏ.

Nam Hàn Thận Trọng Trước Khả Năng Tham Gia Chiến Dịch Tại Eo Biển Hormuz Sau Vụ Cháy Tàu HMM


(Ảnh Korea Navy Activity of CheongHae Unit, minh họa: Hoạt động của đơn vị Hải quân CheongHae thuộc quân đội Nam Hàn, ngày 30/3/2009.)
-Ngày 4/5/2026, Bộ Ngoại giao Nam Hàn ra thông cáo cho biết vào khoảng 8 giờ 40 phút sáng, giờ Nam Hàn, đã xẩy ra một vụ nổ và gây hỏa hoạn trên tàu chở hàng HMM NAMU do hãng vận tải biển HMM vận hành, trong lúc chiếc tàu này di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz, gần vùng biển Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Trên tàu có 24 thuyền viên, trong đó có 6 người Nam Hàn, và hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Phía Hoa Kỳ cáo buộc tàu bị Iran tấn công. Tuy nhiên, cho đến lúc này, Hán Thành tỏ thận trọng, muốn làm rõ nguyên nhân trước khi có phản ứng thích hợp. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
“Ngay sau vụ cháy tàu chở hàng HMM NAMU xẩy ra, Bộ Đại dương và Thủy sản Nam Hàn đã triệu tập cuộc họp khẩn, yêu cầu các tàu Nam Hàn đang hoạt động hoặc neo đậu gần khu vực xảy ra sự việc nhanh chóng di chuyển đến vùng biển an toàn. Một số tàu ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được cho là đã bắt đầu di chuyển về phía Qatar theo hướng dẫn của chính phủ Nam Hàn. Bộ này cũng cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, các công ty vận tải biển và các tàu liên quan để bảo đảm an toàn cho thủy thủ đoàn.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ngay lập tức viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran đã nổ súng nhằm vào các tàu của những quốc gia không liên quan đến “Project Freedom”, trong đó có tàu hàng Nam Hàn. Ông Trump cho rằng đã đến lúc Nam Hàn tham gia sứ mệnh này, qua đó gia tăng sức ép buộc Hán Thành tham gia chiến dịch quân sự do Hoa Kỳ dẫn dắt tại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Nam Hàn vẫn giữ lập trường thận trọng, nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy tàu. Hán Thành cho biết chưa thể kết luận đây là một vụ tấn công từ bên ngoài hay trục trặc kỹ thuật, và sẽ chỉ quyết định hướng ứng phó sau khi có kết quả điều tra rõ ràng.
Bộ Quốc phòng Nam Hàn cũng cho biết sẽ cân nhắc mọi phương án trên cơ sở luật pháp quốc tế, an ninh hàng hải, quan hệ đồng minh Nam Hàn-Hoa Kỳ, tình hình bán đảo Triều Tiên và thủ tục pháp lý trong nước. Trong ngắn hạn, Hán Thành khó có khả năng điều động ngay lực lượng quân sự tới Hormuz. Hải quân Nam Hàn có đơn vị Cheonghae, được thành lập từ năm 2008, chuyên chống hải tặc và hộ tống các tàu chở hàng ở vùng biển Somalia, Phi Châu. Tuy nhiên việc mở rộng nhiệm vụ của đơn vị đặc nhiệm này từ Vịnh Aden sang khu vực gần như đang có chiến sự cần được Quốc hội Nam Hàn phê chuẩn.
Dù vậy, Nam Hàn vẫn để ngỏ khả năng tham gia ở mức hạn chế, như chia sẻ thông tin tình báo, cử sĩ quan liên lạc hoặc phối hợp trong các nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz”.

Biển Đông: Binh Sĩ Nhật Bản Cùng Hoa Kỳ Và Phi Luật Tân Tập Trận Bắn Đạn Thật Bảo Vệ Bờ Biển


(Ảnh AP - Aaron Favila, minh họa: Khu trục hạm JS Noshiro của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMSDF) thao dượt, trong khuôn khổ Hoạt động Hợp tác Hàng hải Đa phương giữa Phi Luật Tân, Hoa Kỳ và Nhật Bản, ngoài khơi một bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông, ngày 28/3/2025.)
-Trong khuôn khổ đợt tập trận Balikatan thường niên năm 2026, ngày 4/5/2026, binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia tập trận bắn đạn thật, chống đổ bộ bờ biển, cùng với các đơn vị Hoa Kỳ và Phi Luật Tân, ở khu vực phía Bắc quần đảo Phi Luật Tân.
Trang mạng Phi Luật Tân Manila Bulletin cho biết cuộc tập trận diễn ra tại cồn cát La Paz ở Laoag, tỉnh Ilocos Norte, nhìn ra Biển Đông. Theo Quân đội Phi Luật Tân, cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng của các lực lượng đồng minh trong việc phát giác, đánh chặn và đẩy lùi các cuộc đổ bộ của đối phương. Cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng Không quân, Lục quân và Hải quân.

Theo đài Nhật Bản NHK, quân đội Hoa Kỳ tham gia bài tập bắn đạn thật với hệ thống pháo phản lực HIMARS, và sử dụng hệ thống phi đạn đất-đối-không vác vai đánh chặn drone. Khoảng 40 binh sĩ thuộc một Lữ đoàn khai triển nhanh của Lục quân Nhật Bản tham gia với bài tập bắn pháo không giật.
Trước đó ngày 28/4, theo Naval News, cũng trong khuôn khổ đợt tập trận Baliktan, lực lượng Thủy quân Lục chiến Phi Luật Tân và Lữ đoàn khai triển nhanh của Lục quân Nhật Bản tập trận đổ bộ dọc theo bờ biển ở Abulug, tỉnh Cagayan, phía Bắc Phi Luật Tân.
1.400 binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản lần đầu tiên tham gia đợt tập trận Balikatan, kéo dài từ ngày 20/4 đến 8/5. Theo NHK, kể từ tháng 9/2025, Hiệp định Tiếp cận Tương hỗ (Reciprocal Access Agreement), của Nhật Bản và Phi Luật Tân, có hiệu lực, cho phép Nhật Bản có thể tham gia đầy đủ vào các cuộc tập trận chung như Balikatan.
Balikatan năm nay là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 17.000 binh sĩ, từ 7 quốc gia, trong đó riêng Hoa Kỳ điều động 10.000 quân. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro dự kiến sẽ tham dự cuộc diễn tập ngày 6/5.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Ngoại trưởng Iran công du Trung Quốc. Ông Abbas Araghchi đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 5/5/2026. Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran, các cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc “tập trung vào quan hệ song phương cũng như tình hình trong vùng (Trung Đông) và quốc tế”.
(Reuters/RFI) – Thái Lan hủy thỏa thuận hợp tác thăm dò năng lượng kéo dài 25 năm với Cam Bốt. Thỏa thuận song phương “MOU 44” đề xuất lập một khuôn khổ cho phép thăm dò dầu khí ngoài khơi chung trong các khu vực chồng lấn, song song với các cuộc đàm phán song song về phân định ranh giới. Tuy nhiên, trả lời báo giới ngày 5/5/2026, Thủ tướng Thái Lan Anutin CharnvIraqul giải thích, “đã 25 năm trôi qua và không có tiến triển nào” và quyết định hủy bỏ này “không liên quan đến xung đột biên giới với Cam Bốt”. Về phía Cam Bốt, Ngoại trưởng Prak Sokhonn lấy làm tiếc và Nam Vang “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc giải quyết vấn đề biên giới theo các quy trình được nêu trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

(AFP/RFI) – Áo: Mạng LinkedIn bị kiện vì bán dữ liệu của người sử dụng. Trong thông cáo ngày 5/5/2026, tổ chức phi chính phủ Noyb (None of Your Business) cho biết đơn khiếu nại đã được gửi lên Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Áo thay mặt cho một người dùng LinkedIn muốn truy cập dữ liệu của mình. Mạng xã hội, một nhánh của Microsoft, đã yêu cầu người dùng phải đăng ký gói “Premium” để có thể biết chi tiết ai đã xem hồ sơ của họ. Luật sư Bảo vệ Dữ liệu của Noyb, ông Martin Baumann lập luận “mọi người có quyền nhận miễn phí dữ liệu của chính mình”.
(AFP/RFI) – Trung Quốc: Một nhà máy pháo hoa bị nổ, 26 người chết và 61 người bị thương. Theo truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV ngày 5/5/2026, tai nạn xảy ra chiều 4/5 ở nhà máy Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, nằm ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam (miền Trung). Nhiều video được đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ liên tiếp xảy ra, gây một cột khói lớn trên trời. Cảnh sát đã bắt giữ Ban Giám đốc nhà máy và tiến hành điều tra nguyên nhân. Tất cả các nhà sản xuất pháo ở Trường Sa, Hồ Nam được lệnh ngừng sản xuất trong lúc chờ thanh tra về an toàn.

(RFI) – Bồ Đào Nha tịch thu một máy bay thuộc sở hữu của Bộ trưởng Giao thông Cộng hòa-Dân chủ Congo. Đầu tháng 3/2026, Cơ quan Hàng không Bồ Đào Nha đã yêu cầu ông Jean Pierre Bemba phải lấy lại máy bay trong vòng 60 ngày và trả phí bến bãi lên gần 1 triệu Euro, nếu không máy bay sẽ bị tịch thu. Chiếc Boeing 727-100 đã đậu ở phi trường Faro từ năm 2007, cách đây 19 năm nay, theo yêu cầu tịch thu của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trong khuôn khổ tố tụng chống lại Jean-Pierre Bemba năm 2008. Ông Jean-Pierre Bemba từ chối bình luận, nhưng theo những người thân cận, chính ICC đã khởi xướng vụ kiện này, do đó ICC phải gánh phí tổn cùng với lập luận năm 2018, ông Jean-Pierre Bemba đã được tuyên bố trắng án.
(The Diplomat/RFI) – Nhật Bản và Nam Dương ký Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng mới, cho phép Jakarta mua sắm trang thiết bị quân sự Nhật Bản. Thỏa thuận được Bộ trưởng Quốc phòng Nam Dương, Sjafrie Sjamsoeddin, và đồng cấp Nhật Bản, Koizumi Shinjiro, ký kết hôm 4/5/2026, tại thủ đô Jakarta của Nam Dương. Hai lãnh đạo Quốc phòng Nhật Bản-Nam Dương cho biết thỏa thuận này sẽ giúp thiết lập Cơ chế Đối thoại Quốc phòng Tích hợp, cho phép các thảo luận thường xuyên giữa các viên chức cấp Thứ trưởng và sĩ quan quân đội hai bên.

(AFP/RFI) – Lô hàng dầu thô Nga đầu tiên đến Nhật Bản kể từ khi eo biển Hormuz bị đóng cửa. Theo truyền thông Nhật Bản hôm 5/5/2026, một tàu chở dầu thô - thuộc dự án khí đốt Sakhalin-2 - đã cập bến bờ biển phía Tây-Nam Nhật Bản. Dự án Sakhalin-2 không phải là đối tượng của Lệnh trừng phạt Kinh tế Toàn cầu đối với Nga. Hôm 4/5, một Nghị sĩ Nhật Bản nổi tiếng với mối quan hệ thân thiết với Nga, ông Muneo Suzuki khẳng định rằng Mạc Tư Khoa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán cấp Ngoại trưởng với Tokyo.
(Reuters/RFI) – Chiến dịch hồi hương công dân Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ: Tòa Bạch Ốc bắn tín hiệu không hài lòng về việc Bắc Kinh thiếu hợp tác. Theo thông tấn xã Reuters hôm 5/5/2026, một viên chức cấp cao trong chính quyền Trump, xin ẩn danh, cảnh báo Hoa Thịnh Ðốn sẽ xem xét gia tăng mức tiền bảo lãnh kèm theo đơn xin thị thực, cũng như từ chối cấp thêm thị thực và ngăn chặn thêm nhiều người Trung Quốc nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới. Sau khi tiếp nhận khoảng 3.000 người không có giấy tờ hợp pháp vào đầu năm 2025, Trung Quốc đã giảm hợp tác trong 6 tháng qua, vẫn theo viên chức nói trên.
(France Info/RFI) – Sáng tác kịch đúng theo phong cách Molière với sự hỗ trợ của Trí tuệ nhân tạo (AI). Hơn 350 năm sau khi Molière qua đời, công chúng có cơ hội được thưởng thức một tác phẩm mới, được sáng tác đúng theo phong cách của bậc thầy hài kịch. Vở kịch thực nghiệm mang tên L’Astrologue ou les faux présages, về một thầy bói lừa đảo lợi dụng sự cả tin của một người đàn ông giàu có, được trình diễn 2 hôm 5/5 và 6/5/2026, tại Opéra Royal của lâu đài Versailles. Đại học Sorbonne là bên phụ trách chính vở diễn. Nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo và nghệ sĩ đã nỗ lực làm việc hơn 2 năm để hoàn tất dự án “Molière Ex Machina” (tạm dịch là Cỗ máy làm ra Molière).

Không có nhận xét nào: