Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2026

Theo Dòng Thời Cuộc, Hoa Kỳ Tấn Công Iran: Lãnh Tụ Tối Cao Ayatollah Ali Khamenei, Có Thể Đã Bị Giết! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Nóng: Tin chưa được kiểm chứng: Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, có thể đã bị giết! trong các cuộc tấn công phối hợp Mỹ với Israel, nhằm vào Iran!-Ali Khamenei là ai, Lãnh tụ tối cao của Iran bị giết trong cuộc tấn công của Mỹ-Israel? Hãy xem ông ấy khi còn nắm quyền. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã bị giết trong các cuộc tấn công phối hợp với Israel nhằm vào Iran, một nguồn tin của Israel đã xác nhận với USA TODAỴ Reuters và CNN cũng đưa tin rằng Khamenei đã bị giết trong chiến dịch nàỵ Ông là một giáo sĩ và chính trị gia, người đã lãnh đạo Iran từ năm 1989. Trước đó, ông từng giữ chức tổng thống từ năm 1981 đến năm 1989.
<!>
Chúc Mừng Người Dân Iran, Có Cơ Hội Thay Đổi Chế Độ Độc Tài, Sắp Có Tự Do Dân Chủ!
Mỹ – Israel bí mật chuẩn bị nhiều tháng, tung đòn tấn công ban ngày khiến Iran bất ngờ


(Những cột khói bốc lên sau khi Israel không kích Iran vào sáng ngày 28/2. Ảnh chụp (Lý Ngọc)màn hình video trên X)
-Một nguồn tin an ninh giấu tên nói với kênh truyền hình Channel 12 rằng chiến dịch tấn công Iran của Mỹ và Israel này đã được lên kế hoạch chung trong nhiều tháng. Nguồn tin cho biết Israel đang “dốc toàn lực” trong chiến dịch này, và Mỹ “cũng có cùng quan điểm”.
Nguồn tin cũng cho biết giai đoạn đầu của cuộc tấn công phối hợp dự kiến kéo dài 4 ngàỵ
Bản tin truyền hình cho biết thời điểm tiến hành các cuộc tấn công ban đầu vào sáng sớm được thiết kế để gây bất ngờ cho người Iran, những người không ngờ rằng một cuộc tấn công lại diễn ra vào ban ngàỵ
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không hài lòng với tiến trình đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran, rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân và không nên có khả năng làm giàu uranium. Ông Trump còn nói rằng “đôi khi bạn phải” sử dụng vũ lực.

Một quan chức Israel cho biết Israel đang chuẩn bị cho cuộc xung đột kéo dài vài ngày với Iran.
Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran đang được thực hiện bằng đường không và đường biển.
Israel đã đặt tên cho chiến dịch chống Iran của mình là “Tiếng gầm của sư tử”.
Tên gọi này được Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định, sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sử dụng một tên gọi nội bộ khác cho các cuộc tấn công nàỵ
Chiến dịch Israel tấn công Iran diễn ra vào tháng 6 năm 2025, có tên là “Sư tử trỗi dậy”.
Ông Amos Yadlin, cựu lãnh đạo tình báo Israel, cho biết mục tiêu của chiến dịch hiện tại là “làm suy yếu đáng kể chế độ và năng lực quân sự của nó”.
Ông Yadlin lưu ý rằng “bạn không thể lật đổ một chế độ từ trên không”, nhưng bạn có thể hạn chế những gì nó có thể làm, kể cả đối với chính người dân của nó.
Ông Yadlin nói trên kênh truyền hình Channel 12 của Israel rằng có thể Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn thực hiện một cuộc tấn công nhằm buộc người Iran quay lại đàm phán, nhưng ông cũng đang công khai cung cấp “sự giúp đỡ” đã hứa cho những người biểu tình Iran để lật đổ chế độ.

Ông cũng nói rằng không có nghi ngờ gì về việc Iran sẽ cố gắng đáp trả, nhưng nước này đang đối mặt với quyết định chiến lược là liệu có nên đáp trả bằng tất cả những gì mình có hay cố gắng quay lại đàm phán.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ vừa mới bắt đầu “các hoạt động quân sự quy mô lớn ở Iran”.
“Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chế độ Iran, một nhóm người tàn bạo và độc ác”, ông Trump nói trong một video đăng tải trên tài khoản Truth Socialcủa mình.

Còi báo động vang lên khắp miền bắc Israel, phát giác hỏa tiễn bắn từ Iran
(Lý Ngọc)


(Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gửi một thông điệp video bằng tiếng Do Thái sau khi Israel và Mỹ phát động một loạt các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Ảnh chụp màn hình X)
-Còi báo động vang lên khắp miền bắc Israel trong bối cảnh Iran tấn công bằng tên lửa đạn đạọ Người dân Israel trong khu vực được yêu cầu đến các phòng an toàn. Quân đội Israel cho biết các hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn các tên lửạ
“Hiện tại, Không quân Israel đang hoạt động để đánh chặn và tấn công các mối đe dọa khi cần thiết nhằm loại bỏ mối nguy hiểm”, quân đội Israel cho biết.
Theo thông báo từ dịch vụ cấp cứu Magen David Adom, hiện chưa có báo cáo nào về thương vong sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào miền bắc Israel.

Ít nhất hai tên lửa đã được phóng từ Iran, trong đó một quả được cho là đã bắn trúng khu vực trống, một quả hướng về phía trung tâm Israel nhưng đã bị hệ thống phòng không nước này đánh chặn.
Tiếng còi báo động vang lên ở Tel Aviv và khắp miền trung Israel trong bối cảnh cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran – vụ tấn công thứ hai trong ngàỵ
Quân đội Israel cho biết các hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn các tên lửạ
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gửi một thông điệp video bằng tiếng Do Thái sau khi Israel và Mỹ phát động một loạt các cuộc tấn công nhằm vào Iran, nói rằng chiến dịch này được tiến hành “để loại bỏ mối đe dọa hiện hữu” do Cộng hòa Hồi giáo gây ra, và “tạo điều kiện” cho người dân Iran thay đổi vận mệnh của họ.
“Thưa anh chị em, công dân Israel, cách đây không lâu Israel và Hoa Kỳ đã phát động một chiến dịch nhằm loại bỏ mối đe dọa hiện hữu do chế độ khủng bố ở Iran gây ra”, ông nóị

Ông nói thêm: “Tôi cảm ơn người bạn tuyệt vời của chúng ta, Tổng thống Donald Trump, vì sự lãnh đạo mang tính lịch sử của ông ấy”.
“Trong 47 năm qua, chế độ Ayatollah đã liên tục hô hào ‘Cái chết cho Israel’ và ‘Cái chết cho nước Mỹ’. Chúng đã đổ máu chúng ta, sát hại nhiều người Mỹ và tàn sát chính người dân của mình”, ông Netanyahu tiếp tục.
Ông nói: “Không được phép để chế độ khủng bố tàn bạo này tự trang bị vũ khí hạt nhân, thứ có thể đe dọa toàn nhân loạị Hành động chung của chúng ta sẽ tạo điều kiện cho người dân Iran dũng cảm tự quyết định vận mệnh của mình”.
“Đã đến lúc tất cả các bộ phận của người dân Iran — người Ba Tư, người Kurd, người Azeri, người Baloch và người Ahwazi — phải rũ bỏ ách thống trị tàn bạo và kiến tạo một Iran tự do và hòa bình”.
“Tôi kêu gọi các bạn, công dân Israel, hãy tuân theo chỉ thị của Bộ Chỉ huy Hậu phương. Trong những ngày tới, trong Chiến dịch ‘Tiếng gầm của Sư tử’, tất cả chúng ta sẽ cần phải thể hiện sự kiên nhẫn và sức mạnh nội tâm”, ông nóị
“Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau, và chúng ta sẽ đảm bảo tương lai của Israel”, ông nói thêm.

NÓNG: Mỹ và Israel hiệp lực tấn công Iran; Tehran phóng hỏa tiễn trả đũa!


-Ngày 28-2, Israel tiến hành tấn công phủ đầu Iran. Cùng lúc, Mỹ xác nhận đã không kích Iran trên không lẫn từ biển. Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.
Nổ ở những nước vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ
Sau khi Iran tuyên bố bắt đầu đáp trả các đòn tấn công của Mỹ và Israel, một số nước tại Trung Đông đã ghi nhận những diễn biến căng thẳng.
Bộ Quốc phòng Qatar tuyên bố một tên lửa Iran đã bị hệ thống phòng không Patriot đánh chặn trên không phận nước nàỵ Các vụ nổ đã được ghi nhận ở Bahrain, Abu Dhabị Đây đều là những nơi đặt căn cứ quân sự của Mỹ.
Quan chức Iran: Tài sản Mỹ, Israel ở Trung Đông là "mục tiêu hợp pháp"
Đài Al Jazeera dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết các tài sản của Mỹ và Israel tại Trung Đông là "mục tiêu hợp pháp".
"Hãy chuẩn bị cho những gì sắp tới, và phản ứng của chúng tôi sẽ công khai, không có bất kỳ lằn ranh đỏ nàọ Tất cả tài sản và lợi ích của Mỹ và Israel tại Trung Đông đã trở thành mục tiêu hợp pháp. Sau hành động gây hấn này, không còn lằn ranh đỏ nào, và mọi kịch bản đều có thể xảy ra, kể cả những kịch bản trước đây chưa từng được tính đến", vị quan chức này nóị

Cũng theo quan chức này, Mỹ và Israel đã khởi đầu một hành động gây hấn và một cuộc chiến sẽ để lại hệ quả sâu rộng và lâu dàị
"Chúng tôi không bất ngờ trước cuộc tấn công của Mỹ và Israel và đã có phản ứng phức tạp, không giới hạn thời gian", vị quan chức nhấn mạnh, đồng thời cho rằng mọi lời kêu gọi Iran kiềm chế hay đầu hàng đều "không thể chấp nhận và chỉ là ảo tưởng".
Đài Nga: Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Bahrain
Theo Hãng Đài Russia Today (RT) của Nga, đã xuất hiện thông tin về việc căn cứ hải quân của Mỹ ở Bahrain đã bị tấn công bởi tên lửa Iran.


Trước đó, Bộ Bội vụ Bahrain cho biết cảnh báo không kích đã được kích hoạt ở nước này, công dân được khuyến cáo di chuyển đến nơi trú ẩn gần nhất.
Các nhân chứng của Hãng tin Reuters cho biết họ thấy khói bốc lên tại khu vực Juffair ở Bahrain - nơi đặt căn cứ Hải quân của Mỹ.
Hãng thông tấn Nhà nước của Bahrain xác nhận đã xảy ra các đợt tấn công vào lãnh thổ của nước nàỵ
Miền bắc Israel rung chuyển vì các vụ nổ, Iran tiếp tục tấn công
Theo Đài Al Jazeera, các vụ nổ đã làm rung chuyển miền bắc Israel khi nước này nỗ lực đánh chặn các tên lửa của Iran. Hiện chưa có thông tin ngay lập tức về thiệt hại hay thương vong từ cuộc tấn công đang diễn rạ
Quân đội Israel cho biết đã phát hiện thêm một làn sóng tên lửa nữa được phóng về phía Israel.

Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận phóng tên lửa vào Israel
Theo Đài Al Jazeera, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã phóng nhiều đợt tên lửa và drone quy mô lớn về phía Israel, sau khi nước này bị Mỹ và Israel tấn công phủ đầụ
Trong khi đó, Bộ Nội vụ Iran kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, cáo buộc các cuộc tấn công vào nước này là vi phạm luật pháp quốc tế.
"Kẻ thù, một lần nữa vi phạm tất cả luật pháp quốc tế và trong khi đàm phán, đã tấn công tổ quốc thân yêu của chúng ta", Bộ Nội vụ Iran nêụ
Bộ này đồng thời nhắc lại cho các thống đốc trên toàn quốc về các chỉ thị trước đó và yêu cầu báo cáo kịp thời về tỉnh hình ở các tỉnh, huy động tất cả các phương tiện để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân.

Nổ lớn ở cả Tehran và Jerusalem
Các hãng thông tấn Tasnim, IRNA của Iran cho biết nhiều tiếng nổ tiếp tục vang rền ở thủ đô Tehran, khu vực phía tây và phía nam của thành phố Ilam.
Trong khi đó, còi báo động không kích tiếp tục vang lên ở Jerusalem và trên khắp Israel, cảnh báo đợt tấn công của Iran. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy ở Jerusalem, khả năng do phòng không đánh chặn tên lửạ
Iran trả đũa; Còi báo động vang khắp Israel
Theo tờ New York Times, Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin lực lượng vũ trang Iran đang chuẩn bị trả đũa Israel. Còi báo động không kích đang vang lên khắp miền bắc Israel và thành phố Haifa ở ven biển, cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn an toàn.
Quân đội Israel cho biết đã phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ Iran nhắm vào nước nàỵ Đây là đợt trả đũa đầu tiên của Tehran sau khi bị Israel và Mỹ tấn công phủ đầụ
"Không quân Israel đang hoạt động để đánh chặn và tấn công các mối đe dọa khi cần thiết nhằm loại bỏ mối đe dọạ Hệ thống phòng thủ không phải là bất khả xâm phạm, do đó người dân cần tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn", quân đội Israel nhấn mạnh.

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ tấn công Iran
Cách đây ít phút, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ tấn công Iran. "Cách đây không lâu, Mỹ đã bắt đầu các chiến dịch chiến đấu quy mô lớn tại Iran", ông thông báo trong một video được chia sẻ trên mạng xã hộị
"Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa sắp xảy ra từ chế độ Iran", ông Trump nóị
Tổng thống tuyên bố quân đội Mỹ đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn và khẳng định "sẽ phá hủy tên lửa và san bằng ngành công nghiệp sản xuất tên lửa" của Iran, đồng thời tiêu diệt hải quân của nước nàỵ
Ông cáo buộc Iran đang nỗ lực xây dựng lại chương trình hạt nhân, phát triển tên lửa tầm xa đe dọa Mỹ và các nước khác. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ đảm bảo Iran không thể có được vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Trump cũng cảnh báo, do chiến dịch quân sự của Mỹ, "chúng ta có thể sẽ có thương vong".

Trong khi đó Lầu Năm Góc công bố các cuộc không kích của Mỹ vào Iran được đặt tên là "Chiến dịch cơn thịnh nộ kinh hoàng" (Epic Fury).
Houthi tuyên bố tấn công để ủng hộ Iran
Theo Hãng tin AP, lực lượng Houthi đóng tại Yemen do Iran hậu thuẫn sẽ nối lại tấn công bằng máy bay không người lái (drone) và tên lửa nhằm vào các tuyến hàng hải cũng như Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với Iran.
Thông tin này do hai quan chức cấp cao của Houthi tiết lộ với điều kiện giấu tên vì ban lãnh đạo lực lượng này chưa đưa ra thông báo chính thức. Một trong hai quan chức cho biết đòn tấn công đầu tiên của Houthi có thể diễn ra sớm nhất là "ngay trong tối nay".
Trước đó, theo một thỏa thuận giữa Houthi và Mỹ, lực lượng Houthi này đã ngừng tấn công tuyến vận tải qua Biển Đỏ, trong khi Mỹ cũng chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào Houthị
Thủ tướng Israel kêu gọi thay đổi chế độ ở Iran
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa có tuyên bố video về cuộc tấn công phối hợp với Mỹ nhằm vào Iran. Ông bắt đầu với lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump "vì sự lãnh đạo mang tính lịch sử của ông ấy".

Theo ông, đòn tấn công này "sẽ tạo điều kiện cho những người dân Iran dũng cảm tự quyết định vận mệnh của chính mình". Ông Netanyahu kêu gọi tất cả các tầng lớp nhân dân Iran "rũ bỏ ách thống trị và tạo ra một Iran tự do và hòa bình".
Ông cũng tuyên bố Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
Mỹ tấn công Iran cả trên không lẫn từ biển
Theo Hãng tin Reuters, một quan chức Mỹ cho biết các đòn không kích của Mỹ nhắm vào Iran đang được tiến hành cả từ trên không lẫn từ biển. Trước đó, Mỹ đã điều động đến Trung Đông hai tàu sân bay là USS Gerald Ford và Abraham Lincoln, cùng hàng chục tiêm kích.

Một quan chức Mỹ đã nói với Đài Al Jazeera rằng các đòn không kích của Mỹ và Israel nhằm mục đích phá vỡ bộ máy an ninh của Iran.

Theo Hãng thông tấn Tasnim của Iran, 7 tên lửa đã bắn trúng khu vực gần phủ tổng thống và khu nhà ở của lãnh đạo tối cao Iran Ali Khameneị
Hãng thông tấn IRNA, Mehr và ISNA của Iran đưa tin Tổng thống nước này, ông Masoud Pezeshkian vẫn an toàn. "Tổng thống Masoud Pezeshkian an toàn và khỏe mạnh và không gặp vấn đề gì", các hãng tin này xác nhận.
Nổ lớn ở trung tâm Tehran, khói dày đặc
Trước đó, ngày 28-2, Truyền thông nhà nước Iran (IRNA) đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực trung tâm thủ đô Tehran, kèm theo cột khói dày đặc bốc lên từ hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định và chưa có thông tin chính thức về thương vong hay thiệt hạị
Trong khi đó Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố nước này đã tấn công Iran và tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
"Nhà nước Israel đã phát động một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Iran để loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết.
Người dân ghi hình vụ nổ tại khu vực trung tâm thủ đô Tehran - Video: RT
Israel đặt tên cho chiến dịch tấn công Iran là "Tiếng gầm của sư tử"
Israel đã đặt tên cho chiến dịch chống Iran là "Tiếng gầm của sư tử" (Lion's Roar. Theo tờ Times of Israel, tên gọi này được Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định.
Theo Đài Al Jazeera, tính đến nay, các cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Tehran của Iran đã nhắm đến bộ Tình báo, bộ Quốc phòng, Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran và khu phức hợp quân sự Parchin.

Bên cạnh đó, các hãng thông tấn, trang tin tức của Iran, bao gồm của IRNA đang bị tấn công mạng.
Nhân chứng: Khói mù mịt bốc lên gần nơi ở lãnh tụ tối cao Iran
Tờ New York Times dẫn tờ Shargh của Iran cho biết khói dày đặc đang bốc lên từ khu vực ở Tehran - nơi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thường cư trú.
Người dân Tehran cũng cho biết đã nhìn thấy khói bốc lên từ khu vực đặt phủ tổng thống Iran và Hội đồng An ninh quốc giạ
Một quan chức nói với Reuters rằng lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hiện đang không ở Tehran và đã được đưa đến một địa điểm an toàn.
"30 mục tiêu bị tấn công khắp Iran"
Theo tờ Sputnik, báo Yedioth Ahronoth của Israel cho biết hơn 30 mục tiêu đã bị tấn công trên khắp Iran, bao gồm nhà của lãnh đạo Iran và trụ sở tình báo của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin các vụ nổ đã được ghi nhận ở phía bắc và phía đông Tehran, cũng như ở Isfahan, Qom, Karaj và Kermanshah.

Israel kích hoạt còi báo động toàn quốc, đóng cửa trường học
Trong một diễn biến liên quan, quân đội Israel cho biết các còi báo động không kích được kích hoạt như một biện pháp cảnh báo chủ động, nhằm chuẩn bị cho khả năng tên lửa có thể được phóng về phía Israel.
Phía Israel nhấn mạnh đây là động thái phòng ngừa để người dân sẵn sàng ứng phó trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp.
Theo Reuters, Quân đội Israel đã thông báo các trường học trên toàn quốc sẽ phải đóng cửạ Nhà chức trách khuyến cáo người dân làm việc tại nhà. Bên cạnh đó, các hoạt động tụ tập đông người trên toàn lãnh thổ Israel cũng bị cấm.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz (bên trái) và Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Eyal Zamir, tại một phiên họp hồi tháng 6-2025 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel
Nguồn tin an ninh Israel: Cuộc tấn công vào Iran là chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel

Theo kênh truyền hình Channel 12 của Israel, một nguồn tin an ninh Israel cho biết cuộc tấn công đang diễn ra ở Iran là một chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel.
Theo tờ Times of Israel, đã xuất hiện các báo cáo chưa được xác nhận cho biết một trong những mục tiêu là một địa điểm của tổng thống Iran. Cũng có thông tin cho biết các cuộc tấn công nhắm vào các địa điểm mà Iran có thể sử dụng để tấn công Israel.
Một quan chức quốc phòng Israel xác nhận nước này đã phối hợp với Mỹ trong chiến dịch tấn công Iran. Chiến dịch đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng và thời điểm tấn công đã được ấn định nhiều tuần trước.
Iraq đóng cửa không phận
Bộ Giao thông vận tải Iraq vừa thông báo đã đóng cửa không phận nước này sau khi Israel phát động tấn công phủ đầu Iran.
Đài Al Jazerra cho biết hệ thống liên lạc di động đã bị gián đoạn ở nhiều khu vực thuộc thủ đô Tehran. Không cuộc gọi nào có thể thực hiện vào lúc nàỵ
Mossad lập kênh Telegram, kêu gọi người dân Iran "đấu tranh chống chế độ"
Theo Times of Israel, trên kênh Telegram chính thức dùng tiếng Farsi, cơ quan tình báo Mossad của Israel kêu gọi người dân Iran giúp "đưa Iran trở lại thời kỳ huy hoàng".

Mossad cho biết đã lập một kênh Telegram bảo mật cao và chuyên dành cho người dân Iran, đồng thời kêu gọi người dân nước này chia sẻ ảnh và video về "cuộc đấu tranh chống lại chế độ".
Israel đóng cửa không phận, Mỹ yêu cầu công dân trú ẩn
Ngày 28-2, cơ quan quản lý sân bay Israel thông báo đã đóng cửa không phận với các chuyến bay dân sự.
Đại sứ quán Mỹ tại Qatar triển khai lệnh "trú ẩn tại chỗ" đối với toàn bộ nhân viên, đồng thời khuyến cáo tất cả công dân Mỹ làm điều tương tự cho đến khi có thông báo mớị
Sau cuộc chiến 12 ngày vào năm trước, Mỹ và Israel liên tục cảnh báo sẽ tấn công trở lại nếu Iran tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạọ
Từ cuối năm ngoái, căng thẳng Mỹ và Iran leo thang sau khi Washington công khai đe dọa can thiệp quân sự vào Iran do các cuộc biểu tình ở nước nàỵ Đến tháng 2 năm nay, hai nước nối lại đàm phán, tuy nhiên Israel nhấn mạnh các thỏa thuận giữa Mỹ và Iran phải bao gồm việc giải tán hạ tầng hạt nhân của Tehran, chứ không đơn thuần là ngừng quá trình làm giàu uranium.
Iran cho biết họ sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, nhưng sẽ không thảo luận về chương trình tên lửạ Nước này tuyên bố sẽ tự vệ trước bất kỳ cuộc tấn công nàọ (Google News)

Israel và Mỹ không kích Iran; nổ lớn ở Tehran, Israel kích hoạt báo động khắp nơi
(Lý Ngọc)


(Khói bốc lên ở Tehran, ngày 28 tháng 2 năm 2026. Ảnh chụp màn hình)
-Sáng nay (28/2) theo giờ địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết Israel đã phát động một cuộc tấn công phủ đầu vào Iran, đồng thời cho biết Israel đã ban bố “tình trạng khẩn cấp ngay lập tức trên toàn quốc”.
Ông Katz nói: “Nhà nước Israel đã phát động một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Iran để loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel”.
Trong khi đó, còi báo động vang lên khắp Israel khi Bộ Chỉ huy Hậu phương IDF cảnh báo người dân nên ở gần các hầm trú bom.
Thông báo cho biết rằng “do tình hình an ninh”, người dân nên đảm bảo biết được nơi trú ẩn an toàn nhất gần nơi mình sinh sống và tránh di chuyển không cần thiết.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết “cảnh báo chủ động” này nhằm mục đích chuẩn bị cho công chúng về khả năng bị bắn tên lửa về phía lãnh thổ của chúng tạ
Quân đội cho biết hiện tại không cần thiết phải vào hầm trú ẩn.
Bộ chỉ huy hậu phương của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã áp đặt các biện pháp hạn chế trên toàn quốc khi Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran.

Sau khi đánh giá lại tình hình, quân đội cho biết tất cả các hoạt động giáo dục, tụ tập và công việc, ngoại trừ các lĩnh vực thiết yếu, sẽ bị cấm.
Các vụ nổ được phát hiện tại Iran, các cột khói được phát hiện bốc lên ở thủ đo Tehran.
Theo kênh truyền hình Channel 12 của Israel, một nguồn tin an ninh Israel cho biết cuộc tấn công đang diễn ra ở Iran là một chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel.
Báo cáo chưa được xác nhận cho biết một trong những mục tiêu là một cơ sở của phủ tổng thống Iran. Bài báo dẫn nguồn từ các báo cáo của phe đối lập Iran cho rằng nhà riêng của các lãnh đạo Iran đang bị nhắm mục tiêụ
Khi cuộc tấn công được phát động nhằm vào Iran, Israel đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay dân sự.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong một tuyên bố: “Công chúng được yêu cầu không đến sân bay cho đến khi có thông báo mớị Hành khách hiện đang ở nước ngoài được yêu cầu cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông và hãng hàng không về lịch trình bay khi không phận mở cửa trở lại”.
Thông báo cũng cho biết thêm rằng người Israel ở nước ngoài “được yêu cầu tuân theo các chỉ thị và khuyến nghị của Hội đồng An ninh Quốc gia”.
“Ngay khi tình hình an ninh cho phép, không phận sẽ được mở cửa trở lại và các chuyến bay đến và đi từ Israel sẽ được nối lạị Thông báo về việc này sẽ được đưa ra 24 giờ trước khi các chuyến bay được nối lại”.

TÓM TẮT CUỘC TẤN CÔNG ISRAEL – HOA KỲ VÀO IRAN

Đến ngày 28 tháng 2 năm 2026


1️ Điều gì đã xảy ra: Hoa Kỳ và Israel phối hợp mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tấn công Iran. Israel gọi là “Chiến dịch Sư tử Gầm”. Mỹ gọi là “Operation Epic Fury” (Cơn Thịnh Nộ Sử Thi).
Hàng loạt không kích đồng loạt diễn ra tại: Tehran (thủ đô) Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah
Mục tiêu chính: Lãnh đạo quân sự Iran, Cơ sở chiến lược, Hệ thống tên lửa và an ninh
2️ Mục tiêu của Mỹ – Israel
Theo Tổng thống Donald Trump: Phá hủy năng lực quân sự và hỏa tiễn Iran, Ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, Loại bỏ mối đe dọa đối với Mỹ và Israel, Thậm chí hướng tới thay đổi chính quyền Iran
3️ Thiệt hại và diễn biến ban đầu: Nhiều vụ nổ lớn tại Tehran. Khu vực liên quan tới Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bị phá hủy nặng.
Có báo cáo: Khamenei mất liên lạc. Một lãnh đạo an ninh cấp cao Iran bị cho là đã thiệt mạng. Hệ thống liên lạc ở Tehran bị gián đoạn nghiêm trọng.
4️ Iran đáp trả
Iran lập tức phản công: Phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào: Israel.
Các căn cứ Mỹ tại Trung Đông: Jordan, Syria, Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, UAE
Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố mở lại tấn công ở Biển Đỏ.
5️ Vì sao chiến tranh xảy rả (Bối cảnh)
Trước đó: Iran rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Biểu tình chống chính phủ lan rộng hơn 100 thành phố. Chính quyền đàn áp mạnh tay, hàng chục nghìn người được cho là thiệt mạng.
Mỹ đưa ra 3 yêu cầu lớn với Iran: Ngừng làm giàu uranium Hạn chế chương trình hỏa tiễn Ngừng hỗ trợ các lực lượng vũ trang khu vực
Đàm phán thất bại → căng thẳng leo thang → tấn công quân sự.
6Tình hình trong Iran
Phản ứng người dân chia rẽ: Một số ủng hộ chính quyền và phản đối Mỹ. Một số khác ăn mừng cuộc tấn công, chống chế độ. Xuất hiện hoảng loạn tại khu vực bị oanh kích.
Cộng đồng Iran hải ngoại nhiều nơi tổ chức biểu tình ủng hộ thay đổi chế độ.
7️ Phản ứng quốc tế
Thế giới chia làm nhiều phe: Ủng hộ hoặc cảm thông Mỹ–Israel, Canada, Úc, Albania, Ukraine, Một số nước phương Tây
Kêu gọi kiềm chế hoặc phản đối: Liên Hợp Quốc, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha, Pakistan, nhiều quốc gia khác
Lo ngại lớn nhất: chiến tranh lan thành xung đột toàn Trung Đông.
8 Tình hình hiện tại: Israel ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc. Không phận nhiều nước đóng cửa Nguy cơ chiến tranh khu vực rất cao. Chiến dịch quân sự vẫn đang tiếp diễn.

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Kỹ Nghệ Hạ Độc Của Ðiện Cẩm Linh

-Nhật báo Le Monde hôm 27/2/2026 chạy tựa "Việc đầu độc những nhà đối lập đã ăn sâu vào DNA của giới cầm quyền Nga". Tờ báo nhắc lại rằng bên lề Hội nghị An ninh Munich hôm 14/2, các nước Pháp, Vương quốc Anh, Hoà Lan, Thụy Điển và Đức đã đưa ra tuyên bố chung, khẳng định rằng nhà đối lập Alexeï Navalny, người qua đời vào ngày 16/2/2024 trong tù khi đang thụ án 19 năm, đã bị đầu độc bằng một loại độc tố thần kinh theo lệnh của Ðiện Cẩm Linh.
Nhận định này dựa trên các phân tích từ các phòng thí nghiệm Âu Châu sau khi kiểm tra các mẫu vật được lấy từ thi thể của ông Navalnỵ Vợ của vị cố Luật sư cho biết các mẫu này đã được bí mật đưa ra khỏi Ngạ Kết quả khám nghiệm cho thấy nhân vật đối lập số một của Vladimir Putin đã bị giết bởi một "độc tố gây chết người" – epibatidine, một chất có trong da các loài ếch độc ở Nam Mỹ.
Vì chất này không tồn tại tự nhiên tại Nga, nên nó đã được sản xuất bởi các phòng thí nghiệm đặt dưới quyền kiểm soát của các cơ quan an ninh. Việc loại bỏ các đối thủ bằng cách đầu độc đã ăn sâu vào "DNA" của các nhà cầm quyền Ngạ Được những người Bôn-sê-vích sử dụng rộng rãi từ những năm 1920, việc sử dụng thuốc độc đã tái xuất dưới thời của Tổng thống Putin.

Có thể kể tới những trường hợp tiêu biểu như vào năm 2004, ứng cử viên Tổng thống Ukraine, Viktor Yuchtchenko, người tranh cử chống lại chính trị gia thân Ðiện Cẩm Linh Viktor Yanukovitch, đã bị hủy hoại dung mạo suốt đời sau một vụ đầu độc bằng dioxin. Năm 2006, cựu điệp viên Nga đào tẩu Alexandre Litvinenko đã qua đời sau khi uống một tách trà pha polonium-210 – một chất phóng xạ – cùng với các cựu đồng nghiệp thuộc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) tại một khách sạn ở Luân Đôn.Năm 2018, hai đặc vụ Nga thuộc Cơ quan Tình báo Quân đội đã bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok nhằm vào cựu điệp viên Sergueï Skripal và con gái ông tại Vương quốc Anh.
Lợi thế của chất độc là khó bị phát giác. Trong trường hợp của Alexei Navalny, phải mất 2 năm mới xác định được nguyên nhân, điều này cho phép Ðiện Cẩm Linh tuyên bố – dù ít ai tin – rằng ông đã chết vì "nguyên nhân tự nhiên", như ghi trong giấy chứng tử chính thức trao cho cha mẹ ông.
Thời điểm được chọn cho vụ ám sát cũng không phải ngẫu nhiên. Cuối năm 2023 – đầu năm 2024, Mạc Tư Khoa đang đàm phán với Hoa Thịnh Ðốn và Bá Linh về một thỏa thuận chưa từng có: Các đặc vụ Nga bị giam giữ ở Âu Châu và Hoa Kỳ sẽ được trả tự do để đổi lấy các tù nhân chính trị Nga và ngoại quốc bị giam giữ tại Ngạ Nhà Sử học người Mỹ Yuri Felshtinsky, tác giả của nhiều công trình về các cơ quan an ninh Nga, nhận định: "Navalny có tên trong danh sách các tù nhân chính trị mà Nga phải trả tự dọ Thỏa thuận đã được phê chuẩn giữa phía Nga, Đức và Mỹ. Về phần mình, Vladimir Putin đặc biệt muốn đạt được việc trả tự do cho Vadim Krassikov [một sát thủ của FSB bị kết án tù chung thân tại Đức năm 2021 vì một vụ giết người theo hợp đồng]. Mọi thứ dường như đã được thống nhất thì đột nhiên Navalny qua đời một cách khó hiểu".
Ý tưởng rằng nhân vật đối lập có sức lôi cuốn nhất nước Nga có thể được trả tự do hẳn là điều không thể chấp nhận đối với Putin, người đã đàm phán các điều khoản trao đổi nhưng trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Loại bỏ ông tạ "Navalny không thể bị giết một cách quá lộ liễu, nếu không thì cuộc trao đổi đã không thể diễn rạ Trên danh nghĩa, ông ấy chết vì ngừng tim. Nhờ đó, Krassikov và những người khác đã có thể được trao đổi", nhà sử học giải thích.

Chặn Viện Trợ Cho Ukraine: Hung Gia Lợi Dịu Giọng Với Liên Hiệp Âu Châu


(Hình REUTERS - Bernadett Szabo: Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban trong phiên họp Quốc hội tại thủ đô Budapest, ngày 23/2/2026.)
-Từ nhiều ngày qua, Thủ tướng Hung Gia Lợi, Viktor Orban, được cho là thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cản trở việc giải ngân khoản viện trợ 90 tỉ Euro của Liên Hiệp Âu Châu dành cho Ukrainẹ Theo ông Orban, Kiev chậm trễ trong việc sửa chữa và mở lại đường ống dẫn dầu chạy qua Ukraine, cắt nguồn cung ứng của Nga cho Hung Gia Lợị Đối diện với những chỉ trích ngày càng gay gắt từ Brussels và Kiev, hôm 26/2/2026, Thủ tướng Hung Gia Lợi dường như muốn hòa giải với Liên Hiệp Âu Châụ
Trong một thư ngỏ gởi đến Hội Đồng Âu Châu mà thông tấn xã AFP tham khảo được, Thủ tướng Viktor Orban nhìn nhận "những khó khăn chính trị" do sự cản trở của ông gây ra và cho biết ủng hộ một "giải pháp nhanh chóng" cho cuộc khủng hoảng.
Dù vậy, trong các cuộc vận động tranh cử Lập pháp, ông Orban vẫn tiếp tục tiến hành một chiến dịch chống Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelenskỵ Tại thủ đô Budapest của Hung Gia Lợi, thông tín viên Florence La Bruyère của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
"Đây không phải là lần đầu tiên đường ống dẫn dầu, nối từ Nga đến Hung Gia Lợi, đi ngang qua Ukraine bị các cuộc tấn công của Nga làm hỏng. Mỗi lần như vậy, phía Ukraine đều tiến hành sửa chữạ Nhưng Kiev cho biết việc sửa chữa lúc này là khó do các cuộc oanh tạc của Ngạ

Trong một video được đăng trên mạng, Viktor Orban nói là "Không đúng", và Ukraine cố ý không muốn mở khóa van. Theo ông, "đây không phải là một vấn đề kỹ thuật mà là chính trị. Chính phủ Ukraine đang áp đặt một lệnh phong tỏa đối với Hung Gia Lợi và Slovakia".
Ủy Ban Âu Châu khẳng định đó là vấn đề kỹ thuật. Nhưng gần đến ngày bầu cử 12/4/2026, Viktor Orban được dự đoán sẽ thua cuộc. Vì vậy, ông đang tìm kiếm kẻ thù. Ông cáo buộc Ukraine gây áp lực đối với Hung Gia Lợi để lôi kéo nước này vào cuộc chiến tranh chống Ngạ
Thủ tướng Orban thậm chí còn dựng lên một kịch bản thảm họa, theo đó, "Ukraine đang chuẩn bị phá hoại hệ thống năng lượng đất nước", và Hung Gia Lợi sẽ phải "triển khai nhiều binh sĩ và các trang thiết bị gần các cơ sở năng lượng để đẩy lui nguy cơ tấn công tiềm tàng".
Viktor Orban dường như đang dịu bớt lập trường của mình. Trong một thư ngỏ gởi đến Hội Đồng Âu Châu, ông cho biết sẵn sàng chấp thuận cử một phái đoàn chuyên gia đến Ukrainẹ Nhưng tại Hung Gia Lợi, ông Orban lại kể một câu chuyện khác. Ông thậm chí cáo buộc Tổng thống Zelensky tài trợ phe đối lập Hung Gia Lợi".

Thụy Điển Vô Hiệu Hóa Một Drone Lạ Tiến Gần Hàng Không Mẫu Hạm Charles De Gaulle của Pháp


(Hình REUTERS - Johan Nilsson / TT: Hàng không mẫu hạm Pháp Charles de Gaulle tại cảng North Port, Malmö, Thụy Điển, ngày 25/2/2026.)
-Được thông tấn xã AFP trích dẫn, hôm 26/2/2026, quân đội Pháp và Thụy Điển cho biết quân đội Thụy Điển đã gây nhiễu một drone không rõ nguồn gốc bay rất gần hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle của Pháp, khi tàu này đang cập cảng Malmö hôm 25/2, để tham gia nhiều cuộc thao dượt của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO).
Gây nhiễu nhằm làm gián đoạn liên lạc giữa drone và người điều khiển, hoặc vô hiệu hóa các công cụ định vị của nó bằng các phương tiện chiến tranh điện tử. Từ thủ đô Stockholm của Thụy Điển, thông tín viên Ottilia Ferrey của của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển, đúng là một drone của Nga, xuất phát từ một con tàu ở khu vực lân cận và đã bay rất gần hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle, chỉ cách khoảng một chục km. Ông Pål Jonson nói: "Có khả năng đã xảy ra một vụ drone xâm phạm không phận Thụy Điển khi một tàu chiến Nga đang ở có mặt vùng eo biển Øresund, cũng thuộc lãnh hải Thụy Điển. Lực lượng vũ trang đã phản ứng nhanh chóng và kiên quyết, đồng thời đã vô hiệu hóa được drone đó bằng cách gây nhiễu".

Khi nhà báo truyền hình Thụy Điển hỏi ông về nguồn gốc của chiếc drone này, Bộ trưởng Pål Jonson trả lời: "Rất có thể đó là drone của Nga, vì một tàu chiến Nga đang ở khu vực sát bên khu vực nói trên. Quân đội Thụy Điển đang tiến hành điều tra kỹ thuật để xác minh các bằng chứng hiện có, nhưng tất cả các dấu hiệu đều cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa tàu chiến Nga và drone này".
Bộ trưởng Quốc phòng còn cho biết con tàu khả nghi đã tiếp tục hành trình về phía vùng Biển Baltic và chính phủ Đan Mạch đã được thông báo về vụ việc. Về phía Pháp, ngoại trưởng Jean-Noël Barrot sẽ lên hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle hôm 27/2 để đón tiếp đại diện chính phủ Thụy Điển.
Về phản ứng của Mạc Tư Khoa, theo thông tấn xã AFP, hôm 27/2, phát ngôn Ðiện Cẩm Linh, ông Dmitri Peskov cho rằng cáo buộc của Thụy Điển về drone của Nga bay sát hàng không mẫu hạm Pháp là "vô lý".

Cuba Tố Cáo Âm Mưu "Xâm Nhập" Bằng Đường Biển Của Một Nhóm Vũ Trang Từ Mỹ

(Ảnh AP - Ramon Espinosa, minh họa: Javier Yanez đứng trên ban-công nơi ông treo cờ Hoa Kỳ và Cuba ở khu phố cổ Havana, Cuba, ngày 19/12/2014.)
-Hôm 25/2/2026, Cuba cho biết Tuần duyên nước này đã bắt giữ một tàu cao tốc đến từ Hoa Kỳ, chở theo 10 người cùng nhiều trang thiết bị quân sự ngoài khơi vùng biển phía Bắc Cubạ Chính quyền Havana tố cáo một âm mưu "xâm nhập" bất thành với "mục đích khủng bố".
Trong thông cáo, Bộ Nội vụ Cuba nêu rõ Tuần duyên nước này đã vô hiệu hóa một tàu cao tốc, đăng ký biển số ở Florida với số hiệu là FL7726SH, chở theo 10 người có vũ trang. Một cuộc nổ súng nhỏ đã xảy ra khi Tuần duyên Cuba tìm cách tiếp cận để kiểm tra, khiến 4 người trên thuyền thiệt mạng và 7 người bị thương, trong đó có chỉ huy tàu Tuần duyên Cubạ
Lực lượng Tuần duyên Cuba còn thu giữ nhiều loại vũ khí, thiết bị quân sự như súng trường tấn công, súng ngắn, áo chống đạn, thuốc nổ tự chế, ống ngắm và quân phục ngụy trang. Theo lời khai sơ bộ từ những người bị bắt giữ, họ định xâm nhập vào Cuba để tiến hành "khủng bố".

Khi công bố danh tính những người này, Bộ Nội vụ Cuba khẳng định đây là những "người Cuba định cư ở Hoa Kỳ" và "phần đông trong số họ đều có tiền án, tiền sự về những hoạt động tội phạm và bạo lực". Hai trong số những người này nằm trong danh sách truy nã của Tư pháp Cubạ Một người Cuba khác được gởi đến từ Mỹ để đón tiếp nhóm vũ trang cũng đã bị bắt trên lãnh thổ Cuba và đã "thú nhận hành vi" của mình, theo giới chức Havanạ
Hoa Thịnh Ðốn cho biết đang theo dõi sát sao sự việc. Bên lề hội nghị cấp cao Cộng đồng Caribbean, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, gốc Cuba, đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ có những "hành động thích đáng".
Quan hệ Cuba và Hoa Kỳ đã trở nên căng thẳng từ sau vụ Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro, bị bắt cóc đưa về Mỹ. Và dưới áp lực của Hoa Thịnh Ðốn, chính quyền Caracas hiện nay đã ngưng cung cấp dầu hỏa, đẩy Cuba rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hôm 25/2, Hoa Thịnh Ðốn tuyên bố xem xét giảm nhẹ hạn chế xuất cảng dầu lửa của Venezuela sang Cuba vì mục đích nhân đạo, nhưng với điều kiện nguồn dầu này phải được bán lại cho khối tư nhân của Cuba và các hoạt động giao dịch này phải mang lại lợi ích cho người dân trên đảo chứ không phải cho chính phủ.
Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo Hoa Thịnh Ðốn sẽ tái áp dụng các biện pháp hạn chế, nếu Havana vi phạm tinh thần của biện pháp nới lỏng nàỵ Ông kêu gọi Cuba "thay đổi triệt để vì đó là cơ hội duy nhất để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, (...) thực hiện những cải cách mở đường cho tự do kinh tế và cuối cùng là tự do chính trị cho người dân Cuba".

Bắc Hàn Sẽ Vĩnh Viễn Coi Nam Hàn Là "Kẻ Thù Số 1", Để Ngỏ Đối Thoại Với Mỹ

(Hình KCNA via REUTERS: Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un tại Đại hội Đảng Lao Động Triều Tiên lần thứ 9, ngày 26/2/2026, Bình Nhưỡng, thủ đô của Cộng sản Bắc Hàn.)
-Hôm 26/2/2026, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un tuyên bố sẽ vĩnh viễn xem Nam Hàn là "kẻ thù số 1", đồng thời sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ, nếu Hoa Thịnh Ðốn công nhận vị thế cường quốc nguyên tử của Bắc Hàn.
Thông tín viên Trần Công của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ thủ đô Hán Thành Nam Hàn:
"Theo hãng tin chính thức KCNA của Bắc Hàn, Chủ tịch Kim Jong Un đã trình "báo cáo tổng kết công tác" trong 2 ngày 20 và 21/2 tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9, trong đó, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng tái khẳng định sẽ mở rộng và tăng cường năng lực nguyên tử, đồng thời thực thi triệt để vị thế "cường quốc nguyên tử".
Đối với Hoa Kỳ, ông Kim Jong Un duy trì đường lối "cứng rắn nhất" nhưng vẫn để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ, nếu Hoa Thịnh Ðốn tôn trọng vị thế hiện tại của Bắc Hàn và từ bỏ chính sách thù địch. Ông nhấn mạnh triển vọng quan hệ Mỹ-Triều phụ thuộc vào thái độ của Hoa Kỳ, qua đó để ngỏ cánh cửa đối thoại với điều kiện Mỹ thừa nhận Cộng sản Bắc Hàn là cường quốc nguyên tử.

Ngược lại, đối với Nam Hàn, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng xác định Hán Thành là "thực thể thù địch nhất" và tiếp tục loại trừ triển vọng đối thoại liên Triềụ Hãng tin KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un chỉ trích thái độ hòa giải của chính quyền Lee Jae Myung là "màn kịch lừa dối", đồng thời khẳng định sẽ duy trì tình trạng hiện tại trong đó các điều kiện để thiết lập quan hệ với Nam Hàn "đã bị loại bỏ". Ông cũng cảnh báo Nam Hàn "chỉ có thể sống an toàn" nếu từ bỏ mọi tính toán với Bắc Hàn và "không đụng chạm" tới Bình Nhưỡng, đồng thời cho rằng tất cả các chính quyền trước đây ở Nam Hàn đều đã cố tìm cách làm sụp đổ chế độ Bắc Hàn.
Hãng tin KCNA còn nêu các phát biểu của Kim Jong Un răn đe rằng nếu các hành động của Nam Hàn bị coi là làm tổn hại môi trường an ninh, Bắc Hàn có thể tự quyết định hành động đáp trả, đồng thời chỉ thị tăng cường "kiên cố hóa" tuyến biên giới phía Nam, bổ sung hệ thống cảnh giới và hỏa lực.
Về kinh tế, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng đề ra định hướng thúc đẩy ngoại thương, phát triển du lịch và nhấn mạnh các lĩnh vực không gian, AI là nhiệm vụ mang tính "thực tế", không phải câu chuyện xa vờị
Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên khai mạc ngày 19/2, kéo dài 7 ngày và bế mạc ngày 25/2, với việc thông qua Nghị quyết và bài phát biểu bế mạc của ông Kim Jong Un. Tối 25/2, Cộng sản Bắc Hàn tổ chức duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng với sự tham dự của ông Kim Jong Un, con gái Ju Ae và phu nhân Ri Sol Ju, sau đó là màn pháo hoa tạo không khí lễ hội".

Nhật Bản: Đảng cầm quyền dự định tăng cường năng lực tình báo quốc gia


-Hôm nay, 27/2/2026, một viên chức Nhật cho biết, đảng Dân Chủ Tự Do (PLD) của Thủ tướng Sanae Takaichi đã phê duyệt một dự án nhằm tăng cường năng lực tình báo quốc giạ Sau chiến thắng áp đảo của PLD trong cuộc bầu cử lập pháp đầu tháng Hai, bà Takaichi cam kết xây dựng một nước Nhật "mạnh mẽ và thịnh vượng" thông qua những thay đổi chính sách lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng và tình báọ
Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) - 27/2/2026 - 12:48
2 phút Thời gian đọc
(Hình REUTERS - Franck Robichon: Thủ tướng Nhật Bản, Sanae Takaichi, lãnh đạo đảng cầm quyền, đảng Tự do Dân chủ, (LDP), phát biểu trước báo giới tại trụ sở đảng, Tokyo, ngày 9/2/2026.)

Dự án được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao kéo dài nhiều tháng qua giữa Tokyo và Bắc Kinh, sau những phát biểu của Sanae Takaichi về Đài Loan.
Thông tấn xã AFP dẫn nguồn viên chức trong đảng PLD cho biết, đề xuất vừa được phê duyệt bao gồm việc thành lập một văn phòng tình báo tăng cường và cải thiện "năng lực thu thập thông tin ở ngoại quốc". Dự án cũng kêu gọi áp dụng hệ thống đăng ký bắt buộc đối với các cá nhân hoặc doanh nghiệp vận động hành lang tại Nhật Bản thay mặt cho các chính phủ ngoại quốc.
Kế hoạch này còn quy định cấm sử dụng điện thoại di động trong các tòa nhà chính phủ quan trọng, dự kiến sẽ được trình lên bà Takaichi vào tuần tới, theo truyền thông Nhật Bản.

Takayuki Kobayashi, một viên chức của PLD, cho biết, củng cố tình báo là một trong những trụ cột trung tâm trong việc thay đổi chính sách lớn dưới thời bà Takaichị
Thủ tướng Nhật Bản còn khẳng định sẽ xem xét lại các văn kiện then chốt về chính sách an ninh quốc gia trong năm nay để thích ứng với môi trường an ninh đang thay đổi ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương.
Gần đây, truyền thông Nhật Bản đưa tin bà Thủ tướng cân nhắc cho phép vũ khí hạt nhân Mỹ hiện diện trên lãnh thổ Nhật Bản, đánh dấu một bước thay đổi rõ rệt trong chính sách quốc phòng của nước nàỵ

Biển Đông: Hoa Kỳ, Nhật Bản Và Phi Luật Tân Tập Trận Gần Đài Loan


(Ảnh AP, minh họa: Một chiến đấu cơ FA-50PH tham gia cuộc tuần tra chung của Phi Luật Tân và Mỹ trên vùng trời các đảo Batanes và ở biển Đông, ngày 21/11/2023.)
-Hôm 27/2/2026, Quân đội Phi Luật Tân loan báo một cuộc tập trận chung Hải quân và Không quân giữa 3 nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Phi Luật Tân đã được tiến hành gần với eo biển Ba Sĩ, một tuyến hàng hải chiến lược ngăn cách Đài Loan với Phi Luật Tân.
Chiến dịch quân sự này, bắt đầu từ hôm thứ Bảy (21/2) và đã kết thúc hôm 26/2, trong khu vực quần đảo Batanes, hòn đảo cực Bắc của Phi Luật Tân, chỉ cách 190 cây số mũi đất phía nam của đảo Đài Loan, mà Trung Quốc coi như là một phần lãnh thổ.
Trả lời AFP, phát ngôn viên quân đội Phi Luật Tân, Xerxes Trinidad, khẳng định cuộc tập trận diễn ra trong vùng "không phận và hải phận của Phi Luật Tân". Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận có sự tham gia của 3 nước được tiến hành trong "khu vực tác chiến" ở cực Bắc của Phi Luật Tân.
Đợt diễn tập bao gồm cả nội dung bắn đạn thật từ khinh hạm phóng phi đạn BRP của Phi Luật Tân.

Hôm 27/2, Bắc Kinh đã lên án cuộc tập trận, cáo buộc Manila "phá vỡ hòa bình và ổn định khu vực". Phát ngôn viên quân đội Trung Quốc, ông Địch Sĩ Thần (Zhai Shichen) cho biết thêm quân đội nước này đã tiến hành "tuần tra thường lệ" ở Biển Đông từ ngày 23/2 đến 26/2.
Cuộc tập trận diễn ra vào lúc căng thẳng Trung-Nhật tăng cao do những phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi, cho rằng Tokyo rất có thể can dự quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Hôm 24/2, Nhật Bản thông báo có kế hoạch khai triển phi đạn địa-đối không trên đảo Yonaguni, cách Đài Loan 110 cây số về phía Đông.
Tháng 8/2025, Tổng thống Phi Luật Tân cũng cảnh báo mà Manila cần chuẩn bị khả năng can dự vào một cuộc xung đột liên quan đến Đài Loan, nơi có nhiều người Phi Luật Tân đang làm việc.

Hoa Kỳ: Tài Liệu Liên Quan Đến Trump Bị Rút Khỏi Hồ Sơ Epstein, Bộ Tư pháp "Sẽ Xem Xét Lại"


(Hình REUTERS - House Oversight Committee Democrats: Ông Donald Trump cùng với tỉ phú, tội phạm tình dục Jeffrey Epstein trong một bức ảnh được thành viên đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, ngày 12/12/2025.)
-Hôm 25/2/2026, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ cho biết sẽ xem xét lại những tài liệu trong hồ sơ Epstein, sau khi nhiều kênh truyền thông đưa tin chính phủ đã bao che, rút đi những tài liệu liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump trong đợt công bố hơn 3 triệu tài liệu về tỉ phú ấu dâm Epstein hồi tháng Một.
Trong thông cáo, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khẳng định "nếu có tài liệu nào bị xếp sai chỗ trong quá trình điều tra và tuân thủ luật pháp, tài liệu đó sẽ được công bố", theo trích dẫn của thông tấn xã AFP. Trước đó, trên mạng xã hội X, Bộ Tư pháp bảo đảm đã "không xóa bất cứ tài liệu nào" và chỉ có những tài liệu liên quan đến các cuộc điều tra liên bang hiện nay mới không được công bố.

Những tuyên bố nói trên được đưa ra, sau khi đài phát thanh Hoa Kỳ NPR hồi đầu tuần tiết lộ là Bộ Tư pháp, mà lãnh đạo là một người trung thành với Donald Trump, đã ngăn cản việc công bố các tài liệu liên quan đến những cáo buộc nhắm vào Tổng thống đương nhiệm. Nhiều tài liệu có đề cập đến ông Trump đã bị rút khỏi hồ sơ Epstein được công bố.
Báo New York Times hôm 25/2 cũng cho biết trong số những tài liệu đó, có những báo cáo của Cục Điều tra Liên Bang (FBI) về các cuộc thẩm vấn liên quan đến cáo buộc của một phụ nữ, khẳng định đã bị Epstein và ông Trump xâm hại tình dục khi còn là vị thành niên. Tờ báo này cũng cho biết trong 4 cuộc thẩm vấn, chỉ có 1 báo cáo đề cập đến các cáo buộc nhắm vào Epstein được đăng tảị
Vẫn về hồ sơ Epstein, hôm 26/2, cựu Tổng thống Bill Clinton cùng vợ Hillary Clinton phải ra điều trần tại một ủy ban của Quốc hội, để giải trình về mối liên hệ giữa họ với tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein. Hồi đầu tháng Hai, bà Hillary Clinton đã khẳng định bà chưa bao giờ gặp Jeffrey Epstein và bày tỏ phẫn nộ khi thấy tên mình bị lôi kéo vào vụ bê bối này, dù không có mối liên hệ trực tiếp nàọ Bà thừa nhận chồng mình (cựu Tổng thống Bill Clinton) từng đi máy bay của Epstein, nhưng khẳng định các chuyến đi đó hoàn toàn phục vụ cho những hoạt động từ thiện của Quỹ Clinton.

Nhiều tờ báo Mỹ hôm 25/2 cũng đã đưa tin về việc lãnh đạo FBI Kassh Patel, một người ủng hộ Donald Trump, đã ra lệnh sa thải ít nhất 6 nhân viên tham gia vào cuộc điều tra năm 2022 về việc ông Trump giữ các tài liệu mật tại dinh thự ở Mar-a-Lagọ

Vụ Epstein: Trước Ủy ban điều tra, Hillary Clinton cho rằng Donald Trump phải ra điều trần


(Hình REUTERS - Shannon Stapleton: Bà Hillary Clinton phát biểu trước báo giới bên ngoài Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Chappaqua, hôm 26/2/2026, ngày bà ra điều trần trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện, về vụ Jeffrey Epstein, New York, Mỹ.)
-Ngày 26/2/2026, cựu Ngoại trưởng Mỹ, cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton đã phản công trong phiên điều trần trước Ủy ban điều tra của Quốc hội về mối liên hệ giữa vợ chồng bà và Jeffrey Epstein. Bà yêu cầu Donald Trump cũng phải bị thẩm vấn về quan hệ của ông ta với tội phạm tình dục nàỵ
Các Nghị sĩ Dân chủ trong Ủy ban điều tra cũng nắm lấy một diễn biến mới được cho là bất lợi đối với Tổng thống Donald Trump. Theo nhiều hãng truyền thông, Bộ Tư pháp Mỹ dường như đã ngăn chặn công bố các tài liệu liên quan đến cáo buộc của một phụ nữ khẳng định đã từng bị Jeffrey Epstein và Donald Trump xâm hại tình dục khi còn là vị thành niên.

Hôm 27/2, đến lượt ông Bill Clinton ra điều trần. Sự việc có thể phức tạp hơn với cựu Tổng thống Dân chủ, người từng quen biết Epstein, cho dù ông luôn khẳng định đã cắt đứt quan hệ với Epstein trước khi các tội phạm của kẻ này bị phanh phuị Thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Hoa Thịnh Ðốn cho biết thêm thông tin:
Đúng là Bill Clinton đã từng giao du với Jeffrey Epstein. Ông vẫn thừa nhận điều đó, và quả thực ông đã nhiều lần bay trên chiếc máy bay riêng của Epstein. Nhưng theo vợ chồng Clinton, những chuyến đi này nhằm phục vụ cho quỹ từ thiện của cựu Tổng thống Mỹ và diễn ra từ rất lâu trước khi các bê bối của Epstein bị công khaị

Tên của Bill Clinton xuất hiện hàng chục ngàn lần trong hồ sơ vụ Epstein. Tuy nhiên, người ta không tìm thấy bất kỳ trao đổi trực tiếp nào giữa hai ngườị
Trái lại, các Nghị sĩ Cộng hòa chắc sẽ thấy thú vị khi chất vấn ông về một số bức ảnh như: Bill Clinton trong hồ bơi cùng với Ghislaine Maxwell và một người phụ nữ bị xóa mặt, hay ảnh Bill Clinton ngồi, một phụ nữ ngồi trên tay vịn ghế, vòng tay qua vai ông, ông đặt tay lên eo cô tạ Thoạt nhìn thì không có gì đáng trách.
Chủ tịch Ủy ban điều tra thuộc phe Cộng hòa lưu ý rằng, vào thời điểm này, không ai cáo buộc vợ chồng Clinton điều gì. Ông nói, đây chỉ là một buổi điều trần nhằm xác định Epstein đã tích lũy khối tài sản của mình ra sao và làm thế nào ông ta có thể tập hợp, gần gũi với những nhân vật quyền lực nhất khi đó.
Trong khi đó, vợ chồng nhà Clinton tố cáo thủ đoạn đánh lạc hướng nhằm che chắn cho Donald Trump.

Nước Mỹ Bước Vào "Kỷ Nguyên Epstein"
-Về thời sự nước Mỹ, nhật báo Libération ra ngày 27/2/2026 có bài phân tích về việc "Chính quyền Tổng thống Trump muốn đánh lạc hướng dư luận trong vụ Epstein" như thế nàọ
Theo đó, không chỉ cố gắng bôi đen một phần các hồ sơ được công bố, mà gần 90 trong số 325 bản ghi lời khai nhân chứng do Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) thực hiện cũng đã bị che giấụ Trong số đó có 3 bản liên quan đến lời khai của một phụ nữ trẻ. Cô cáo buộc rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tấn công tình dục cô cách đây nhiều thập niên, khi cô mới 13 tuổị Những cáo buộc này bị Tòa Bạch Ốc bác bỏ, đồng thời khẳng định rằng các tài liệu bị thiếu chỉ là bản trùng lặp hoặc thuộc một cuộc điều tra liên bang đang diễn rạ

Nhà bình luận Joshua Rothman nhận định trong một bài viết cho The New Yorker rằng nước Mỹ đã bước vào một "kỷ nguyên Epstein", một thời kỳ mà những người quyền lực dường như luôn bị nghi ngờ tham nhũng, hệ thống Tư pháp bị cho là không thể hoàn thành nhiệm vụ, và công chúng bị "bội thực" bởi những tài liệu thô được công bố tràn lan và rồi dần không còn đủ khả năng phân biệt rõ ràng giữa sự kiện đã được xác thực và những suy đoán.
Theo nhà bình luận này, các chuyên gia từng phụ trách điều tra Epstein và mạng lưới của ông trước khi ông qua đời "gần như chắc chắn đã thất bại". Nước Mỹ rơi vào tình trạng thiếu vắng công lý đúng vào thời điểm mà hệ thống Tư pháp dường như hơn bao giờ hết chịu sự chi phối của nhánh hành pháp và của một vị Tổng thống luôn cẩn trọng né tránh nhắc đến vụ bê bối đầy khó xử nàỵ

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Thủ tướng Úc Ðại Lợi bị đe dọa khủng bố bằng bom. Hôm 27/2/2026, các nhà tổ chức biểu diễn đoàn nghệ thuật Thần Vận (Shen Yun) cho biết hôm 24/2, Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese đã phải tạm thời di tản khỏi dinh thự chính thức do có báo động bom, liên quan đến buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật người Hoa chống đối Bắc Kinh. Hai ngày trước, một thư điện tử đã được gởi đến Thủ tướng Úc Ðại Lợi nhằm ngăn chặn các buổi biểu diễn tại Úc Ðại Lợi của đoàn nghệ thuật Thần Vận, người Hoa tại Mỹ, có liên hệ chặt chẽ với Pháp Luân Công, bị cấm hoạt động ở Trung Quốc. Thư điện tử bằng tiếng Hoa ghi rõ là "một khối lượng lớn thuốc nổ làm bằng chất nitroglycerin" đã được cài trong dinh thự Thủ tướng. "Nếu chương trình của Thần Vận vẫn diễn ra, dinh thự của Thủ tướng sẽ bị biến thành đống đổ nát đẫm máu". Lucy Zhao, người dẫn chương trình của đoàn múa và là đại diện của Pháp Luân Công tại Úc Ðại Lợi, cáo buộc đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng ngăn chặn các buổi biểu diễn của đoàn thông qua các lời đe dọạ
(AFP/RFI) – Nam Hàn chấp thuận chia sẻ dữ liệu với Google Maps. Sau gần 20 năm liên tiếp bác bỏ đề nghị của Google, hôm 27/2/2026, Bộ Lãnh thổ Nam Hàn đã thay đổi lập trường, cho phép chia sẻ các dữ liệu đồ họa có độ chính xác cao với Google Maps nhưng với những "điều kiện an ninh nghiêm ngặt". Theo đó, các hình ảnh Street View cũng như loạt ảnh lịch sử của Google Earth phải che giấu các cơ sở quân sự và an ninh Nam Hàn. Google phải xóa tọa độ khỏi màn hình hiển thị bản đồ và sẽ áp đặt "các hạn chế nghiêm ngặt về việc hiển thị" đối với lãnh thổ Nam Hàn trên các dịch vụ toàn cầu của Google Maps và Google Earth. Cho đến hiện tại, Nam Hàn, cùng với Trung Quốc và Nga, nằm trong số các nước hiếm hoi trên thế giới mà Google Maps không thể hoạt động đầy đủ.

(Reuters/RFI) – Nga thông báo lệnh ngưng bắn xung quanh nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia. Trong thông cáo ngày 27/2/2026, chính quyền Nga chuyên trách về nhà máy điện nguyên tử nêu rõ, lệnh ngừng bắn được thực thi với sự hỗ trợ của Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (AIEA), ông Rafael Grossi, nhằm tiến hành sửa chữa đường dây điện bên ngoài, dự trù kéo dài ít nhất một tuần. Tuy nhiên, thông cáo không cho biết rõ nồng độ nhiễm xạ có ở mức bình thường hay không.
(AFP/RFI) – Nga tuyên bố "không có thời hạn" chấm dứt chiến tranh Ukraine. Trả lời giới báo chí hôm 27/2/2026, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov nhấn mạnh thêm rằng, Nga "chỉ có các nhiệm vụ" và họ "đang hoàn thành". Phát biểu này được đưa ra vào lúc đại diện đàm phán Ukraine và Hoa Kỳ có cuộc gặp tại Geneve, Thụy Sĩ, thảo luận về hợp tác kinh tế và tái thiết Ukraine sau chiến tranh, đồng thời chuẩn bị các bước cho một vòng đàm phán 3 bên mới với Nga, theo dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), vào đầu tháng 3/2026, theo như thông báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskỵ

(AFP/RFI) – IMF xác nhận cấp một khoản tín dụng hơn 8 tỉ Mỹ kim cho Ukraine. Hôm 26/2/2026, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) xác nhận việc giải ngân sẽ được tiến hành trong 4 năm nhằm "bình ổn kinh tế và tài chính, khôi phục tính bền vững nợ (...), thúc đẩy các cải cách đặt nền móng cho sự phục hồi mạnh mẽ sau chiến tranh và hỗ trợ mục tiêu kết nạp Ukraine vào Liên Hiệp Âu Châu". IMF cho biết thêm là "quyết định của hội đồng quản trị cho phép giải ngân ngay lập tức khoảng 1,5 tỉ Mỹ kim" cho Ukrainẹ
(Reuters/RFI) – Hoa Kỳ gây sức ép buộc Syria không dùng hệ thống viễn thông Trung Quốc. Theo 3 nguồn thạo tin được hãng tin Anh hôm 27/2/2026, dẫn lại, Hoa Kỳ cảnh báo Syria không nên dựa vào kỹ thuật viễn thông Trung Quốc, khi cho rằng điều này xung đột với các lợi ích và đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Thông điệp này được truyền đạt trong một cuộc họp không được công bố giữa nhóm làm việc của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ trưởng Truyền thông Syria Abdulsalam Haykal, tại San Francisco, hôm 24/2. Lời cảnh báo này được đưa ra vào lúc chế độ Damas đang xem xét khả năng mua kỹ thuật Trung Quốc để hỗ trợ nhu cầu cấp bách về các tháp và cơ sở hạ tầng viễn thông của các nhà cung cấp dịch vụ.
(AFP Mỹ Thái Lan: Biển Phuket bị ô nhiễm vì thủy triều đen. Hôm 27/2/2026, chính quyền địa phương, cho biết nguyên nhân: một tầu chở hàng Sealloyd Arc, mang cờ hiệu Panama, bị chìm ngoài khơi đảo Phuket hôm 7/2 khi đang trên đường đến Chittagong, Bangladesh, và làm tràn hơn 1.700 lít dầụ Lượng dầu đông đặc tràn ra, trôi dạt đến nhiều bãi biển nổi tiếng của tỉnh Phuket. Đây là một trong những điểm đến ưa thích của nhiều du khách, muốn khám phá làn nước trong xanh của tỉnh phía Nam Thái Lan.

Không có nhận xét nào: