Nóng! Cộng đồng phẫn nộ trước vụ cướp táo bạo tiệm vàng Kim Hưng: Đòi hỏi chính quyền phải bảo vệ dân tốt hơn! San Jose – Vụ cướp táo bạo tại tiệm vàng Kim Hưng Jewelry, nơi ít nhất trên 15 tên cướp bịt mặt, xông vào giữa ban ngày, khiến chủ tiệm là ông Sao Bùi (88 tuổi) bị thương phải nhập viện, đã làm rúng động cộng đồng người Việt tại San Jose và gây phẫn nộ sâu sắc. Đến nay, cảnh sát vẫn chưa bắt được nghi can.
<!>
Trước tình hình an ninh đáng lo ngại này, chiều hôm qua, Thứ Ba, 9 Tháng Chín, hàng loạt dân cử địa phương cùng cộng đồng Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo tại thương xá Grand Century – nơi quen thuộc của người Việt – để lên án hành động tội ác "kinh tởm" và kêu gọi chính quyền hành động mạnh mẽ hơn.
Lời kêu gọi từ cộng đồng và các dân cử
•Thị Trưởng Carmen Montano (Milpitas) nhấn mạnh Quốc Hội California phải đầu tư nhiều hơn cho an ninh công cộng, đặc biệt thông qua đạo luật Prop 36, nhằm tăng hình phạt với tội phạm trộm cắp và ma túy.
•Nghị viên San Jose Biên Đoàn khẳng định: “Chúng ta không bao giờ chấp nhận tội phạm ở San Jose. Đây là thành phố được đánh giá an toàn nhất nước Mỹ, vì vậy càng cần phải tăng cường an ninh để giữ vững danh hiệu này.”
•Công tố viên Daniel Trần đặt câu hỏi đầy phẫn nộ: “Quý vị nghĩ sao khi kẻ gian dám tấn công một cao niên giữa ban ngày? Họ tưởng cộng đồng chúng ta yếu đuối lắm sao?”
•Thị Trưởng San Jose Matt Mahan thẳng thắn lên án: “Tấn công một cao niên là điều kinh tởm. Chính quyền và cộng đồng phải cùng nhau lên tiếng, yêu cầu Sacramento phải hành động – để doanh nghiệp và cư dân của chúng ta được bảo vệ đúng mức.”
Người dân kêu gọi công lý
Nhiều cư dân gốc Việt chia sẻ nỗi đau trước cảnh ông Sao Bùi bị hành hung. Cháu gái của ông, cô Thùy, nghẹn ngào: “Chú tôi bị xô ngã, ngồi thẫn thờ ngoài đường, nói những câu khiến chúng tôi đau đớn vô cùng. Nếu người thân của quý vị rơi vào cảnh đó, quý vị sẽ thấy nó khủng khiếp thế nào.”
Đại diện các tổ chức cộng đồng như Asians Unite cũng nhấn mạnh: việc một số chính trị gia chỉ lợi dụng khẩu hiệu an ninh để tranh cử, nhưng không thực sự quan tâm đến cộng đồng, là điều “đáng xấu hổ.”
Khuyến cáo mạnh mẽ gửi đến chính quyền
Các dân cử và cộng đồng đồng loạt đưa ra đề nghị cụ thể:
•Đầu tư thêm ngân sách cho lực lượng công lực.
•Lắp đặt thêm camera an ninh, kể cả hệ thống nhận diện biển số xe.
•Xem xét sự hỗ trợ từ Vệ Binh Quốc Gia trong những tình huống nguy hiểm.
•Thông qua và thực thi Prop 36 một cách hiệu quả, nhằm răn đe tội phạm.
Thông điệp cuối cùng
Buổi họp báo chấm dứt, với lời cam kết từ Thị Trưởng Matt Mahan: “San Jose sẽ không dung túng tội phạm. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để đưa bọn cướp ra ánh sáng công lý và bảo vệ cộng đồng của chúng ta.”
Cộng đồng người Việt San Jose đồng lòng nhắn gửi đến chính quyền tiểu bang và thành phố: An ninh không chỉ là lời hứa – mà phải là hành động thiết thực, để mọi cư dân, đặc biệt là những cao niên và các doanh nghiệp nhỏ, được sống trong an toàn và yên tâm làm ăn.
BẰNG GIÂY PHÚT NÀY, 24 NĂM VỀ TRƯỚC: BƯỚC VÀO KHÔNG KHÍ TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN VỤ KHỦNG BỐ 911!
-Hai mươi bốn năm đã trôi qua, gần một phần tư thế kỷ, nhưng buổi sáng kinh hoàng ngày 11 tháng 9 năm 2001, vẫn còn in đậm trong ký ức nhân loại.
Hơn 2.900 sinh mạng vô tội — những người cha, người mẹ, con thơ, đồng nghiệp, bạn bè — đã bị cướp đi trong khoảnh khắc tang thương, khi những chiếc phi cơ biến thành vũ khí sát hại, khi Tòa Tháp Đôi hùng vĩ bỗng chốc hóa tro tàn!
Đó không chỉ là mất mát của riêng nước Mỹ, mà là vết thương chung của cả nhân loại. Nỗi đau ấy đã vượt qua biên giới, ngôn ngữ và màu da, để trở thành khúc ca bi tráng của tình người, của sự sẻ chia trong nỗi mất mát, thương tiếc!
Hôm nay, trong giây phút tưởng niệm đau thương này, chúng ta cùng nhau nghiêng mình trước anh linh của những người đã khuất. Chúng ta cầu nguyện cho họ được an nghỉ, cho những gia đình mãi chịu cảnh chia lìa tìm được sự bình an, và cho nhân loại học được bài học đắt giá về hòa bình, về tình thương yêu. Với bài học đắt giá: “Lòng hận thù, sẽ biến thế giới này thành…địa ngục!”
Ngọn cờ Hoa Kỳ hôm nay tung bay, không chỉ là biểu tượng của tự do và dân chủ, mà còn là lời hứa: chúng ta sẽ không bao giờ quên! con số đau thương 911! dù đã qua 24 năm!
-Không bao giờ quên những giọt nước mắt đã rơi, ngày 9111!
-Không bao giờ quên những trái tim tan vỡ, ngày lịch sử 911!
-Và càng không bao giờ quên 911, sức mạnh đoàn kết đã giúp cả một dân tộc đứng dậy từ đống tro tàn!
Xin thắp một nén hương lòng, dâng lên những linh hồn đã khuất.
Xin cúi đầu tưởng niệm! giây phút lịch sử không thể nào quên này!
San Jose ngày 11 tháng 9/2025!
(LVH)
TT Trump Muốn Liên Bang Tiếp Quản Đài Tưởng Niệm 9/11 Ở NewYork? Để Biến Địa Điểm Này, Thành Một Di Tích Quốc Gia!
-Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết họ đang xem xét liệu chính phủ liên bang có thể tiếp quản đài tưởng niệm và bảo tàng 11/9 tại New York hay không.
Tin từ AP cho biết Tòa Bạch Ốc xác nhận chính quyền đã có "các cuộc thảo luận thăm dò sơ bộ" về ý tưởng này, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Văn phòng này lưu ý rằng trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã cam kết biến địa điểm này thành một di tích quốc gia, được chính phủ liên bang bảo vệ và duy trì.
Tuy nhiên các viên chức tại Đài tưởng niệm và Bảo tàng Quốc gia 9/11 cho biết, theo luật hiện hành, chính quyền liên bang không thể đơn phương tiếp quản địa điểm này, vốn nằm trên đất thuộc sở hữu của Cảng vụ New York và New Jersey.
Trong khi đó, Thống đốc New York Kathy Hochul đã bày tỏ lo ngại của riêng bà về việc chính quyền liên bang tiếp quản, trích dẫn những nỗ lực gần đây của chính quyền Trump nhằm tác động đến cách kể lại lịch sử Hoa Kỳ thông qua các di tích và bảo tàng quốc gia, bao gồm cả Viện Smithsonian.
“Đài Tưởng Niệm 11/9 thuộc về người dân New York – những gia đình, những người sống sót và những người tiếp cứu đầu tiên đã gìn giữ di sản này trong hơn hai thập kỷ và bảo đảm rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên,” Thống Đốc Hochul nói trong một tuyên bố. “Trước khi can thiệp vào địa điểm thiêng liêng này, tổng thống nên bắt đầu bằng việc vinh danh những người sống sót và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.”
AP dẫn lời bà Anthoula Katsimatides, một thành viên hội đồng quản trị bảo tàng, người đã mất anh trai John trong vụ tấn công 9/11, cho biết bà không thấy lý do gì để thay đổi quyền sở hữu.
“Họ đã làm rất tốt việc kể lại câu chuyện về ngày hôm đó mà không tô vẽ thêm,” bà nói. “Mọi thứ đang được vận hành rất tốt, tôi không thấy cần phải thay đổi. Tôi không thấy việc thay đổi sẽ mang lại lợi ích gì.”
Tòa Bạch Ốc từ chối đưa ra bình luận.
Tọa lạc ở phía hạ Manhattan, nơi tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới bị phi cơ không tặc phá hủy vào ngày 11/9/2001, có hai hồ tưởng niệm được bao quanh bởi thác nước. Trên thành hồ có khắc tên những người đã chết, cùng một bảo tàng ngầm. Kể từ khi mở cửa đón công chúng vào năm 2014, quảng trường tưởng niệm và bảo tàng do một tổ chức từ thiện công cộng điều hành. Chủ tịch hiện thời là cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, một người thường xuyên chỉ trích Trump.
San Jose 2025: Lễ Thượng Kỳ, Tưởng Niệm Gần 3 Ngàn Nạn Nhân, Đã Bỏ Mình, Trong Biến Cố Khủng Bố Kinh Hoàng 9/11!
-Sáng đầu tháng Chín ở San Jose, trong khu Vườn Truyền Thống Việt, cộng đồng người Việt cùng Văn Thơ Lạc Việt đã tổ chức một buổi Lễ Thượng Kỳ thật trang nghiêm và đầy cảm xúc, tưởng niệm biến cố kinh hoàng ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Lá Cờ Hoa cùng Cờ Vàng tung bay trong gió, hòa nhịp với Quốc ca Hoa Kỳ và Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, như lời nguyện cầu cho quốc thái dân an, và cho linh hồn gần ba ngàn nạn nhân vô tội đã lìa đời trong khủng bố 911. Hình ảnh những người lính cứu hỏa, những anh hùng vô danh ngã xuống, cùng nỗi đau tang thương của hàng vạn gia đình Mỹ, đã khiến trái tim mọi người tham dự bồi hồi xúc động.
Trong phút mặc niệm, cả không gian như lắng đọng. Nén hương dâng lên thay lời tiễn biệt, thay giọt lệ tiếc thương, gởi đến những sinh mạng đã mất và một thế giới mãi mãi đổi thay sau buổi sáng lịch sử bi thảm ấy.
Buổi lễ có sự hiện diện của đại diện chính quyền thành phố, cảnh sát, cứu hỏa, các đoàn thể, võ sinh, truyền thông và văn nghệ sĩ. Mọi người cùng chung lòng tưởng nhớ, tri ân nước Mỹ — nơi đã mở rộng vòng tay cho người Việt tị nạn, để hôm nay cộng đồng có cơ hội cùng nhau sống, tưởng niệm và cầu nguyện cho hòa bình.
Lần đầu tiên Văn Thơ Lạc Việt đảm trách tổ chức lễ tưởng niệm 911, và buổi lễ đã trở thành một bản hòa ca thiêng liêng giữa nỗi đau và niềm tri ân, để nhắc nhở
Nhắc Nhở: Thứ 5 Ngày Mai, Đúng Ngày 911! Tang Lễ Thân Mẫu Của Anh Lê Văn Hải.
-Nhà Tang rất hân hạnh được tiếp đón, trong giờ dành riêng thăm viếng cho Quý Hội đoàn và Quý Khách:
Từ 10 giờ sáng, đến 11 giờ 30 trưa.
Thánh lễ an táng: Lúc 1 giờ chiều, tại Thánh Đường Saint Maria Goretti. Các Linh Mục đồng tế gồm: -Đức Ông Đĩnh-Cha Hùng (Chủ tế)-Cha Thông (Chánh Xứ)- Cha Tướng- Cha Thư -cha Tĩnh-Cha Lâm-Thầy Sáu Điền-Thầy Sáu Nhật
Tang gia đồng kính báo và cảm tạ.
Thân tặng Anh Hải: Chút Nhạc Tiễn Mẹ!
Thai Pham
CÁO PHÓ
Mỹ đưa chiến hạm và F-35 đến Puerto Rico: “Tiền tuyến” chống ma túy
-Trên boong tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima đang neo ngoài khơi Puerto Rico, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định với các binh sĩ rằng họ đang ở ngay “tiền tuyến” của một chiến dịch chống ma túy, chứ không chỉ là một cuộc huấn luyện thông thường.
Reuters ngày 9 Tháng Chín cho biết, trong bài phát biểu được Lầu Năm Góc chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Hegseth nhấn mạnh: “Những gì các bạn đang làm lúc này không phải là diễn tập. Đây là một phần của cuộc chiến thực sự để bảo vệ lợi ích sống còn của nước Mỹ, nhằm chấm dứt việc người dân Mỹ bị đầu độc bởi ma túy.”
Chuyến công du bất ngờ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép với Venezuela – quốc gia láng giềng mà chính quyền Tổng thống Donald Trump cáo buộc tham gia vào đường dây ma túy xuyên biên giới. Caracas kiên quyết bác bỏ cáo buộc này.
USS Iwo Jima hiện diện ngoài khơi Puerto Rico, vùng lãnh thổ chiến lược của Mỹ ở biển Caribe, chỉ cách Venezuela vài trăm dặm về phía bắc. Cùng đi với ông Hegseth có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine. Trước khi lên tàu, phái đoàn đã được Thống đốc Puerto Rico Jenniffer Gonzalez tiếp đón. Bà Gonzalez, một nghị sĩ Cộng hòa, phát biểu trên mạng xã hội: “Chúng tôi cảm ơn Tổng thống Trump và chính quyền vì đã nhìn nhận giá trị chiến lược của Puerto Rico trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và chống lại các băng nhóm ma túy trong khu vực.”
Theo Reuters, chính quyền Trump đã triển khai thêm 10 tiêm kích F-35 đến một căn cứ không quân ở Puerto Rico từ ngày 5 Tháng Chín để phối hợp cùng hải quân trong các chiến dịch chống ma túy. Đây là bước đi nằm trong chiến lược quân sự mở rộng của Mỹ tại vùng nam Caribe, nơi Washington từ lâu coi là “cửa ngõ” của các dòng chảy ma túy vào lãnh thổ Mỹ.
Đáng chú ý, Tổng thống Trump gần đây đã ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành “Bộ Chiến tranh” – một quyết định cần được Quốc hội phê chuẩn. Nếu được thông qua, chức danh của ông Hegseth cũng sẽ đổi thành “Bộ trưởng Chiến tranh”, phản ánh rõ quan điểm cứng rắn hơn trong việc xử lý các mối đe dọa.
Việc Mỹ tăng cường quân sự tại Puerto Rico không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn được coi là một phần của cam kết chính trị mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử, khi hứa sẽ “đập tan” các đường dây ma túy xuyên quốc gia. Với những động thái này, Puerto Rico từ lâu vốn chỉ được xem là tiền đồn, nay thực sự trở thành “tiền tuyến” trong cuộc chiến ma túy của Mỹ ở Caribe.
(Theo DV News)
Mỹ áp lệnh cấm vận gần 20 công ty và cá nhân trung tâm lừa đảo ở Campuchia và Myanmar
-Ngày 8 Tháng Chín, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh cấm vận đối với tổng cộng 19 cá nhân và công ty liên quan đến các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia đặt tại Myanmar và Campuchia, theo Al-Jazeera. Đây được xem là một bước đi mạnh tay của Washington nhằm triệt phá mạng lưới tội phạm mạng đang hoành hành tại khu vực Đông Nam Á.
Trong danh sách bị chế tài, phía Myanmar có 9 đối tượng, trong đó nổi bật là ba người bị cáo buộc đứng ra đại diện cho lực lượng vũ trang đối lập Quân đội dân tộc Karen (KNA) để bảo kê cho các trung tâm lừa đảo quy mô lớn. Ngoài ra còn có She Zhijiang, người sáng lập khu đô thị Yatai New City ở Shwe Kokko, sát biên giới Thái Lan, nơi nhiều nạn nhân bị ép làm việc trong các đường dây lừa đảo. Trong vài tháng qua, chính quyền Thái Lan đã phải phối hợp giải cứu và đưa hàng ngàn nạn nhân trở về nước từ khu vực này.
Tại Campuchia, 10 cá nhân và công ty bị đưa vào diện cấm vận, bao gồm Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len, Su Liangsheng, cùng sáu doanh nghiệp liên quan. Các đối tượng này bị cáo buộc điều hành nhiều trung tâm lừa đảo trá hình trong các khách sạn, tòa nhà văn phòng và sòng bạc.
Theo lệnh trừng phạt, toàn bộ những cá nhân và công ty trên bị cấm nhập cảnh Mỹ và cấm tiến hành giao dịch với các ngân hàng cũng như tổ chức tài chính của Mỹ.
Ông John Hurley, Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, cho rằng tội phạm lừa đảo qua mạng tại Đông Nam Á đã trở thành mối đe dọa toàn cầu. “Hoạt động này không chỉ làm suy yếu an ninh tài chính của người Mỹ, mà còn biến hàng trăm ngàn nạn nhân thành ‘nô lệ hiện đại’,” ông nhấn mạnh. Theo thống kê, riêng trong năm 2024, người Mỹ đã bị lừa đảo hơn 10 tỉ USD từ các đường dây hoạt động tại khu vực.
Những trung tâm lừa đảo thường dùng chiêu trò quen thuộc: tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, thiết lập quan hệ rồi dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án tài chính hoặc tiền điện tử giả mạo. Không ít người bị lừa sang tận Campuchia hoặc Myanmar làm việc, nhưng sau đó bị giam giữ, cưỡng bức lao động và buộc phải tham gia lừa đảo người khác.
Theo ước tính, hiện có khoảng 150.000 người đang mắc kẹt trong các cơ sở lừa đảo tại Campuchia, trong khi chính quyền Thái Lan cho biết con số này tại Myanmar có thể lên tới 100.000 người.
Các chuyên gia cảnh báo rằng với lợi nhuận khổng lồ, các đường dây tội phạm xuyên quốc gia này sẽ còn bành trướng nếu không có sự phối hợp quốc tế mạnh mẽ trong việc truy quét, phong tỏa dòng tiền và bảo vệ nạn nhân.
(Theo DV News)
Hàng Mỹ ồ ạt tràn vào Việt Nam, đạt hơn 10,5 tỷ USD chỉ trong 7 tháng
-Chỉ trong vòng bảy tháng đầu năm 2025, hàng hóa từ Mỹ – từ trái cây, hải sản đến nguyên liệu sản xuất – đã xuất hiện dày đặc trên thị trường Việt Nam với kim ngạch hơn 10,5 tỷ USD, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam. Con số này cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của hàng “Made in USA” không chỉ đối với người tiêu dùng mà còn với cả ngành sản xuất trong nước.
Ở phân khúc trái cây, táo Washington (Gala, Fuji, Cosmic), nho, cherry hay xuân đào California đang phủ sóng nhiều quầy hàng thực phẩm cao cấp tại Sài Gòn và Hà Nội. Một số loại được giảm thuế nhập khẩu xuống chỉ còn khoảng 3% từ cuối tháng 3, khiến sản phẩm Mỹ dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng Việt. Đặc biệt, trái xuân đào California lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, với lớp vỏ mềm như táo nhưng ruột giống đào, dù có giá gần 500.000 đồng/kg (khoảng 18,9 USD), vẫn nhanh chóng hút khách. Cherry cũng trở thành mặt hàng “cháy hàng” khi giá giảm từ 30% đến 50% so với năm trước.
Thủy hải sản Mỹ cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ. Tôm hùm Mỹ và ốc kèn Bắc Mỹ – mới xuất hiện tại Việt Nam từ đầu năm – đã nhanh chóng trở thành món ăn “hot” trong thực đơn của nhiều nhà hàng cao cấp. Đại diện chuỗi Hải Sản Hoàng Gia cho biết có những thời điểm cung không đủ cầu. Ở thị trường thịt, bò Mỹ vẫn giữ vững vị thế nhờ chất lượng và sự đa dạng. Hiện thịt ba chỉ bò Mỹ được bán với giá từ 400.000 – 500.000 đồng/kg (15,1 – 18,9 USD) tại các siêu thị và nhà hàng lớn. Tuy nhiên, mức thuế nhập khẩu hiện nay (14% với loại không xương và 20% với loại có xương) vẫn khiến tốc độ nhập khẩu chậm lại. Hiệp hội Thịt bò Mỹ tại Việt Nam nhận định nếu thuế suất giảm về 0%, lượng thịt bò Mỹ nhập khẩu có thể tăng thêm 20-30% chỉ trong nửa năm, đồng thời tạo sức cạnh tranh lớn với bò Úc và Canada.
Không chỉ hàng tiêu dùng, các nguyên liệu sản xuất từ Mỹ cũng chiếm thị phần đáng kể. Bông vải nhập khẩu từ Mỹ đạt gần 940 triệu USD, tăng 56% so với cùng kỳ; chất dẻo nguyên liệu đạt 656 triệu USD, tăng gần 49%; trong khi phế liệu sắt thép tăng gấp đôi lên hơn 124 triệu USD. Ngoài ra, nông sản và thực phẩm Mỹ như rau quả đạt 353 triệu USD (tăng 47%), đậu tương đạt 248 triệu USD (tăng 8%). Những con số này cho thấy hàng Mỹ đã len lỏi vào hầu hết các mắt xích của chuỗi cung ứng tại Việt Nam.
Tuy vậy, sự hiện diện ồ ạt của hàng Mỹ cũng đặt ra thách thức lớn. Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định, dù hàng nhập khẩu từ Mỹ giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn và mang lại nguồn nguyên liệu mới cho sản xuất, song áp lực cạnh tranh đối với sản phẩm trong nước ngày càng rõ rệt. Từ nông sản, thủy sản đến thịt, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với sức ép cải tiến chất lượng, giảm giá thành và nâng cao khả năng cạnh tranh ngay trên sân nhà.
Bức tranh thương mại cho thấy, hàng Mỹ không chỉ đơn thuần là sản phẩm tiêu dùng cao cấp dành cho tầng lớp trung lưu, mà đã trở thành một phần quan trọng trong cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam. Xu hướng này hứa hẹn sẽ tiếp tục gia tăng nếu các ưu đãi thuế quan được duy trì, đồng nghĩa với việc thách thức cho hàng Việt cũng ngày một khốc liệt hơn.
(Theo DV News)
Nam Hàn: Hơn 100 nạn nhân buộc bán dâm kiện đòi quân đội Mỹ xin lỗi
-Một vụ kiện gây chấn động vừa được khởi động tại Hàn Quốc khi hơn 100 phụ nữ chính thức cáo buộc quân đội Mỹ và yêu cầu lời xin lỗi công khai vì họ từng bị ép buộc bán dâm cho lính Mỹ đồn trú từ thập niên 1950 đến 1980.
Theo AFP ngày 9 Tháng Chín, nhóm nguyên đơn gồm 117 phụ nữ đã nộp đơn kiện mới, yêu cầu bồi thường 10 triệu won (tương đương khoảng 190 triệu đồng) cho mỗi người, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ phải chịu trách nhiệm cho những tổn thương mà họ phải gánh chịu suốt nhiều thập niên. Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ bị yêu cầu xin lỗi trực tiếp.
Hồ sơ lịch sử cho thấy, từ sau Chiến tranh Triều Tiên, hàng chục ngàn phụ nữ Hàn Quốc bị đưa vào những khu “giải trí” nằm gần các căn cứ Mỹ. Các nhà chứa này được chính quyền cho phép hoạt động hợp pháp và phục vụ riêng cho lính Mỹ. Không chỉ cung cấp dịch vụ tình dục, cả một nền kinh tế đi kèm cũng hình thành quanh những thị trấn này – từ quán bar, nhà hàng cho đến tiệm cắt tóc. Các nhà sử học ước tính, trong thập niên 1960 và 1970, nguồn thu từ hoạt động này chiếm tới 25% GDP của Hàn Quốc.
Năm 2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã xác định chính phủ Seoul “thiết lập, quản lý và điều hành” các nhà chứa này trái pháp luật, đồng thời ra lệnh bồi thường cho khoảng 120 nguyên đơn. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân vẫn cảm thấy công lý chưa được thực thi trọn vẹn khi phía quân đội Mỹ – lực lượng trực tiếp được hưởng lợi từ hệ thống đó – vẫn im lặng.
Một trong những nguyên đơn, nay đã ngoài 60 tuổi, kể lại ký ức ám ảnh: “Tôi mới 17 tuổi khi bị lừa làm bartender. Nhưng sau đó, tôi bị ép bán dâm và giam giữ để ‘trả nợ’. Tôi còn nhớ những trận đánh đập, bị lính Mỹ tát chỉ vì cúi đầu khi rót rượu hoặc không cười.”
Hiện nay, Mỹ vẫn duy trì khoảng 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Trước vụ kiện mới, Bộ Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho biết họ đã nắm được thông tin nhưng từ chối bình luận khi vụ việc đang trong quá trình pháp lý. USFK khẳng định: “Chúng tôi không dung túng bất kỳ hành vi vi phạm luật pháp, và luôn cam kết duy trì kỷ luật cao nhất.”
Vụ kiện này không chỉ khơi lại một chương lịch sử nhức nhối giữa Hàn Quốc và Mỹ, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm đạo đức, pháp lý và sự công nhận những nỗi đau mà hàng ngàn phụ nữ Hàn Quốc đã phải gánh chịu trong nhiều thập niên.
(Theo DV News)
Tin Quốc Tế Đó Đây
Các Lãnh Đạo Âu Châu Đến Hoa Kỳ Để Thảo Luận Các Biện Pháp Chấm Dứt Chiến Tranh Ukraine
(Hình AP - Manuel Balce Ceneta: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí tại căn cứ Không quân Andrews, Maryland, ngày 7/9/2025.)
-Hôm 7/9/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo các lãnh đạo của Âu Châu sẽ lần lượt từng người đến Mỹ vào thứ Hai và thứ Ba (8 và 9/9), để thảo luận các biện pháp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Nguyên thủ Hoa Kỳ cũng cho biết sẽ sớm có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo thông tấn xã AFP, một viên chức Âu Châu cho biết Đặc sứ của Liên Hiệp Âu Châu về các biện pháp trừng phạt Nga, ông David O’Sullivan sẽ đến Hoa Thịnh Ðốn gặp gỡ các viên chức Mỹ sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi siết chặt gọng kìm quanh Nga. Cũng như Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu (EU) dọa sẽ ban hành các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Mạc Tư Khoa sau vụ oanh kích lớn nhất từ trước đến nay vào lãnh thổ Ukraine, khiến ít nhất 4 người chết và gây hỏa hoạn ở trụ sở chính phủ Ukraine tại thủ đô Kiev.
Tuy nhiên, theo thông tấn xã Reuters, Tổng thống Hoa Kỳ không nói rõ là lãnh đạo Âu Châu nào đến Mỹ. Tòa Bạch Ốc cũng chưa hồi đáp yêu cầu bình luận. Khi được hỏi về cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào thủ đô Kiev trong đêm thứ 6/9 đến 7/9, ông Donald Trump đã bày tỏ sự bất mãn về tình hình hiện tại, nhưng tin tưởng là sẽ sớm tìm ra một giải pháp để kết thúc chiến tranh Ukraine.
Đây không phải lần đầu tiên chính quyền Donald Trump tỏ thái độ không hài lòng về các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine, nhưng những lời đe dọa của Hoa Thịnh Ðốn không mang lại hiệu quả. Từ thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, thông tín viên Anissa El Jabri của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Quý vị hẳn còn nhớ là trong đêm 21 rạng sáng 22/8, một cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào một nhà máy điện tử của Hoa Kỳ ở miền Tây Ukraine. Cuộc tấn công này như vậy đã làm giảm lòng tin vào lời vào lời hứa hồi tháng 2 của Hoa Kỳ. Khi đó, Hoa Kỳ đã ca ngợi Thỏa thuận giữa Kiev và Hoa Thịnh Ðốn về khai thác nguyên liệu thô trong lòng đất Ukraine. Và Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessen lúc đó cho rằng thỏa thuận kinh tế hàm chứa một bảo đảm an ninh bởi vì theo ông, Nga sẽ không bao giờ nhắm vào các lợi ích của Mỹ trên lãnh thổ Ukraine.
Cuộc leo thang thứ hai là cuộc tấn công vào Kiev hồi tuần trước, nhắm vào các tòa nhà của Âu Châu và Anh.
Vụ thứ ba diễn ra vào cuối tuần này, và cũng như mọi lần, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, ví dụ như trên báo Moskovski Komsomolets sáng 8/9, một chuyên gia khẳng định “không loại trừ khả năng đây là một cuộc tấn công có chủ ý” . Và như vậy, theo ông, cuộc tấn công này là một lời cảnh báo gửi đến Tổng thống Zelensky của Ukraine, để nói rằng “giờ đã đến lúc suy nghĩ về những gì Mạc Tư Khoa đưa ra” .
Cuối cùng, sự leo thang này, khiến mọi người có cảm tưởng là đã được tính toán kỹ lưỡng, cũng đi kèm với sự thay đổi bước đầu về bầu không khí. Sáng 7/9, không đề cập đến vụ tấn công trong ngày, lãnh đạo Chechnya, ông Ramzan Kadyrov tuyên bố với hãng tin Chính phủ Nga Ria Novosti: “Tôi hoàn toàn không ủng hộ việc chấm dứt chiến sự trong tình hình hiện tại, điều đó không có lợi cho chúng ta” .
Như vậy là lãnh đạo Chechnya, người được coi là một nhân vật diều hâu, lần đầu tiên bày tỏ quan điểm này trong giai đoạn xung đột đang được giải quyết bằng con đường ngoại giao” .
Thủ Tướng Pháp Đề Nghị Quốc Hội Bỏ Phiếu Tín Nhiệm, Đối Lập Tuyên Bố Muốn Lật Đổ Chính Phủ
(Hình AFP/Bertrand Guay: Thủ tướng Francois Bayrou tại Điện Matignon, thủ đô Paris của nước Pháp, ngày 4/9/2025.)
-Chiều 8/9/2025, Thủ tướng Pháp François Bayrou phát biểu về chính sách chung và yêu cầu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ. Trong bối cảnh chính trường Pháp bị chia rẽ sâu sắc, đặc biệt là về Dự luật Ngân sách 2026, giảm nợ công, gần như tất cả các đảng phái đối lập đều báo trước bỏ phiếu không tín nhiệm.
Sau 9 tháng đứng đầu Nội các, trừ trường hợp bất ngờ vào phút chót, ông François Bayrou, chính trị gia cánh trung, gần như chắc chắn không giữ được chiếc ghế Thủ tướng.
Theo thông tấn xã AFP, chiều 8/9 Thủ tướng Bayrou phát biểu trước Quốc hội trình bày Dự luật ngân sách cho tài khóa 2026 với mục đích cắt giảm chi tiêu, hạ bớt nợ công hiện lên tới hơn 3.300 tỉ Euro, tương đương 114% GDP của Pháp. Theo chiều hướng đó, Pháp phải tiết kiệm 44 tỉ Euro vào năm 2026 tới. Đây là điều nhậy cảm, tất cả các đảng phái đối lập đều không đồng ý về “phương pháp” của ông Bayrou để đạt mục tiêu này, trong đó có đề nghị dẹp bỏ 2 ngày nghỉ lễ trong năm của người lao động.
Hai đảng đối lập, đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN), đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất (LFI), nhiều Dân biểu đảng cánh tả Xã hội (PS), cũng như đảng cánh hữu Những người Cộng hòa (LR) tuyên bố bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ Bayrou. Nếu không có được đa số ủng hộ (289 trên 577 Dân biểu), ông Bayrou phải đệ đơn từ chức lên Tổng thống. Trong trường hợp này ông sẽ là vị Thủ tướng đầu tiên của nền Đệ ngũ Cộng hòa Pháp bị lật đổ do chủ động đề nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.
Cũng như người tiền nhiệm Michel Barnier không vượt qua cửa ải Dự luật Ngân sách 2025, ông Bayrou sẽ phải rời điện Matignon vì Dự luật Ngân sách 2026.
Cuộc đua quyết liệt giành chiếc ghế Thủ tướng đã khai mở. Đảng cánh hữu Những người Cộng hòa báo trước là không chấp nhận một Thủ tướng của đảng Xã hội cánh tả.
Chính trường Pháp hiện có hai xu hướng: Một bên là cánh trung và các thành phần tả-hữu ôn hòa, thân cận với phe của Tổng thống Macron muốn duy trì ổn định chính trị trong một môi trường kinh tế và Địa-Chính trị đầy bất ổn. Bên kia là phe cực tả và cực hữu đều đòi giải tán Quốc hội, tổ chức bầu cử Lập pháp trước thời hạn, thậm chí đòi truất phế Tổng thống hay Emmanuel Macron phải từ chức, cho dù những đòi hỏi này không căn cứ pháp luật.
Pháp Lại Đứng Trước Thách Thức Một Cuộc Khủng Hoảng Chính Trị
(Ảnh AFP / Julie Sebadelha, minh họa: Thủ tướng Pháp Francois Bayrou phát biểu trong phiên chất vấn chính phủ tại Quốc hội, Paris, ngày 24/6/2025.)
-Sau 270 ngày đứng đầu Nội các, Thủ tướng François Bayrou có nhiều khả năng bị lật đổ sau cuộc biểu quyết tại Quốc hội vào chiều 8/9/2025. Nước Pháp lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị vào lúc các chỉ số kinh tế xấu đi nhanh chóng và những thách thức về Địa-Chính trị ngày càng lớn.
Rất có thể ngay trong ngày, Tổng thống Emmanuel Macron lại phải tìm người thay thế ông Bayrou làm Thủ tướng. Đây sẽ là lần thứ tư trong nhiệm kỳ 2 từ khi ông Macron tái đắc cử hồi 2022. François Bayrou là vị Thủ tướng thứ 3 phải rời khỏi điện Matignon. Tương tự như người tiền nhiệm Michel Barnier mất chức vì Dự luật Ngân sách 2025, ông Bayrou phải ra đi vì Dự luật Tài chánh cho 2026.
Toàn cảnh bấp bênh về chính trị này diễn ra vào lúc các chỉ số kinh tế của Pháp đang xấu đi. Như phần còn lại của thế giới, Pháp đang phải đối mặt với cuộc chiến thuế quan trên diện rộng mà Hoa Kỳ đã khai mào. Tình trạng tài chánh của Pháp không khả quan hơn: Nợ công vượt ngưỡng kỷ lục, 3.300 tỉ Euro, tương đương với 114% GDP. Mức nợ này khiến giới đầu tư thận trọng khi cấp tín dụng cho Paris. Lãi suất vay dài hạn của Pháp thậm chí còn cao hơn cả Ý Ðại Lợi, có nghĩa là một số nhà đầu tư tin tưởng hơn vào nước Ý Ðại Lợi của nữ Thủ tướng cánh cựu hữu Giorgia Meloni hơn là vào nước Pháp của Tổng thống Emmanuel Macron. Đến thứ Sáu (14/9/2025), công ty thẩm định tài chánh Fitch sẽ đánh giá điểm tín nhiệm về mức độ “an toàn” của Pháp.
Về mặt an ninh, chính quyền Pháp đang đối mặt với một thách thức do cuộc chiến ở Ukraine gây ra và đang chạy đua với thời gian nâng cao khả năng phòng thủ, tăng cường cỗ máy công nghiệp sản xuất vũ khí. Mọi bất ổn chính trị và thay đổi trong chính phủ, đều kìm hãm tiến độ thực hiện các mục tiêu đó.
Trong hoàn cảnh này, theo giới phân tích, Tổng thống Emmanuel Macron chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là giải tán Quốc hội để chấm dứt tình trạng chính phủ không có đa số rộng rãi để điều hành đất nước. Hệ quả kèm theo là Pháp gần như bị “tê liệt” kể từ tháng 6/2024 tới nay. Giải pháp thứ hai là duy trì hiện trạng tức là cố gắng nhượng bộ các phe phái để có được một sự đồng thuận với một số đối tác trên một số hồ sơ... tùy theo tình huống.
Cả hai giải pháp này đều không mấy ổn thỏa. Đánh cược vào việc “kiên trì” tìm kiếm đồng thuận như hai Thủ tướng Michel Barnier và François Bayrou từng làm, cho thấy những giới hạn của các chính đảng Pháp về khả năng đối thoại vì lợi ích của đất nước. Một ví dụ cụ thể: Trước khi bị giải tán, Nội các của Thủ tướng Gabriel Attal từng hoàn tất bộ luật giảm bớt áp lực hành chính và bảo vệ tốt hơn các nông dân của Pháp. Nhưng rồi do thay đổi chính phủ, cả năm sau đạo luật này vẫn còn chưa được ban hành.
Vậy còn giải pháp giải tán Quốc hội thì sao? Trong trường hợp này, Tổng thống Macron kỳ vọng là cử tri Pháp thức tỉnh và nhận thấy rằng họ không còn nhiều thời gian để nghe theo các luận điệu mị dân của cả hai cánh cực tả và cực hữu. Nhưng tín nhiệm của Tổng thống Pháp đang rơi xuống vực thẳm: Theo thăm dò của viện IFOP, 77% những người được hỏi “không tán đồng” những quyết định của ông Macron. Trái lại có đến 33% tin tưởng vào đảng cực hữu Tập Hợp Quốc Gia với chủ trương bài ngoại. Uy tín của đảng cực tả, phong trào mang tên Nước Pháp Bất Khuất với chủ trương tha hồ tiêu xài, tăng trợ cấp xã hội và nợ công mà không cần biết đến hậu quả ra sao, vẫn có sức thu hút cao.
Là nền kinh tế lớn thứ hai trong Liên Hiệp Âu Châu (EU), sau Đức, nhưng trước Ý Ðại Lợi, kinh tế Pháp cho đến cuối quý 2/2025 được cho là “không đến nỗi tệ bất chấp môi trường không thuận lợi như hiện nay” . Nhưng rồi Dự luật về ngân sách 2026 gần như là đã làm tan biến nhiều hy vọng của Thủ tướng Bayrou. Trong nỗ lực thu hẹp bội chi ngân sách và giảm bớt nợ công, chính phủ dự trù tiếp tục cắt giảm chi tiêu, tiết kiệm thêm 43,8 tỉ Euro và đã vấp phải sự chống đối kịch liệt từ phía các chính đảng từ cực tả đến cực hữu. Như chính Thủ tướng sắp bị lật đổ François Bayrou đã phân tích: Các đối thủ của ông “không đồng ý với nhau về bất kỳ điểm nào” , thậm chí sẵn sàng “moi tim móc mắt” lẫn nhau để tranh giành quyền lực, nhưng tất cả lại “hợp lực với nhau để lật đổ chính phủ” . Lật đổ Nội các Bayrou rồi thì cũng không có giải pháp nào thay thế, cũng không có chính sách khả dĩ hơn để giải quyết những vấn đề cấp bách nhất của nước Pháp.
Thượng Đỉnh Các Đảo Quốc Thái Bình Dương Khai Mạc Trong Bối Cảnh Cạnh Tranh Mỹ-Trung Gay Gắt
(Ảnh AP - Ahn Young-joon, tư liệu: Thượng đỉnh Quốc đảo Thái Bình Dương năm 2023, tổ chức tại thủ đô Hán Thành của Nam Hàn trong 2 ngày 29 và 30/5/2023.)
-Hôm 8/9/2025, các đảo quốc Thái Bình Dương bắt đầu một tuần hội nghị thượng đỉnh, diễn ra tại quần đảo Salomon, trong bối cảnh cuộc đua tranh giành ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong khu vực ngày càng lớn.
Biến đổi khí hậu và hợp tác an ninh được cho là trọng tâm chương trình nghị sự. Diễn đàn cũng sẽ thảo luận về các chương trình hợp tác về quản lý các rủi ro thiên tai.
Theo thông tấn xã Reuters, hội nghị năm nay bắt đầu trong bầu không khí khá căng thẳng. Chính quyền Honiara, đã ký kết một Hiệp ước An ninh với Bắc Kinh vào năm 2022, và quyết định gạt Đài Loan dưới áp lực của Trung Quốc. Trước phản ứng của nhiều nước thành viên, chính phủ quốc đảo Salomon phải hủy mời dự họp khoảng 20 đối tác tài trợ, trong đó có Trung Quốc, Đài Loan và Hoa Kỳ.
Hãng tin Anh giải thích thêm, trong số 18 thành viên diễn đàn, 3 nước có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, 3 nước có Hiệp ước Quốc phòng với Hoa Kỳ, một số thành viên khác là lãnh thổ hải ngoại của Pháp và nhất là có đến 13 đảo quốc có quan hệ với Trung Quốc.
Úc Ðại Lợi – thành viên lớn nhất và cũng là quốc gia viện trợ lớn nhất cho khu vực – những năm gần đây đã tăng cường nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc mở rộng hiện diện an ninh trong vùng. Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Alnabese dự kiến sẽ đến Honiara vào thứ Tư (10/9) để dự cuộc họp thượng đỉnh, sau chuyến thăm Vanuatu. Tại đây, theo dự kiến, lãnh đạo Úc Ðại Lợi sẽ ký một thỏa thuận được cho là mang tính bước ngoặt về an ninh và kinh tế, trị giá 500 triệu Úc kim (tức khoảng 326,50 triệu Mỹ kim).
Một trong số các chủ đề nhậy cảm khác và cũng có thể gây căng thẳng, đó là việc nhiều đảo quốc thành viên đang mở đường cho việc khai thác tài nguyên khoáng sản đáy biển sâu hay khai thác dầu khí.
Ngoài việc dự trù sẽ thông qua tuyên bố “Đại dương Hòa bình” , hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Honiara, có kế hoạch ủng hộ nỗ lực của Úc Ðại Lợi đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP 31. Canberra cam kết hợp tác chặt chẽ với các quốc đảo láng giềng đối phó với những thách thức do nước biển dâng cao và những cơn bão ngày càng dữ dội.
Mỹ Cảnh Báo Các Doanh Nghiệp Ngoại Quốc Nên Tuân Thủ Luật Di Dân
(Hình AP - Corey Bullard, trích từ video do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ cung cấp, cho thấy các nhân viên nhà máy sản xuất xe điện của Hyundai Motor Group, tại Ellabell, Georgia,Hoa Kỳ bị bắt ngày 4/9/2025.)
-Sau chiến dịch truy quét di dân và bắt giữ hơn 300 lao động Nam Hàn trong một nhà xưởng của các hãng Huyndai và LG tại tiểu bang Georgia (Đông-Nam nước Mỹ), hôm 7/9/2025, Tổng thống Donald Trump cảnh báo các doanh nghiệp ngoại quốc nên tuân thủ Luật Nhập cư của Hoa Kỳ.
Trên các trang mạng xã hội, nguyên thủ Mỹ tuyên bố: “Xin vui lòng tuân thủ luật lệ về nhập cư của đất nước chúng tôi” , đồng thời khẳng định, Hoa Kỳ “hoan nghênh các hoạt động đầu tư” ngoại quốc nhưng các nước nên “đưa các nhân viên những người có năng lực nhất MỘT CÁCH HỢP PHÁP” . Tổng thống Trump cũng không quên nhắc nhở các nước “nên tuyển dụng và đào tạo nhân công Mỹ” .
Thông tấn xã AFP nhắc lại, những phát biểu này của chủ nhân Tòa Bạch Ốc được đưa ra sau việc hôm thứ Năm (4/9), Cảnh sát chống Di dân tiến hành chiến dịch truy quét tại một nhà xưởng sản xuất bình điện cho xe hơi cho các tập đoàn Nam Hàn là Hyundai và LG Energy Solution, tại Ellabell, tiểu bang Georgia.
Sau đợt truy quét lớn nhất được tiến hành tại một nhà xưởng trong khuôn khổ chiến dịch trục xuất di dân của Donald Trump, tổng cộng có hơn 475 người bị bắt, trong đó hơn 300 người là công dân Nam Hàn. Chính quyền Hán Thành hôm 7/9 loan báo số người này đã được thả và sẽ được cho hồi hương.
Trong khi đó, tại tiểu bang Massachusetts, Cảnh sát chống Di dân (ICE) cũng đang tiến hành một đợt truy quét lớn. Thông tín viên Sonia Ghezali của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Hoa Thịnh Ðốn cho biết thêm thông tin:
“Cuộc truy quét này được đặt tên là Chiến dịch Yêu nước 2.0 và huy động các nhân viên công lực liên bang ở Boston và một số quận lân cận. Mục tiêu đề ra là truy bắt những người nhập cư bất hợp pháp, bị cáo buộc phạm các tội nghiêm trọng như hành hung, buôn ma túy hay giết người.
Chiến dịch này tiếp theo đợt đầu tiên, diễn ra hồi tháng Năm năm nay, dẫn đến việc bắt giữ hơn 1.500 người tại tiểu bang Massachusetts.
Boston, được biết đến là “thành phố trú ẩn” , nghĩa là tại đây, cảnh sát tự nguyện hạn chế hợp tác với Cơ quan chống Di dân Liên bang, nhằm bảo vệ dân cư thành phố, bao gồm cả những người không có giấy tờ. Một lập trường khiến chính quyền Trump nổi đóa. Vài ngày trước, Bộ Tư pháp quyết định đệ đơn kiện thủ phủ tiểu bang Massachusetts, cáo buộc thành phố này vi phạm luật liên bang.
Thị trưởng thành phố Boston, bà Michelle Wu, lên án, xin trích, “màn kịch chính trị, một màn phô trương sức mạnh và một nỗ lực đe dọa” .
Tại các khu phố của thành phố, các hiệp hội và người dân phối hợp hành động với nhau như lập đường dây nóng khẩn cấp, kêu gọi báo động về những hành động của ICE theo từng khu vực cũng như là thành lập các mạng lưới đoàn kết và hỗ trợ Tư pháp..”. .
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Chiến tranh Gaza: Hoa Kỳ và Do Thái đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng, đòi Hamas đầu hàng và thả con tin. Hôm 8/9/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Katz tuyên bố trên mạng X: “Đây là lời cảnh cáo cuối cùng dành cho những kẻ sát nhân và hiếp dâm thuộc Hamas ở Gaza và cả trong các khách sạn sang trọng ở ngoại quốc: Hãy thả con tin và hạ vũ khí, nếu không Gaza sẽ bị phá hủy và các ngươi sẽ bị tiêu diệt” . Ông khẳng định quân đội Do Thái đang chuẩn bị mở rộng các chiến dịch để chiếm Gaza. Hôm 7/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng viết trên mạng Truth Social: “Do Thái đã chấp nhận các điều kiện của tôi. Đã đến lúc Hamas cũng phải chấp nhận” . Tòa Bạch Ốc không cung cấp chi tiết về các điều kiện này.
(AFP/RFI) – Cuba bị mất điện trên diện rộng. Năm trong số 15 tỉnh thành của Cuba hoàn toàn chìm trong bóng tối từ đêm Chủ Nhật (7/9/2025). Công ty Điện lực Cuba giải thích sự việc do hỏng đường dây điện cao thế ở miền Đông Cuba, hệ thống phân phối điện bị “ngắt kết nối” . Cuba thường xuyên bị mất điện do cơ sở hạ tầng yếu kém. Đây là lần thứ tư từ tháng 10/2024 Cuba bị mất điện ở diện rộng.
(AFP/RFI) – Chiến tranh Ukraine và chính sách của Hoa Kỳ chi phối bầu cử Quốc hội Na Uy. Hôm 8/9/2025, cử tri Na Uy được kêu gọi bầu lại Quốc hội. Kết quả bầu cử bắt đầu được công bố từ 9 giờ tối 8/9, giờ địa phương. Theo các thăm dò, cánh tả cầm quyền có triển vọng giữ được đa số, Thủ tướng Jonas Gahr Støre tiếp tục lãnh đạo đất nước. Là thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) nhưng đứng ngoài Liên Hiệp Âu Châu (EU), Na Uy với 5,6 triệu dân lệ thuộc nhiều vào công nghiệp khai thác và xuất cảng dầu hỏa và có đường biên giới chung với Nga.
(AFP/RFI) – Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHR) lên án những phát ngôn mang tính “diệt chủng” tại Gaza của các viên chức Do Thái. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc xem đó là điều đáng ghê sợ, cũng như cũng lên án các viên chức Do Thái hạ thấp nhân phẩm người Palestine. Khai mạc phiên họp thứ 60 của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm 8/9/2025 tại Geneva (Thụy Sĩ), Cao ủy Volker Turk cảnh báo Gaza đã trở thành “một nghĩa địa” . Ông kêu gọi quốc tế hành động quyết liệt để “chấm dứt nạn thảm sát” .
(Business Recorder/Le Monde/RFI) – Hôm 8/9/2025, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết Nga đã tấn công một nhà máy nhiệt điện ở vùng Kyiv. Trên mạng Telegram, Bộ Năng lượng Ukraine tố cáo mục tiêu của Nga rõ ràng là gây thêm nhiều khó khăn cho người dân Ukraine vô tội, khiến các ngôi nhà, bệnh viện, trường học của Ukraine không có có ánh sáng và không được sưởi ấm. Trong khi đó hôm 7/9, quân đội Nga khẳng định chỉ nhắm tới các cơ sở sản xuất drone và sân bay quân sự ở miền Đông, Nam và Trung Ukraine, cũng như 2 doanh nghiệp công nghiệp ở ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine. Về vũ khí, theo báo Le Monde, trả lời phỏng vấn trang tin Ukrinform, một lãnh đạo của Cơ quan Tình báo Ukraine cho biết Nga đang tăng cường sản xuất nhiều loại vũ khí mới trong năm 2025.
(Yonhap/RFI) – Nam Hàn: Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu Back họp với đồng nhiệm Nhật Bản Gen Nakatani. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nam Hàn, cuộc họp diễn ra chiều 8/9/2025 tại Hán Thành. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tới Nam Hàn từ 10 năm trở lại đây. Ông Nakatani đến Nam Hàn tham gia Đối thoại Hán Thành về Quốc phòng (SDD), một diễn đàn an ninh thường niên do Bộ Quốc phòng Nam Hàn tổ chức. Trong một cuộc điện đàm vào tháng 8, hai Bộ trưởng Ahn và Nakatani đã đồng ý phát triển quan hệ song phương trong lĩnh vực an ninh, cũng như hợp tác ba bên với Hoa Kỳ, và quyết định tổ chức một cuộc gặp trực tiếp để có những thảo luận sâu hơn.
(AFP/RFI) – Iran sẵn sàng chấp thuận một cuộc thanh tra chương trình nguyên tử và hạn chế làm giàu uranium để được dỡ bỏ lệnh cấm vận của quốc tế. Trên diễn đàn của báo Guardian hôm 7/9/2025, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh với Pháp, Anh và Đức, 3 nước Âu Châu thuộc nhóm E3, trong số các nước đàm phán Thỏa thuận Nguyên tử Iran năm 2015: “Nếu không nắm bắt cơ hội ngắn ngủi này, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng, ở mức chưa từng có, đối với khu vực và hơn thế nữa” . Hồi cuối tháng 8, nhóm E3 đã kích hoạt một cơ chế tại Liên Hiệp Quốc để khôi phục các biện pháp trừng phạt đối với Iran, nhưng cho Tehran 1 tháng để đàm phán nhằm tránh bị trừng phạt trở lại.
Tin Việt Nam
Trung Quốc Hối Thúc ASEAN Đúc Kết Việc Nâng Cấp Hiệp Định Thương Mại
-Ngày 8/9/2025, phát biểu trong buổi họp báo tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Thương mại Yên Đông (Yan Dong) tuyên bố Trung Quốc đang thúc đẩy Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ký kết nâng cấp Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) vào trước cuối năm nay. Bắc Kinh đang nỗ lực tìm cách đa dạng hóa xuất cảng do sức ép thuế quan từ Hoa Kỳ.
Theo thông tấn xã Reuters, trước những áp lực về thuế quan từ Hoa Kỳ, Trung Quốc và ASEAN có các cuộc đàm phán về việc nâng cấp Hiệp định Thương mại trong tháng 5, mở đường cho việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường trong các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế số và dược phẩm. Bắc Kinh tìm cách xác định vị thế của mình là một nền kinh tế lớn “cởi mở” , đối trọng với chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ mậu dịch bằng các chính sách thuế quan của chính quyền Trump.
Cũng theo các phát biểu của ông Yên Đông, đối mặt với những thách thức trên, Trung Quốc và ASEAN nhấn mạnh đến “hợp tác đa phương nhằm duy trì ổn định và hoạt động suôn sẻ của các dây chuyền sản xuất công nghiệp trong khu vực” .
Hãng tin Anh cho biết trong tháng 8/2025, kim ngạch xuất cảng của Trung Quốc sang ASEAN tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2024, đạt hơn 57 tỉ Mỹ kim, đưa Đông Nam Á thành điểm đến xuất cảng hàng đầu của Trung Quốc. Mức tăng này giúp bù đắp cho sự sụt giảm hơn 33% trong kim ngạch xuất cảng của Trung Quốc sang Hoa Kỳ, xuống còn ở mức 31,6 tỉ Mỹ kim.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét