Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đang bày tỏ sự lo ngại và bất ổn về sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ sau khi Bộ Lao động báo cáo hôm thứ Ba rằng quốc gia này đã tạo ra ít hơn gần 1 triệu việc làm từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động công bố hôm thứ Tư tuần qua ,số lượng việc làm được mở ước tính là 7,18 triệu vào cuối tháng 7, giảm so với mức 7,36 triệu đã được điều chỉnh giảm của tháng trước. Số lượng việc làm hiện không chỉ ở mức thấp nhất trong 10 tháng mà còn thấp hơn số lượng người lao động thất nghiệp (7,2 triệu) lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2021.
<!>
Mặc dù dữ liệu chủ yếu rơi vào thời chính quyền cựu Tổng thống Biden, báo cáo này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy thị trường lao động đang gặp khó khăn. Báo cáo việc làm hàng tháng công bố hôm thứ Sáu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp, mặc dù vẫn ở mức thấp, đã tăng lên 4,3% khi nền kinh tế chỉ tạo thêm 22.000 việc làm, theo Cục Thống kê Lao động (BLS).
Nhiều đảng viên Cộng hòa coi cuộc chiến thương mại toàn cầu của Tổng thống Trump là lý do lớn nhất khiến dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến, lưu ý rằng thuế quan đã làm tăng giá, kìm hãm nhu cầu của người tiêu dùng và khiến các nhà tuyển dụng và nhà đầu tư lo sợ.
Trong khi các chỉ số chứng khoán lớn đạt mức cao kỷ lục, những người Cộng hòa ở Đồi Capitol lo ngại rằng điều đó không phản ánh thực tế kinh tế mà nhiều người Mỹ đang trải qua.
Và họ lo lắng rằng bức tranh kinh tế có thể trở nên tồi tệ hơn trong sáu tháng tới khi diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
“Tôi cho rằng chúng ta đang ở trong tình thế khó khăn. Số lượng việc làm đang ở mức thấp,” Dân biểu Don Bacon (Đảng Cộng hòa-Neb.) cho biết. “Nếu nhìn vào việc làm trong ngành công nghiệp, nếu nhìn vào nền kinh tế nông nghiệp hiện nay — nền kinh tế nông nghiệp đang có vẻ khá ảm đạm.”
Ông cho biết: “Tôi không thấy thuế quan có thể giúp ích gì cho chúng ta; tôi không thấy có nhiều ngô và đậu nành được mua vào”.
Bacon, người đại diện cho một khu vực dao động ở Nebraska, không có kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ thứ sáu và cảnh báo rằng nền kinh tế suy thoái có thể gây ra vấn đề chính trị lớn cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.
"Chính quyền Clinton nói rằng vấn đề là nền kinh tế, thật ngu ngốc", ông nói, lập luận rằng lạm phát dưới thời Biden là lý do lớn nhất khiến Trump giành chiến thắng vào năm 2024.
“Nền kinh tế luôn là yếu tố then chốt”, ông nói.
Vào thứ Ba, các đảng viên Cộng hòa khác cũng bày tỏ quan điểm tương tự rằng sức mạnh của nền kinh tế sẽ là vấn đề lớn nhất vào năm 2026 và nền kinh tế đang gặp khó khăn do sự bất ổn lan rộng do các chính sách thương mại của Trump tạo ra......
Báo cáo của BLS hôm thứ Ba đã cung cấp dữ liệu điều chỉnh cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đã tạo ra ít hơn 911.000 việc làm từ cuối tháng 3 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025 so với báo cáo trước đó. Báo cáo cho biết nền kinh tế chỉ tạo ra 850.000 việc làm trong giai đoạn đó.
Báo cáo đáng thất vọng này được đưa ra vài tuần sau khi Trump sa thải Ủy viên BLS Erika McEntarfer sau khi cơ quan này báo cáo rằng các nhà tuyển dụng chỉ tạo thêm 73.000 việc làm mới vào tháng 7 và điều chỉnh giảm số lượng việc làm được tạo ra vào tháng 5 và tháng 6 xuống 258.000.
Vào thứ sáu, BLS cũng đã sửa đổi dữ liệu của tháng 6 để cho thấy số lượng việc làm đã giảm 13.000 trong tháng đó, đánh dấu lần đầu tiên nền kinh tế bị mất việc làm ròng kể từ năm 2020.
Tổng giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon cho biết báo cáo việc làm mới nhất từ Bộ Lao động cho thấy nền kinh tế đang chậm lại. “Ngành hàng hóa của nền kinh tế, bao gồm sản xuất, khai thác mỏ và xây dựng, đang mất đi một số lượng lớn việc làm, cũng như chính phủ liên bang”, ông đăng trên nền tảng xã hội X.
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune (RS.D.) hôm thứ Ba thừa nhận rằng nền kinh tế sẽ là vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử năm tới, nhưng ông lập luận rằng việc làm và các chỉ số kinh tế khác sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng tới nhờ vào việc ban hành gói thuế và chi tiêu của Trump vào mùa hè.
Khi được hỏi về báo cáo việc làm hôm thứ Ba, ông cho biết: "Tôi nghĩ mọi người luôn bỏ phiếu cho vấn đề kinh tế".
“Nhưng tôi nghĩ rằng khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra, rất nhiều tác động của 'một dự luật lớn và tuyệt vời' mà chúng tôi đã thông qua, bạn sẽ bắt đầu thấy điều đó”, ông nói.
NNDSep.10.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét