Tối nay: Những gì cần biết về Thông điệp Liên bang của Tổng thống Joe Biden -Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đọc Thông điệp Liên bang lần thứ ba trong nhiệm kỳ của mình, một cơ hội để ông nêu bật những thành tựu và vạch ra tầm nhìn trong tương lai. Đây cũng sẽ là bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi ông tuyên bố tái tranh cử. Điều đó khiến sự kiện này trở thành một thời điểm quan trọng đối với Biden, 8 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống.
Thông điệp liên bang là gì?
Thông điệp Liên bang là bài phát biểu thường niên của Tổng thống Mỹ, trong đó tổng thống tổng kết những thành tựu nổi bật của đất nước và các ưu tiên chính sách cho tương lai.
Việc đưa ra thông điệp liên bang thường niên là nhằm đáp ứng một yêu cầu trong Hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó khẳng định một tổng thống “phải cung cấp cho Quốc hội thông tin về tình hình đất nước”.
Donna Hoffman, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Bắc Iowa, cho biết sự kiện mang tính truyền thống này - bài phát biểu Thông điệp Liên bang - mang lại cho các đời tổng thống Hoa Kỳ một “sân khấu lớn” trình bày trước Quốc hội và công chúng Mỹ.
Sự kiện diễn ra khi nào và những ai tham dự?
Thông điệp Liên bang năm nay được ấn định sẽ diễn ra vào tối ngày 7 tháng 3.
Thông điệp Liên bang sẽ được ông Biden trình bày tại một phiên họp chung của Quốc hội. Điều này có nghĩa là các thành viên của cả Thượng viện và Hạ viện sẽ tham dự.
Theo thông lệ, Phó Tổng thống Kamala Harris, người đồng thời giữ ghế Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện, đảng viên Cộng hòa Mike Johnson, sẽ ngồi sau ông Biden khi ông đứng trên bục phát biểu.
Nội các của tổng thống cũng như các thẩm phán Tòa án Tối cao cũng sẽ có mặt.
Tòa Bạch Ốc cũng thường mời những vị khách đặc biệt tới tham dự. Năm ngoái, ông Biden đã mời cha mẹ của Tyre Nichols, một người đàn ông da đen bị cảnh sát sát hại ở Tennessee, và Brandon Tsay, người đã tước vũ khí của một kẻ xả súng hàng loạt ở California, tới tham dự sự kiện của mình.
Có phải các tổng thống Mỹ luôn đọc Thông điệp Liên bang?
Câu trả lời là đúng như vậy, mặc dù hình thức đã thay đổi qua nhiều năm.
George Washington, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, đọc diễn văn nhậm chức vào năm 1790. Theo một báo cáo của Văn phòng Quốc hội Hoa Kỳ, “nghi thức này bắt nguồn từ thông lệ của người Anh là Nữ hoàng Anh sẽ đọc bài phát biểu để khai mạc mỗi phiên họp của Quốc hội.
John Adams, tổng thống thứ hai của Mỹ, cũng đã trực tiếp trình bày thông điệp của ông.
Nhưng truyền thống này đã có chút thay đổi vào năm 1801 khi Tổng thống Thomas Jefferson thay vì đọc thông điệp trực tiếp, đã gửi bài diễn văn của mình đến Quốc hội. “Tiền lệ đó được giữ cho đến khi Tổng thống Woodrow Wilson quyết định đích thân đọc thông điệp của mình vào năm 1913, và nghi thức này tiếp tục được các tổng thống Mỹ duy trì đến ngày nay”.
Franklin Delano Roosevelt, tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ, là người đầu tiên gọi đây là Thông điệp Liên bang. Trước đó, nó được gọi là “Thông điệp thường niên của Tổng thống gửi Quốc hội” hay đơn giản là “Thông điệp thường niên”.
Nhưng tên gọi này chỉ trở thành chính thức trong nhiệm kỳ của Tổng thống Harry Truman, người nhậm chức vào năm 1945, sau cái chết của Roosevelt.
Hình thức của Thông điệp Liên bang cũng đã thay đổi qua nhiều năm. Tờ thông tin của Thượng viện cho biết: “Thông điệp liên bang lần đầu tiên được phát thanh trên đài phát thanh quốc gia là vào năm 1923. Và bài diễn văn năm 1947 của Tổng thống Truman là bài diễn văn đầu tiên được truyền hình. Vào năm 1965, Tổng thống Lyndon Johnson bắt đầu truyền thống đọc bài diễn văn vào giờ vàng”.
Tại sao sự thể hiện lần này quan trọng đối với ông Biden?
Đây sẽ là bài diễn văn quan trọng đối với vị tổng thống thứ 46 khi ông nỗ lực khôi phục niềm tin của công chúng đối với vấn đề tuổi tác và năng lực trí tuệ của mình trong bối cảnh ông đang trở thành ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua tái cử.
Hiện tại, có không ít cử tri ủng hộ ông bày tỏ lo lắng về tuổi tác và năng lượng của ông. Nhà sử học Jon Meacham, người đã trợ giúp tổng thống soạn thảo bài diễn văn năm nay, tin rằng tổng thống cần giải quyết những lo ngại xung quanh tuổi tác của mình trong Thông điệp Liên bang.
“Tôi hiểu rằng chúng ta không thể nói với một nửa người dân của đất nước rằng việc họ lo lắng là không có cơ sở. Vì vậy, Tổng thống phải chứng minh cho cử tri thấy chứ không chỉ nói là đủ. Tôi luôn làm việc với Biden, và tôi chưa bao giờ nghi ngờ về năng lực của ông ấy. Nhưng quý vị sẽ không tin lời tôi, vì thế Tổng thống phải tự chứng minh”.
Một cuộc thăm dò phối hợp giữa New York Times và Siena College công bố hồi tuần trước cho thấy, 61% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ ông, nhưng lại lo ngại Tổng thống Biden “quá lớn tuổi” để trở thành một tổng thống phù hợp cho công việc nặng nhọc này. Cuộc thăm dò được tiến hành hai tuần sau khi một biện lý đặc biệt nêu lên những lo ngại về sự nhạy bén về trí tuệ của ông.
Trọng tâm bài phát biểu của Biden sẽ là gì?
Thông điệp Liên bang là dịp để các tổng thống liệt kê những thành tựu của mình và kêu gọi sự ủng hộ cho các mục tiêu tương lai của họ.
Trong bài diễn văn, Tổng thống Biden dự kiến sẽ ca ngợi những thành tựu của ông trong ba năm qua, bao gồm những thắng lợi về mặt lập pháp như Luật Cơ sở hạ tầng và Đạo luật Giảm lạm phát. Ông cũng dự kiến sẽ nêu ra các chính sách nhằm giảm giá thuốc và bảo vệ quyền tiếp cận phá thai.
Bên cạnh đó, các tổng thống Hoa Kỳ thường sử dụng Thông điệp Liên bang để trình bày những gì họ muốn Quốc hội thực hiện. Về mặt đó, Biden có thể sẽ thúc giục các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa thông qua dự luật nhập cư lưỡng đảng. Một dự luật trước đó đã bị các đồng minh của ông Donald Trump tại Quốc hội ngăn cản. Những nghị sĩ Cộng hòa cho rằng đề xuất này không đủ hiệu quả để ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Tổng thống Biden cũng được cho là sẽ thúc đẩy Quốc hội thông qua khoản tài trợ bổ sung cho Ukraine và Israel, hai đồng minh hàng đầu của Mỹ.
Phản biện Thông điệp Liên bang là gì?
Theo truyền thống hàng năm, đảng chính trị đối lập đều đưa ra phản biện đối với Thông điệp Liên bang của tổng thống.
Thông điệp phản biện của Đảng Cộng hòa năm nay sẽ do Thượng nghị sĩ Katie Britt đưa ra sau bài phát biểu của ông Biden.
“Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện thẳng thắn về tương lai của đất nước - và tôi sẽ phác thảo tầm nhìn của Đảng Cộng hòa nhằm bảo đảm Giấc mơ Mỹ cho các thế hệ mai sau”, Thượng nghị sĩ Katie Britt viết trên mạng xã hội.
Đệ Nhất Phu Nhân Ukraine từ chối dự diễn văn Thông Điệp Liên Bang March 7, 2024
– Olena Zelenska, Đệ Nhất Phu Nhân Ukraine, từ chối lời mời từ Tòa Bạch Ốc tới tham dự buổi phát biểu Thông Điệp Liên Bang của Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Năm, 7 Tháng Ba, văn phòng của bà cho biết, lấy lý do kẹt lịch trình, theo The New York Times.
“Do các sinh hoạt được lên lịch trình từ trước, gồm có chuyến viếng thăm trẻ em ở trại trẻ mồ côi rồi đi Kyiv, được sắp xếp sẵn, rất tiếc là đệ nhất phu nhân sẽ không thể tham dự sinh hoạt này,” Tetiana Haiduchenko, phát ngôn viên báo chí của bà Zelenska, cho biết hôm Thứ Tư.
Yulia Navalnaya – người góa phụ của thủ lãnh phe đối lập Nga Alexei A. Navalny, qua đời trong nhà tù ở Nga vào tháng trước – cũng được mời tới dự khán nhưng không thể tham dự, Tòa Bạch Ốc cho biết hôm Thứ Ba.
(Hình: Đệ Nhất Phu Nhân Ukraine Olena Zelenska hôm 02 Tháng Hai, 2024 ở Berlin, Đức Quốc)
Lời mời bà Zelenska và việc bà không thể tới, được tờ báo The Washington Post đưa tin vào tối Thứ Ba.
Tòa Bạch Ốc hy vọng có cả hai người phụ nữ tại buổi phát biểu như một cuộc biểu tình đấu tranh cho tự do và cho thấy sự phản kháng tổng thống Nga, Vladimir V. Putin, theo một người thông thạo với lịch trình của buổi phát biểu. Giới chức cũng tin rằng việc cả hai có mặt sẽ là một hình ảnh mạnh mẽ cho thấy những người phản đối viện trợ cho Ukraine đã gây ra ảnh hưởng lớn tới dường nào.
Tổng Thống Biden hối thúc các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội chuẩn thuận khoản viện trợ tài chánh và quân sự trị giá $60 tỷ cho Ukraine, và ông dự trù sẽ tiếp tục thúc đẩy để bày tỏ sự ủng hộ trong phần phát biểu tối Thứ Năm.
Hứng chịu những thất bại trên chiến trường, Ukraine cho biết họ rất cần viện trợ quân sự của Hoa Kỳ để duy trì năng lực phòng thủ.
Việc bà Zelenska quyết định không tham dự buổi phát biểu của Tổng Thống Biden trái ngược với việc Kyiv thường hay sẵn sàng cử đại diện lên chính trường quốc tế nhằm vận động ủng hộ đất nước đang bị chiến tranh vùi dập. Bà và phu quân, Tổng Thống Volodymyr Zelensky, công du nhiều nơi trên thế giới từ lúc cuộc xâm lược toàn diện của Nga nổ ra cách đây hai năm, tham dự các lễ trao giải, các cuộc tọa đàm ngoại giao và lễ nhậm chức tổng thống.
Tuy nhiên, những chuyến đi gần đây của giới chức Ukraine tới Mỹ không đem lại nhiều kết quả. Ông Zelensky rời Washington với bàn tay trắng vào Tháng Mười Hai sau cuộc gặp gỡ Tổng Thống Biden và các thành viên Quốc Hội mà ông hy vọng ông thuyết phục được để giải ngân khoản viện trợ trị giá $60 tỷ.
Tin Bầu Cử: Bà Nikki Haley kết thúc nỗ lực vào Nhà Trắng, dọn đường cho cuộc tái đấu Trump-Biden!
(Hình: Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, cựu Đại sứ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6/3/2024 tại Charleston, bang South Carolina, Hoa Kỳ.)
-Bà Nikki Haley hôm thứ Tư (6/3) đã kết thúc thách thức dài hơi của mình đối với ứng cử viên tổng thống đang dẫn đầu của Đảng Cộng hòa Donald Trump, đảm bảo cựu tổng thống sẽ là ứng cử viên của đảng trong cuộc tái đấu với Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Bà Haley, cựu thống đốc bang South Carolina và đại sứ của ông Trump tại Liên Hiệp Quốc khi ông còn là tổng thống, đã đưa ra thông báo này trong bài phát biểu ở Charleston một ngày sau Siêu Thứ Ba, khi ông Trump đánh bại bà hầu như hoàn toàn tại 14/15 cuộc tranh giành đề cử của Đảng Cộng hòa.
“Đã đến lúc tạm dừng chiến dịch tranh cử của mình”, bà Haley nói. “Tôi không hối hận gì”.
Bà cho rằng có khả năng ông Trump, người nhiều lần coi thường việc ứng cử của bà, sẽ là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa nhưng không tuyên bố ủng hộ ông.
“Bây giờ nhiệm vụ của Donald Trump là giành được phiếu bầu của những người trong đảng của chúng tôi và hơn thế nữa là những người không ủng hộ ông ấy”, bà nói. “Và tôi hy vọng ông ấy làm điều đó”.
Dựa trên kinh nghiệm về chính sách đối ngoại của mình tại Liên Hiệp Quốc, bà Haley nói điều quan trọng là Mỹ tiếp tục lãnh đạo toàn cầu. Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, bà Haley nói Hoa Kỳ phải giúp Ukraine tự vệ trước sự xâm lược của Nga, một quan điểm trái ngược với ông Trump.
“Nếu chúng ta rút lui xa hơn, sẽ có thêm chiến tranh chứ không phải ít đi”, bà nói.
Không có dấu hiệu nào cho thấy ông Trump sẽ dịu giọng.
Ngay khi bà Haley nhượng bộ cuộc đua, ông đã chỉ trích bà trước khi mời những người ủng hộ bà tham gia ủng hộ mình. Ông Trump viết trên nền tảng truyền thông Truth Social: “Bà Nikki Haley đã bị quật xuống đêm qua, thua một các thậm tệ”.
Ngược lại, ông Biden khen ngợi bà Haley vì đã dám “nói sự thật” về ông Trump và gửi lời mời riêng đến những người ủng hộ bà.
“Donald Trump đã nói rõ rằng ông ấy không muốn những người ủng hộ bà Nikki Haley. Tôi muốn nói rõ: Có một vị trí dành cho họ trong chiến dịch tranh cử của tôi”, ông Biden nói trong một tuyên bố.
Bà Haley đã trụ lại lâu hơn bất kỳ đối thủ nào khác trong Đảng Cộng hòa để đấu với ông Trump nhưng chưa bao giờ tạo ra được mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với cựu tổng thống, người nắm giữ cơ sở đảng vững chắc bất chấp nhiều cáo trạng hình sự.
Trận tái đấu giữa ông Trump, 77 tuổi, và ông Biden, 81 tuổi, là cuộc tranh cử mà rất ít người Mỹ mong muốn. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cả Biden và Trump đều có tỷ lệ tán thành thấp trong lòng cử tri. Đây là cuộc tranh cử tổng thống Mỹ lặp lại đầu tiên kể từ năm 1956.
Cuộc bầu cử hứa hẹn sẽ gây chia rẽ sâu sắc ở một đất nước vốn đã bị chia rẽ bởi sự phân cực chính trị. Ông Biden coi ông Trump là mối nguy hiểm hiện hữu đối với các nguyên tắc dân chủ, trong khi ông Trump tìm cách khởi kiện lại những tuyên bố sai trước đây là ông đã giành chiến thắng vào năm 2020.
Bà Haley, 52 tuổi, đã thu hút sự ủng hộ từ các nhà tài trợ có túi tiền dồi dào nhằm ngăn ông Trump giành được đề cử tổng thống lần thứ ba liên tiếp của Đảng Cộng hòa, đặc biệt sau khi bà ghi được một loạt màn trình diễn mạnh mẽ tại các cuộc tranh luận mà ông Trump đã chọn bỏ qua.
Cuối cùng, bà đã thất bại trong việc thu hút đủ số cử tri bảo thủ trước sự thống trị của ông Trump.
Nhưng sự thể hiện mạnh mẽ hơn của bà giữa các đảng viên Cộng hòa ôn hòa và độc lập đã làm nổi bật phong cách chính trị nóng nảy của ông Trump có thể khiến ông dễ bị tổn thương trong cuộc bầu cử ngày 5/11 khi đấu với ông Biden.
Ông Biden có gánh nặng riêng của mình, bao gồm cả mối lo ngại lớn về tuổi tác của ông. Ba phần tư số người được hỏi trong cuộc thăm dò hồi tháng 2 của Reuters/Ipsos cho biết ông đã quá già để làm việc trong chính phủ, sau khi đã là vị tổng thống Mỹ già nhất trong lịch sử.
Khoảng một nửa số người được hỏi cũng nói như vậy về ông Trump.
Tin Thế giới hôm nay, 07 tháng 3 năm 2024
(Đỗ Đặng Nhật Huy)
-Phiến quân Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa khiến ít nhất hai thủy thủ trên một con tàu thương mại ở Vịnh Aden thiệt mạng, gây ra những thương vong đầu tiên kể từ khi Houthi bắt đầu bắn phá tàu bè ngoài khơi Yemen. Những người còn lại trên chiếc tàu này đã sơ tán. Houthi tuyên bố các cuộc tấn công của họ là để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza, mặc dù trên thực tế họ chỉ ngẫu nhiên bắn phá các tàu.
Nikki Haley tuyên bố kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống sau khi thua 14/15 cuộc bầu cử sơ bộ cấp bang trước Donald Trump vào ngày Siêu Thứ Ba. Bà Haley kêu gọi người Mỹ “tránh xa bóng tối của hận thù và chia rẽ,” và thẳng thừng từ chối ủng hộ ông Trump. Động thái của bà Haley tạo tiền đề cho cuộc tái đấu vào tháng 11 tới đây giữa ông Trump và Tổng thống Joe Biden, người đã thắng trọn các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ.
Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt đã công bố ngân sách chính phủ. Trong gói này có việc cắt giảm hai điểm phần trăm thuế bảo hiểm quốc gia, tức thuế tiền lương. Ông cũng hứa sẽ chấm dứt tình trạng miễn thuế gây tranh cãi của Anh đối với người nước ngoài giàu có. Thay vào đó, ông đề xuất một “hệ thống cư trú hiện đại,” theo đó những người mới đến sẽ bắt đầu đóng thuế đối với thu nhập kiếm được ở nước ngoài sau bốn năm ở Anh.
Ai Cập đạt được thỏa thuận trị giá 8 tỷ USD với IMF ngay sau khi ngân hàng trung ương nước này tăng lãi suất và cho phép thả nổi đồng bảng Ai Cập. Chính phủ cũng nhận được khoản vay 1,2 tỷ USD cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Trước đây IMF đã yêu cầu một tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn đối với đồng tiền của Ai Cập như một điều kiện tiên quyết để cung cấp hỗ trợ tài chính.
Các chiến binh thánh chiến bị nghi ngờ đã bắt cóc hàng chục người ở đông bắc Nigeria. Họ được cho là có liên kết với nhóm Hồi giáo Boko Haram. Số nạn nhân có thể dao động từ khoảng 50 đến hơn 300, hầu hết là phụ nữ. Đây có thể là một trong những vụ bắt cóc lớn nhất trong khu vực kể từ năm 2014, khi Boko Haram bắt cóc hơn 270 nữ sinh.
Cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu của Tây Ban Nha đã tạm thời cấm dự án tiền điện tử Worldcoin của Sam Altman thu thập dữ liệu cá nhân vì vấn đề quyền riêng tư. Công ty này sử dụng dữ liệu sinh trắc học để xác minh danh tính của người dùng và cho biết họ sẽ xóa hoặc mã hóa dữ liệu đó. Song một số nước, bao gồm Hàn Quốc và Argentina, đã mở điều tra đối với doanh nghiệp này.
Tổng thống Peru Dina Boluarte đã tổ chức cho Gustavo Lino Adrianzen tuyên thệ làm thủ tướng. Người tiền nhiệm của ông, Alberto Otárola, từ chức hôm thứ Ba sau khi xuất hiện các đoạn ghi âm trong đó ông dường như tuyên bố tình yêu của mình với một người phụ nữ và xin CV của cô. Ông Otárola, người phủ nhận mọi hành vi sai trái, kể từ đó đã bị cáo buộc ưu ái người này bằng các hợp đồng béo bở với chính phủ.
TIÊU ĐIỂM
Mùa tranh cử ở Ấn Độ
Cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ sẽ bắt đầu vào tháng Tư, đồng nghĩa Thủ tướng Narendra Modi đang trong giai đoạn vận động tranh cử. Tuần này, ông sẽ bắt đầu chuyến công du khắp đất nước kéo dài 10 ngày để ca ngợi những thành tựu của chính phủ ông tại các cuộc mít tinh lớn. Chuyến thăm của ông vào thứ Năm tới Srinagar, thành phố lớn nhất Kashmir, bang duy nhất có đa số người Hồi giáo ở Ấn Độ, sẽ đặc biệt quan trọng.
Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Modi tới thành phố này kể từ khi chính phủ ông cắt bỏ quyền tự trị của Kashmir theo hiến pháp Ấn Độ vào năm 2019. Bước đi này đã hiện thực hoá lời hứa lâu dài của Đảng Bharatiya Janata của ông Modi. Nó làm hài lòng những người theo chủ nghĩa dân tộc Hindu của đảng, những người đã phản đối tình trạng đặc biệt của bang. Nhưng giờ đây, chính phủ liên bang buộc người dân Kashmir phải chịu sự cai trị trực tiếp, phong toả, và hạn chế sử dụng internet. Chính phủ của ông Modi nói những thay đổi này đã mang lại hòa bình và thịnh vượng; nhưng người Kashmir không đồng ý. Song họ không phải là đối tượng của ông Modi vào thứ Năm tại Srinagar: bài phát biểu của ông nhắm tới phần còn lại của Ấn Độ.
Hôm nay Tổng thống Biden chuẩn bị đọc thông điệp liên bang
Các đảng viên Dân chủ sẽ căng mình hồi hộp vào thứ Năm khi Joe Biden đọc bài diễn văn thông điệp liên bang hàng năm. Cho đến nay, sẽ không quá khi nói đây là bài phát biểu quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Chắc chắn sẽ có một cuộc tái đấu giữa ông với Donald Trump vào tháng 11. Và nhiều cử tri sẽ quyết định lá phiếu của họ chỉ trong vòng ba tháng tới. Công cụ theo dõi của The Economist cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden trên toàn quốc hai điểm, nhưng thăm dò ở các bang chiến trường quan trọng cho thấy ông dẫn trước với cách biệt còn lớn hơn. Nhiều cử tri cho rằng ông Trump xử lý vấn đề kinh tế và biên giới tốt hơn.
Vào thứ Năm, ông Biden cần phải chứng minh ông đã đạt được tiến bộ về kinh tế. Ông sẽ phải đổ lỗi cho phe Cộng hòa vì cản trở tiến trình giải quyết những vấn đề như người nhập cư không giấy tờ. Trên hết, ông phải đảm bảo được với cử tri là ông vẫn đủ sức làm việc ở tuổi 81. Đó là một yêu cầu cao ngay cả với những vị tổng thống nhanh nhẹn và có tài hùng biện nhất.
ECB có lẽ sẽ chưa giảm lãi suất
Các nhà kinh tế từng tin lạm phát ở châu Âu có thể sẽ giảm đủ để Ngân hàng Trung ương châu Âu bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 3 hoặc tháng 4. Nhưng hy vọng của họ đã bị dập tan bởi số liệu tháng 2: giá tiêu dùng tăng 2,6% so với một năm trước. Khi họp vào thứ Năm, ngân hàng có thể nói họ cần thêm dữ liệu để hoàn toàn tự tin lạm phát sẽ giảm xuống mục tiêu 2% trước khi tiến hành giảm lãi suất.
Dữ liệu lạm phát nhìn chung khá đáng ngại. Được điều chỉnh theo mùa, mức tăng giá tiêu dùng hàng tháng trong tháng 2 cho thấy tỷ lệ lạm phát năm 5%, sau mức 5,2% của tháng 1. Ngay cả khi loại trừ giá năng lượng, con số hàng năm vẫn lên tới 3,5%. Nếu so với ba tháng trước, giá vẫn cao hơn 3,4% theo năm (không tính năng lượng và có điều chỉnh theo mùa). Con số đó đã chạm mức thấp 1,6% trong tháng 11. Có thể sẽ phải đến tháng 6 ECB mới giảm lãi suất.
Yandex sẽ bán mảng kinh doanh ở Nga cho nhà nước
Yandex, một công ty dịch vụ internet và công cụ tìm kiếm, từ lâu đã là doanh nghiệp công nghệ nổi bật nhất của Nga. Vào thứ Năm, các cổ đông của công ty mẹ, có trụ sở tại Hà Lan và niêm yết tại New York, dự kiến sẽ cho phép bán mảng kinh doanh ở Nga, chiếm 95% doanh thu, với giá khoảng 5 tỷ USD. Bên mua là một tập đoàn do một bộ phận của Lukoil, một trong những công ty năng lượng lớn nhất của Nga, đứng đầu. Điện Kremlin đã tham gia chặt chẽ vào các cuộc đàm phán và hoan nghênh thỏa thuận này.
Chính phủ Nga đang dần dần tăng cường kiểm soát ngành công nghệ của đất nước nhằm hạn chế thông tin mà người Nga có được trên mạng. Cuộc xâm lược Ukraine đã đẩy nhanh tiến trình này. Năm 2022, Yandex đã bán dịch vụ viết blog và tin tức phổ biến của mình cho VK, một tập đoàn nhà nước. Trong khi đó, nhà đồng sáng lập của Yandex, Arkady Volozh, người đang sống lưu vong ở Israel, đã rời công ty sau khi EU áp đặt trừng phạt đối với ông. Kể từ đó, ông gọi cuộc chiến là “man rợ”. Khối có thể sẽ sớm đưa ông ra khỏi danh sách trừng phạt.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Ukraine Tuyên Bố Đánh Chìm Tàu Tuần Tra của Hạm Đội Biển Đen của Nga Gần Crimea
(Hình: Đoạn phim của Bộ Quốc phòng Ukraine công bố ngày 5/3/2024 cho thấy tàu Nga bị thiết bị bay không người lái làm hư hại ngoài khơi Crimea.)
-Hôm thứ Ba (5/3/2024), Tình báo quân đội Ukraine nói rằng thiết bị không người lái trên biển của Ukraine đã đánh chìm một tàu tuần tra của Hạm đội Biển Đen của Nga ngoài khơi Crimea.
Cơ quan tình báo cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng đơn vị đặc biệt Nhóm 13 của họ đã tấn công tàu tuần tra Sergey Kotov của Hạm đội Biển Đen của Nga gần eo biển Kerch.
“Bị tấn công bằng thiết bị không người lái trên biển Magura V5, tàu Project 22160 Sergey Kotov của Nga đã bị hư hại ở phần đuôi tàu, mạn phải và mạn trái”, thông báo cho biết. Tin nhắn nói thêm rằng chiếc tàu trị giá khoảng 65 triệu Mỹ kim.
Phát ngôn viên Hải quân Dmytro Panchuk nói trên truyền hình: “Hiện chiếc tàu này đang ở dưới đáy biển sau khi bị hư hại và bốc cháy do bị xuồng không người lái tấn công”, và nói thêm rằng có một máy bay trực thăng trên tàu.
Andriy Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, nói trên Telegram hôm 5/3 rằng “Hạm đội Biển Đen của Nga là biểu tượng của sự xâm chiếm. Nó không được phép có mặt ở Crimea của Ukraine”, rõ ràng ám chỉ đến vụ tấn công.
Kênh Telegram của một viên chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea cho biết giao thông đường sắt đã tạm thời bị dừng trên cây cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.
Giao thông đường cao tốc cũng bị đình chỉ trong vài tiếng đồng hồ trước khi mở cửa trở lại ngay trước 7 giờ GMT, theo kênh Telegram của chính quyền do Nga quản lý cây cầu.
Thông tấn xã Reuters không thể xác minh các báo cáo. Bộ Quốc phòng Nga chưa trả lời lập tức yêu cầu bình luận của thông tấn xã Reuters.
Quân đội Ukraine hồi tháng trước cho biết họ đã phá hủy một chiến hạm đổ bộ của Nga gần Crimea trong một chiến dịch sử dụng thiết bị không người lái của Hải quân, chọc thủng mạn trái của tàu và khiến tàu bị chìm.
Liên Hiệp Âu Châu Đẩy Mạnh Mua Sắm và Chế Tạo Vũ Khí
(Hình: Ủy viên Âu Châu về thị trường nội địa Thierry Breton trình bày kế hoạch đẩy mạnh mua sắm vũ khí, Brussels, Bỉ, ngày 5/3/2024.)
-Sau 2 năm chiến tranh tại Ukraine và trước mối đe dọa của Nga, Liên Hiệp Âu Châu (EU) buộc phải tăng cường khả năng quốc phòng. Hôm 5/3/2024, Ủy Ban Âu Châu công bố đề xuất chương trình mua sắm vũ khí chung cho 27 nước thành viên, cũng như nhiều biện pháp mới để tăng cường năng lực cho các nhà công nghiệp chế tạo vũ khí của Liên Hiệp Âu Châu.
Thông tín viên Pierre Benazet của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Brussels tường trình:
Liên Hiệp Âu Châu đã khai triển hai công cụ, một để mua chung vũ khí thông qua các hợp đồng đầu tư công và một để hỗ trợ sản xuất đạn dược. Tuy nhiên, cả hai chương trình này, được khởi động từ năm 2023, chủ yếu nhằm giúp các nước trong Liên Hiệp Âu Châu hậu thuẫn cho Ukraine, ví dụ như thay thế kho vũ khí đạn dược.
Trong chương trình công nghiệp được công bố hôm nay, Ủy Ban Âu Châu đề xuất hợp nhất hai công cụ nói trên và bảo đảm tính lâu bền của chương trình.
Từ giờ trở đi, 27 nước thành viên muốn nhìn về lâu dài và sửa chữa những khiếm khuyết trong ngành công nghiệp quốc phòng của Liên Hiệp Âu Châu do 30 năm ảo tưởng về nền hòa bình sau khi Liên Xô sụp đổ hồi đầu những năm 1990.
Theo ủy viên Âu Châu phụ trách chương trình, ông Thierry Breton, “cần phải chuyển qua nền kinh tế chiến tranh, một phần để giúp Ukraine, một phần để bảo đảm an ninh cho Liên Hiệp Âu Châu”.
Âu Châu cần khoảng một trăm tỉ Euro trong 5 năm tới với mục tiêu đạt 40% các khoản mua sắm vũ khí chung. Phải bảo đảm cho các nhà công nghiệp chế tạo vũ khí rằng các đơn hàng sẽ có đủ cho nhiều thập kỷ tới.
Pháp Trở Thành Quốc Gia Đầu Tiên Đưa Quyền Phá Thai Vào Hiến pháp
(Hình: Thủ tướng Pháp Gabriel Attal (giữa) phát biểu trong cuộc họp của Quốc hội lưỡng viện để thông qua việc đưa quyền phá thai vào Hiến pháp, Versailles, Pháp, ngày 4/3/2024.)
-Hôm 4/3/2024, Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa quyền tự nguyện chấm dứt thai kỳ (IVG) vào Hiến pháp, sau phiên họp Quốc hội lưỡng viện tại Cung điện Versailles. Đây được coi là một quyết định lịch sử, kết quả của cuộc đấu tranh cho nữ quyền trong suốt một thời gian dài.
Với đa số áp đảo (780 phiếu thuận và 72 phiếu chống), Quốc hội Pháp đã chính thức thông qua việc sửa đổi Hiến pháp, đưa quy định về quyền phá thai vào điều 34 của văn bản này. Điều luật mới xác định các điều kiện bảo đảm cho phụ nữ thực hiện quyền tự nguyện chấm dứt thai kỳ.
Trên mạng X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi quyết định hôm 4/3 của Quốc hội là “niềm tự hào của nước Pháp”, còn Thủ tướng Gabriel Attal thì ca ngợi một “bước đi vào lịch sử”, khẳng định “Pháp là cái nôi của nhân quyền và trên hết là quyền của phụ nữ”. Về phần mình, bà Sarah Durocher, Chủ tịch hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình, hoan nghênh một “ngày lịch sử”, nhưng đồng thời kêu gọi chính phủ đưa ra các phương tiện giúp phụ nữ “tiếp cận với việc phá thai”.
Trong khi đó, Vatican đã chỉ trích mạnh mẽ việc nước Pháp đưa quyền phá thai vào Hiến pháp, cho rằng “không ai có quyền loại bỏ sự sống của một con người”. Hơn 500 người phản đối quyết định này cũng đã biểu tình ở Versailles nhằm kêu gọi “bảo vệ sự sống”.
Úc Ðại Lợi Tài Trợ 1,3 Tỉ Mỹ Kim Để Thúc Đẩy Thương Mại Với ASEAN
(Hình: Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese phát biểu trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Tân Gia Ba Lý Hiển Long tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Úc Ðại Lợi, Melbourne, Úc Ðại Lợi, ngày 5/3/2024.)
-Hôm 5/3/2024, bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Úc Ðại Lợi tại Melbourne, chính phủ Canberra đã tuyên bố sẽ gia tăng đầu tư vào Đông Nam Á, tài trợ tổng cộng 1,3 tỉ Mỹ kim nhằm thúc đẩy các hoạt động thương mại với khu vực có triển vọng kinh tế ngày càng tăng này.
Phát biểu bên lề cuộc họp thượng đỉnh Melbourne, Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese khẳng định “tương lai của Úc Ðại Lợi nằm ở Đông Nam Á”, nơi có vị trí quan trọng hơn bất kỳ khu vực nào khác đối với nước này.
Các biện pháp được Úc Ðại Lợi công bố trong khuôn khổ kế hoạch này bao gồm trợ cấp cho xuất cảng và các khoản vay nhằm tài trợ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các dự án năng lượng tái tạo.
Với tốc độ tăng trưởng dân số mạnh mẽ, khối ASEAN được kỳ vọng sẽ là đầu tàu kinh tế mới. Đồng thời, với trữ lượng khoáng sản khổng lồ và nhu cầu điện ngày càng tăng, khu vực này sẽ đóng vai trò trung tâm toàn cầu về năng lượng sạch.
Các chủ đề nhạy cảm hơn liên quan đến Trung Quốc cũng đã được các nhà lãnh đạo ASEAN đề cập. Về phía Tân Gia Ba, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết nước này sẵn sàng chào đón hạm đội tàu ngầm nguyên tử tương lai của Úc Ðại Lợi trong vùng biển của Tân Gia Ba, một thông báo có thể làm mất lòng Bắc Kinh.
Sau hàng loạt căng thẳng ngoại giao với Bắc Kinh trong những tháng gần đây, Canberra ngày càng tìm cách đa dạng quan hệ kinh tế nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc Ðại Lợi.
Va Chạm Giữa Tàu Phi Luật Tân Với Tàu Trung Quốc, 4 Người Bị Thương
(Hình: Lực lượng Tuần duyên Phi Luật Tân xem xét hư hại của thân tàu sau vụ va chạm giữa tàu Phi Luật Tân BRP Sindangan và tàu Hải cảnh Trung Quốc ở Biển Đông, ngày 5/3/2024.)
-Theo thông tấn xã AFP, hôm 5/3/2024, Tuần duyên Phi Luật Tân tố cáo Hải cảnh Trung Quốc đã gây ra các vụ va chạm với hai tàu của Phi Luật Tân, làm 4 nhân viên thủy thủ đoàn bị thương khi làm nhiệm vụ tiếp tế trên Biển Đông.
Các vụ va chạm xảy ra trong khu vực Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), thuộc quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước, vẫn thường xảy ra các sự việc và là nơi Phi Luật Tân đã cắm một chốt tiền tiêu thường trực.
Phía Trung Quốc xác nhận đã thực thi các “biện pháp kiểm tra” đối với các tàu Phi Luật Tân sau khi những tàu này “xâm nhập trái phép vào vùng biển gần bãi Nhân Ái (Ren’ai) thuộc quần đảo Nam Sa” (theo tên của Trung Quốc), mà không cho biết thêm chi tiết.
Đội tàu của Phi Luật Tân, gồm hai tàu tiếp tế và hai tàu hộ tống, bị tấn công khi tiếp cận Bãi Cỏ Mây, nơi có chiếc tàu cũ BRP Sierra Madre mắc cạn được Manila dùng làm chốt tiền tiêu có quân trú đóng thường trực.
Theo Tuần duyên Phi Luật Tân, Unaizah May 4, một trong hai chiếc tàu tiếp tế của họ, đã bị hai tàu Trung Quốc cùng lúc dùng súng phun nước tấn công làm vỡ kính khoang điều khiển và khiến 4 người bị thương. Ngoài ra, một tàu hộ tống của Phi Luật Tân cũng bị thiệt hại nhỏ khi va chạm với tàu Trung Quốc.
Manila tố cáo các tàu Trung Quốc đã có hành vi nguy hiểm nhằm cản trở bất hợp pháp nhiệm vụ tiếp tế bình thường của tàu Phi Luật Tân.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra các vụ va chạm tàu giữa hai nước. Hồi tháng 12 vừa qua, cũng đã xảy ra sự việc tương tự. Sự việc lần này xảy ra ngay sau ngày Ngoại trưởng Phi Luật Tân Enrique Manalo bên lề hội nghị cấp cao ASEAN-Úc Ðại Lợi tại Melbourne, kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động “sách nhiễu” Phi Luật Tân.
Ngoài tranh chấp chủ quyền trên một số khu vực ở Biển Đông, quan hệ Bắc Kinh và Manila đã xấu đi nhiều từ khi ông Ferdinand Marcos Jr. đắc cử Tổng thống năm 2020 và quyết định thắt chặt quan hệ với đồng minh Hoa Kỳ, đồng thời tỏ ra cứng rắn với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông.
Theo nhà phân tích chính trị Richard Heydarian, chuyên gia về Phi Luật Tân, những hành động như vậy của Trung Quốc có thể sẽ càng “làm tăng thêm tâm lý bài Trung Quốc nơi người dân Phi Luật Tân, thúc đẩy chính quyền Marcos Jr. tăng cường liên minh với phương Tây và các đối tác truyền thống của Manila”.
Ông Trump Thắng Cử Sơ Bộ Tiểu Bang North Dakota Trước Cuộc Bỏ Phiếu Siêu Thứ Ba
(Hình: Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông, vào ngày 4/3/2024, tại Palm Beach, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.).
-Ông Donald Trump giành chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thức họp kín của Đảng Cộng hòa ở tiểu bang North Dakota hôm thứ Hai (4/3/2024), theo dự đoán của Edison Research, trước một loạt cuộc tranh cử được gọi là Siêu Thứ Ba khi ông được cho là sẽ tăng cường hơn nữa khả năng giành đề cử Tổng thống của đảng.
Tại tiểu bang North Dakota, cựu Tổng thống Trump dễ dàng đánh bại bà Nikki Haley, đối thủ cuối cùng còn lại của ông trong cuộc đua giành đề cử Tổng thống của đảng Cộng hòa. Ông Trump được kỳ vọng sẽ thắng áp đảo các cuộc bầu cử vào thứ Ba (5/3), khi 15 tiểu bang và một vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ bỏ phiếu trong ngày lớn nhất trong lịch bầu cử sơ bộ.
Cựu Ðại sứ Liên Hiệp Quốc Haley đã giành chiến thắng trong cuộc tranh cử đề cử đầu tiên hôm Chủ Nhật, tại cuộc bầu cử sơ bộ ở Hoa Thịnh Ðốn, nhưng không có triển vọng giành được đề cử của đảng trong khi ông Trump đã giành chiến thắng 8 cuộc bầu cử đầu tiên và dự kiến sẽ tiếp tục chiến thắng áp đảo gần như tất cả các cuộc đua còn lại phía trước.
Ông Trump đang tập trung vào cuộc tái đấu có thể diễn ra trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, một đảng viên Đảng Dân chủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét