Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI :19/12/2023 - Duke Nguyên


Châu Âu: Người dân chọn đón Giáng sinh ở nhà nhằm tiết kiệm chi phí - Hôm 18/12 vừa qua, các nhà quản lý chuỗi siêu thị và phân tích thị trường cho biết tình hình lạm phát cao khiến nhiều hộ gia đình ở châu Âu phải điều chỉnh ngân sách chi tiêu dịp lễ Giáng sinh năm nay, bao gồm giảm chi phí quà tặng và hạn chế đi ăn ở nhà hàng. Qua đó, họ sẽ ưu tiên đón Giáng sinh tại nhà với thực phẩm và đồ uống với chi phí rẻ hơn, theo hãng tin Reuters. Cụ thể, theo nghiên cứu của Barclays, người Anh dự kiến sẽ chi tiêu trung bình nhiều hơn khoảng 105 bảng Anh (133 USD) vào Giáng sinh năm nay so với năm 2022, trong đó đồ ăn và đồ uống dành cho lễ hội dự kiến sẽ đóng góp lớn nhất – tăng trung bình gần 26 bảng Anh.
<!>
Hồi tháng trước, ông Simon Roberts, Giám đốc điều hành Sainsbury’s – chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn thứ 2 tại Anh – nhận định xu hướng mua hàng tạp hóa đang phát triển mạnh và các nhà bán lẻ sẵn sàng cho một bữa mừng Giáng sinh thịnh soạn trong năm nay. Sainsbury’s đã mở rộng thương hiệu “Taste the Difference” với 170 loại thực phẩm mới được bổ sung trong mùa Giáng sinh, trong đó có bữa ăn chế biến sẵn cho 4 người gồm vịt, khoai tây và nước sốt nam việt quất với giá 28 bảng Anh, hay món khai vị cá hồi chỉ với 3,75 bảng.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Tesco Ken Murphy tiết lộ hãng này đã đặt mua thêm nhiều gà tây hơn so với năm ngoái vì người tiêu dùng có xu hướng chuộng dùng bữa ở nhà với gia đình và bè bạn hơn là ra nhà hàng.

Tại Pháp, kết quả khảo sát của Cofidis và CSA cho thấy người dân đặt mục tiêu giảm ngân sách chi tiêu trung bình 19 Euro (20,7 USD) so với Giáng sinh năm 2023, trong đó đa số người tham gia khảo sát đưa quà tặng vào danh mục tiết giảm chi phí.

Nghiên cứu khác của công ty tư vấn quản trị McKinsey cũng chỉ ra rằng các siêu thị đã bổ sung nhiều loại thực phẩm lễ hội mang thương hiệu riêng khi 78% người tiêu dùng ở Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Anh thuộc các nhóm thu nhập cho biết họ đang chuyển sang lựa chọn các sản phẩm rẻ hơn hoặc mua sắm tại các nhà bán lẻ giá thấp hơn.

Các nhà bán lẻ cũng tung ra sản phẩm đặc trưng mùa Giáng sinh với giá hấp dẫn. Chuỗi siêu thị Carrefour ra mắt 60 mẫu thực phẩm của riêng hãng này, trong đó có sản phẩm socola lịch Giáng sinh với giá 0,99 Euro.

Chuỗi siêu thị Biedronka của Ba Lan cũng bày bán các sản phẩm kẹo và socola thương hiệu của hãng, trong đó có bánh quy gừng với giá thấp hơn 20% so với sản phẩm của các hãng lớn khác.

Ông Trump nói tình hình Trung Đông vượt tầm kiểm soát

Trong một bình luận đăng tải trên mạng xã hội Truth Social hôm 17/12, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tình hình Trung Đông đã vượt tầm kiểm soát và thảm họa sẽ xảy ra nếu không có biện pháp xử lý mạnh mẽ và thích hợp. Ông dường như đề cập đến cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza và những căng thẳng ở Trung Đông.

Ông Trump cũng tuyên bố ông có khả năng ngăn chặn một thảm họa tiềm tàng ở khu vực này và trên toàn thế giới.

"Tôi là ứng viên duy nhất có thể thực hiện lời hứa này với các bạn: Tôi sẽ ngăn chặn Thế chiến III", cựu chủ nhân Nhà Trắng nói.

Dưới thời ông Trump, Mỹ đã làm trung gian cho một loạt hiệp ước bình thường hóa giữa Israel và các quốc gia Ả Rập. Ả Rập Xê Út được cho là đang đàm phán một thỏa thuận tương tự giữa Israel và Hamas, song triển vọng đạt thỏa thuận như vậy trong tương lai gần rất mong manh.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Gaza để đáp trả cuộc tấn công hồi đầu tháng 10 của Hamas. Washington bác bỏ phương án ngừng bắn hoàn toàn, thay vào đó, chỉ ủng hộ các đợt ngừng bắn trong khoảng thời gian ngắn để tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo.

Đài Loan tố Trung Quốc bay 2 khinh khí cầu qua đảo quốc trước ngày bầu cử tổng thống

– Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho hay hai khinh khí cầu của Trung Quốc đã bay trên vùng trời phía Bắc Đài Loan giữa lúc Bắc Kinh đang gia tăng áp lực lên hòn đảo tự trị mà họ coi là lãnh thổ của họ và trong khi người dân Đài Loan chuẩn bị đi bầu cử tổng thống vào Tháng Giêng tới, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay hôm Thứ Hai, 18 Tháng Mười Hai.

Các khinh khí cầu đó đã băng qua Eo Biển Đài Loan ngăn cách Hoa Lục với hòn đảo tự trị và bị phát giác lúc đang bay cách thành phố hải cảng Cơ Long (Keelung) về phía Tây Bắc khoảng 110 hải lý, tức 204 kilômét, vào hôm Chủ Nhật.

Đây là lần thứ nhì trong tháng này mà Đài Loan báo động về khinh khí cầu Trung Quốc bay gần đảo quốc, sau khi có một chiếc khinh khí cầu đã bay qua vùng phía Tây Nam Cơ Long vào hôm 7 Tháng Mười Hai.

Vụ Trung Quốc sử dụng các khinh khí cầu nghiên cứu thời tiết vào việc do thám các quốc gia khác được thế giới chú ý từ hồi đầu năm nay sau khi Hoa Kỳ bắn rơi một khinh khí cầu như thế lúc nó đang bay trên hải phận tiểu bang South Carolina hồi Tháng Hai, khiến Trung Quốc đâm ra lúng túng.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc không thấy đưa ra lời bình luận nào về vụ này. Lâu nay, Trung Quốc chuyên môn khiêu khích Đài Loan bằng cách đưa các máy bay quân sự và tàu chiến lảng vảng và rình rập chung quanh đảo Đài Loan.

Đài Bắc chuẩn bị bầu tân tổng thống vào ngày 13 Tháng Giêng năm tới. Ứng cử viên đang dẫn đầu các cuộc thăm dò để có thể trở thành tân tổng thống Đài Loan, là đương kim Phó Tổng Thống Lại Thanh Đức (William Lai) thuộc Đảng Dân Tiến, đã bị Trung Quốc gọi là “quân ly khai.”

Vị phó tổng thống cho biết rằng ông chỉ muốn duy trì hiện trạng hòa bình đang có giữa Hoa Lục và Đài Loan mà thôi. Đảo quốc có dân số 23 triệu người này đã tách rời khỏi Hoa Lục sau cuộc nội chiến Quốc-Cộng từ hồi năm 1949 cho tới nay, nhưng Bắc Kinh không hề chấp nhận điều đó, và thề sẽ lấy lại Đài Loan bằng mọi cách, kể cả dùng võ lực

Ký thỏa thuận lịch sử, Đức sắp lần đầu đóng quân thường trực ngoài biên giới

Hôm nay (18.12), tại Vilnius, thủ đô Lithuania, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và người đồng cấp chủ nhà Arvydas Anusauskas đã ký vào thỏa thuận triển khai lữ đoàn Đức trú đóng thường trực trên lãnh thổ Lithuania.

Bộ trưởng Pistorius gọi thỏa thuận trên đánh dấu thời khắc "lịch sử", thêm rằng đây là lần đầu tiên Đức đóng quân thường trực ngoài biên giới nước này.

"Chúng tôi sẽ và sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)", Reuters dẫn lời ông Pistorius trong cuộc họp báo chung với ông Anusauskas. Buổi họp báo được tổ chức ngay sau lễ ký kết thông qua lộ trình xây dựng lữ đoàn Đức ở Lithuania.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho hay lữ đoàn sẽ sẵn sàng được triển khai đầy đủ vào năm 2027, với mục tiêu đồn trú 4.800 quân nhân và khoảng 200 dân thường theo quy định của NATO sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ tháng 2.2022.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania cho biết đơn vị đầu tiên của Đức sẽ đến nơi vào mùa xuân năm sau. Các đơn vị chính sẽ được triển khai trong năm 2025 và đạt được trạng thái sẵn sàng tác chiến vào năm 2027.

Đức hiện dẫn đầu nhóm tác chiến đa quốc gia của NATO ở Lithuania với quân số khoảng 1.000 binh sĩ. Lực lượng này sẽ được tích hợp vào lữ đoàn sau đó.

Trong vài năm tới, Lithuania sẽ chi khoảng 0,3% GDP để xây dựng nơi ở, bãi huấn luyện và cơ sở hạ tầng khác cho sự trú đóng lâu dài của lữ đoàn Đức.

Lithuania với khoảng 2,7 triệu dân từng thuộc Liên Xô nhưng hiện là thành viên Liên minh châu Âu (EU) lẫn NATO. Nước này có lực lượng bộ binh vào khoảng 8.000 người.

"Chúng tôi không những nên kỳ vọng những viễn cảnh tốt đeẹp, mà còn cần chuẩn bị những kịch bản xấu nhất. Vì thế chúng tôi phải sẵn sàng… Nga vẫn là mối đe dọa chính cho chúng tôi và NATO", theo Bộ trưởng Anusauskas.

Hungary cho biết điều kiện giải ngân 50 tỷ Euro viện trợ của EU cho Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết ông sẵn sàng hỗ trợ phân bổ 50 tỷ Euro viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine nếu Budapest nhận được toàn bộ số tiền bị Ủy ban châu Âu đóng băng, theo tờ Ukrinform.

Cụ thể, ông Orban cho biết trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh: “Cuộc thảo luận về việc giải ngân hỗ trợ tài chính cho Ukraine là cơ hội tuyệt vời để Hungary nói rõ rằng chúng tôi phải nhận được tất cả những gì cần thiết”.

Ông nói thêm rằng khi các nhà lãnh đạo EU gặp lại nhau vào đầu năm tới để xem xét gói 50 tỷ Euro dành cho Ukraine, Hungary cần đảm bảo rằng nước này sẽ nhận được toàn bộ số tiền của mình trước tiên.

Trong khi đó, Nhật báo Hungary (dailynewshungary.com) ngày 17/12 dẫn lời cố vấn chính sách hàng đầu của Thủ tướng Hungary, ông Balazs Orban, cho biết Hungary đã đạt được các mục tiêu chiến lược tại hội nghị thượng đỉnh của EU diễn ra vào cuối tuần qua ở Brussels, cả về các cuộc đàm phán gia nhập và hỗ trợ tài chính của Ukraine, đồng thời cũng đã cố gắng bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.

Ông Balazs Orban nói với báo chí Hungary rằng nước này đã nói rõ liên quan đến việc Ukraine gia nhập EU rằng họ không đồng ý với quyết định này và coi đó là một sai lầm. Ông cho rằng việc phê duyệt gói tài chính trị giá 50 tỷ Euro cho Ukraine sẽ gây tổn hại nghiêm trọng và ngay lập tức đến lợi ích của Hungary.

“EU muốn tài trợ cho một chiến lược thất bại, điều đó thật vô nghĩa”, ông Balazs Orban cho hay, đồng thời lưu ý thêm Budapest sẽ dỡ bỏ quyền phủ quyết chỉ khi Brussels bàn giao toàn bộ số tiền bị phong tỏa, trị giá khoảng 30 tỷ Euro.

Ủy ban châu Âu trong tuần trước đã đồng ý giải ngân 10 tỷ Euro quỹ của EU như một phần thưởng cho những cải cách tư pháp mà Budapest đã thực hiện nhằm giải quyết những lo ngại của Brussels về tính độc lập của cơ quan tư pháp của mình.

Peter Virovacz, nhà kinh tế tại Ngân hàng ING ở Budapest, lưu ý rằng sẽ mất khoảng 2 tháng để số tiền giải ngân từ EU bắt đầu chuyển thành các khoản thanh toán thực tế cho Chính phủ Hungary.

Tuy nhiên, phần còn lại của số tiền bị phong tỏa (khoảng 11,7 tỷ Euro) dự kiến sẽ vẫn bị đóng băng do lo ngại các vấn đề liên quan.

Cùng với đó, Budapest cũng đang chờ tiếp cận khoản tài trợ trị giá 10,4 tỷ Euro và các khoản vay giá rẻ từ quỹ phục hồi sau đại dịch của EU, quỹ này cũng sẽ bị chặn cho đến khi Hungary thực hiện một loạt cải cách chống tham nhũng.

Giáo hoàng Francis nói các cặp đôi đồng giới sẽ được ban phước lành

Hôm 18.12, Giáo hoàng Francis chính thức cho phép các linh mục ban phước lành đối với những cặp đôi đồng giới, nhưng sự ban phước không thể được thiết lập như một nghi thức Công giáo, hoặc được thực hiện trong các đám cưới.

Theo văn bản được giáo hoàng Francis phê chuẩn, Vatican ủng hộ "khả năng ban phước lành cho những tình huống bất thường và đối với những cặp đôi đồng giới", theo AFP.

"Không nên ngăn chặn hoặc ngăn cấm sự gần gũi thân cận giữa giáo hội với những con người trong mọi tình huống mà họ muốn tìm kiếm sự hỗ trợ của Thiên Chúa thông qua hành động ban phép lành đơn giản", văn bản ghi rõ.

Tuy nhiên, giáo hội Công giáo vẫn không thay đổi quan điểm liên quan đến hôn nhân đồng tính. Vatican khẳng định hôn nhân chỉ diễn ra giữa một người đàn ông và một người đàn bà, xây dựng trên mục đích có con cái.

"Việc ban phước lành này không bao giờ được thực hiện cùng lúc với những nghi thức của một cuộc hôn nhân, và thậm chí không nên có sự liên kết với hôn nhân", văn bản nhấn mạnh.

Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin vốn là cơ quan soạn thảo văn bản trên, cho biết văn bản đánh dấu sự mở rộng và làm phong phú hơn lập trường của Vatican về sự ban phước lành, dựa trên tầm nhìn mục vụ của giáo hoàng Francis, người muốn giáo hội dành cho tất cả mọi người.

Năm 2021, Vatican từng nói giáo hội Công giáo không có quyền lực để ban phước lành cho những cặp đôi đồng giới.

Trong văn bản ngày 18.12, Tòa Thánh khẳng định việc ban phước lành cho các cặp đôi đồng giới không được thực hiện "trong trang phục, cử chỉ hoặc ngôn từ vốn dành cho đám cưới".

"Sự ban phước có thể được thực hiện ở những khung cảnh khác, như thăm viếng đền thờ, gặp một linh mục, lời cầu nguyện được đọc trong một nhóm người, hoặc trong lúc hành hương", theo văn bản.

Không có nhận xét nào: