Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2023

Bắc Cali, Khuôn Mặt Sinh Hoạt Cộng Đồng: KS Nguyễn Tấn Thọ, Vừa Qua Đời! và Kính Chuyển Vài Tin Đáng Chú Ý & Tin Nóng Thế Giới Đó Đây, Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Tin Buồn: Khuôn Mặt Sinh Hoạt Bền Bỉ Thiện Chí của Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali, Ông Nguyễn Tấn Thọ, Vừa Qua Đời Hôm Qua! -Kỹ Sư Nguyễn Tấn Thọ, tuy không phải người San Jose, nhưng là một khuôn mặt hoạt động Cộng Đồng sôi nổi, bền bỉ, rất nhiều người biết. Không phải chỉ ở San Jose, mà Stockton, Oakland, San Francisco, Sacramento,… nói chung, khắp vùng Bắc Cali, cái tên và khuôn mặt Ông, rất quen thuộc với mọi người! Nhiều người biết Ông nhất, khi Ông, đảm nhận chức vụ, đại diện Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Cali: Janet Nguyễn.
<!>
Tính Ông lý tưởng, thiện chí, sôi nổi, nói to, nói hay, rất lôi cuốn người nghe.
Ông ra đi là một mất mát lớn với Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn vùng Bay Area!
Mọi chi tiết về Tang Lễ, xin được thông báo sau.
Vô Cùng Thương Tiếc!


Đời sống càng ngày càng bất an! Ít khi nào thấy, vài chục người Việt thuê chung cư thu nhập thấp ở San José, cùng xuống đường biểu tình, vì lo sợ nạn xe bị cạy khóa! càng ngày càng nhiều! đã hàng chục vụ! mà chủ nhà thì không có ra biện pháp gì để ngăn chặn!

-Hàng vài chục người thuê nhà từ hai khu chung cư giá rẻ ở San Jose. đang kêu gọi chủ nhà phải hành động tích cực hơn, sau khi có nhiều lần xe hơi bị cạy khóa và người thuê nhà nhận được những bản thông báo, mà họ không hiểu vì bất đồng ngôn ngữ.

Cư dân thuộc Hội Người Thuê Nhà Bella Castello và Hội Cao Niên Corde Terra, đổ ra đường biểu tình hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Hai, trước văn phòng của công ty ROEM Corporation ở Santa Clara, kêu gọi Tổng Giám Đốc Robert Emami tới giáp mặt với họ, Đài KRON đưa tin.
Người thuê nhà đang yêu cầu tổ chức an ninh tốt hơn vì xe của họ thường xuyên bị cạy cửa và nhà quản lý phải cung cấp tin tức cho người thuê bằng các thứ tiếng khác ngoài Anh ngữ, vì nhiều cư dân nói một số thứ tiếng khác như tiếng Việt, hoặc tiếng Tây Ban Nha. Những cư dân già yếu và khuyết tật lo lắng, những loan báo này có thể dẫn tới việc họ bị trục xuất.


(Hình: Các vị trong Hội Cao Niên Corde Terra, họp mặt trước khi biểu tình hôm 15 Tháng Mười Hai, 2023, tại San Jose, California)
Tại Bella Castello, ông Hùng Nguyễn, 62 tuổi, cho biết từng nhiều lần có tới 10 xe hơi bị đột nhập bên trong nhà xe được bảo vệ của chung cư. Ông lo lắng nạn nhân tiếp theo sẽ là ông. Ông cho biết cũng có những người không phải cư dân, nằm ngủ trong phòng giặt ủi của chung cư.

“(Cơ quan quản lý tòa nhà cho biết), vì chúng tôi sống ở San Jose, nên chuyện này cũng bình thường thôi,” Hùng Nguyễn nói với San Jose Spotlight qua một thông dịch viên. “Chúng tôi đang phải trả rất nhiều tiền thuê nhà để sống ở đây. Trách nhiệm của những người được cho là quản lý chung cư ở đâu?”
Bella Castello có một nhân viên bảo vệ làm việc giờ giấc giới hạn và người thuê nhà muốn kéo dài thời gian làm việc của viên bảo vệ.
“Tôi lo lắng vô cùng, tôi nghĩ về (những vấn đề an toàn) lúc đi ngủ,” Lâm Phạm, 74 tuổi, cư dân Corde Terra, nói với San Jose Spotlight.

Tại buổi biểu tình, bà Thủy Nguyễn, cư dân Corde Terra, 82 tuổi, cho biết bà rất sợ hãi khi nhìn thấy các bản thông báo bằng tiếng Anh vì bà không hiểu các tờ thông báo đó nói gì. Phần lớn những người thuê nhà ở Corde Terra Senior nói tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, nhưng không đủ trình độ để hiểu được các thông báo.
Những thông báo này thường truyền tải các quy định của chung cư, chẳng hạn như quy định về patio của các chung cư, nhưng việc không tuân theo các quy định này có thể dẫn tới việc bị trục xuất, Thủy Nguyễn cho biết qua một thông dịch viên.

Thành viên của cả hai nhóm người thuê nhà cố gắng liên lạc với công ty quản lý – FPI Management – nhưng không nhận được hồi đáp. Tại Corde Terra, những người thuê nhà cáo buộc cơ quan quản lý tòa nhà đe dọa cư dân, vì cố gắng tổ chức biểu tình!
Cindy Trần, người tranh đấu cho quyền lợi gia cư cộng đồng của tổ chức Law Foundation of Silicon Valley, cho biết cả hai hiệp hội người thuê nhà được thành lập từ mùa Xuân. Bà đã giúp thông dịch cho những người thuê nhà nói tiếng Việt tại cuộc biểu tình. Cindy Trần cho biết cả hai nhóm người thuê nhà đều sắp xếp một cuộc gặp gỡ với cấp trên của FPI Management, nhưng họ lại hủy, mà không đưa ra cuộc hẹn khác.

Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố San Jose Peter Ortiz có mặt tại buổi biểu tình, để ủng hộ nhóm người thuê nhà với tư cách là một người cũng ở nhà thuê.
Ortiz cho biết, cơ quan quản lý tòa nhà, nên đưa ra thông báo bằng ngôn ngữ chính của người thuê nhà và ông hy vọng họ sẽ gặp những người thuê nhà để thương lượng. Ông chỉ ra những trường hợp khác trên khắp thành phố, nơi người thuê nhà đang đấu tranh cho các quyền căn bản và cho biết thành phố cần, đề ra luật định để duy trì sự ổn định cho người thuê nhà.
Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Omar Torres và Cô Betty Dương, chánh văn phòng Giám Sát Viên Quận Santa Clara Cindy Chavez, cũng có mặt, nhằm bày tỏ sự ủng hộ sự đòi hỏi chính đáng này!

Tại cuộc tuần hành, những người thuê nhà, có thảo chung một bức thư gửi cho Emami, Tổng Giám Đốc, bức thư được họ bỏ vô khe cửa, vì cửa văn phòng bị khóa. Họ yêu cầu được gặp trực tiếp Emami, vào ngày 18 hoặc 19 Tháng Mười Hai, để thảo luận giải quyết vấn đề!


Vấn Đề Thời Cuộc Nước Mỹ: Hầu Hết Người Mỹ Cho Rằng, Cuộc Bầu Cử 2024, Mang Tính Quyết Định Sống Còn, Cho Nền Dân Chủ!

(VOA Tiếng Việt)


(Hí Họa Thời Cuộc! Trong Mùa Giáng Sinh!)


(Một cuộc thăm dò từ AP - Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng NORC cho thấy 62% người trưởng thành cho rằng nền Dân chủ ở Hoa Kỳ có thể gặp rủi ro tùy thuộc vào việc ai sẽ thắng cuộc bầu cử Tổng thống vào mùa Thu tới.)
-Ở một quốc gia phân cực về chính trị, người Mỹ dường như đồng ý về một vấn đề cơ bản của cuộc bầu cử năm 2024 - mối lo ngại về tình trạng Dân chủ và kết quả của cuộc tranh cử Tổng thống sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của nền Dân chủ.

Họ chỉ bất đồng về việc ai là người gây ra mối đe dọa.
Một cuộc thăm dò từ AP - Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng NORC cho thấy 62% người trưởng thành cho rằng nền Dân chủ ở Hoa Kỳ có thể gặp rủi ro tùy thuộc vào việc ai sẽ thắng vào mùa Thu tới. Đa số đảng viên Đảng Dân chủ (72%) và Đảng Cộng hòa (55%) cũng cảm thấy như vậy, nhưng vì những lý do khác nhau.

Tổng thống Joe Biden đã cố gắng vẽ ra một tương lai đáng lo ngại nếu ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Cựu Tổng thống gần đây đã cố gắng lật lại câu chuyện, nói rằng vụ lật đổ bầu cử và các tài liệu chống lại ông cho thấy ông Biden đã vũ khí hóa chính phủ liên bang để truy tố một đối thủ chính trị. Ông Trump gọi ông Biden là “kẻ hủy diệt nền Dân chủ Mỹ”.
“Tôi nghĩ từ phía cánh tả, khá rõ ràng là họ lo ngại về việc bầu một Tổng thống được cho là độc tài, một người rõ ràng muốn giảm bớt kiểm tra và cân bằng trong chính phủ để củng cố chức vụ Tổng thống và làm như vậy theo những cách mà mang lại cho nhánh Hành pháp một khả năng tiếp cận chưa từng có đối với người dân và các lĩnh vực của chính phủ”, ông Michael Albertus, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Chicago, cho biết.

Trong bối cảnh đó, cuộc thăm dò cho thấy khoảng một nửa số người trưởng thành ở Hoa Kỳ, 51%, nói rằng nền Dân chủ đang hoạt động “không tốt lắm” hoặc “không tốt chút nào”.
Cuộc thăm dò hỏi về tầm quan trọng của cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới đối với 12 vấn đề và nhận thấy rằng tỷ lệ người cho rằng kết quả lần này sẽ rất hoặc rất quan trọng đối với tương lai của nền Dân chủ ở Hoa Kỳ (67%) chỉ xếp sau nền kinh tế (75%). Tỷ lệ này tương đương với tỷ lệ người đặt nặng vấn đề về chi tiêu chính phủ (67%) và di trú (66%).

Ông Tony Motes, một lính cứu hỏa đã nghỉ hưu sống ở Monroe, Georgia, nêu ra một số lý do mà ông tin rằng “chúng ta không sống trong một nền Dân chủ hoàn chỉnh”. Điều đó bao gồm những gì ông coi là sự suy giảm các quyền, bao gồm quyền của cha mẹ, kẻ trộm và những tội phạm khác không phải chịu trách nhiệm và thiếu biên giới an toàn.
Đảng viên Đảng Cộng hòa 59 tuổi cũng cho biết nhiều vụ án hình sự khác nhau được đưa ra chống lại ông Trump đã làm suy yếu truyền thống dân chủ của đất nước.
“Họ đang cố gắng ngăn cản ông ấy tranh cử vì họ biết ông ấy sẽ thắng”, ông nói.

Những phát giác của cuộc thăm dò tiếp tục xu hướng quan điểm mờ nhạt của người Mỹ về cách thức vận hành của nền Dân chủ. Họ cũng tin rằng hệ thống quản lý của đất nước đang hoạt động không hiệu quả để phản ánh lợi ích của họ đối với các vấn đề từ di trú, phá thai đến kinh tế.
Ông Robert Lieberman, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Johns Hopkins, đã nghiên cứu sự sụp đổ của các nền Dân chủ ở những nơi khác và các yếu tố chung dẫn đến sự sụp đổ của chúng.

Các yếu tố bao gồm sự phân cực, sự đối kháng sắc tộc hoặc chủng tộc ngày càng gia tăng, sự bất bình đẳng kinh tế gia tăng và sự tập trung quyền lực vào tay một viên chức điều hành của một quốc gia.
Ông nói: “Trong nhiều năm nay, Hoa Kỳ đã có đủ bốn điều kiện này, thực sự là lần đầu tiên trong lịch sử”. “Vì vậy, chúng ta đang ở thời kỳ chín muồi cho những thách thức đối với nền Dân chủ”.
Cuộc thăm dò của AP-NORC cho thấy 87% đảng viên Đảng Dân chủ và 54% đảng viên độc lập tin rằng nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền Dân chủ Hoa Kỳ. Đối với đảng Cộng hòa, 82% tin rằng nền Dân chủ sẽ bị suy yếu nếu ông Biden giành chiến thắng khác, với 56% cử tri độc lập đồng ý.

Khoảng 2 trong 10 người trưởng thành ở Hoa Kỳ (19%) nói rằng nền Dân chủ ở Hoa Kỳ “đã bị phá vỡ nghiêm trọng đến mức việc ai thắng cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 không còn quan trọng nữa”.
Bà Lilliana Mason, Phó Giáo sư khoa học chính trị tại Johns Hopkins cho biết, các nền tảng mạng xã hội và các trang tin tức củng cố thành kiến sẽ đẩy nhanh sự phân cực khiến mọi người từ các quan điểm chính trị khác nhau tin rằng phía bên kia là bên đại diện cho mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với nền Dân chủ của quốc gia.

“Tôi không nghĩ mọi người đang phóng đại. Tôi nghĩ thực tế là họ đang sống trong môi trường thông tin mà đối với họ, nền Dân chủ đang bị đe dọa”, bà nói.
Bà Mason cho biết một bên lo ngại những gì ông Trump đã nói rằng ông sẽ làm nếu thắng cử, trong khi bên kia đang phản ứng trước nỗi sợ hãi được tạo ra trong hệ sinh thái truyền thông cho rằng Đảng Dân chủ muốn tiêu diệt nước Mỹ và biến nó thành một xã hội xã hội chủ nghĩa hoặc Cộng sản.
Đối với một số người, mối nguy hiểm còn lớn hơn những tuyên bố của ông Trump và mối lo ngại về việc ông có thể chuyển sang chế độ độc tài như thế nào. Đó cũng là những gì đang xảy ra ở các tiểu bang và tòa án, nơi việc vận động chính trị và các mối đe dọa đối với quyền bầu cử đang tiếp tục diễn ra, cũng như các biện pháp hạn chế khả năng bỏ phiếu dễ dàng của người dân.

Bà Pamela Williams, 75 tuổi, ở Thành phố New York, người được xác định là Đảng viên Dân chủ, cho biết: “Hãy nhìn vào tất cả những rào cản đã được đặt ra để ngăn cản mọi người, đặc biệt là người da màu, không thể bỏ phiếu”. “Đó không phải là dân chủ”.
Ông Douglas Kucmerowski (67 tuổi), một người độc lập sống ở vùng Finger Lakes của New York, lo ngại về những hành động cấp tiểu bang đó và việc tiếp tục sử dụng Cử tri đoàn, có thể cho phép ai đó trở thành Tổng thống ngay cả khi họ thua phiếu phổ thông.
Ông cũng đặt câu hỏi về tình trạng nền Dân chủ của quốc gia khi một tỷ lệ lớn đất nước ủng hộ một ứng cử viên phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự, người đã lên tiếng về việc theo đuổi trả thù và sử dụng quân đội trong nước, cùng những việc khác.

Ông Trump cũng đã nói dối về kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, điều này đã được khẳng định bởi nhiều cuộc duyệt xét lại ở các tiểu bang chiến trường nơi ông phản đối thất bại của mình và kêu gọi những người ủng hộ ông đến một cuộc biểu tình ở Hoa Thịnh Ðốn trước khi họ xông vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, trong một nỗ lực bạo lực nhằm ngăn chặn Quốc hội chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden.
“Ứng cử viên đó, ở bất kỳ độ tuổi nào khác, có lẽ đã bị loại. Nhưng vì lý do nào đó, trong xã hội này, ông ấy là một trong những lựa chọn tốt nhất”, ông Kucmerowski nói. “Nếu đất nước này bối rối đến mức không thể phân biệt được đúng sai và cựu Tổng thống Trump tuyên bố rằng ngay khi nhậm chức ông sẽ là một nhà độc tài, thì chẳng ai quan tâm đến ngày thứ hai, thứ ba hay thứ tư khi ông ấy vẫn còn một kẻ độc tài?”
Cuộc thăm dò ý kiến với 1.074 người trưởng thành được thực hiện từ ngày 30/11 đến ngày 4/12/2023.


Tin Nóng Đó Đây Vòng Quanh Thế Giới!

Viện Trợ Lần Đầu Tới Gaza Qua Cửa Khẩu của Do Thái Kể Từ Khi Nổ Ra Chiến Tranh


(Hình: Xe vận tải chở hàng nhân đạo được kiểm tra tại cửa khẩu Kerem Shalom.)
-Các viên chức cho biết hôm 17/12/2023, cửa khẩu Kerem Shalom giữa Do Thái và Gaza đã mở cửa cho các xe vận tải viện trợ lần đầu tiên kể từ khi nổ ra chiến tranh.
Động thái này nhằm mục đích tăng gấp đôi lượng thực phẩm và thuốc men đến Dải Gaza.

Cửa khẩu này đã bị đóng cửa sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, và viện trợ chỉ được chuyển qua cửa khẩu Rafah của Gaza với Ai Cập, nơi mà Do Thái cho biết chỉ có thể tiếp nhận 100 xe vận tải mỗi ngày.
Hai nguồn tin từ Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Ai Cập nói với thông tấn xã Reuters rằng các xe vận tải hôm 17/12 đã bắt đầu đi qua cửa khẩu Kerem Shalom để vào Gaza. Một người nói có 79 xe vận tải.
Kerem Shalom, nằm ở biên giới Ai Cập, Do Thái và Gaza, là một trong những điểm trung chuyển chính đối với hàng hóa ra vào Gaza, cho phép vận chuyển nhanh hơn nhiều so với cửa khẩu dành cho hành khách là Rafah cách đó vài cây số.

Do Thái đã phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ vào tuần trước.
COGAT, nhánh quân sự điều phối viện trợ nhân đạo với các vùng lãnh thổ Palestine, cho biết trong một tuyên bố: “Bắt đầu từ hôm nay (17/12), các xe vận tải viện trợ của Liên Hiệp Quốc sẽ được kiểm tra an ninh và được chuyển trực tiếp đến Gaza qua Kerem Shalom, để tuân thủ thỏa thuận của chúng tôi với Mỹ”.
Văn phòng Thủ tướng trước đó cho biết điều này sẽ cho phép Do Thái duy trì cam kết cho phép 200 xe vận tải viện trợ vào mỗi ngày theo thỏa thuận về con tin đạt được và thực hiện vào tháng trước.


Do Thái Tăng Cường Oanh Kích Gaza Sau Các Cuộc Đàm Phán Về Con Tin


(Hình: Người Palestine tại nơi xảy ra một cuộc oanh kích của Do Thái.)
-Phía Palestine cho biết rằng Do Thái đã tăng cường oanh kích Gaza suốt đêm 17/12 và kéo dài sang ngày 18/12/2023, giết chết ít nhất 40 người, sau khi Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu lập luận rằng cách duy nhất để các con tin được thả là gây áp lực quân sự mạnh mẽ lên Hamas.
Theo người dân và chiến binh, các cuộc tấn công của Do Thái diễn ra trong bối cảnh giao tranh ác liệt suốt chiều dài vùng đất ven biển này, làm mất dịch vụ liên lạc sang ngày thứ tư, khiến việc tiếp cận những người bị thương trở nên khó khăn.

“Việc mất liên lạc ở Gaza kéo dài nhất kể từ khi Do Thái bắt đầu leo thang”, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Palestine cho biết trên X, đồng thời nói thêm rằng các nhóm cứu trợ của họ cũng bị cản trở bởi pháo kích.
Một nguồn thạo tin cho biết, Giám đốc tình báo Do Thái đã hội đàm hôm 15/12 với Thủ tướng Qatar, nước làm trung gian cho việc thả con tin trước đó để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần và trả tự do cho các tù nhân Palestine.

Nhưng các chiến binh cho biết sẽ không thảo luận về việc giải phóng thêm bất kỳ người nào bị bắt khi họ tấn công miền Nam Do Thái vào ngày 7 tháng 10 trong khi Do Thái tiếp tục cuộc chiến tổng lực ở Gaza mà nước này đã phát động để đáp trả
Với việc không có dấu hiệu thỏa hiệp, bạo lực ngày càng gia tăng.
Theo các viên chức y tế Gaza, khoảng 19.000 người Palestine đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị chôn vùi dưới các đống đổ nát sau các cuộc không kích của Do Thái kể từ ngày 7 tháng 10, trong khi Do Thái cho biết các chiến binh Hamas đã giết chết 1.200 người và bắt giữ 240 con tin trong cuộc đột kích bất ngờ.
Quân đội Do Thái hôm 17/12 cho biết rằng 121 binh sĩ đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch trên bộ bắt đầu vào ngày 27 tháng 10, khi xe tăng và Bộ binh bắt đầu tiến vào các thành phố và trại tị nạn của Gaza.


Thủ Tướng Do Thái: ‘Chúng Ta Nhất Định Sẽ Chiến Đấu Đến Cùng!’


(Hình: Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu trong một cuộc họp báo.)
-Hôm 17/12/2023, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ “chiến đấu đến cùng”, giữa lúc các cuộc đàm phán mới dường như đang được tiến hành để giải cứu các con tin bị Hamas bắt giữ, sau khi một nguồn tin cho biết rằng Giám đốc Tình báo Do Thái đã gặp Thủ tướng Qatar, một quốc gia làm trung gian trong cuộc xung đột Do Thái-Palestine.
Trong bài phát biểu khai mạc khi bắt đầu cuộc họp Nội các hàng tuần ở Tel Aviv, ông Netanyahu đã đọc từ một trang giấy mà ông nói là lá thư ông nhận được từ gia đình các liệt sĩ, nói rằng việc tiếp tục cuộc chiến chống Hamas ở Gaza là mong muốn của họ.

Một ngày trước đó, hôm 16/12, ông Netanyahu phát biểu trong cuộc họp báo rằng cuộc chiến ở Gaza mang tính tồn vong và phải chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng.
Ông nói rằng Gaza sẽ được phi quân sự hóa và nằm dưới sự kiểm soát an ninh của Do Thái.
Các chiến binh Hamas đã giết chết 1.200 người và bắt 240 con tin trong một cuộc đột kích bất ngờ vào Do Thái vào ngày 7 tháng 10. Cuộc phản công của Do Thái đã giết chết gần 19.000 người, theo cơ quan y tế Gaza, và khiến hàng ngàn người bị chôn vùi dưới các đống đổ nát.

Trong một diễn biến liên quan, phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng Do Thái cho biết, cửa khẩu Kerem Shalom giữa Do Thái và Gaza đã lần đầu tiên mở cửa hôm 17/12 cho xe vận tải chở hàng viện trợ kể từ khi chiến tranh bùng nổ.
Cửa khẩu này đã bị đóng cửa đối với các xe vận tải chở hàng viện trợ kể từ cuộc tấn công dữ dội của phiến quân Hamas vào các cộng đồng phía Nam Do Thái vào ngày 7 tháng 10.
Do Thái đã đồng ý mở lại cửa khẩu để hỗ trợ xe vận tải vào tuần trước.


Do Thái Tấn Công Các Địa Điểm của Hezbollah ở Lebanon


(Hình: Khói bốc lên ở bên Lebanon trong khi cuộc đối đầu giữa Do Thái và Hezbollah tiếp diễn.)
-Hôm 17/12/2023, Do Thái cho biết đã tấn công các địa điểm phóng vũ khí và cơ sở của Hezbollah ở Lebanon để đáp trả hỏa lực xuyên biên giới, trong khi nhóm được Iran hậu thuẫn này cho biết đã tấn công các mục tiêu của quân đội Do Thái.
Các chiến binh Do Thái và Hezbollah đã đọ súng dọc biên giới gần như hàng ngày kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra hơn 2 tháng trước, trong cuộc đối đầu tồi tệ nhất kể từ cuộc xung đột năm 2006.

Bạo lực, phần lớn được kiềm chế ở khu vực biên giới, đã giết chết hơn 130 người ở Lebanon, trong đó có 94 chiến binh Hezbollah và 17 thường dân. Tại Do Thái, xung đột đã khiến 8 binh sĩ và 4 thường dân thiệt mạng.
Quân đội Do Thái cho biết họ đã đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah bằng Pháo binh, xe tăng và các cuộc không kích vào các địa điểm phóng vũ khí, một trạm quan sát của nhóm Lebanon và cái mà họ gọi là “phòng khủng bố”.
Hezbollah cho biết họ đã bắn vào một loạt mục tiêu quân sự của Do Thái dọc biên giới, bao gồm cả những gì nhóm này nói là doanh trại, trung tâm chỉ huy và cần cẩu quân đội lắp đặt thiết bị giám sát.
Do Thái không báo cáo bất kỳ thương vong nào trong các cuộc tấn công này, vốn dẫn tới còi báo động phi đạn ở các khu vực phía Bắc Do Thái.


Thổ Nhĩ Kỳ Kêu Gọi Mỹ Sử Dụng Ảnh Hưởng Để Ngăn Chặn Do Thái Tấn Công Gaza


(Hình: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong một cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan.)
-Một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong cuộc điện đàm hôm 17/12/2023, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã yêu cầu người đồng cấp Mỹ Antony Blinken rằng Hoa Thịnh Ðốn hãy sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Do Thái để ngăn chặn các cuộc tấn công của Do Thái vào Gaza và vùng Tây Ngạn.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ qua, đã chỉ trích gay gắt Do Thái, kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn và đưa các nhà lãnh đạo Do Thái ra xét xử tại các tòa án quốc tế vì tội ác chiến tranh, đồng thời lên án sự ủng hộ của phương Tây dành cho Do Thái.
Hoa Thịnh Ðốn, đồng minh thân cận nhất của Do Thái, đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ quyền tự vệ của Do Thái sau vụ tấn công xuyên biên giới của phiến quân Hamas vào ngày 7 tháng 10, nhưng đã tăng cường kêu gọi Do Thái hành động kiềm chế trong chiến dịch khiến gần 19.000 người thiệt mạng, theo các viên chức y tế Gaza, và khiến phần lớn Dải Gaza bị phá hủy.

Nguồn tin cho biết, ông Fidan nói với ông Blinken rằng tình hình ở Gaza và vùng Tây Ngạn đang trở nên tồi tệ hơn do các cuộc tấn công của Do Thái. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 14/12 nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Mỹ có trách nhiệm lịch sử trong việc đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza.
Nguồn tin cho biết thêm: “Ông Fidan nhấn mạnh sự cần thiết phải yêu cầu Do Thái ngồi vào bàn (đàm phán) sau khi đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn, nhằm bắt đầu một quá trình hiện thực hóa một nền hòa bình công bằng và lâu dài dựa trên giải pháp hai nhà nước”.

Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Do Thái là “quốc gia khủng bố” vì các cuộc tấn công vào Gaza, nước này vẫn duy trì quan hệ thương mại, vấp phải sự chỉ trích từ các đảng đối lập và một số cường quốc trong khu vực.
Bộ trưởng Thương mại Omer Bolat hôm 15/12 cho biết rằng thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ với Do Thái đã giảm 48% kể từ ngày 7 tháng 10 và phần lớn giao dịch được thực hiện bởi các công ty quốc tế hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông nói thêm rằng hàng hóa gửi đến người Palestine cũng phải đi qua Do Thái.

Nguồn tin cho biết rằng ông Fidan và ông Blinken cũng thảo luận về mối quan hệ song phương, đơn xin trở thành thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển mà Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa phê chuẩn và yêu cầu của Ankara về mua máy bay chiến đấu F-16 từ Mỹ.


Paris Yêu Cầu Làm Sáng Tỏ Vụ Một Nhân Viên Ngoại Giao Pháp Thiệt Mạng Tại Gaza Vì Nhà Bị Do Thái Oanh Kích


(Hình: Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna (giữa) nói chuyện với phát ngôn viên quân đội Do Thái, Đại tá Olivier Rafowitcz (trái), khi tới căn cứ quân sự Shura, gần Ramle, Do Thái, ngày 17/12/2023.)
-Vào hôm 17/12/2023, Ngoại trưởng Pháp đã đến Do Thái với mục đích kêu gọi một Thỏa thuận Ngừng bắn “ngay lập tức và lâu dài” ở Dải Gaza. Chuyến công du mở ra trong bối cảnh một nhân viên ngoại giao Pháp vừa bị thiệt mạng ở Gaza sau khi ngôi nhà, nơi người này trú ẩn bị trúng bom của quân đội Do Thái.
Trong một thông báo công bố tối 16/12, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết là một nhân viên ngoại giao Pháp đã bị thiệt mạng tại thành phố Rafah trên Dải Gaza trong một vụ oanh kích do Do Thái tiến hành.

Bản thông cáo nói rõ là nhân viên ngoại giao đó đã trú ẩn trong nhà của một đồng nghiệp ở Tòa tổng Lãnh sự Pháp cùng với 2 đồng nghiệp khác và nhiều thành viên trong gia đình họ. Tuy nhiên, ngôi nhà ở Rafah, miền Nam Gaza, đã bị trúng bom của Do Thái vào tối 13/12 khiến 10 người thiệt mạng.
Bộ Ngoại giao Pháp đã lên án vụ tấn công và yêu cầu chính quyền Do Thái làm sáng tỏ mọi vấn đề liên quan đến vụ ném bom vào một “tòa nhà dân cư gây ra cái chết cho nhiều thường dân khác”.
Sự việc liên quan đến nhân viên ngoại giao Pháp thiệt mạng được tiết lộ trong lúc Thủ tướng Do Thái Benyamin Netanyahu đang gặp sức ép nặng nề sau vụ 3 con tin bị lính Do Thái bắn chết vị bị nhận lầm là kẻ thù.

Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ vụ 3 con tin bị quân đội Do Thái giết nhầm, ngày 16/12, Thủ tướng Do Thái cho biết ông rất đau lòng trước sự việc nhưng việc quân đội Do Thái tiếp tục sử dụng vũ lực ở Dải Gaza là cần thiết để đưa các con tin trở về và giành chiến thắng trước kẻ thù: “Nếu không có áp lực quân sự, chúng ta sẽ không xây dựng được khuôn khổ để giải cứu 110 con tin còn lại. Chỉ có áp lực quân sự mới dẫn đến việc thả tất cả các con tin của chúng ta”.
Về phần mình, quân đội Do Thái vào hôm 16/12 loan báo rằng họ đã “hoàn thành chiến dịch” tại khu vực bệnh viện Kamal Adwan, phía Bắc Dải Gaza. Thông báo khẳng định: “Các binh sĩ đã bắt giữ khoảng 90 kẻ khủng bố”, “phá hủy cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố và thu giữ nhiều vũ khí”. Quân Đội cho biết đã “thẩm vấn” các nhân viên bệnh viện và các nhân viên đó đã “thú nhận rằng vũ khí được giấu trong lồng ấp dành cho trẻ sinh non”.
Về phần mình, Hamas đã tố cáo một “vụ thảm sát khủng khiếp” trong bệnh viện, quân đội Do Thái đã “dùng máy ủi phá hủy lều của những người tản cư” đang trú ẩn ở đó, khiến “một số người thiệt mạng”. Theo thông tấn xã AFP, những tuyên bố này không thể được xác minh độc lập.


Các Cuộc Tấn Công ở Hồng Hải Từ Phe Houthi Yemen Đe Dọa Lưu Thông Hàng Hải


(Ảnh: Khu vực kênh đào Suez và bán đảo Sinai của Ai Cập.)
-Cuộc tấn công bằng phi đạn của phe Houthi vũ trang ở Yemen được Iran hậu thuẫn hôm 15/12/2023 nhằm vào một tàu hàng của hãng Ý Ðại Lợi-Thụy Sĩ MSC ở Hồng Hải, đã khiến các hãng vận tải đường biển lo ngại, đồng loạt ra ra thông báo ngừng lưu thông qua tuyến đường biển này.

Đây là một trong số các hệ quả của cuộc xung đột giữa Do Thái và phe Hamas trên dải Gaza. Các hãng tàu CMA-CGM (Pháp), MSC (Ý Ðại Lợi-Thụy Sĩ) và trước đó là Maersk (Đan Mạch) cũng như Hapag-Lloyd (Đức) trong hai ngày 15 và 16/12 lần lượt thông báo ngừng lưu thông trên Hồng Hải, và tạm ngưng sử dụng kênh đào Suez “cho đến khi nào tuyến đường Hồng Hải an toàn hơn”.
Theo ước tính, mỗi năm có khoảng 20 ngàn tàu thuyền dùng tuyến hàng hải này, nối biển Địa Trung Hải ra Ấn Độ Dương. Những tuần gần đây, phe Houthi gia tăng các cuộc tấn công gần eo biển chiến lược Bab al Mandab chia cắt bán đảo Ả Rập với Phi Châu, nơi trung chuyển đến 40% giao thương quốc tế.

Trong bối cảnh căng thẳng ở Hồng Hải, nhiều tàu hàng buộc phải chuyển hướng, đi xuống phía Nam qua Mũi Hảo Vọng (Bonne Esperance), trên một tuyến đường dài hơn với chi phí đắt hơn.
Paul Tourret, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải, trả lời Ban Pháp ngữ đài RFI, đánh giá những bất ổn phe Houthi gây ra sẽ có những tác động to lớn đến chi phí bảo hiểm (vốn dĩ đã tăng lên 200%), làm trì trệ thương mại toàn cầu và nhất là sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến nguồn thu tài chánh của Ai Cập, quốc gia quản lý kênh đào Suez, buộc nước này có thể sẽ phải có hành động.
“Kênh đào này là nguồn thu nhập thứ hai sau du lịch, vốn dĩ đôi khi đã không mấy dễ dàng tại Ai Cập, vì vậy đây là một kiểu nguồn lợi nhờ vào vị trí địa lý và chúng chiếm từ 7-8 tỉ Mỹ kim mỗi năm. Ước tính có khoảng 25 ngàn tàu thuyền chở hàng hoặc không chở hàng đi qua kênh này. Vì vậy, Ai Cập có thể nhanh chóng lo lắng cho nguồn thu đó của họ.

Đối với toàn bộ mô hình kinh tế và khoảng 60 triệu người dân Ai Cập, điều quan trọng là phải duy trì nguồn thu lâu dài này. Những cuộc tấn công đó có thể khuyến khích Ai Cập, cùng với một số quốc gia, có thể là Ả Rập Saudi, phải thừa nhận rằng việc bảo đảm an ninh eo biển Bab al Mandab và loại bỏ mối phiền toái trên là hoàn toàn cần thiết như phương Tây đã từng loại bỏ mối nguy cướp biển Somalia cách nay vài năm, gần như trong cùng một khu vực.
Thoạt đầu, người ta chỉ chú tâm đến tác hại từ cuộc xung đột ở Dải Gaza. Giờ thì mọi người thật sự phải đối mặt với một nguy cơ khác rộng lớn hơn. Giao thương hàng hải không thể bị ngưng lại, cũng như nền kinh tế những nước đang phụ thuộc vào hoạt động này”.


Mỹ Tìm Cách Lập Liên Minh Hàng Hải Đối Phó Với Việc Houthi Yemen Tấn Công Tàu Thuyền ở Hồng Hải


(Hình: Phát ngôn viên lực lượng Houthi Yahya Sarre phát biểu về những cuộc tấn công gần đây nhắm vào các tàu thương mại ở Hồng Hải. Ảnh chụp tại Sanaa, thủ đô của Yemen, ngày 15/12/2023.)
-Giao thương hàng hải tại Hồng Hải rối loạn do xung đột Trung Đông. Lực lượng Houthi Yemen ủng hộ Palestine hôm 15/12/2023 lại tiến hành các vụ tấn công nhắm vào tàu hàng trên biển Hồng Hải. Houthi đã phóng phi đạn nhắm vào hai tàu chở container của hãng tàu vận tải Thụy Sĩ MSC, và một trong hai tàu đã trúng phi đạn.

Theo thông tấn xã AFP, sau thông báo của Houthi dùng phi đạn tấn công hai tàu chở hàng MSC, hãng vận tải hàng hải lớn của Đan Mạch, Maersk, đã ra lệnh cho các tàu không đi qua eo biển chiến lược Bab Al-Mandab cho đến khi có lệnh mới. Hãng tàu containerHapag-Lloyd của Đức cũng ngưng các chuyến tàu đi qua khu vực này cho đến thứ Hai (18/12). Tàu chở hàng của Hapag-Lloyd cũng từng bị Houthi Yemen tấn công.
Ngoại trưởng Đức, Annalena Baerbock, hôm 15/12 nhận định lực lượng nổi dậy Houthi Yemen đang đe dọa an ninh của Do Thái và ngành vận tải biển quốc tế. Ngoại trưởng Đức yêu cầu Houthi ngưng ngay lập tức các vụ tấn công nhắm vào tàu dân sự chở hàng ở Hồng Hải.

Xin nhắc lại, mỗi năm có khoảng 20.000 tàu thuyền qua lại tuyến hàng hải tại biển Hồng Hải, nối từ Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương. Những ngày qua, Houthi Yemen thường xuyên tấn công vào các tàu mà họ xem là có liên hệ với Do Thái, tại khu vực gần eo biển chiến lược Bab Al-Mandab nối bán đảo Ả Rập với Phi Châu, nơi trung chuyển 40% hàng hóa giao thương quốc tế.
Về phía Mỹ, thông tín viên Guillaume Naudin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Hoa Thịnh Ðốn, cho biết chính quyền Biden đang chuẩn bị thành lập một “liên minh hàng hải” để đối phó với các vụ tấn công của Houthi Yemen:

“Chính quyền Mỹ từ nhiều ngày qua lo ngại về tình hình và đang tìm kiếm giải pháp. Phiến quân Houthi, do Iran hậu thuẫn, tấn công vào các tàu thương mại nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine và trả đũa các hoạt động của Do Thái trong cuộc chiến ở Gaza. Cách nay vài hôm, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan giải thích rằng Hoa Thịnh Ðốn đang tìm cách xây dựng liên minh hàng hải để bảo đảm an ninh hàng hải ở Hồng Hải.
Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc về truyền thông chiến lược, John Kirby, đã xác nhận nỗ lực nói trên. Ông nói: “Chúng tôi tiếp tục dùng những ngôn từ mạnh mẽ nhất để lên án các mối đe dọa và hành động của Houthi làm gián đoạn luồng giao thương quốc tế, ngăn cản tự do hàng hải tại vùng biển quốc tế và dĩ nhiên là gây nguy hiểm cho sự an toàn của các tàu và thủy thủ đoàn. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với nhiều đối tác, thực hiện mọi điều có thể để các hoạt động vận tải hàng hóa tự do tại giao điểm và khu vực quan trọng sống còn ở vùng biển quốc tế được an toàn và bảo đảm hơn”.

Việc xây dựng liên minh của Mỹ vẫn đang diễn ra. Tòa Bạch Ốc hy vọng có thể đưa ra thông báo trong những ngày sắp tới đây”.
Tối 15/12, trên kênh truyền hình Al Mayadine, một chỉ huy của Houthi Yemen tuyên bố mọi hành vi thù địch nhắm vào Yemen sẽ dẫn đến những hậu quả tồi tệ, khẳng định Houthi sẽ không từ bỏ cuộc đấu tranh ủng hộ Palestine, sẵn sàng đáp trả mọi hành động thù địch từ Mỹ, Do Thái và phương Tây.


RIA: Nga Không Quan Tâm Gia Hạn Thỏa Thuận Ngũ Cốc Biển Đen


(Hình: Tàu chở ngũ cốc thuộc Thỏa thuận Biển Đen tại Thổ Nhĩ Kỳ.)
-Hôm 17/12/2023, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev nói rằng Nga không quan tâm đến việc gia hạn Thỏa thuận Ngũ cốc ở Biển Đen.
Ông nói thêm rằng xét về tổng thể, đây là một quyết định chính trị, nhưng Nga sẽ tiếp tục xuất cảng ngũ cốc vì nước này có người mua.

RIA dẫn lời ông Patrushev nói: “Tính tới cả về việc chấm dứt Thỏa thuận Ngũ cốc, khối lượng xuất cảng ngũ cốc của chúng tôi không hề giảm mà thậm chí còn tăng nhẹ”.
Vào tháng 7, Nga đã rút khỏi Thỏa thuận cho phép Ukraine xuất cảng ngũ cốc một cách an toàn từ các cảng ở Biển Đen. Nga cho biết họ từ bỏ Thỏa thuận vì Thỏa thuận này không cung cấp ngũ cốc cho các nước nghèo nhất và vì nước này vẫn phải đối mặt với những rào cản đối với việc xuất cảng ngũ cốc và phân bón của chính mình.
Trong một diễn biến liên quan, Nga đã tiến hành một cuộc không kích trong đêm vào Ukraine bằng cách sử dụng phi đạn-đạn đạo Iskander, phi đạn liên lục địa và máy bay không người lái, Không quân Ukraine cho biết hôm 17/12.

Hệ thống phòng không Ukraine đã phá hủy phi đạn liên lục địa và 20 máy bay không người lái, lực lượng Không quân cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.
Phi đạn Iskander “không tiến tới được mục tiêu”, cơ quan này cho biết nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.
Thông tấn xã Reuters không thể xác minh độc lập tin tức trên. Hiện chưa rõ Nga đã khai triển tổng cộng bao nhiêu máy bay không người lái và liệu cuộc tấn công có gây ra thiệt hại hay thương vong nào hay không.


Ðiện Cẩm Linh “Kiếm” Tới 2,5 Tỉ Mỹ Kim Từ Vàng Do Wagner Khai Thác ở Phi Châu


(Ảnh: Người dân Mali ủng hộ Nga nhân lễ kỷ niệm 60 năm nước Cộng hòa Mali giành độc lập, Bamako, Mali, ngày 22/9/2020.)
-Hoạt động khai thác vàng tại Cộng hòa Trung Phi, Sudan và Mali mang lại cho tập đoàn quân sự Nga Wagner mỗi tháng khoảng 114 triệu Mỹ kim kể từ tháng 2/2022. Như vậy, Ðiện Cẩm Linh có thể đã thu về 2,5 tỉ Mỹ kim kể từ khi gây chiến ở Ukraine, theo thẩm định của nhóm nghiên cứu The Blood Gold Report, có trụ sở tại Mỹ.

Trong báo cáo, nhóm chuyên gia do Jessica Berlin, chuyên về quan hệ Phi Châu-Âu Châu, đứng đầu, cho biết “vàng được khai thác từ các nước Phi Châu và được rửa trên thị trường quốc tế” đã cung cấp hàng tỉ Mỹ kim cho Nhà nước Nga để đáp ứng những nhu cầu cấp bách và “tài trợ trực tiếp và gián tiếp cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine”.
Ngành kinh doanh đầy lợi nhuận của tập đoàn bán quân sự Wagner ở Phi Châu không chỉ “tài trợ cho cỗ máy chiến tranh Nga” mà còn “làm mất ổn định trong vùng, gây hại đến ảnh hưởng của phương Tây” trong khu vực này và “góp phần trực tiếp và gián tiếp làm tăng số người nhập cư xin tị nạn ở Âu Châu”.

Theo báo Pháp Le Figaro, các nhà nghiên cứu nêu chi tiết cách kiếm tiền của Wagner tùy theo quốc gia Phi Châu mà họ hoạt động. Ví dụ, tại Mali, khoảng 1.000 lính đánh thuê Wagner có mặt để chống khủng bố thánh chiến và bảo vệ quân đội cầm quyền được tập đoàn quân sự trả thù lao hàng tháng 10,8 triệu Mỹ kim. Chính quyền quân sự dựa vào một số công ty khai thác mỏ quốc tế, trong đó có công ty Gia Nã Ðại Barrick Gold. Đây là công ty đóng góp nhiều nhất cho Mali, chỉ trong quý I/2023 đã chuyển 206 triệu Mỹ kim cho chính quyền Bamako.
Tại Cộng hòa Trung Phi, Wagner được độc quyền khai thác mỏ Ndassima lớn nhất nước này. Theo thẩm định, hàng năm, tập đoàn bán quân sự Nga thu về khoảng 290 triệu Mỹ kim từ khai thác vàng ở mỏ này.

Tại Sudan, Wagner kiểm soát một mỏ lọc vàng lớn và trở thành bên mua vàng chưa qua xử lý. Dù có rất nhiều bằng chứng về hoạt động kinh doanh liên quan đến nhiều đối tượng có liên hệ với Ðiện Cẩm Linh từ hơn một thập niên, nhưng mọi thống kê ngoại thương của Sudan đều khẳng định vàng không hề được xuất cảng sang Nga. Tuy nhiên, dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Sudan, được đài truyền hình CNN công bố, cho thấy là thiếu khoảng 32,7 tấn vàng trong năm 2021 và được cho là có thể liên quan đến Wagner.


Kyiv Kêu Gọi Liên Hiệp Âu Châu Khẩn Trương Giải Tỏa Ngân Sách Viện Trợ 50 Tỉ Euro Cho Ukraine


(Hình: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp báo với Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen tại Kyiv, thủ đô của Ukraine, ngày 4/11/2023.)
-Sau khi Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban cản trở Liên Hiệp Âu Châu (EU) trích 50 tỉ Euro từ quỹ chung của khối để viện trợ cho Kyiv, hôm 15/12/2023, Bộ Ngoại giao Ukraine ra thông cáo kêu gọi Brussels có biện pháp giải tỏa viện trợ 50 tỉ Euro cho Ukraine ngay trong tháng 1/2024 để Kyiv có thể nhận được khoản tiền mà Liên Hiệp Âu Châu đã hứa và càng sớm càng tốt.

Hôm 15/12/2023 tại Brussels (Bỉ), Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, Ursula von der Leyen, cũng khẳng định bằng mọi giá sẽ tìm ra giải pháp giải tỏa viện trợ cho Ukraine.
Về phía Tổng thống Ukraine, trong video thường nhật phát trên mạng xã hội, ông Zelensky khẳng định sẽ làm mọi điều trong quyền hạn của mình để đưa Ukraine trở nên mạnh mẽ hơn và tự tin hơn cả về sự ủng hộ quốc phòng, tài chánh và chính trị. Tổng thống Ukraine trong những ngày qua đã liên tục có những chuyến đi đến Mỹ, Đức, và sang cả Na Uy để tìm hiếm sự trợ giúp mới về quân sự và tài chánh trong bối cảnh sự hỗ trợ của Liên Hiệp Âu Châu và Mỹ trong những tháng qua có dấu hiệu chững lại do chiến tranh Gaza, trong khi Nga giành được một số ưu thế.

Nhìn sang Hung Gia Lợi, chiến lược của Thủ tướng Viktor Orban tại thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu vừa qua nhìn chung được người dân hoan nghênh, không chỉ là những cử tri vốn dĩ ủng hộ ông. Từ Budapest, thông tín viên Florence La Bruyère cho biết thêm chi tiết:
“Tiền của người Hung đóng thuế sẽ không được chuyển đến Ukraine”. Câu nói đắc thắng này của Viktor Orban, người đã chặn viện trợ của Âu Châu cho Ukraine, xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông mà Thủ tướng Hung Gia Lợi kiểm soát.

Mandiner, một tờ báo bảo thủ chạy tựa “Viktor Orban đã thắng trên mọi mặt”. Trên kênh truyền hình công, một nhà phân tích ủng hộ quan điểm của Thủ tướng: “Chúng ta không thể mở các cuộc đàm phán với Ukraine. Trong hoàn cảnh bình thường, Ukraine dường như cũng không đủ điều kiện là ứng viên gia nhập khối, huống hồ là vào thời chiến!”
Ilona, một người dân Budapest ủng hộ Viktor Orban, hoàn toàn đồng ý với Thủ tướng. Bà nói: “Thủ tướng rất kiên quyết. Ông ấy có thể trông thấy trước nhiều điều. Cho Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu quả là một ý tướng kỳ quặc của Brussels. Ukraine đang bị tàn phá. Liên Hiệp Âu Châu không thể kiếm soát tình hình”.
Ngay cả những người đối lập với Viktor Orban cũng tỏ vẻ hoài nghi (về việc để Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu). Balazs, một người không muốn chúng tôi ghi âm câu trả lời, cho rằng nếu Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu thì sẽ gây ra nhiều vấn đề. Ông nói: “Ukraine cũng như Hung Gia Lợi thôi, mà Brussels thì đã có quá nhiều vấn đề với Hung Gia Lợi rồi”.


Serbia Bầu Lại Quốc Hội, Đảng của Tổng Thống Đương Nhiệm Có Nhiều Triển Vọng Tiếp Tục Giành Đa Số


(Hình: Tổng thống Serbia, ông Aleksandar Vucic trong một buổi mit-tinh tại thủ đô Belgrade của Serbia ngày 2/12/2023.)
-Vào hôm 17/12/2023, cử tri Serbia lại được mời đến phòng phiếu tham gia cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn, chưa đầy 18 tháng sau một cuộc bầu cử lâp pháp cuối cùng vào tháng 4/2022, cũng như bầu lại nghị viện hai vùng và các hội đồng thành phố.

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đảng Cấp Tiến Serbia của Tổng thống Aleksandar Vucic thuộc cánh hữu dân tộc chủ nghĩa sẽ chiếm đa số, với 40% đến 45% phiếu bầu.
Theo thông tín viên Laurent Rouy của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Belgrade, cho dù đảng của đương kim Tổng thống, đã lên nắm quyền từ 11 năm nay, sẽ lại chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội, phe đối lập có khả năng chiếm được thành phố Belgrade.

“Phải mất đến hai cuộc khủng hoảng thì mới buộc được Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho bầu lại Quốc hội. Hai vụ thảm sát ở trường học vào đầu tháng 5 đã thúc đẩy người dân Serbia xuống đường trong nhiều tháng trời để phản đối tình trạng phạm pháp mà không bị trừng phạt và bạo lực trong xã hội, và nhất là một cuộc tấn công bí ẩn bị phá vỡ do một nhóm bán quân sự người Serbia ở Kosovo thực hiện vào cuối tháng 9 vốn đã làm dấy lên một làn sóng phản đối kịch liệt từ khắp nơi trên thế giới.
Có lẽ chính là để giành lại tính chính đáng đối với người dân và các chính phủ ngoại quốc mà Tổng thống Vucic đã cho tổ chức các cuộc bầu cử vào hôm nay. Thế nhưng, người Serbia đã chứng kiến một bất ngờ lớn: lần đầu tiên sau nhiều năm, phe đối lập Dân chủ đã thành lập được một mặt trận thống nhất.
Các cuộc thăm dò, mặc dù không đáng tin cậy ở một đất nước Serbia ngày càng kém Dân chủ, đã cho thấy một khoảng cách nhỏ giữa những người ủng hộ Âu Châu và đảng của Tổng thống. Nếu phe đối lập có vẻ rất khó giành được Quốc hội, thì một chiến thắng tại thủ đô Belgrade, vốn tập trung 1/3 dân số Serbia và có sức nặng kinh tế đáng kể, có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong nước”.


Liên Hiệp Âu Châu Thống Nhất Ra Luật Bảo Vệ Nhà Báo và Truyền Thông


(Ảnh: Phiên họp Nghị Viện Âu Châu ở Strasbourg, Pháp, ngày 13/12/2022.)
-Hôm 15/12/2023, Nghị Viện, Ủy Ban Âu Châu và đại diện của 27 nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu đã đạt một thỏa thuận sau nhiều tháng thương lượng, mặc cả nhằm luật hóa việc bảo vệ các cơ quan truyền thông và nhà báo.

Hàng loạt những vụ xâm phạm tự do báo chí nói chung và ở Âu Châu nói riêng đã hối thúc Liên Hiệp Âu Châu khai triển một công cụ pháp lý để bảo vệ quyền tự do của các cơ quan truyển thông, tính đa nguyên và độc lập trong hoạt động báo chí.
Thông tín viên Pierre Benazet của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ thủ đô Brussels của Bỉ:

Các cuộc mặc cả giữa Nghị Viện và chính phủ 27 nước đã diễn ra gay go đến phút cuối cùng vì nhiều quốc gia thành Liên Hiệp Âu Châu, trong đó có Pháp và Ý Ðại Lợi, muốn có những ngoại lệ nhân danh quyền bảo vệ an ninh quốc gia của họ. Theo các nhà đàm phán của Nghị Viện, một trong những chất lượng lớn trong quy định Âu Châu này là bác bỏ những cái cớ để các quốc gia dùng biện minh cho việc theo dõi các nhà báo và giới truyền thông.
Bà Nghị sĩ Âu Châu, Sabine Verheyen giải thích: “Điều quan trọng là phải thấy rằng các quốc gia thành viên có nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia của mình, nhưng đó không phải là trọng tâm trong các hành động chống lại các nhà báo, chỉ trừ khi điều đó thực sự cần thiết. Chúng tôi đã đặt ra những trở ngại và trách nhiệm rất lớn cho các quốc gia thành viên trước khi họ có thể làm. Đó không chỉ đòi hỏi phải có quyết định trước của Thẩm phán mà phải là trường hợp phạm tội nghiêm trọng chứ không phải là cứ muốn thì gọi là’an ninh quốc gia’”.

Ngoài các giới hạn giám sát do chính quyền quy định như cấm các nhu liệu điện toán gián điệp, quy định mới dự trù các nguyên tắc đối với truyền thông nhà nước, về chi phí tài chánh và chỉ định các lãnh đạocho các cơ quan này để tránh sự can thiệp chính trị hay thậm chí là thao túng như ở Hung Gia Lợi hiện nay. Quy định này cũng dự trù việc bảo vệ nguồn tin và sự minh bạch về vấn đề chủ sở hữu các cơ quan truyền thông.


Hung Gia Lợi Dọa Chặn Đường Bảo Gia Lợi Gia Nhập Không Gian Schengen


(Ảnh: Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban ngày 29/9/2023.)
-Ngày 16/12/2023, Bộ Ngoại giao Hung Gia Lợi tuyên bố sẽ phủ quyết việc Bảo Gia Lợi gia nhập không gian tự do lưu thông Schengen, trừ phi nước này hủy bỏ một khoản thuế trung chuyển khí đốt Nga.

Hãng tin Anh Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Peter Szijjártó dọa rằng “nếu Bảo Gia Lợi tiếp tục duy trì mức thuế này trong dài hạn, nếu họ gây nguy hiểm cho an ninh nguồn cung năng lượng của Hung Gia Lợi trong lâu dài, Hung Gia Lợi sẽ dùng quyền phủ quyết chống nước này gia nhập khối Schengen”.
Ngoại trưởng Hung Gia Lợi tuyên bố thêm rằng chính phủ của ông chỉ dỡ bỏ quyền phủ quyết một khi Sofia hủy bỏ loại thuế này.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các nước Tây Âu nỗ lực từ bỏ dần khí đốt của Nga, thì Hung Gia Lợi vẫn tiếp tục nhận mỗi năm 4,5 tỉ mét khối khí đốt từ Nga trong khuôn khổ thỏa thuận được ký kết năm 2021, chủ yếu thông qua ngả Bảo Gia Lợi và Serbia.

Ngoại trưởng Hung Gia Lợi chỉ trích quyết định của Bảo Gia Lợi là đi ngược với những quy định của Liên Hiệp Âu Châu (EU), đe dọa an ninh năng lượng không chỉ cho Hung Gia Lợi mà cả Serbia và Bắc Macedonia.


Bỉ: Một Cựu Thượng Nghị Sĩ Bị Cáo Buộc Làm Gián Điệp Cho Trung Quốc


(Ảnh minh họa: Nghị viện Bỉ.)
-Frank Creyelman, cựu Thượng Nghị sĩ Bỉ, chính trị gia thuộc đảng cực hữu Vlaams Belang vùng Flamand, bị cáo buộc cung cấp thông tin cho Trung Quốc từ năm 2019-2022.
Thông tin được ba tờ báo Le Monde, The Financial Times và Spiegel tiết lộ hôm 15/12/2023. Các nhà báo điều tra đã truy cập được vài trăm tin nhắn điện thoại giữa chính trị gia Bỉ với một người được cho là điệp viên Trung Quốc mang tên “Daniel Woo”. Thông tín viên Laure Broulard của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Brussels giải thích:

“Báo cáo về những ý kiến chính trị của Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Charles Michel, cung cấp thông tin về những cuộc họp của Nghị Viện Âu Châu và nhất là phát tán những yếu tố theo giọng điệu ủng hộ Bắc Kinh…. Những tin nhắn cho thấy Frank Creyelman đã thực hiện nhiều nhiệm vụ cho một người đàn ông được xác định là điệp viên của bộ An Ninh Quốc Gia Trung Quốc và tìm cách tác động đến các cuộc thảo luận về Trung Quốc ở Âu Châu.
Những nhiệm vụ này đã được trả thù lao bằng tiền ảo. Vào thời điểm đó, Frank Creyelman đã kết thúc nhiệm kỳ ở Nghị Viện Âu Châu và ở Thượng viện Bỉ. Ông chỉ là một Dân biểu cực hữu của thành phố Mechelen (Malines), nhưng ông “khoe” là có cả một danh bạ rất phong phú.

Daniel Woo, đối tác Trung Quốc của chính trị gia Bỉ này, yêu cầu ông sử dụng những mối quan hệ đó để tấn công danh tiếng của giảng viên Đại học Đức Adrian Zenz chẳng hạn, người nổi tiếng đã chỉ trích những vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ.
Đối với Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, những tiết lộ trên “cho thấy mối nguy hiểm của cực hữu”. Về phần mình, đảng Vlaams Belang bị liên can đã trục xuất Frank Creyelman khỏi hàng ngũ”.


Trí Thông Minh Nhân Tạo: 29 Quốc Gia Thông Qua Tuyên Bố Tân Ðề Ly


(Hình: Một trong những gian hàng tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí thông minh nhân tạo (AI), tổ chức ở Tân Ðề Ly, thủ đô của Ấn Độ, từ 12 đến 14/12/2023.)
-Về lĩnh vực kỹ thuật cao, sự kiện nổi bật trong tuần qua là hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí thông minh nhân tạo (AI), diễn ra từ 12 đến 14/12/2023 tại thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, đã cho phép 29 quốc gia tham dự thông qua tuyên bố Tân Ðề Ly - khẳng định cam kết của các nước đối với những nguyên tắc quản lý có trách nhiệm đối với AI. Về phần Ấn Độ, sự kiện này cũng là dịp để Tân Ðề Ly thể hiện sự tiến bộ về AI.

Từ Tân Ðề Ly, thông tín viên Côme Bastin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tổng kết:
Những khẩu hiệu đầy nhiệt huyết và hướng tới tương lai, những bức ảnh của Thủ tướng Narendra Modi và quan trọng nhất là hàng trăm công ty khởi nghiệp Ấn Độ có mặt tại Bharat Mandapam, trung tâm hội nghị mới tinh có hình chiếc đĩa được khánh thành nhân hội nghị G20, đại diện cho đủ các loại trí thông minh nhân tạo.
Đại diện của công ty khởi nghiệp Third I, chuyên về lĩnh vực an ninh, cho biết: “Với việc tổng hợp các báo cáo của cảnh sát và nhiều dữ liệu khác nhau, thuật toán của chúng tôi tối ưu hóa hoạt động tuần tra của lực lượng an ninh và cuộc chiến chống tội phạm”.

Ở cạnh đó, người của Intello Labs, chuyên về lĩnh vực nông nghiệp, giải thích: “Kỹ thuật của chúng tôi có khả năng phát giác trọng lượng và các khiếm khuyết về chất lượng của trái cây và rau củ quả tức thì. Điều này thực sự giúp nông dân có được mức giá hợp lý”.
Đã 5 năm kể từ khi quan hệ đối tác toàn cầu về trí thông minh nhân tạo được hình thành theo sáng kiến của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và tổ chức họp thường niên. Sau Montréal, Paris và Tokyo, giờ đến lượt Tân Ðề Ly tiếp đón các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới tham gia cuộc thảo luận kéo dài 3 ngày. Bởi mặc dù trí thông minh nhân tạo mang lại nhiều hy vọng, nhưng cũng đi kèm với nhiều mối lo.

Saikat Datta, thuộc công ty an ninh mạng DeepStrat, nhấn mạnh: “Sự bất bình đẳng giữa các nước phương Bắc với những quốc gia phương Nam đã gây ảnh hưởng đến AI, đặc biệt là trong việc khai thác dữ liệu. Ngoài ra, mọi người đều nói về ChatGPT, nhưng ít người biết rằng ứng dụng này được phát triển một phần bởi những người Kenya được trả ít hơn 2 Euro mỗi ngày”.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Modi kêu gọi phát triển trí thông minh nhân tạo vì con người và không loại trừ ai.


Anh, Nhật Bản và Ý Ðại Lợi Lập Liên Minh Chế Tạo Chiến Đấu Cơ Siêu Hiện Đại


(Hình: Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc Grant Shapps (phải), Bộ trưởng Quốc phòng Ý Ðại Lợi Guido Crosetto (giữa) và đồng nhiệm Nhật Bản Minoru Kihara tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo, ngày 14/12/2023.)
-Vương Quốc Anh, Nhật Bản và Ý Ðại Lợi, mới đây đã ký một Thỏa thuận thiết lập chương trình chế tạo chiến đấu cơ của tương lai. Đây là dự án được cho là cạnh tranh với chương trình hợp tác tương tự đã được Pháp, Đức và Tây Ban Nha khai triển.

Thỏa thuận đã được Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Anh-Nhật-Ý ký tại Tokyo hôm 14/12/2023 là chương trình khai triển chế tạo các loại chiến đấu cơ tàng hình cải tiến được trang bị các khả năng siêu thanh và kỹ thuật cao nhất.
Tuyên bố chung của 3 bên sau khi ký Hiệp định nhấn mạnh, chương trình nhằm tạo lập “một cơ sở vững chắc không chỉ cung cấp chiến đấu cơ thế hệ mới, mà còn nhằm tăng cường cơ sở công nghiệp quốc phòng của mỗi nước”.

Thỏa thuận giờ chỉ còn chờ Quốc hội của các nước liên quan phê chuẩn để giai đoạn khai triển có thể bắt đầu từ năm 2025, với mục tiêu trong 10 năm nữa sẽ cho ra đời chiếc chiến đấu cơ đầu tiên hiện đại nhất thế giới. Đó sẽ là loại chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 6, được trang bị radar có khả năng cung cấp dữ liệu lớn gấp 10 ngàn lần so với hệ thống hiện nay. Động cơ máy bay do Rolls-Royce chế tạo.
Chương trình Global Combat Air Programme sẽ đặt trụ sở chính tại Anh Quốc, tham gia sẽ có các tổ hợp công nghiệp quốc phòng lớn của Anh BAE System, nhà chế tạo phi đạn Âu Châu MBDA, tập đoàn hàng không quốc phòng của Ý Ðại Lợi Leonardo và tập đoàn Mitsubishi của Nhật.
Hiện tại, Không quân 3 nước Anh, Ý Ðại Lợi và Nhật Bản được trang bị chủ yếu F-35 của Mỹ.


Mỹ Cảnh Báo Bắc Hàn Chớ Tấn Công Nguyên Tử


(Hình: Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un thăm trụ sở Lực lượng Không quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên nhân Ngày Hàng không Bắc Hàn, trong bức ảnh này do Thông tấn xã Trung ương Bắc Hàn (KCNA) công bố ngày 1/12/2023.)
-Mỹ cảnh báo Bắc Hàn rằng bất cứ cuộc tấn công nguyên tử nào nhắm vào nước này hoặc các đồng minh của Hoa Kỳ đều “không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến sự kết liễu chế độ Kim Jong Un”, một tuyên bố chung giữa Mỹ và Nam Hàn nói vào ngày thứ Bảy (16/12/2023).

“Phía Mỹ nhắc lại rằng bất cứ cuộc tấn công nguyên tử nào của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhắm vào Nam Hàn sẽ gặp phải phản ứng nhanh chóng, áp đảo, và mang tính quyết định”.
Nhóm Tham vấn Nguyên tử Hoa Kỳ-Nam Hàn (NCG) lần thứ hai hội họp tại Hoa Thịnh Ðốn vào ngày thứ Sáu để đàm phán về sự răn đe nguyên tử như một phần trong cam kết của hai nước nhằm chia sẻ hiểu biết nhiều hơn về kế hoạch trong trường hợp xung đột với Bắc Hàn. Bình Nhưỡng đã phát triển và thử nghiệm một loạt phi đạn-đạn đạo có thể bắn tới các mục tiêu ở Nam Hàn, Nhật Bản và lục địa Mỹ.

Ngày 15/12, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Nam Hàn, ông Kim Tae-hyo cho biết Bắc Hàn có thể phóng thử phi đạn-đạn đạo xuyên lục địa trong tháng này, vốn được coi là mối đe dọa nguyên tử bất kể tầm bắn của nó vì nó có thể mang đầu đạn nguyên tử.
Cuộc họp NCG thứ ba sẽ được triệu tập tại Nam Hàn vào mùa Hè tới.


Thượng Đỉnh Nhật Bản-ASEAN Khai Mạc Với Trọng Tâm “Tăng Cường Hợp Tác An Ninh”


(Hình: Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cùng với các nhà lãnh đạo ASEAN dự thượng định Nhật Bản-ASEAN tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 16/12/2023.)
-Hôm 16/12/2023, cuộc họp thượng đỉnh ASEAN-Nhật Bản khai mạc tại Tokyo và kéo dài trong 3 ngày. Theo một Dự thảo thông cáo của hội nghị mà thông tấn xã AFP được tham khảo, cuộc họp sẽ tập trung vào các chủ đề tăng cường “hợp tác an ninh hàng hải” trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ rõ tham vọng bành trướng ảnh hưởng ở Á Châu-Thái Bình Dương.
Nhật Bản, nước cũng có những tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, chia sẻ mối lo ngại của nhiều nước trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trước những đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh trên Biển Đông, cũng như thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong vùng.

Là đồng minh thân cận của Hoa Thịnh Ðốn ở Á Châu, Tokyo đã có nhiều hoạt động đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Theo Dự thảo Thông cáo chung sau thượng đỉnh Tokyo, Nhật bản và 10 quốc gia trong Hiệp hội ASEAN sẽ cam kết tăng cường “hợp tác trong lĩnh vực an ninh, bao gồm lĩnh vực hàng hải”.
Lãnh đạo các nước sẽ sử dụng cụm từ quen thuộc để bày tỏ mong muốn xây dựng một vùng Á Châu-Thái Bình Dương “tự do và rộng mở” dựa trên sự tôn trọng các quy tắc quốc tế để giải quyết một cách hòa bình những tranh chấp lãnh thổ.

Nhân thượng đỉnh Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản dự kiến có các cuộc tiếp xúc riêng với đãnh đạo các nước ASEAN. Hôm 16/12, ông Fumio Kishida tuyên bố đã cùng đồng nhiệm Mã Lai Á, Anwar Ibrahim nâng cấp quan hệ hai nước lên mức “đối tác chiến lược toàn diện”. Ông Kishida nhấn mạnh “Trong khi thế giới đang đứng trước bước ngoặt lịch sử, Nhật Bản rất coi trọng việc tăng cường hợp tác với Mã Lai Á và những nước ASEAN khác, để duy trì và củng cố trật tự quốc tế tự do, rộng mở, trên cơ sở Nhà nước pháp quyền”.
Về quan hệ Nhật Bản-Phi Luật Tân, Tokyo đã nhất trí khởi sự các cuộc đàm phán về thỏa thuận quân đội hai nước tiếp cận lẫn nhau cũng như thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước, theo đó cho phép việc khai triển quân đối trên lãnh thổ của nhau.

Được hỏi về thượng đỉnh ASEAN-Nhật Bản, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mao Ninh hôm 15/12 tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng các nước liên quan có thể thực sự làm được những việc có lợi cho hòa bình và ổn định trong vùng. Đồng thời, mọi sự hợp tác không được nhắm vào các bên thứ 3”.
Thông tấn xã AFP cũng nhắc lại thực tế, Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền gần như toàn bộ vùng Biển Đông, trong đó có nhiều vùng biển và các đảo nằm gần bờ biển các nước láng giềng. Những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đã bị tòa án quốc tế bác bỏ hồi năm 2016. Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền trên biển với các nước như Phi Luật Tân, Brunei, Mã Lai Á, Việt Nam và Đài Loan.


Mỹ Kêu Gọi Trung Quốc Không Can Thiệp Vào Bầu Cử Tổng Thống Đài Loan


(Hình: Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Nicholas Burns phát biểu về quan hệ Mỹ-Trung tại Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 15/12/2023.)
-Hôm 15/12/2023, Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh kêu gọi Trung Quốc không can dự vào kỳ bầu cử Tổng thống Đài Loan dự kiến diễn ra vào ngày 13/1/2024, và đề nghị tất cả các bên “hành xử có trách nhiệm”.

Theo thông tấn xã AFP, Ðại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, Nicholas Burns, hôm qua phát biểu: “Gần đến ngày 13/1 (2024), chúng tôi mong chờ và rất hy vọng là kỳ bầu cử này sẽ không chịu sự đe dọa, trấn áp, ép buộc hay có sự can dự của bất kỳ bên nào”. Dù không nêu tên Bắc Kinh, nhưng theo thông tấn xã AFP, rõ ràng Ðại sứ Mỹ tại Bắc Kinh hàm ý nói đến Trung Quốc.
Kỳ bầu cử Tổng thống Đài Loan đang được cả Bắc Kinh và Hoa Thịnh Ðốn theo dõi sát sao bởi kết quả có thể cho phép xác định tương lai của mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc. Bắc Kinh vẫn luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và muốn thống nhất hòn đảo, kể cả thông qua việc dùng vũ lực.

Cũng vào hôm 15/12, Ngũ Giác Đài thông báo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông qua thương vụ trang bị quân sự cho Đài Bắc với tổng trị giá 300 triệu Mỹ kim.
Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Ngũ Giác Đài tuyên bố là thương vụ liên quan đến việc duy trì các hệ thống chỉ huy, kiểm soát, liên lạc và tin học của Đài Loan (hệ thống C4), cho phép Đài Bắc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai thông qua việc cải thiện khả năng, mức độ sẵn sàng hoạt động.


Biển Đông: Phi Luật Tân Muốn Khởi Động Các Dự Án Thăm Dò Dầu Khí Mới


(Hình: Thủ tướng Nhật Bản Minister Fumio Kishida (phải) tiếp Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr. tham dự cuộc họp song phương tại phủ Thủ tướng Nhật Bản ở Tokyo, ngày 17/12/2023, bên lề thượng đỉnh đánh dấu 50 năm hợp tác và hữu nghị ASEAN-Nhật Bản.)
-Ngày 16/12/2023, Tổng thống Phi Luật Tân cho biết Manila đang nỗ lực giải quyết “các vấn đề về thăm dò (dầu khí)” ở Biển Đông để có thể bắt đầu các dự án thăm dò mới nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng của quốc gia ông. Tổng thống Phi Luật Tân đồng thời cảnh báo về nguy cơ “Trung Quốc quyết đoán hơn”.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông Nhật Bản, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã bày tỏ quan ngại trước tình hình căng thẳng ở Biển Đông đã “tăng lên thay vì giảm bớt” trong những tháng gần đây. Ông cảnh báo rằng một “Trung Quốc quyết đoán hơn” sẽ đặt ra một “thách thức thực sự” đối với các láng giềng Á Châu.
Vào đầu năm nay, Phi Luật Tân và Trung Quốc đã nối lại các cuộc thảo luận về việc cùng khai thác dầu khí ở Biển Đông, nơi hai quốc gia cùng với một số nước khác đang có tranh chấp về chủ quyền.

Tuy nhiên, theo hãng tin Anh Reuters, một thông cáo báo chí do văn phòng Tổng thống Phi Luật Tân công bố vào lúc ông Marcos tham dự thượng đỉnh Nhật Bản-ASEAN tại Tokyo, cho biết là các cuộc đàm phán đã “tiến triển rất ít”.
Chính Tổng thống Phi Luật Tân xác nhận: “Chúng tôi vẫn đang bế tắc”, nhưng ông đồng thời nhấn mạnh đến quyền của nước ông được khai thác nguồn dầu khí ở Biển Tây Phi Luật Tân, tên nước này đặt cho vùng Biển Đông.

Ngoài Phi Luật Tân, các thành viên khác của ASEAN là Việt Nam, Mã Lai Á, Brunei và Nam Dương, cũng có tuyên bố chủ quyền trên trên một số vùng thuộc Biển Đông, một vùng biển mà Trung Quốc khẳng định quyền làm chủ trên gần như toàn bộ diện tích. Tòa Trọng tài Thường trực The Hague (Hòa Lan) vào năm 2016 xác định rằng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, một phán quyết mà Mỹ ủng hộ nhưng bị Bắc Kinh bác bỏ.
Trung Quốc từ lâu đã gia tăng các hành vi lấn lướt các nước khác để áp đặt chủ yêu sách chủ quyền trên Biển Đông, và trong thời gian gần đây đã liên tục gây chuyện với tàu thuyền Phi Luật Tân, mà vụ mới nhất đã xẩy ra vào tuần trước.
Hoa Kỳ đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ Phi Luật Tân, nêu bật việc Hoa Thịnh Ðốn và Manila có Hiệp ước Phòng thủ chung, và mọi hành vi tấn công vào Phi Luật Tân có thể kích hoạt phản ứng đáp trả từ phía Mỹ.

Bắc Kinh đã phản ứng, tố cáo Hoa Thịnh Ðốn “gây rối” tại Biển Đông và mới đây, Hoàn Cầu Thời Báo, một tờ báo dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc, hôm 15/12 đã lại lên tiếng cảnh cáo, khuyên Mỹ nên chấm dứt việc “đùa với lửa” trong các vấn đề liên quan đến Trung Quốc ở Biển Đông.
Trước đó, trong một bài phỏng vấn dành cho tạp chí Nhật Bản Nikkei Asia Review, ngày 14/12, ông Jose Manuel Romualdez, Ðại sứ Phi Luật Tân tại Hoa Kỳ, đã đánh động công luận Mỹ khi khẳng định rằng hiện nay “Biển Đông là điểm nóng, chứ không phải là Đài Loan”, và bất kỳ sự việc nào trong khu vực đều có thể leo thang thành một cuộc xung đột toàn cầu toàn diện.

Không có nhận xét nào: