Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

Nhật Ký Biển Đông 1/5/20 -15/5/20 - Đào Văn Bình

Dịch cúm Corona trên toàn thế giới chưa yên nhưng lại là cái cớ cho các nhóm Quốc Gia Cực Đoan (Nationlist) và Da Trắng Là Thượng Đẳng (White Supremacy) ở Mỹ biểu tình, mang theo vũ khí, dây thòng lọng treo cổ, cờ của Miền Nam trong cuộc Nội Chiến, phô trương lực lượng đòi sinh hoạt phải trở lại ngay lập tức (The Coronavirus Becomes a Battle Cry for U.S. Extremists )như: Fake Crisis (Khủng Hoảng Giả Tạo), Covid 19 is a lie, open Oregon (Vi khuẩn Covid 19 là gian dối, mở của Oregon ngay). Thậm chí họ còn trương khẩu hiệu thường treo ở các “lò sát sinh” của Đức Quốc Xã. Nền dân chủ ở Mỹ tuy hay nhưng phải trả một giá quá đắt, đó là bạo lực, hận thù, kỳ thị chủng tộc và chia rẽ đất nước. Thế nhưng các nhóm này không sao trị được vì trong chế độ dân chủ họ đều có phiếu, có quyền bầu dân biểu, thượng nghị sĩ và tổng thống. 
<!>
Chính vì thế mà các chính trị gia muốn có “ghế” đều nương theo họ mà không dám công khai chỉ trích vì sợ mất phiếu hoặc sợ bị giết. Ôi, nền dân chủ, nó là con dao hai lưỡi nếu nó là công cụ để đòi hỏi quyền lợi cá nhân, đoàn thể chứ không phải quyền lợi của quốc gia! Nói cho cùng ra, chính lợi ích riêng tư của các chính trị gia đã nuôi dưỡng các nhóm cực đoan này. Hay có khi chính họ là thành phần chính trị gia cực đoan, kỳ thị chủng tộc. Trong các thế chế độc tài, các nhóm cực đoan đi ngược lại chính sách của chính quyền đều không có đất sống. ISD Global- một tổ hợp nghiên cứu ở Luân Đôn cho biết số lượng người ủng hộ, vào thăm các trang tin cực đoan đã tăng vọt một các đáng kể (a London think tank that studies U.S. social media, found that subscriptions to extremist channels also jumped markedly.)
            Trước tình hình đó, Nhật Ký Biển Đông ghi nhận những sự kiện đặc biệt như sau:
            -Insider ngày 2/5/2020: Một phụ nữ người Kazakhstan 31 tuổi, làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã rơi xuống vách núi cao 34 thước (115 bộ). Để ăn mừng ngày dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội, bà này đã leo qua hàng rào an toàn để chụp hình, rồi trượt chân trên cỏ, rớt xuống vực chết. Tại sao phải đứng bên bờ vực thẳm để chụp hình? Giả dụ có chụp được tấm hình như vậy, đời mình có hạnh phúc hơn không? Giá trị con người mình có nâng cao không? Trên đời này người ta vô tình chết thảm chỉ vì những thú vui hay tham vọng hão huyền. Đây là một cái chết thật đáng thương, cảnh giác rất nhiều người “chụp hình tự sát” (selfie) nhưng chẳng ai nghe và rồi sẽ tiếp tục. Lùi lùi trên vách núi, đèo cao, cầu cao, bờ sông, bờ hồ để “chụp hình tự sát” (selfie) là hành động điên khùng.
            Rồi vào ngày 4/5/2020, AP loan tin, Bà Cynthia Covert 58 tuổi ở South Carolina làm nghề sơn móng tay nói với bạn là bà muốn đến gần và sờ vào người con cá sấu và không hề la hét khi con cá sấu ngoạn lấy bà và lôi xuống nước. Người chồng và một người đàn ông khác cố dùng xẻng đánh con cá sấu để cứu bà nhưng không được. Khi nhân viên cảnh sát tới dùng súng bắn chết con cá sấu và lôi bà lên nhưng bà đã chết tại bệnh viện. Người đàn bà này là người can đảm khác thường, nói nôm na là “điếc không sợ súng” hay bị bệnh tâm thần muốn tự tử? Tại sao trên đời lại có chuyện quái đản đến như vậy? Hình như thống kê cho biết, cứ mỗi giây, mỗi phút trên thế giới này lại có một kẻ điên khùng, làm chuyện điên khùng và kết cuộc là chết thảm.
            Rồi vào ngày 14/5/2020, tờ USA Today cho biết một người đàn bà 51 tuổi ở ngoại ô Chicago bị con chó bulldog (tạm dịch là chó Ngao thấy vẽ ở Địa Ngục) mà bà mới nhận nuôi cắn chết. Trước đó bà đã có hai con chó rồi. Tôi không hiểu sao bulldog là loại chó rất hung dữ, đã cắn chết nhiều người, kể cả chủ nó hay con của chủ…mà người ta vẫn cứ thích nuôi loại chó này?
            -Tổng Hợp ngày 4/5/2020: Không quân Mỹ đã điều tới Căn cứ Không quân Andersen trên Đảo Guam bốn máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer và 200 binh sỹ từ một căn cứ ở Texas tới sau những ngày Mỹ-Hoa phô trương lực lượng tại những hòn đảo còn tranh chấp tại Biển Đông. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong thời kỳ Chiến Tranh Việt Nam, Guam là căn cứ xuất phát máy bay ném bom chiến lược B-52 để oanh tạc Bắc Việt Nam và yểm trợ cho chiến trường Nam Việt Nam.  
            -Yahoo Finance Canada ngày 4/5/2020: Gia Nã Đại góp 850 triệu Mỹ Kim, Nhật Bản 800 triệu, Đức 572 triệu, Pháp 546 triệu, Hòa Lan 209 triệu, Ý và Tây Ban Nha mỗi quốc gia 110 triệu, Ả Rập Sê-út 500 triệu, Do Thái 60 triệu, Anh Quốc hứa góp 482 triệu, nữ ca sĩ nhạc Pop Madonna hứa góp 1 triệu… cho nỗ lực tìm thuốc chủng ngừa và trị vi khuẩn Corona vì đây là tai họa toàn cầu. Các quốc gia này hy vọng sẽ quyên góp được 7.5 tỉ Mỹ Kim cho mục tiêu này. Thế nhưng tới giờ phút này Hoa Kỳ không tham gia và ngưng tài trợ cho tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) sau khi tố cáo tổ chức này thông đồng với Trung Quốc.
            -AFP ngày 4/5/2020: Vào ngày 3/5/2020, Ngoại Trưởng Mike Pompeo nói rằng Hoa Kỳ có bằng chứng to lớn (enormous evidence) cho thấy vi khuẩn Corona xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán - tức là đã chơi xả láng chống lại lời tuyên bố được nhắc đi nhắc lại nhiều lần của cơ quan Y Tế Quốc Tế cùng vài khoa học gia là con vi khuẩn Corona không thể tạo ra bằng khoa học bởi nhiễm sắc thể và đặc tính của nó. Ngay khi Ô. Pompeo nói điều này, BS. Anthony Fauci- Giám Đốc Viện Quốc Gia Về Dị Ưng và Bệnh Truyền Nhiễm của Tòa Bạch Ốc nói ngay rằng không có bằng chứng để quyết định rằng vi khuẩn Corona được tạo ra từ phòng thí nghiệm. Cả cơ quan tình báo Hoa Kỳ cũng nói rằng vi khuẩn Corona không thể do con người tạo ra. Còn Bắc Kinh nói lời tuyên bố của Ô. Mike Pompeo là điên khùng và lảng tránh vấn đề. (insane and evasive remarks). Hiện nay ngoài cuộc chiến vi khuẩn Corona, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang lao vào một cuộc đối đầu kinh tế, quân sự mà các nhà phân tích chính trị thế giới cho rằng hai bên đã tiến hành cuộc Chiến Tranh Lạnh Mới tác động toàn cầu. Vào ngày 9/5/2020, bộ tham mưu của Ô. Trump xiết chặt thêm việc cấp nhập cảnh cho các phóng viên từ Hoa Lục để đáp trả lại việc Bắc Kinh đối xử với các phóng viên của Hoa Kỳ tại đây.
             -The Telegraph ngày 4/5/2020: Tổng Thống Maduro của Venezuela nói rằng họ phá vỡ một âm mưu xâm nhập vào bờ biển bằng thuyền cao tốc của một nhóm lính đánh thuê được huấn luyện ở Colombia, giết chết tám người và bắt sống năm người trong đó có hai cựu binh sĩ Hoa Kỳ thuộc lực lượng đặc biệt đã từng chiến đấu tại Iraq và A Phú Hãn. Jordan Goudreau- một cựu binh sĩ thuộc Lực Lượng Đặc Biệt của Hoa Kỳ có trụ sở ở Miami, Florida nhận đã tiến hành cuộc tấn công này trên một đoạn phim ngắn do chính anh phổ biến trên mạng lưới toàn cầu cùng với Javier Nieto là một binh sĩ Venezuela đang sống lưu vong. Theo nhật báo The Guardian của Anh, một binh sĩ bị bắt đã khai với nhà cầm quyền Venezuela rằng chiến dịch nhằm đánh chiếm phi trường chính rồi bắt cóc Tổng Thống Maduro theo lệnh của Tổng Thống Donald Trump. Phải chăng đây lại là một vụ Vịnh Con Heo (Invasion Bay of Pig) do CIA tiến hành dưới thời Tổng Thống Kennedy để lật đổ Fidel Castro năm 1961? Ngày nay, CIA có chiến thuật mới để can dự quân sự, lật đổ các quốc gia thù địch với Hoa Kỳ là mướn các công ty tư nhân bảo vệ an ninh- thường là các cựu binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt hay SEAL làm công việc này. Nếu đổ bể ra, Hoa Kỳ sẽ nói rằng họ là tư nhân tình nguyện làm chứ không phải của chính phủ Hoa Kỳ. Theo LHQ, hiện Nga cũng có 1200 “lính đánh thuê” tại Libya. Ngoại Trưởng Pompeo tuyên bố Hoa Kỳ sẽ dùng mọi phương tiện để giải cứu hai công dân Hoa Kỳ đang bị giam giữ.
            Tình hình Venezuela hiện nay vô cùng phức tạp gần giống như tình hình Syria. Nhân viên tình báo và biệt kích Nga hiện đã có mặt tại đây để bảo vệ Ô. Maduro- một đồng minh chí cốt của Nga ở Nam Mỹ. Reuters cho biết có nguồn tin nói rằng biệt kích Nga đã dùng máy bay không người lái để phát hiện và tìm kiếm những kẻ xâm nhập và tấn công vừa rồi. Vào ngày 5/5/2020, Tổng Thống Donald Trump phủ nhận vai trò của Hoa Kỳ trong cuộc đổ bộ bất thành này. Tưởng cũng nên nhắc lại đây, vào ngày 27/3/2020, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã treo giải thưởng 15 triệu Mỹ Kim cho những ai bắt sống được Tổng Thống Maduro.
            -National Review ngày 4/5/2020: Bộ Tham Mưu của Tổng Thống Donald Trump đang đẩy mạnh nỗ lực giảm thiểu sự lệ thuộc vào kỹ nghệ chế tạo của Trung Hoa sau đại dịch Corona trong đó có thể là phần thưởng như giảm thuế và trợ cấp cho các công ty nào di chuyển nhà máy đi nơi khác.
            -The Independent ngày 4/5/2020: Tòa Bạch Ốc nói rằng họ đang duyệt xét liệu có nên rút máy bay do thám, nhân viên tình báo và những thiết bị quân sự khác ra khỏi Anh Quốc sau khi hãng viễn thông khổng lồ Hoa Vi tham gia và việc xây dựng hệ thống 5G cho Anh Quốc.
            -Ruters ngày 6/5/2020: Tổng Thống Donald Trump phủ quyết đạo luật hạn chế quyền của tổng thống truyên chiến với Ba Tư đã được lưỡng viện quốc hội thông qua. Như thế đạo luật sẽ phải quay trở lại lưỡng viện biểu quyết. Nếu đạt 2/3 số phiếu thì luật đương nhiên có hiệu lực cưỡng hành. 
            -AP ngày 7/5/2020: Đúng như lời cảnh báo trước đây, Hoa Kỳ đang rút hệ thống hỏa tiễn Patriot và một vài phi cơ chiến đấu ra khỏi Ả Rập Sê-út giữa lúc vương quốc này và Hoa Kỳ đang căng thẳng về số lượng dầu thô sản xuất lớn khiến kỹ nghệ chế tạo dầu từ đá phiến sét (shale) của Hoa Kỳ xụp đổ.
            -AFP+Video ngày 9/5/2020: Một phi thuyền của Hoa Lục phóng đi vào ngày 5/5/2020 đã trở về trái đất an toàn vào ngày 8/5/2020 bằng ba chiếc dù và rơi xuống một địa điểm chỉ định sẵn. Sự thành công này là bước quan trọng cho tham vọng đặt một trạm không gian thường trực và đưa người lên Mặt Trăng năm 2022.
            -AFP ngày 9/5/2020: Là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, nổi tiếng với những ngân hàng tư, đồng hồ đắt tiền và những cửa hàng sang trọng, hàng ngàn người Thụy Sĩ xếp hàng dài 1.5 km để lãnh thực phẩm phát không ở Genève, khiến phô bày sự nghèo đói của thành phố mà ít ai thấy. Theo con số của Phòng Thống Kê Liên Bang, khoảng 660,000 người Thụy Sĩ được coi như nghèo túng và khoảng một triệu người đang ở trong tình trạng bấp bênh. (According to Switzerland's Federal Statistics Office, around eight percent of the Swiss population, or some 660,000 people, are considered to live in poverty, out of around one million living in a precarious situation.)
            -AP ngày 10/5/2020: Chính quyền Nam Dương lên án việc đối xử gọi là vô nhân đạo như nô lệ của một công ty đánh cá Hoa Lục đối với các ngư dân của họ bị bắt giam khiến tối thiểu ba ngư dân đã chết.
            -The Telegraph ngày 11/5/2020: Tướng Abdul Jalil Bakhtawar- cựu giám đốc cảnh sát của chính phủ A Phú Hãn vừa thay đổi lập trường bằng cách gia nhập lực lượng Taliban và đây là viên chức cao cấp nhất của Kabul đào thoát sang phe địch.
            -Bloomberg News ngày 12/5/2020: Hoa Lục đình chỉ nhập cảng thịt từ bốn lò sát sinh Úc Đại Lợi khiến gia tăng lo ngại căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia khiến gây nguy hại tới mối làm ăn quan trọng nhất của Úc. Bốn lò sát sinh này chiếm 35% số lượng thịt bò xuất cảng sang Hoa Lục. Trong khi đó số lượng thịt của Hoa Kỳ xuất cảng sang Hoa Lục lại gia tăng. Ngoài ra Hoa Lục còn đe dọa tăng thuế nhập cảng lúa mạch từ Úc mà thương vụ mỗi năm lên tới 1.5 tỉ Mỹ Kim. Không biết hành động này có phải là sự trả đũa của Bắc Kinh trước lời kêu gọi của Úc đòi mở cuộc điều tra về cội nguồn của vi khuẩn Corona?
            -The Guardian ngày 12/5/2020: Một nhóm tướng lĩnh đã về hưu của NATO và viên chức quốc phòng thúc giục Hoa Kỳ ở lại với thỏa hiệp Không Phận Mở Rộng (Open Skies Treaty) năm 1992 và Âu Châu cần phải chuẩn bị khi Hoa Kỳ rút lui khỏi thỏa hiệp mà nó nhằm tránh những rủi ro về chiến tranh. Các ông tướng hồi hưu này nói rằng, một khi Mỹ rời khỏi thỏa hiệp thì phi cơ Mỹ không được phép bay trên bầu trời Nga nữa. Thế nhưng phi cơ Nga vẫn có thể bay trên bầu trời Âu Châu nơi có các căn cứ quân sự.
            -Bloomberg News ngày 13/5/2020: Cuộc chiến tranh thương mại Hoa-Mỹ đi về đâu không ai biết được và có thể đi tới một trận chiến một sống, một còn. Truyền thông Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang suy tính chuyện hủy bỏ thỏa hiệp Đợt 1 (hứa mua hàng của Mỹ) trong khi đó Tổng Thống Donald Trump nói ông không quan tâm tới việc tái đàm phán. Theo Reuters ngày 15/5/2020, Hoa Lục chuẩn bị đưa các công ty lớn của Hoa Kỳ như Apple, Cisco, Qualcomm vào danh sách “Các tổ chức không đáng tin cậy” (unreliable entity list), đình chỉ việc mua máy bay Boeing. Lệnh này sẽ đưa tới việc điều tra và hạn chế hoạt động của các công ty này.
            -The Guardian ngày 14/5/2020: Theo truyền thông Nhật Bản, Hoa Lục đang chuẩn bị một cuộc tập trận đổ bộ quy mô vào Tháng Tám để đánh chiếm Đảo Pratas (Đông Sa) nằm cách Đài Loan về phía nam 850 km và cách Hương Cảng 340 km về phía đông nam) do Đài Loan chiếm giữa lúc căng thẳng đang gia tăng tại Biển Đông giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh.. Tưởng Giới Thạch nay là Đài Loan cũng có tham vọng bành trướng lãnh thổ như Bắc Kinh và đã đánh chiếm Đảo Ba Bình- hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa của Việt Nam năm 1956 và đã thiết lập một cơ sở quân sự lớn trên hòn đảo này.
            -AP ngày 15/5/2020: Hoa Kỳ vẫn giữ đúng cam kết với Taliban là rút vài ngàn binh sĩ ra khỏi A Phú Hãn vào mùa hè năm nay cho dù bạo lực bùng phát, tiến trình thương thảo hòa bình đình trệ và giàn xếp chính tri tại Kabul bế tắc.

Đào Văn Bình
(California ngày 15/5/2020)

Không có nhận xét nào: