Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2026

Gương Thành Công Trong Đời Sống: Hãy Bền Bỉ Theo Đuổi Niềm Mơ Ước! Tang Lễ Thiếu Tá Lê Phi Ô, Một Đời Vì Nước Vì Dân Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải



HÃY THEO ĐUỔI GIẤC MƠ, LÀM THỨ GÌ MÌNH THÍCH, SẼ CÓ NGÀY THÀNH CÔNG! - MỘT NỮ DƯỢC SĨ GỐC VIỆT, GỐC TỪ OAKLAND, CALI, BỎ VIỆC LƯƠNG CĂN BẢN $120,000/NĂM, KHỞI NGHIỆP CÀ PHÊ VIỆT — DOANH THU VƯỢT NỬA TRIỆU ĐÔ!
(LVH)
<!>

(CHICAGO, Illinois) – Từ một dược sĩ với mức lương cao $120,000 một năm, cô Lan Ho, một phụ nữ Mỹ gốc Việt, đã quyết định rời bỏ công việc ổn định, để theo đuổi giấc mơ kinh doanh. Sau nhiều lần thử sức và thất bại, cô tìm được con đường của mình với Fat Miilk, một thương hiệu cà phê Việt Nam, có doanh thu hằng năm vượt $500,000.


Câu chuyện của Lan Ho, không chỉ là chuyện làm ăn thành công. Đó còn là một câu chuyện đẹp trên đất Mỹ về ước mơ, lòng can đảm, sự kiên trì và tinh thần dám bắt đầu lại.


CON ĐƯỜNG ĐƯỢC CHA MẸ CHỌN CHO CON
Sinh ra tại Oakland, California, lớn lên ở St. Louis, Missouri, Lan Ho trưởng thành trong một gia đình người Việt. Cha mẹ cô đến Hoa Kỳ sau những năm tháng chiến tranh và luôn mong con gái có một nghề nghiệp vững chắc.
Vì thương và kính trọng cha mẹ, Lan chọn ngành dược, theo ý của song thân.
Cô học hóa học tại Lindenwood University, theo học tài chính tại Harvard University, rồi hoàn tất chương trình dược tại St. Louis College of Pharmacy. Sau đó, cô trở thành dược sĩ của hệ thống Walgreens, với mức thu nhập khoảng $120,000 mỗi năm.
Đó là một công việc mà rất nhiều người mơ ước: bằng cấp cao, nghề nghiệp chuyên môn, lợi tức sáu con số và một tương lai tương đối ổn định.
Nhưng Lan nhận ra một điều rất đơn giản: thành công trên giấy tờ chưa chắc đã là cuộc đời mình thực sự muốn sống, đây không phải điều mình mơ ước.
Cô từng tâm sự rằng, mỗi ngày thức dậy, cô không cảm thấy vui với công việc. Trong lòng cô vẫn có một mơ ước khác: kinh doanh và tự tạo dựng một điều gì đó của riêng mình.


THẤT BẠI NHIỀU LẦN, NHƯNG KHÔNG TỪ BỎ GIẤC MƠ!
Điều đáng chú ý là Fat Miilk, không phải cuộc thử sức đầu tiên của Lan Ho.
Cô từng viết blog, thử mở thương hiệu thời trang và thực hiện nhiều ý tưởng kinh doanh khác. Phần lớn đều không thành công.
Nhưng cô không xem những lần thất bại ấy là dấu chấm hết.
Cuối cùng, Lan nhìn lại một điều rất gần gũi, trong đời sống hằng ngày: cà phê! chung quanh ly...cà phê!
Cô yêu cà phê, thích sự sáng tạo trong cách pha chế và đặc biệt nhận ra cà phê không chỉ là một thức uống. Đối với nhiều dân tộc, trong đó có người Việt Nam, ly cà phê còn chứa đựng văn hóa, ký ức và cách con người gặp gỡ nhau.
Từ đó, một ý tưởng dần thành hình:
Tại sao không đem hương vị cà phê Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ, bằng một thương hiệu của chính mình?


TỪ DƯỢC SĨ ĐẾN FAT MIILK
Năm 2018, trong lúc vẫn còn làm dược sĩ, Lan bắt đầu thử nghiệm việc kinh doanh cà phê. Đến năm 2019, thương hiệu Fat Miilk dần thành hình.
Bước ngoặt xảy đến năm 2020.
Trong thời gian đại dịch COVID-19, Lan tạm nghỉ công việc tại Walgreens khoảng hai tháng. Thay vì ngồi chờ mọi việc trở lại bình thường, cô dùng chính khoảng thời gian bất định ấy, để tập trung xây dựng Fat Miilk.
Khi Walgreens gọi cô trở lại làm việc, Lan quyết định từ giã, không trở lại!
Đó là một lựa chọn đầy rủi ro.
Cô chuyển sang làm công việc y tế từ xa, để có thêm thời gian cho doanh nghiệp. Tiền tiết kiệm, tiền vay người thân và cả thẻ tín dụng được sử dụng để nuôi giấc mơ cà phê.
Ba năm đầu không phải là những ngày tháng huy hoàng. Theo lời Lan, đó gần như là thời gian chỉ cố gắng...“sống sót!”
Nhưng cô vẫn bền bỉ tiếp tục!


CƠ HỘI ĐẾN VỚI NGƯỜI ĐÃ SẴN SÀNG
Năm 2022, một cơ hội lớn xuất hiện khi Lan tham gia chương trình truyền hình “Gordon Ramsay’s Food Stars.”
Cô lọt vào vòng chung kết và có dịp trực tiếp giới thiệu Fat Miilk, trước đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay.
Sự xuất hiện trên truyền hình, không chỉ giúp thương hiệu được nhiều người biết đến hơn, mà quan trọng hơn, giúp Lan tin rằng sản phẩm của mình thật sự có chỗ đứng.
Tháng Hai, 2024, cửa hàng Fat Miilk đầu tiên khai trương tại Chicago.
Theo CNBC, doanh thu hằng năm của doanh nghiệp sau đó đã vượt $500,000. Lan tiếp tục dự tính mở rộng thêm các địa điểm mới, đưa cà phê mang hương vị Việt, đến với nhiều khách hàng hơn trên đất Mỹ.


GIỮ GIẤC MƠ KHÔNG CÓ NGÀY HẾT HẠN!

Điều đáng quý trong câu chuyện của Lan Ho, không nằm ở việc cô bỏ một nghề lương cao.
Bởi bỏ việc không tự động dẫn đến thành công, và khởi nghiệp luôn đi kèm những rủi ro rất thật.
Điều đáng học hỏi chính là, cô không để những thất bại đầu tiên, quyết định phần còn lại của cuộc đời mình.
Cô học hành để làm vui lòng cha mẹ. Cô hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng khi nhận ra một con đường khác phù hợp hơn, cô chấp nhận bắt đầu lại, học từ thất bại và kiên trì xây dựng từng bước.
Từ một người đứng sau quầy thuốc, đến người sáng lập một thương hiệu cà phê Việt tại Chicago, hành trình ấy gửi đến những người đang nuôi một ước mơ một lời nhắn giản dị:
Đừng xem thất bại hôm nay là bằng chứng rằng, mình không thể thành công ngày mai.
Đất Mỹ đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện bắt đầu từ hai bàn tay trắng, một ý tưởng nhỏ và những năm tháng âm thầm cố gắng. Câu chuyện của nữ doanh nhân gốc Việt Lan Ho, là thêm một minh chứng:
Có bằng cấp là điều đáng quý. Có một nghề nghiệp ổn định cũng đáng quý. Nhưng biết mình muốn gì, dám làm việc cho điều mình tin tưởng và không đầu hàng sau những lần vấp ngã — đôi khi chính là con đường đưa một người đến thành công.
Và có lẽ bài học đẹp nhất từ ly cà phê của Lan Ho là:

HÃY CỨ THEO ĐUỔI GIẤC MƠ.
THẤT BẠI THÌ ĐỨNG DẬY LÀM LẠI.
BỞI THÀNH CÔNG CÓ THỂ ĐẾN MUỘN — NHƯNG GIẤC MƠ KHÔNG CÓ NGÀY HẾT HẠN. TÌM THÌ SẼ THẤY!

Tiễn Đưa Cựu Thiếu Tá Lê Phi Ô - Một Đời Vì Nước Vì Dân, Trọn Tình Cùng Đồng Đội
(Phương Hoa)
-Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động tại Oak Hill Funeral Home & Memorial Park, San Jose, California, hôm nay, ngày 12 tháng 8 năm 2026, đông đảo cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH), thân hữu và gia đình đã trang trọng tổ chức lễ tang tiễn đưa Cố Thiếu Tá Lê Phi Ô (Pháp danh Thiên Lạc) về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cố Thiếu Tá Lê Phi Ô, sinh năm 1941, xuất thân Khóa 15 Thủ Đức QLVNCH. Sự ra đi của ông tuy rằng thọ đã cao ở tuổi 85, nhưng vẫn là một mất mát to lớn đối với gia đình và cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại và các chiến hữu đồng đội ở vùng San Jose, Bắc Cali và khắp các vùng có người Việt tị nạn.
Cố Thiếu Tá Lê Phi Ô đã từ tạ “Khúc Quân Hành Cuối Cùng” cùng bạn bè, đồng hương, và đồng đội. Khi tôi, Minh Thúy, chị Mỹ Thanh bước vô thì gặp anh Chủ Tịch Văn Thơ Lạc Việt (VTLV) Lê Văn Hải, anh cũng đại diện cho rất nhiều Hội Cựu Quân Nhân, Truyền Thông Báo Chí…đang chỉnh sửa vòng hoa thật lớn, thật đẹp, mà anh đã đại diện đặt đem đến để tiễn đưa vị anh hùng.
Khi giờ tang lễ bắt đầu, thì sảnh đường Sunshine Chapel cũng đã tràn ngập sắc áo đại lễ và quân phục của các cựu quân nhân QLVNCH. Hình ảnh những người lính năm xưa, dù mái đầu đã bạc, vẫn hiên ngang đứng thành hàng ngũ chỉnh tề, chào tay, nghiêm trang túc trực bên linh cữu đồng đội, tạo nên một cảnh tượng vô cùng xúc động (Hình 1).

Đó chính là tình đồng đội, nghĩa huynh đệ chi binh, dù đã hơn năm chục năm qua lưu lạc xứ người, mà vẫn không phai mờ theo năm tháng.


Bàn thờ vong được bài trí trang nghiêm với di ảnh Cố Thiếu Tá Lê Phi Ô trong quân phục oai hùng, xung quanh là hương hoa trà quả và những mâm cỗ chay tịnh trông trang nghiêm thành kính vô cùng (Hình 2). Phía sau là chiếc quan tài mở nắp, nơi vị niên trưởng kính yêu đang nằm chở mọi người đến tạ từ, chào vĩnh biệt, trước khi đưa anh đi yên giấc ngàn thu.
Buổi lễ diễn ra trong không khí nghẹn ngào khi đại diện các hội đoàn và chiến hữu lần lượt bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người đồng đội kính yêu. Những lời vinh danh chân thành, những câu chuyện về lòng quả cảm nơi chiến trường, sự tận tụy trong đời sống dân sự nơi hải ngoại, đặc biệt là tinh thần hăng say phụng sự cộng đồng của Cố Thiếu Tá Lê Phi Ô đã được tái hiện qua hồi ức của nhiều cựu sĩ quan QLVNCH.
Mọi người nhớ đến ông như một người anh nghĩa tình, luôn nhiệt huyết san sẻ với đồng hương cho đến tận những ngày cuối đời trên giường bệnh. Tinh thần “Vị quốc vong thân” trong máu thịt, và nếp sống chan hòa, ái hữu của ông mãi mãi để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả những ai từng có dịp hội ngộ, tiếp xúc.


Anh Lê Văn Hải, Chủ tịch Văn Thơ Lạc Việt, đã thay mặt Thi Văn Đàn và các Hội đoàn cựu quân nhân khác, lên dâng hương, và đọc lời chia buồn sâu sắc tới chị quả phụ Nguyễn Phan Ngọc An, chị là bạn trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc của nhóm chúng tôi, cùng toàn thể tang quyến (Hình 3). Sự hiện diện của anh Lê Văn Hải cùng bài nói chuyện thật xúc động ngỏ hầu sẻ chia phần nào nỗi đau mất mát to lớn của gia đình.
Phương Hoa, Minh Thúy, chị Mỹ Thanh, đã cùng anh Hải lên trước bàn vong. thành kính thắp nén hương thơm, nguyện chúc cho hương linh Cố Thiếu Tá sớm về miền Cực Lạc (Hình 4).


Giây phút xúc động và thiêng liêng nhất của buổi lễ là khi đại diện Hội Cựu Quân Nhân trang trọng thực hiện nghi thức trao tặng lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, biểu tượng linh thiêng của Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hòa, cho chị Nguyễn Phan Ngọc An gia đình cựu Cố Thiếu Tá. Lá cờ được xếp gọn gàng, trân trọng trao vào tay chị quả phụ Nguyễn Phan Ngọc An, như một lời khẳng định về những đóng góp to lớn và sự hy sinh trọn đời của Cố Thiếu Tá Lê Phi Ô cho lý tưởng tự do, dân chủ và sự toàn vẹn của quê hương. Nghi thức này để vinh danh người đã khuất và cũng để tri ân sâu sắc đối với gia đình đã luôn ủng hộ ông.
Dù có việc phải rời lễ tang Cố Thiếu Tá Lê Phi Ô sớm hơn một chút, nhưng tôi biết, những hình ảnh về một người lính anh hùng, một người con ưu tú của Tổ Quốc, và một người bạn, người anh đáng kính của cộng đồng sẽ còn mãi trong trái tim của gia đình, đồng đội, và đồng hương.
Xin kính thắp thêm một nén tâm hương để tiễn đưa người cựu Sĩ Quan QLVNCH đáng kính Lê Phi Ô về Miền Cực Lạc.
Kính mời quý vị nghe ca khúc “TIỄN TÌNH VỀ MIÊN VIỄN” thơ Nguyễn Phan Ngọc An – Thực hiện: Phương Hoa – Hòa âm và Trình bày: Suno AI:

Phương Hoa  
Văn Thơ Lạc Việt & Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Iran: Lãnh Tụ Tối Cao Khamenei Bổ Nhiệm Tổng Tham Mưu Trưởng Mới


(Hình AP/Vahid Salemi: Chân dung lãnh tụ tối cao Iran, Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei (phải) và người kế nhiệm, con trai ông, Giáo chủ Ayatollah Mojtaba Khamenei, tại một quảng trường ở Teheran, thủ đô của Iran. Ảnh chụp ngày 10/8/2026.)
-Hôm 10/8/2026, lãnh tụ tối cao Iran, Giáo chủ Mojtaba Khamenei đã bổ nhiệm Tướng Ali Abdollahi, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), làm Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Iran.
Trong Sắc lệnh bổ nhiệm, được thông tấn xã AFP trích dẫn, Giáo chủ Mojtaba Khamenei đánh giá cao kinh nghiệm và những đóng góp của Tướng Ali Abdollahi. Hồi đầu tháng, ông Abdollahi từng cáo buộc Hoa Kỳ làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Hoa Thịnh Ðốn trong khu vực "xem xét lại sự hợp tác" với Hoa Kỳ.
Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ nói trên, Tướng Ali Abdollahi là người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, một cơ quan quân sự liên quân quan trọng của Iran, có nhiệm vụ giám sát và phối hợp các hoạt động quân sự của nhiều lực lượng.

Việc bổ nhiệm Tướng Ali Abdollahi cùng một loạt viên chức cấp cao khác trong quân đội là những quyết định nhân sự quan trọng đầu tiên của Giáo chủ Mojtaba Khamenei kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 3, sau khi kế nhiệm cha là Ali Khamenei, thiệt mạng trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công do Do Thái và Hoa Kỳ tiến hành nhắm vào Teheran hôm 28/2. Các quyết định bổ nhiệm mới được cho là sẽ giúp tân Giáo chủ củng cố quyền kiểm soát đối với những cơ quan quyền lực chủ chốt của Iran, trong bối cảnh ông vẫn gần như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bầu làm lãnh tụ tối cao.
Mojtaba Khamenei được cho là đã bị thương vào cuối tháng 2, trong cuộc không kích khiến thân phụ thiệt mạng. Kể từ đó, ông chưa từng xuất hiện công khai và chỉ đưa ra thông điệp qua các thông cáo được công bố dưới danh nghĩa của mình. Sự kín tiếng của Giáo chủ Mojtaba Khamenei trong bối cảnh khu vực đang có xung đột đang đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa ông với các viên chức cấp cao khác trong chính quyền Iran.

Nga: Tối cao Pháp viện Loại Đảng Chống Chiến Tranh Yabloko Khỏi Các Cuộc Bầu Cử


(Hình AP/Pavel Bednyakov: Nikolai Rybakov, lãnh đạo đảng Yabloko (giữa), phát biểu trước báo giới và người ủng hộ, sau phiên xét xử về vụ kiện nhằm ngăn đảng này tham gia cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới, tại Tối cao Pháp viện Nga ở thủ đô Mạc Tư Khoa, ngày 10/8/2026.)
-Yabloko, đảng chính trị duy nhất ở Nga chủ trương tiến hành ngay các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine, có nguy cơ không thể đưa ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Lập pháp vào tháng 9/2026 tới. Lý do chủ yếu, theo Tối cao Pháp viện Nga, là đảng này đã nhận các khoản tài trợ từ ngoại quốc.
Từ Mạc Tư Khoa, thông tín viên RFI Jean-Didier Revoin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Tại phiên xét xử của Tối cao Pháp viện Nga diễn ra hôm 10/8, ở thủ đô Mạc Tư Khoa, những phản bác của Chủ tịch đảng Yabloko, ông Nikolay Rybakov, đã không mang lại kết quả nào. Trước các Thẩm phán, ông Rybakov nhắc lại rằng, cũng như Vladimir Putin, đảng của ông nhận thấy cần phải bắt đầu các cuộc đàm phán với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh không hiểu vì sao quan điểm này lại bị nguyên đơn coi là cực đoan.

Đảng bảo thủ theo đường lối Dân tộc chủ nghĩa Rodina còn cáo buộc Yabloko nhận nguồn tài trợ từ ngoại quốc và đã vượt quá giới hạn mức tiền được phép tài trợ cho chiến dịch tranh cử hiện nay.
Tất cả những cáo buộc này đều đã được cơ quan Tư pháp cao nhất của Nga chấp nhận, mặc dù Yabloko luôn bác bỏ các cáo buộc nhằm vào mình. Đảng này đã tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định loại mình khỏi trường chính trị của đất nước.
Tuy nhiên, khả năng Yabloko thắng kiện gần như không có, xét theo cách thức vận hành của hệ thống Tư pháp Nga, nơi các quyết định đã được đưa ra trước đó hầu như không bao giờ bị đảo ngược.
Về tác động của việc Yabloko bị loại khỏi cuộc bầu cử, ảnh hưởng có lẽ sẽ rất hạn chế. Điều này có thể khiến khoảng 3 đến 6% cử tri sẽ không đi bỏ phiếu, đó là những người có thể bỏ phiếu cho đảng từng mang lại hy vọng về chủ trương tự do kinh tế Nga sau khi Liên Xô sụp đổ.

Sáng 11/8/2026, Kyiv cho biết Nga đã oanh kích Ukraine bằng nhiều phi đạn và 120 drone trên hầu hết các khu vực trọng điểm ở Ukraine: Zaporijia, Kherson (miền Nam), Dnipropetrovsk (miền Trung), Soumy (Đông-Bắc), Kyiv. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã giành quyền kiểm soát 2 khu dân cư Shcherbakivka thuộc vùng Kharkiv và Nove Pole thuộc vùng Zaporijia ở Ukraine. Thông tấn xã Reuters không thể xác minh độc lập thông tin này.
Về phía Ukraine, chính quyền Kyiv cũng khẳng định đã oanh kích nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez ở Orsk (cách biên giới Ukraine 1.400 cây số) và gây hỏa hoạn, một kho hàng của nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries ở Voronej. Cũng trong ngày 11/8, lực lượng phòng không Ukraine, được thông tấn xã AFP trích dẫn, khẳng định đã tấn công hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga và nhiều mục tiêu quân sự khác của Nga tại khu vực Topol thuộc tỉnh Luhansk.

Thổ Nhĩ Kỳ Thông Qua Luật Tái Hòa Nhập Chiến Binh PKK


(Hình AFP - Adem Altan: Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ trong phiên bỏ phiếu Dự luật Ân xá có Điều kiện cho các chiến binh thuộc PKK, Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10/8/2026.)
-Tối 10/8/2026, các Dân biểu Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua "Luật tăng cường đoàn kết dân tộc và hội nhập xã hội" mở đường tái hòa nhập chiến binh đảng Lao động Kurdistan (PKK) và chấm dứt hơn 4 thập niên chiến tranh du kích. Đạo luật được đánh giá là "lịch sử", được thông qua với đa số áp đảo 468 phiếu thuận trên tổng số 562 phiếu, sau 12 tiếng đồng hồ tranh luận.
Dự luật được đảng Công lý và Phát triển (AKP, Hồi giáo bảo thủ) của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và đảng Bình đẳng và Dân chủ Nhân dân (DEM) ủng hộ. Do lo ngại phản ứng trong công luận, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng văn bản, được chuẩn bị trong nhiều tuần, không phải là luật ân xá chung. Dự luật cũng không đề cập đến trường hợp Abdullah Öcalan, thủ lĩnh PKK, hiện 77 tuổi, đang thụ án tù chung thân từ năm 1999.

Cuộc nổi dậy vũ trang, do PKK phát động năm 1984, đã khiến ít nhất 50.000 thiệt mạng. Tháng 5/2025, PKK đã tuyên bố giải thể và chấm dứt 40 năm đấu tranh vũ trang sau lời kêu gọi hạ vũ khí của thủ lĩnh Abdullah Öcalan. Thông tín viên Céline Pierre-Magnani của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm:
"Cuộc bỏ phiếu ngày 10/8 được tất cả các đảng phái ca ngợi là "lịch sử".
Đạo luật khung được Hạ viện thông qua tối 10/8 quy định đình chỉ truy tố đối với các chiến binh bị cáo buộc là thành viên PKK. Họ sẽ được hưởng thời gian ân xá từ 5 đến 10 năm, sau đó sẽ được miễn tố nếu không tái phạm. Tuy nhiên, những thành viên của tổ chức PKK bị buộc tội giết người sẽ không được hưởng ân xá.
Các điều khoản này dự kiến sẽ liên quan từ 5.000 đến 7.000 người. Đó là những chiến binh đóng quân ở miền Bắc Iraq, các thành viên của tổ chức đang sống lưu vong ở Âu Châu và những người bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Hội đồng An ninh Quốc gia. Cơ quan cấp cao này hiện phải xác nhận xem việc giải giáp PKK trên thực địa có thực sự hiệu quả hay không, trước khi công bố luật trên Công Báo.

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra với ông Abdullah Öcalan, thủ lĩnh PKK? Hiện tại, không có kế hoạch giảm án phạt đặc biệt nào dành cho nhân vật này.
Tương lai số phận của nhiều tù nhân chính trị cũng không được biết rõ, ví dụ ông Selahattin Demirtas, nguyên đồng Chủ tịch đảng ủng hộ người Kurdistan, bị giam giữ từ năm 2016. Phong trào người Kurdistan đang chờ những diễn biến cụ thể để tiếp tục cuộc đấu tranh chính trị mà không bị buộc tội".

Động Đất Tại Colombia: 132 Người Thiệt Mạng, Hàng Trăm Người Bị Thương


(Hình REUTERS - Juan Pablo Arbelaez: Nhiều tòa nhà đổ sập do động đất ở Cali, thành phố lớn thứ 3 của Colombia, ngày 10/8/2026.)
-Hôm 11/8/2026, lực lượng cấp cứu cùng hàng trăm tình nguyện viên tại Colombia, tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm những người còn sống sau trận động đất mạnh nhất trong một thập kỷ qua.
Theo số liệu mới nhất, thảm họa đã khiến 132 người thiệt mạng, hơn 570 người bị thương và làm sập hàng chục tòa nhà. Mới nhậm chức được 3 ngày, Tổng thống Abelardo de la Espriella đã ban bố tình trạng khẩn cấp và cam kết khai triển một chiến dịch cấp cứu quy mô lớn.
Theo thông tấn xã AFP, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra vào sáng sớm hôm 10/8 tại tỉnh Choco, một khu vực nghèo nằm ven Thái Bình Dương. Rung chấn mạnh đã khiến nhiều thành phố ở phía Tây Colombia rơi vào cảnh hoảng loạn. Tại Cali, một trong những thành phố bị tác động nặng nề nhất, lực lượng cấp cứu cùng đông đảo người dân đã dùng tay và các dụng cụ thô sơ để đào bới đống đổ nát, tìm kiếm dấu hiệu của những người còn mắc kẹt.

Trước mức độ nghiêm trọng của thảm họa, nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ Colombia. Một số quốc gia Mỹ Latinh cùng Do Thái, Tây Ban Nha và Pháp đã bày tỏ tình đoàn kết với người dân Colombia. Liên Hiệp Âu Châu (EU) thông báo kích hoạt hệ thống vệ tinh Copernicus nhằm hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cấp cứu.
Trong khi đó, Hoa Kỳ, một đồng minh của tân chính phủ Colombia, cam kết hỗ trợ 15,5 triệu Mỹ kim để ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Nữ ca sĩ Shakira cũng gửi lời động viên trên mạng xã hội X, khẳng định gửi "tất cả sức mạnh và tình yêu" tới quê hương Colombia.

Trung Quốc Phản Đối Đài Loan Tham Gia Diễn Đàn Các Đảo Thái Bình Dương


(Hình AFP - Handout, do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc Ðại Lợi công bố ngày 7/8/2026, cho thấy Ngoại trưởng Úc Ðại Lợi Penny Wong (thứ ba từ phải sang) tham dự cuộc họp Ngoại trưởng tại Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương, tại Suva Fiji.)
-Ngày 11/8/2026, Bắc Kinh đe dọa, việc Đài Loan tham dự Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương, do Palau tổ chức từ ngày 30/8 đến 4/9, có nguy cơ gây "tổn hại" đến quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc đảo trong khu vực.
Palau là một trong những đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Bắc tại Thái Bình Dương, cùng với Tuvalu và quần đảo Marshall. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và phản đối mọi hình thức tham gia của Đài Bắc vào các tổ chức, hoạt động quốc tế.

Trả lời thông tấn xã AFP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Tổng Thư ký Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương "tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc một nước Trung Hoa, giải quyết đúng đắn các vấn đề liên quan đến Đài Loan và bảo đảm không gây tổn hại đến sự phát triển lành mạnh và ổn định trong quan hệ giữa Trung Quốc với Diễn đàn".
Trước đó, ngày 7/8, Tổng Thư ký Diễn đàn Baron Waqa xác nhận Đài Loan sẽ tham dự sự kiện. Sau cuộc họp giữa các Bộ trưởng tại Fiji, ông khẳng định Đài Loan là "một đối tác rất quan trọng", dù không có tư cách đối tác đối thoại, nhưng vẫn tham gia hợp tác với các thành viên Diễn đàn.
Năm 2025, Đài Loan bị loại khỏi kỳ họp thường niên tổ chức tại quần đảo Solomon, quốc gia có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Trước đó, Nauru và Kiribati cũng lần lượt cắt quan hệ với Đài Bắc để công nhận Bắc Kinh vào năm 2019.

Sau Thượng Đỉnh NATO Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng Thống Hoa Kỳ Trump Bí Mật Đổi Máy Bay Trước Nguy Cơ Bị Ám Sát


(Hình AP/Alex Brandon: Chuyên cơ Air Force One tại phi trường quốc tế Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/7/2026, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên máy bay.)
-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dường như đã bí mật sử dụng một máy bay quân sự để rời Thổ Nhĩ Kỳ, sau thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) hồi tháng 7/2026, thay vì sử dụng chuyên cơ Air Force One như thông tin được Tòa Bạch Ốc công bố trước đó.
Hôm 10/8/2026, báo The Washington Post của Hoa Kỳ cho biết, quyết định này được đưa ra do xuất hiện mối đe dọa ám sát được cho là có cơ sở từ phía Iran nhắm vào chủ nhân Tòa Bạch Ốc.
Khi tới dự thượng đỉnh NATO hồi tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã đến Thổ Nhĩ Kỳ bằng chiếc máy bay Air Force One mới do Qatar tặng. Đây cũng là lần đầu tiên chiếc máy bay này được sử dụng cho một chuyến công du ngoại quốc. Tuy nhiên, khi rời thủ đô Ankara, ông Trump không sử dụng chiếc máy bay đó mà chuyển sang một chiếc Air Force One cũ hơn. Khi đó, nguyên thủ Hoa Kỳ giải thích trên mạng xã hội Truth Social rằng ông muốn để chiếc máy bay mới được đưa tới căn cứ quân sự Mildenhall ở Anh Quốc, cho phép binh sĩ Hoa Kỳ tại đó chiêm ngưỡng chiếc máy bay này.

Trước sự chứng kiến của các phóng viên, ông Trump vẫn lên chiếc Air Force One do Qatar tặng tại phi trường Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, theo The Washington Post, dẫn lời một viên chức Hoa Kỳ nắm rõ sự việc, ông Trump thực ra đã được bí mật đưa sang một máy bay quân sự nhỏ hơn bằng một xe phục vụ phi trường. Đáng chú ý là không chỉ các phóng viên có mặt trên Air Force One, mà ngay cả một số Cố vấn của Tòa Bạch Ốc cũng cho rằng ông Trump đang ở trên chiếc máy bay mới.
Khi chiếc Air Force One hạ cánh tại Anh Quốc, các phóng viên đã nhìn thấy ông Trump bước xuống từ máy bay. Tuy nhiên, The Washington Post cho biết chưa thể xác định chính xác ông đã được đưa từ chiếc máy bay quân sự C-32A sang Air Force One bằng cách nào.
Thông cáo của Tòa Bạch Ốc cũng nhấn mạnh có "nhiều kẻ thù của Hoa Kỳ đang nhắm vào Tổng thống" và chính quyền Hoa Thịnh Ðốn đang sử dụng "mọi công cụ sẵn có" để đối phó với những mối đe dọa này.
Cách đánh lạc hướng này từng được Hoa Kỳ sử dụng trong quá khứ. Năm 2000, cựu Tổng thống Bill Clinton sử dụng một máy bay dân sự để tới Pakistan, trong khi chiếc Air Force One được dùng làm phương tiện đánh lạc hướng nhằm bảo đảm an ninh cho ông.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Thụy Điển phá một chiến dịch tình báo của Nga. Hôm 10/8/2026, Cơ quan An ninh Thụy Điển (Säpo) cho biết đã phát giác và ngăn chặn một chiến dịch tình báo do Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) thực hiện. Mục tiêu của chiến dịch là tác động vào những vấn đề gây tranh cãi trong nước và làm suy yếu hình ảnh của Thụy Điển, Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) và Liên Hiệp Âu Châu (EU). Theo chính quyền Thụy Điển, mục đích cuối cùng của Mạc Tư Khoa là gây chia rẽ trong xã hội Thụy Điển và làm mất hòa khí giữa Stockholm với các đồng minh EU và NATO.
(AFP/RFI) – Tổng thống Donald Trump đòi Iran bồi thường "cho tất cả những người chết và bị thương" vì chế độ Teheran. Trên mạng xã hội Truth Social ngày 10/8/2026, nguyên thủ Hoa Kỳ khẳng định yêu cầu này sẽ được đưa ra "một cách kiên quyết" trong mọi cuộc đàm phán nào, sau khi Iran yêu cầu Hoa Kỳ bồi thường thiệt hại để nối lại hoạt động qua eo biển Hormuz. Ngày 10/8, chỉ có 6 tàu hàng được phép đi qua eo biển, giảm một nửa so với trước. Ông Trump cho biết chính yêu cầu của Iran đã khiến ông nghĩ đến việc yêu cầu Teheran bồi thường, trong đó có cả "gia đình của hàng trăm ngàn người biểu tình vô tội mà Iran đã giết hại trong 50 năm qua, chưa kể 52.000 người thiệt mạng trong 5 tháng gần đây".

(AFP/RFI) – Viên chức Bộ Tài chánh Hoa Kỳ họp với Tổng thống lâm thời Venezuela. Cuộc họp diễn ra ngày 10/8/2026 tại thủ đô Caracas của Venezuela, để thảo luận về ổn định thị trường năng lượng và khôi phục các cơ chế tài chánh, trong bối cảnh Hoa Thịnh Ðốn muốn thúc đẩy sản lượng dầu của Venezuela. Quốc gia Nam Mỹ này sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn, nhưng hiện chỉ sản xuất hơn 1 triệu thùng mỗi ngày, so với hơn 3 triệu thùng cách đây gần 2 thập niên. Theo các chuyên gia, ngành dầu khí Venezuela suy thoái do tham nhũng và quản lý yếu kém kéo dài, trước cả khi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt.
(AFP/RFI) – Nam Dương cấm nam giới mặc quần áo nữ trong lễ Quốc Khánh. Hội đồng Ulema Nam Dương, cơ quan tôn giáo Hồi giáo có ảnh hưởng lớn, khuyến cáo nam giới không mặc trang phục nữ trong các hoạt động mừng Quốc Khánh ngày 17/8/2026. Quy định này gây tranh luận vì việc nam giới mặc váy, đội khăn trùm đầu để chơi túc cầu vốn là một truyền thống mang tính hài hước trong lễ hội. Những người bảo vệ quyền LGBT+ lo ngại động thái này sẽ làm gia tăng sự kỳ thị đối với cộng đồng này.

(AFP/RFI) – Pháp: Gần 70% lãnh thổ bị hạn chế sử dụng nước. Đến ngày 9/8/2026, cả 99 tỉnh ở Pháp đều được đặt trong tình trạng cảnh giác, trong đó 67 tỉnh ở mức khủng hoảng. Một số nơi đã thiếu nước sinh hoạt và phải dùng xe bồn chở nước hoặc mua nước đóng chai. Chính phủ Pháp dự kiến họp khẩn vào ngày 12/8 để đánh giá tình hình và tác động của hạn hán đối với người dân, nông nghiệp và hệ sinh thái.
(AFP/RFI) – Hy Lạp kỳ vọng du khách đổ đến đảo Ithaki nhờ hiệu ứng phim "The Odyssey". Khác với những hòn đảo nổi tiếng như Mykonos hay Santorin, hòn đảo gắn liền với vị vua huyền thoại Odysseus trong sử thi của Homer, hiện có khoảng 3.000 dân, thường không nằm trong lộ trình du lịch Hy Lạp. Trong phóng sự của thông tấn xã AFP ngày 10/8/2026, Thị trưởng Dionysis Stanitsas không che giấu thất vọng, vì đã không thuyết phục được đoàn làm phim quay ít nhất một cảnh ở đảo Ithaki. Đạo diễn Christopher Nolan đã chọn đảo Favignana của Ý Ðại Lợi ở ngoài khơi đảo Sicilia để làm bối cảnh cho quê hương của Odysseus.

Tin Việt Nam
Úc Ðại Lợi và Việt Nam Tăng Cường Hợp Tác Quân Sự Trong Bối Cảnh Đối Phó Với Trung Quốc


(Hình Lukas Coch/AAPImage via AP: Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm (trái) và Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese, trao đổi văn bản ký kết, sau cuộc hội đàm song phương tại Nhà Quốc hội, ở Canberra, thủ đô của Úc Ðại Lợi, ngày 11/8/2026.)
-Ngày 11/8/2026, Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese đã tiếp Chủ tịch nước Việt Nam, ông Tô Lâm tại Nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra. Hai nước thông báo sẽ mở rộng hợp tác quân sự. Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam và Lực lượng Biên phòng Úc Ðại Lợi đã trao đổi biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo.
Theo thông tấn xã AFP, trả lời báo giới sau cuộc gặp, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh "Ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng quốc phòng của chúng tôi (Úc Ðại Lợi và Việt Nam) đang hợp tác ngày càng sâu rộng hơn". Bộ trưởng Quốc phòng Úc Ðại Lợi Richard Marles đánh giá việc tăng cường hợp tác với Việt Nam sẽ "đóng góp trực tiếp vào sự ổn định và an ninh của khu vực".

Còn theo Chủ tịch nước Tô Lâm, "trong bối cảnh diễn biến nhanh chóng và phức tạp trên toàn thế giới, các quốc gia cần tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế".
Hai thông tấn xã AFP và Reuters cho rằng chuyến thăm Úc Ðại Lợi của nhà lãnh đạo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Úc Ðại Lợi cùng lo ngại trước sự gia tăng năng lực quân sự của Trung Quốc tại Thái Bình Dương và Biển Đông. Việt Nam là một trong các bên có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố hầu hết chủ quyền. Trước sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh, Úc Ðại Lợi đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng quốc phòng lớn nhất trong nhiều thập niên và tăng cường sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trên lãnh thổ.

Về thương mại, trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Úc Ðại Lợi bày tỏ quan ngại về các hành vi thương mại hạn chế làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Úc Ðại Lợi và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, chất bán dẫn và năng lượng sạch.
Trong nửa đầu năm 2026, thương mại song phương đạt 8,1 tỉ Mỹ kim, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Các mặt hàng xuất cảng chính của Việt Nam sang Úc Ðại Lợi bao gồm điện tử, điện thoại thông minh và hàng may mặc. Việt Nam nhập cảng than đá, khoáng sản và khí đốt tự nhiên từ Úc Ðại Lợi. Sắp tới, Hà Nội sẽ cho phép nhập cảng trở lại thịt thú săn của Úc Ðại Lợi, bao gồm cả thịt chuột túi.

Việt Nam Đóng Tàu Hộ Vệ Chống Ngầm Đa Năng

-Thông tấn xã Reuters đưa tin cho hay sản phẩm chiến hạm lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế, chế tạo, được tổng công ty Sông Thu phối hợp Quân chủng Hải quân khởi công ngày 10/8/2026 và sẽ được trang bị hầu hết vũ khí và trang thiết bị quân sự được phát triển hoặc lắp ráp trong nước.

Việt Nam nhấn mạnh đến chính sách phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng "tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại", tìm cách mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập cảng chủ yếu từ Nga.
Việt Nam cũng cần tăng cường quốc phòng trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

VinSpace Bắt Tay Spacex, Đưa Vệ Tinh Lên Quỹ Đạo Năm 2027


(Ảnh REUTERS - Sam Wolfe, tư liệu: Phi đạn Falcon 9 của SpaceX mang theo các vệ tinh Starlink, trên vùng trời cửa biển Sebastian Inlet sau khi được phóng từ Cape Canaveral, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, ngày 26/2/2025.)
-Hôm 11/8/2026, công ty hàng không và không gian Việt Nam, VinSpace, thông báo đã ký hợp đồng với tập đoàn SpaceX của tỉ phú Hoa Kỳ Elon Musk để đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong một chương trình phóng chung của tập đoàn Hoa Kỳ vào năm 2027. Đây được xem là một bước tiến mới trong nỗ lực phát triển ngành công nghiệp không gian còn non trẻ của Việt Nam.
Theo VinSpace, được hãng thông tấn AP trích dẫn, công ty sẽ tự phát triển và vận hành các vệ tinh này. Sau khi được đưa lên quỹ đạo, các vệ tinh sẽ được sử dụng để kiểm nghiệm kỹ thuật của VinSpace, công ty con của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, Vingroup, do tỉ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, trong môi trường không gian, đồng thời phục vụ các ứng dụng thương mại trong tương lai.

Việt Nam đã theo đuổi việc phát triển năng lực hàng không và không gian trong nhiều thập kỷ, nhưng hiện vẫn là một quốc gia có quy mô tương đối nhỏ trong ngành công nghiệp không gian toàn cầu. Theo các tài liệu chính thức, Việt Nam phóng vệ tinh viễn thông đầu tiên vào năm 2008 và đưa một vệ tinh khác lên quỹ đạo vào năm 2012.
Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một cường quốc không gian tầm trung tại Đông Nam Á từ nay đến năm 2030. Tháng 03/2026, Việt Nam khánh thành trung tâm khoa học và kỹ thuật không gian lớn tại Khu Kỹ thuật cao Hòa Lạc, Hà Nội. Trung tâm này được kỳ vọng góp phần mở rộng năng lực phát triển vệ tinh và khai thác dữ liệu từ không gian của Việt Nam.
Trong những năm gần đây, tập đoàn tư nhân VinGroup đang tích cực vươn ra thị trường quốc tế và đầu tư vào các lĩnh vực kỹ thuật cao như xe điện, hàng không-không gian, trí tuệ nhân tạo (AI) và robot. Đây là những ngành được Hà Nội xác định có vai trò quan trọng trong tham vọng xây dựng một nền kinh tế năng động và có sức cạnh tranh cao

Không có nhận xét nào: