Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 22/11/2025 - MYLOAN - DukeNguyên


Ukraina : Tổng thống Zelensky "sẵn sàng" thảo luận với Mỹ về kế hoạch hòa bình Tiếp phái đoàn Mỹ tại Kiev hôm qua, 20/11/2025 tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo ý định « sẵn sàng thảo luận với tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong những ngày sắp tới » về kế hoạch vãn hồi hòa bình cho Ukraina mà Nhà Trắng đề xuất. Chiều hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định tổng thống Donald Trump ủng hộ sáng kiến 28 điểm của Mỹ để chấm dứt chiến tranh Ukraina và đây là một kế hoạch « tốt cho cả Nga và Ukraina ». Bộ trưởng Lục Quân Hoa Kỳ Dan Driscoll dẫn đầu một phái đoàn đến Kiev, gặp tổng thống Zelensky để trình bầy kế hoạch 28 điểm này.
<!>
Theo giới chuyên gia, nội dung văn bản được cho là rất thuận lợi cho phía Nga, như quân số của Ukraina bị giới hạn ở mức 600.000 binh sĩ, Kiev phải ghi vào Hiến Pháp không gia nhập liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO và quan trọng hơn cả là Ukraina phải chấp nhận chủ quyền của Nga tại các vùng lãnh thổ như bán đảo Crimée, Lugansk và Donetsk. Đối với hai điểm nóng khác là Kherson và Zaporijja, chủ quyền của Ukraina và Nga sẽ được phân định, căn cứ vào các chiến tuyến hiện tại.

Tối qua, trong thông điệp vidéo đăng trên mạng xã hội, tổng thống Zelensky khẳng định : « Ukraina cần hòa bình... Một nền hòa bình xứng đáng, sao cho các điều kiện thiết lập hòa bình phải tôn trọng độc lập, chủ quyền và phẩm giá của dân tộc Ukraina ». Nguyên thủ Ukraina dự trù « trong những ngày sắp tới » sẽ thảo luận với tổng thống Trump về kế hoạch này.

Thông tín viên RFI Emmanuelle Chazetừ Kiev cho biết thêm về lập trường của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky :

« Vào lúc Ukraina sẵn sàng khởi động đàm phán trên cơ sở các chiến tuyến hiện tại, thì kế hoạch của Mỹ lại đề xuất Kiev cắt bỏ toàn bộ Donbas, bao gồm cả một phần ba lãnh thổ vùng này mà đến nay Nga chưa hoàn toàn kiểm soát và chiếm đóng một cách trái phép. Hơn nữa kế hoạch này còn đòi Ukraina giảm một nửa quân số, ngừng nhận một số thiết bị quân sự chủ chốt để phòng thủ. Phía Ukraina đã chính thức tiếp nhận những đề xuất này và đã thảo luận với phái đoàn Mỹ.

Nhưng tổng thống Volodymyr Zelensky mạnh mẽ tuyên bố Ukraina chỉ có thể chấp nhận một nền hòa bình thực thụ ngăn cản Nga tiến hành một cuộc xâm lược thứ ba’. Ông Zelensky cho biết sẽ dành toàn bộ nỗ lực cho mục tiêu này. Trong bối cảnh vừa kết thúc vòng công du châu Âu, tổng thống Ukraina đã phải đối mặt với nhóm dân biểu thuộc đảng của ông sau vụ bê bối tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng, dẫn đến việc cách chức các bộ trưởng Tư Pháp và Năng Lượng. Ông Zelensky khẳng định, nhiệm vụ số 1 của chính phủ hiện nay vẫn là thúc đẩy các hoạt động ngoại giao với các đối tác của Ukraina ».

28 điểm trong kế hoạch, theo dự thảo văn bản đã được AFP xem xét và dịch lại :

1-Chủ quyền của Ukraina sẽ được xác nhận.

2-Một thỏa thuận tổng thể về không xâm lược sẽ được ký kết giữa Nga, Ukraina và châu Âu. Mọi điểm mơ hồ còn tồn đọng suốt 30 năm qua sẽ được coi là đã giải quyết.

3-Nga được kỳ vọng sẽ không xâm lược các nước láng giềng và NATO sẽ không mở rộng thêm.

4-Một cuộc đối thoại sẽ được tiến hành giữa Nga và NATO, do Hoa Kỳ làm trung gian, nhằm giải quyết mọi vấn đề liên quan đến an ninh và tạo điều kiện giảm leo thang.

5-Ukraina sẽ nhận được các bảo đảm an ninh đáng tin cậy.

6-Lực lượng vũ trang Ukraina sẽ bị giới hạn ở mức 600.000 quân.

7-Ukraina chấp nhận ghi vào Hiến Pháp rằng nước này sẽ không gia nhập NATO, và NATO chấp nhận ghi vào điều lệ rằng Ukraina sẽ không được kết nạp trong tương lai.

8-NATO đồng ý không triển khai quân tại Ukraina.

9-Máy bay chiến đấu của châu Âu sẽ được triển khai tại Ba Lan.

10-Hoa Kỳ sẽ nhận được khoản bồi hoàn cho sự bảo đảm an ninh. Nếu Ukraina xâm lược Nga, nước này sẽ mất bảo đảm đó. Nếu Nga xâm lược Ukraina, ngoài phản ứng quân sự phối hợp và dứt khoát, toàn bộ các lệnh trừng phạt toàn cầu sẽ được khôi phục, việc công nhận lãnh thổ mới cùng mọi lợi ích khác của thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ. Nếu Ukraina phóng tên lửa vào Matxcơva hoặc Saint-Petersburg mà không có lý do chính đáng, sự bảo đảm an ninh cũng sẽ bị coi là vô hiệu.

11-Ukraina đủ điều kiện gia nhập EU và sẽ được hưởng quyền tiếp cận ưu tiên ngắn hạn với thị trường châu Âu trong thời gian vấn đề này được xem xét.

12-Một gói biện pháp tái thiết quy mô lớn dành cho Ukraina sẽ được triển khai, bao gồm việc thành lập Quỹ Phát triển Ukraina, khôi phục hạ tầng khí đốt của Ukraina, cải tạo các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, phát triển cơ sở hạ tầng mới và khôi phục hoạt động khai thác khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên, đi kèm với một chương trình tài chính đặc biệt do Ngân Hàng Thế Giới xây dựng.

13-Nga sẽ được tái hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, với các cuộc thảo luận về việc dỡ bỏ trừng phạt, tái gia nhập G8 và ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế dài hạn với Hoa Kỳ.

14-100 tỷ đô la tài sản Nga bị đóng băng sẽ được đầu tư vào các dự án do Hoa Kỳ triển khai để tái thiết và đầu tư vào Ukraina, trong đó Hoa Kỳ nhận 50% lợi nhuận. Châu Âu sẽ bổ sung thêm 100 tỷ đô la để tăng nguồn vốn dành cho tái thiết Ukraina. Các tài sản châu Âu bị đóng băng sẽ được giải phóng, và phần tài sản Nga còn lại sẽ được đầu tư vào một quỹ đầu tư riêng do Mỹ và Nga đồng quản lý.

15-Một nhóm công tác chung Mỹ - Nga về các vấn đề an ninh sẽ được thành lập nhằm thúc đẩy và bảo đảm việc tôn trọng tất cả các điều khoản của thỏa thuận.

16-Nga sẽ ghi vào luật chính sách không xâm lược đối với châu Âu và Ukraina.

17-Mỹ và Nga sẽ thỏa thuận kéo dài hiệu lực của các hiệp ước cấm phổ biến và kiểm soát vũ khí hạt nhân, bao gồm cả START I.

18-Ukraina chấp nhận không trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

19-Nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia sẽ được đưa vào vận hành dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), và điện năng sản xuất sẽ được chia đều cho Nga và Ukraina theo tỷ lệ 50-50.

20-Cả hai nước cam kết triển khai các chương trình giáo dục trong trường học và xã hội nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và khoan dung lẫn nhau.

21-Crimée, Lugansk và Donetsk sẽ được công nhận là các vùng thuộc Nga trên thực tế (de facto), bao gồm cả sự công nhận của Hoa Kỳ. Kherson và Zaporijjia sẽ được “đóng băng” dọc theo tuyến tiếp xúc, đồng nghĩa với sự công nhận trên thực tế theo đường ranh giới đó. Nga sẽ từ bỏ các khu vực khác mà nước này đang kiểm soát ngoài năm vùng trên. Các lực lượng Ukraina sẽ rút khỏi phần lãnh thổ vùng Donetsk mà họ hiện kiểm soát, khu vực này sau đó sẽ trở thành vùng đệm.

22-Sau khi thỏa thuận về các sắp xếp lãnh thổ trong tương lai, Liên bang Nga và Ukraina cam kết không thay đổi cácsắp xếp này bằng vũ lực. Không bảo đảm an ninh nào được áp dụng nếu cam kết này bị vi phạm.

23-Nga sẽ không ngăn Ukraina sử dụng sông Dniepr cho mục đích thương mại, và các thỏa thuận sẽ được thiết lập về vận chuyển ngũ cốc tự do qua Biển Đen.

24-Một ủy ban nhân đạo sẽ được thành lập để giải quyết các vấn đề liên quan đến trao đổi tù binh, hồi hương thi thể, trả tự do cho con tin và những người bị bắt giữ dân sự, đồng thời triển khai một chương trình đoàn tụ gia đình.

25-Ukraina sẽ tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày.

26-Tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột sẽ được hưởng ân xá toàn diện cho mọi hành động trong thời chiến và cam kết không đưa ra yêu cầu hay khiếu nại nào trong tương lai.

27-Thỏa thuận này sẽ có giá trị ràng buộc pháp lý. Việc thực thi sẽ do Hội đồng Hòa bình giám sát và bảo đảm, đứng đầu là tổng thống Mỹ Donald Trump. Các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng nếu có vi phạm.

28-Khi tất cả các bên chấp nhận bản ghi nhớ này, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay sau khi hai bên rút quân về các điểm đã thỏa thuận để bắt đầu triển khai thỏa thuận.

Ukraina: Châu Âu bác bỏ kế hoạch của Nhà Trắng
Sau khi Kiev thông báo đã nhận được một « kế hoạch hòa bình » của Mỹ, các ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu đã họp tại Bruxelles, Bỉ. Nhiều nước bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraina và cho rằng những đề xuất cùa Hoa Kỳ giống như một sự đầu hàng. Tuy nhiên, sự ủng hộ của châu Âu không nhận được sự đồng thuận.

Thông tín viên Pierre Benazet tại Bruxelles cho biết thêm thông tin :

Đa số các thành viên Liên Hiệp Châu Âu nhấn mạnh rằng Ukraina và châu Âu phải can dự vào tiến trình hòa bình mà trong đó phải bao gồm các bảo đảm an ninh. Đối với những nước này, các bảo đảm này trước tiên thể hiện qua việc ủng hộ Ukraina lâu dài. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot tuyên bố:

“Chúng ta đang tiếp tục các nỗ lực nhằm hỗ trợ Ukraina về tài chính, với một khoản cho vay khắc phục thiệt hại, giúp Ukraina tránh khỏi mọi khó khăn tài chính trong ba năm tới. Tôi mong rằng khoản tín dụng này có thể được thông qua trước cuối năm nay.”

Tuy nhiên, ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó tố cáo sự im lặng của các đồng cấp châu Âu sau vụ bê bối tham nhũng liên quan đến một nhân vật thân cận của tổng thống Ukraina. Ông tuyên bố:

“Một hệ thống tham nhũng đã được hình thành tại Ukraina ở cấp cao nhất của Nhà nước, nơi tiền thuế của người dân châu Âu đã được gửi tới. Nếu các nhà lãnh đạo ở Bruxelless có phản ứng đúng mực thì lẽ ra họ phải đình chỉ ngay lập tức việc chuyển tiền cho Ukraina và yêu cầu rà soát lại các khoản tài trợ. Chúng ta phải biết tiền nộp thuế của người dân châu Âu đã được sử dụng vào việc gì tại Ukraina.”

Hungary đã thường xuyên ngăn chặn các biện pháp chống lại Nga và đang trông cậy vào Séc cùng Slovakia để củng cố trục các quốc gia phản đối Ukraine trong Liên Âu.

Trung Đông : Chiến sự gia tăng cường độ tại Gaza


Gaza đang đối mặt với các đợt tấn công đẫm máu nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Quân đội Israel và phong trào Hamas Palestine quy trách nhiệm cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Sáng nay 21/11/2025 quân đội Israel loan báo triệt hạ được 5 thành viên tổ chức Hồi giáo Palestine Hamas tại phía nam dải Gaza, vì đó là « những phần tử khủng bố và họ là mầm mống của những mối đe dọa trực tiếp ». Đây là đợt tấn công thứ nhì trong 48 giờ qua, làm hơn 30 người Palestine thiệt mạng, tại Zeitoun, miền nam Gaza. .

Thông tín viên RFI Frédérique Misslin từ Jérusalem phối hợp với nhà báo Rami el Maghari còn kẹt lại ở Gaza đã liên lạc được được một số các nhân chứng tại chỗ. Họ kể lại loạt tấn công đẫm máu hôm thứ Tư, 19/11/2025 :

« Abu Montasser vẫn còn bàng hoàng… người đàn ông này cùng với gia đình từ Shijaiya, đã đến được Zeitoun… Đến Thứ Tư vừa qua, đang nghe tin tức qua đài phát thanh, thì bất ngờ nơi họ ở đã bị trúng bom. Ông kể lại : "Bất ngờ, có hai quả bom rơi trúng tòa nhà. Tủ ở trong nhà đổ sập xuốp chúng tôi. Ơn Trời, chúng tôi không bị thương, chạy được ra khỏi phòng để xem những chỗ thiệt hại. Bẩy người trong cùng một nhà, của gia đình ông hàng xóm Azzam tử vong. Bố mẹ, con cái họ chết hết. Ở phòng bên cạnh, hai đứa bé của gia đình Keshko cũng chết luôn. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Tôi thì chết cứng tại chỗ !"

Hassan, chủ một cửa hàng nhỏ bán phụ tùng trong cùng khu phố này bị thương. Anh kể lại "khi bom rơi xuống, chúng tôi không nhìn thấy gì cả, mọi người bị đẩy ra xa nhau, la hét. Tôi cuống cuồng tìm kiếm người em trai nhưng không thấy cậu ấy đâu cả. Cuối cùng thì cũng tìm thấy cậu ấy ở gần bệnh viên Mamdani. Tôi cũng được đưa tới đó để cấp cứu. Hai đứa cháu nhỏ của tôi cũng được đưa tới bệnh viện vì bị gạch rơi vào lưng và đầu, bị thương vì những mảnh vỡ từ vụ nổ".

Những người hàng xóm của Hassan vẫn tiếp tục tìm kiếm đồ đạc đã bị chôn trong đống gạch đổ nát sau đợt oanh kích vừa qua ».

COP30: Khoảng ba chục nước phản đối rút lộ trình giã từ năng lượng hóa thạch ra khỏi dự thảo Tuyên bố chung

 
Bản dự thảo mới nhất của Tuyên bố chung COP30 không có lộ trình từ bỏ năng lượng hóa thạch. Hôm qua, 20/11/2025, khoảng ba chục quốc gia, trong đó có Colombia, Pháp, Anh, Đức, đã chính thức phản đối và dọa sẽ không ký tuyên bố chung.

Theo AFP, các nước phản đối nhấn mạnh, « không thể ủng hộ một tuyên bố không bao gồm lộ trình từ bỏ các nhiên liệu hóa thạch một cách có tổ chức, đúng lúc và công bằng ». Tuyên bố chung của Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc, về nguyên tắc, phải nhận được sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên.

Tại hội nghị Khí hậu ở Dubai năm 2023, từ bỏ than, dầu mỏ và khí đốt đã lần đầu tiên được đưa vào Tuyên bố chung, nhưng kể từ đó đến nay, việc cụ thể hóa các mục tiêu này không tiến triển.

Đặc phái viên Jeanne Richard từ Belem mô tả không khí căng thẳng trong đàm phán tại COP30, 24 giờ trước thời điểm bế mạc chính thức, đặc biệt trong bối cảnh xẩy ra một trận hỏa hoạn lớn ngay tại nơi diễn ra hội nghị:

« Ngọn lửa thực sự rất dữ dội, nhưng đã nhanh chóng được khống chế. Tòa nhà nơi diễn ra Hội nghị được sơ tán hoàn toàn và phong tỏa cho đến tận tối. Các đàm phán chính thức phải tạm dừng trong gần bảy giờ. Đây là khoảng thời gian quý báu bị lãng phí, đặc biệt là khi hội nghị dự kiến sẽ kết thúc vào buổi tối hôm nay, và các thảo luận vẫn còn rất khó khăn.

Bà Laurence Tubiana, đặc phái viên của Liên Hiệp Châu Âu tại COP, đã chỉ trích cách làm việc của Brazil : Đã có nhiều cuộc tham vấn riêng, nhưng không có nhiều cuộc thảo luận với sự tham gia của tất cả. Theo tôi, vào giai đoạn này, cần phải có sự thay đổi, nếu không, tôi nghĩ chúng ta sẽ không thành công. Ít nhất, đó là đánh giá của tôi. Bởi vì mọi người đều đang bảo vệ các ‘lằn ranh đỏ’ của mình trong các cuộc họp song phương với chủ tịch Hội nghị’’.

Vấn đề gây tranh cãi nhất hiện nay là thiết lập một lộ trình để chấm dứt sự thống trị của dầu mỏ, khí đốt và than đá. Lộ trình này được hơn 90 quốc gia ủng hộ, dẫn đầu là Colombia, cùng với Liên Hiệp Châu Âu và Brazil. Nhưng một số quốc gia lớn, như Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Nigeria và Nga, kiên quyết bác bỏ.

Đặc phái viên của Liên Âu, Laurence Tubiana, nhận định: ‘‘Nếu những người có tiếng nói lớn, đặc biệt là trong nhóm các nước Ả Rập và được lắng nghe nhiều hơn những người khác, thì chúng ta sẽ không thể nói về nhiên liệu hóa thạch được nữa. Họ được tổ chức rất tốt, họ là những nhà ngoại giao xuất sắc. Nhưng làm sao chúng ta có thể giảm phát khí thải, nếu không từ bỏ các nhiên liệu hóa thạch? Chẳng có phép màu nào cả, phải không?’’

Như vậy, việc tấn công vào nhóm nước nói trên có thể cho phép gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về hợp tác khí hậu, tăng cường tính khả tín của hợp tác đa phương. »

Hoa Kỳ tuyên bố ‘đứng về phía Nhật Bản’ trước sự ép buộc kinh tế của Bắc Kinh


Trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Đài Loan leo thang, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản, ông George Glass, vào ngày 20 tháng 11 đã công khai lên tiếng ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, đồng thời chỉ trích các hành động trả đũa gần đây của Bắc Kinh là “đáng phẫn nộ”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi bà Takaichi khẳng định Nhật Bản “không loại trừ” khả năng thực thi quyền phòng vệ tập thể nếu Đài Loan bị tấn công vũ trang đe dọa đến sự tồn vong của Nhật Bản.

Chính quyền Trung Quốc đã phản ứng dữ dội trước phát ngôn của bà Takaichi. Về mặt ngoại giao, Bộ Ngoại giao ĐCSTQ tuyên bố lời nói này “làm tổn hại nền tảng chính trị quan hệ Trung – Nhật” và yêu cầu thu hồi. Về kinh tế, Bắc Kinh đã tạm dừng tiến trình khôi phục nhập cảng thủy sản Nhật Bản và đình chỉ các cuộc đàm phán xuất cảng thịt bò. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng phát “cảnh báo du học”, khuyên công dân thận trọng khi đến Nhật. Về quân sự, quân đội Trung Quốc đã tiến hành bắn đạn thật tại khu vực phía Nam và miền Trung Hoàng Hải từ ngày 18 đến 25 tháng 11 để răn đe.

Trước sức ép liên tục từ Bắc Kinh, Đại sứ George Glass khẳng định: “Đối với Bắc Kinh, cưỡng ép là một thói quen khó bỏ. Tuy nhiên, giống như lần trước khi Hoa Kỳ đứng về phía Nhật Bản trong vụ cấm vận thủy sản thiếu chính đáng, lần này chúng tôi cũng sẽ tiếp tục ủng hộ đồng minh của mình”. Ông nhấn mạnh đây là điển hình của sự cưỡng ép kinh tế từ ĐCSTQ và thay mặt Tổng thống, cam kết hỗ trợ vững chắc cho Thủ tướng Takaichi.

Phía Nhật Bản hiện vẫn giữ lập trường cứng rắn. Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara tái khẳng định phát ngôn của Thủ tướng tuân thủ quan điểm nhất quán của chính phủ và “không cần thu hồi”. Cựu nhà ngoại giao Kunihiko Miyake nhận định áp lực từ Trung Quốc sẽ chỉ khiến tỷ lệ ủng hộ bà Takaichi trong nước tăng lên, hiện đã vượt quá 80%. Thống đốc Osaka Hirofumi Yoshimura cũng gọi hành động của Trung Quốc là “rủi ro quốc gia” và ủng hộ Thủ tướng.

Đáng chú ý, bất chấp cảnh báo từ chính quyền, các chuyến bay từ Trung Quốc đến Nhật Bản vẫn trong tình trạng “gần như kín chỗ”, cho thấy người dân không thực sự tuân theo định hướng của ĐCSTQ

.Mỹ phê duyệt xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Ả Rập Xê Út và UAE


Ngày thứ Tư (19/11), Bộ Thương mại Mỹ cho biết đã cấp phép xuất khẩu các chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến cho hai công ty tại Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), với số lượng lên tới 35.000 chip Blackwell cao cấp của Nvidia.

Hai công ty này gồm G42, một công ty AI do nhà nước vận hành tại Abu Dhabi, UAE, và Humain, một doanh nghiệp AI được Chính phủ Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Cả hai đều có kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại quốc gia của mình.

Thông báo của Bộ Thương mại Mỹ được đưa ra đúng dịp Thái tử Saudi Mohammed bin Salman lần đầu tiên thăm Mỹ kể từ năm 2018, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với tầm nhìn phát triển AI của hai nước.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết: “Hai công ty được phép mua chip, tổng số lượng tương đương với 35.000 chip Nvidia Blackwell (GB300s)”.

Giá trị ước tính của 35.000 chip Blackwell khoảng 1 tỷ USD, tuy nhiên mức giá chính xác sẽ thay đổi tùy trường hợp. Việc cấp phép được đưa ra với điều kiện cả 2 công ty phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về an ninh và báo cáo.

Công ty Humain của Ả Rập Xê Út cho biết họ có kế hoạch mua 600.000 chip AI của Nvidia. Humain cùng với công ty AI xAIcủa tỷ phú Elon Musk dự kiến xây dựng một trung tâm dữ liệu tại Ả Rập Xê Út, bao gồm một cơ sở có công suất 500 MW.

Phía UAE gọi quyết định này là “một cột mốc quan trọng” trong quan hệ hợp tác với Mỹ. Đại sứ UAE tại Mỹ, Yousef Al Otaiba, cho biết: “Quyết định cấp phép được đưa ra sau những cuộc tiếp xúc liên tục giữa hai chính phủ, phản ánh niềm tin vào việc tăng cường hợp tác trong công nghệ tiên tiến và an ninh quốc gia”.

Công ty G42 đang thúc đẩy phát triển ngành AI tại UAE, và dự kiến sử dụng công nghệ Mỹ để xây dựng một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới. Các tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia, OpenAI, Cisco, Oracle và SoftBank Nhật Bản đều tham gia hợp tác với G42, hỗ trợ dự án giai đoạn đầu Stargate UAE, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2026.

Không có nhận xét nào: