Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2025

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin gởi các bạn vài chuyện đời thường
1. Bắt “một” con vịt về bài viết có nhan đề “30 câu nói bất hủ...” gởi tới tấp cho nhau qua email. Đồng thời nhận xét về tinh thần ... (? chẳng biết tên)
2. Cô Tố Kim nhận xét về vẻ trong sáng và sự phong phú của tiếng Việt trong các tuồng tích cổ nhạc.
3. một bài so sánh khá đầy đủ về chi phí khi dùng xe điện, xe xăng hay xe hydrid sau 5 năm, 10 năm, và 15 năm sử dụng
4. Góc đố vui
HCD 24-Nov-2025
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
Chữ nhỏ khó đọc các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra.
<!>
Thưa các bạn sau đây là hình chụp một phần nhỏ hai email tôi vừa nhận được:



Lâu lâu nhớ “nghề” hay nghiệp bắt vịt nên tôi sẽ tìm kiếm câu nói tiếng Anh coi sao.
Kết quả cho thấy: Câu nói này không phải do Đức Đạt Lai Lạt Ma nói.
Tìm qua nhiều nguồn có uy tín về các câu nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi không tìm thấy câu này ở bất kỳ đâu, bao gồm:

- Goodreads (hơn 2000 câu trích dẫn được xác thực)
- BrainyQuote (nguồn trích dẫn lớn nhất)
- Trang web chính thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma (dalailama.com)
- Wikiquote và các trang trích dẫn uy tín khác
- Các trang về Phật giáo Tây Tạng
- Các bài báo về lập trường của Ngài đối với Trung Quốc và chủ nghĩa cộng sản

Điểm quan trọng:
Mặc dù Đức Đạt Lai Lạt Ma có quan điểm phê phán về chính quyền Trung Quốc và từng tự nhận là "Marxist" (người theo chủ nghĩa Mác) về mặt kinh tế vì quan tâm đến người nghèo, nhưng lời lẽ của Ngài luôn thận trọng và mang tính xây dựng. Triết lý cốt lõi của Ngài luôn xoay quanh lòng từ bi, giúp đỡ người khác, và hạnh phúc chung cho nhân loại - các câu nói nổi tiếng như:
- "If you want others to be happy, practice compassion"
- "Our prime purpose in this life is to help others"

Kết luận: Đây là một câu nói bịa gán cho Đức Đạt Lai Lạt Ma.
-----
Nhận xét: Một số người Việt Nam ta kính trọng những danh nhân ngoại quốc, còn danh nhân Việt Nam thì lại “eo ơi ông địa”.
Đức Đạt Lai Lạt Ma <===> “Ngô Đình Diệm Và Tôi”.
Không biết người viết bài có thực sự muốn đề cập tới Tổng thống Ngô Đình Diệm, hay chỉ nói đến một người nào đó trùng tên. Tôi không tin rằng có người Việt Nam nào lại mang tên của một vị cựu tổng thống đặt cho con.
------------
May quá, như vậy cũng còn ít “tệ” hơn kiểu nói của người dân quê mà tôi nghe được lúc còn là đứa bé con:

Hồi khoảng 1945, trong làng quê tôi tôi ở đâu có nhựt trình, cũng hổng có cái radio chi hết… bởi vậy tin tức trong ngoài gì cũng chỉ nghe người ta truyền miệng nhau. Bữa nọ, tình cờ tui đi ngang, nghe hai ông người lớn trong xóm đứng nói chuyện.
Một người hỏi:
– Ê anh Hai, anh nghe tin gì hông?
– Tin gì vậy?
– Thằng Nhựt nó đầu hàng rồi đó!
– Trời đất, sao nó chịu đầu hàng? Mấy bữa trước tui còn nghe nó đánh với thằng Mỹ, thằng Anh, thằng Tây dữ lắm mà?
– Ừ, mà nó bị thằng Mỹ thả bom… bom nguyên tử đó. Hôm qua tui gặp ông Tư Bá mới trên Thầy Gòn về, ổng nói vậy.
– Ủa, mà cái bom nguyên tử là bom gì mà dữ thần ôn vậy?
– Chắc cái trái bom đó nổ một cái là người ta chết hết trọi, mà thân thể còn nguyên.
-----===<oOo>===-----
From: kimbankstown123@
Sent: Sunday, November 23, 2025 3:37 SA
Subject: Link: Lưu Bình Dương Lễ
Thưa sư phụ,
Em xin chuyển đến sư phụ link cải lương này rất hay. Không biết trong kho quán ven đường của sư phụ đã có chưa.
TKim

HCD: Cám ơn cô Tố Kim
Tôi cũng thích tuồng nầy, có lâu rồi. Nhưng đoạn kết thì thấy tôi nghiệp cho Lưu Bình
“Ngỏ trước vườn sau vắng lặng, biết tìm đâu thấy bóng Châu Long”
---------
From: kimbankstown123
Sent: Sunday, November 23, 2025 8:28 CH
Subject: RE: Link: Lưu Bình Dương Lễ
Em thấy thời xưa người ta trọng nghĩa hơn tình. Dương Lễ có thể mất vợ như chơi. Cô nam quả nữ ở chung nhà, chăm sóc cho nhau suốt ba năm trời mà không nẩy lòng yêu thương nhau mới là lạ. Chắc chắn rằng Châu Long cũng đã yêu Lưu Bình nhưng không dám thừa nhận với chồng. Sống với chồng mà đồng sàng dị mộng thật là đau khổ.
Theo em mấy ông soạn giã cổ nhạc và cải lương còn tài hơn nhạc sĩ tân nhạc nữa. Bởi vì một tuồng cải lương dài hai tiếng đồng hồ, có khi còn hơn mà soạn giã phải đặt lời sao cho có vần có điệu, ý tưởng đâu mà phong phú, lưu loát như vậy. Mỗi lần nghe một bài vọng cổ em hay chú ý lời ca hơn là nội dung câu chuyện mà thầm phục những nhà soạn giã nầy.
Cám ơn sư phụ đã lập ra quán ven đường for free cho cộng đồng người Việt có sân chơi và học hỏi được rất nhiều điều hữu ích cũng như mở rộng tầm kiến thức trong mọi lãnh vực.
Kính chúc sư phụ và gia đình nhiều sức khỏe, nhứt là cháu nội Brendan mọi điều may mắn tốt đẹp.
Tkim

HCD: Cám ơn cô, tôi cũng có cùng nhận xét với cô. Bản tân nhạc ngắn, còn tường cải lương dài, soạn giả phải giữ cho nguyên tuồng văn chương đúng mức khó lắm. Ngay như một bản vọng cổ hay bài ca ngắn cũng dài hơn bản tân nhạc nhiều.Tôi để chữ màu den từ đây.
Thí dụ mang bản nhạc Nhớ Một Chiều Xuân của Nguyễn Văn Đông mô tả nổi lòng người yêu khi xa cách, hay là bản nhạc phổ thơ Ngày Xưa Hoàng Thị của Pham Duy so với bài ca ngắn của một tuồng hát “vô danh” (- ít người biết) link trên, vẫn không làm người nghe cảm bằng đoạn Châu Long than thở khi lần chót rời xa “tổ ấm”. Tiếp theo đó là một câu Vọng Cổ tả tâm tình Lưu Bình trở về nhà thấy vắng bóng Châu Long. Các bạn không tin cứ nghe thử biết liền, Xin nghe file MP3 attached theo email nầy. Có thể nghe từ Youtube link trên, (kéo nhanh tới phút thứ 20 - 22,5 trong vido trên),
----
Ngày nay “tiếng Việt mới” nghèo nàn dần, may mà những tuồng cải lương những bài bản cổ nhạc ngày xưa được đa số bà con đồng quê thích nghe thích hát giúp giữ được phần nào sự trong sáng đẹp như thơ của tiếng Việt.
Cũng đáng mừng là giới trẻ trong nước ngày nay thích nhạc hát và nghe “Bolero” nên họ cũng đã sáng tác được những bản nhạc có lời ca còn giữ đúng được phần nào tiếng Việt.
Một số bà con không ưa cổ nhạc chắc không “thông cảm được” chúng tôi nói gì. Vậy thì kính mới các bạn bỏ tí thì giờ nghe thử vài bản coi có phải đó là những áng văn chương “tuyệt tác” không
Xin giới thiệu bản Văn Thiên Tường nhan đề Biệt Phù Kiều mô tả tâm tình Vương Chiêu Quân giữa đêm khuya ngồi trên chiếc thuyền loan than thở (ngày may tách bến triều cống sang Hồ) Click tấm ảnh dưới hay click hàng chữ màu để nghe


-----===<oOo>===-----
Dưới đây là một bài so sánh khá đầy đủ về chi phí khi dùng xe điện, xe xăng hay xe hydrid



HCD: Tóm tắt nội dung bài báo
Tóm Tắt Bài Báo – So Sánh Chi Phí Thực Sự Giữa Xe Điện, Hybrid Và Xe Xăng
Lưu ý bản chiết tính bên dưới căn cứ vào giá xăng $3.20 /gallon (trung bình toàn quốc Mỹ)
Hiện ở Cali giá xăng khoảng $5 /gallon (Nov-2025) nên cách biệt về chi phí lớn hơn con số các bạn có bên dưới.
Bài báo phân tích Tổng Chi Phí Làm chủ (TCO – Total Cost of Ownership) của ba loại xe: xe điện (EV), xe hybrid và xe xăng.
TCO bao gồm:Giá mua xe ban đầu
Chi phí nhiên liệu/điện
Chi phí bảo trì – sửa chữa
Bảo hiểm
Khấu hao/giá trị bán lại
Kết luận chung của bài báo: EV vẫn là lựa chọn rẻ nhất trong dài hạn, dù mất ưu đãi thuế $7.500.

Giá mua ban đầu (Upfront cost)
Rẻ nhất: Xe xăngXe xăng lâu đời, sản xuất hàng loạt → chi phí thấp.
Chuỗi cung ứng ổn định → giá rẻ nhất.
Hạng nhì: HybridĐắt hơn xe xăng vì có cả động cơ xăng + bộ điện.
Nhưng vẫn rẻ hơn phần lớn EV.
Đắt nhất: EVPin là bộ phận đắt nhất → đẩy giá xe lên cao.
Sản xuất EV chưa đạt quy mô lớn như xe xăng.
Người mua “gánh” một phần chi phí R&D.
Chi Phí Nhiên Liệu (Xăng Vs. Điện)
Đây là khoản tiết kiệm lớn nhất nếu chọn EV.
Rẻ nhất: EVSạc tại nhà: rẻ nhất.
Sạc nhanh công cộng: đắt hơn, nhưng vẫn thấp hơn xăng ở đa số trường hợp.
Số liệu bài báo:EV chạy 11.000 miles/năm → ~$550/năm tiền điện.
Trung bình $0.05/mile.
HybridTiết kiệm xăng hơn xe xăng thuần.
Ví dụ Toyota Prius: 54 MPG → rất tiết kiệm.
ĐẮT NHẤT: Xe xăngTrung bình 26 MPG → $1,320/năm tiền xăng (gấp hơn 2 lần EV).
Đó là giá xăng tính theo $3,2/gallon nếu tính theo giá xăng Cali là $5/gallon thì tiền xăng 1 năm là $2062

Chi Phí Bảo Trì – Sửa Chữa
Rẻ Nhất: EVEV hầu như không có:Thay nhớt
Bugi
Ống xả
Hộp số phức tạp
Ít linh kiện → ít hư hỏng.
Lưu ý:Lốp EV thường mòn nhanh hơn do trọng lượng.
Sửa chữa sau tai nạn: rất đắt (pin, điện tử).
Xe xăngNhiều bộ phận → nhiều thứ hư → bảo trì định kỳ nhiều.
ĐẮT NHẤT: HybridHybrid = vừa động cơ xăng, vừa hệ thống điện →
Nhiều thứ để hư hơn cả hai loại kia
Plug-in hybrid còn tệ hơn (pin lớn + động cơ xăng đầy đủ).
Chi phí bảo hiểm
RẺ NHẤT: Xe xăngRẻ nhất vì sửa chữa rẻ nhất.
HybridĐắt hơn xe xăng vì giá xe đắt hơn.
ĐẮT NHẤT: EVGiá xe cao → bảo hiểm cao.
Pin đắt tiền → chi phí bồi thường lớn.

Khấu hao – Giá trị bán lại (resale value)
Tốt nhất: Xe xăngThị trường ổn định, khấu hao dễ đoán.
Rớt giá chậm nhất.
HybridGiữ giá tốt nhờ nhu cầu cao.
Rớt giá nhanh nhất: EVCông nghệ EV tiến bộ nhanh → xe cũ lỗi thời nhanh (giống iPhone).
Nhưng: độ rớt giá có thể tốt lên khi thị trường EV trưởng thành.
So sánh Tổng Chi Phí 5/10/15 năm
Ví dụ thực tế của bài báo:
So sánh Chevrolet Equinox 2026:

Khoản mục

Equinox EV

Equinox Xăng

Giá mua ban đầu

$36,495

$30,495

Chi phí nhiên liệu

$0.05/mile

$0.12/mile

Bảo trì

6 cents/mile

10 cents/mile


Tổng Chi Phí Làm chủ:5 năm:EV: $42,792
Gas: $43,088
→ EV rẻ hơn chút
10 năm:EV: $49,744
Gas: $56,994
→ EV rẻ hơn $7,250
15 năm:EV: $57,420
Gas: $72,345
→ EV rẻ hơn $14,925
Kết Luận Rõ Ràng
EV thắng về chi phí dài hạn
Mặc dù EV đắt hơn khi mua, nhưng:Tiền điện rẻ
Bảo trì ít
→ Tổng chi phí làm chủ thấp hơn nhiều.
Hybrid cũng là lựa chọn tốt nếu bạn chưa muốn lên EV.

Lời khuyên của bài báo
Bạn nên tự tính dựa trên:Giá điện địa phương
Giá xăng nơi bạn sống
Quãng đường bạn chạy mỗi năm
Bạn có thể sạc tại nhà hay phải dùng trạm công cộng
Bạn định giữ xe bao lâu
Có thể dùng công cụ tính TCO của New York Times mà bài báo đề xuất.

Kết Luận Chung Của Bài Báo
“In general, you're going to be better off with an EV.”
(Nhìn chung, bạn sẽ lợi hơn khi chọn xe điện.)
Ngay cả khi:Không còn ưu đãi $7.500
Giá EV ban đầu vẫn cao
→ EV vẫn rẻ hơn nhiều về tổng chi phí làm chủ.
-----===<oOo>===-----


-----===<oOo>===-----



8 attachmentsDownload all

Không có nhận xét nào: