Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2025

Tin tức, thời sự sáng ngảy 11/9/3025 - Lion Nguyên



Tối cao Pháp viện sẽ thụ lý vụ kiện thuế quan của Tổng thống Trump vào tháng 11- Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ngày 9/9 thông báo sẽ đẩy nhanh việc xét xử tính hợp pháp của các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt, với phiên tranh luận miệng dự kiến diễn ra trong tuần đầu tháng 11. Trong thời gian chờ phán quyết, các mức thuế này sẽ vẫn có hiệu lực.Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tại Washington, D.C., ngày 29 tháng 1 năm 2025. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times) Tranh cãi pháp lý: Tổng thống Trump có vượt quá thẩm quyền?
<!>
Tâm điểm của vụ kiện là câu hỏi liệu Tổng thống Trump có vượt quá quyền hạn của tổng thống khi viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 (IEEPA) để áp đặt thuế quan quy mô lớn đối với hàng hóa nhập khẩu.
Các tòa án cấp dưới phần lớn đã bác bỏ việc sử dụng IEEPA để áp đặt thuế, cho rằng Hiến pháp trao quyền đánh thuế cho Quốc hội, không phải cho tổng thống. Những người phản đối, gồm doanh nghiệp nhỏ, nhà phân phối rượu và một số tiểu bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo, cho rằng thuế quan đã khiến họ bên bờ phá sản.

Luật sư Jeffrey Schwab từ Trung tâm Tư pháp Tự do (đại diện cho các doanh nghiệp) lập luận rằng ông Trump không có quyền đơn phương áp thuế, và bất kỳ hành động như vậy đều vi phạm nguyên tắc phân quyền trong Hiến pháp.
Nhà Trắng và Bộ Tư pháp phản bác rằng việc ông Trump áp đặt thuế quan hoàn toàn nằm trong thẩm quyền mà Quốc hội trao cho tổng thống thông qua IEEPA – đặc biệt trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp quốc gia và đe dọa an ninh.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai tuyên bố ông Trump đã hành động hợp pháp để “bảo vệ an ninh quốc gia và nền kinh tế”, và chính quyền mong đợi chiến thắng tại Tòa án Tối cao.
Bộ Tư pháp nhấn mạnh rằng luật cho phép tổng thống “điều chỉnh hoạt động nhập khẩu”, bao gồm cả quyền áp đặt thuế hoặc phí đối với hàng hóa.
Ông Trump cảnh báo nếu thua kiện, Mỹ có thể phải hủy các thỏa thuận thương mại đã đàm phán, dẫn đến tổn thất lớn cho nền kinh tế.
Thuế “Ngày giải phóng” – Mức thuế cao nhất trong một thế kỷ

Các mức thuế đang bị thách thức bao gồm thuế “Ngày giải phóng”, được Trump công bố ngày 2/4. Mức thuế này dao động từ 10% đến 50% trên hầu hết hàng hóa nhập khẩu, tùy theo nước xuất xứ. Đây được coi là đợt tăng thuế nhập khẩu lớn nhất kể từ đạo luật Smoot-Hawley năm 1930, khi thuế suất trung bình tăng lên 16,3%.
Tổng thống Trump khẳng định thuế quan là công cụ bảo vệ doanh nghiệp Mỹ, chống nhập cư bất hợp pháp và gây áp lực với các nước như Trung Quốc, Canada, Mexico để đạt được thỏa thuận thương mại có lợi.
Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính nếu các mức thuế được giữ nguyên, chính phủ có thể giảm thâm hụt ngân sách 4 nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm.
Tính đến cuối tháng 8, doanh thu từ thuế quan đạt 159 tỷ USD, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Những người ủng hộ cho rằng đây là minh chứng hiệu quả của chính sách, còn các nhà phê bình cảnh báo chi phí tiêu dùng tăng, áp lực lạm phát và nguy cơ chiến tranh thương mại.

Nếu các mức thuế bị hủy bỏ, theo Bloomberg Economics, mức thuế trung bình của Mỹ sẽ giảm ít nhất một nửa, đồng nghĩa chính phủ có thể phải hoàn trả hàng chục tỷ USD tiền thuế đã thu.
Tòa án Tối cao hiện có đa số thẩm phán bảo thủ, trong đó ba người được ông Trump bổ nhiệm. Đây là lần đầu tiên tòa án xem xét trực tiếp một chính sách của Trump trong nhiệm kỳ thứ hai.
Trước đó, Tòa án đã ra nhiều phán quyết tạm thời liên quan đến ông Trump, nhưng vụ kiện này sẽ là phán quyết cuối cùng, có tính ràng buộc về pháp lý.
Ngoài vụ kiện chính, Tòa án Tối cao cũng đang tiếp nhận một vụ kiện tương tự do hai công ty đồ chơi giáo dục đệ trình. Cả hai vụ kiện đặt ra câu hỏi về giới hạn quyền lực của tổng thống trong lĩnh vực thuế và thương mại.
Ông Trump và chính phủ có hạn đến 19/9 để nộp bản tóm tắt đầu tiên, phía doanh nghiệp phản đối có thời hạn đến 20/10 để phản hồi.

Lý Ngọc

Tổng thống Trump thề truy lùng những kẻ tài trợ cho bạo lực “cánh tả cực đoan”

Sau vụ Charlie Kirk, một nhà hoạt động bảo thủ 32 tuổi, bị bắn chết hôm Thứ Tư (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “tìm ra mỗi từng kẻ” đứng sau vụ ám sát anh Kirk và các vụ tấn công khác, những người mà ông miêu tả là tài trợ và tiếp tay cho bạo lực chính trị “cánh tả cực đoan” trên khắp nước Mỹ.
Vài giờ trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho đăng video lời tuyên bố của ông, trong đó ông hứa sẽ vận dụng mọi quyền lực có trong tay để điều tra vụ Charlie Kirk bị sát hại.
Trong video được ông bố tại kênh Nhà Trắng trên mạng xã hội, có thể thấy ông Trump miêu tả Kirk, 32 tuổi, là “người yêu nước đã dành cả cuộc đời cho hoạt động tranh biện mở, và cho Mỹ quốc mà anh vô cùng yêu mến,” là “người tử vì đạo vì sự thật và tự do”, và ca ngợi anh vì đã truyền cảm hứng cho những người Mỹ trẻ tuổi thông qua các cuộc tranh luận tại các trường đại học trên toàn quốc.

“Charlie là người Mỹ tốt nhất, và con quái vật đã tấn công anh ấy đang tấn công cả đất nước chúng ta,” ông Trump nói. “Một sát thủ đã cố gắng dùng súng bắn anh ấy, nhưng hắn ta thất bại, bởi vì cùng nhau, chúng ta sẽ đảm bảo rằng tiếng nói, thông điệp, và di sản của anh sẽ sống mãi qua vô số thế hệ mai sau.”
Tổng thống liên kết vụ sát hại anh Kirk với những gì ông miêu là kích động thù hận do nhiều năm phe cánh tả bôi nhọ những người bảo thủ. Ông cảnh báo rằng “bạo lực và giết người là hậu quả bi thảm của việc bôi nhọ những người mà bạn bất đồng quan điểm ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.”
Trên thực tế, chính ông Trump cũng là nạn nhân của việc này, và ông đã trải qua ám sát hụt ít nhất 2 lần trong thời gian tranh cử tổng thống Mỹ vào năm ngoái. Trong đó lần thứ nhất ông tự coi là “Chúa đã cứu” ông khi ông nghiên đầu khiến viên đạn bắn trượt, chỉ sứt tai một chút.Elon Musk gọi phe cánh tả là “đảng sát nhân” sau vụ Charlie Kirk bị bắn chết

“Nhiều năm qua, những người theo cánh tả cực đoan đã so sánh những người Mỹ tuyệt vời như Charlie với Phát xít, và những kẻ giết người hàng loạt hoặc tội phạm tồi tệ nhất thế giới. Lối nói kích động này chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra nạn khủng bố mà chúng ta đang chứng kiến ​​ở ngay đất nước chúng ta hôm nay. Và nó phải chấm dứt ngay bây giờ,” ông Trump nói.
Ông hứa sẽ sử dụng toàn bộ quyền lực của chính quyền mình để điều tra không chỉ những kẻ trực tiếp phạm tội mà còn cả “các tổ chức tài trợ và hỗ trợ họ, cũng như những kẻ tấn công các thẩm phán, quan chức thực thi pháp luật, và tất cả những người khác mang lại trật tự cho đất nước chúng ta.”
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trích dẫn các sự việc khác mà ông cho là do chủ nghĩa cực đoan cánh tả gây ra, bao gồm vụ ám sát hụt ông năm 2024 tại Butler, Pennsylvania, vụ bắn Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steve Scalise năm 2017, các vụ tấn công vào nhân viên ICE, và vụ sát hại một giám đốc điều hành chăm sóc sức khỏe gần đây ở New York.

“Hiện nay là thời khắc đen tối đối với nước Mỹ,” ông Trump bình luận, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết xung quanh “các giá trị của nước Mỹ mà Charlie Kirk đã sống và hy sinh vì chúng: Các giá trị về tự do ngôn luận, quyền công dân, pháp quyền, lòng yêu nước, và tình yêu dành cho Thiên Chúa.”

Nhật Tân

Tin di trú 11.9: ICE bắt thành viên MS-13 sống sát trường trung học

Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan đến luật di trú đang được bàn luận trên khắp Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 09 năm 2025.


Tổng thống Trump đã yêu cầu án tử hình cho nghi phạm Decarlos Brown Jr. trong vụ sát hại Iryna Zarutska, một cô gái tị nạn Ukraine, trên tàu ở Charlotte. Ông Trump miêu tả vụ việc là hành động mọi rợ và kêu gọi một phiên tòa nhanh chóng chỉ nên dẫn đến án tử hình.
Hội đồng Kháng cáo Di trú (Board of Immigration Appeals-BIA) đã ban hành một quyết định ngày 5 tháng 9 năm 2025, theo đó những người nhập cảnh bất hợp pháp sẽ không còn đủ điều kiện để yêu cầu xét xử bảo lãnh (bond hearings). Họ buộc phải bị giam giữ trong khi chờ xử lý vụ việc nhập cư. Tuy nhiên, quyết định này không áp dụng cho người quá hạn visa như các công nhân H-1B bị sa thải, những người này vẫn có thể yêu cầu được tại ngoại bằng bảo lãnh.
ICE đã bắt giữ ông Jamie Manual Perez Perez, một nghi phạm liên quan đến băng đảng MS-13, sống cách chỉ vài bước chân từ một trường trung học ở Brentwood, Long Island. Người này bị truy nã bởi Interpol với các cáo buộc tống tiền nghiêm trọng và đe dọa gây thương tích ở El Salvador. ICE khẳng định đây là hành động nhằm bảo vệ cộng đồng và nhắn gửi rõ ràng rằng sẽ không để những tội phạm vượt mặt hệ thống pháp lý Mỹ.
Điểm Tập trung Trục xuất (gọi là Deportation Depot) đã được khánh thành tại Baker Correctional Institution, một nhà tù cũ cách Jacksonville khoảng 69 km về phía tây, với sức chứa ban đầu khoảng 1.300 giường và có khả năng mở rộng đến 2.000. Cơ sở này được chọn vì có sẵn hạ tầng và vị trí thuận tiện gần sân bay, và nằm trong chiến lược tăng cường khả năng giam giữ theo chính sách di trú của chính quyền Trump–DeSantis.
Một người đàn ông gốc Kenya, Wilson Tindi (43 tuổi), từng làm giám đốc bộ phận Kiểm toán & Tư vấn Nội bộ tại Sở Giáo dục Minnesota (MDE), bị ICE bắt giữ tại nhà riêng ở Plymouth, chỉ vài bước chân từ Twin Cities. Mặc dù là Thường trú nhân (green card), ông Tindi từng nhận tội hình sự nghiêm trọng vào năm 2015.
Hơn 100 nhà thờ tại Đông Nam Wisconsin đã tham gia một vụ kiện liên bang. Mục tiêu là khôi phục các quyền bảo vệ nhạy cảm (sensitive locations) khỏi bị trấn áp di trú như trước kia — cụ thể là tại các nơi thờ phượng, trường học, bệnh viện. Những chính sách mới vi phạm quyền tự do tôn giáo, gây sợ hãi trong cộng đồng và dẫn đến việc hủy dịch vụ thờ phượng.
***

Thế Giới

Ông Hegseth cảnh báo TQ: Châu Á – Thái Bình Dương là chiến trường hoạt động ưu tiên của Hoa Kỳ

Fox News đưa tin vào thứ Tư (10/9) rằng sau cuộc duyệt binh cấp cao của Trung Quốc, Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân vào ngày 9/9.

WASHINGTON – Ngày 30 tháng 1 năm 2025: Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng. (Ảnh: Shutterstock)
Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết ông Hegseth đã thẳng thắn tuyên bố trong cuộc gọi rằng Hoa Kỳ có những lợi ích cốt lõi quan trọng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đây là chiến trường chính, và Hoa Kỳ sẽ kiên quyết bảo vệ những lợi ích này.
Ông Parnell cho biết Bộ trưởng cũng tuyên bố rằng Hoa Kỳ “không tìm kiếm xung đột trực tiếp với chính quyền Trung Quốc, cũng không tìm cách thay đổi chế độ hoặc kiềm chế Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Theo các báo cáo, cuộc gọi diễn ra vào thứ Ba và không được công bố cho đến thứ Tư. Ông Parnell mô tả cuộc trao đổi là “thẳng thắn và mang tính xây dựng”,và cả hai bên đã đồng ý duy trì các kênh liên lạc quốc phòng.
Chỉ một tuần trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức một cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh. Ông Tập Cận Bình xuất hiện cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nêu bật lập trường thống nhất của “Trục ma quỷ”.

Ông Tập Cận Bình đã ám chỉ tham vọng của mình đối với Đài Loan trong cuộc duyệt binh, tuyên bố rằng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ “kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”.Ông đã nhiều lần trích dẫn năm 2027 là thời hạn chót cho cái gọi là “hiện đại hóa quân đội”, một khung thời gian mà các quan chức Hoa Kỳ cảnh báo có thể báo hiệu sự chuẩn bị của Bắc Kinh cho một cuộc xâm lược quân sự vào Đài Loan.
Chính quyền Trung Quốc đã giới thiệu bộ ba hạt nhân tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái tàng hình mới tại cuộc diễu hành, một màn phô trương sức mạnh diễn ra ngay sau cuộc diễu hành quân sự của Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội.

Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường quan hệ với Bình Nhưỡng và Moskva thông qua chuyển giao vũ khí và trao đổi công nghệ quân sự. Hoa Kỳ cáo buộc Triều Tiên cung cấp đạn dược cho Nga để hỗ trợ cuộc xâm lược Ukraine, trong khi các công ty Trung Quốc bị trừng phạt vì giúp Nga lách luật kiểm soát xuất khẩu của phương Tây.
Bất chấp căng thẳng đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gần đây đã ám chỉ rằng ông có thể gặp Tập Cận Bình trong tương lai khi các cuộc đàm phán thương mại tiến triển.
Ngoài ra, một quan chức Lầu Năm Góc nói với Bloomberg rằng tùy viên quân sự Hoa Kỳ tại Trung Quốc sẽ tham dự Hương Sơn Luận Đàn do Trung Quốc tổ chức vào tuần tới. Đây là hội nghị an ninh thường niên hàng đầu của Trung Quốc. Đầu năm nay, ông Đổng Quân đã vắng mặt tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, vốn là cuộc gặp đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Lý Ngọc theo Vision Times

Thế Giới

Kế hoạch xây căn cứ quân sự của ĐCSTQ ở Thái Bình Dương bị ngăn chặn

Hôm thứ Tư (10/9), diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương khai mạc tại Quần đảo Solomon, đã trở thành tâm điểm mới cho cạnh tranh địa chính trị khu vực. Trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn tìm cách thiết lập các căn cứ quân sự ở khu vực Thái Bình Dương, khiến các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc và New Zealand cảnh giác cao độ. Một số quan chức đã chỉ ra rằng nếu không có những nỗ lực mạnh mẽ để ngăn chặn việc này của các nước phương Tây, thì Bắc Kinh đã có thể thiết lập được chỗ đứng vững chắc trong khu vực chiến lược này.
Quốc đảo Solomon. (Ảnh qua Al Jazeera)

Theo tờ The Economist, mặc dù Trung Quốc không được mời tham dự diễn đàn, nhưng các nhà ngoại giao nước này vẫn có mặt tại Honiara, thủ đô của Quần đảo Solomon, để tích cực vận động các nhà lãnh đạo quốc đảo này đứng về phía Bắc Kinh. Các quan chức Úc đã mô tả cách tiếp cận ngoại giao này là một “cuộc đấu dao” trắng trợn.

Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng của nhiều quốc đảo Thái Bình Dương và tăng cường sự hiện diện của mình bằng cách thường xuyên điều động tàu chiến và máy bay vận tải với danh nghĩa viện trợ. Có thông tin cho rằng Bắc Kinh đã tìm cách tiếp cận các cảng biển hoặc sân bay tại ít nhất 5 quốc đảo. Ông Mihai Sora, chuyên gia tại Viện Chính sách Quốc tế Lowy, một tổ chức nghiên cứu của Úc, cảnh báo rằng các cảng biển này “đã có đầy đủ cơ sở hạ tầng cần thiết, và thứ duy nhất còn thiếu là biển báo ghi ‘căn cứ quân sự Trung Quốc'” mà thôi.

Trên thực tế, kể từ năm 2019, các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã tìm cách thuê cảng nước sâu của Quần đảo Solomon, thậm chí có doanh nghiệp còn tuyên bố cảng này sẽ phục vụ Hải quân Trung Quốc. Đồng thời, Bắc Kinh cũng đã đưa ra những yêu cầu tương tự đối với Kiribati, Samoa và Papua New Guinea, nhưng đều bất thành.
Ngoài tham vọng quân sự, sự tham gia của Trung Quốc vào hoạt động cảnh sát cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Hầu hết các quốc đảo Thái Bình Dương đều không có quân đội, khiến hợp tác cảnh sát trở thành hình thức can thiệp bên ngoài là chủ yếu. Hiện tại, Trung Quốc đã triển khai lực lượng cảnh sát ở Kiribati, Vanuatu và Quần đảo Solomon, đặc biệt lực lượng cảnh sát Trung Quốc vẫn sẽ ở lại Quần đảo Solomon, sau Thế vận hội Thái Bình Dương 2023.

Đồng thời, Bắc Kinh đang sử dụng “lá bài Đài Loan” để gieo rắc bất hòa trong diễn đàn. Năm nay, Trung Quốc yêu cầu Quần đảo Solomon ngăn cản Đài Loan tham gia với tư cách quan sát viên, dẫn đến căng thẳng giữa 3 quốc gia thành viên có quan hệ ngoại giao với Đài Loan và các quốc gia khác. Giới phân tích tin rằng đây không chỉ là một động thái tiếp theo của Bắc Kinh nhằm loại trừ Đài Loan khỏi các vấn đề quốc tế, mà còn là một nỗ lực cố ý chia rẽ các quốc đảo Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong thừa nhận rằng đây là một “cuộc đấu tranh lâu dài” và ĐCSTQ đang không ngừng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình, dù là ở sân bay, cảng biển hay hợp tác cảnh sát.
Hội nghị Thượng đỉnh các đảo Thái Bình Dương cũng sẽ tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu. Úc đang nỗ lực đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP31) và cam kết hợp tác với các quốc đảo để nêu bật các mối đe dọa do mực nước biển dâng cao và bão mạnh hơn gây ra.
Tuy nhiên, do ĐCSTQ phản đối mạnh mẽ sự tham gia của Đài Loan, diễn đàn này đã trực tiếp loại hơn 20 đối tác tài trợ, bao gồm Trung Quốc, Đài Loan và Hoa Kỳ.Bóng đen tham nhũng từ “Vành đai – Con đường” sau biến động chính trị tại Nepal

Cao Vân/ Vision Times

Không có nhận xét nào: