Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2025

Tin tức, thời sự chiều ngảy 9/9/2025 - Lion Nguyên


Tin di trú 9.9: Ông Trump muốn nước ngoài đầu tư nhưng cần theo luật nhập cưTổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan đến luật di trú đang được bàn luận trên khắp Hoa Kỳ vào ngày 09 tháng 09 năm 2025.
1. Nhà tù Quận Dallas quá tải khi số yêu cầu giam giữ của ICE đạt mức cao kỷ lục Số lượng yêu cầu giam giữ của ICE tại Quận Dallas từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2025 đã tăng tới 71% so với năm trước—cao nhất toàn tiểu bang Texas và cả tại Hoa Kỳ.
<!>
  Ngoài ra, nhà tù quận Dallas hiện đang trong tình trạng khẩn cấp với hơn 7.000 tù nhân. Giới chức cho rằng phần lớn nguyên nhân đến từ hệ thống phần mềm hoạt động quá kém hiệu quả, khiến việc ra quyết định thả tù nhân bị trì trệ.
Sau cuộc đột kích của ICE tại nhà máy sản xuất pin Hyundai ở Georgia, ông Trump kêu gọi các công ty nước ngoài “thuê mướn và đào tạo công nhân Mỹ,” đồng thời nhấn mạnh rằng đầu tư vào Hoa Kỳ là động thái được hoan nghênh, nhưng các công ty cũng phải tuân thủ luật nhập cư.
3. Người đàn ông ở Nam California đối mặt cáo buộc sau khi kéo xe của ICE trong nỗ lực ngăn chặn thi hành luật nhập cư.Ông Bobby Nunez bị truy tố tội “trộm tài sản chính phủ” sau khi lái xe kéo một chiếc ICE SUV trong lúc các đặc vụ đang tiến hành một vụ bắt giữ—anh ta còn cười và quay phim tình huống đó. Ông Nunez bị tố can thiệp vào hoạt động thực thi pháp luật và hiện đang đối mặt mức án tối đa 10 năm tù nếu bị kết án.
Chính quyền Trump đã chặn ba tàu đang từ Bahamas đến Nam Florida chở hàng trăm kilogam co.cai.ne cùng hàng chục người di cư Trung Quốc đang được đưa vào nhà chứa chuyên dụng trên tàu.
Các chủ trang trại tại New York lo ngại tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành nông nghiệp—nếu ICE tiếp tục truy quét, có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng và khủng hoảng nguồn nhân lực mùa vụ.
6. Báo cáo: 14.000 nhân viên liên bang, bao gồm cả USCIS, đang hỗ trợ ICE33.000 nhân viên từ nhiều cơ quan liên bang đã được điều động để hỗ trợ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) trong nỗ lực tăng cường việc bắt giữ và trục xuất. Trong số đó có hơn 4.000 nhân viên từ USCIS, cùng nhiều đơn vị khác chẳng hạn như IRS, DEA, FBI, ATF.
Hạ nghị sĩ Gabe Vasquez (Dân chủ, New Mexico) tuyên bố đảng Dân chủ đã sẵn sàng ưu tiên thực thi luật nhập cư, đồng thời tiến hành cải cách chẳng hạn như tập trung vào thực thi nhập cư thông minh, cải thiện điều kiện giam giữ nhân đạo, tăng cường an ninh biên giới và mở rộng lộ trình nhập cư hợp pháp.
***
SpaceX mua lại phổ tần không dây từ EchoStar trong thỏa thuận trị giá 17 tỷ đô la

David Shepardson và Joey Roulette
Cập nhật Thứ Hai, ngày 8 tháng 9 năm 2025
WASHINGTON (Reuters) - SpaceX (SPAX.PVT) của Elon Musk hôm thứ Hai cho biết họ sẽ mua giấy phép phổ tần không dây từ EchoStar (SATS) cho mạng lưới vệ tinh Starlink của mình với giá khoảng 17 tỷ đô la, một thỏa thuận quan trọng để mở rộng hoạt động kinh doanh kết nối 5G còn non trẻ của Starlink.
Hai công ty cũng đã đồng ý một thỏa thuận cho phép các thuê bao Boost Mobile của EchoStar truy cập dịch vụ Starlink trực tiếp đến di động để mở rộng dịch vụ vệ tinh đến các khu vực chưa có dịch vụ.

Việc mua lại phổ tần cho phép SpaceX bắt đầu xây dựng và triển khai các vệ tinh được nâng cấp, kết nối bằng laser, mà công ty cho biết sẽ mở rộng dung lượng mạng di động lên "hơn 100 lần".
Gwynne Shotwell, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành (COO) của SpaceX, cho biết thỏa thuận này sẽ giúp công ty "xóa bỏ vùng chết di động trên toàn thế giới... Với phổ tần độc quyền, SpaceX sẽ phát triển vệ tinh Starlink Direct to Cell thế hệ tiếp theo, mang đến bước đột phá về hiệu suất và cho phép chúng tôi nâng cao phạm vi phủ sóng cho khách hàng ở bất cứ đâu trên thế giới."
Tin tức này đã khiến cổ phiếu EchoStar tăng vọt 19% trong phiên giao dịch đầu giờ. Cổ phiếu của các nhà mạng không dây Mỹ là AT&T và T-Mobile giảm hơn 3% và Verizon giảm hơn 2%.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu sử dụng mạng không dây đang tăng nhanh. Theo tổ chức CTIA, vào năm 2024, người Mỹ đã sử dụng kỷ lục 132 nghìn tỷ megabyte dữ liệu di động, tăng 35% so với kỷ lục trước đó.
SpaceX đã phóng hơn 8.000 vệ tinh Starlink kể từ năm 2020, xây dựng một mạng lưới phân tán trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, đáp ứng nhu cầu của quân đội, các công ty vận tải và người tiêu dùng ở các vùng nông thôn.
Khoảng 600 vệ tinh trong số đó - mà SpaceX gọi là "tháp di động trong không gian" - đã được phóng kể từ tháng 1 năm 2024 cho mạng lưới di động trực tiếp của công ty, quay quanh quỹ đạo gần Trái Đất hơn so với phần còn lại của chòm sao.

Mấu chốt trong việc triển khai các vệ tinh lớn hơn này là Starship, tên lửa thế hệ tiếp theo khổng lồ của SpaceX, đã được phát triển trong khoảng một thập kỷ. Các vụ phóng thử nghiệm ngày càng phức tạp đã đưa tên lửa này tiến gần hơn đến các sứ mệnh Starlink hoạt động đầu tiên, dự kiến ​​vào đầu năm sau.
Thỏa thuận này được đưa ra vài tháng sau khi Ủy ban Truyền thông Liên bang đặt câu hỏi về việc EchoStar sử dụng phổ tần dịch vụ vệ tinh di động và bày tỏ lo ngại về việc liệu công ty này có đáp ứng các nghĩa vụ triển khai 5G tại quốc gia này hay không.

EchoStar cho biết họ dự đoán rằng giao dịch với SpaceX và thỏa thuận với AT&T sẽ giải quyết các câu hỏi của FCC.
Người phát ngôn của FCC cho biết "các thỏa thuận mà EchoStar đạt được với AT&T và Starlink có tiềm năng thúc đẩy cạnh tranh, mở rộng các dịch vụ mới sáng tạo đến hàng triệu người Mỹ và nâng cao vị thế dẫn đầu của Hoa Kỳ trong kết nối thế hệ tiếp theo."
Vào tháng 8, công ty đã bán một số giấy phép phổ tần không dây trên toàn quốc cho AT&T với giá 23 tỷ đô la. AT&T đã đồng ý mua lại 50 MHz phổ tần băng tần trung và băng tần thấp trên toàn quốc.
Tổng thống Donald Trump trước đó đã thúc giục EchoStar và Chủ tịch FCC Brendan Carr đạt được một thỏa thuận thân thiện cho các giấy phép phổ tần không dây của công ty.

SpaceX sẽ trả tới 8,5 tỷ đô la tiền mặt và phát hành tới 8,5 tỷ đô la cổ phiếu. SpaceX cũng đã đồng ý chi trả khoảng 2 tỷ đô la tiền lãi cho các nghĩa vụ nợ của EchoStar đến cuối năm 2027.
Sau thương vụ này, EchoStar sẽ tiếp tục vận hành dịch vụ truyền hình vệ tinh Dish TV, nền tảng truyền hình trực tuyến Sling, dịch vụ internet Hughes và thương hiệu Boost Mobile.
SpaceX đã tích cực gây sức ép lên FCC để phân bổ lại các sóng vô tuyến chưa được sử dụng cho dịch vụ từ vệ tinh đến điện thoại sau khi cáo buộc EchoStar không đáp ứng được một số nghĩa vụ nhất định.

Trong một lá thư gửi FCC vào tháng 4, SpaceX cho biết phổ tần của EchoStar ở băng tần 2 GHz "vẫn còn dư địa để chia sẻ giữa các hệ thống vệ tinh thế hệ tiếp theo" và công ty đã để "phổ tần số băng tần trung có giá trị bị sử dụng quá mức".
Thỏa thuận với EchoStar sẽ cho phép SpaceX vận hành các dịch vụ Starlink trực tiếp đến các thiết bị di động trên các tần số mà công ty sở hữu, thay vì chỉ dựa vào các tần số thuê bao từ các nhà mạng di động như T-Mobile.
Vào tháng 5, FCC đã phê duyệt thỏa thuận trị giá 20 tỷ đô la của Verizon để mua lại nhà cung cấp internet cáp quang Frontier Communications. Verizon đã chi 52 tỷ đô la để mua lại và giải phóng phổ tần chính vào năm 2021.
(Bài viết của Harshita Mary Varghese tại Bengaluru; Biên tập bởi Arun Koyyur, Shinjini Ganguli và Franklin Paul)


***
Ấn Độ kêu gọi BRICS giải quyết thâm hụt thương mại khi khối này đồng lòng phản đối thuế quan của Mỹ

THỨ BA, 9 THÁNG 9 NĂM 2025
Anniek Bao
- Ấn Độ kêu gọi các quốc gia BRICS giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại, đồng thời cho biết thêm rằng "thâm hụt thương mại lớn nhất của Ấn Độ là với các đối tác BRICS".
- Khối BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi là các thành viên chủ chốt, đã bị Trump cáo buộc theo đuổi "chính sách chống Mỹ".
- Nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc vào Ấn Độ đã tăng đều đặn trong những năm gần đây, đưa thâm hụt thương mại của New Delhi với Bắc Kinh lên mức cao kỷ lục 99,21 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025.

Hôm thứ Hai, Ấn Độ đã kêu gọi các thành viên BRICS giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại với New Delhi, khi khối này đồng lòng phản đối thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, động thái đã khiến cả bạn bè và kẻ thù của Washington lo ngại.
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cho biết "thâm hụt thương mại lớn nhất của nước này là với các đối tác BRICS". Khối này, với Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi là các thành viên chủ chốt, đã bị Trump cáo buộc theo đuổi "chính sách chống Mỹ".
Ông Jaishankar đại diện cho Ấn Độ trong bối cảnh vắng mặt Thủ tướng Narendra Modi, người đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc tuần trước, được coi là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang ấm lên với Bắc Kinh vào thời điểm quan hệ với Hoa Kỳ đang căng thẳng.

Giọng điệu của Ấn Độ tại hội nghị BRICS trái ngược với giọng điệu của nước chủ nhà Brazil, nước đã cáo buộc Hoa Kỳ "tống tiền". Cùng với Ấn Độ, Brazil là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thuế quan của Trump, với mức thuế lên tới 50%.
Trung Quốc cũng ngầm chỉ trích các chính sách thương mại của Washington khi Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo về "chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ".
“Các cuộc chiến thương mại và chiến tranh thuế quan do một số quốc gia tiến hành đang gây gián đoạn nghiêm trọng nền kinh tế thế giới và làm suy yếu các quy tắc thương mại quốc tế”, ông Tập Cận Bình phát biểu, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên BRICS đoàn kết với nhau trước nguy cơ thuế quan tăng cao ở những nơi khác.

Ấn Độ coi BRICS chủ yếu là một sáng kiến ​​kinh tế, trong khi Trung Quốc và Nga lại coi đây là một nhóm địa chính trị, theo Chietigj Bajpaee, nghiên cứu viên cao cấp tại Chatham House.
Thật vậy, New Delhi đã thúc đẩy các sáng kiến ​​kinh tế trong BRICS, chẳng hạn như Ngân hàng Phát triển Mới và khuôn khổ tài chính hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp.
“Trong tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc, sự tham gia của BRICS bổ sung cho trọng tâm địa kinh tế của Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường và vai trò địa chính trị-an ninh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong việc mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc”, Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho biết trong một báo cáo nghiên cứu hồi tháng 3.
Trong cuộc họp của các Bộ trưởng Thương mại BRICS được tổ chức vào tháng 5, Ấn Độ đã thúc đẩy dòng chảy thương mại thông suốt hơn và kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn giữa các thành viên BRICS.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc vào Ấn Độ đã tăng đều đặn trong những năm gần đây, đưa thâm hụt thương mại của New Delhi với Bắc Kinh lên mức cao kỷ lục 99,21 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025. Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố hôm thứ Hai, tính đến tháng 8 năm nay, Trung Quốc đã đạt thặng dư thương mại 77,7 tỷ USD với Ấn Độ, cao hơn 16% so với cùng kỳ năm trước.
“Bản thân BRICS có thể làm gương bằng cách xem xét lại dòng chảy thương mại giữa các quốc gia thành viên”, ông Jaishankar nói, đồng thời cho biết thêm rằng Ấn Độ đã và đang thúc đẩy “các giải pháp nhanh chóng” để giải quyết thâm hụt thương mại.
Thương mại song phương giữa New Delhi và Moscow cũng đạt mức cao kỷ lục 68,7 tỷ USD trong năm tài chính 2025, trong đó việc Ấn Độ tăng cường nhập khẩu dầu mỏ góp phần vào mức thâm hụt 59 tỷ USD.
“Ấn Độ chưa thể khai thác hiệu quả thị trường BRICS, mặc dù thực tế là nhập khẩu của tất cả các nước [BRICS] này đã tăng đáng kể trong mười năm qua. Cần phải thực hiện một sáng kiến ​​chuyên biệt để thúc đẩy xuất khẩu”, một báo cáo của tổ chức tư vấn Natstrat của Ấn Độ cho biết vào tháng 3 năm nay.
Mỹ đã áp đặt mức thuế quan 50% lên Ấn Độ, cao hơn đáng kể so với mức thuế 30% đối với hàng hóa Trung Quốc, dẫn đến căng thẳng trong quan hệ giữa New Delhi và Washington.
Các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đã bị đình trệ do Washington tìm cách hạn chế việc Ấn Độ mua dầu của Nga, đồng thời cáo buộc nước này có chính sách bảo hộ trong các lĩnh vực như nông nghiệp và sữa. New Delhi cho biết họ đang bị nhắm mục tiêu một cách bất công.

Đầu tuần này, Trump cho biết Ấn Độ đã đề nghị giảm thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu của Mỹ xuống 0%, đồng thời phàn nàn rằng đề xuất này được đưa ra quá muộn trong quá trình đàm phán.
Mặc dù các chuyên gia đổ lỗi cho Trump đã làm đảo lộn hơn hai thập kỷ cải thiện quan hệ với Ấn Độ, nhưng đã có một số dấu hiệu cho thấy hai nước có thể đang tiến tới giải quyết các điểm bế tắc.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục vào đầu tuần này, Trump cho biết Ấn Độ và Hoa Kỳ có mối quan hệ đặc biệt và "không có gì phải lo lắng", đồng thời ca ngợi Modi là một "thủ tướng vĩ đại".
Modi trả lời bình luận của Trump trong một bài đăng trên X, cho biết ông "rất trân trọng và hoàn toàn đáp lại tình cảm và đánh giá tích cực của Tổng thống Trump về mối quan hệ của chúng ta".
"Những tuyên bố hòa giải của Modi và Trump phản ánh thực tế rằng bất chấp những bất đồng trong mối quan hệ song phương, nền tảng cấu trúc của mối quan hệ Ấn Độ - Hoa Kỳ vẫn vững chắc", ông Bajpaee nói.
Ông nói thêm rằng trong khi Ấn Độ coi Hoa Kỳ là đối tác chiến lược, công nghệ và quốc phòng quan trọng, Washington coi Ấn Độ là đối trọng với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

***
Khủng hoảng chính trị Pháp trầm trọng hơn khi một thủ tướng nữa bị sa thải: Những gì sẽ xảy ra tiếp theo

THỨ BA, NGÀY 9 THÁNG 9 NĂM 2025
Holly Ellyatt
- Thủ tướng Pháp Francois Bayrou và chính phủ thiểu số trung dung của ông đã thua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hôm thứ Hai.
- Tổng cộng 364 nhà lập pháp đã bỏ phiếu chống lại chính phủ, chỉ có 194 người ủng hộ.
- Sự sụp đổ gần đây của chính phủ đã được dự đoán rộng rãi, sau khi Bayrou không giành được sự ủng hộ từ các đối thủ chính trị cho kế hoạch ngân sách năm 2026 nhằm giảm thâm hụt ngân sách của Pháp.

Tuần này, nước Pháp lại tiếp tục rơi vào hỗn loạn chính trị khi một thủ tướng khác bị phế truất sau khi tiếp tục bế tắc ngân sách.
Thủ tướng Francois Bayrou và chính phủ thiểu số trung dung của ông đã thua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hôm thứ Hai, với tổng cộng 364 nhà lập pháp bỏ phiếu chống lại chính phủ và chỉ có 194 người ủng hộ.
Sự sụp đổ gần đây của chính phủ đã được dự đoán rộng rãi sau khi Bayrou không giành được sự ủng hộ từ các đối thủ chính trị cho kế hoạch ngân sách năm 2026 nhằm giảm thâm hụt ngân sách khổng lồ của đất nước, lên tới 5,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2024.
Chính phủ của Bayrou đặt mục tiêu cắt giảm khoảng 44 tỷ euro (52 tỷ đô la) trong ngân sách năm tới để giảm thâm hụt xuống còn 4,6% GDP vào năm 2026.

Thị trường tài chính Pháp đã phản ứng bình tĩnh trước biến động chính trị mới nhất, với chỉ số CAC 40 mở cửa tăng 0,25%. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Pháp tăng 2 điểm cơ bản lên 3,4755% vào sáng thứ Ba, phản ánh sự lo lắng trước những bất ổn chính trị và kinh tế mới nhất từ ​​Paris.
Bayrou sẽ nộp đơn từ chức cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào thứ Ba, và một chính phủ và thủ tướng mới sẽ được đề cử "trong vài ngày tới".
Không có lựa chọn nào mà Macron có thể đáp ứng được.
Macron có thể chọn một thủ tướng mới - vị thủ tướng thứ năm trong vòng chưa đầy hai năm - hoặc thành lập một chính phủ kỹ trị, nhưng cả hai động thái này có thể sẽ vấp phải sự phản đối chính trị tương tự đối với việc cắt giảm ngân sách. Tổng thống cũng có thể triệu tập một cuộc bầu cử quốc hội bất thường khác, nhưng điều đó cũng có thể mang lại kết quả không rõ ràng, hoặc thậm chí còn trao thêm ghế cho đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu hoặc đảng Nước Pháp Không Chùn Bước cực tả.
“Với việc Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu và đảng Nước Pháp Không Chùn Bước cực tả kêu gọi bầu cử bất thường, điều này có thể đòi hỏi một thủ tướng có thể ngăn cản phe Xã hội trung tả bỏ phiếu chống lại ngân sách, cũng như giữ được liên minh trung hữu hiện tại”, các chiến lược gia vĩ mô tại Deutsche Bank cho biết trong một bài phân tích sáng thứ Ba.

Theo Raphael Brun-Aguerre, chuyên gia kinh tế cấp cao tại JPMorgan, các cuộc đàm phán giữa Macron và các đảng phái khác nhau trong những ngày tới sẽ cần được theo dõi sát sao.
“Không thể loại trừ khả năng một cuộc bầu cử Hạ viện mới, nhưng Macron sẽ thúc đẩy một chính phủ liên minh lớn”, ông nói thêm.
Dù thế nào đi nữa, chính phủ hậu Bayrou có thể sẽ cân nhắc một mức độ củng cố tài chính nhất định vào năm tới, Brun-Aguerre nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng "các chính phủ tương lai sẽ khó có thể thoát khỏi chủ đề này".
Vấn đề nằm ở cách thức giải quyết vấn đề củng cố tài chính.
"Mặc dù hầu hết các đảng phái đều đồng ý về tình trạng tài chính công tồi tệ của Pháp, nhưng các phe phái chính trị lại chia rẽ sâu sắc về việc nên giải quyết vấn đề này thông qua cải cách phúc lợi hay tăng thuế", Carsten Nickel, Phó Giám đốc Nghiên cứu tại Teneo, cho biết trong một email gửi hôm thứ Hai.
Mặc dù Pháp đã có một số kinh nghiệm với việc tổng thống và thủ tướng xuất thân từ các gia tộc chính trị khác nhau theo một cấu trúc được gọi là "chung sống", cái gọi là "liên minh lớn" trong Quốc hội không phải là một phần của văn hóa chính trị của đất nước.
"Điều này làm phức tạp việc tìm kiếm những thỏa hiệp lớn đòi hỏi sự kết hợp của cả hai cách tiếp cận đối với những thách thức tài chính của đất nước", Nickel nói thêm.

Biến động tức thời
Một thủ tướng mới cũng sẽ vấp phải sự phẫn nộ của công chúng về các đề xuất cắt giảm chi tiêu và cải cách, với việc các công đoàn kêu gọi các cuộc biểu tình chống thắt lưng buộc bụng trên toàn quốc vào ngày 10 tháng 9 và 18 tháng 9.
Tuy nhiên, nhu cầu giảm thâm hụt ngân sách của Pháp vẫn là ưu tiên hàng đầu, và cảm giác cấp bách có thể được thể hiện rõ ràng tại Pháp trong tuần này khi Cơ quan Xếp hạng Fitch công bố báo cáo cập nhật về nền kinh tế lớn thứ ba châu Âu, hiện được xếp hạng 'AA-' với triển vọng tiêu cực.
Holger Schmieding, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Berenberg, cho biết trong các bình luận qua email hôm thứ Ba rằng "việc hạ xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu Pháp dường như là điều có thể xảy ra", đồng thời lưu ý rằng việc Fitch hạ xếp hạng vào thứ Sáu sẽ không phải là "một bất ngờ lớn".

Tuy nhiên, Schmieding cảnh báo rằng một "cuộc khủng hoảng tài chính thực sự với vòng luẩn quẩn tự củng cố", với lợi suất trái phiếu cao hơn dẫn đến thâm hụt ngân sách lớn hơn và chi phí vay thậm chí còn cao hơn, "vẫn khó có thể xảy ra vào thời điểm hiện tại".
“Với cán cân vãng lai gần như cân bằng, Pháp không phải là ứng cử viên sáng giá cho một cuộc khủng hoảng tài chính. Tất nhiên, chúng ta không thể hoàn toàn loại trừ khả năng này. Nếu Đảng Xã hội Pháp, những người nắm giữ cán cân quyền lực trong một quốc hội bị chia rẽ sâu sắc, tiếp tục bác bỏ lẽ thường và khăng khăng đòi hỏi những yêu cầu không thể tài trợ, thì rủi ro có thể gia tăng”, ông lưu ý.

France's political crisis deepens as another PM is axed: Here's what comes next
***
Nền kinh tế Hoa Kỳ tệ hơn dự kiến ​​với việc mất 1.2 triệu việc làm — điều này có ý nghĩa gì đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed)

THỨ BA, NGÀY 9 9 2025
Jeff Cox
- Với tăng trưởng việc làm chậm lại và nền kinh tế chao đảo, Cục Dự trữ Liên bang đang chịu áp lực phải bắt đầu hạ lãi suất.
- Kỳ vọng của thị trường về lãi suất đã thay đổi đáng kể khi những dấu hiệu bất ổn xuất hiện xung quanh vấn đề việc làm.
Với tăng trưởng việc làm đang chậm lại và nền kinh tế đang chao đảo, Cục Dự trữ Liên bang đang chịu áp lực phải bắt đầu hạ lãi suất, khi thị trường hiện đang kỳ vọng một đợt cắt giảm lãi suất tại mỗi trong ba cuộc họp còn lại trong năm nay.
Cục Thống kê Lao động (BLS) hôm thứ Ba cho biết nền kinh tế đã tạo ra ít hơn 911,000 việc làm so với báo cáo trước đó cho năm trước tháng 3 năm 2025. Các điều chỉnh giảm kể từ ngày chốt trong báo cáo đó cho thấy mức giảm trong tăng trưởng bảng lương thực tế đã vào khoảng 1.2 triệu trong 16 tháng qua.

Con số này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang khi cơ quan này họp vào tuần tới và có thể làm dấy lên những khẳng định liên tục của Tổng thống Donald Trump rằng ngân hàng trung ương đã "quá muộn" trong việc điều chỉnh chính sách.
"Nếu các quan chức Fed có dữ liệu đó theo thời gian thực, lãi suất chính sách đã thấp hơn hiện nay", chuyên gia kinh tế Andrew Hollenhorst của Citigroup viết, ám chỉ đến các điều chỉnh bảng lương "chuẩn" của BLS.
Hollenhorst cho biết dữ liệu thực sự "có thể biện minh" cho việc cắt giảm lãi suất 0.5 điểm phần trăm khi FOMC công bố quyết định vào ngày 17 tháng 9. Tuy nhiên, ông kỳ vọng Chủ tịch Jerome Powell "sẽ dễ dàng hơn trong việc xây dựng sự đồng thuận về việc cắt giảm lãi suất [0.25 điểm phần trăm] vào tuần tới, với những tín hiệu cho thấy việc cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục tại các cuộc họp sắp tới, bao gồm cả tháng 10."
Kỳ vọng của thị trường đã thay đổi đáng kể khi các dấu hiệu bất ổn về việc làm xuất hiện.
Các nhà giao dịch hiện không chỉ dự đoán 100% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0.25 điểm phần trăm vào tuần tới, mà còn cho phép một khả năng nhỏ là giảm 0.5 điểm phần trăm. Theo công cụ FedWatch của CME Group, hiện tại họ chắc chắn nhìn thấy các đợt cắt giảm lãi suất tại mỗi trong ba cuộc họp còn lại. Chỉ số này sử dụng giá của các hợp đồng tương lai quỹ liên bang kỳ hạn 30 ngày để xác định tỷ lệ dự đoán thị trường cho các biến động lãi suất. Chỉ một tuần trước, thị trường chỉ cho rằng có một cơ hội khiêm tốn cho ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Theo dõi các con số
Mặc dù Fed không bị ràng buộc bởi thị trường, nhưng Fed vẫn theo dõi chặt chẽ các kỳ vọng về lãi suất như một phần của bảng dữ liệu.
“Nền kinh tế Hoa Kỳ hiện tại gần như không có việc làm và tình trạng này đã kéo dài trong một thời gian dài”, Heather Long, hiện là nhà kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union và trước đó là phóng viên của Fed cho tờ Washington Post, cho biết. “Cục Dự trữ Liên bang cần cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tháng 10 và tháng 12, và Nhà Trắng cần nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Các doanh nghiệp sẽ không đầu tư và tuyển dụng thêm nhân lực cho đến khi có sự chắc chắn hơn.”
Chắc chắn, các quan chức Fed có thể cảm thấy họ có thể thận trọng trong các hành động của mình vì dữ liệu kinh tế vẫn còn chưa rõ ràng và dễ bị ảnh hưởng bởi các thay đổi từ thuế quan của Trump.

Hơn nữa, có khả năng dữ liệu hiện tại đang phóng đại những khó khăn của thị trường lao động.
Ví dụ, Goldman Sachs đã bác bỏ các điều chỉnh về bảng lương chuẩn, cho rằng tổng mức cắt giảm dựa trên mô hình độc quyền và dữ liệu tần suất cao của công ty là khoảng 550,000, hoặc thấp hơn một chút so với năm trước. Công ty cho biết thêm rằng việc điều chỉnh của BLS "cung cấp thông tin hạn chế về tình hình hiện tại của thị trường lao động" mặc dù công ty thừa nhận rằng các điều kiện đã "giảm đáng kể".
Tuy nhiên, báo cáo được đưa ra sau thông tin cho biết bảng lương phi nông nghiệp chỉ tăng 22,000 trong tháng 8. Hơn nữa, một cuộc khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang New York cho thấy mức độ lạc quan thấp kỷ lục trong số những người lao động tin rằng họ có thể tìm được việc làm khác nếu mất việc hiện tại. Các cuộc khảo sát khác cũng cho thấy những lo ngại gia tăng.

Từ Nhà Trắng, dữ liệu đã khơi lại những lời kêu gọi cắt giảm lãi suất.
"Cũng giống như BLS đã làm người dân Mỹ thất vọng, Jerome Powell "Quá muộn" cũng vậy - người đã chính thức hết lý do để bào chữa và phải cắt giảm lãi suất ngay bây giờ", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố.
U.S. economy is worse than thought with 1.2 million fewer jobs

***
Tổng giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon cho biết nền kinh tế "đang suy yếu"
THỨ BA, 9 THÁNG 9 NĂM 2025
Hugh Son
- Tổng giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon cho biết báo cáo của Bộ Lao động công bố hôm thứ Ba đã xác nhận nền kinh tế Mỹ đang chậm lại.
- Bộ Lao động đã điều chỉnh giảm 911.000 việc làm trong bảng lương phi nông nghiệp cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 so với ước tính ban đầu.
Tổng giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon cho biết nền kinh tế đang suy yếu
Tổng giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon cho biết báo cáo của Bộ Lao động công bố hôm thứ Ba đã xác nhận nền kinh tế Mỹ đang chậm lại.
Bộ Lao động đã điều chỉnh giảm 911.000 việc làm trong bảng lương phi nông nghiệp cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 so với ước tính ban đầu. Con số này nằm trong dự đoán của Phố Wall về sự dịch chuyển theo hướng giảm và là lần điều chỉnh lớn nhất trong hơn hai thập kỷ.
"Tôi nghĩ nền kinh tế đang suy yếu", Dimon nói. "Tôi không biết liệu nó đang trên đà suy thoái hay chỉ đang yếu đi."

Nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra ít việc làm hơn nhiều so với dự kiến, sau một báo cáo cho thấy tăng trưởng việc làm đã chậm lại gần như dừng lại trong tháng 7, chỉ tạo thêm 73.000 việc làm. Tổng thống Donald Trump đã sa thải ủy viên Cục Thống kê Lao động vào tháng trước, chỉ vài giờ sau khi báo cáo đó được công bố.
Các số liệu tháng 8 cũng cho thấy sự yếu kém, khi bảng lương phi nông nghiệp chỉ tăng 22.000 trong tháng đó.
Các nhà đầu tư chú ý đến quan điểm của Dimon về nền kinh tế, xét đến nhiệm kỳ dài của ông đã dẫn dắt ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ tính theo tài sản vượt qua những giai đoạn biến động. Tuy nhiên, ông thường cảnh báo về những rủi ro không thể hiện ngay lập tức.
Dimon cho biết JPMorgan nắm giữ nhiều dữ liệu về người tiêu dùng, doanh nghiệp và thương mại toàn cầu. Hầu hết người tiêu dùng vẫn có việc làm và đang chi tiêu, tùy thuộc vào mức thu nhập của họ, nhưng niềm tin của họ có thể vừa bị ảnh hưởng.
“Có rất nhiều yếu tố khác nhau trong nền kinh tế hiện nay”, Dimon nói, viện dẫn việc người tiêu dùng suy yếu và lợi nhuận doanh nghiệp vẫn mạnh mẽ. “Chúng ta chỉ cần chờ xem.”
Cục Dự trữ Liên bang “có thể” sẽ giảm lãi suất chuẩn tại cuộc họp tiếp theo vào cuối tháng này, mặc dù điều đó có thể “không ảnh hưởng đến nền kinh tế”, Dimon nói.
JPMorgan CEO Jamie Dimon says the economy 'is weakening'

Không có nhận xét nào: